Skip to main content

Chương 18: Bị phát hiện rồi sao?

dathaiPiter
“Nhóc mèo đen, nhóc đang tìm cái này à?”

Vừa rồi thông qua cuộc “parkour” cưỡng ép, Nhan Ký Vân nắm được sơ bộ bố cục tầng một. +

Từ huyền quan nhà hàng đi vào là đại sảnh, đại sảnh chia thành khu gần cửa sổ, khu giữa, khu quầy bar, phòng chuẩn bị món ăn, khu đưa món, còn hướng nhà bếp chắc hẳn phải có kho hàng. +

Hiện tại chỉ xem được những thông tin này, nhiều hơn thì không có. +

Lên lầu đương nhiên là để thăm dò thêm nhiều thông tin. Dưới lầu đông người, còn có thực khách mang địch ý với cậu. Không muốn bị nhốt vào lồng hay bị đuổi khỏi nhà hàng lần nữa, cậu đành bỏ qua việc tìm manh mối về cái chết của quản lý dưới lầu. +

Lúc mới vào, trời bên ngoài quá tối, nhưng khi ở trên xe cậu đã thấy nhà hàng này không chỉ có một tầng mà có tận mấy tầng. Nhà hàng thực sự mở cửa cho khách chắc chỉ có tầng một, còn từ tầng hai trở lên không biết có phải khu vực cấm hay không. Một phó bản giới hạn 72 tiếng thì phạm vi không thể chỉ nhỏ xíu thế này được, những vị trí chưa mở ra thường là nơi người chơi bắt buộc phải tìm kiếm, đây là quy luật của trò chơi. +

Cầu thang giữa tầng hai và tầng một khá dài. Nhan Ký Vân dựa vào kinh nghiệm leo cầu thang ở nhà hằng ngày để rút ra kết luận, chiều cao giữa hai tầng hình như cao hơn các tầng lầu bình thường. Không biết bên trong có ẩn chứa bí mật gì, cậu ghi chú lại một dấu mốc vào sổ tay hệ thống của mình. +

Dù trò chơi vừa nguy hiểm vừa hố người nhưng lại cực kỳ thông minh. Hệ thống có thể nhận tín hiệu từ sóng não và nhanh chóng chuyển hóa thành nội dung Nhan Ký Vân muốn diễn đạt, vô cùng thuận tiện. Đây chắc chắn không phải công nghệ cao mà thời đại cậu sống có được, lai lịch của trò chơi này không hề đơn giản. +

Tầng hai có một hành lang dài, phóng tầm mắt ra xa là một dãy các phòng bao, phòng nào cũng đóng chặt cửa. Nếu không phải cậu thính tai thì người bình thường căn bản không nghe thấy động tĩnh bên trong, hiệu quả cách âm cực tốt. +

Khu vực tầng hai không mở cửa trực tiếp nhưng chắc là khu phòng bao, Nhan Ký Vân nghe thấy vài tiếng trò chuyện khe khẽ. +

Nếu tầng dưới là kiểu trang trí thân thiện của nhà hàng mạng bình thường, thì tầng hai lại có vẻ trang trọng hơn, giống như bố cục để mở yến tiệc, trên mỗi cửa đều có số phòng. +

Ai lại ăn cơm ở đây lúc nửa đêm chứ? +

Nhan Ký Vân lần lượt ghi lại những điểm nghi vấn mình phát hiện được. +

Vì là một phó bản tìm kiếm, nên những nơi bất hợp lý đều có khả năng liên quan đến tuyến chính. Bí mật đằng sau nhà hàng “Nhà hàng đêm” chắc chắn không đơn giản như vậy. +

Tầng hai không có mấy người, nhưng Nhan Ký Vân cũng không dám nới lỏng cảnh giác. Khi cảm thấy có tiếng bước chân lại gần, cậu liền tránh xa những cánh cửa đóng kín kia. +

Các phòng bao ở đây đều có người, nhưng họ hoàn toàn không quan tâm đến vụ án mạng xảy ra dưới lầu, những người này chẳng phải quá bình tĩnh rồi sao? +

Cậu định ngồi xổm trước cửa nghe ngóng tiếng trò chuyện bên trong, nhưng phía sau có tiếng bước chân đang tiến lại gần. +

Tiếng giày da này không nặng không nhẹ, tiếng bước đi không quá lớn, Nhan Ký Vân vừa nghe là nhận ra ngay, là anh chủ Lâm của nhà hàng. +

