Chương 16

Editor: Trixie Lynn +
Hứa Tường gần như bị cơn ghen tị tức nuốt chửng cả lý trí. +
Nhưng ngoài mặt, anh ta vẫn giữ nụ cười, nói: +
“Đi thôi.” +
Thương Tri Hành liếc nhìn anh ta một cái, bước lên bậc thềm: +
“Không vui thì không cần phải cố nhịn.” +
Ánh mắt Hứa Tường khựng lại trong chốc lát, nghe anh nói tiếp: +
“Ánh mắt của cậu…” +
Hứa Tường lập tức đưa tay sờ lên mắt mình: +
“Sao cơ?” +
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, anh ta đã kịp ngụy trang lại vẻ bình tĩnh. +
Thương Tri Hành im lặng, không nói thêm gì nữa. +
Ngược lại, Hứa Tường lại có chút hoảng sợ trong lòng. +
Ánh mắt vừa rồi của anh ta chắc chắn có mang theo hận ý, nếu Thương Tri Hành đã nhìn thấy… thì sẽ nghĩ gì? +
Anh ta không nhịn được mà chữa cháy: +
“Ngay cả vi biểu cảm của tôi cậu cũng phải quan sát sao?” +
Thương Tri Hành đáp: +
“Không phải.” +
Không khí trở nên nặng nề, có chút căng cứng. +
Thương Tri Hành nói: +
“Đừng để cảm xúc chi phối cậu.” +
“Đến được thành phố C này, cậu đã không dễ dàng gì. Đừng vì chút bất bình mà làm ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận.” +
Hứa Tường: “…” +
Anh ta đột nhiên có chút muốn cười. +
“Là đang mỉa mai mình đấy à?” +
Mọi người ở thành phố C đều sống khá tốt, vậy tại sao chỉ mình anh ta là không dễ dàng? Vì xuất thân? Vì ngoại hình? Là vậy sao? +
Hứa Tường nói: +
“Cậu đang nói gì thế? Tôi sao có thể làm chuyện sai trái được.” +
Anh ta bước lên phía trước, đẩy cửa ra: +
“Đại thiếu gia, mời…” +
“Ting.” +
Kitten: 【Chào buổi chiều anh ơi!】 +
Kitten: 【[Sticker]】 +
Thương Tri Hành mở điện thoại ra, liền thấy một cái đầu trọc đang nằm bò dưới gầm bàn, lông mi bảy sắc phe phẩy, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào màn hình. Dòng chữ kèm theo: Đang làm gì thế? +
“…” +
Lại nhìn avatar của Kitten, tấm ảnh ma quái cực kỳ nổi bật, tâm trạng vốn mệt mỏi của anh cũng được xoa dịu phần nào. +
Thật khiến người ta ghen tị… hay là anh đi làm “đồ ngốc có phúc” luôn cho rồi. +
Vô lo vô nghĩ, chẳng cần suy nghĩ gì, chỉ việc chuyên tâm “tra tấn” người khác thôi. +
Z1X: 【Ăn cơm.】 +
Kitten: 【Ồ… ăn gì thế!】 +
Z1X: 【Cá.】 +
Trì Túc bật dậy ngồi phịch. +
Cậu đang ở quán cà phê mèo, trên người toàn là mấy con mèo lông xù, lúc này đều bị giật mình, nháo nhác bò loạn trên người cậu. +
Trì Túc kéo con mèo trên đầu xuống, ôm vào lòng: +
“Đừng cào tai tôi.” +
“Meo…” +
Nhân viên quán đi ngang, ngạc nhiên: +
“Cậu đang làm gì vậy? Lát nữa bị người ta thấy thì sao!” +
Trì Túc vội che tai mèo lại, nói: +
“Tớ không cố ý đâu.” +
Ai bảo Thương Tri Hành lại nhắc đến cá chứ! +
Cậu vừa kích động một cái, liền… +
“Cậu phải làm gương chứ, đã tu thành hình người rồi mà vẫn không khống chế nổi cảm xúc à?” Nhân viên quán quăng cây lau nhà vào góc: “Cái đuôi của cậu…” +
Cái đuôi trắng muốt, mềm mại của Trì Túc chợt nhô ra. +
Đám mèo con vừa thấy, lập tức nhào tới cào cấu. +
