Chương 174: “Em buồn ngủ rồi”

Chương 174: “Em buồn ngủ rồi” 2
Thông báo toàn server hiện ra, mọi điểm thông tin đều đã sáng tỏ. Người chơi bên ngoài phó bản đều bị thông báo thu hút, ùa vào phòng livestream để xem tình hình, còn người chơi bên trong phó bản vẫn đang nhìn trận pháp phóng đại quá mức ở đằng xa liên tục thu thập thi thể từ tế đàn dưới lòng đất. +
Những thi thể đã chết ở Bắc Dương Đô và chưa bị sức mạnh Thần Cổ hấp thụ đều bay vào trong trận pháp, dường như bị người mặc áo choàng của Hội Tạo Thần ở trên cao thu nạp vào một chiều không gian khác, dọn dẹp hậu quả cho tế đàn nơi này. Trận pháp tồn tại khoảng chừng vài phút, y sư Phi Tiêu Lăng Vân không dám cử động, anh ta nhìn Gấu Đen của Vườn Bách Thú, nghĩ đến việc nơi này toàn là người của phe phái kẻ phản bội chạy trốn, nếu bọn họ bị boss nhân vật phản diện ở đằng xa phát hiện thì vấn đề sẽ lớn đây. +
Khung thông báo nổi lên trước mặt Cùng Nhau Làm Giàu không có giới hạn đếm ngược, Chu Tùy không vội vàng bấm vào mà chăm chú quan sát những thay đổi ở phía xa. +
May mà boss nhân vật phản diện không xuất hiện ở phía họ, sau khi họ thu dọn thi thể trên tế đàn, đống đổ nát đất đá lơ lửng ban nãy lại rơi xuống, lấp đầy cả một hố lớn, Bắc Dương Đô khôi phục lại hiện trạng sạt lở núi trước đó. Còn những người mặc áo choàng của Hội Tạo Thần đã xé rách vết nứt không gian biến mất khi trận pháp thay đổi, để lại một Bắc Dương Đô hoàn toàn thay đổi, trên thị trấn đã không còn người dân NPC nào. +
Boss vừa đi, dòng chữ thông báo trên giao diện của Cùng Nhau Làm Giàu lập tức xuất hiện thay đổi mới —— +
[Mật sứ nhận được quyền hạn đặc biệt mở ải [Hội Tạo Thần]: Ngài thủ lĩnh lệnh bạn đưa kẻ phản bội về Hội Tạo Thần bẩm báo.] +
Thông báo này vừa xuất hiện, thành chủ Bắc Dương trong túi đồ lập tức biến thành một vật phẩm giới hạn. +
Chu Tùy chạm tay vào, phát hiện sử dụng là có thể trực tiếp mở ra ải đặc biệt. +
Quả nhiên không đoán sai, nếu bọn họ rời khỏi phó bản, chưa biết chừng thành chủ Bắc Dương sẽ bị phó bản thu hồi, hoặc bị Hội Tạo Thần đưa đi bằng một con đường khác. Nhưng lần này bọn họ lại xuất hiện tại hiện trường Hội Tạo Thần xử lý tế đàn, cho nên tuyến chính của game đã thay đổi thành bọn họ dẫn dắt thành chủ Bắc Dương trở về tổng bộ, từ đó có được cơ hội đối mặt trực tiếp với thủ lĩnh. +
Khắp nơi trên toàn server Thần Thụ, những người chơi nhìn thấy thông tin thông báo đều đổ dồn sự chú ý vào Cùng Nhau Làm Giàu. Sở hữu quyền mở ải, nghĩa là chỉ có Cùng Nhau Làm Giàu mới mở được ải ẩn nhảy ải này, loại ải ẩn độc nhất vô nhị này ai mà không rung động chứ? +
Trên thông báo toàn server đâu có nói giới hạn bao nhiêu người chơi tham gia, biết đâu Cùng Nhau Làm Giàu có thể dẫn người theo thử thách đấy! +
Không ít đội trên bảng xếp hạng đã gửi tin nhắn bắt đầu liên hệ với liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song, mưu toan tìm kiếm chỗ đột phá từ quản lý Thiên Hạ Vô Song. Thế nhưng sự hạn chế giữa bên trong và bên ngoài phó bản vẫn còn đó, Ẩn Tiên ở ngoài sân cũng muốn liên hệ với Vườn Bách Thú và Cùng Nhau Làm Giàu, ngặt nỗi tin nhắn gửi đi, người bên trong hoàn toàn không nhận được! +
Bên trong phó bản, Bắc Dương Đô đã khôi phục lại sự yên bình. +
Lúc này những người chơi trốn ở khắp nơi trong đống đổ nát mới yên tâm bò ra ngoài. +
