Chương 22: Hoa dành dành.

Chương 22: Hoa dành dành.
Edit: Charon_1332 +
_________ +
+
Trần Luật Minh cảm nhận được là mình đang mơ. +
+
Nhưng cảnh trong mơ quá đỗi chân thực và quen thuộc, hoặc đúng hơn là anh đã từng mơ thấy những chuyện này rồi nên không thể nào tách ý thức của mình ra khỏi giấc mơ được. +
+
Anh như một diễn viên đang đóng chính bản thân mình, biết tiếp theo phải nói gì, vẻ mặt và động tác mà mình phải làm nhưng lại không thể tạo ra những phản ứng khác. +
+
Đúng hơn là Trần Luật Minh mơ thấy những ngày mình đang đi du học ở thủ đô nước R. +
+
Thủ đô của nước R là một thành phố anh hùng, trong những năm chiến tranh, máu và bom đạn đã mang đến vinh quang cho nó nhưng cũng để lại vô số cuộc chia ly và những vết thương chồng chất. Bây giờ, thành phố ấy đã được nghỉ ngơi, nó luôn yên bình và yên tĩnh, đặc biệt là vào những ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa. +
+
Đó dường như là một ngày tuyết rơi bình thường, Trần Luật Minh đi qua rừng cây bạch dương, đi qua hành lang dài khúc khuỷu rồi mở cửa phòng thí nghiệm ra. +
+
Anh không cần gõ cửa vì anh luôn là người đến đầu tiên. +
+
Vừa mặc đồ thí nghiệm vào xong thì một vị sĩ quan trẻ với mái tóc màu vàng nhạt đã vội vàng bước vào: “Minh, tôi có chuyện muốn nói!” +
+
Y nói rất nhanh, chẳng chờ Trần Luật Minh kịp đáp đã vội nói tiếp: “Tối nay bên học viện của Natalia lại mở tiệc làm quen, cô ấy nhờ tôi hỏi cậu xem cậu có đi không.” +
+
Trần Luật Minh vẫn còn hơi lạ lẫm với tiếng nước ngoài, anh khựng lại một chốc, sắp xếp lại câu cú rồi ngắc ngứ đáp: “Thượng úy Valentin*, anh biết tôi không quen uống Vodka mà.” +
+
* 瓦连京 – Tiếng Nga là Валентин. +
+
“Oke thượng úy Trần, sao cậu luôn từ chối khéo người ta vậy chứ.” Valentin nhún vai: “Tôi sẽ bảo với cô ấy là cậu có việc nên không đi được nhưng nếu cậu có thời gian thì ghé qua hiệu sách của chú Nikita hoặc đi dạo quanh rừng cây sau trường đi, chứ cứ suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm như thế trông chẳng giống thanh niên trai tráng chút nào, Natalia sắp hết yêu cậu rồi đấy.” +
+
“Anh đừng đùa thế…. tôi có người yêu rồi.” Trần Luật Minh nghiêm túc nói. +
+
“Tôi biết mà, ai cũng biết hết, tôi đoán đó chắc là một người đẹp phương Đông với mái tóc và đôi mắt đen láy chứ gì.” Vị sĩ quan với mái tóc vàng nhạt đi đến vỗ vỗ vai Trần Luật Minh: “Hội giao lưu lần trước cậu uống say xong cứ lầm bầm gọi một cái tên tiếng Trung mãi, ai cũng nghe rõ rành rành, hôm đó Natalia về khóc sưng cả mắt luôn đấy.” +
+
Nhắc đến lịch sử đen tối* sau khi say rượu, Trần Luật Minh lại thấy xấu hổ không thôi: “Xin lỗi.” +
+
*Khứu sự [糗事]: ý chỉ sự việc làm cho người khác xấu hổ, không biết làm sao, tránh e sợ cho không kịp. +
+
Valentin cười ha hả: “Đừng khách khí như thế, thay vì xin lỗi thì tôi mong cậu sẽ suy nghĩ cẩn thận đến lời khuyên của tôi hơn đó.” +
