Skip to main content

Chương 2: Thật hay giả

dathaiPiter

Edit: Cún +

[Tàu nhanh phương Đông: Cái chó gì vậy?] +

[Kim Cương Đại Lực: @Vũ trụ rộng lớn sủa tiếng người hộ, cảm ơn.] +

[Vũ trụ rộng lớn: Lý Tương Phù nhận nuôi đứa nhỏ giống nó y đúc.] +

Một đống dấu ba chấm gửi đầy trong group chat. +

Mấy người tàu ngầm trong đó cũng ngoi lên. +

[Triệu cô gái say mê: Giống hệt nhau hả? Con nó mấy tuổi?] +

[Vũ trụ rộng lớn: Khoảng sáu hay bảy tuổi.] +

[Triệu cô gái say mê: … Tao có thuyết âm mưu.” +

Lưu Vũ vẫn muốn hóng thêm tình hình như thể cái người trước mắt một phút trước muốn đi về không phải là mình. Lâu lâu cậu ta vừa ngước lên nói chuyện với Lý Tương Phù vừa gõ phím xoẹt xoẹt gửi tin nhắn. +

“Cậu nhắn tin với bạn à?” Lý Tương Phù ngồi bên trái ghế sofa tách hạt dưa cho Lý Sa Sa ăn, cậu tùy tiện hỏi. +

Lưu Vũ cười trừ, cậu ta chuẩn bị cất điện thoại thì lại có tin nhắn mới trong group: +

[Tàu nhanh phương Đông: Ha ha, Lý Tương Phù vốn chẳng biết xấu hổ nên cố tình bảo nhận nuôi. Tiếp đến cậu ta cố ý lạnh nhạt với đứa nhỏ để ông già cậu ta gợi lòng thương rồi để ổng kêu cho đứa nhỏ nhập vào hộ khẩu, đẩy nhanh tiến độ hòa nhập vào nhà họ Lý của đứa nhỏ.] +

[Triệu cô gái say mê: @Tàu nhanh phương Đông phân tích ghê vậy! Đúng là người thắng ba thằng con riêng!] +

[Kim Cương Đại Lực: Các anh em mau khen đỉnh nóc kịch trần vào group đi.] +

Mấy người trong group nhắn qua nhắn lại, mấy từ “đỉnh nóc kịch trần” liên tục hiện lên, Lưu Vũ nhíu mày, cậu ta lại nhận ra vài đạo lí. +

Gia tộc lớn cái gì cũng gặp qua, cố tình dạy con làm hài lòng người lớn không khéo lại phô hết dã tâm lên mặt. Ngược lại, cố tình thờ ơ lạnh lùng với con trẻ chắc chắn người lớn sẽ đau lòng. +

Nghĩ tới đây, Lưu Vũ lại liếc nhìn Lý Tương Phù. Người nọ hờ hững tách hạt dưa, đúng là cảnh cha hiền con thảo nhưng cả hai vẫn chẳng ư hử gì. +

Cậu ta tằng hắng một cái, đợi Lý Tương Phù nhìn qua thì mới hỏi: “Mẹ ruột đứa nhỏ này…” +

“Tôi nhận nuôi.” Lý Tương Phù thản nhiên đáp: “Tất nhiên cha mẹ nó đã bỏ rơi nó.” +

Không ngờ cậu lại thẳng thừng nói trước mặt đứa nhỏ như vậy, Lưu Vũ thầm chửi cậu chẳng ra thứ gì trong lòng. +

Trong lúc đó, Triệu Khai chậm tiêu nhận ra mình chưa báo chuyện đứa nhỏ cho sếp, chỉ bảo sếp là buổi tối có bạn tới thăm Lý Tương Phù. Anh ta do dự không biết nói chuyện này ra sao, cứ cầm điện thoại lên rồi để sang bên khác. +

Lý Tương Phù mang Lý Sa Sa làm cái cớ: “Lần sau gặp mặt nhé, thằng bé trên máy bay ngủ không ngon.” +

“Ok.” Vẻ khinh miệt trong mắt Lưu Vũ biến mất, cậu ta cười ha hả: “Mấy ngày tới xong việc thì phải gặp một lần nhé, tôi mời.” +

Lý Tương Phù mỉm cười: “Được rồi.” +

Nụ cười này quá đỗi lay động lòng người, trước đây Lưu Vũ từng thấy thứ gọi là ba phần giễu cợt bốn phần hờ hững nhưng nửa vờ vịt nửa đoan trang hiền thực thì lại mới thấy lần đầu. +

Hiền thục hả? +

Cậu ta giật mình bởi từ mình dùng. +

Lưu Vũ bị kích thích, lúc ra về bước hơi xiêu vẹo. Cậu ta không hề hay biết khi vừa quay lưng đi, nụ cười trên mặt Lý Tương Phù tắt ngóm.  +

