Chương 25

Chương 25: Dị thường 073- Nấm ngụy trang… +
Từ câu “Trả vợ con tao đây”, cho đến bây giờ là “Thằng biến thái ồn muốn chết”, Lâm Tuyết Trúc theo bản năng cảm thấy người đàn ông mặc tây trang tựa như đã xảy ra sự thay đổi nào đó. +
Nhưng lúc này gã cũng không rảnh để suy nghĩ cẩn thận, hơi dùng sức, xoay người ngồi dậy, rút một thứ giống dải lụa ra từ bên hông, quấn lấy cổ người đàn ông mặc tây trang. +
Khuỷu tay để sau lưng hắn ta, dùng sức ghì một cái, cổ người kia cứ thế rớt xuống, cái đầu trên đất vẫn còn nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Trúc một cách oán hận, bóng dáng dần biến mất. +
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Châu mở cửa chuẩn bị bữa sáng, thứ nhìn thấy là căn phòng đã rực rỡ hẳn lên, đống hỗn độn và sa sút ngày hôm qua đều đã biến mất. +
Một nam sinh tóc ngắn ăn mặc thoải mái sạch sẽ đang dọn chén đũa lên bàn. +
Là Lâm Tuyết Trúc. +
Khuôn mặt gã hồng hồng, trên cổ có một vết đỏ bị bóp, nhưng lại cười rất xán lạn, “Anh tỉnh rồi, thật ngại quá, hôm qua tôi thất tình nên uống có hơi nhiều.” +
Nguyễn Châu không mặn không nhạt mà “Ừ” một tiếng. +
Nhìn bộ dáng của Lâm Tuyết Trúc, chắc lại mộng du tự bóp mình rồi. +
… Hoặc có lẽ là tát mình một cái cũng không chừng, Nguyễn Châu không nhịn được lại nhìn thoáng qua. +
Lâm Tuyết Trúc đứng ngay ngắn, cúi người thật sâu: “Thật sự xin lỗi, gần nhất hành vi của tôi đã quấy rầy anh rồi, nếu anh muốn báo nguy cũng không sao, nhưng tôi thật sự không phải cố ý.” +
“Còn về cách ăn mặc, em cũng là do có nỗi niềm khó nói ——” +
Sau khi mặc đồ nam trở lại, tinh thần của Lâm Tuyết Trúc cũng bình thường hơn rất nhiều, gã nói mình bị rối loạn nhân cách phân liệt, đôi khi nhân cách kia sẽ đột ngột xuất hiện, gây nên phiền phức rất lớn cho gã. +
“May nhờ có anh hôm qua đã đánh thức tôi, nhân cách kia đã biến mất rồi..” Lâm Tuyết Trúc không biết lấy từ đâu ra một chai rượu vang đỏ: “Kính anh một ly.” +
Gã có bệnh, vậy nên hành vi lời nói mới kỳ lạ đến vậy. +
…… Cũng có thể hiểu được, nhưng mà có hơi giả tạo. +
Nguyễn Châu kỳ quái liếc gã một cái, không phải diễn nữa đó chứ? +
Lâm Tuyết Trúc rót một ly rượu cho mình, nói về hoàn cảnh của mình. +
Gã nói mình từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống cùng bà, em gái của mình cũng không còn nữa, để chăm sóc bà, đầu gã đã hình thành nên một nhân cách nữ. Để chữa bệnh cho bà, còn vào một tổ chức gì đó, trong tay mấy người đó còn có nhược điểm của gã. +
“Haiz, đều đã là quá khứ rồi, đã qua rồi thì cứ qua đi.” Lâm Tuyết Trúc lau mặt: “Tôi đã làm đồ ăn xong rồi, anh nếm thử xem.” +
Gã múc một chén cháo, chân thành đưa qua: “Thử xem.” Ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Châu mang theo chờ mong, cứ như sợ bị cậu chán ghét. +
Nguyễn Châu sợ bệnh cũ của Lâm Tuyết Trúc bệnh lại tái phát, húp một ngụm qua loa, trái với lương tâm nói: “Cũng được.” +
“Vậy anh ăn nhiều chút.” Lâm Tuyết Trúc lại đưa một chén qua: “Có muốn uống rượu vang đỏ không?” +
