Chương 18: “Ác giả ác báo.” Cậu cười nói: “Mọi người đều vui vẻ mà.”

Chương 18: “Ác giả ác báo.” Cậu cười nói: “Mọi người đều vui vẻ mà.” +
Thẩm Vu Hoài nghe vậy thì thản nhiên nói: “Có kịp giờ không? Chiều phải nộp bài rồi.” +
“Kịp mà.” Trần Kỳ Chiêu vuốt màn hình thoát khỏi nhóm chat, “Em làm xong rồi.” +
Trong nhà ăn người qua kẻ lại, bị câu chuyện “làm bài tập” này ngắt lời, Trần Kỳ Chiêu hơi chột dạ úp ngược điện thoại lên sách. Cậu đột nhiên nhận ra việc vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại này không tốt, dễ để lại ấn tượng xấu cho người khác. +
Quá trình ăn cơm yên tĩnh lại, Trần Kỳ Chiêu không làm gì, Thẩm Vu Hoài cũng im lặng. +
Chỉ là điện thoại cứ rung liên tục, thật sự hơi mất hứng. Cậu đành phải cầm điện thoại lên, bật luôn chế độ máy bay, giải thích đơn giản: “Họ thảo luận bài tập rất nghiêm túc.” +
Thẩm Vu Hoài hỏi: “Bài tập khó lắm à?” +
Trần Kỳ Chiêu khựng lại: “…… Chắc là khó nhỉ?” +
Bữa trưa trôi qua khá vui vẻ, Thẩm Vu Hoài ăn xong thì về viện nghiên cứu, Trần Kỳ Chiêu vừa về đến ký túc xá đã thấy khuôn mặt Nhan Khải Lân đầy vẻ u sầu. +
Nhan Khải Lân: “Anh có mua cơm cho em không thế? Sao em không gọi cho anh được, em còn tưởng điện thoại anh hết tiền nên bị tắt máy rồi!” +
Trần Kỳ Chiêu: “……” +
“Để anh gọi đồ ăn ngoài cho em, đợi chút.” +
Mãi mới dỗ dành Nhan Khải Lân xong, Trần Kỳ Chiêu về ký túc xá mở hộp thư ra, tải từng email trợ lý Từ gửi xuống. Cậu liếc thấy một email khác, là kết quả một chuyện cậu nhờ người điều tra riêng. +
“Chuyện ở thành phố C sắp xong.” Trần Kỳ Chiêu xem xong xóa sạch dấu vết email, cậu lẩm bẩm: “Vậy là sắp có động tĩnh rồi.” +
– +
Hai tuần nay có thể nói là Điện tử Duệ Chấn đang ở thời kỳ đỉnh cao, đầu tiên là mấy dự án có lợi nhuận khả quan, lại còn có quan hệ với tập đoàn Trần Thị, trong ngành có thể nói là như cá gặp nước, càng ngày càng thuận lợi. +
Trong khu công nghệ cao như được mở đường lớn, với danh nghĩa của Trần Kỳ Chiêu có thể làm được quá nhiều việc, thêm vào đó là sự hỗ trợ bảo vệ của nhân viên nội bộ, có thể nói là dự án của bọn họ không gặp bất kỳ trở ngại nào mà đã đạt được mục tiêu giai đoạn đầu. +
Dù sao Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đều là những người bận rộn, không có thời gian quản lý một công ty nhỏ trong khu công nghệ cao, thời cơ chín muồi chỉ là vấn đề thời gian. +
Người phụ trách họ Vương vừa mới thảo luận kế hoạch tiếp theo với tai mắt nội bộ, vừa kết thúc cuộc gọi thì nhận được điện thoại của Tần Hành Phong. +
“Dự án của cậu xảy ra vấn đề rồi?” Người phụ trách Vương ngạc nhiên nói: “Cái ở thành phố C à?” +
Giọng điệu Tần Hành Phong đầu vẻ bực bội: “Đúng vậy, bây giờ anh có cách nào xoay sở chút tiền cho tôi không, toàn bộ vốn giai đoạn đầu tôi đều đổ vào đó rồi.” +
