Chương 22: Ghen

Cừu Bạc Đăng ngồi xuống bên đống lửa. +
Y không được tự nhiên kéo kéo cổ áo choàng. Áo choàng của Vu sư Đồ Lặc có viền một vòng cổ rất dày, che kín mít cả cổ, hai bên tai và cằm. +
Chỉ là, do tác dụng tâm lý nên Cừu Bạc Đăng cứ cảm thấy vẫn còn chỗ nào đó chưa được che chắn. +
Thực ra người nào đó đã quấn cho y kín mít, chẳng hở ra chút nào. +
Ngược lại, do y kéo một cái như thế, Hứa Tắc Lặc vừa mới tỉnh lại ở đối diện rất tinh mắt, thoáng cái đã nhìn thấy vết đỏ phía sau tai y…. Nước da y cực trắng, chỉ một chấm đỏ nhạt cũng rất rõ ràng. Huống chi lại chẳng phải một vết mà là rất nhiều vết. Chi chít dày đặc, men theo chiếc cổ xinh đẹp kéo dài xuống dưới. +
Toát lên vẻ ám muội thân mật tột cùng. +
Rõ ràng là bị giữ chặt gáy, không thể cử động để mặc người ta hôn khắp lượt. +
Hứa Tắc Lặc: …… +
Hắn ta hận bản thân sao không phải là kẻ mù, hận bản thân sao lại tinh mắt, hận bản thân sao lại hiểu rõ phong tục tập quán của bộ tộc Đồ Lặc như lòng bàn tay —— mẹ nó chứ, còn gì để nghi ngờ nữa! Tiểu thiếu gia kim tôn ngọc quý được nhà họ Cừu nâng niu trong lòng bàn tay, chắc chắn đã bị đánh dấu chiếm hữu triệt để đến mức không thể triệt để hơn rồi! +
Hứa Tắc Lặc có quen biết tiểu thiếu gia nhà họ Cừu. +
—— Quen biết đơn phương. +
Năm đó hắn ta vay nợ bản khắc, in cuốn “Tứ Phương Chí”, kết quả là chẳng bán được cuốn nào. Chủ nợ đòi gấp, Hứa Tắc Lặc ngay cả nhà cũng không dám về, ngày nào cũng chui gầm cầu. +
Cuối cùng, vẫn là tiểu thiếu gia nhà họ Cừu dạo chơi văn phường, hứng lên mua một bộ. +
Chân trước tiểu thiếu gia vừa ra khỏi văn phường, chân sau đã có vô số người ùa vào, tranh nhau mua cuốn sách mà y từng mua. +
“Tứ Phương Chí” một đêm thành danh, Hứa Tắc Lặc từ cõi chết trở về. +
Cừu Bạc Đăng coi như là nửa ân chủ của hắn ta. +
Sau đó, Hứa Tắc Lặc từng nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà họ Cừu một lần từ đằng xa. +
Hắn ta vốn muốn tiến lên nói lời cảm tạ với tiểu thiếu gia, nhưng phô trương mà thế gia đứng đầu Đông Châu sắp xếp cho tiểu thiếu gia ra ngoài thực sự kinh người: Phi thuyền sừng sững nguy nga như tòa thành nhỏ, hòm rương sáng lấp lánh như chuỗi ngọc, thiếu niên diễm lệ sáng ngời có người gọi trước hô sau, vạn người vây quanh… Đừng nói là tiến lên, đứng xa nhìn cũng phải kiễng chân. +
Nhìn cái đà đó, nhà họ Cừu quả thực hận không thể dùng toàn bộ tài lực vật lực để chiều chuộng tiểu thiếu gia của họ. +
Kết quả…. +
Kết quả lại bị thủ Vu của bộ tộc Đồ Lặc chiếm mất. +
Nghĩ đến mấy dấu hôn vừa thoáng thấy, Hứa Tắc Lặc dường như đã trông thấy hàng ngàn chiếc phi thuyền đang giết thẳng tới đồng tuyết với khí thế hùng hổ. +
Tiêu rồi, tiêu thật rồi! +
Cừu Bạc Đăng vừa mới chỉnh xong cổ áo đã thấy người soạn cuốn “Tứ Phương Chí” mặt mày trắng bệch, “bịch” một tiếng, lại ngã ngửa ra sau. +
