Chương 24: Dục vọng chiếm hữu

Vu sư Đồ Lặc cúi đầu. +
A Nhĩ Lan của hắn ngậm lệ nhìn hắn, đầu mũi thanh tú, đuôi mắt xinh đẹp đều ửng lên sắc hồng tủi thân. Gương mặt tinh xảo chìm trong ánh lửa chập chờn… tựa như những bức tượng bạch ngọc mà người Trung Nguyên mang đến, đặt dưới ánh ráng chiều, viền quanh tỏa ra một đường chỉ vàng mảnh dẻ. +
Xinh đẹp, thuần khiết, mong manh… +
Lực kìm kẹp trên sống lưng đã nhẹ đi rất nhiều. +
—— Gần như dịu dàng. +
Cừu Bạc Đăng hít hít mũi. +
Vu sư Đồ Lặc bế y lên như bế đứa trẻ, một tay vòng qua lưng, một tay luồn dưới khoeo chân, ôm y đặt lên tấm thảm…. Làn da láng mịn của thiếu niên dưới ánh lửa hiện lên sắc màu như băng tuyết, như bạch ngọc, lốm đốm những vết đỏ chưa tan hết từ đêm ba ngày trước. +
Cơ thể Cừu Bạc Đăng căng cứng. +
Gần. +
Gần quá rồi. +
Vu sư Đồ Lặc ngồi ngay bên cạnh, cánh tay chống trên thảm nỉ. Trên người hắn còn vương hơi nóng do luyện đao, cơ bắp và xương cốt rắn rỏi mang theo cảm giác áp bách và tính xâm lược cực mạnh… Ánh mắt đối phương như hóa thành thực, Cừu Bạc Đăng theo bản năng túm chặt lấy lớp lông sói tuyết dưới thân. +
Ngoài dự đoán là Vu sư Đồ Lặc kéo tấm thảm qua, bọc y lại. +
Cừu Bạc Đăng mở to mắt nhìn hắn. +
Khuôn mặt của vị thủ Vu trẻ tuổi của bộ tộc Đồ Lặc nửa ẩn trong bóng tối, đường nét mang đậm vẻ dị vực, tựa như bức tượng điêu khắc trên tế đàn. +
Vết thương ở yết hầu vẫn đang rỉ máu, Vu sư Đồ Lặc lại chẳng hề để tâm. +
Hắn đặt tay lên vai Cừu Bạc Đăng, tầm mắt rơi trên vách tường. +
Không biết đang nghĩ gì. +
Cừu Bạc Đăng mím môi, vị rỉ sắt vẫn còn lan tỏa nơi đầu lưỡi. Y có chút muốn mở miệng, nhưng cảm giác nhục nhã và phẫn nộ vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tan biến, lại không cam lòng cứ thế mà bắt chuyện với đối phương… Trong sự giằng co kỳ quái, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách. +
Một lát sau, ánh mắt Vu sư Đồ Lặc chuyển lên mặt Cừu Bạc Đăng, phát hiện ra y chưa nhắm mắt, chưa ngủ. +
Chần chừ giây lát, hắn vươn tay, gạt nhẹ mấy sợi tóc vương trên má Cừu Bạc Đăng đi. +
Rồi đứng dậy ra ngoài. +
Căn nhà gỗ lập tức trở nên yên tĩnh. +
Cừu Bạc Đăng chằm chằm nhìn vào vân gỗ trên tường. +
………………… +
Mơ mơ màng màng, lúc sắp ngủ thiếp đi, y nghe thấy tiếng cửa mở. Cừu Bạc Đăng chống người dậy, nhìn thấy Vu sư Đồ Lặc đứng ở cửa. Dường như hắn lại vừa ra ngoài luyện đao, trên người vẫn còn vương hơi nóng. +
Thấy Cừu Bạc Đăng vẫn chưa ngủ, hắn khựng lại một chút rồi không bước vào. +
“Này.” +
Khi cánh cửa gỗ sắp khép lại, bên trong truyền đến giọng nói nho nhỏ của thiếu niên. +
Ngón tay đặt trên chốt cửa của Vu sư Đồ Lặc khựng lại, cứ ngỡ mình nghe nhầm, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. +
Cừu Bạc Đăng đã phải làm công tác tư tưởng thật lâu mới chịu mở miệng. +