“Các anh nhảy ải rồi.” Yurix đi tới gần: “Lối chơi của tuyến chính lần này chia làm hai phe phái, yêu cầu người chơi chúng ta phải leo lên vị trí cao hơn, nắm rõ cốt truyện liên quan đến bí mật trường phái của năm vùng đất khởi đầu lớn. Mà cấp bậc Lệnh Bài Môn Phái của các anh đủ cao, cơ hội lại vừa khéo, có thể đi trước một bước tới địa điểm cuối cùng.” +
Những người khác nghe vậy thì nhao nhao nhìn sang, có thể trực tiếp đi tới Hội Tạo Thần. +
Đồng nghĩa với việc đánh thẳng tới kết cục cuối cùng của tuyến chính. Ai cũng biết bí cảnh đặc biệt Kỳ Quan Sơn Dã này là do kẻ phản bội chạy trốn kiểm soát, ở phó bản trước họ đã lợi dụng Thần Cảnh. Hiện tại trong lối chơi tuyến chính lại tái hiện đại lục Thần Thụ của nghìn năm trước, không nghi ngờ gì nữa đây cũng là tác phẩm của kẻ phản bội chạy trốn thuộc Hội Tạo Thần. Rất nhiều người chơi phái cốt truyện đã sớm phân tích qua, bất kể là phe phái nào, chắc chắn cuối cùng tuyến chính này là Hội Tạo Thần. +
Quý Tê Nguyên cũng biết, nhảy ải là chuyện tốt, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện tốt. +
Giống như lần đối phó với thành chủ Bắc Dương dưới lòng đất này, do thông tin không đủ toàn diện, may mà có vật phẩm Trại Nhà Trần do Chó Pug mang vào, nếu không rất có thể bọn họ đã không thể vượt ải rồi. Việc đi tới tổng bộ Hội Tạo Thần cũng gặp phải vấn đề tương tự, phần thưởng do nhảy ải mang lại rất phong phú, nhưng độ khó để vượt ải cũng là cao nhất. +
“Hình như không có lựa chọn rời phó bản.” +
“Thế này là chúng ta có thể rời phó bản hay không thể rời phó bản đây?” +
Phó bản kết thúc, người chơi Phi Tiêu Lăng Vân và Vườn Bách Thú Kỳ Diệu được đội kẻ phản bội chạy trốn thả ra khỏi túi đồ, đám người Chiến Phi Vân, Mèo Ragdoll vừa được hồi sinh liền nhìn về phía Cùng Nhau Làm Giàu. Việc mở ra ải ẩn đồng nghĩa với việc đây là tấm vé vào cửa trực tiếp, thực chất tình hình hiện tại của bọn họ là đang ở ranh giới phó bản, trừ phi bọn họ kích hoạt ải tiếp theo, nếu không sẽ tự do trong lối chơi ẩn. +
Nghĩa là có khả năng, có thể ké được vé vào cửa của Cùng Nhau Làm Giàu. +
“Nói chuyện đi.” Chiến Phi Vân nói. +
Mèo Ragdoll: “Muốn nói chuyện thì nội bộ chúng tôi nói trước.” +
Đào Tươi Mơn Mởn cũng gia nhập vào: “Tuyến chính của phe phái kẻ phản bội chạy trốn, các anh bàn cái gì chứ?” +
Anh cả anh hai phe phái người bảo vệ: “……” +
Đám người Giang Sơn Như Họa và look vốn chưa có lý do để tiếp cận, vừa nghe thấy phe phái kẻ phản bội chạy trốn thì phấn chấn hẳn lên. Đúng thế, tuy Cùng Nhau Làm Giàu thuộc Thiên Hạ Vô Song, nhưng lối chơi phe phái thì liên quan gì đến lối chơi liên minh bang hội chứ! +
Hiện tại những kẻ phản bội chạy trốn như bọn họ mới được coi là cùng một phe phái! +
“Vật phẩm may mắn thì dễ thương lượng.” Thủy Hàn Sương chẳng thèm quan tâm đến quan hệ phe phái, “Cũng có nguyên liệu cây kỹ năng, các anh cứ đưa đơn hàng nguyên liệu ra. Bên chúng tôi cũng có vật phẩm bí mật, nếu các anh còn thiếu, chúng tôi có thể chơi ở vị trí hỗ trợ.” +
Vé vào cửa có sẵn, có thể lên xe thì đương nhiên phải nghĩ cách lên xe! +
Quý Tê Nguyên cần phải bàn bạc với mọi người một chút, chắc chắn đông người sẽ dễ đánh hơn, đặc biệt là trong tình huống thông tin cốt truyện của bọn họ không đầy đủ. +
Anh tiến lại gần Chu Tùy đang nửa ngồi nửa xổm trên đống đổ nát cách đó không xa, thấy Hành Gừng Tỏi đang đi tới, dường như giao một vật phẩm nào đó vào tay Chu Tùy, đó là vật phẩm [Bí Mật Thiên Hạc] của đội Bát Nhã. +