Nguyễn Châu từ chối, húp cháo xong liền trở về phòng, nhận được tin nhắn từ chủ nhà. +
Hỏi Nguyễn Châu người thuê chung có tiếp tục làm phiền cậu nữa không. +
Nguyễn Châu nói đã không còn. +
Không quá một lúc, Lâm Tuyết Trúc tới gõ cửa: “Nguyễn Châu?” Dùng một loại giọng điệu như thăm dò, tựa như đang hỏi người ta xem có ở đây không. +
Nguyễn Châu lên tiếng. +
Lâm Tuyết Trúc rời đi, không bao lâu sau lại tới gõ cửa tiếp: “Nguyễn Châu?” +
Nguyễn Châu mở cửa ra: “Có việc gì sao?” +
Lâm Tuyết Trúc bị hoảng sợ, vẻ mặt mất tự nhiên, “Ặc, anh có thấy không thoải mái chỗ nào không?” +
“Không có.” +
Lâm Tuyết Trúc tìm đại một lý do để rời đi, khiến Nguyễn Châu hòa thượng quá cao sờ không tới đầu (không hiểu tình huống gì). +
Chắc là chủ nhà đã nói chuyện riêng với Lâm Tuyết Trúc, mấy ngày tiếp theo của cậu đều cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quỷ dị, nhưng mà mỗi ngày vào nửa đêm, trong phòng ngủ chính sẽ truyền đến mấy âm thanh kỳ quái như tiếng đấm đá tay chân hay tiếng mắng. +
—— Xem ra tật mộng du của gã vẫn chưa tốt lên. +
Tiến lùi có chừng mực, khách khí lễ phép, Lâm Tuyết Trúc hoàn mỹ kéo dãn ra tới khoảng cách xã giao bình thường, thậm chí nhiều lần mời Nguyễn Châu ăn, thứ đưa tới đều là trái cây và đồ ăn vặt từ cửa hàng xa xỉ dưới lầu. +
Của cho là của nợ, tuy Nguyễn Châu không thích gã, nhưng cũng không nói lời gì quá nặng. +
Nhưng trạng thái của Lâm Tuyết Trúc lại ngày càng kém, ngoài miệng có vài vết bỏng phồng rộp lên, trên cổ, trên mặt đều có vết thương. +
Nguyễn Châu hỏi gã bị sao vậy, Lâm Tuyết Trúc ai oán nhìn cậu: “Nghỉ ngơi không tốt, mấy ngày nay anh có thấy không thoải mái chỗ nào không?” +
Nguyễn Châu nghĩ một chút: “Chắc là có chút nóng trong người, mấy ngày nay nổi mụn.” +
“Nổi mụn?” +
“Đúng vậy.” Nguyễn Châu cười cười: “Chắc là do thời tiết nóng, có chút không thích ứng được, cơ mà bị mụn một chút sẽ hết ngay thôi.” +
Ánh mắt Lâm Tuyết Trúc càng thêm u oán. +
Tại phòng ngủ chính. +
Người đàn ông mặc tây trang nhìn thẳng vào Lâm Tuyết Trúc đang ngủ say, cái tay lạnh lẽo lại đặt lên. +
Tiếng kêu to của Lâm Tuyết Trúc bị nghẹn trong cổ họng, lệ rơi đầy mặt. +
Đại ca, tôi đã rất yên lặng rồi, anh còn muốn chết mấy lần nữa, anh không mệt tôi cũng mệt rồi. +
Cái thứ này không biết phát điên cái gì, mỗi đêm hắn ta đều tới tìm gã, bảo gã yên lặng một chút. +
Lâm Tuyết Trúc giết một lần rồi lại một lần, người đàn ông mặc tây trang vẫn không buông tay, cứ liên tục tìm tới mãi. +
Sau khi đổi lại thành trang phục nam, người đàn ông mặc tây trang vẫn cứ tìm tới mỗi đêm. +
“Lần sau anh tới tìm người ở phòng ngủ phụ kia đi, ngày lễ ngày tết tôi sẽ thắp hương cho anh.” Lâm Tuyết Trúc nhìn người đàn ông mặc tây trang lại biến mất lần nữa. +
Thắp hương cái rắm, chờ đến khi giết được Nguyễn Châu, gã sẽ đốt cả nơi này, để tên đàn ông mặc tây trang kia đi với vợ con hắn ta luôn, tiễn bọn họ một nhà đoàn tụ. +
Tại phòng ngủ phụ, điện thoại Nguyễn Châu sáng lên. +
Người đàn ông mặc tây trang quỳ trong bóng tối, đôi tay chống lên mặt đất. +
“Lại thất bại.” +
