Skip to main content

Chương 16: Không phải anh muốn tôi gọi anh rể cả đời à?

dathaiPiter

Edit: Mưa +

——— +

Chàng trai đang lái xe máy có vẻ cũng không ngờ hắn có thể đuổi kịp. Cậu muốn bỏ lại hắn nên tăng tốc lên, xe máy mạnh mẽ lao đi hệt như mũi tên rồi cung, xé gió vút bay. Chỉ để lại cho chiếc Aston Martin một cái bóng mờ, giống như móc câu vô hình giữa hai người họ. +

Đua xe là một loại vận động cực hạn, mặc dù rất nhiều người đều hướng tới sự kích thích, tự do với tốc độ siêu việt. Nhưng nếu tốc độ đạt đến một mức độ nào đó thì cũng sẽ làm người ta sợ hãi. +

Đồng hồ đo tốc độ trên hộp số cứ liên tục nhích lên, tiếng gió gào thét bên tai, Nhiếp Minh Lãng cảm thấy bóng đèn hai bên đường liên tục lướt xẹt qua. Lòng bàn tay hắn đổ chút mồ hôi nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh, nhìn bóng dáng đối phương sắp biến mất, đột nhiên hắn đạp mạnh chân ga. +

Chiếc Kawasaki Ninja lao ra khỏi đường hầm, cậu tưởng rằng đã bỏ lại được đối phương ở phía sau nên dần giảm tốc độ lại. Nhưng ngay khi vừa giảm tốc độ xuống thì một tiếng “brừm” thật lớn vang lên từ phía sau, chiếc Aston Martin màu xám bạc xé gió phóng ra bên cạnh cậu, đuổi kịp tốc độ của cậu.  +

Chàng trai hơi bất ngờ, từ từ tấp xe vào lề đường rồi dừng lại. Không lâu sau đối phương cũng dừng xe bên cạnh cậu.  +

Văn Ngọc Thư tháo mũ bảo hiểm ra ném lên xe, sau đó bước nhanh qua gõ gõ cửa sổ xe. +

Tiếng mở khoá vang lên trong bóng đêm, cậu mở cửa xe cụp mắt nhìn người đàn ông bên trong, giọng điệu hơi không vui:  +

“Anh muốn chết à? Với cái tốc độ đó mà nếu có chuyện gì xảy ra thì anh có thể sẽ tận mắt nhìn thấy nội tạng mình văng ra ngoài như thế nào đấy.” +

Nhiếp Minh Lãng hơi thở gấp, bình tĩnh lại nhịp tim đang đập nhanh. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, kéo bàn tay đang buông thõng qua rồi tháo bao tay ra. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì Văn Ngọc Thư đã rụt tay về rồi. +

“Anh rể nhìn cái gì đó?” +

Nhiếp Minh Lãng thấy cậu không bị thương gì thì mới yên tâm: “Em đốt nhà cũ nhà họ Văn rồi à?” +

“…” +

Văn Ngọc Thư nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên bật cười: “Vừa mới nãy thôi mà, anh rể cũng nhạy tin quá nhỉ?” +

Nhiếp Minh Lãng hơi bất đắc dĩ, chuyện lúc trước Văn Thiền lo lắng đã xảy ra thật rồi: “Là vì sau khi nói chuyện ở hội quán quyền anh với em hôm đó xong thì anh vẫn luôn dặn cấp dưới chú ý tới em một chút.” +

“Chị em thật sự rất hiểu em, cô ấy nhờ anh giúp đỡ nói dối em cũng là vì sợ sau khi em biết được chân tướng thì sẽ xách xăng đi đốt nhà họ Văn. Sợ lỡ hôm nào đó xem tin tức lại thấy em trên bản tin pháp luật. Ai ngờ cuối cùng em vẫn làm như vậy thật.” +