Khi Chu Tùy nhận lấy vật phẩm thì không cầm chắc, Bí Mật Thiên Hạc rơi xuống đất. +
Quý Tê Nguyên dừng bước, nhìn về phía Chu Tùy. +
Chu Tùy nhặt vật phẩm dưới đất lên, “Trượt tay.” +
Hành Gừng Tỏi không nhận ra điều gì bất thường, nói một câu đi xem cái hố lớn rồi quay người rời đi. +
Chu Tùy hơi lảo đảo một chút, cậu bình tĩnh lại, mở giao diện xem thời gian thực tế của game. Lúc đánh không chú ý, phó bản lần này đã kéo dài hơn một ngày, việc tập trung chú ý với cường độ cao khiến cậu có cảm giác mệt mỏi sau khi hoàn hồn. +
Trước đây cũng từng có tình huống này, tìm thời gian nghỉ ngơi một lát là được. +
Cậu đợi cảm giác mệt mỏi đó vơi đi, khi hơi hoàn hồn lại thì thấy người đang đứng cách phía sau hai bước chân. +
Quý Tê Nguyên đã đi tới từ lúc nào, “Em buồn ngủ rồi.” +
Anh dùng giọng điệu khẳng định. +
Chu Tùy nhất thời nghẹn lời, “Một chút.” +
Quý Tê Nguyên: “Chuyển tiếp dữ liệu y tế của thiết bị nhập vai cho anh xem thử.” 1
Hiếm khi Chu Tùy nghe thấy Quý Tê Nguyên dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy, cậu nhập dữ liệu của thiết bị nhập vai rồi chuyển tiếp một bản cho Quý Tê Nguyên. Module y tế của thiết bị nhập vai chỉ dao động nhẹ vài chỉ số, trước đây cũng từng có, nhưng sách hướng dẫn nói đây là dao động bình thường, không phải chuyện gì nghiêm trọng. +
Cậu nhìn sắc mặt đối phương hơi giãn ra sau khi xem dữ liệu module, “Chợp mắt nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi.” +
Quý Tê Nguyên nhìn cậu, xác nhận kỹ một chút mới nói: “Chuẩn bị offline nghỉ ngơi đi.” +
“Tôi vừa thăng chức mà.” Chu Tùy nói. +
Quý Tê Nguyên bất lực xen lẫn vài phần đùa cợt: “Phải nghỉ ngơi dưỡng sức thì mới cướp quyền được chứ.” +
Chu Tùy ồ một tiếng, cảm thấy có lý: “Nhưng hình như ở đây không thể ra khỏi phó bản.” +
“Không thể ra khỏi phó bản, nhưng không nói là không thể offline.” Quý Tê Nguyên đã gọi hệ thống AI game ra để xác nhận, đẩy giao diện đến trước mặt Chu Tùy: “Khi không ở trong trạng thái thử thách ải thì có thể offline nghỉ ngơi.” +
Mấy đội mạnh trên bảng xếp hạng đang thảo luận về chuyện lên xe, cuộc thảo luận cốt truyện mới được một nửa thì thấy một người chơi cách đó không xa hóa thành làn khói xám biến mất trước mặt bọn họ, nhìn kỹ lại thì phát hiện Chu Nhi Phục Thủy đã offline rồi!!! +
“?” +
“Có chuyện gì thì thảo luận offline, chúng tôi offline nghỉ ngơi trước đây.” +
Quý Tê Nguyên nhìn cậu offline, bản thân cũng chuẩn bị thoát: “Phó bản cấm liên lạc bên ngoài, đơn hàng nguyên liệu thì nói trên Mạng lưới Ngôi Sao đi.” +
Vừa mới kết thúc một ải, đối với phần lớn người chơi nghiện game mà nói thì đang lúc hứng khởi, hai người họ lại lần lượt offline cái rụp, để lại mấy chục con người ở đây ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện quan trọng như phó bản ẩn mà không thảo luận trực tiếp hả!! +
Cùng Nhau Làm Giàu đã quen với việc này rồi, thấy hai người offline thì không khỏi thì thầm bàn tán. +
“Lần thứ mấy rồi?” +
“Dạo này toàn offline cùng nhau thôi, đúng là mùi chua loét của tình yêu mà.” +
“Làm việc thôi, lúc trước tôi thấy tấm biển hiệu của quan phủ kia cũng được đấy, không biết có mang ra ngoài được không……” +
Phía xa là một đống đổ nát hoang tàn, lại nhìn túi đồ vốn đã tiêu hao sạch trơn từ lâu. Trong phó bản có nhiều đồ tốt thế này, cũng không còn NPC của Bắc Dương Đô nữa, cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải đào chút vật phẩm có thể lưu thông ra ngoài phó bản để mang đi chứ! +