Anh ta vẫn luôn vận hành dự án ở thành phố C trong vài tháng qua, thậm chí còn đổ một số tiền lớn vào đó. Sau khi đấu thầu thành công, anh ta đã hoàn thành mọi thủ tục, tiền cần đưa cũng đã đưa. Kết quả là khi dự án sắp khởi động, Cục Môi trường Tự nhiên phía thành phố C lại đưa ra báo cáo, nói là cân nhắc đến vấn đề ô nhiễm môi trường, giấy phép khai thác hoàn toàn không được thông qua. Lúc này anh ta mới tìm người hỏi thăm tình hình, phát hiện ra yếu tố bất khả kháng này hoàn toàn không có cách nào giải quyết. +
Điều này tương đương với việc toàn bộ dự án không thể triển khai, tất cả số tiền anh ta đã đổ vào giai đoạn đầu đều đổ sông đổ biển. +
Tình hình này hoàn toàn khác với những gì mà anh ta nghe ngóng được trước đó. Với sai sót như vậy, anh ta hoàn toàn không thể bù đắp được vào sổ sách của công ty, thậm chí còn khiến công ty rơi vào khủng hoảng tài chính. +
Không ngoa khi nói rằng nếu không thể thu hồi vốn, anh ta sẽ phải đối mặt với việc phá sản. Nhưng hiện tại không phải là không có cách nào, chỉ cần có đủ tiền để xoay xở chạy chọt quan hệ, nói không chừng dự án này vẫn còn cơ hội xoay chuyển. +
Trọng điểm vẫn là tiền. +
Nghe thấy số tiền mà Tần Hành Phong đưa ra, người phụ trách họ Vương hơi do dự: “Sao cậu lại đổ vào nhiều tiền thế? …… Cho cậu tiền cũng không phải là không được, nhưng gần đây tiền đều……” +
Giọng Tần Hành Phong trở nên gấp gáp hơn: “Anh phải giúp tôi, trước đó anh nói nếu tôi thiếu tiền sẽ xoay sở giúp tôi mà.” +
Người phụ trách họ Vương nói: “Nhưng tôi không ngờ cậu lại cần nhiều tiền đến vậy. Cậu đợi chút, tôi gọi điện thoại hỏi thử xem.” +
Ông ta cúp điện thoại của Tần Hành Phong, định gọi điện thoại hỏi ý kiến người kia, nhưng khi gọi đến thì nhận được thông báo số điện thoại không tồn tại, ông ta ngạc nhiên nhìn lại số điện thoại. +
Để liên lạc với người kia, cả hai bên đều rất thận trọng, số điện thoại của mỗi giai đoạn đều do đối phương cung cấp. +
Ông ta tưởng rằng mình gọi nhầm số, đang định nhập lại thì không kịp trở tay khi bị một nhóm người mang theo giấy chứng nhận xông vào ngắt quãng. +
Người gõ cửa văn phòng Điện tử Duệ Chấn không ai khác chính là nhân viên điều tra nhận được báo án và tố cáo liên quan. +
Người phụ trách họ Vương hoàn toàn ngơ ngác, nhìn nhân viên điều tra: “Đồng chí, công ty chúng tôi phạm tội gì vậy?” +
“Chúng tôi nhận được tố cáo và bằng chứng liên quan, sổ sách kế toán và phương diện thuế vụ của quý công ty tồn tại điểm nghi vấn, mời phối hợp điều tra.” Nhân viên điều tra làm việc công minh, liếc nhìn người phụ trách họ Vương, giọng điệu bình thường: “Còn cả anh nữa, lát nữa đi với chúng tôi, có một số chuyện cần anh phối hợp.” +
Vấn đề phát sinh ở Điện tử Duệ Chấn không chỉ là sổ sách, một nhóm nhân viên điều tra vào phòng tài vụ niêm phong mang đi máy tính để tiến hành điều tra chi tiết. Quy trình diễn ra suôn sẻ, hoàn toàn khép kín và không để lộ chút phong thanh nào. Trước đó người phụ trách họ Vương hoàn toàn không biết chuyện này, không ai thông báo cho ông ta rằng có cuộc điều tra đột xuất, cũng không kịp để tài vụ mang sổ sách đi trốn tránh điều tra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ đạc trong phòng tài vụ bị mang đi. +