“Nhà họ Văn có camera, em có bị chụp không?” +

Chuyện xấu chưa kịp làm đã bị phụ huynh đoán được mà đề phòng trước, nhưng cuối cùng lo lắng vẫn biến thành sự thật. Văn Ngọc Thư hơi bối rối “Ừm” một tiếng, cậu căn bản không định né camera, thậm chí lúc châm lửa còn cố ý ngẩng đầu liếc qua đó. Giọng điệu chậm rãi mang hàm ý châm chọc: +

“Yên tâm đi, ông bố sĩ diện kia của tôi sẽ không bắt tôi vào nhà đá đâu. Là do ông ta không cố gắng nên chỉ có mình tôi là con trai duy nhất, là hy vọng nối dõi tông đường kệch cỡm kia của ông ta mà.” +

“Cho dù ông ta tức điên thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, cùng lắm lôi chuyện này ra uy hiếp tôi chút gì đó.” +

Nhiếp Minh Lãng ngồi trong xe, bình tĩnh tiếp lời: “Em đoán chuẩn đấy, nghe nói mấy hôm trước chủ tịch Văn đã bắt đầu tìm vợ cho em rồi.” +

Văn Ngọc Thư ngạc nhiên, giơ tay che mắt bật cười. Nếu như bây giờ mà chủ tịch Văn có ở đây thì khéo cũng bị xách cổ áo ném vào nhà cũ cho cháy thành tro hết đi. +

“Ông ta cảm thấy không quản được tôi nên bắt đầu quan tâm tới đời sau của tôi rồi à?” Cậu lẩm bẩm nói  +

“Ông già này, cái kiểu tàn dư phong kiến như ông ta sao chưa bị bắn chết đi nhỉ?” +

“Đốt rồi thì thôi.” Nhiếp Minh Lãng rất bình tĩnh. +

“Em vào xe ngồi trước đi, tranh thủ lúc chủ tịch Văn vẫn chưa tra ra là ai đốt lửa thì anh gọi người tới xử lý một chút, xóa sạch dấu vết ở hiện trường.”  +

Văn Ngọc Thư không thoải mái khi hắn dọn dẹp mọi việc giúp mình, cậu cau mày từ chối: “Không cần đâu, ông ta cũng không nỡ làm gì tôi đâu.” +

Đương nhiên Nhiếp Minh Lãng cũng hiểu, nhưng hắn không muốn nhóc điên này phải dính líu qua lại với người khác chút nào. Ngay cả việc đối phương thân thiết với chị gái còn khiến hắn ghen điên lên được thì càng miễn bàn tới người khác: “Không để cho ông ta có cơ hội khống chế em không phải càng hả giận hơn sao?” +

“…”  +

Quả nhiên con người thì phải so sánh mới biết được. So với ông ba già khốn nạn kia thì ông anh rể biến thái này cũng thuận mắt hơn một chút, cậu hơi lung lay: “Tôi lái moto là được rồi.” +

Người đàn ông tựa như không nhìn thấy sự tránh né của cậu, ung dung dỗ dành như một con cáo già: “Bên ngoài quá nóng nhưng trên xe có máy lạnh.” +

Hiện tại đã vào hè, buổi tối trời không có gió nên cực kỳ oi bức, lúc này mới thấy được ưu điểm của xe ô tô. Văn Ngọc Thư chỉ do dự trong chớp mắt rồi mở cửa sau xe ra ngồi vào, điều hòa trên xe tỏa ra khí lạnh xua tan cái nóng, ghế da cũng vô cùng thoải mái. +

Cậu dựa vào lưng ghế, nhìn người đàn ông gọi điện thoại, bình tĩnh cho người xóa camera theo dõi, dọn dẹp sạch sẽ chứng cứ ở hiện trường. +