Anh Lười Biếng dẫn theo Trương Đại Bảo mới đến cùng mấy anh em nhặt nhạnh đi lượm ve chai rồi, anh em Bát Nhã thì không vội, đã sớm chạy tới chỗ hố sâu tìm kiếm manh mối còn sót lại. Chiếu Thanh Dương bày đài rèn đúc ngay tại chỗ, anh ta cực kỳ để tâm việc không đánh nổi boss, định tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để rèn luyện trang bị. +
Sau khi hai trụ cột offline đám người Cùng Nhau Làm Giàu giải tán ngay lập tức, chớp mắt một cái đã chạy sạch chỉ còn lại mỗi Dâu Bên Đường. +
Dâu Bên Đường nhìn một đám người chơi trên bảng xếp hạng: “Đi thôi? Không phải họp à?” +
Họp hành gì mà chỉ có mỗi mình ông thế hả! +
– +
Chỉ để lại một đám người ngơ ngác trong phó bản, lúc Chu Tùy offline trong phòng vẫn còn tối om, mèo đang ngủ, khi tay cậu sờ qua thì nó phát ra tiếng ngáy gừ gừ. Chu Tùy vuốt ve bụng nó một chút, lúc chạm vào ly nước trên tủ đầu giường thì phát hiện đã hết nước, cậu định uống thuốc nên xoay người đi ra ngoài. +
Trong phòng khách rất yên tĩnh, Chu Tùy đưa mắt nhìn sang phòng Quý Tê Nguyên theo thói quen, cửa phòng của anh vẫn đóng chặt, có vẻ như vẫn chưa offline. +
Cậu đi rót nước, lúc ngồi xuống phòng khách, dường như cảm giác mệt mỏi muộn màng trên cơ thể cũng theo từ trong game ra ngoài, sự mệt mỏi quá độ kéo theo những cơn đau nhức cơ bắp và đau đầu. +
Lúc này Chu Tùy mới nhận ra có vẻ lần này mình chơi game hơi quá đà. Kể từ khi được Quý Tê Nguyên kéo vào chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học, đã lâu rồi cậu không rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời thế này. Cậu uống vội viên thuốc, chậm rãi nhấp từng ngụm nước ấm, trong cơn buồn ngủ đang dâng lên, tầm mắt cậu mơ màng dừng lại trên cánh cửa phòng ở phía xa. +
Cạch —— +
Một tiếng động khẽ vang lên, cửa phòng của Quý Tê Nguyên mở ra. +
“Sao lại ngồi ở phòng khách thế?” Quý Tê Nguyên dặn dò xong xuôi với Dâu Bên Đường mới offline, cứ ngỡ Chu Tùy đang ở trong phòng, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy ai kia đang ngủ gật gù. Tình trạng thế này mà còn đòi bảo không sao rồi chơi game, anh nhìn thấy viên thuốc và ly nước đã vơi đi trên bàn, xoay người lấy thiết bị y tế từ trong tủ bên cạnh ra một cách thuần thục. +
“Ngồi đó một lát đi, để anh kiểm tra xem.” +
Chu Tùy vừa định lên tiếng, Quý Tê Nguyên đã đeo thiết bị lên tay phải của cậu, ra hiệu cho cậu im lặng. +
Các con số trên thiết bị không ngừng nhảy múa, Quý Tê Nguyên mặc đồ ngủ, nửa quỳ bên cạnh ghế sofa, chăm chú nhìn sự thay đổi dữ liệu trên thiết bị y tế, sự im lặng của anh mang vẻ nghiêm túc hiếm thấy. +
Chu Tùy nhìn anh, chợt nhớ tới lúc trước nhìn thấy Quý Tê Nguyên làm việc ở trạm y tế cũng có dáng vẻ như thế này. +
Lúc nhìn, cậu vô thức ngắm nhìn hơi lâu một chút. +
Cho đến khi thiết bị phát ra một tiếng tít, Chu Tùy mới sực tỉnh lại. +
Cậu đã bắt đầu không khống chế nổi cơn buồn ngủ nữa rồi, chứng ngủ rũ vốn là như vậy, một khi cơn buồn ngủ ập đến thì hoàn toàn không thể cưỡng lại được. Khả năng tự chủ của Chu Tùy tuy khá tốt, nhưng cũng khó mà ức chế nổi cơn buồn ngủ đột ngột này. +
Lúc ở trong game thấy cậu không cầm nổi đồ vật, Quý Tê Nguyên đã rất lo lắng, mãi cho đến khi nhìn thấy các chỉ số trên thiết bị y tế vẫn nằm trong phạm vi an toàn của vạch cảnh báo mới thở phào nhẹ nhõm. Anh xuất dữ liệu sang quang não của mình, vừa định nói chuyện với Chu Tùy thì phát hiện mắt cậu đã sắp nhắm nghiền lại rồi. +