Người phụ trách họ Vương không gọi được điện thoại, sắc mặt tái nhợt, nghe đầu dây bên kia thông báo số điện thoại không tồn tại hết lần này đến lần khác. +
Người liên lạc với ông ta đã xóa số điện thoại. +
– +
Dự án thành phố C không thể thực hiện, nếu không xoay xở được, tất cả vốn đầu tư đều đổ sông đổ biển. +
Người phụ trách họ Vương vẫn cần chút thời gian, tâm trạng Tần Hành Phong ngày càng rối loạn. Tình huống đột ngột này khiến anh ta sứt đầu mẻ trán, anh ta đành phải liên lạc với đám người Trình Vinh. +
Bây giờ anh ta cần gấp một khoản vốn lớn để xoay xở, nếu không công ty của anh ta không chỉ phá sản mà ngay cả bản thân anh ta cũng phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Nhưng khi anh ta gọi điện thoại lại phát hiện những người trước đây thân thiết với anh ta đều từ chối nhận cuộc gọi của anh ta. +
“Lúc mấu chốt chẳng có đứa nào dùng được.” Tần Hành Phong chửi rủa vài câu, trong lúc bất lực, anh ta đành phải gọi điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu. +
Dự án thành phố C vốn dĩ là nghe được từ miệng Trần Kỳ Chiêu, khoảng thời gian này vì chuyện hợp tác dự án nên quan hệ giữa anh ta và Trần Kỳ Chiêu cũng coi như không tệ, Trần Kỳ Chiêu hoàn toàn không biết chuyện anh ta đầu tư dự án thành phố C. +
Ngay khi dự án xảy ra chuyện, không phải Tần Hành Phong không nghĩ đến Trần Kỳ Chiêu, nhưng triển vọng phát triển của dự án này thật sự không tệ, rất nhiều thông tin đều do anh ta tự phái người đi điều tra, việc phê duyệt khai thác không được thông qua không ai lường trước được. Ngoài anh ta ra thì cũng có rất nhiều công ty bị hố, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp lớn có tiếng trên thị trường, chắc chắn nguồn tin tức của họ còn nhạy bén hơn loại bất tài như Trần Kỳ Chiêu, loại chuyện tiên tri như thế này không thể nào xuất hiện trên người Trần Kỳ Chiêu được. +
“Anh Hành Phong?” +
Điện thoại đối diện nhanh chóng kết nối, giọng Trần Kỳ Chiêu truyền đến từ bên kia. +
Tần Hành Phong kiềm chế giọng điệu: “Kỳ Chiêu, tôi gặp chút rắc rối…… Có lẽ cần mượn cậu chút tiền xoay xở.” +
Anh ta nói xong lại nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền cho cậu, nhiều nhất là hai tháng.” +
Đầu dây bên kia im lặng một lát, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên bật cười. +
“Anh Hành Phong đùa khéo thật đấy, tất cả tiền của tôi đều nghe theo anh đổ vào Điện tử Duệ Chấn rồi mà? Lúc này lấy đâu ra tiền chứ?” Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu đầy vẻ vô tội, “Anh Hành Phong có quan hệ rộng như thế, chẳng phải đi mượn anh Vương tốt hơn à.” +
Tần Hành Phong nhớ ra chuyện này, quả thật anh ta đã lừa Trần Kỳ Chiêu đổ rất nhiều tiền vào. +
Nghe nói vì nhà họ Trần để rèn luyện con cái nên không cho con cái nhiều tiền tiêu vặt, đã dùng hết rồi tiền tích góp của Trần Kỳ Chiêu. +
“Vậy có một trăm vạn không?” Tần Hành Phong nói: “Tình hình của tôi hơi khó khăn.” +
Trần Kỳ Chiêu lại nói: “Thật sự không có.” +
