Chương 2: Chuyển dời sự chú ý

“Đồ súc sinh, xem mày chạy đường nào!”
Dù Nhan Ký Vân đang mang lớp vỏ mèo đen nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cậu thao tác hệ thống. Không cần ngón tay hay giọng nói, cậu chỉ cần điều khiển bằng ý nghĩ trong đầu. +
Có thể thấy, trò chơi mà cậu tham gia tuyệt đối không phải sản phẩm của thế giới mà cậu từng sống. +
Dựa trên những manh mối đã biết, Nhan Ký Vân xác định mục tiêu của mình là cậu bé tên Lý Mục Dương. +
Thời gian trò chơi giới hạn là 24 giờ. Cậu vào game lúc khoảng 8 giờ tối, vậy trò chơi sẽ kết thúc vào giờ này tối mai. +
Theo gợi ý từ tên phó bản, nghĩa là tối nay cậu phải ở lại đây một đêm, ngày mai Lý Mục Dương sẽ đi học. +
Theo quy luật ở trường tiểu học, 8 giờ 20 sáng vào lớp, 4 giờ 30 chiều tan học. +
Nếu cậu không đoán sai, chỉ cần bảo toàn được giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương trước 8 giờ tối mai là có thể vượt ải thành công. +
Vì hệ thống cho cậu vào phó bản sớm, chắc chắn nhiệm vụ không chỉ đơn giản là hộ tống Lý Mục Dương đi học và về nhà, mà trong khoảng thời gian này có thể sẽ xảy ra những sự kiện bất ngờ. +
Đã đến giờ đi ngủ của Lý Mục Dương, Nhan Ký Vân được cậu bé bế vào phòng ngủ. Cậu lẳng lặng nhìn đứa trẻ chết lặng đắp chăn đi ngủ, trên khuôn mặt sưng đỏ cũng chẳng được bôi thuốc. +
Nhan Ký Vân có thể đối diện với sinh tử, nhưng cậu không thể chịu đựng được cảnh người mẹ ruột ra tay tàn độc với con mình. Những hình ảnh bạo hành quá mức tàn nhẫn khiến cậu muốn báo cảnh sát ngay lập tức. +
Cậu nán lại trong phòng Lý Mục Dương, dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. +
Sau khi cặp vợ chồng bạo lực máu lạnh kia vào phòng ngủ, Nhan Ký Vân mới lặng lẽ lẻn ra phòng khách. Cậu lục lọi khắp nơi tìm hộp cứu thương, việc này chẳng mấy khó khăn, cậu tìm được một tuýp thuốc mỡ làm tan vết bầm. +
Nhan Ký Vân ngậm tuýp thuốc nhảy lên giường, thả thuốc ngay bên cạnh gối của Lý Mục Dương. Thấy cậu bé không phản ứng, cậu lại dùng chân trước giẫm nhẹ lên vai cậu nhóc. +
Lý Mục Dương tất nhiên chưa ngủ, cậu bé chỉ đang chịu đựng cơn đau trên mặt. +
Thấy Nhan Ký Vân ngậm thuốc đến, đôi mắt cậu nhóc hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cho… cho tớ à?” +
Con mèo đen kiêu kỳ nằm bò bên gối cậu bé, đôi mắt xanh nhạt như đang tỏa sáng trong căn phòng tối mờ. +
Lý Mục Dương mở tuýp thuốc, từng chút một bôi lên vết thương. Cậu bé muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, nhóc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nhan Ký Vân. Nhận được niềm an ủi to lớn, cậu nhóc bình thản chìm vào giấc ngủ. +
Nhân vật chính của phó bản có thể ngủ yên, nhưng Nhan Ký Vân không quên đây là trò chơi. Hơn nữa, theo gợi ý từ hệ thống, đây là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm, không thể lơ là dù chỉ một giây. Toàn thân cậu giữ tư thế cảnh giác cao độ. +
Hơi thở của Lý Mục Dương dần ổn định. Nhan Ký Vân nhảy lên giá sách nằm phục xuống, dựng tai lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh để sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào sắp tới. +