+
________ +
+
Sau một ngày làm thực nghiệm, dù trời đã tối om nhưng tuyết vẫn cứ rơi mãi, Trần Luật Minh rời khỏi phòng thí nghiệm, anh đứng ở cửa một lúc rồi quyết định đi đến tiệm sách. +
+
Thật ra khi vừa đến nước R, Trần Luật Minh thường xuyên ghé đến đây. +
+
Chú Nikita chủ tiệm sách là một cựu chiến binh, ông vừa biết nói một chút tiếng Trung lại vừa thích tiếng Trung nên trong tiệm có kha khá sách song ngữ. +
+
Hôm ấy, Trần Luật Minh vẫn mua hai quyển sách như cũ, một quyển là “Những bài thơ được chọn lọc của Balmont” song ngữ, cuốn còn lại là “cuộc đời và số mệnh” của Grossmann. +
+
Anh thanh toán tiền, ôm sách vào lòng rồi chào tạm biệt chú Nikita sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. +
+
Trần Luật Minh không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sôi nổi và vui vẻ của tốp năm tốp ba sinh viên đang đi dạo trên đường, anh cho rằng điều ấy không liên quan gì đến anh hết nên đành dầm tuyết đi thẳng về kí túc xá. +
+
Trên đường về, anh phải đi ngang qua rừng cây bạch dương. +
+
Trong rừng có một con đường nhỏ bằng sỏi cùng vài cây đèn cũ ven đường, ánh đèn lập lòe chớp tắt giống như có thể tắt phụt đi bất cứ lúc nào. +
+
Vì tuyết rơi cả ngày nên con đường cũng bị lấp kín, Trần Luật Minh chỉ có thể nương theo ánh đèn bảng lảng để dò đường. +
+
Anh bước lên lối nhỏ, thong dong bước đi, thỉnh thoảng lại hơi ngẩng đầu ngắm nhìn tuyết bay đầy trời rồi thả hồn theo gió. +
+
Chắc giờ ở D Quốc cũng vào đông rồi nhỉ, không biết Tĩnh Văn đang làm gì nữa, có lẽ đang ngồi bên lò sưởi uống một cốc sữa nóng và để lại một bộ “ria mép” trắng quanh miệng, sau đó em sẽ lấy len ra đan găng tay hay khăn quàng cổ gì đó; hoặc là ngồi trên bàn, cắn nắp bút nghiền ngẫm về bản thảo của mình. +
+
Rất muốn có thể tận mắt trông thấy dáng vẻ buồn rầu của em, muốn hôn lên trán em, chúc em ngủ ngon rồi ngắm em ngủ thiếp đi. +
+
Nhớ em ấy quá. +
+
Lúc Lâm Tĩnh Văn rời đi, không phải là Trần Luật Minh không trách em nhưng sau đó anh lại nghĩ lại, có lẽ Lâm Tĩnh Văn thật sự sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh bố và chị gái hơn là ở bên anh, vả lại anh cũng chẳng có lý do gì để kìm kẹp em cả. +
+
Cứ thế Trần Luật Minh dần học được cách tin tưởng bản thân, anh không trách Lâm Tĩnh Văn cũng không trách bản thân mình, không trách bất cứ ai cả. +
+
Nhưng anh vẫn không kìm được mà nhớ em. +
+
Trước khi vào trường quân đội, sự nhớ nhung ấy như một sự tra tấn với anh vậy. +
+
Sau khi nhập học vào khoa công nghệ quân sự, vì tính chất công việc khá đặt biệt nên phải được bảo mật tuyệt đối, Trần Luật Minh không thể liên lạc với bạn bè và người thân, cũng không được kể với ai chuyện mình được cử đến nước R du học. Mỗi khi anh thấy cô đơn hoặc stress, sự nhớ nhung ấy đã biến thành niềm an ủi và động lực của anh. +
+