Tần Hành Phong thấy không mượn được tiền, đành nói: “Được rồi không sao, tôi sẽ nghĩ cách khác.” +
Anh ta cúp điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh Trần Kỳ Chiêu. +
Một quán bar nào đó gần Đại học S, một đám thanh niên ngồi vây quanh uống rượu. +
Điện thoại của Tần Hành Phong bị Trần Kỳ Chiêu cúp máy, một đám người xung quanh phát ra tiếng cười nhạo. +
“Đến tìm tôi mượn tiền rồi.” Trần Kỳ Chiêu với vẻ mặt vô tội nhìn mọi người: “Mấy cậu nói không sai đâu, anh ta thật sự đang đi mượn tiền khắp nơi.” +
Bốn năm người ngồi cùng bàn, trong đó có ba người từng được Tần Hành Phong gọi điện. Trình Vinh mặt mày xanh mét, nhìn Trần Kỳ Chiêu nói: “Mượn cái rắm, hạng tiểu nhân âm thầm đâm sau lưng người khác.” +
Nhan Khải Lân nhìn Trình Vinh, “Không phải trước đây quan hệ của cậu với anh ta khá tốt à?” +
“Tốt cái rắm.” Giọng Trình Vinh có vài phần khinh thường, anh ta uống nửa ly rượu, nói: “Lần này may mà có Tiểu Chiêu nhắc nhở, nếu không tôi với Lưu Khải đã bị chơi xỏ một vố mà chẳng hiểu tại sao rồi. Tôi cứ thắc mắc sao chuyện của tôi đang đang yên đang lành lại thất bại, hóa ra là Tần Hành Phong ở sau lưng chơi xấu. Nghĩ đến việc anh ta một mặt hãm hại tôi, một mặt lại làm bộ anh em tình thâm với tôi, tôi lại thấy buồn nôn.” +
Lưu Khải nói: “Đúng thế, hai trăm vạn tôi đầu tư vào quán bar đều mất sạch. Nếu không phải anh Vinh nhắc thì tôi hoàn toàn không biết gì.” +
Cậu ta nói: “Chẳng qua chỉ là cái video thôi mà? Tôi cũng nói xin lỗi anh ta rồi, không ngờ anh ta thâm độc đến vậy, còn sau lưng chơi tôi. Tôi sớm đã thấy ngứa mắt Tần Hành Phong rồi, toàn ra vẻ thanh cao.” +
Nhan Khải Lân nói: “Mấy cậu đúng là khờ đến ngu người!” +
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, ánh mắt bình thản lướt qua những người này, trong lòng thấy hơi buồn cười. +
Việc Tần Hành Phong hãm hại sau lưng Trình Vinh và Lưu Khải nằm trong dự đoán của cậu. Đừng thấy Tần Hành Phong trong sạch như một bông sen trắng vô tội, thực chất người này rất thù dai, có thù tất báo. Video trên Moments đã truyền tới tai nhà họ Tần, với tính cách của Tần Hành Phong, chắc chắn sẽ không bỏ qua kẻ chủ mưu. +
Vừa hay dạo này trợ lý Từ rất quan tâm đến Tần Hành Phong, thường xuyên rỉ tai cậu rằng Tần Hành Phong chỗ này chỗ kia không ổn, còn lấy chuyện Tần Hành Phong hãm hại Trình Vinh và Lưu Khải làm ví dụ điển hình để cảnh báo cậu. Trần Kỳ Chiêu rất hứng thú với màn chó cắn chó này, vừa hay dự án của Trình Vinh và Lưu Khải bị phá hỏng, cậu lập tức thuận nước đẩy thuyền giả vờ vô tình nhắc đến vài câu, đẩy màn kịch này lên cao trào. +
Trình Vinh nói: “Tần Hành Phong không ra gì, mấy lần còn nhờ tôi lập kèo để làm thân với Kỳ Chiêu.” +
Anh ta nói với Trần Kỳ Chiêu: “Chuyện này là do trước đây tôi không biết nhìn người, xin lỗi cậu trước. Cậu cũng cẩn thận với dự án đầu tư vào Điện tử Duệ Chấn kia. Người này có thể hãm hại chúng ta sau lưng, nói không chừng cũng hận cậu.” +