Sao đột nhiên anh ta lại lên đây? +

Bất kể vì lý do là gì, Nhan Ký Vân vẫn không muốn chạm mặt đối phương. Cậu lao về phía căn phòng cuối cùng của tầng hai, bên đó yên tĩnh, không có tiếng trò chuyện rì rầm. Ánh sáng tầng hai không sáng bằng tầng một, cứ cách vài mét lại đặt một chiếc bình hoa lớn cao hơn một mét, chỗ có thể ẩn náu thực ra không ít. +

Căn phòng cuối cùng không đóng chặt, bên trong có đèn nhưng không có người, trông giống như văn phòng của nhà hàng. +

Nhan Ký Vân dùng đầu húc nhẹ, khe cửa mở rộng hơn một chút, đủ để cậu chui vào mà không bị chủ nhân văn phòng phát hiện. +

Văn phòng sạch sẽ gọn gàng, có một bộ sofa, trên bàn làm việc đặt một chiếc laptop, hai kệ sách song song, phía bên phải có hai cánh cửa, một chắc là nhà vệ sinh vì trước cửa có đặt thảm chùi chân, cánh còn lại chắc là phòng nghỉ của chủ nhân văn phòng. +

Cậu đoán đây là văn phòng của anh chủ Lâm. Ngoài mấy ngăn kéo dưới bàn làm việc và két sắt, những khu vực khác đều không khóa. Nếu muốn tìm manh mối đặc biệt thì phải mở ngăn kéo bàn làm việc ra, bên trong có lẽ có thông tin liên quan đến phó bản. +

Hai ngăn kéo trên cùng đang mở, hơi kéo ra ngoài một chút chứ không đẩy vào hết, hai ngăn kéo phía dưới ở hai bên đều đóng chặt, chắc là bị khóa rồi. +

Là một con mèo, cậu tạm thời chưa có kỹ năng mở khóa, nhưng cậu có thể thử kéo những ngăn kéo không khóa ra. +

Nhan Ký Vân đứng dậy đo thử chiều cao của mình với ngăn kéo, lúc đứng lên cậu cao gần bằng mặt bàn, ngăn kéo trên cùng vừa vặn thấp hơn một chút so với lúc cậu kiễng chân đứng dậy, việc kéo ngăn kéo này hẳn là có thể. +

Tất nhiên, cậu còn một cách khác, đó là kéo ngăn kéo ra rồi nhảy lên bàn, sau đó dùng chân cào ngăn kéo, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. +

Còn về mấy ngăn kéo bị khóa và két sắt, những vấn đề cậu không giải quyết được có thể dẫn dắt người chơi khác đến giải quyết. +

Vừa quan sát xong, bên ngoài chợt có động tĩnh, anh chủ Lâm tăng tốc bước về phía văn phòng. +

Sau khi trải qua một phó bản, Nhan Ký Vân đã vô cùng thuần thục trong việc tìm chỗ trốn ngay khi nghe thấy tiếng NPC. +

Cậu linh hoạt chui vào sau rèm cửa, thầm đếm bước chân anh chủ Lâm vào phòng. +

Ba, hai, một, anh chủ Lâm đẩy cửa bước vào. +

Anh ta dừng lại ở cửa một chút, Nhan Ký Vân thầm nghĩ. Chẳng lẽ anh ta phát hiện ra mình rồi sao? +

Anh chủ Lâm đóng cửa lại, trực tiếp khóa trái. +

Nhan Ký Vân: “…” +

Suýt thì quên mất NPC biết khóa cửa, lát nữa cậu ra ngoài kiểu gì đây? Phải đợi đối phương mở cửa sao? Ai mà biết lần sau anh ta ra ngoài có để lại một khe hở không. +

Chỉ cần cửa có khe hở, cậu có thể dùng móng vuốt cạy ra. +

Nhưng giờ thì anh chủ Lâm lại khóa chết cửa! +

Ở vị trí hiện tại của Nhan Ký Vân, anh chủ Lâm không thể chú ý tới cậu, vì phía trước không chỉ có bàn làm việc mà còn có ghế, che chắn hoàn toàn. +

Lại có tiếng mở cửa, nhưng không phải cửa chính mà là cửa phòng nghỉ. +

Không biết trong phòng anh chủ Lâm có gì nhỉ? +

Ngay sau đó, Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng sột soạt cởi quần áo. +

Tiếng này cậu quen lắm, Kỳ Phong cũng thường xuyên thay đồ, chắc là vừa rồi anh chủ Lâm ở dưới lầu làm bẩn quần áo nên giờ lên đây thay. +

