Chương 19: Không giống nhau.

Chương 19: Không giống nhau. +
Edit: Charon_1332. +
________ +
+
Lâm Tĩnh Văn hoảng hốt chạy về nhà, ngay khi cửa nhà đóng lại, hình như em lại ngửi thấy cái mùi hôi thối kia. +
+
Em vén tay áo bên trái lên, để lộ những vết sẹo vừa nông vừa sâu rồi bắt đầu ngửi lấy ngửi để nhưng lại chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm hương diên vĩ thơm dịu, nhưng chỉ cần em thả tay áo xuống hoặc nhắm mắt lại thì cái mùi kinh tởm đó sẽ hóa thành xiềng xích giam em lại trong căn phòng không có cửa sổ như chín năm trước. +
+
Đó cũng từng là cơn ác mộng mà em không thể thoát khỏi suốt hai năm trời. +
+
Lâm Tĩnh Văn trượt xuống sàn, tựa lưng vào cửa rồi nâng đôi tay đang run rẩy của mình lên che mặt, thở hổn hển. +
+
Em không ngừng tự nhủ: +
+
Không sao hết, mày khỏi bệnh từ lâu rồi. +
+
Chín năm trước mày đã gặp bác sĩ giỏi nhất, mày nghe theo lời dặn của bác sĩ hai năm, nghiêm túc uống thuốc, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, học tập chăm chỉ rồi tập thể thao, bây giờ mày là một người hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, mày có thể cho phép người khác động chạm và tiếp xúc với mày, cũng có tư cách ôm người mình yêu, hôn môi hay thậm chí là làm tình. +
+
Hôm nay chẳng qua là do gặp lại nhau sau chín năm, mày nhớ tới những kí ức không mấy tốt đẹp sau khi hai đứa chia tay, thế nên lúc anh ấy chạm vào mày, mày mới phải ứng mạnh như vậy. +
+
Thậm chí từ tận đáy lòng mày còn muốn được lại gần anh ấy. +
+
Bình thường khi Ngôn Cẩn đứng cạnh mày, mày sẽ cảm thấy khó chịu và muốn đẩy cô ra đúng không? Nhưng khi anh ấy đến gần mày, mày sẵn lòng để anh ấy ôm, chờ được anh ấy hôn cơ mà. +
+
Lâm Tĩnh Văn không ngừng lặp đi lặp lại xây dựng tâm lý cho mình, nhịp thở của em dần ổn định lại, mùi hôi thối nồng nặc khắp phòng cũng dần biến mất. +
+
Lâm Tĩnh Văn tỉnh táo lại, em đi đến phòng tắm rửa mặt rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương, nhìn một hồi lâu. +
+
Sáng hôm sau, Lâm Tĩnh Văn dậy sớm sửa soạn bản thân rồi lái xe đến đón Trần Luật Minh. +
+
Hôm qua họ hẹn gặp nhau lúc 7 giờ, Lâm Tĩnh Văn còn đề nghị dẫn anh đến quán điểm tâm gần trường ăn sáng nhưng lại bị Trần Luật Minh từ chối khéo, anh bảo mình ăn ở canteen của doanh trại cũng được, Lâm Tĩnh Văn đến đón anh muộn một chút cũng không sao. +
+
Kết quả 6 rưỡi Lâm Tĩnh Văn đã lái xe cổng doanh trại, vừa dừng xe thì đã trông thấy Trần Luật Minh ra khỏi cổng từ kính chiếu hậu. +
+
Chiến sĩ trong vọng gác đứng nghiêm chào anh, anh cũng chào lại, hai sọc vàng và ngôi sao trên vai Trần Luật Minh lấp lánh dưới ánh bình minh. +
+
Lâm Tĩnh Văn hồi hộp nuốt nước miếng, dời mắt thầm nghĩ chút nữa nên nói gì đây, Trần Luật Minh mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. +
+
Lâm Tĩnh Văn chủ động chào anh: “Chào buổi sáng, trung úy Trần.” +
+
“Chào.” Trần Luật Minh hờ hững gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tĩnh Vân chưa đầy một giây đã ngồi thẳng dậy, nhìn về phía trước. +
+
Lâm Tĩnh Văn mím môi, do dự nói: “Tối qua, xin lỗi anh.” +
+
“Không sao, là lỗi của tôi.” Ngữ điệu lịch sự nhưng lại rất lạnh lùng. +
+
Lâm Tĩnh Văn chết lặng. +
+
Dù em đã mường tượng đến kết quả này khi tới đây rồi nhưng khi nó xảy ra thật thì em vẫn thấy rất buồn và tủi thân. +
+
Hai người chẳng nói với nhau câu nào suốt cả quãng đường. +
+