“Chu Tùy.” Quý Tê Nguyên khẽ nói: “Vào phòng ngủ đi.” +
Chu Tùy ừm một tiếng, nghe vậy định đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên đã có xu hướng ngã nhào về phía trước. +
Quý Tê Nguyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, trán của cậu đập mạnh vào vai anh, suýt chút nữa đã đâm Quý Tê Nguyên lùi lại một bước. Anh giữ chặt lấy cậu, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu buồn ngủ đến mức không đi nổi đường thế này. +
Sức lực này…… Quý Tê Nguyên chắc chắn là cậu đã buồn ngủ đến cực điểm rồi. +
Dù đã nghe mèo kể rằng trước kia Chu Tùy ở nhà cứ thích là lăn ra ngủ bất kể chỗ nào, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu rơi vào trạng thái như thế này. +
Trước kia mỗi khi buồn ngủ, Chu Tùy đã sớm tự mình về phòng ngủ rồi, chẳng biết cậu đã ngồi ở phòng khách này bao lâu rồi nữa. +
“Em đứng vững được không?” Quý Tê Nguyên hỏi. +
Chu Tùy không ừm nữa. +
Quý Tê Nguyên thở dài một tiếng, hơi cúi đầu nhìn thấy xương quai xanh ẩn hiện dưới mái tóc rối bù của Chu Tùy, động tác đỡ lấy cậu khựng lại một chút. Chu Tùy rất thích mặc quần áo rộng rãi, áo thun rộng quần đùi, trước khi bị bắt buộc phải mặc áo dài quần dài, cậu luôn tùy ý như thế. +
Cổ áo rộng rãi hơi trễ ra ngoài, hoàn toàn không có chút phòng bị, cũng chưa từng đề phòng ai. +
“Em có biết là có người đang theo đuổi em không vậy……” +
Quý Tê Nguyên vươn tay kéo lại cổ áo cho cậu, đỡ lấy người sắp hôn mê để điều chỉnh tư thế. +
Đang định bế cậu lên, anh bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai —— +
“Thỏ Con.” +
Tiếng thì thầm vô thức đi kèm với âm điệu kéo dài cuối câu, hơi thở nóng hổi như phả vào tai Quý Tê Nguyên, là giọng nói anh chưa từng được nghe. +
Chu Tùy rất ít nói, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn, đôi khi nghe cậu nói chuyện trong game lại mang vẻ chín chắn không phù hợp với lứa tuổi. +
Thực ra ngày thường giọng nói của cậu trẻ trung hơn một chút, mang một cảm giác thiếu niên khó tả, chỉ là cậu không thích nói thôi. +
Bàn tay đỡ lấy cậu của anh hơi cứng đờ, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng điệu này của Chu Tùy, như đang trêu ghẹo lòng người, khiến anh hơi ngứa ngáy khó nhịn: “…… Gọi lại một lần nữa xem.” +
Người đã buồn ngủ đến cực điểm không còn phân biệt được hiện thực, mọi cuộc đối thoại đều trở nên mơ hồ, cậu không đáp lại nữa. +
Quý Tê Nguyên không nhịn được bóp nhẹ sau gáy cậu, rồi bế cậu lên, rất nhẹ, không hề có sức nặng của một người trưởng thành bình thường. +
Hoàn toàn không có chút tự giác của một người đang được theo đuổi. +
Sau khi đưa cậu về phòng, Quý Tê Nguyên mới trở lại phòng mình. Người offline thảo luận không chỉ có một, trong nhóm Mạng lưới Ngôi Sao đã sớm ồn ào náo nhiệt, anh tạm thời không xem tin nhắn nhóm mà nhìn vào mấy cuộc gọi nhỡ trên thiết bị liên lạc, đều là từ đàn anh bác sĩ Ngô. +
Lúc offline quả thực anh hơi vội vàng, đã chuyển tiếp tình trạng của thiết bị nhập vai cho đối phương. +
Bởi vì trước đây khi Chu Tùy mệt mỏi buồn ngủ trong game đều sẽ nói trước, nhưng biểu hiện lần này lại giống như không có điềm báo trước, dường như ngay cả chính cậu cũng không cảm nhận được sự mệt mỏi. +