Cùng thời điểm đó, ba người chơi cùng vào game một lượt với Nhan Ký Vân đang ngồi xổm dưới chân tòa chung cư. Họ không ngừng tìm cách né tránh nhân viên bảo vệ tuần tra ban đêm. +
Thanh niên mặc áo hoodie vẻ mặt hơi lo lắng: “Chẳng lẽ chúng ta phải đợi đến sáng mai lúc Lý Mục Dương thức dậy đi học hả?” +
Cô gái tóc ngắn đáp: “Không phải gợi ý bảo ngày mai chúng ta hộ tống Lý Mục Dương an toàn tan học về nhà sao? Đương nhiên là phải đợi nó đi học rồi.” +
Người đàn ông tóc đỏ bình tĩnh đặt câu hỏi: “Lỡ như nó chết trước khi đi học thì sao?” +
Cô gái tóc ngắn liếc nhìn thông tin phó bản: “Hiện tại giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương vẫn còn 90%.” +
Thanh niên áo hoodie nhiệt huyết nói: “Nó chỉ làm bài tập thôi mà đã mất 10% rồi, ai biết được đêm nay giá trị sinh mệnh có giảm tiếp không? Chúng ta phải bảo vệ nó.” +
Cô gái tóc ngắn: “Chỉ cần nó chưa chết sau khi chúng ta hộ tống nó về nhà là được.” +
Cả thanh niên áo hoodie và người đàn ông tóc đỏ đều thấy điều này cũng hợp lý. +
Đang nói chuyện, ngay cạnh bãi cỏ nơi họ đang ngồi xổm, một chiếc quạt điện nhỏ rơi xuống! +
Ba người giật mình, vội vàng nép sát vào chân tường. +
Người đàn ông tóc đỏ chưa hoàn hồn, vỗ vỗ ngực: “Đệch, đứa thất đức nào ném đồ từ trên cao xuống thế? Chỉ cần đứng lệch sang bên cạnh 5cm nữa là tôi tiêu đời rồi!” +
Thanh niên áo hoodie ngẩng đầu nhìn lên. Đèn trong phòng ngủ chính căn hộ 6002 bật sáng, sau đó là tiếng chửi bới của một người phụ nữ. +
Anh ta nói:”Là bố mẹ Lý Mục Dương cãi nhau.” +
Người đàn ông tóc đỏ: “Theo lẽ thường, bố mẹ cãi nhau thường sẽ vạ lây sang con cái. Hay là chúng ta giả làm nhân viên quản lý tòa nhà lên xem tình hình thế nào?” +
Cô gái tóc ngắn: “Nhưng giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương vẫn ổn định mà.” +
Trong lúc nói chuyện, trên lầu lại phát ra một tiếng động cực lớn. Một cái chảo sắt bay từ trên lầu xuống, tiếp theo là một cuộn giấy vệ sinh, rồi đến một cái gối ôm. +
Cô gái tóc ngắn cảm thán: “Người đàn bà này đúng là dồi dào năng lượng thật.” +
Lúc này, trong phòng livestream [Muốn làm người], bầu không khí đã biến thành một biển trời vui vẻ. +
Theo diễn biến cốt truyện, mẹ Lý Mục Dương vì phát hiện tin nhắn mập mờ giữa chồng và đồng nghiệp nữ nên hai người cãi nhau một trận lôi đình. Bố Lý chạy vào phòng sách khóa cửa chơi game, mẹ Lý không có cách nào tiếp tục trút giận lên chồng. Bà ta uất ức không có chỗ xả liền lôi đứa con đang ngủ dậy đánh một trận, trút hết cơn thịnh nộ lên người con trai. Nếu người chơi không kịp thời đến cứu, giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương sẽ tụt xuống còn 70%. +
Về cơ bản, hầu hết người chơi trước đây đều đợi đến khi giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống 70% mới dùng các thân phận khác nhau để đến giải cứu. Có người lấy danh nghĩa Hội Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em để đưa cậu bé đi, có người giả làm quản lý tòa nhà rồi ngồi canh ở cửa cả đêm. Nếu mẹ Lý lại đánh con, họ sẽ phá cửa xông vào bảo vệ nhân vật chính nhanh nhất có thể. +
Nhưng lần này, mấy người chơi khác lại không nhận được cảnh báo giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương tụt xuống 70%. +