Lâm Tĩnh Văn từng là người anh yêu, nhưng sau này em không chỉ là người anh yêu mà còn là ánh sao dẫn lối đời anh. +
+
Trần Luật Minh vừa đi vừa nghĩ, hai cuốn sách anh vừa mua bỗng rơi xuống tạo thành hai cái hố trên nền tuyết trắng. +
+
Trần Luật Minh hoàn hồn, khom người xuống nhặt. +
+
Một đôi tay đỏ tía vì lạnh nhanh hơn anh một bước nhặt hai cuốn sách lên, Trần Luật Minh nhìn theo đôi tay ấy, trông thấy một vị mỹ nhân Phương Đông tóc đen mắt đen, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. +
+
“Tĩnh Văn…” Trần Luật Minh lẩm bẩm. +
+
Lâm Tĩnh Văn đưa sách cho anh rồi chắp tay ra sau lưng, cong mắt cười với anh. +
+
Trong nháy mắt, những bông tuyết đang tung bay bỗng dừng lại giữa không trung, gió Bắc không còn thét gào, ánh đèn đường cũng chẳng còn nhập nhòe chớp tắt nữa mà chỉ còn tiếng chuông của giáo đường nơi xa vang vọng khắp thành phố phủ đầy tuyết trắng. +
+
Trần Luật Minh nhìn cơ thể Lâm Tĩnh Văn như được bao bọc bởi một vòng trắng mềm mại, tuy em đang mỉm cười nhưng trên mặt lại đầy vẻ dịu dàng và u sầu; Trần Luật Minh trông thấy em vẫy tay với mình rồi im lặng xoay người đi sâu vào trong rừng cây bạch dương. +
+
Trần Luật Minh định gọi em lại nhưng lại không thể nào phát ra tiếng, muốn đi theo nhưng lại thấy chân mình nặng trịch như đá, không thể nào động đậy được. +
+
Anh trơ mắt nhìn Lâm Tĩnh Văn bước từng bước, đi càng lúc càng xa đến khi chỉ còn lại một bóng dáng mờ ảo. +
+
Trần Luật Minh trợn trừng mắt, ra sức giãy dụa rồi hét thật to —— Lâm Tĩnh Văn!!! +
+
Cuối cùng anh cũng hét lên được. +
+
Cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. +
+
Anh mở mắt ra, chợt nhận ra mình không hề ở nước R rét mướt tuyết phủ đầy trời mà đang ở trong ổ chăn ấm áp của Lâm Tĩnh Văn. +
+
Lâm Tĩnh Văn đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành, mái tóc vừa gội xong thoang thoảng hương cam ngọt mát mềm mại phủ lên trán em. Tối hôm qua sau khi làm xong, Trần Luật Minh chủ động bế Lâm Tĩnh Văn đi tắm, ai ngờ lúc anh đang cởi áo len cho em thì lại bị em đẩy ra ngoài, Trần Luật Minh không gò ép hay nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng là do lâu rồi mới gặp đã vỗ lấy nhau nhanh như thế nên Lâm Tĩnh Văn thấy ngượng. +
+
Dường như em bị tiếng nói mớ của Trần Luật Minh làm phiền, lông mi Lâm Tĩnh Văn run run nhưng vẫn chưa tỉnh. +
+
Trần Luật Minh còn đang hoảng hồn thì chợt trông thấy khuôn mặt dịu ngoan của Lâm Tĩnh Văn khiến anh thấy vừa may mắn vừa chua chát, thế là bèn ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em như đang dỗ trẻ con ngủ sau đó dịu dàng hôn lên trán em, đồng thời cũng nếm được vị nước mắt trên má mình. +
+
Hóa ra là anh khóc trong mơ. +
+
Nhịp thở của Lâm Tĩnh Văn dần ổn định lại, Trần Luật Minh không nỡ đánh thức em thế là cẩn thận đứng dậy, cầm quần áo ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. +
+
Anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra rồi mở màn hình: 6:05. +
+
Sống trong môi trường quân đội lâu khiến đồng hồ sinh học của Trần Luật Minh chuẩn đến phát khiếp, dù có mơ hay không thì ngày nào anh cũng thức giấc vào lúc 6 giờ rồi ra ngoài chạy bộ, chỉ cần ở trên giường lâu một giây thôi cũng khiến anh bứt rứt khó chịu không thôi. +
+
Trần Luật Minh mặc đồ rồi chạy hai vòng quanh khu nhà, tiếp đó đến siêu thị mua đồ vệ sinh cá nhân và bữa sáng sau đó về nhà. +
+
Anh đặt đồ ăn lên bàn, cố gắng đánh răng rửa mặt thật nhẹ nhàng. Lúc anh ra khỏi nhà tắm thì thấy cửa phòng của Lâm Tĩnh Văn vẫn đóng kín. +
+
Trần Luật Minh biết tối qua mình làm hơi quá trớn, vần em ra làm hết lần này đến lần khác khiến ga giường và vỏ chăn nồng nặc mùi tinh dịch tanh nồng cùng mồ hôi mặn chát, đến tận sáng mà vẫn chưa bay hết mùi. Anh tính đợi Lâm Tĩnh Văn dậy rồi đi thay bộ mới. +
+
Trong khi chờ Lâm Tĩnh Văn dậy, Trần Luật Minh đi thăm thú mọi ngóc ngách trong nhà, anh muốn biết mấy năm nay Lâm Tĩnh Văn sống ra sao nhưng có vẻ là nó khác hoàn toàn với tưởng tưởng của anh. +
+
Đây là một căn hộ nhỏ một phòng khách hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. +
+
Ngoài căn phòng Lâm Tĩnh Văn đang ngủ thì còn một phòng khác được sửa cải tạo lại thành phòng đọc sách, bên trong kê hai cái kệ sách to đùng dựa vào tường, một chiếc bàn gỗ đơn sơ cạnh cửa sổ cùng vài chồng sách được sắp ngay ngắn trên bàn, hầu hết đều là sách chuyên ngành, Trần Luật Minh không biết là của ngành nào. +
+
Góc dưới bên phải bàn, có một cuốn sách với bìa sách vô cùng sặc sỡ nằm lẻ loi khác biệt hoàn toàn với đống sách chuyên ngành kia, vừa nhìn cái là để ý ngay. +
+
Trần Luật Minh do dự một hồi rồi lại gần để nhìn kĩ hơn. +
+
Là một cuốn “Văn Học Thiếu Nhi”, tuy nó rất phẳng và sạch sẽ nhưng chắc là do cũ quá rồi nên trang giấy hơi bị ố vàng. +
+
Hình như trong sách có kẹp cái gì đó, Trần Luật Minh giở sách ra thì phát hiện ra vài món đồ: năm sợi chỉ đỏ, hai mảnh giấy và một mặt dây chuyền ngọc hình Quan Âm. +
+
Anh cầm hai mảnh giấy lên xem, một tờ thì viết một dãy hàm số học hồi lớp 10, tờ còn lại là mảnh giấy mà năm đó anh truyền cho Lâm Tĩnh Văn: +
+
Nhà Trần Luật Minh: Phòng 101 – Đơn nguyên 2 – Tòa 3 – khu Hồng An Tân. +
+
Số điện thoại: 159xxxx5219 +
+
Số máy bàn: 0550-xxxx811 +
+
Lâm Tĩnh Văn ^_^ ngoan quá. 1
+
Chữ trên đó đã nhòe đi, tờ giấy cũng nhàu nhĩ nhăn nhúm, sợi giấy cũng xù hết cả lên rồi, vừa nhìn là biết thường xuyên được ai đó vuốt ve. +
+
Trần Luật Minh lại cầm mảnh giấy viết dãy hàm số lên, chau mày suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thấy có ấn tượng gì với nó hết thế là đành bỏ xuống. +
+
Anh bỗng để ý thấy tên của Lâm Tĩnh Văn ở trang “Văn Học Thiếu Nhi” kẹp mấy thứ này nên bèn cầm cuốn sách lên xem. +
+