Trì Túc giật mãi không lại, bĩu môi: +
“Tôi không vui đâu.” +
Nhân viên quán chẳng giúp cậu, trực tiếp biến thành một con mèo đen trắng rồi lao tới, cái đuôi cậu bị cắn đến suýt trụi lông. +
“…” Trì Túc ấm ức đến không chịu nổi. +
“Tớ là một chú mèo thất bại..” Cậu nói: “Không phải tấm gương đâu, người thật sự là cậu cơ.” +
“Ha!” Nhân viên quá là con mèo sữa mừng rỡ như điên: “Thật hay giả vậy?!” +
Trì Túc ôm lại cái đuôi của mình, gật đầu: +
“Thật đó, tớ muốn giống cậu.” +
Cậu làm việc chẳng dứt khoát chút nào, gặp đồ ăn là thèm thuồng, đúng là một chú mèo hư. +
Trì Túc tâm trạng vô cùng chán nản, nhân viên quán hỏi: +
“Cái gì cơ! Cậu muốn trở nên thần kinh giống tớ sao?” +
Trì Túc chớp mắt, có chút bối rối. +
“Ting.” +
Z1X: 【Còn cô thì sao?】 +
“Cậu nghĩ kiểu gì vậy?” Nhân viên quán nói: “Không muốn làm người bình thường… cũng được à?” +
Nghe tiếng thông báo, cậu ấy thò đầu nhìn qua: “…” +
Trì Túc nghiêng đầu, có chút ngơ ngác: +
“Không được nói sao?” +
Cậu còn đang muốn nghe bí quyết làm “kẻ thần kinh” nữa mà. +
Nhân viên quán: “?” +
“Cậu từng nhìn thấy người bình thường thật chưa?” +
Avatar ảnh ma quái, lại thêm mấy cái sticker kỳ quái… cậu ấy phải ngồi vào vị trí trọng tài rồi. +
Thấy anh không trả lời, Trì Túc tự đi nhắn lại: +
Kitten: 【Chưa đâu.】 +
Z1X: 【Vẫn còn khó khăn à?】 +
Z1X: 【Có đi tìm việc làm thêm chưa?】 +
Trì Túc bĩu môi, nghĩ một chút rồi trả lời: +
Kitten: 【Ừm, nhưng hơi khó, người ta không nhận sinh viên.】 +
Nhân viên quán: “Cậu đang tìm việc làm thêm à?” +
Trì Túc: “Không, chỉ lừa anh ấy thôi.” +
Nhân viên quán thở phào nhẹ nhõm: +
“Được rồi, cậu cũng đừng chỉ lo cho tụi nó mãi, ra ngoài thì phải tự ăn no đi, đồ ăn cậu tích góp không cần lúc nào cũng đem đến đâu.” +
Trì Túc: “Ồ.” +
Nhân viên quán đỡ mấy con mèo trên người cậu xuống. +
“Ting.” +
Z1X: 【[Chuyển khoản]】 +
100 tệ. +
Z1X: 【Có khó khăn gì thì cứ nói.】 +
Trì Túc suýt nhảy lên vì vui. +
Nhân viên quán giật mình: +
“Cậu làm gì thế?” +
Trì Túc nghiêm túc đáp: +
“Tớ có nhiệm vụ mới rồi, đi làm vệ sĩ.” +
“?” +
“Công việc bây giờ của cậu là đặc vụ à?” +
Nhân viên quán mặt đầy vẻ sùng bái: +
“Cậu đúng là tấm gương mẫu mực!” +
…Không, thực ra cậu chỉ nhận tiền để làm việc thôi. +
Hôm nay Thương Tri Hành đi ăn với Hứa Tường, chắc chắn có nguy hiểm! 100 tệ kia chính là phí “bảo kê” của cậu. +
Trì Túc cực kỳ vui vẻ: +
“Lát nữa cậu mở quán…” +
Nhân viên quán: “Không cần! Cậu đi làm việc của mình đi!” +
Đùa à, ai mà dám quấy rầy một đặc vụ đang làm nhiệm vụ chứ. +
Trì Túc rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của cả đám mèo. +
… +
“Lão Thương?” Hứa Tường hỏi: “Sao cậu không ăn?” +
Thương Tri Hành tắt màn hình điện thoại: +
“Đợi chút.” +
Chảo gang xèo xèo nóng hổi, nước sốt đỏ au thấm vào từng miếng cá tươi, hành lá xanh cùng mè trắng tỏa mùi thơm nức. +
“…Bây giờ việc làm thêm không nhận sinh viên à?” +