Độ tuổi của Văn Ngọc Thư là độ tuổi tùy ý cảm tính, tỏa sáng đến mức thu hút ánh mắt người khác dõi theo cậu, khiến người ta điên cuồng si mê cậu trên đường đua. Còn Nhiếp Minh Lãng thì lại trưởng thành trầm ổn, tiền tài và thành công đã luyện ra một người đầy khí chất quý báu. Chút sóng gió còn chưa kịp quấy nên cơm cháo gì đã được hắn giải quyết xong hết, bảo vệ người ở dưới cánh chim, che mưa chắn gió, rồi nhẹ nhàng mỉm cười hỏi một câu hôm nay muốn chơi cái gì. +

Nhiếp Minh Lãng chỉ dùng nửa tiếng đã giải quyết hết mọi việc, sau đó ngước nhìn chàng trai qua kính chiếu hậu, nói: “Nhà cũ nhà họ Văn bốc cháy ngoài ý muốn, anh cũng đã giúp em gạt chị em rồi. Chẳng qua lúc em đi ra có mấy bảo vệ nhìn thấy em nên có thể chủ tịch Văn đã nghi ngờ. Nhưng đừng lo, ông ta không có chứng cứ nên em cứ chối là được, ông ta cũng không có cách nào bắt chẹt em đâu.”  +

Lần đầu tiên Văn Ngọc Thư thấy tổng giám đốc Nhiếp làm việc, trong lòng thầm khen sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Nhưng ngoài mặt vẫn vờ như nghĩ đến việc ông già kia biết là cậu phóng hỏa nhưng không có chứng cứ, có lẽ sẽ tức đến mức máu dồn lên não là cậu thấy vui ngay, cũng hiếm khi vui vẻ với anh rể:  +

“Biết rồi, cảm ơn anh rể.” +

Ngực Nhiếp Minh Lãng nóng lên, cười nói: “Sao còn gọi là anh rể nữa?” +

Văn Ngọc Thư thả lỏng dựa vào ghế, vô tâm kích thích hắn: “Sao vậy? Không phải chính anh rể đã nói muốn để tôi gọi là anh rể suốt đời à?” +

Nhiếp Minh Lãng không nhịn được bật cười, nuốt một vài lời xuống, nho nhã lễ độ nói: “Được, em muốn gọi là gì cũng được.” +

… +

Bầu không khí giữa bọn họ hoà hợp một cách lạ lùng, còn Văn Học Hải bên kia đã sắp tức điên rồi. +

Nhà cũ nhà họ Văn chìm trong biển lửa, Văn Học Hải từ bệnh viện vội vàng trở về. Từng người từng người cứ gửi tin nhắn đến hỏi thăm ông ta xem có chuyện gì. Quan tâm thì ít mà hóng chuyện thì nhiều, cực kỳ phiền phức. +

Căn biệt thự bị đốt cháy rụi hơn phân nửa, sau khi dập lửa xong thì cũng đọng nước khắp nơi. Nửa còn lại thì bị khói hun thành đen xì, không thể ở nữa. +

Ông ta đứng bên cạnh đống phế tích, mặt mày u ám hỏi người quản lý: “Cậu nói là cháy ngoài ý muốn à?” +

Đối phương bình tĩnh gật đầu: “Vâng chủ tịch Văn. Theo chúng tôi điều tra có thể là do ai đó đốt đèn Khổng Minh ở gần đây, sau đó chạm trúng đồ dễ cháy thế nên mới bắt lửa.” +

Văn Học Hải tức điên: “Cậu lừa tôi à? Đèn Khổng Minh nào có thể làm bùng lửa cỡ này? CCTV đâu? Đưa video cho tôi xem!” +

Người đàn ông mặc đồng phục nghiêng đầu nhìn đồng nghiệp nháy mắt, người đồng nghiệp kia lập tức cầm laptop lại, mở CCTV lên. Video chạy đến buổi chiều thì bỗng nhiên tối đen. +

“Lúc chúng tôi kiểm tra thì đã như vậy rồi. Khi CCTV bị hư thì trời cũng chưa tối nên chỉ có thể suy đoán vậy thôi.” +