Y giật nảy mình, vội vàng nhìn sang Tang Cát bên cạnh. +
Tang Cát cũng lắp bắp kinh hãi, tiến lên vừa vỗ lưng vừa đổ rượu sữa ngựa. +
Lăn lộn một hồi, Hứa Tắc Lặc vừa tỉnh thì nghe thấy Tang Cát oang oang hỏi hắn ta, sao mấy năm không gặp thôi đã yếu đến mức này rồi? Không sợ A Mã Thấm nhìn thấy sẽ đuổi hắn ta ra khỏi nhà à? Nói rồi còn hả hê cười lớn. +
Hứa Tắc Lặc: “…..” +
Vui buồn của con người chẳng hề tương thông, dân man di nơi đồng tuyết không hiểu nỗi đau của hắn. +
Một bên là người tình trong bộ tộc, một bên là nửa ân chủ, Hứa Tắc Lặc kiên cường trụ vững, không ngất đi nữa. +
Hắn ta lúng túng đứng dậy, giới thiệu bản thân với Cừu Bạc Đăng, lắp bắp nói lời cảm ơn chuyện năm xưa. Theo lý mà nói, những năm này Hứa Tắc Lặc đi du lịch khắp nơi, thấy nhiều cảnh lạ chuyện quái, vốn không đến mức tay chân luống cuống như vậy mới phải. Nhưng trên đời này đúng là có người thực sự “rực rỡ như thần”. +
Ánh trời dần tối, lửa trại bập bùng. +
Gương mặt tinh xảo của thiếu niên được chiếc áo choàng dày tôn lên càng thêm nhỏ, hàng mi cong dày hơi rũ xuống, phủ một tầng ánh vàng, hắt xuống một bóng nhạt lay động lòng người, ánh sáng đỏ ấm áp phủ lên gò má trắng như tuyết, phác họa ra vầng sáng nhàn nhạt. +
Sự xuất hiện của y khiến khu dựng trại u tối bỗng chốc trở nên rực rỡ. +
Rất khó nói, cái giọng oang oang lúc nãy của Tang Cát khi lay Hứa Tắc Lặc có mấy phần là muốn gọi hắn ta tỉnh, có mấy phần là vô thức muốn thể hiện bản thân trước mặt thiếu niên…. +
Cũng không phải là Tang Cát có ý đồ gì với A Nhĩ Lan của thủ Vu đại nhân. +
Đơn thuần là bất cứ người phàm nào cũng đều sẽ trở nên luống cuống chân tay trước vẻ đẹp đủ khiến gian nhà tồi tàn phát sáng này. +
Hứa Tắc Lặc là một người phàm. +
Hắn ta căng thẳng nói xong, thấy tiểu thiếu gia nhà họ Cừu gật đầu mới dám ngồi xuống lại, thầm ảo não chê bản thân đã nhiều ngày quên chải chuốt đầu tóc. +
Thực ra, thẩm mỹ của Cừu Bạc Đăng xưa nay rất kén chọn. +
Lôi thôi lếch thếch đến mức độ như Hứa Tắc Lặc, trước đây vốn dĩ chẳng thể đến được trước mặt y. Nhưng mấy ngày nay không có ai để nói chuyện, thực sự khiến y buồn bực muốn chết. Cộng thêm thân phận người soạn “Tứ Phương Chí”, y bèn tạm gác tiêu chuẩn ngày thường sang một bên, cất tiếng hỏi thăm. +
Cừu Bạc Đăng tò mò đã lâu. +
Y thấy văn phong của “Tứ Phương Chí” điển nhã đoan chính, rõ ràng là lối viết của sĩ tử thư trang. +
Nhưng đám sĩ tử ở thư viện xưa nay hếch mũi lên trời, đời nào chịu hạ thấp thân phận đi viết chuyện của đám dân “thô lỗ lạc hậu”? Huống chi phương chí viết về phong tục các nơi rất thuận tay, miêu tả sống động như thật, không phải người từng trải thì không thể viết ra được. +
Thấy thái độ y thân thiện, Hứa Tắc Lặc được sủng mà sợ, gần như dốc hết ruột gan của mình ra. +