“Vậy thì khó rồi…… Tháng trước tôi vừa ký hợp đồng mới với Điện tử Duệ Chấn xong.” Vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu buồn rầu, lắc ly rượu, giọng điệu không dao động: “Đợi lát nữa tôi hỏi thử xem có cách nào chấm dứt hợp tác không, nhưng chấm dứt trước hạn thì bị coi là vi phạm hợp đồng nhỉ?” +
Trình Vinh thấy vậy thì nói: “Cậu đợi chút…… Tôi hỏi thử người khác xem có cách nào không.” +
Trần Kỳ Chiêu nhìn động tác của những người khác, ánh mắt dừng lại trong ly rượu. +
Vi phạm hợp đồng? Vậy thì chắc là Điện tử Duệ Chấn vi phạm hợp đồng trước, hơn nữa còn phải bồi thường cho cậu một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn mới đúng. +
Bên kia, Tần Hành Phong vừa cúp điện thoại của Trần Kỳ Chiêu thì lại gọi điện thoại cho người khác. +
Con đường mượn tiền của anh ta không thuận lợi lắm, nhưng cũng tạm được, ít nhiều cũng gom góp được chút, đến lúc đó cộng thêm chút từ chỗ người phụ trách họ Vương nữa…… Tần Hành Phong tính toán rất kỹ, nhưng không lâu sau, anh ta nhận được tin Điện tử Duệ Chấn bị điều tra. +
Sắc mặt trợ lý tái nhợt: “Bên kia bị điều tra, chắc cũng sắp đến lượt chúng ta……” +
Công ty của bọn họ và Điện tử Duệ Chấn có quá nhiều khoản sổ sách liên quan đến nhau. +
Sắc mặt Tần Hành Phong lập tức thay đổi, Điện tử Duệ Chấn gặp chuyện, vậy anh ta tìm đâu ra tiền để lấp lỗ hổng của thành phố C đây, “Cậu bảo bên tài vụ đem máy tính chủ……” +
Chỉ là còn chưa đợi anh ta thanh lý sổ sách công ty, nhân viên điều tra đã mang theo lệnh khám xét đến tận cửa, trực tiếp niêm phong phòng tài vụ của bọn họ. +
“Sao lại thế này……” Tần Hành Phong nhìn cục diện rối tinh rối mù trước mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. +
Không chỉ có hạng mục đầu tư dự án thành phố C gặp vấn đề, một khi tin tức anh ta lợi dụng nghiệp vụ giả để chuyển dịch tài sản bị điều tra ra, số tiền hiện tại thống kê được đủ để anh ta trực tiếp phá sản, thậm chí còn phải gánh khoản tiền phạt khổng lồ. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh ta hoàn toàn không chuẩn bị được gì, anh ta còn đang nghĩ mọi cách để bù đắp vào dự án thành phố C, sao đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy…… +
Giống như có ai đó đang thúc đẩy mọi chuyện sau lưng. +
Tần Hành Phong không còn đường lui, chỉ có thể nhờ người đi khắp nơi tìm quan hệ, nhưng đừng nói đến chuyện mượn tiền, người ngoài vừa nhận được tin tức xảy ra chuyện, từng người từng người đều tránh anh ta như tránh rắn rết. +
Ngay cả bên nhà họ Tần cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ với anh ta. +
Không mượn được tiền, sổ sách bí mật bị phơi bày, anh ta sắp phải đối mặt với cảnh tù tội. +
– +
Trong lúc Tần Hành Phong lún sâu vào sóng gió, nội bộ Trần Thị cũng dậy sóng ngầm. +
Từ khi bắt đầu thu lưới thì đã định sẵn người đánh cờ sẽ thu về thành quả thuộc về mình. +