—— Y chưa bao giờ “lấy ơn báo oán” như thế này. +
Kẻ nào chọc y giận, y không dốc sức trả thù cả ngàn lần tám trăm lần thì không xong, chứ làm gì có chuyện đi lo sống chết của đối phương. Lúc này khó khăn lắm y mới hạ quyết tâm, khoan hồng độ lượng một lần, đối phương thế mà lại chẳng có phản ứng gì?! +
Cơn giận chưa tan của tiểu thiếu gia lại bốc lên. +
“Được lắm!” Y thở phì phì đầy tức giận, “Ra ngoài đông chết ngươi đi!!!” +
Vừa dứt lời. +
Vu sư Đồ Lặc với thân hình cao lớn đã bước vào. +
Cừu Bạc Đăng nhìn hắn là thấy giận, vừa ngồi dậy lại nằm xuống, kéo thảm trùm kín mít, ra chiều nhắm mắt làm ngơ. Vu sư Đồ Lặc cách một lớp chăn, nhẹ nhàng nắm lấy vai y. Cừu Bạc Đăng húc vai, hất tay hắn ra, hắn lại nắm lấy. +
Cừu Bạc Đăng lại hất ra, hắn lại nắm chặt. +
Kẻ hất người nắm, qua lại vài lần. +
Cừu Bạc Đăng ngồi phắt dậy, nén giận: “Ngươi có phiền…” +
Chữ phía sau chưa kịp thốt ra. +
Bàn tay với các khớp xương rõ ràng đặt lên cổ y, đầu ngón tay hơi ấm, tựa như một đốm lửa tàn rơi xuống, khiến Cừu Bạc Đăng khựng lại. May mà đối phương chỉ nhẹ nhàng ma sát một chút rồi dịch xuống dưới, chỉnh lại lớp áo trong lỏng lẻo cho y, che đi những vết đỏ mới và cũ chưa phai. +
Đầu ngón tay thô ráp lướt qua da thịt, Cừu Bạc Đăng không hiểu sao lại thấy hơi nóng mặt. +
Nhưng rất nhanh, y lại nổi giận. +
—— Áo bị bung ra, chẳng phải do tên này vừa nãy đã giật đứt hết hàng cúc sao! +
Cừu Bạc Đăng oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông đang chỉnh áo cho mình. +
“Ngồi yên đi.” Y hung dữ nói. +
Vu sư Đồ Lặc ngước mắt nhìn y, rõ ràng là nghe không hiểu. +
….Vệt máu lúc này đã chảy xuống rất nhiều. +
Gần như lan xuống cả lồng ngực. +
Lời trách mắng cuộn nơi đầu lưỡi, Cừu Bạc Đăng bặm môi hơi phồng má, không tình nguyện vươn tay, ấn vai Vu sư Đồ Lặc xuống. +
Cơ bắp dưới lòng bàn tay tựa như báo săn rắn rỏi, không chút mỡ thừa, chỉ đơn giản ấn xuống đã có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố ẩn chứa bên trong. Nhưng Cừu Bạc Đăng chỉ ấn nhẹ, tuy đối phương không hiểu lời y nhưng vẫn nương theo lực của y mà ngồi xuống. +
Hệt như một con mãnh thú hung hãn đã nhận chủ. +
…..Khoan đã. +
Cái gì với cái gì thế này?! +
Cừu Bạc Đăng lấy lại tinh thần, gạt bỏ mấy liên tưởng lung tung, ghé sát vào vết thương của Vu sư Đồ Lặc. +
….Trông có vẻ rất nghiêm trọng. +
Cừu Bạc Đăng không hiểu y thuật, nhưng người nhà yêu thương y như nâng niu con mắt vậy. Y mà sứt da chút xíu, máu chưa kịp nhỏ ba giọt thì người xung quanh đã nháo nhào cả nửa ngày. +
Giờ chợt thấy nhiều máu thế này, tức thì có chút hoảng. +
Nhìn quanh muốn tìm mảnh vải lau cho đối phương. +
Đa số vải vóc của bộ tộc Đồ Lặc là đồ dệt từ lông cừu, dễ dính vào miệng vết thương, không thích hợp để lau rửa. +
Phải đủ nhẹ, đủ mỏng… không để lại xơ vải… Cừu Bạc Đăng tìm một vòng, ánh mắt rơi vào một góc nhà gỗ… +