Hứa Tường đang cúi đầu ăn ngon lành, nghe vậy liền nói: +
“Sao có thể chứ!” +
Thương Tri Hành cũng thấy không thể nào, đúng là ngớ ngẩn mới hỏi câu đó. +
Hứa Tường nuốt miếng cá xuống: +
“Sao tự nhiên lại hỏi chuyện làm thêm? Cậu cãi nhau với gia đình à?” +
Thương Tri Hành nhắm mắt lại: +
“Không.” +
Nhưng trong mắt Hứa Tường thì… đúng là có. Anh ta nói tiếp: +
“Bị cắt tiền sinh hoạt cũng đừng lo, tôi có thể giúp cậu mà.” +
Thương Tri Hành: “Không cần.” +
Vẻ hả hê trong mắt Hứa Tường gần như tràn ra ngoài, khiến Thương Tri Hành nhìn mà thấy đau đầu. +
Anh không muốn qua lại với Hứa Tường, nhưng thái độ của mẹ anh lại vô cùng cứng rắn, không cho phép anh từ chối. +
“Rầm!” +
Một tiếng động vang lên, cửa kính của nhà hàng bị đẩy mở. +
Hứa Tường trợn tròn mắt: +
“Cậu sao lại đến…” +
Trì Túc: “Tôi không được đến à? Quán là anh mở chắc?” +
“…” +
Anh ta còn chưa kịp nói gì, Trì Túc đã chặn họng lại, đủ thấy địch ý lớn đến mức nào. +
Hứa Tường không muốn cãi nhau, hạ giọng hỏi Thương Tri Hành: +
“Hay là chúng ta đi?” +
Thương Tri Hành ngẩng đầu, thoáng chốc chạm mắt với Trì Túc. +
Trì Túc lập tức dời ánh nhìn, có chút không tự nhiên, tìm đại một chỗ ngồi xuống. Dáng người gầy gò kết hợp với tư thế ngồi ngay ngắn, trông rất ngoan ngoãn. +
Thương Tri Hành: “Không cần.” +
Hứa Tường không mấy hài lòng: +
“Được thôi.” +
Trì Túc đang xem thực đơn, bị giá cả làm cho giật mình… một phần cá khô chiên thôi mà tận 28 tệ! +
Đau ví thật sự. +
Con mèo này đúng là lúc nào cũng “tiêu trước, nghĩ sau”. +
Trì Túc gọi món xong, trong lòng lại thấy chột dạ. Thương Tri Hành cũng không muốn để ý cậu, nhưng vẻ mặt ngơ ngác kia, giống hệt một con thú nhỏ bị hoảng sợ, trông lại có chút… đáng yêu. +
“…” Anh đang nghĩ cái gì vậy. +
“Lão Thương?” Hứa Tường gắp một miếng cá, hỏi: “Sao lại thất thần thế?” +
Thương Tri Hành lắc đầu, gõ chữ: +
Z1X: 【Không nhận à? Có điều gì phải e ngại sao?】 +
“Ting.” +
Tiếng thông báo vang lên, Trì Túc lập tức đứng hình. +
Toang rồi! Cậu bật âm lượng to quá mức! +
Trì Túc cố kìm cái đuôi lại, không để nó lộ ra. Cả người hơi run, vội chỉnh sang chế độ im lặng. +
“Ting.” +
Z1X: 【.】 +
Trên màn hình, một dấu chấm… rõ ràng là đang thử phản ứng. +
Trì Túc giật mình, hoảng loạn. Tắt âm xong, khóe mắt liếc thấy Thương Tri Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét. +
Xong đời rồi! +
Chuông cảnh báo vang lên trong lòng, Trì Túc suýt không khống chế nổi cái đuôi nữa. +
Trong lúc cấp bách, cậu nảy ra ý, mở danh bạ, gửi một đoạn ghi âm: +
“Có chuyện gì à?” +
Thương Tri Hành chần chừ một lát, rồi thu lại ánh mắt. +
“…” +
Trì Túc thở phào nhẹ nhõm, chắc là… sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? +
Cậu xoay người sang một bên, cố gắng tránh không nhìn thẳng vào Thương Tri Hành. +
Một lúc sau, món cá khô chiên được mang lên bàn. +