Dữ liệu của Trại Tập Kết trước đó cũng đã được gửi đi rồi, đồng nghiệp bên phía viện nghiên cứu cũng đã tiếp xúc với bác sĩ Ngô, mọi thứ đều rất tốt. Anh gửi dữ liệu tiếp theo cho đối phương, thầm nghĩ mình không tham gia vào là đúng, quan tâm quá sẽ bị loạn. +
Chờ đến khi bác sĩ Ngô bên kia gửi một tin nhắn ok, anh mới nhắn lại một câu — +
“Khi nào rảnh tôi mời anh ăn cơm.” +
Có lẽ vì chuyện vừa rồi nên Quý Tê Nguyên hơi thất thần, anh nghĩ đến chuyện của vài năm trước. +
Hồi mới vào Trại Tập Kết, chuyện công việc sau khi tốt nghiệp, chuyện gia đình…… Dường như đêm khuya rất dễ khiến người ta nhớ lại chuyện cũ, giờ nghĩ lại, có chút cảm giác như đã cách một thế hệ. Dường như anh đã gặp được Chu Tùy thời thiếu niên vào giai đoạn tồi tệ nhất của mình. +
“Alo tôi đây. Ừm, bên viện nghiên cứu hợp tác với Thương Khung có mấy thiết bị nhập vai đặc biệt đúng không?” Quý Tê Nguyên gọi điện thoại cho người ta, biết giờ này đối phương vẫn chưa ngủ, “Ừm, giữ lại cho tôi một cái. Đúng vậy, người sử dụng có bệnh lý đặc biệt, cấp độ y tế cần cao một chút.” +
“Cảm ơn.” +
…… +
Offline nghỉ ngơi, Chu Tùy ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, sự mệt mỏi trên người đã tan biến sạch sành sanh. Lúc thức dậy, cậu nhìn căn phòng của mình, trong lúc mơ màng chợt nhớ lại tối qua hình như cậu ở phòng khách, là Quý Tê Nguyên đưa cậu về phòng……? +
Thuốc để ở bên ngoài cũng được đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường. +
Cậu đã ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ thiếp đi ngay trước mặt Quý Tê Nguyên. +
Cậu lập tức ngồi bật dậy, vò vò mái tóc rồi xoay người đi ra ngoài cửa. +
Cơm nước trong phòng khách đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh có dán một tờ giấy —— +
[Tỉnh dậy thì ăn cơm, anh đang ở trong game.] +
“Mày ăn chưa?” Chu Tùy hỏi. +
Mèo: “Chu Tùy, lần này cậu lại ngủ gần cả ngày rồi đấy!!” +
Mèo và Quý Tê Nguyên đã ăn từ sớm, trong thời gian đó nó còn theo Quý Tê Nguyên ra ngoài một chuyến để mua nguyên liệu nấu ăn nữa, nó kể lại những chuyện xảy ra khi Chu Tùy đang ngủ. Chu Tùy đã hiểu ra, lúc cậu ngủ Quý Tê Nguyên đã giúp cậu dắt mèo đi dạo rồi. Chu Tùy ăn sạch đồ ăn, đang định quay lại online game thì bị mèo nhìn chằm chằm bắt ngồi xuống uống thuốc. +
Lúc đi dạo, mèo còn đi theo Quý Tê Nguyên đi lấy thuốc nữa. +
Chu Tùy bỗng nhiên nhận ra, dường như chuyện gì cũng đều được Quý Tê Nguyên làm hết rồi. +
Bị mèo giám sát làm xong mọi việc, cậu mới chú ý tới mèo đang xem video nấu ăn, còn không cho phép Chu Tùy làm phiền, có vẻ như thực sự định đi sâu vào mảng nấu ăn cho thú cưng rồi. Đối với sở thích của mèo nhà, Chu Tùy luôn dung túng, một người một mèo mỗi bên một suy nghĩ, Chu Tùy lập tức chạy về vào game. +
Vừa online, địa điểm làm mới vẫn là nơi hôm qua offline. +
Chu Tùy online muốn tìm Quý Tê Nguyên, kết quả vừa làm mới cảnh tượng trước mắt, trong trong ngoài ngoài mấy chục người đang nhìn cậu. +
Chu Tùy: “……?” +
Nhiều người thế này, mọi người đều không ngủ à? +
Mấy người chơi của đội mạnh cả đêm không ngủ, dựa vào một luồng hưng phấn chống đỡ, chỉ chờ Cùng Nhau Làm Giàu mở phó bản ẩn. Kết quả Nhất Độ Âm Dương lại nói Chu Nhi Phục Thủy có việc offline, chuyện mở phó bản ẩn tạm hoãn một đêm. 1
Kết quả một đám người lên Mạng lưới Ngôi Sao thu thập một đống thông tin cốt truyện mang về, các đội như Phi Tiêu Lăng Vân đều đã bàn bạc xong việc hợp tác phân chia với Cùng Nhau Làm Giàu, vậy mà Chu Nhi Phục Thủy vẫn chưa online! Chuyện này nếu đổi thành các đội mạnh khác thì đã sớm khai hoang suốt đêm rồi, chỉ có Cùng Nhau Làm Giàu là không vội không vàng, còn có thời gian rảnh đi đào Phủ Thành Chủ. +