Lâm Tĩnh Văn đỗ xe trong gara, Trần Luật Minh mở cửa xuống xe nhưng không đóng cửa lại ngay mà chống tay lên cửa xe, cúi người nói: “Tối đơn vị sẽ cử xe xuống đón tôi nên thầy cứ tan làm đúng giờ nhé.” +
+
* Đoạn này anh Minh gọi bé bằng kính ngữ 您 mà em Lâm làm thầy giáo nên tui để là thầy nhe. +
+
Lâm Tĩnh Văn cảm thấy dù tất cả đèn pha ô tô trong gara có bật hết lên rồi rọi thẳng vào mắt em thì cũng tốt hơn bây giờ nhiều. +
+
Nhưng em nói được gì nữa đây? Em là người không có tư cách gì để níu kéo anh nhất, vì em đã từng lặng lẽ rời đi mà không báo một tiếng. Giờ đây, Trần Luật Minh bằng lòng chào hỏi em sau khi chia tay đã là phước lắm rồi. +
+
“Mấy hôm nay làm phiền thầy rồi.” +
+
“Không có gì.” +
“Tạm biệt.” +
Tạm biệt.” +
+
Trần Luật Minh đóng cửa xe, ấn vành mũ rồi xoay người rời đi. +
+
Nước mắt Lâm Tĩnh Văn lặng lẽ tuôn rơi, em bò xuống ghế sau, áp vào kính sau xe nhìn ra bên ngoài giống như lúc em áp vào kính sau xe bus nhìn hắn hồi mùa đông năm lớp 11 vậy. +
+
Bóng dáng Trần Luật Minh dần biến mất ở cửa gara. +
+
Nhưng lần này anh không hề quay lại. +
+
________ +
+
Sau ba tiếng ngồi buồn xo trong xe, Lâm Tĩnh Văn nhận được điện thoại của Ngôn Cẩn. +
+
“Là thế này nè thầy Lâm: Tối qua gió thổi làm hỏng hai banner treo ngoài hội trường rồi, hồi trước cậu đặt làm ở tiệm nào thế? Tớ có tìm trong box mà lướt mãi không thấy.” +
+
Lâm Tĩnh Văn lấy lại lý trí, em điều chỉnh lại cảm xúc rồi hỏi cô: “Hỏng nặng lắm hả?” +
+
“Ừm, nát tan luôn rồi.” +
+
“Tớ biết rồi, cậu nhờ mấy bạn sinh viên khiêng mấy cái bị hỏng cất vào kho của hội trường trước đi, để tớ chạy qua đường Xuân Khê tìm tiệm đặt làm gấp hai cái cho.” +
+
“Oke oke, cảm ơn cậu nhiều nha! Cậu uy tín quá đi mất huhuhu.” +
+
“Không có gì đâu.” +
+
Sau khi cúp máy, Lâm Tĩnh Văn lau nước mắt rồi khởi động xe. +
+
Có việc để làm cũng tốt, bận bù đầu bù cổ luôn cũng được, thế thì em sẽ không thể nhớ Trần Luật Minh nữa. +
+
Đường Xuân Khê rất gần trường, đi gần mười phút là tới. Vì ở gần làng đại học nên nó cũng là một trong những con phố đi bộ sầm uất nhất thành phố Đàm, ngoài tiệm in ấn ra thì còn có rất nhiều hàng quán ăn vặt, shop quần áo, tiệm net vân vân nên các sinh viên rất thích đến đây chơi mỗi khi không có tiết. +
+
Ở đâu có nhiều thanh thiếu niên thì ở đó thường hay ẩu đả nên vấn đề an ninh ở đường Xuân Khê luôn là nỗi bận tâm của đồn cảnh sát địa phương, thế nên ở đây luôn có cảnh sát tuần tra cả ngày lẫn đêm. +
+
Lâm Tĩnh Văn không tìm thấy chỗ đậu xe nên chỉ đành đỗ tạm ở lề đường khá vắng người gần đường Xuân Khê, em nghĩ nếu mình đi nhanh về nhanh thì sẽ né được giấy phạt. +
+
Em chạy vào đường Xuân Khê, tìm một cửa hàng in ấn gần đó giải thích rõ yêu cầu về banner mình muốn làm rồi vội vã chạy về, kết quả lại trông thấy một đồng chí cảnh sát cao cao đang cầm bộ đàm đi quanh xe em. +
+
Lâm Tĩnh Văn thở dài đi đến bên cạnh xe mình, chợt nhận ra người này hình như không phải cảnh sát giao thông. +
+
Người đó rất nhạy bén, tuy Lâm Tĩnh Văn đứng cách cậu hơn mười mét nhưng vẫn phát giác rất nhanh rồi xoay người nhìn về phía em. +
+
Lâm Tĩnh Văn nhìn thấy mặt người đó. +
+
Mắt sáng, khuôn mặt tràn đầy sức sống, còn rất trẻ, trông khá quen. +
+
Hình như người đó cũng đang quan sát em, đến khi Lâm Tĩnh Văn chỉ cách cậu còn khoảng 4, 5 mét thì người đó bỗng trợn mắt rồi hét lên: “Lâm Tĩnh Văn?” +
+
Lâm Tĩnh Văn cũng nhận ra cậu. +
+
Là Vương Duật, bạn thân của Trần Luật Minh hồi cấp ba. +
+