Trì Túc rất vui vẻ, còn Thương Tri Hành thấy dáng vẻ của cậu thì lại có chút ngẩn ra. +
Anh từ trước đến giờ không tin vào trùng hợp. Thái độ vừa rồi của Trì Túc rất khác thường, trong đáy mắt là sự hoảng loạn không giấu nổi, rõ ràng là dáng vẻ sợ bị phát hiện điều gì đó. +
Dáng người cậu giống với “người tiền sử”, Thương Tri Hành vốn đã nghi ngờ cậu, nhưng có một điểm không hiểu… +
Cùng một người, mà thái độ ngoài đời với trên mạng lại khác nhau một trời một vực, là đang luyện “trở mặt” à? +
Thương Tri Hành chưa thể khẳng định thân phận của cậu, nhưng nhìn Trì Túc gầy gò co lại một góc, lén lút nhét cá khô vào miệng. +
Anh phải thử dò xét một phen. +
Trì Túc bị động tác đột ngột đứng dậy của Thương Tri Hành dọa giật mình. +
Cậu phồng má, nhai cá khô nuốt xuống, trong lòng có chút bất an. +
Hứa Tường: “Lão Thương, đi đâu thế?” +
“Gọi món.” Thương Tri Hành nói: “Tôi vào bếp một lát.” +
“Được.” +
Ông chủ không có ở quầy, người thành phố cũng chẳng buồn gọi một tiếng, Hứa Tường cũng không quản được. +
“Chẳng liên quan đến mình.” +
Trì Túc thở phào, đang định tiếp tục ăn cá khô… +
“Khoan đã! Thương Tri Hành sao lại đi về phía mình vậy!” +
Muốn vào bếp thì đúng là phải đi ngang qua chỗ cậu, nhưng nhìn kiểu gì… cũng giống như đang nhắm thẳng vào cậu mà đến. +
Trì Túc bắt đầu thấy bất an, chắc chắn là anh đang nghi ngờ mình. +
Không được… +
Trì Túc một hơi nhét hết cá khô vào miệng, hai má phồng lên như một chú chuột hamster. +
Lỡ mà thật sự lộ ra rồi đánh nhau, thì cũng không thể lãng phí đồ ăn được. +
Thương Tri Hành: “…” +
Anh có chút buồn cười, cũng có chút bất lực. +
“Cậu muốn tự làm mình nghẹn chết à?” Anh nói: “Tránh ra một chút.” +
“Không.” Trì Túc đáp: “Anh tự vòng qua đi.” +
“…” +
Thương Tri Hành: “Cậu thật bướng bỉnh.” +
“Nhưng thẳng thắn, nhiệt tình, tôi rất thích kiểu người như cậu.” +
“?” +
Thương Tri Hành nói thẳng: +
“Thêm…” +
Ra chiêu không báo trước thế này thì né kiểu gì! +
Tim Trì Túc đập loạn lên. +
Toang rồi! +
Cậu chỉ có đúng một tài khoản WeChat! +
Toang thật rồi! +
Kế hoạch của cậu sắp thất bại rồi. +
Xin lỗi “sen”, xin lỗi mọi người, cậu đúng là một con mèo vô dụng. +
Hai chữ “WeChat” còn chưa kịp nói hết, cửa quán đã bị đẩy mở. +
“Trì Túc.” +
Ở cửa, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc váy đuôi cá màu đen, đi giày cao gót nhọn, tóc xoăn sóng lớn buông xuống lưng, trang điểm đậm, nói: +
“…Quản lý?” +
Trì Túc dụi mắt, kinh ngạc nhìn cô ấy, chiếc xe van nhỏ cũ nát phía sau. +
Vài ngày không gặp, gương chiếu hậu giờ chỉ còn khung, nửa thân xe đã bị móp hẳn xuống. +
Hà Thanh bước đi dứt khoát, khí thế ngút trời. Nhìn thấy Thương Tri Hành, cô ấy nói: +
“Ồ, trai Tây à.” +
Thương Tri Hành: “…” +
Trì Túc: “Quản lý, anh ấy không phải…” +
“Đẹp trai quá, thêm WeChat đi?” +
Trì Túc: “!” +
Hà Thanh nắm lấy gáy Trì Túc, nói: +
“Vội gì vậy, không trả lời tin nhắn của chị à?” +
“…Cái gì?” +