Trong không gian vô tận tràn ngập bóng tối, giữa hư không truyền đến âm thanh nỉ non không rõ, không phải bất cứ ngôn ngữ gì đã được biết, nhưng người đàn ông mặc tây trang tựa như có thể hiểu được ý của nó. +
“Đúng vậy, đối phương quá mạnh, cấp bậc của vật phẩm dị thường trong tay cũng cao hơn tôi, tôi thật sự đánh không lại, nếu vợ con tôi vẫn còn…” +
Hắn ta nghe được cái gì đó, sắc mặt chợt thay đổi: “Không phải! Tôi không có ý trách cứ ngài! Tôi làm sao dám chứ! Chỉ là thực lực của vợ con đúng là mạnh hơn tôi nhiều, nếu bọn họ ở đây, tôi tin mục đích của ngài rất nhanh sẽ đạt được!” +
“Ngài nói rất đúng, tôi là tên bất tài.” Người đàn ông mặc tây trang nói rồi bật khóc hu hu. +
“Còn hảo ngài võng khai một mặt, nếu là ‘thần’, có khả năng ngả cả tro cũng không còn.” Người đàn ông như nghĩ tới gì đó, che miệng lại, nuốt tiếng nức nở trong cổ họng xuống. +
Trong bóng đêm lại vang lên âm thanh nỉ non. +
Thân hình người đàn ông mặc tây trang run rẩy kịch liệt, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, tựa như rất thống khổ: “Tôi sai rồi! Tôi không nên không nên vọng nghị kia chờ tồn tại! Lỗi của tôi! Cầu xin cậu tha cho tôi!” +
“Tôi không có khiến vị kia phát hiện ra điều bất thường, cảm tạ ngài đã nguyện ý ưu ái tôi, để tôi vẫn còn ý thức của chính mình…” +
“… Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tuyệt đối sẽ không để tên nhân loại kia quấy rầy đại nhân! Ý chí của ngài chính là mục tiêu của tôi!” +
Người đàn ông mặc tây trang như nghe được tin tốt lành gì đó, vừa vui vừa sợ nhìn về phía hư không. +
Một người phụ nữ mặc váy cưới xuất hiện, ánh mắt dại ra, cơ thể như ẩn như hiện, gần hai ba giây sau, người phụ nữ liền tản ra, biến thành một chuỗi ký hiệu mà người đàn ông mặc tây trang không biết, biến mất trong bóng đêm. +
“Cảm tạ từ bi của ngài!” +
Người đàn ông mặc tây trang quỳ rạp trên mặt đất mà run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa. +
Một lúc lâu, tồn tại trong bóng đêm biến mất, người đàn ông mặc tây trang tê liệt ngã trên đất, phát ra âm thanh khụt khịt. +
Thật đáng sợ, bị vặn đầu thì tính là cái gì, chỉ khi đã trải qua sự khủng bố đến cực độ rồi, mới hiểu được cái gì gọi là địa ngục. +
So với việc không ngừng bị Lâm Tuyết Trúc giết chết, hắn ta càng sợ bị “bọn họ” khiển trách hơn. +
Đặc biệt là vị kia, chỉ cần một ánh mắt… +
Người đàn ông mặc tây trang gắng đứng dậy, run rẩy, chờ đợi thời gian CD hiện thân kết thúc, ban đêm lại đến. +
Mà sau khi đá người đàn ông mặc tây trang ra khỏi điện thoại, Vật Nhỏ tức đến dậm chân. +
Giết người cũng không biết, còn thản nhiên thừa nhận mình là tên bất tài, chưa từng thấy loại dị thường nào như nó! +
Mình đúng là mắt mù, còn tưởng vợ con hắn ta lợi hại như vậy, tên đó cũng có thể lợi dụng một chú, hiện giờ xem ra, ngoại trừ gây rối Lâm Tuyết Trúc, cũng chả có chút tác dụng gì. +
Đáng tiếc đứa con đã bị Tiểu Hắc ăn đến không còn thừa một mẩu, người phụ nữ kia bị ánh mắt của đại nhân huỷ diệt, Vật Nhỏ chỉ kịp vớt vát lại mấy cái số liệu, cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ còn tên đàn ông mặc tây trang là còn dùng được. +