Đây là bài văn trong chuyên mục “Kêu gọi độc giả gửi bài” có tên là “Bé Linh Dương và bạn Gấu Chó”, tên tác giả dưới tiêu đề là “Lâm Tĩnh Văn lớp 12-7 Trường Trung Học Phổ Thông Số 1 – Hồng Thành” +
+
Đó là một câu chuyện cổ tích, chuyện kể rằng trong khu rừng nọ có một chú linh dương hoạt bát đáng yêu vô tình gặp được một bạn gấu chó lương thiện chất phác, lúc đầu cả hai không quen biết gì nhau nhưng sau đó thì lại thường xuyên chơi với nhau và dần trở thành bạn tâm giao. +
+
Tình tiết vô cùng bình thường nhưng lời văn trôi chảy mượt mà, phong cách tươi mới tràn ngập sự ngây ngô hồn nhiên nên được mọi người đánh giá rất cao ở phần bình luật dưới cuối bài viết. +
+
Trần Luật Minh bỗng nhớ đến Lâm Tĩnh Văn ngây ngô thích dính người hồi chín năm trước mà chẳng hề nhận ra Lâm Tĩnh Văn của chín năm sau, người vương đầy dấu hôn xanh tím đang đứng dựa vào cửa nhìn anh. +
+
“Tất cả đều có liên quan đến anh hết đấy.” Lâm Tĩnh Văn đi đến trước mặt anh rồi ngẩng đầu lên nhìn anh đắm đuối sau đó vịn vai nhón chân hôn lên cằm anh. +
+
Trần Luật Minh bỏ sách xuống nâng mặt em lên rồi hôn lên môi em, nhìn thẳng vào mắt em: “Nhóc lừa đảo, có mấy cái anh còn chẳng biết là cái gì thì sao liên quan đến anh được.” +
+
“Thật mà, anh không tin thì để em liệt kê cho anh nghe.” +
+
Lâm Tĩnh Văn mân mê mấy sợi chỉ đỏ rồi huơ nó trước mặt anh: “Đây là mấy sợi chỉ đỏ đứt ra từ vòng bình an anh tặng em.” +
+
Em cầm lấy mặt dây chuyền hình Quan Âm: “Đây là món quà sinh nhật mà năm đó em bỏ không mua máy nhắn tin nữa, tích tiền hơn nửa năm để mua cho anh đó. Lúc đó em còn non trẻ, sau này nghĩ lại mới thấy mình bị chủ tiệm gài.” +
+
Trần Luật Minh nghĩ đến cảnh Lâm Tĩnh Văn ngơ ngác bị chủ tiệm đá quý xoay như chong chóng thì không khỏi bật cười. +
+
Lâm Tĩnh Văn bực bội quắc mắt nhìn anh. +
+
Trần Luật Minh vội vàng ôm lấy em dỗ dành: “Anh không cười em, anh đang vui.” +
+
Lâm Tĩnh Văn nguýt anh một cái rồi giở cuốn “Văn Học Thiếu Nhi” ra, giơ bài viết kia ra cho Trần Luật Minh xem: “Đây là thư tình em viết cho anh.” +
+
Trần Luật Minh không nhịn được nữa bèn bật cười ha hả: “Em bảo đây là thư tình á?” +
+
“Anh có ý kiến gì?” Lâm Tĩnh Văn nghiêng đầu nhìn anh. +
+
Trần Luật Minh tức khắc giơ tay xin hàng, thành khẩn nhận lỗi: “Anh không dám ạ. Anh vừa đọc qua thì thấy em viết siêu siêu hay luôn ý, ước gì anh có thể đóng khung nó rồi treo lên đầu giường ngay và luôn.” +
+
Lâm Tĩnh Văn hài lòng gật đầu sau đó cầm tờ giấy viết dãy hàm số lên: “Chắc chắn anh không biết cái này là cái gì.” +
+
“Ừm, anh không biết thật.” +
+
“Học kỳ một năm lớp 10, có một lần giáo viên dạy toán viết vài đề trắc nghiệm lên bảng, em chưa kịp chép xong câu cuối thì thầy ấy đã lau mất tiêu. Khi ấy anh ngồi chéo sau em, không biết sao anh lại để ý thấy, thầy lau bảng được một lúc thì anh đưa cho em tờ giấy này.” +
+