Cô ấy kẹp miệng Trì Túc lại, hỏi: +
“Cậu đẹp trai có chuyện gì sao?” +
Thương Tri Hành im lặng một chút. +
Trì Túc luôn nằm trong tầm mắt của anh, chưa động vào điện thoại, cô ấy không phải đến “diễn kịch”. +
Vậy nên, đúng là trùng hợp thật. +
Thương Tri Hành: “Chuyện nhỏ thôi, hai người nói chuyện đi.” +
Hà Thanh: “Được.” +
Cô ấy kéo Trì Túc ngồi xuống, nói: +
“Chị nói thật nhé, em không định chịu trách nhiệm sao?” +
Trì Túc sững người: +
“Cái gì?” +
Hứa Tường tò mò vểnh tai lên nghe, còn Thương Tri Hành đang gọi món ở bếp cũng lắng tai nghe. +
Hà Thanh nhíu mày trách móc: +
“Là… chuyện đó đấy, đừng giả vờ ngơ nữa.” +
“…” Trì Túc nghiêng đầu, không hiểu. +
Nhưng khi nhìn ánh mắt ám hiệu của quản lý, cậu chợt hiểu, ngoan ngoãn gật đầu. +
“Chuyện gì cơ?” +
“Em thật sự không định chịu trách nhiệm à!” Hà Thanh nói: “Đồ tra nam!” +
“!” Trì Túc trợn tròn mắt: “Ở đâu cơ?” +
Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại trên Thương Tri Hành. +
“…” +
Hà Thanh nắm gáy cậu: +
“Em đó… làm xong là không chịu trách nhiệm, em trai chị ở nhà khóc như mất hồn vậy đó.” +
Quả thật là một cú sốc lớn! +
Trì Túc không nói nên lời, ủy khuất cúi đầu. +
Cậu hiểu ý định của quản lý, nhưng vẫn còn nhiều cách để không khiến Thương Tri Hành nghi ngờ mình, cách này… thật sự quá hại danh tiếng. +
Nhưng Trì Túc chỉ biết tỏ ra dữ với người ngoài, bên trong lại ủy khuất vô cùng, môi hơi mím rất muốn trốn. +
Hà Thanh: “Làm gì vậy?” +
Đúng lúc Thương Tri Hành vừa gọi xong món, cả hai va vào nhau, Trì Túc đưa tay che trán: +
“…Không vui.” +
Cậu nói rất nhỏ, như chỉ để tự nhủ với chính mình. +
Nhưng Thương Tri Hành cũng nghe thấy, nhíu mày, hiếm hoi nảy ra chút ý định “trêu chọc”. +
“Cậu…” +
Trì Túc ngẩng mắt, bỗng nhiên cạn lời. +
Đôi mắt tròn trịa, lòng đen ánh nâu nhạt, khi ướt đẫm nước mắt, trông như những viên ngọc thủy tinh đẹp đẽ. Lông mi dài ướt át rung rung, toát lên vẻ thương cảm khó dứt. +
Thương Tri Hành khẽ ho vài tiếng. +
Trì Túc lo lắng hỏi: +
“Anh không khỏe sao?” +
“…Không phải.” +
“Ồ, nếu bệnh thì đừng ra ngoài nhé.” Trì Túc lau mắt, nói: “Không được lây cho tôi.” +
“…” +
Thương Tri Hành sống 19 năm, lần đầu tiên trở thành người bị mắng. +
Anh thẳng thừng rời đi, Hứa Tường bám theo phía sau: +
“Ê! Giờ đi luôn à, món đã gọi thì sao?” +
Trì Túc ngẩng đầu: +
“Anh không được lãng phí đồ ăn đâu nhé.” +
“…” +
Thương Tri Hành bình thản nói: +
“Món cá khô chiên, tặng cậu luôn.” +
Cánh cửa đóng lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Hứa Tường vọng ra: +
“Ôi trời! Xe bốc khói đen kìa, không sợ nổ à!” +
Trì Túc cau mày: +
“Quản lý, lái xe có nguy hiểm không?” +
Hà Thanh gật đầu: +
“Có, định đem đi sửa mà… nghèo quá.” +
“…Nếu sửa thì tốn bao nhiêu?” +
“50 tệ.” +
Trì Túc chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm. +
“Lương tháng này em không lấy đâu, chị lấy đi sửa xe đi.” +
Hà Thanh: “Hả? Sao vậy?” +