Phòng livestream của look lại càng suốt một ngày một đêm không hề giảm nhiệt, người chơi toàn mạng đều đang chờ đợi tình báo ẩn của Cùng Nhau Làm Giàu. Có người muốn xem phó bản ẩn, có người chơi muốn xem cốt truyện ẩn để tiện cho bản thân suy diễn nhiệm vụ. Chế độ tuyến chính không giống như các lối chơi phó bản khác, mỗi người đều phải vượt ải, manh mối của phó bản ẩn có thể giúp bớt đi bao nhiêu đường vòng, người chơi toàn mạng đều đang đợi đấy! +
Chờ một cái là suốt một ngày một đêm! +
Nhìn thấy Chu Nhi Phục Thủy online, dường như mọi người nhìn thấy ánh rạng đông của khai hoang! +
【Nhớ lại những ngày tháng canh livestream vượt ải của Chu thần trước kia quá, lúc đó vừa mở góc nhìn livestream lên là thấy Chu thần rồi.】 +
【Lúc đó Chu thần là lao động gương mẫu được chưa! Vượt ải liên tục một tuần, không hề nghỉ ngơi chút nào!】 +
Chu Tùy bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy hơi mất tự nhiên, thấy Quý Tê Nguyên và Mèo Ragdoll đang nói chuyện bên cạnh, lập tức nhảy vài bước ra ngoài từ trên cao của đống đổ nát. Những người chơi khác chờ đến hoa cũng tàn từng người một tỉnh táo lại, sôi nổi vây quanh. +
Trong thời gian Chu Tùy không online, các đồng minh cũ và đồng minh mới đã làm xong tình báo rồi. +
Trong ranh giới đặc biệt của ải Bắc Dương Đô mà bọn họ đang ở, người chơi bên ngoài muốn vào phải ngẫu nhiên trúng ải Bắc Dương Đô và sau khi vượt ải mới có thể gặp được bọn họ. Cho nên những người chơi bên ngoài như Ẩn Tiên vốn muốn lên xe cố gắng suốt một ngày cũng không đến được phía Bắc Dương Đô này, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mấy đội vừa mới hoạn nạn có nhau xong làm đồng minh. +
“Dù sao cũng là sào huyệt của Hội Tạo Thần, đông người một chút dễ đánh hơn.” Dâu Bên Đường nói. +
“Có thể mang theo người không?” Chu Tùy hỏi. +
Trên vật phẩm có thể sử dụng không hiển thị tối đa có thể tham gia bao nhiêu người, rất có khả năng chỉ có thể mang theo 15 người. +
“Họ đã cân nhắc qua điểm này, cũng đã thử cách rồi.” +
Quý Tê Nguyên nói: “Tận dụng cơ chế ải cũ là được.” +
Chu Tùy đang nghi hoặc, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người ở trước mặt cậu cắt đứt kinh mạch, động tác nhanh nhẹn đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã biến thành từng thi thể. Hầu như tất cả các đội chết chỉ còn lại một người, những người khác đều biến thành thi thể. +
Thi thể ở trạng thái ô nhiễm có thể bắt cóc, vậy mà vẫn còn cơ chế này. +
Mèo Ragdoll nói: “Nhân lúc cậu offline, chúng tôi đã đi đào Phủ Thành Chủ, mang về không ít khói độc và bánh trà. Sau khi thử nghiệm thì phát hiện có thể tự sát bắt cóc, xác định chắc đây là tuyến đường đặc biệt mà Chủ Não để lại.” +
Ô nhiễm bị bắt cóc, đây là cơ chế được cho phép, gián tiếp nói rõ Chủ Não cho phép nhiều người tiến vào ải ẩn. +
Động tác của một đám người nhanh nhẹn dứt khoát, rất nhanh đã thu xếp chỉ còn lại đội trưởng hoặc đội phó của mỗi bên, rồi gia nhập vào đội ngũ của Cùng Nhau Làm Giàu. Không chắc chắn bao nhiêu người có thể vào, để cho an toàn, vì thế Cùng Nhau Làm Giàu còn tự sát vài người để chừa ra suất trống, đồng thời tạm thời đưa Lệnh Bài Môn Phái mật sứ cho Mèo Ragdoll và những người khác, gộp lại vừa vặn đúng 15 người. +
“Có được không?” +