Hóa ra hồi lớp 10 bọn họ có tiếp xúc với nhau, dù nhớ mãi không ra nhưng Trần Luật Minh vẫn thấy bồi hồi không thôi, anh ôm chặt lấy eo Lâm Tĩnh Văn rồi nhìn em đắm đuối: “Em thích anh luôn từ đó đúng không?” +
+
Lâm Tĩnh Văn cụp mắt nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Em không biết.” +
+
“Nhưng mà….” Lâm Tĩnh Văn chợt xoay người, vươn tay ôm lấy cổ anh khiến anh cúi đầu xuống, hôn lên khóe môi Trần Luật Minh sau đó nói: “Thi thoảng em sẽ gặp một bà cụ bán hoa dành dành trên đường đến trường, ba hào một đóa, hai đóa năm hào, lúc trước em chỉ mua một bông thôi, từ ngày đó trở đi em bắt đầu mua hai bông, rồi đặt một bông lên bàn học của anh trước khi anh đến lớp.” +
+
*10 hào bằng 1 tệ, 1 tệ bằng 3k5 tiền Việt. Tính ra chắc là tầm 1k một đóa, 2 đóa 2k. +
+
“Còn đóa kia thì em cất đi hả?” +
+
“Không, em để lên bàn giáo viên.” +
+
“Vì sao?” +
+
Tia nắng sớm rọi qua ô cửa sổ, những hạt bụi mịn bay nhảy giữa không trung, đôi mắt trong veo đượm nét cười màu hổ phách của Lâm Tĩnh Văn chăm chú nhìn anh: “Vì Trần Luật Minh là lớp trưởng nên sáng nào cũng phải đứng trên bục giảng cho lớp truy bài.” +
+
Em còn chưa nói xong thì Trần Luật Minh đã giữ gáy rồi hôn lên môi em, hai người hôn nhau trong ánh nắng sớm, đến tận khi ánh nắng rọi sang chỗ khác rồi mới thở hổn hển rời nhau ra. +
+
Lâm Tĩnh Văn nhìn Trần Luật Minh hồi lâu, ánh mặt dần trở nên xót xa, anh toan hỏi thì đã bị em giơ ngón tay ấn môi chặn lại, rầu rĩ nói: “Em đưa chìa khóa nhà cho anh, anh nhớ giấu đi đấy. Giờ anh về nhanh đi, sau này không cần tới đây thường xuyên đâu, một tuần một… à không, dăm ba bữa tới một lần là được rồi, đến nhiều quá sẽ bị phát hiện đó.” +
+
Trần Luật Minh chẳng hiểu gì: “Bị ai phát hiện cơ?” +
+
Lâm Tĩnh Văn do dự một hồi rồi kể chuyện hôm bữa em gặp Vương Duật và những lời cậu nói với mình cho Trần Luật Minh nghe, tất nhiên là đã lược bỏ phần Vương Duật thô lỗ với em đi. +
+
Dù là vậy thì sau khi nghe xong, Trần Luật Minh vẫn cáu tiết vì sự lỗ mãng của thằng bạn thân. +
+
Anh mấp máy môi mấy bận nhưng lại chẳng biết giải thích với em thế nào nên đành lôi điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi giờ ra trước mặt Lâm Tĩnh Văn. +
+
Lâm Tĩnh Văn nhìn thì thấy hình nền di động của Trần Luật Minh chính là tấm ảnh mình nháy mắt vì đèn flash quá chói từng đứng top những bài đăng hot nhất của diễn đàn đại học Đàm cả học kỳ, Trần Luật Minh còn cẩn thận dời hết đống ứng dụng sang tab bên cạnh để chúng không che mất mặt em. +
+
“Một tháng rưỡi trước, viện nghiên cứu Vật Lý của bọn anh nhận được thư mời của viện Vật Lý trường em, khi ấy anh và đồng nghiệp ai cũng bận hết, bọn họ không muốn lãng phí thời gian tham gia mấy hội nghị kiểu này nên anh đành phải đi. Em cũng biết mà, anh quen chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, vì để xác định trọng tâm của bài phát biểu cũng như tìm hiểu thêm về truyền thống và nền nếp của trường nên anh đã tham gia hết tất cả diễn đàn của trường em, sau đó anh phát hiện tấm ảnh này.” +