Văn Học Hải vừa thấy video đột nhiên tối đen thì đã hiểu ra ngay, ông ta không ngờ tới có ngày sẽ có người dùng thủ đoạn này đối phó với ông ta. Đây chính là khiêu khích trắng trợn, ông ta ngẩng đầu, gương mặt âm trầm đáng sợ. +

“Tốt lắm, các cậu muốn bảo vệ chủ mưu đến cùng đúng không? Muốn đối nghịch với tôi đúng không?” +

Người đàn ông kinh ngạc: “Chủ tịch Văn sao lại nói vậy? Chúng tôi chỉ là việc nào ra việc đó thôi.” +

Trước đây Văn Học Hải rất hưởng thụ những đặc quyền mà thân phận này mang đến, thượng đẳng khinh thường tất cả. Bây giờ đến lượt ông ta bị loại “đặc quyền” này tra tấn thì mới thấy tức tối vô dụng, máu nóng dồn hết lên não. +

Ông ta tối tăm mặt mày, vội ôm trán cố bình tĩnh lại. Phất tay đuổi mấy người quản lý đi, sau đó gọi bảo vệ tới hỏi lại lần nữa. +

Một bảo vệ bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nói: “Đúng rồi chủ tịch! Lúc bọn tôi cứu hỏa có thấy một chiếc motor chạy ngang qua trước cổng. Xe trông rất đắt, hình như tầm mấy trăm ngàn gì đó.” +

Văn Học Hải sửng sốt, qua một lúc mới chợt nhớ hình như thằng con trai khốn nạn của ông đang là tay đua gì đó. Ông ta suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy chuyện này đúng là chuyện mà thằng khốn nạn bất hiếu không nên tích sự gì kia có thể làm ra được. Ông ta tức giận vội gọi điện thoại cho thằng con bất hiếu. +

Ông ta gọi 5, 6 lần cũng không được, sau đó bỗng nhớ ra đối phương đã chặn ông nên đành đen mặt cúp máy. Sau đó lại gọi qua cho con gái, kết quả điện thoại mới kêu “tút tút” vài tiếng đã bị người ta từ chối. +

“…” +

Mấy người bảo vệ bối rối nhìn nhau. +

Văn Học Hải không thể tin nổi nhìn thoáng qua điện thoại, hai mắt trợn trừng run rẩy mắng: “Khốn nạn, hai đứa khốn nạn…” +

Trước mắt bỗng nhiên quay cuồng, ông ta trợn trắng mắt ngã xuống. +

Bảo vệ hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy: “Chủ tịch!” +

Chuyện nhà cũ nhà họ Văn bị cháy đến hôm sau Văn Thiền mới biết. Cô nghe nói Văn Học Hải hôn mê bất tỉnh ngay tại hiện trường phải nhập viện thì giật mình, cô nhịn không được lén hỏi Nhiếp Minh Lãng tối qua em trai cô không về nhà, không biết có phải do em cô làm không? Bởi vì phong cách này thật sự rất giống kiểu em trai cô có thể làm đấy. Nhiếp Minh Lãng hiển nhiên sẽ giấu giúp cậu, nói cậu vẫn luôn ở bên cạnh hắn. +

Cô nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không hỏi tiếp, không cần làm em cô tổn thương. Cùng ngày đó, cô mượn cớ đi công tác dẫn theo Văn Ngọc Thư và Nhiếp Minh Lãng đi ra đảo nghỉ phép, tránh né ông già kia. Nếu không ông ta đang bị bệnh như vậy, làm con cái nếu không đến chăm nom thì không được. +

Mặc dù Văn Thiền không biết giữa bạn thân và em trai đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bọn họ chọc phá nhau thì chỉ biết dở khóc dở cười. Vì để hòa hoãn mối quan hệ của bọn họ nên mới bịa cớ cùng nhau ra ngoài đi chơi +

——— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)