Trợ lý Từ vừa ra khỏi phòng họp, bọn họ đã sớm đề phòng chuyện của điện tử Duệ Chấn, mà vì điều khoản hợp tác và điều kiện vi phạm hợp đồng khi ký kết ban đầu, bên điện tử Duệ Chấn sắp phải bồi thường cho Trần Kỳ Chiêu một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, sổ sách chi tiết cần phải tính toán rõ ràng với Điện tử Duệ Chấn từng khoản một. +
Sau khi kết thúc cuộc họp, anh ta vào văn phòng của cấp trên, thấy cấp trên đang nói chuyện với cậu hai nhà họ Trần. +
“Vậy có lấy lại được tiền em đổ vào không?” Trần Kỳ Chiêu chỉ quan tâm đến tiền của mình, “Em nhớ Điện tử Duệ Chấn rất giàu, chút tiền vi phạm hợp đồng của em chắc không đến mức không bồi thường nổi đâu nhỉ?” +
Trần Thời Minh nhìn cậu em trai mặt mày hớn hở, nhất thời không biết nên dạy dỗ cậu cho sáng mắt ra hay là khen cậu gặp may nữa, “Anh đã sớm bảo em tránh xa Tần Hành Phong ra, em còn cố chấp ký hợp đồng khu công nghệ cao với họ, nếu không phải lần này họ xảy ra vấn đề……” +
“Biết rồi.” Trần Kỳ Chiêu ném tài liệu trên tay lên bàn, chơi điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tần Hành Phong cũng sắp vào tù rồi nhỉ?” +
“Ác giả ác báo.” Cậu cười nói: “Mọi người đều vui vẻ mà.” +
Đâu chỉ là vào đó, mà là trắng tay, thân bại danh liệt. +
Muốn dự án thành phố C này, sao Tần Hành Phong không tính toán xem bản thân mình rốt cuộc có gánh nổi hay không. +
Đây quả thật là một dự án tốt, kiếp trước đã thu hút một đống người ném một khoản tiền lớn vào, cuối cùng vì lý do bất khả kháng mà không đi đến đâu. Trần Kỳ Chiêu nhớ khi cậu sống lại, dự án đó vẫn dở dang. Tần Hành Phong với thân phận con riêng trà trộn vào thế hệ con nhà giàu đời thứ hai, bề ngoài nhìn thì có vẻ hào nhoáng sự nghiệp thành đạt, thực tế anh ta thường xuyên dò hỏi tin tức từ người khác, trà trộn vào các buổi tiệc rượu để dò hỏi xu hướng đầu tư của một số ông lớn, luôn muốn đi theo bước chân của người khác để kiếm một miếng ăn. +
Thành phố C là một trong số đó, chẳng qua Trần Kỳ Chiêu chỉ nhắc một câu, người này đã cắn câu rồi. +
Nhưng Tần Hành Phong không phải là không có khả năng phán đoán, chính vì tầm nhìn quá xa nên đối với những dự án có tiền đồ rộng mở như vậy, anh ta không thể không động lòng, thậm chí là sẽ bí quá hóa liều. +
Dân cờ bạc, kiếp trước Trần Kỳ Chiêu thấy nhiều rồi. +
Mà chẳng qua cậu chỉ đẩy nhẹ một cái thôi. +
“Em còn cười được?” Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, luôn cảm thấy giọng điệu của cậu hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nói: “Chuyện này còn có những việc khác cần giải quyết, dù sao cũng không tổn thất quá lớn. Những chuyện khác đợi Tiểu Từ xử lý xong xuôi rồi sẽ nói với em sau.” +
Trần Kỳ Chiêu đang chơi điện thoại, bỏ ngoài tai những lời quan tâm xung quanh, nhìn đám “bạn bè” sau này coi cậu như rắn rết, cảm thấy thế giới này hơi hài hước thật. +
Cậu lướt tin nhắn, thấy tin nhắn của công tử nhà họ Tần gửi đến. +
Người này tên là Tần Vân Hiên, không lâu trước đây đột nhiên kết bạn với cậu, hình như là vì cái video lan truyền khá rộng rãi trong giới của Tần Hành Phong, người này trực tiếp đến tận cửa nói muốn làm bạn với cậu. +