+
Lâm Tĩnh Văn mờ mịt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Trần Luật Minh chằm chằm. +
+
“Như Vương Duật đã nói ấy, anh vội vàng báo cáo với đơn vị, xin được điều đến làm hướng dẫn kỹ thuật cho doanh nghiệp Công nghiệp Quân Đội ở thành phố Đàm, đơn của anh vừa được duyệt hồi tuần trước. Vẻ mặt kinh ngạc của anh khi nhìn thấy em trong buổi hội nghị ở học viện Văn học hôm đó là do anh không ngờ em cũng ở đó.” +
+
Lâm Tĩnh Văn nắm lấy tay áo Trần Luật Minh, thấp thỏm hỏi anh: “Nếu làm thế thì có ảnh hưởng xấu gì đến anh không?” +
+
“Cũng chút chút.” Trần Luật Minh không muốn lừa em: “Việc thăng cấp của anh chậm hơn đồng nghiệp làm trong viện nghiên cứu một chút, nhưng cũng chẳng sao, anh được bên xí nghiệp đặc cách cho một phòng thí nghiệm rồi nên có thể làm tiếp những việc mình đang làm dở bên viện nghiên cứu, vậy là đủ rồi.” +
+
Trần Luật Minh vừa nói dứt câu thì đã thấy Lâm Tĩnh Văn rơm rớm nước mắt, anh vội vàng ôm em vào lòng rồi đùa: “Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà mít ướt quá đi thôi. Hai hôm trước anh còn nghĩ chà, tuyệt ghê, Tĩnh Văn lớn rồi, làm việc rất cẩn thận, ai ngờ vất vả tám chín năm trời cuối cùng lại “về mo” chỉ sau một đêm.” +
+
Lâm Tĩnh Văn bị Trần Luật Minh chọc cười, em dụi đầu vào lòng anh hai cái rồi tránh khỏi cái ôm của anh: “Trần Luật Minh, anh nói gì đó nghe bùi tai tý được không?” +
+
Trần Luật Minh làm động tác kéo khóa miệng rồi nâng mặt Lâm Tĩnh Văn lên, hôn lên hàng mi vương đầy nước mắt của em. +
_________ +
+
Lời tác giả: +
Đã sửa lại tên truyện. +
_________ +
+
- Nhà thơ Konstantin Dmitrievich Balmont (Константин Дмитриевич Бальмонт, 15/6/1867 – 24/12/1942):
+
Ông là một nhà thơ lớn của thế kỷ bạc trong thơ Nga, sinh ở tỉnh Vladimir trong một gia đình dòng dõi quý tộc. 10 tuổi đã biết làm thơ. Ông học trường Gymnazy ở Vladimir. Từ năm 1886, ông học khoa luật Đại học Moskva nhưng không tốt nghiệp. Trong một lần xích mích với vợ, Balmont nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử nhưng không chết, hậu quả là phải đi cà nhắc suốt đời. Năm 1899, ông được bầu làm thành viên của Hội những người yêu ngôn ngữ Nga, sau đó bắt đầu in những tập thơ đầu tiên. Tiếp đến là một thời kỳ sáng tạo sung sức nhất của Balmont. Năm 1903, in các tập thơ Ta sẽ như mặt trời (Будем как Солнце), Chỉ tình yêu. Bảy vườn hoa (Только любовь. Семицветник), năm 1905 in Thánh lễ của cái đẹp (Литургия красоты) và trở thành một nhà thơ nổi tiếng. Từ năm 1907 đến 1910, xuất bản ở Moskva Tuyển tập thơ (Полное собрание стихов) gồm 10 tập. Thời gian này Balmont đi du lịch rất nhiều nước châu Âu: Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và định đi sang Mexico. Năm 1905, Balmont quay trở về Nga làm quen với Maxim Gorky và cộng tác với báo Cuộc đời mới (Новая жизнь), tạp chí Cờ đỏ (Красное знамя). Cũng trong năm này bí mật đi sang Paris và chỉ trở về Nga vào năm 1916. Do không tán thành cuộc Cách mạng tháng Mười nên năm 1920 ông ra sống ở nước ngoài cho đến hết đời. Ông mất năm 1942 ở Noisy-le-Grand, gần Paris lúc đó bị Đức chiếm đóng. +