Lần trước Vật Nhỏ làm nóng điện thoại Lâm Tuyết Trúc, lần này cũng không cho gã thời gian để phản ứng, đã trực tiếp làm điện thoại phát nổ. +
Cái điện thoại màu đen kia hình như có công năng đặc biệt gì đó, Vật Nhỏ không thể xâm nhập vào được, nhưng chỉ cần Lâm Tuyết Trúc có một cái điện thoại bình thường, nó sẽ lập tức có cơ hội. +
Vật Nhỏ nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Tuyết Trúc!” +
Thế mà lại dám nhìn trộm đại nhân! Phạt đánh đến chết! +
Dám quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi chẳng phân biệt ngày đêm! Lăng trì! +
Thế mà lại cả gan có ý đồ bất kính với đại nhân! Tru, di, cửu, tộc! +
Đôi mắt Vật Nhỏ bốc cháy lên ngọn lửa. +
Phòng khách không có một bóng người, nhưng TV không biết đã sáng lên từ lúc nào, tự động mở lịch sử xem, phát một bộ phim cung đấu đang hot nhất trên mạng hiện tại. +
Lâm Tuyết Trúc nhét “Tấm Voan Lừa Gạt” vào lại áo ngủ. Nó rất mỏng, khi nhét vào gần như không thể nhìn ra, vì thế cũng đủ bí mật, gã mới có thể đào tẩu trước sự truy bắt của cục Điều Tra Dị Thường. +
Lăn lộn từ nửa đêm, đã 5 giờ, Lâm Tuyết Trúc dọn dẹp đệm chăn xong, thoáng nhìn cái điện thoại màu đen sáng lên. +
Đây là điện thoại chuyên dụng của tổ chức bọn họ, có thể ngăn chặn dị thường, bảo đảm mệnh lệnh có thể truyền đi một cách chính xác. +
Cú gửi tin nhắn tới: [Đã xin, hai ngày này cậu chú ý đừng chạm mấy thứ bậy bạ, ngoài ra tốt nhất đừng ra ngoài.] +
Nhanh như vậy sao? +
Mấy ngày nay Lâm Tuyết Trúc một chút cũng không tốt, người đàn ông mặc tây trang bất chấp mọi thứ mà quấy rầy gã, nhiều lần hạ độc Nguyễn Châu, loại thuốc độc có thể một lần độc chết mười con voi, đối phương lại như chả có chút xi nhê nào. +
Ăn nhiều lần, nhiều nhất trên cằm chỉ mọc mụn, buổi chiều đã ổn rồi, ngay cả dấu vết cũng không còn. +
Lâm Tuyết Trúc Nghi ngờ thuốc đã hết hạn sử dụng. +
Gã cũng muốn lẻn vào phòng giết người, nhưng vốn không thể mở cánh cửa kia ra được. Hơn nữa mỗi đêm đều có tên đàn ông mặc tây trang đáng chết này phá hỏng chuyện tốt của gã! +
Hên mà đã xin được vật phẩm dị thường. +
Tâm trạng Lâm Tuyết Trúc trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, chậm rãi thay thuốc cho canh tay mình, yên lặng nhớ lại lời dặn dò của Cú. +
Không được đụng mấy thứ bậy bạ đúng không? Gã đã nhớ kỹ. +
———- +
Từ khi Lâm Tuyết Trúc khôi phục lại bình thường, trong nhà cũng trở nên an tĩnh đi không ít. +
Nguyễn Châu làm cơm rất nhiều lần, lúc này nhìn thấy Lâm Tuyết Trúc thì cũng đã rất bình tĩnh, mà ví tiền của cậu cũng nhanh chóng đầy lên, vậy nên tiếp đó chuẩn bị chuyển nhà. +
[Chừng nào cậu chuyển nhà? Tiểu khu bọn tôi có một căn không tồi.] Lâm Lẫm gửi tin nhắn tới cho cậu, còn có mấy tấm ảnh chụp. +
Lâm Lẫm thế mà lại còn quan tâm đến chuyện cậu chuyển nhà. +
Nhưng số tiền vi phạm hợp đồng còn thiếu một chút nữa, thời gian cụ thể Nguyễn Châu cũng không rõ. +
[Không rõ, chắc còn phải qua một đoạn thời gian nữa.] +