Quần áo ban đầu của y thực ra đều đã được giặt sạch. Không biết xuất phát từ tâm lý gì mà Vu sư Đồ Lặc chỉ cho y mặc trang phục của bộ tộc, mà Cừu Bạc Đăng chỉ có một mình, loay hoay 800 năm cũng chẳng làm rõ được mấy cái dây buộc phức tạp rườm rà đó. +
Cuối cùng, đống áo quần đó đều được xếp gọn trong góc. +
Chỉ là….. +
………………….………… +
Mặt nước trong chậu đồng vàng nhạt gợn lên ánh lửa vụn vỡ, Cừu Bạc Đăng bực bội ném chiếc áo mỏng dệt bằng thiên tàm ti vào trong chậu, chẳng vui vẻ gì bảo người đàn ông trông như kẻ câm kia: “Tự lau đi!” +
Cuối cùng còn oán hận bồi thêm một câu. +
“Đáng đời ngươi!” +
Vô duyên vô cớ đối xử với y như thế, đáng đời chảy máu cho chết đi. +
Nói xong, Cừu Bạc Đăng tự chui vào góc đọc cuốn “Sách ghi chép tiếp về nguồn gốc các cực bốn phương”. Y ôm chân, tì cằm lên đầu gối, mắt nhìn trang sách nhưng cả buổi chẳng đọc lọt được đoạn nào… Sau lưng không có chút tiếng động gì… Đừng có chết thật đấy nhé? Cừu Bạc Đăng không chắc chắn lắm. +
Lại bực bội thêm một lúc, sau lưng vẫn không một tiếng động. +
….Chết thật rồi à? +
Cừu Bạc Đăng nhìn chằm chằm chữ trên trang sách. +
….Y còn chưa muốn ở chung một phòng với người chết đâu. +
Vừa quay đầu lại, đối phương ngồi bên chậu đồng, ngón tay thả trong chậu, mắt nhìn về phía này, căn bản chẳng đoái hoài gì đến vết thương trên cổ mình. +
Hắn nên chảy máu chết quách đi cho rồi!!! +
Cừu Bạc Đăng tức điên, qua đó giật lại áo của mình: “Không lau thì trả ta!” +
Vu sư Đồ Lặc theo bản năng vươn tay ra nắm lấy cổ tay y, nghe thấy y hít sâu một hơi thì buông tay ngay lập tức. Thấy dường như y giận thật rồi, bèn trực tiếp vốc nước rửa vết thương. +
Cừu Bạc Đăng: …… +
Tên này làm sao mà sống được tới giờ thế? +
Tuy y chưa từng xử lý vết thương cho ai, nhưng tốt xấu gì cũng từng thấy Hạc tỷ tỷ các nàng xử lý vết thương cho mình. +
Thấy Vu sư Đồ Lặc rửa cổ họng một cách tùy tiện hết mức, y hệt cái dáng vẻ dã thú xử lý vết thương. Cừu Bạc Đăng không nhịn nổi nữa, qua đó ném lại cái áo vào chậu, hung hăng ra lệnh cho đối phương đừng cử động. +
Đợi đến lúc thật sự lau cho đối phương mới phát hiện ra Vu sư Đồ Lặc rất cao lớn, dù có ngồi cũng cao hơn y. +
“…Mọc cao thế để làm gì?” +
Cừu Bạc Đăng lầm bầm oán giận một câu, dứt khoát nhổm dậy quỳ gối. +
Tấm vải dệt mỏng manh lạnh ướt chạm vào yết hầu, Vu sư Đồ Lặc rũ mắt xuống. +
Thân hình thiếu niên thon gầy, chiếc áo trong tay dài của bộ tộc Đồ Lặc được dệt từ lông cừu mịn vùng đồng tuyết, đối với người trong tộc đã đủ mỏng nhẹ, nhưng mặc lên người y vẫn khá dày nặng, đè lên xương vai vốn đã đơn bạc trông càng thêm gầy guộc, mang theo vài phần trống trải. +
Hàng cúc ngọc trai được mài giũa tinh xảo vương vãi đầy đất, áo trong càng thêm lỏng lẻo. +