Trong lòng Nhan Ký Vân có chút đắn đo, kẻ cuồng sạch sẽ cậu gặp ở phó bản trước là một tên bác sĩ biến thái, vậy anh chủ Lâm là người xấu hay người tốt? +

Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu cậu, theo logic của phó bản thì thật khó phán đoán. +

Anh chủ Lâm thay bộ quần áo bẩn ra rồi đi thẳng vào phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy rào rào vang lên trong phòng tắm. +

Nhan Ký Vân do dự không biết có nên tranh thủ lục ngăn kéo không. +

Cậu dựa vào thời gian tắm của Kỳ Phong để dự đoán thời gian tắm của anh chủ Lâm, chắc khoảng năm đến mười phút, mà ngăn kéo thì chưa biết có dễ kéo ra không, cậu chọn cách thủ thân, tạm thời không mạo hiểm. +

Anh chủ Lâm tắm rất nhanh, có lẽ vì dưới lầu còn một đống việc phải xử lý nên anh ta chỉ tắm qua loa. +

Tất nhiên, Nhan Ký Vân cũng rất khâm phục anh ta, nhà hàng của mình xảy ra án mạng mà anh ta vẫn còn tâm trí tắm rửa. +

Anh chủ Lâm mất hai mươi phút để tút tát lại bản thân thật tinh tươm, mặc quần áo gì, mặc thế nào, tóc chải bên nào đều đã tính toán trước, vô cùng thuần thục. +

Sau khi mặc đồ xong anh ta không rời văn phòng ngay mà ngồi xuống ghế làm việc, gọi điện thoại. +

Hóa ra là gọi cho một vị phó quản lý nhà hàng họ Lương lên để sắp xếp công việc. +

Một phút sau, một người đàn ông ngoài bốn mươi hơi mập thở hổn hển chạy vào. +

Phó quản lý Lương: “Thưa anh Lâm.” +

Anh chủ Lâm hỏi: “Khách hàng dưới tầng một được trấn an thế nào rồi?” +

Phó quản lý Lương đáp: “Chúng tôi đã sắp xếp lại chỗ ngồi cho họ, tặng thêm bữa khuya miễn phí, một số thực khách không hài lòng lắm nhưng cũng không nói gì thêm.” +

Anh chủ Lâm: “Phía cảnh sát có ai đến chưa?” +

Phó quản lý Lương lắc đầu: “Cảnh sát báo cây cầu lớn số 4 nối với bên này đã bị gãy, hiện tại không qua được. Họ bảo chúng ta tạm thời cứ trấn an khách hàng, đợi cầu sửa xong sẽ đến xử lý vụ quản lý Vương bị giết ngay lập tức.” +

Nhan Ký Vân nghe đoạn hội thoại của họ, cậu nhớ tối nay lúc ngồi xe tải tới đây đúng là có đi qua một cây cầu, giờ cây cầu đó lại bị gãy một cách kỳ quái. +

Anh chủ Lâm chắc chắn là một trong những nhân vật chính của câu chuyện. Nếu điều tra mối quan hệ của anh ta với khách hàng, quản lý, phục vụ, đầu bếp… Nội dung tuyến chính hẳn là sẽ bị phơi bày sớm thôi. +

Anh chủ Lâm nghe báo cáo xong liền đưa ra vài chỉ dẫn nhỏ, phó quản lý Lương lập tức đi thực hiện. +

Trong phòng chỉ còn lại anh chủ Lâm và Nhan Ký Vân chưa bị phát hiện. Cậu thầm nghĩ sao anh chủ Lâm vẫn chưa đi nhỉ, anh ta nên xuống lầu tiếp tục trấn an đám khách hàng phiền phức kia mới đúng chứ, anh ta không quan tâm đến suy nghĩ của khách hàng à? +

Anh chủ Lâm vẫn không rời văn phòng như mong muốn của Nhan Ký Vân, mà mở laptop trên bàn ra. +

Anh ta lướt chuột lạch cạch, xem một lúc rồi kéo ngăn kéo bên phải trên cùng ra, không biết tìm kiếm cái gì mà rất nhanh đã đóng ngăn kéo lại. +

Nấp sau rèm cửa, Nhan Ký Vân chờ đến mức sắp ngủ gật luôn rồi. +

Rốt cuộc ông anh có đi không hả? +

Là chủ thì khu vực làm việc phải ở tầng dưới chứ không phải tầng trên, công tác cơ sở là phải đi sâu đi sát vào quần chúng, như vậy mới hiểu rõ khẩu vị và đánh giá của thực khách được chứ. +