Lâm Lẫm thật lâu cũng không trả lời. +
Trong lòng Nguyễn Châu áy náy, là mình bảo muốn chuyển nhà, bây giờ người ta giúp cậu tìm chỗ, mình lại từ chối. +
Lâm Lẫm sẽ không tức giận đó chứ? +
Nguyễn Châu gọi cho anh một cuộc. +
“A lô?” Giọng người đàn ông có chút khàn khàn. +
“Đang bận sao?” Nguyễn Châu hỏi. +
“Không.” Lâm Lẫm chỉ chỉ điện thoại, miệng đóng mở làm ra khẩu hình, đứng dậy rời khỏi phòng họp, “Căn kia cậu đã xem chưa?” +
Bên kia, Nguyễn Châu càng ngại từ chối lòng tốt của Lâm Lẫm, nhưng cậu lại lo Lâm Lẫm tốn quá nhiều công sức, “Đã xem rồi, mọi thứ cũng không tồi, chỉ là thời gian chuyển nhà tôi vẫn chưa quá xác định…” +
“Ừm? Tạm thời không dọn đi sao?” +
“Đúng vậy.” +
“Được.” Lâm Lẫm cũng không hỏi tại sao, lại hỏi Nguyễn Châu đã ăn cơm chưa. +
“Ăn rồi, lát nữa sẽ ra ngoài mua một chút đồ.” +
Hai người nói chuyện một lúc, Lâm Lẫm cúp máy trở lại chỗ ngồi. +
Điền Bân thấp giọng: “Căn kia của cậu không phải miễn phí à?” +
Vốn dĩ Lâm Lẫm vẫn đang ở ký túc xá của đơn vị, không biết tại sao lại đột ngột nói muốn ra ngoài ở, tiền đặt cọc cũng đã giao, hai ngày này đang định chuyển nhà. +
Điền Bân đoán ra được là nguyên nhân gì. +
Lâm Lẫm dựa vào lưng ghế: “Ai nói?” +
Bây giờ không được cũng không có nghĩ về sau không được. +
Anh nhìn tin nhắn lúc nãy Nguyễn Châu gửi cho mình, trả lời một câu: [Ngại quá khi nãy không xem điện thoại, khi nào cậu dọn nhà thì nói với tôi, tôi chuyển đồ giúp cậu.] +
Đối phương trả lời một câu cảm ơn. +
Lâm Lẫm nhìn màn hình điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên. +
Mà lúc này, cục trưởng gõ gõ lên bàn, trong phòng hội nghị lớn, tiếng nói nhỏ khe khẽ của nhóm điều tra viên dị thường đều im bật: “Vậy cuộc họp của chúng ta tiếp tục, về tình huống xảy ra các sự kiện dị thường sắp tới ở thành phố…” +
—————– +
Lúc Nguyễn Châu đi ra từ cửa cầu thang, đúng lúc gặp phải vị hàng xóm chưa từng gặp qua bao giờ, cũng chính là vị hàng xóm nhà 401, che chắn kín mít, đang đi về phía thang máy. +
Nhìn thấy Nguyễn Châu, vị hàng xóm này lại đẩy nhanh bước chân, chạy vào thang máy nhanh như gió. +
Tiểu khu Đế Cảnh chỗ nào cũng tốt, nhưng nhóm hàng xóm lạnh lạnh lùng ngoài ý muốn. +
Nguyễn Châu lấy chìa khóa ra, lúc mở cửa, một cái hộp nhựa nhỏ làm cậu chú ý. +
Cái hộp lớn khoảng chừng hai bàn tay, miệng hộp mở ra nằm trên mặt đất, một ít nấm màu trắng rơi vãi ra. +
Nguyễn Châu buông túi xuống, nhặt mấy miếng nấm Khẩu Bắc lên, lại thấy trên hộp có dán một cái nhãn dán nhỏ màu trắng: +
Tên vật phẩm: Thực phẩm hữu cơ nấm Khẩu Bắc +
Định lượng: 300g +
Ngày đóng gói: Ngày 20 tháng 5. +
Tổng tiền: ¥9999 (gạch bỏ) 99.99 +
Là nấm mới vào ngày hôm nay à. +
Nhưng mà cái này cũng mắc quá rồi. +
Nguyễn Châu đoán chừng có thể là do Lâm Tuyết Trúc mua, chỉ có gã mới đi mua đồ ở siêu thị nhập khẩu. +
“Lúc về không cẩn thận làm rơi à?” +
Nguyễn Châu không hề nghi ngờ, cứ thế tự nhiên nhặt lên. +
Đúng lúc, đêm nay có thể làm súp nấm. +
Lâm Tuyết Trúc cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với bữa chính, Nguyễn Châu cũng chỉ làm dựa theo kinh nghiệm của bản thân. +