“Nếu nổ thì sẽ bị thương, nặng thì còn chết nữa.” +
Hà Thanh nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu: +
“Được.” +
“Trước hết, nói cho chị biết, em đang làm gì?” +
Trì Túc cúi mặt, cảm thấy có lỗi, cậu biết quản lý chắc chắn sẽ hỏi. +
Trước mặt đại yêu tinh mà nói dối, Trì Túc làm không được, nên đành kể hết mọi chuyện. +
… +
“Em chắc chắn cậu ấy là tra nam ư?” +
“Ừm!” Trì Túc nói: “Em không nghe nhầm đâu!” +
“…Không phải vậy.” +
“Chỉ nghe thôi là giả, chỉ nhìn thôi cũng giả, chỉ có thật sự hiểu mới phân biệt đúng sai được.” +
Hà Thanh: “Em không nên bận tâm chuyện của loài người.” +
“Chờ đã, quản lý, em không hiểu.” +
Trì Túc nghiêng đầu, rất bối rối. +
“…” Hà Thanh ôm trán: “Thật sự nên để em đi học.” +
Trì Túc bĩu môi: +
“Em rất thông minh mà.” +
“Trong khả năng của em, những việc có thể giúp được, em không muốn làm ngơ.” +
Hà Thanh im lặng một lúc, rồi nói: +
“Được rồi.” +
“Em định làm gì tiếp theo?” +
“Chỉ có ảnh hay tin nhắn thoại thôi, trong tình cảm của loài người không quan trọng đâu.” Hà Thanh nói: “Những gì em không hiểu thì nên hỏi chị.” +
Trì Túc ngập ngừng: +
“Vậy em cần làm gì?” +
* * * +
Thương Tri Hành về ký túc xá, tắm xong liền lên giường nghỉ ngơi. +
“Ting.” +
Tiếng thông báo vang lên, anh mở điện thoại, chuẩn bị tinh thần bị dội “meme” bất ngờ vào mặt. +
“…” +
Là dấu chấm đỏ đánh dấu tin nhắn quan trọng. +
Từ cuộc gọi video được lưu tên là “Mother”. +
Thương Tri Hành im lặng một chút. +
Tiếng chuông chói tai không ngừng vang, khi hết thời gian tự động tắt, nó lại reo lên lần nữa. +
“Reng…” +
Thương Tri Hành bấm nút nghe, đối diện với mẹ mình trong cuộc gọi video. +
Mẹ anh năm nay 40 tuổi, nhờ chăm sóc kỹ nên gương mặt vẫn không có dấu vết thời gian. Ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu thương: +
“Ở trong nước sống thế nào rồi?” +
“Ổn.” +
Thương Tri Hành giữ im lặng, rất bình thản. +
Mẹ anh cũng không để ý lắm: +
“Ừ, gần đây mẹ xem thấy một kịch bản mới.” +
Hình ảnh trên màn hình bắt đầu rung nhẹ, Thương Tri Hành thấy bà lật ra một cuốn sách, anh lập tức hơi cứng người. +
“Mother.” Giọng anh khó nhọc. +
“Có đây. Thật lố bịch.” Bà nói: “Nam chính có một người anh đầy mưu mô, vì không chịu nổi anh ta đi bỏ thuốc, kết quả là… một đêm tình.” +
“Đừng hiểu lầm, không phải để con đi làm gì đâu. Nhưng con có một người bạn cùng phòng, đối với con cực kỳ ác ý.” +
“…” +
“Fairy tale.” +
Bà đột nhiên nói: +
“Đừng ngăn cản nữa, mẹ muốn xem chuyện sẽ xảy ra thế nào. Con đúng là sống như trong tiểu thuyết vậy.” +
Thương Tri Hành nhắm mắt lại. +
Như một con rối bị giật dây. +
Không, nói chính xác hơn, anh thật sự là như vậy. +
Từ khi sinh ra, anh là “đối tượng thử nghiệm” cho những “tình tiết tiểu thuyết” của mẹ. Gặp ai, sống ra sao, đều phải theo đúng “kịch bản”. +
Và anh chưa từng bước ra khỏi chiếc lồng đó. +
Thương Tri Hành: “Mẹ ngủ sớm đi nhé.” +