Đợi thêm năm phút nữa, Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng anh chủ Lâm di chuyển ghế làm việc, cậu vui mừng nghĩ, anh chủ Lâm sắp xuống lầu rồi. +

Cửa văn phòng mở ra, anh chủ Lâm bước ra ngoài, tiếng bước chân của anh ta vẫn rất dễ nhận diện. +

Cửa lại bị khép nhẹ, Nhan Ký Vân lặng lẽ thò cái đầu ra khỏi tấm rèm màu nhạt. +

Cuối cùng cũng không còn ai, tốt lắm, bắt đầu làm việc! +

Cậu vừa nghe thấy anh chủ Lâm có kéo ngăn kéo bên phải trên cùng, không biết anh ta lấy cái gì trong đó. +

Nhan Ký Vân chui ra khỏi rèm, chắc là rèm cửa lâu rồi không giặt nên cậu hít phải bụi, không kìm được hắt hơi một cái. +

Cậu thầm thấy may mắn vì anh chủ Lâm đã đi ra ngoài, nếu không phản ứng sinh lý không thể kháng cự này đột ngột xuất hiện, đối phương chắc chắn sẽ phát hiện rồi bắt cậu lại lần nữa. +

Không thể chậm trễ, Nhan Ký Vân kiễng chân sau, dùng chân trước cào ngăn kéo anh chủ Lâm vừa lục lọi. May mà bàn làm việc không phải loại gỗ đặc quá nặng, nếu không với sức của cậu chưa chắc đã kéo nổi, vừa khéo chất liệu cũng rất tốt, kéo ra dễ dàng. +

Nhan Ký Vân kéo ngăn kéo ra thành công rồi nhảy phắt lên bàn, đứng trên đó bắt đầu bới xới tài liệu bên trong. +

Đập vào mắt cậu là một cuốn thực đơn của nhà hàng. +

Cậu nhớ hình như lúc ở tầng một không nhìn thấy thực đơn, phục vụ đều cầm máy tính bảng để gọi món cho khách, vậy cuốn thực đơn được thiết kế tinh xảo này dùng để làm gì? +

Lẽ nào nhà hàng “Quán ăn đêm” này còn có cách gọi món ẩn sao? +

Phải rồi, vừa nãy cậu chưa thăm dò được chi tiết mô hình kinh doanh ở đây, chỉ nhớ khách vào có thể gọi món đặc biệt trong ngày, nếu không thích thì có thể gọi món khác. +

Ngay khi Nhan Ký Vân vừa thò móng vuốt định lật trang đầu tiên của cuốn thực đơn tinh xảo, tầm mắt cậu đột nhiên tối sầm, toàn thân bị bao phủ bởi một tấm vải mang mùi nước hoa! +

Cái quái gì thế này!? +

Phòng livestream [Muốn làm người] +

“Tôi đang xem ở góc nhìn thứ nhất, sao tự nhiên màn hình đen xì vậy!” +

“Anh chủ Lâm quay lại rồi, bé mèo bây giờ chắc ngu người luôn quá.” +

“Á á á, làm tôi sợ chết khiếp, sao anh chủ Lâm đột nhiên quay lại vậy? Bé mèo nãy giờ cảnh giác thế mà lại không phát hiện ra!” +

“Chắc do bé mèo mải mê lục tủ nên không để ý nghe ngóng.” +

“Anh chủ Lâm vừa nãy mở máy tính là để xem camera trong văn phòng đó, đằng ấy tưởng anh ta không đóng cửa là do sơ ý sao? Không hề nhé, trong những góc khuất không ai biết, anh ta lắp mấy cái camera ẩn lận đó.” +

“Không ngờ anh chủ Lâm đi rồi còn quay lại, xảo quyệt quá!” +

Lúc này, Nhan Ký Vân thầm chửi vài câu “tinh túy” hoa mỹ trong lòng. +

Cơ thể cậu không chỉ bị quần áo quấn chặt mà còn bị một đôi tay đè lại, cậu có linh hoạt đến mấy cũng không cách nào chui ra khỏi đống vải vóc này! +

Giọng nói ôn hòa của anh chủ Lâm vang lên từ trên đỉnh đầu: “Nhóc mèo đen, nhóc đang tìm cái này à?” +

Toàn thân Nhan Ký Vân cứng đờ, não bộ lập tức trống rỗng. Thân phận người chơi của mình bị phát hiện rồi sao? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.