Hóa ra ngay từ lúc vợ chồng họ Lý bắt đầu cãi vã ném đồ, Nhan Ký Vân vốn đang ngồi canh trên giá sách lập tức hành động. Cậu nhảy xuống giường đánh thức Lý Mục Dương, ra hiệu cho cậu nhóc trốn xuống gầm giường. Ban đầu Lý Mục Dương còn ngơ ngác, cho đến khi Nhan Ký Vân chui vào chui ra gầm giường hai lần, cậu nhóc mới hiểu ý mà bò vào theo. +
Theo suy đoán của Nhan Ký Vân, sau khi mẹ Lý không làm gì được chồng, cơn giận không trút được chắc chắn sẽ tìm Lý Mục Dương gây phiền phức. Những kẻ yếu đuối hèn hạ thường chỉ bắt nạt những người yếu thế hơn mình. +
Quả nhiên, bà Lý hằm hằm sát khí xông vào phòng Lý Mục Dương. Thực ra à ta còn trẻ, tầm hơn 30 tuổi, bảo dưỡng khá tốt, nhưng khuôn mặt dù có xinh đẹp đến mấy cũng vì tức giận mà vặn vẹo, trở nên xấu xí vô cùng. Giận cá chém thớt chính là biểu hiện hèn nhát nhất. +
Nhan Ký Vân và Lý Mục Dương nằm phục dưới gầm giường, cậu nhóc đặt một tay lên sống lưng đang gồng lên căng cứng của con mèo đen. +
Lý Mục Dương đã sớm quen với cảnh bố mẹ cãi nhau. Cậu còn nhỏ, không thể chống lại sức mạnh của người lớn, lần nào cũng chỉ biết bị động chịu đòn. Trước đây cũng từng trốn nhưng trốn cũng chẳng ích gì, chỉ bị đánh nặng hơn, cơn giận của mẹ Lý cũng sẽ càng dữ dội hơn. +
Lúc này, trong cơn thịnh nộ, mẹ Lý bắt đầu buông những lời lăng mạ khó nghe với Lý Mục Dương: +
“Lý Mục Dương, mày trốn cái quái gì, ra đây cho tao! Ngay từ đầu tao không nên đẻ mày ra, mày cũng giống hệt thằng bố mày, đều là đồ bỏ đi! Ra đây ngủ tử tế cho tao, đừng tưởng tao không biết mày trốn ở đâu!” +
“Được lắm, mày không ra chứ gì, đừng để tao phải lôi mày ra.” +
Bà ta mở tủ quần áo nhưng không thấy người, rồi hướng chân về phía gầm giường. Bà ta tiến lại gần, rồi cúi người xuống. +
Một khuôn mặt to đùng lật ngược đột ngột hiện ra trước mắt Nhan Ký Vân. +
Đệch, thấy ghê quá! +
Nhan Ký Vân dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị dọa cho giật mình. Cùng lúc đó, mẹ Lý cũng bị đôi mắt xanh nhạt trong bóng tối làm cho hoảng sợ. +
“Lý Mục Dương, mày sinh ra cũng giống như bố mày, cố tình đối đầu với tao! Mày dám để con súc sinh này cố ý dọa tao hả!” +
Bà ta đưa tay định tóm lấy chân Lý Mục Dương lôi cậu nhóc ra ngoài, nhưng tay còn chưa chạm tới cậu nhóc đã bị móng vuốt của Nhan Ký Vân cào cho ba đường máu dài. +
Nhìn vết máu trên tay, mẹ Lý càng điên tiết hơn. Sự chú ý của bà ta trên người Lý Mục Dương lập tức chuyển hết sang con mèo đen! +
“Đồ súc sinh, ra đây cho tao! Xem tao có đánh chết mày không!” +
Mục đích của Nhan Ký Vân là không để mẹ Lý động tay động chân với đứa trẻ. Cậu chui ra khỏi gầm giường chạy ra ngoài. Trong cơn căm phẫn cực độ, mẹ Lý từ bỏ ý định đánh Lý Mục Dương mà quay sang đuổi theo con mèo đen vừa chạy khỏi gầm giường! +
Thật đáng ghét, hôm nay bà ta nhất định phải bắt được con súc sinh này, trừng phạt nó thật nặng! +
Lúc này Nhan Ký Vân đã chạy tới phòng khách. Cậu đã dò xét qua không gian ngột ngạt này từ trước. +
Căn hộ rộng khoảng 120 mét vuông, hiện tại có thể thấy ba phòng ngủ hai phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh. +