Thực ra anh muốn nói, không muốn sống như thế này nữa. +
Nhưng anh đã mất đi dũng khí. +
“Ừ, nhớ hành xử cho đúng chuẩn.” Trước khi cúp máy, bà nói: “Mẹ yêu con, có thời gian thì đặt vé máy bay về nhé.” +
“…” +
Thương Tri Hành hơi lơ đãng. +
“Ting.” +
Kitten: 【Đàn anh, đang làm gì vậy?】 +
Kitten: 【[Sticker]】 +
Một chú dê đen đứng thẳng, tò mò nhòm vào chuồng heo. +
Trái tim mệt mỏi bỗng dưng muốn cười một chút. +
Z1X: 【Đang nghỉ, còn cô?】 +
Kitten: 【Em đang chờ anh trả lời tin nhắn!】 +
Z1X: 【Tại sao?】 +
Trì Túc hơi ngượng ngùng, nói: “Anh có hay chơi game không? Có thể dẫn em chơi với được không?” +
Thương Tri Hành: “Không chơi.” +
Trì Túc không vui: +
Kitten: 【Anh đang từ chối em à?】 +
Z1X: 【Thật sự không chơi.】 +
Kitten: 【Ồ.】 +
Trì Túc gật đầu, nhận ra Thương Tri Hành không thể nhìn thấy tin nhắn, liền trả lời: +
Kitten: 【Thôi được.】 +
Cậu hơi thất vọng, dù sao thì quản lý cũng nói chơi game cũng là một cách để tăng tình cảm. +
Nhưng Thương Tri Hành khác với tất cả những người cậu từng gặp. +
Thật kỳ lạ. +
Quản lý còn nói, nếu thật sự muốn “trả đũa” anh, thì không được giữ sĩ diện. Yêu đương qua mạng là giả tạo, chỉ khi gặp mặt mới có tình cảm thực sự. +
Trì Túc không vui, vì gặp mặt thì quá phiền phức. +
Cậu không mở lời, Thương Tri Hành liền nhắm mắt nghỉ ngơi. +
Anh có hơi mệt. +
Hứa Tường bên ngoài gọi: +
“Lão Thương, ngủ rồi à? Tối ăn gì không, đặt đồ ăn ngoài đi?” +
Thương Tri Hành cũng không muốn trả lời. +
Mọi thứ dần trở nên yên lặng. +
Hứa Tường không gõ cửa nữa, nhưng trong lòng lại như có lửa đốt. +
Chẳng phải hồi nãy anh ta rõ ràng nghe thấy trong phòng Thương Tri Hành có tiếng động sao? Chắc chắn là vẫn còn thức, nhưng lại không thèm để ý mình. +
Sao lại thế chứ? +
Hôm nay ở nhà hàng, anh ta cũng có mặt, nhưng mọi người chỉ nhìn thấy Thương Tri Hành, chỉ nói chuyện với anh. +
Liên tục bị phớt lờ, Hứa Tường càng thêm ghen tức. +
Anh ta từ một thị trấn nhỏ ra, vào học ở ngôi trường hàng đầu tại thành phố C, con đường đến đây không hề dễ dàng. Lẽ ra phải rực rỡ, không thể bị che lấp. +
Anh ta luôn nhắc bản thân, đừng ghen tị. Làm việc gì rồi hối hận vì bất công cũng chẳng đáng. +
Nhưng khi thực sự rơi vào tình cảnh này, anh ta không thể chịu nổi. +
Rời đi ư? +
Không phải bạn bè thì có thể né tránh mọi thứ sao? +
Không! Anh ta đã chịu uất ức suốt 2 năm! Nếu không thu lợi ích từ Thương Tri Hành thì anh ta không cam tâm! +
Khi anh ta bước lên cao, liệu Thương Tri Hành còn dám phớt lờ anh ta sao? +
Hứa Tường đành phải thừa nhận, có một khoảnh khắc, anh ta muốn hủy hoại Thương Tri Hành. +
Cơ hội đang ở ngay trước mắt. +
Kỳ nghỉ Quốc Khánh, thuê trọn khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, làm gì cũng có “lớp che” tự nhiên. +
Nhưng anh ta… +
Hứa Tường hơi mờ mịt đường đi. +
Thật sự… muốn làm sao đây? +



gì vậy trời
Thương ảnh ghê
Khổ thiệt….
Khổ v tr