“Thử trước xem sao.” +
Thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Chu Tùy mới mở vật phẩm thành chủ Bắc Dương trong túi đồ ra. +
Vừa nhấp mở, thông báo lập tức hiện ra —— +
[Có đi đến Hội Tạo Thần không?] +
Chu Tùy nhấn xác nhận, nhưng nửa ngày trời vẫn không có phản ứng. +
Những người khác: “?” +
Chu Tùy: “Hình như không có phản ứng.” +
Không lẽ cả đám người hưng phấn suốt một đêm, kết quả là chẳng ai vào được hả! +
Ngay khi mọi người đang nghi hoặc, trên không trung bỗng truyền đến âm thanh lạ. +
Chu Tùy đột nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời Bắc Dương Đô màn đêm buông xuống bỗng nhiên có một con chim khổng lồ bay đến. Con chim vỗ cánh đáp xuống đống đổ nát, đôi cánh quạt ra một lượng lớn bụi khói, cuối cùng hiện ra trước mắt là một chiếc kiệu trên lưng chim! +
Mấy NPC người mặc áo choàng đi xuống từ trên lưng chim, khẽ cúi chào Chu Tùy —— +
“Ngài mật sứ, chúng ta phụng mệnh đến đón các ngài trở về.” +
Chu Tùy chỉ vào phương tiện di chuyển: “…… Ngồi cái này?” +
NPC mỉm cười nhẹ: “Tất nhiên rồi, đây là chim cưỡi độc quyền của ngài.” +
Các người chơi trợn mắt há hốc mồm, phô trương lớn thế này ư!!! +
Đây là trở về tấn công Hội Tạo Thần, hay là trở về kế vị ngai vàng thế! +
“Hình như ngài còn mang theo tù nhân.” Khóe mắt NPC quét qua đám người Chu Nhi Phục Thủy, vỗ vỗ tay, chỉ thấy một cái lồng giam khổng lồ rơi xuống từ trên không trung, “Mời ngài vào chỗ, cứ giao tù nhân cho chúng ta là được.” +
Âm thanh vang lên, các người chơi trong đội ngũ bỗng nhiên căng thẳng, sao lại còn có bước này? Vẻ mặt Mèo Ragdoll và Chiến Phi Vân hơi khác lạ, nhìn nhau một cái, đã bắt đầu kiểm tra thanh máu của NPC. Mà mấy NPC vẫn tiếp tục nhìn bọn họ, dường như đang đợi bọn họ thả tù nhân ra. +
“Thưa ngài, giao tù nhân cho chúng tôi.” NPC lại nhấn mạnh lần nữa. +
Chu Tùy không có động tĩnh gì, trong ánh mắt của các NPC mang vài phần khác lạ. +
Từng ánh mắt nhìn về phía đám người Chu Tùy mang vài phần dò xét. +
Lúc này, Chu Tùy lên tiếng: “Lồng của các người hơi nhỏ.” +
Các đồng đội đang chuẩn bị đánh nhau: “?” +
Sắc mặt NPC không đổi: “Ngài yên tâm, bên này chúng ta……” +
Còn chưa dứt lời, trước mắt đã có một ngọn núi người được thả ra. +
Độ cao chất đống suýt chút nữa đã thẳng tiến đến vị trí kiệu của chim, giọng nói của NPC đột ngột dừng lại. +
Chu Tùy: “Chứa nổi không?” +
NPC không còn gì để nói, vội vàng bắt đầu khiêng người nhét người. +
Mấy chục con người chen chúc trong một cái lồng giam giống như lồng chim, cửa lồng suýt chút nữa không đóng lại được, cuối cùng Yurix và Chó Pug bị đè vào trong vẫn còn nửa cái mông đung đưa ở bên ngoài, bị kẹt ngay cửa lồng. +
Chu Tùy: “Có thể đi được rồi.” +
Sắc mặt của NPC hơi cứng đờ: “…… Ngài thật anh dũng.” 1



Nhất quyết quậy NPC đến cùng khổ
Cũng phải có gì đó thì mới lên đc chức Mật sứ chớ
cảm ơn bà nhê
Chu Tùy làm tất cả phải câm nín, bình đẳng không ngoại lệ
Trời ơi em Chu ác quá à 😭
NPC cũng chỉ bt ca ngợi luôn ko nói đc cái gì hết
NPC cũng phải câm nín
Anh Quý chăm bé Chu ghê á hehhehehehhe
Npc cũng phải cạn lời
Những người chơi từng bị anh toi làm khổ belike: hahaha tới NPC cũng đau đầu sao, như này mới công bằng chớ 🤣🤣🤣
npc cx ko thoát đc a
Tới NPC cũng phải khiếp sợ=)))
Sắp tới lại hành npc rồi:)))
thi thể chất thành đống, này mà ở truyện kinh dị chắc sợ khiếp hahaha
NPC cạn lời
Hài
“Về thừa kế ngai vàng”. Haha