+
Ngoài sáng tác thơ, Balmont còn là một dịch giả nổi tiếng của Nga. Phạm vi dịch thuật của ông rất rộng. Ông dịch các nhà thơ lớn của Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Séc, Gruzia, Litva, Phần Lan… tổng cộng hơn 30 ngôn ngữ của thế giới, trong đó có cả Kinh Phật, Upanishads, Kinh Vệ Đà của Ấn Độ. +
+
Toàn bộ tác phẩm của Balmont gồm 50 tập, trong đó 22 tập in ở nước ngoài. +
+
Tác phẩm chính: +
– Dưới bầu trời phương Bắc (Под северным небом, 1889) +
– Yên lặng (Тишина, 1898) +
– Những ngôi nhà nóng bỏng (Горящие здания, 1900) +
– Ta sẽ như mặt trời (Будем как Солнце, 1903), +
– Chỉ tình yêu. Bảy vườn hoa (Только любовь. Семицветник, 1903), +
– Thánh lễ của cái đẹp (Литургия красоты, 1905) +
– Những khúc hát của kẻ báo thù (Песни мстителя, 1907) +
+
( Nguồn: Thivien ) +
+
- Nhà Văn Vasily Semyonovich Grossman:
+
Vasily Semyonovich Grossman: (1905 – 1964) là phóng viên chiến trường, nhà văn người Nga gốc Do Thái. Ban đầu Grossman lựa chọn ngành kĩ thuật hóa học, nhưng đến thập niên 30 ông đã từ bỏ để theo đuổi sự nghiệp viết lách. Cuộc đời Grossman gắn liền với những thăng trầm của nước Nga thời kì Xô viết, mà trung tâm là cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại Phát xít Đức xâm lược Nga năm 1941. Xông xáo, quyết liệt, không ngại hiểm nguy, cùng một khao khát mãnh liệt được nói lên sự thật, Vasily Grossman được coi là một anh hùng thời chiến, và các trước tác của ông chính là một hình ảnh phong phú và chân thực về người Nga trong Đại chiến thế giới. +
+
Vasily Grossman để lại một số lượng lớn bài báo và ghi chép, cùng các tiểu thuyết The People Immortal, Stalingrad, Cuộc đời và số phận, Everything Flows. +
+
Cuốn tiểu thuyết Cuộc Đời và Số Phận xoay quanh trận Stalingrad, trận chiến mang tính bước ngoặt trong Thế chiến Hai, Cuộc đời và Số phận muốn nắm bắt tinh thần của một thời đại bão tố mà nước Nga trải qua. Đó là một bức tranh mênh mông với đông đảo các nhân vật thuộc đủ mọi tầng lớp khiến sự chân thực của bức tranh ấy không chỉ đến những sự kiện lớn lao, những anh hùng thời đại quyết định vận mệnh của một dân tộc, mà còn đến từ những tình cảm, suy nghĩ nhỏ nhặt, những bi kịch tinh thần của mỗi cá nhân. +
+
Bức tranh nước Nga đó phong phú đa diện nhưng đồng thời vẫn hết sức nhất quán nhờ một câu hỏi đầy dằn vặt không ngừng trở đi trở lại: Làm thế nào con người có thể kháng cự quá trình phi nhân hóa, làm thế nào để có thể vừa sống sót vừa giữ được tính người trong cơn bão tố của lịch sử? ( Nguồn: Nhã Nam ) +