Hóa ra, Hứa Tắc Lặc này cũng coi như xuất thân danh môn. +
Hứa thị ở Dĩnh Thủy là một trong những đại tộc ở Đông Châu, chỉ là chi của Hứa Tắc Lặc đến đời tổ phụ hắn ta thì bắt đầu sa sút. Đến đời cha Hứa đã buộc phải làm cái nghề “Thông Nha” —— tức là đi theo thương nhân qua lại các bộ tộc bốn phương, nửa làm người phiên dịch, nửa làm người môi giới lôi kéo các bên, là nghề hạ cửu lưu trong hạ cửu lưu. +
Còn thấp hèn hơn cả buôn bán đơn thuần. +
Cha Hứa lấy làm hổ thẹn, gom góp một khoản tiền lớn, trông mong đưa con trai độc nhất vào “Bạch Lộc thư trang”, hy vọng con mình sẽ khiến gia môn hưng thịnh trở lại. +
Nào ngờ, đứa con trai này của ông là một đứa ngược đời. +
“….Từ nhỏ ta đã theo cha cùng đội buôn bôn ba, tâm trí đều đặt hết lên những phong tục kỳ lạ. Lại thêm tính tình hoang dã quen rồi, bị cha ta nhốt ở thư viện mấy năm, quả thực còn khó chịu hơn ngồi tù.” Hứa Tắc Lặc thổn thức, “Cha ta vừa đi, không ai quản thúc, sao còn ở yên được nữa? Ngay lập tức bỏ trốn luôn. Trốn ngay trong đêm.” +
Nói đoạn, còn làm động tác gông xiềng khóa trên cổ. +
Cừu Bạc Đăng bị hắn ta chọc cười. +
Một nửa là bởi Hứa Tắc Lặc không hổ là dân cầm bút, nói chuyện dí dỏm hài hước, lại du lịch bốn phương đã lâu, ngôn ngữ cơ thể sinh động đầy tính hình tượng. Một nửa cũng là do mấy ngày nay thực sự bí bách quá rồi, hiện tại Cừu Bạc Đăng nghe tiếng Trung Nguyên thế nào cũng thấy thân thiết. +
Y vừa cười rộ lên, ánh lửa nhảy nhót trên hàng mi, rạng rỡ lung linh, răng trắng ngời sáng. +
Ngọn lửa cháy dường như chậm lại, tuyết rơi cũng theo đó mà chậm lại. +
Hứa Tắc Lặc đang khoa tay múa chân quên cả động tác, Tang Cát bên cạnh đang múc canh cầm cái muôi đồng rỗng không nửa ngày cũng chẳng hay. +
Cách đó một khoảng. +
Ba Tháp Xích Hãn đang báo cáo tin tức do trinh sát gửi về với thủ Vu đại nhân. +
Thủ Vu đại nhân vừa mới về doanh trại. +
Tay phải hắn cầm thanh trường đao Đồ Cống chưa tra vào vỏ, trên người bốc lên hơi nóng nhàn nhạt. Chiếc áo bào rộng vạt chéo cài khuy bên phải được dệt bằng lông cừu màu đen sẫm, cùng với áo tay dài bằng lông mịn bên trong đều đã cởi ra, buộc quanh thắt lưng, để lộ cơ bắp tinh hãn, mượt mà của nửa thân trên. +
Nói thật, Ba Tháp Xích Hãn không hiểu nổi thủ Vu đại nhân nhà mình. +
Tuy nói người Đồ Lặc bọn họ sống ở đồng tuyết quen rồi, không sợ lạnh lắm, nhiều dũng sĩ cũng quen dùng cách bơi trong vịnh băng để tôi luyện bản thân. Nhưng hiện tại, triều giá vừa tới, gió lốc bão tuyết còn chưa ngừng mà lại ra giữa tuyết cởi trần luyện đao, có phải là có vấn đề gì không? +
Ba Tháp Xích Hãn cũng không thể không cảm thán. +
Thời tiết thế này mà biểu cảm trên mặt vẫn có thể như thường ra ngoài luyện đao, thủ Vu đại nhân quả không hổ là dũng sĩ mạnh nhất bộ tộc Đồ Lặc! +