Chủ nhân căn nhà này có tính cách quá nóng nảy, phòng khách lộn xộn vô cùng. Hộp chuyển phát nhanh chưa bóc chất khắp nơi, quần áo vứt lung tung, trên bàn vẫn còn đồ ăn tối chưa ăn hết. Trong nhà tràn ngập một thứ mùi thối kinh khủng tỏa ra từ phía nhà bếp. Có thể thấy chủ nhà đã lâu không dọn đống rác trong bếp. Tóm lại, căn nhà này bẩn thỉu và bừa bộn đến cực điểm. +
Có những người bên ngoài trông rất hào nhoáng, nhưng trong nhà lại dơ dáy bẩn thỉu như bãi rác. +
Mặc dù mùi hôi trong căn nhà lộn xộn kích thích cái mũi cực kỳ nhạy bén của Nhan Ký Vân, nhưng nó lại đủ để cậu ẩn nấp. Cũng nhờ ngày thường cậu hay chơi trò trốn tìm với con sen ở nhà, nếu không cậu đã không nhanh chóng xác định được vị trí ẩn nấp. +
Nhan Ký Vân nhảy vào đống hộp chuyển phát cao như núi. Mẹ Lý lao tới, tưởng như chỉ cần vươn tay là tóm được cậu. Bà ta vồ lấy Nhan Ký Vân nhưng không đứng vững, tay vịn vào một cái hộp khiến đống hộp lắc lư đổ rầm xuống sàn. Nhan Ký Vân lại nhảy lên bàn ăn. Mẹ Lý lại xoay người vồ lên bàn, nửa thân người đập mạnh xuống mặt bàn phát ra tiếng rầm vang dội, mái tóc búi cũng xõa ra bù xù như một mụ điên. +
Cơn giận của mẹ Lý bùng nổ đến mức bà ta quên sạch ý định ban đầu. +
Mà lúc này, Nhan Ký Vân đã chiếm được một vị trí cao. Cậu nhảy lên thanh gỗ treo đồ trang trí nhô ra trên tường phòng khách, ngồi trên đó lạnh lùng nhìn mẹ Lý phía dưới. +
Nhưng bà mẹ bạo lực này không dễ đối phó, bà ta nhất định phải bắt được con mèo đen dám trêu chọc mình! +
“Đồ súc sinh đáng chết!” +
Bà ta vớ được cái gì là ném cái đó về phía Nhan Ký Vân, quyết tâm lôi cậu xuống bằng được! +
Gối ôm, chén trà, hoa quả! +
Nhan Ký Vân né bên trái tránh bên phải, từ trên giá nhảy xuống nóc tủ rượu, rồi nhanh nhẹn chui tọt xuống gầm ghế sofa. +
Sofa nhà này là loại chữ L, hai chiếc ghép lại với nhau. Mẹ Lý không biết phải ra tay từ đâu, bà ta ngẩn người một lúc: “…” +
Trong phòng livestream [Muốn làm người]: +
“Ha ha ha ha ha, đệch, lần đầu tiên tôi thấy phó bản này diễn biến theo hướng này!” +
“Mẹ ơi, dùng góc nhìn thứ nhất, cái lúc mẹ Lý xông vô phòng ngủ cúi đầu xuống gầm giường làm tôi sợ chết khiếp.” +
“Trong lúc mấy streamer khác còn đang đứng dưới lầu bàn bạc, mèo con đã quay bà chủ nhà như chong chóng rồi! Đệch, yêu quá streamer mèo ơi!” +
“Mẹ Lý không ổn nha, tôi còn đang muốn xem bà ta xé xác mèo con cơ, thất vọng quá.” +
“Ha ha ha, lúc mèo con chui xuống gầm sofa, mẹ Lý ngớ người luôn, không ngờ cái sofa lại là BUG.” +
“Tự dưng tôi thấy hơi thương mẹ Lý, cứ như đang thấy bản thân mình lúc nuôi thú cưng vậy.” +
“Đã donate, mèo con tự mua thêm mấy lon pate mà bồi bổ nhé, mong chờ hồi sau.” +
Không khí sôi nổi trong phòng livestream chẳng hề ảnh hưởng đến Nhan Ký Vân. Lúc này cậu mới thở phào được một hơi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát. +
Cậu ngồi xổm dưới gầm sofa, vừa mới nghỉ được một lúc, cứ ngỡ đây đã là nơi an toàn. +
Đột nhiên, một luồng ánh sáng xuất hiện trong tầm mắt cậu. Có vẻ cậu đã đánh giá thấp sự chấp nhất muốn bắt cậu bằng được của mẹ Lý rồi. +
Không ngờ bà ta lại dùng tay không nhấc bổng chiếc sofa lên, phát ra tiếng cười tàn ác kinh dị: “Đồ súc sinh, xem mày chạy đường nào!” +