Nguyễn Châu vào phòng bếp, Lâm Tuyết Trúc cầm điện thoại xem TV ở phòng khách. +
“Ăn súp không?” +
Lâm Tuyết Trúc cũng không ngẩng đầu lên: “Ăn!” +
Quả nhiên không chê. +
Nguyễn Châu lấy nấm Khẩu Bắc ra, cắt bỏ phần dư thừa. +
Thật ra cũng không cần cắt lắm, loại này không hổ là hàng từ siêu thị nhập khẩu, những miếng nấm Khẩu Bắc bóng loáng mượt mà, mập mạp múp míp, một chút tỳ vết cũng không có, nếu không phải có mùi hương tỏa ra nhàn nhạt, thì quả là như đồ giả. +
Nguyễn Châu cầm đem đi rửa, nấm cứ cọ vào tay cậu, cực kỳ hiểu chuyện. +
Rửa xong xuôi, đặt lên thớt, một dao hạ xuống không nương tay, không biết là do loại nấm hay là quá mới, mà thứ này rất cứng. +
Lâm Tuyết Trúc tựa như đang xem phim kinh dị nào đó, tiếng thét chói tai cứ vang lên bên tai Nguyễn Châu. +
“Giảm âm thanh TV nhỏ một chút!” +
Nguyễn Châu lắc lắc đầu. +
Một tiếng trống làm tinh thần càng thêm hăng hái, dùng sức cắt xuống, nước sốt chảy ra. +
Nấm mới thật đấy! +
—————– +
Phí Sĩ Lan lại tới hiện trường. +
Sau khi ông chủ giải trí Đào Tâm chết, đây là lần thứ ba hắn tới đây. +
Gần như đã xác nhận, không thể nào là người thường gây án. +
“Đội trưởng Phí, có cần kiểm tra bằng thuỷ ngân lần nữa không?” Khoa trinh sát kỹ thuật hỏi hắn. +
Phí Sĩ Lan lắc đầu, lấy một thứ như quả bóng thuỷ tinh ra: “Dùng khoa học đúng là có hơi khó, dùng năng lực siêu phàm đi.” +
Hung thủ đã gây án nhiều lần ở thành phố Tân Hải, Phí Sĩ Lan theo vụ này đã lâu, chỉ tiếc là hắn không am hiểu về việc truy tìm tung tích, mà đối phương lại qua mức am hiểu cách ngụy trang, tới giờ vẫn chưa thể bắt được cái đuôi nhỏ. +
Cuối cùng xếp hàng lấy được 【Quả bóng phá án】, trong lòng Phí Sĩ Lan cũng yên tâm. +
【Tên dị thường: D545 – Quả bóng phá án】 +
【Miêu tả dị thường: Đây là một quả bóng bàn trong suốt, trọng lượng khoảng chừng 5.17 gam, vật chất không rõ. +
Dung nhập máu của người bị hại, có tỷ lệ hiện lên tình hình thực tế của hung thủ (Chú thích: Việc dung nhập ở hiện trường vụ án sẽ có tỷ lệ lớn hơn, nhưng không thể lựa chọn thị giác). +
Lần đầu xuất hiện trong phòng đánh bóng bàn tại hiện trường mưu sát, khi được phát hiện, bên trên xuất hiện một đoạn hình ảnh. Sau khi điều tra, đúng là tình hình thực tế khi người hiềm nghi đào tẩu, thông qua góc nhìn hiển thị trên thứ này, vẫn chưa thể phát hiện được bất kì trang bị camera nào, trước mắt vẫn chưa thể nghiên cứu rõ ràng cách thức thứ này thu hình. +
Sau một lần sử dụng, độ nóng của quả bóng này sẽ tăng lên, nếu không thể kịp thời hạ nhiệt, quả bóng sẽ nổ, tất cả sinh vật trong không gian nếu bị dính mảnh vỡ sẽ bị giết chết. Sau 24 giờ, quả bóng phá án sẽ lấy dáng vẻ hoàn hảo xuất hiện lại tại chỗ.】 +
Ai cũng biết, việc sử dụng dị thường cần phải đề đơn yêu cầu qua một lưu trình xét duyệt rất dài dòng. +
Cục Điều Tra Dị Thường trên cả nước, chỉ có một số ít điều tra viên dị thường cấp S mới có thể đi con đường tốc hành. +
Còn những người khác, ở lúc không phải chiến tranh thì cũng chỉ có thể thành thật mà đi theo lưu trình bình thường. +