Đuổi được vị khách phiền phức không mời mà đến xong, ánh trăng tuôn như nước bỗng khơi lên hứng thú muốn đánh đàn của cậu. Cảnh đẹp trong ngày cứ vậy mà thiếu mất một cây đàn tranh tốt. +

Trước khi xuyên không, một tháng trong nhà gửi sinh hoạt phí bao nhiêu thì Lý Tương Phù tiêu bấy nhiêu. Giờ cậu xuyên về, số dư trong thẻ sau khi mua vé máy bay ít đến đáng thương. Một cây đàn tốt không chắc quá rẻ, cậu có tiền sử lúc trước nên để tránh chuyện cậu quậy phá thì trong khoảng thời gian này chắc chắn trong nhà sẽ kiểm soát chặt việc cậu tiêu vặt. +

Lý Tương Phù đóng cửa lại, khi nhìn thấy Triệu Khai bỗng cậu nảy ra một ý.  +

Cậu liếc mắt ra hiệu cho Lý Sa Sa rồi khẽ thì thầm dặn vài câu. +

Lý Sa Sa chạy tới mở TV, bé ôm điều khiển từ xa tìm chương trình mình ưa thích. Hình như do sống ở nước ngoài, Triệu Khai phát hiện bé cứ tìm phim nước ngoài xem. +

“Anh Triệu.” Đột nhiên Lý Tương Phù lên tiếng. +

Anh ta cười trừ: “Tiếng anh này của cậu út, tôi không gánh nổi đâu.” +

“Thời nào rồi mà còn cậu út với cậu ít gì.” +

Lúc đầu cái danh cậu út chỉ là gọi trêu, Lý Tương Phù nhớ rõ lúc mình còn nhỏ, mọi người xung quanh hãy còn thân thiết thì gọi cậu là “Tương Phù”. Sau này khi cậu gây cả mớ rắc rối, người ngoài chỉ thường nói “Cậu út nhà họ Lý đấy, nhịn chút đi.” +

Dần dần xưng hô ấy cứ thế truyền ra. +

Lý Tương Phù cười tự giễu: “Gọi tên vẫn dễ nghe hơn.” +

Triệu Khai gượng gạo gọi Tương Phù, theo bản năng, anh ta thấy việc đối phương bỗng bắt chuyện với mình không có ý gì tốt. +

Ai ngờ Lý Tương Phù chỉ bâng quơ nói: “Cảm ơn hôm nay anh đã tới đón tôi.” +

Triệu Khai cũng đành khách sáo đôi ba câu, sau đó hai bên lại tiếp tục yên lặng, trong chốc lát chỉ còn tiếng TV vang lên giữa phòng khách rộng rãi. +

Trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo hơn, Triệu Khai nhớ tới Lưu Vũ đã đi về, hẳn là khả năng Lý Tương Phù gây chuyện cũng không lớn nên chuẩn bị suy nghĩ đi về. Anh ta vừa xem tivi vừa lựa lờ nhưng lại bị bộ phim đang phát thu hút — +

Trong hầm ngầm tối tăm ẩm thấp, một người bị trói gô lại đang cuộn tròn trên mặt đất, đau đớn chịu đựng những cú đá đấm, bị ép hỏi chi tiết về cuộc sống trước đây. Kẻ bắt cóc là một gã đàn ông trẻ tuổi điển trai, sau khi có được đầy đủ thông tin, gã nhổ vài sợi tóc của nạn nhân rồi quay về biệt thự, cố tình mắc mấy sợi tóc lên cái lược. +

Vẫy vẫy mấy giọt nước trên tay, trong lúc lơ đãng, gã đàn ông nhìn thấy nửa góc áo lộ ra trên gương.. +

Gã khẽ nhếch mép rồi rút con dao trong túi ra, lao ra túm lấy người quản gia già đang cố gắng bỏ chạy, dưới vỏ bọc nho nhã ẩn vẻ nham hiểm của gã: “Quả nhiên… Ông đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của tôi.” +

Ống kính quay ngược lại quá khứ, cậu ấm nhà giàu thực sự vì đồng tính nên đã bỏ trốn với người yêu. Chẳng ngờ gã người yêu rắp tâm bất lương, không những giam cầm anh ta mà còn cố tình đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống hệt anh ta rồi chọn một thời điểm thích hợp quay trở về nhà. +

Cha của cậu ấm kia đang bệnh nặng, ông vô cùng vui mừng trước sự trở về của con trai, chỉ có người quản gia làm việc mấy chục năm trong nhà mới nhạy bén nhận ra điểm bất thường. +