Lần này Tần Hành Phong gặp nạn, người này suýt chút nữa đã hoan hô vỗ tay trên Moments. +
Trần Kỳ Chiêu phớt lờ tin nhắn của anh ta, hơi duỗi lưng một cái, “Vậy em đi trước đây?” +
“Đi luôn à?” Trần Thời Minh nhìn cậu: “Bố hỏi em trưa nay có muốn ăn cơm ở công ty không.” +
“Không được.” Trần Kỳ Chiêu: “Chiều em có tiết.” +
Đợi Trần Kỳ Chiêu đi rồi, trong văn phòng chỉ còn lại Trần Thời Minh và trợ lý Từ. Trần Thời Minh thu dọn tài liệu trên bàn, lại hỏi: “Đã tìm ra kẻ móc nối với Duệ Chấn trong khu công nghệ cao chưa?” +
“Tìm ra rồi.” Trợ lý Từ nghĩ đến mà vẫn còn thấy sợ hãi, lần này nếu không phải từ đầu cậu hai đã giao dự án cho bọn họ quản lý thì cũng không phát hiện ra chuyện khiến người ta nghĩ kỹ lại mà rùng mình thế này. Khu công nghệ cao vốn dĩ là một điểm phát triển chuyển hình của Trần Thị, mức độ coi trọng trong tập đoàn cũng tàm tạm, bình thường bọn họ sẽ không quản đến bên đó. Nhưng lần này hợp tác giữa khu công nghệ cao và Điện tử Duệ Chấn quá thuận lợi cũng quá kỳ lạ, anh ta nghe theo lời cấp trên mà điều tra kỹ lưỡng, kết quả tra ra vấn đề lớn. +
Có người cấu kết với Điện tử Duệ Chấn trộm tài liệu cơ mật trong khu công nghệ cao ra ngoài. +
Trợ lý Từ nói: “Nhưng chuyện này cũng có sự nới lỏng của chủ tịch Trần, nếu không họ cũng không dám ngang nhiên như vậy.” +
“Vậy thì phải nhờ vào việc bố tôi nới lỏng, nếu không cũng không dễ dàng bắt được như vậy, coi như là đánh bừa mà trúng. Họ vốn tưởng rằng như vậy có thể thuận lợi hơn, nhưng chỉ là một con dao đẩy nhanh sự bại lộ của họ thôi.” Ánh mắt Trần Thời Minh hờ hững, nghĩ đến cuộc trò chuyện với Trần Kiến Hồng vào buổi sáng, lại nói: “Anh tiếp tục điều tra đi.” +
Trợ lý Từ khựng lại: “Ý của tổng giám đốc Trần là?” +
“Một công ty nhỏ như khu công nghệ cao mà còn có người nhúng tay vào, anh cảm thấy những công ty khác hoàn toàn không có vấn đề gì?” +
Giọng điệu Trần Thời Minh có phần nghiêm túc: “Hành động kín kẽ thôi, điều tra toàn diện nội bộ, e rằng còn có nội gián mà chúng ta không biết.” +
Trợ lý Từ rùng mình: “Vâng, tôi đi sắp xếp ngay.” +
Trần Thời Minh đặt tập tài liệu đã đóng lại sang một bên, liếc vị trí Trần Kỳ Chiêu vừa ngồi. +
Anh ấy xoa nhẹ giữa lông mày, “Chắc là ảo giác thôi, sao có thể như vậy được?” +
Dường như ngay từ đầu đã âm thầm bước đi trong cõi u minh, như muốn lật mở một bí mật nào đó không thể cho ai biết. +
••••••• +
Lời nhắn của tác giả: +
Điện tử Duệ Chấn xui xẻo, chương này rơi ra 50 bao lì xì √ +



Anh à anh không sai đâu, chỉ là hơi khó tin một chút thôi 😌😌
Ẻm hớn hở vì sắp đc nhận một khoản tiền khổng lồ :>>>
xử 1 đứa trước nè
-1 con cá :)))
Cha kia bị phũ y chang cách em Chiêu bị kiếp trước luôn, hay phết
Anh nghĩ đúng rồi đấy 👍👍
Anh Minh à anh có thể tin vào trực giác của mình đó :)))
Anh Thời Minh nghĩ đúng rồi đó. CÓ GIÁNNNNNN 🪳🪳🪳
wow Trần lớn nhạy thật đấy, cố lên anh đoán đúng r đó
Đúng là đánh một ván lớn luôn, chờ ngày trần thị thu lưới lật bàn thui