“Bộ tộc Thương Lang mấy hôm trước xuất hiện ở rừng Khố Nhĩ, kỳ lạ là bọn họ còn dẫn theo một chiếc phi thuyền của Trung Nguyên. Vạn Thần Tiết sắp đến rồi, bộ tộc Thương Lang vẫn chưa gửi Sáp Kỳ tới, không biết có phải quyết tâm muốn đi cùng với đám thương nhân từ Trung Nguyên tới hay không….” Ba Tháp Xích Hãn báo cáo, mặt đầy vẻ giận dữ. +
Vạn Thần Tiết là ngày lễ chung của tất cả các bộ tộc trên đồng tuyết, đồng thời cũng là hoạt động quan trọng nhất trên đồng tuyết. +
Không có cái thứ hai. +
Lần này Bộ tộc Đồ Lặc thực hiện việc chăn thả mùa đông, do thủ Vu đại nhân cường đại nhất của tộc chủ trì dẫn dắt, là bởi vì đến lượt bộ tộc Đồ Lặc tổ chức Vạn Thần Tiết năm nay. +
Các bộ tộc trên đồng tuyết rất nhiều, khoảng cách phân tán giữa các bộ tộc rất xa, chỉ vào dịp Vạn Thần Tiết mới tụ tập lại một chỗ. +
Rất nhiều bộ tộc vào lúc này phải tạm thời gác lại thù oán, cùng nhau ăn mừng năm mới đến. Buổi lễ long trọng sẽ kéo dài gần một tháng, việc liên minh giữa các bộ tộc, hóa giải oán hận, phân chia lại bãi chăn thả gia súc… Rất nhiều việc sẽ được xử lý tại yến tiệc theo phương thức hòa bình nhất. +
Trước Vạn Thần Tiết, các bộ tộc phải gửi Sáp Kỳ của mình đến bộ tộc chủ trì trước để biểu thị rằng mình sẽ tuân thủ quy tắc cổ xưa. +
Nếu có bộ tộc nào không gửi Sáp Kỳ, hoặc là không định tham gia Vạn Thần Tiết năm nay, hoặc là đang khiêu khích bộ tộc chủ trì yến tiệc, cho rằng đối phương không có tư cách chủ trì buổi lễ long trọng như vậy. +
Bộ tộc Thương Lang và bộ tộc Đồ Lặc là kẻ thù truyền kiếp, mâu thuẫn giữa đôi bên rất nhiều. +
Hai năm trước, hai bộ tộc vừa mới xảy ra một trận huyết chiến vì khu chăn thả phía đông bồn địa. Hiện tại, Vạn Thần Tiết sắp đến, mãi vẫn chưa thấy Sáp Kỳ của bộ tộc Thương Lang đâu, không thể trách Ba Tháp Xích Hãn suy nghĩ nhiều. +
Ba Tháp Xích Hãn vừa nói, vừa thấy mặt của thủ Vu đại nhân càng lúc càng lạnh. +
Gã ta tưởng mình sơ suất ở đâu, vô thức đứng thẳng người hơn một chút. +
Lại thấy thủ Vu đại nhân xách đao, cứ thế lướt qua mình, đi về một hướng khác. +
Ba Tháp Xích Hãn: “…..Hả?” +
Cùng lúc đó, bên đống lửa. +
Giữa mày mắt Cừu Bạc Đăng ngập tràn ý cười, ánh lửa nhỏ in vào đôi đồng tử đen láy sáng ngời, quả thực còn chói lọi hơn cả sao trời trên cao. Hai kẻ phàm phu tục tử Hứa Tắc Lặc và Tang Cát, một kẻ tay lơ lửng, một kẻ muôi canh lơ lửng, sững sờ không hoàn hồn lại được. +
“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?” Cừu Bạc Đăng giục giã. +
“À à à, sau đó…” Hứa Tắc Lặc vừa mới ngơ ngác gật đầu, đống lửa đã bùng lên dữ dội. +
Khoảnh khắc tiếp theo, tiểu thiếu gia xinh đẹp đến mức vô thực ở đối diện kêu lên một tiếng kinh hãi. +
Bị người ta bế thốc lên không trung. +



Bởi vì anh ghen ghen ghen mà, xem ra có vẻ như là sắp có người không ra được khỏi nhà nữa rồi