Đây là một bộ phim nước ngoài, những cảnh máu me được quay rất chân thực. +

Con dao đâm xuống không chút do dự, cắm phập vào người người quản gia già, máu tươi tuôn xối xả. +

“A!” Người quản gia già bị đâm trúng mạn sườn, hét lên thảm thiết. +

Triệu Khai cảm giác như mình bị đâm trúng thận, cả người bỗng run lên bần bật. +

“A!” +

Lại thêm một nhát nữa. +

Mặt mày Triệu Khai càng lúc càng khó coi. +

Nhớ lại vài chuyện, ví dụ như anh ta nhớ rõ rằng trước đây Lý Tương Phù hình như không có nốt ruồi mà bây giờ nơi khóe mắt lại có một nốt ruồi rất nhỏ nằm gần mi mắt, khiến cậu thêm phần quyến rũ. +

Đứa nhỏ này cố tình chọn bộ phim như vậy để xem, có thể bé đang ra tín hiệu cầu cứu. +

Chợt Lý Tương Phù đứng dậy: “Anh uống gì không?” +

Triệu Khai: “Không cần đâu, tôi về trước đây…” +

Lý Tương Phù không để anh ta từ chối đã bước thẳng vào bếp: “Uống nước ép hay rượu?” +

Triệu Khai rợn hết cả da gà trên cổ, anh ta cảm giác như ai kề dao vào cổ. Anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chọc giận đối phương rồi cũng cho anh ta ăn một dao y như trong phim. +

“Vodka.” Anh ta nuốt yết hầu: “Thêm đá.” +

Lúc này đang rất cần rượu mạnh để lấy thêm dũng khí. +

Triệu Khai nhìn chằm chằm Lý Tương Phù đang đứng im lặng đập đá pha rượu, anh ta quay đầu định nhân cơ hội nói vài câu với Lý Sa Sa, ánh mắt đứa bé chợt lóe lên: “Bố đang nhìn kìa.” +

Triệu Khai đờ đẫn quay cổ sang, cái dùi đập đá đung đưa qua lại, Lý Tương Phù cười như không cười nhìn qua bên này. +

Triệu Khai cố giật giật khóe môi, anh ta cố bắt chuyện: “Đừng bỏ nhiều đá.” +

“Được.” Giọng nói dịu dàng như mứt hoa quả mới làm, chỉ không biết hũ mứt ấy có tẩm độc không. +

Nụ cười này khiến Triệu Khai rờn rợn người, anh ta vội dẹp hết đống lo âu, vội vàng nhắn cho cho sếp: Có chuyện rồi, sếp về nhanh đi ạ.  +

Rất nhanh bên kia đã gọi đến, một giọng nói vừa cứng nhắc vừa mất kiên nhẫn vang lên: “Nó quậy cái gì thế?” +

Vừa hay Lý Tương Phù bưng ly rượu đi tới, Triệu Khai không thể nói rõ được, chỉ có thể ậm ừ vài tiếng. May anh ta có sếp thông minh, không gọi điện thoại hỏi tới cùng, áng chừng hình như sếp đang chuẩn bị về nhà một chuyến. +

Triệu Khai mừng muốn rớt nước mắt. +

Bộ phim bị tua nhanh hết một lượt, đứa bé lại ngoan ngoãn ngồi đó xem lại từ đầu, Triệu Khai theo trực giác cho rằng đây là tín hiệu cầu cứu.  +

Lý Tương Phù đặt ly rượu xuống, đột nhiên cậu đi vòng ra phía sau ghế sofa. Triệu Khai ngồi bật dậy ngay, cố không run rẩy móc bật lửa ra, đi tới chỗ cửa sổ vờ như định hút thuốc. +

“Cấm hút thuốc.” Lý Tương Phù khẽ nhíu đôi mày đẹp, cậu giơ một ngón tay lên lắc lắc: “Trẻ con không được ngửi mùi thuốc.” +

Tiếng xe chạy trên sân vang lên ngoài cửa sổ. Triệu Khai nghe ra tiếng xe sếp, lúc chứng kiến đèn xe lóe lên, trong lòng anh ta chỉ nghĩ: Được cứu rồi! +

Cửa bị đẩy ra, không khí se lạnh của buổi đêm tràn vào. +

Người bước vào cao ngất, khí chất hoàn toàn trái ngược với Lý Tương Phù. Là con trai trưởng trong nhà, Lý Hoài Trần có khí chất rất mạnh mẽ, dù có ở nơi đông người, chỉ cần anh đứng đó cũng không phải một người có thể xem nhẹ. +

Nhìn thấy thằng em trai lúc nào cũng phải lo lắng, anh nheo mắt, tiện tay quăng chìa khóa sang một bên, phản ứng không quá mạnh như khi Triệu Khai mới gặp Lý Tương Phù. +