Nương theo động tác quỳ thẳng dậy của y, vạt áo rủ xuống tận cặp đùi thon dài mới đùn lên những nếp uốn xiên thẳng. Ánh lửa vàng nhạt chiếu từ phía sau lưng, soi sáng lớp lông cừu tuyết mịn màng, men theo những khoảng trống, những nếp gấp đó… vải vóc xuyên thấu, đường viền ửng hồng, đường nét mảnh mai… +
Tựa như cô thôn nữ chăn cừu mặc áo vải thô, quỳ gối trước điện thờ. +
Thuần khiết, vô tội….. +
Hiến tế chính mình. +
Cừu Bạc Đăng không hay biết gì. +
Đây là lần đầu tiên y giúp người ta rửa vết thương, không dám dùng sức quá mạnh, cẩn thận từng li từng tí tránh những vảy máu đông lại trên vết răng, lau sạch những vệt máu đã tan ra ở chỗ khác. +
Một ít máu chảy xuống lồng ngực. +
Nửa thân trên trần trụi của Vu sư Đồ Lặc dưới ánh lửa hằn lên biết bao vết sẹo sẫm màu lưu lại qua năm tháng, tựa như hắn là một tảng đá mặc cho gió dữ nơi đồng tuyết mài dũa, vừa lạnh vừa cứng, tái nhợt và trầm mặc. Chỉ khi ánh lửa chiếu vào mới lóe lên thứ hào quang nguyên thủy hoang dã. +
Cừu Bạc Đăng lau qua loa cho hắn vài cái mới nhớ ra chỗ này hắn hoàn toàn có thể tự làm được. +
“Ngươi tự làm đi.” +
Cừu Bạc Đăng như bị bỏng tay, ném toẹt cái áo ướt xuống. +
Y vừa định đứng dậy thì bị người ôm chầm lấy. +
Đầu gối đè trực tiếp lên đùi người đàn ông, cách một lớp vải dày vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc lưu loát bên dưới. Cừu Bạc Đăng hoảng hốt hô lên một tiếng, chống tay lên vai đối phương, vội vàng liếc qua trong lúc cúi đầu, nhìn thấy có dòng kinh văn vàng tối chạy dọc theo xương sống Vu sư Đồ Lặc xuống dưới. +
So với những dấu vết Cừu Bạc Đăng phải chịu đựng do môi răng gây ra, kinh văn trên lưng hắn mới là dấu ấn thực sự. +
—— Là dùng bột vàng sống nung lên mà thành. +
Trong những bức họa dị vực loang lổ, những võ sĩ cổ xưa bảo vệ đồng tuyết đều mang theo những phù chú kinh vàng như vậy. +
Thần thánh và nguyên thủy, hoang dã và trang nghiêm. +
Cừu Bạc Đăng quỳ trên đùi người đàn ông, cứng đờ người không dám động đậy. +
“Ngươi… Ngươi vô liêm sỉ!” Cừu Bạc Đăng vừa thẹn vừa bực, hận không thể cắn thêm một cái. +
Vu sư Đồ Lặc lại chỉ ấn lên khóe môi y. +
Nói một câu gì đó. +
Cừu Bạc Đăng sững sờ, mãi đến khi đối phương lặp lại một lần nữa mới phát hiện mình không nghe lầm —— tuy rằng giọng điệu vô cùng cứng nhắc, nhưng quả thực không phải tiếng Đồ Lặc, mà là tiếng Trung Nguyên. +
“….A Nhĩ Lan, của ta.” Vu sư Đồ Lặc chậm rãi nói, “Cười, của ta.” +
A Nhĩ Lan, của hắn. Chỉ được cười với hắn. +
Tác giả có lời muốn nói: +
A Lạc ra ngoài luyện đao để nhẫn nại, tiện thể học một câu tiếng Trung Nguyên. +
Máy phiên dịch (Hứa Tắc Lặc: Ngươi có lễ giáo không đấy?) chỉ có tác dụng đệm thôi, cặp đôi nhỏ học ngôn ngữ của nhau, đương nhiên là phải dạy nhau rồi, sờ yết hầu đối phương, quan sát thanh quản rung động, tự cảm nhận môi răng phát âm các kiểu [Này!] +