Triệu Khai lại gần sếp, khẽ hắng giọng chỉ chỉ về hướng Lý Sa Sa. +

Lý Hoài Trần chẳng tỏ thái độ gì: “Mày giỏi đấy.” +

Đối diện người từng làm chuyện hoang đường quá nhiều lần, quậy tới nỗi bản thân suýt chết nên việc có con cũng chẳng lạ gì. +

Lý Hoài Trần không nói thêm nữa, tuy lạnh lùng nhưng anh cũng không đến mức đi công khai bàn luận mấy chuyện nhạy cảm trước mặt trẻ con. +

Sợ rằng không khí mới hòa hoãn lại có thể vì chuyện nhận nuôi lại căng thẳng thêm, Triệu Khai liền ra sức nháy mắt hy vọng cậu út kiêu căng ngạo mạn kia đừng nói bậy bạ gì. +

Tiếc là Lý Sa Sa lại tự mình lên tiếng: “Con được bố nhận nuôi.” +

Rõ ràng là người ngoài cuộc nhưng Triệu Khai vẫn liều mạng kéo chủ đề về việc cũ: “Tương Phù thay đổi nhiều thật, lúc tôi đến sân bay đón suýt thì không nhận ra cậu ấy.” +

Anh ta nhấn mạnh trọng tâm vế đầu. +

Lý Sa Sa lại tiếp tục chăm chú xem tivi, cảnh cũ lặp lại… Ông quản gia lại bị đâm. +

“A!” +

Tiếng hét thảm thiết ấy như ghim thẳng vào tim Triệu Khai, anh ta thực sự mong cầu sếp mình tự hiểu ra được điều gì. Anh ta đâu thể nói “Em trai sếp là giả.” được +

Trong phòng khách, ba người lớn và một đứa nhỏ ngồi im lặng xem tivi. +

Một lát sau, Lý Tương Phù đứng dậy đi vệ sinh, lúc đi ngang qua Lý Hoài Trần, cậu đưa tay luồn mái tóc dài rồi chớp chớp mắt, ánh mắt đầy ám chỉ – +

Anh nhìn tóc em này, vừa đen vừa bóng mượt này. +

Lúc quay lại, đầu ngón tay cậu vô tình sượt qua mu bàn tay lạnh ngắt của anh… Anh nhìn gân tay này, vừa rõ vừa thanh mảnh này. +

Cuối cùng sự ám chỉ của cậu cũng phát huy tác dụng. Lý Hoài Trần khẽ nhếch môi mỏng, cuối cùng cũng chịu nói ra câu mà cậu muốn nghe: “Lần này trở về em thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức anh suýt tưởng không phải là em trai mình.” +

Anh hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Giờ liên lạc với nước ngoài để xác minh tung tích thì quá lâu, tốt nhất đi xét nghiệm DNA cho nhanh gọn.” +

Triệu Khai đứng bên cạnh nghe mà hít một hơi thật sâu. Sếp nói toạc móng heo ra như thế, nhỡ người này là kẻ mạo danh thật điên lên rồi giết người diệt khẩu thì sao? +

Quả nhiên Lý Tương Phù lộ vẻ không hài lòng: “Anh đừng sỉ nhục em như thế.” +

Triệu Khai nghĩ thầm sắp có đánh nhau rồi, anh ta định tìm một cái cớ để chuồn đi, chưa kịp hành động thì đã nghe thấy Lý Tương Phù nói với giọng điệu không hề thỏa hiệp: “Muốn em đi làm giám định à, phải đưa tiền đấy.” +

Triệu Khai định bỏ trốn bỗng khựng lại ngay, anh ta giật giật mí mắt nhìn sang sếp mình. Chẳng ngờ người kia không bất ngờ mấy, cứ như đã đoán trước được cậu sẽ nói như vậy. +

“Bao nhiêu?” Lý Hoài Trần lạnh nhạt hỏi. +

Lý Tương Phù nghe vậy bèn hơi dịu lại: “Một sợi tóc năm vạn, nhổ tại chỗ thì nhân hệ số 1.5. Muốn lấy máu trực tiếp tại hiện trường thì… mười vạn.”  +

——————— +

Tác giả có điều muốn nói:  +

P/S: Tôi đã sửa lại thiết lập một chút, nhân vật chính năm nay 24 tuổi nhé ~ +

Vẫn là Dao của mọi người đây! +

Tiểu cảnh: +

Lý Tương Phù: “Muốn làm việc tốt thì phải có đồ dùng xịn.” +

Lý Hoài Trần: “Có gì nói thẳng đi.” +

Lý Tương Phù: “Em muốn giả ngầu nhưng không có tiền mua đạo cụ.” +

Lý Hoài Trần: “…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.