Trong sự kiện mã gốc khuếch tán lần trước, thuộc trong trạng thái chiến tranh, cũng chính sự kiện cực lớn có phạm vi lan toả ít gặp trong mấy năm vừa qua. +
Nếu không phải vẫn chưa thu giữ thành công, theo bọn họ dự đoán, cái thứ đó ít nhất cũng phải trên cấp A. +
Phí Sĩ Lan lấy một quả bóng pha lê ra, cẩn thận đặt trên giá. +
Sau đó dùng giấy vệ sinh bao lấy miệng ống nghiệm, thấm máu của người chết. +
Trên quả bóng pha lê dần dần hiện lên một số hình ảnh. +
Phí Sĩ Lan nhích lại gần, nhìn thấy nơi đó là một căn phòng. +
Nơi này là một góc bàn ăn, trên bàn bày mấy đĩa rau dưa, có chay có mặn, còn có một nồi súp nấm to. +
Hơi nóng lượn lờ, mùi súp nấm thơm nồng thậm chí muốn xuyên qua cả quả bóng pha lê. +
Phí Sĩ Lan không tự chủ được mà hầu kết hơi lên xuống. +
Điều tra viên dị thường cấp C đi cùng hắn hỏi: “Đội trưởng Phí, hung thủ đâu?” +
Phí Sĩ Lan: “Hung thủ đang ăn thứ gì đó.” +
“Ăn cái gì?” Cấp dưới tức giận bất bình: “Tai hoạ sắp đến còn ăn cái quái gì!” +
Phí Sĩ Lan liếc cậu ta một cái: “Hung thủ rất tin tưởng vào bản thân mình, là một người cực kì tự tin.” +
Bên ngoài quả bóng bàn dần đỏ lên, nói lên rằng độ nóng đã tăng lên. +
Phí Sĩ Lan vươn ngón trỏ, một lớp băng mỏng lan tới quả bóng. +
Màn ảnh di chuyển, là một góc nhìn nhìn xuống, thanh niên tóc ngắn ngồi trên ghế hơi lắc đầu, hình như còn hơi ngâm nga, một bên còn nói chuyện với người đối diện. +
Có đồng bọn? +
Góc nhìn thay đổi, màn ảnh nhắm thẳng vào một đôi tay, tự xới thêm cơm cho người đối diện, múc một muỗng súp đầy. +
Ngón tay của đôi tay kia tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, bên trên mặt súp màu trắng sữa có một ít vụn rau cần tây, miếng nấm bên trong nhấp nhô, nhìn qua cực kỳ mê người. +
Phí Sĩ Lan nhíu mày, tại sao cái quả bóng này cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn thế này, nhìn người đi chứ! +
Tựa như đã nhận ra suy nghĩ của hắn, quả bóng phá án không tình nguyện thay đổi góc nhìn. +
Nhưng cũng không phải nhắm ngay người đàn ông đang múc cơm, mà nhắm ngay người phía đối diện. +
Một người đàn ông tóc ngắn, nhìn qua có chút ngầu. +
Phí Sĩ Lan lập tức điều tra thân phận của gã, lại phát hiện ra hình như là một thân phận giả. +
Manh mối tựa như lại bị đứt đoạn. +
Phí Sĩ Lan liên tục hạ nhiệt độ cho quả bóng. +
Quả bóng pha lê thay đổi, thu hết hoàn cảnh trong toàn bộ phòng khách vào. +
Cũng không rõ có gì đặc biệt. +
Nếu là kiến trúc có đặc điểm riêng biệt thì còn được, nếu không, thì quả bóng này bị giới hạn rất nhiều. +
Góc nhìn trong quả bóng lại trở về trên bàn cơm, tiếp tục xem người ta ăn cơm. +
Phí Sĩ Lan chưa từng nghe qua thứ này lại có thời điểm bãi công tiêu cực như vậy, dùng cái tay mang bao tay kia chọc chọc vào. +
Quả bóng phá án cũng không để ý tới hắn, tựa như đang cố gắng tránh nhìn thấy thứ gì đó. +
Nếu 【Quả bóng phá án】 xuất hiện tình huống góc nhìn không ổn định, rất có khả năng là do máu không đủ để toả định hung thủ, có thể dùng nhiều máu hơn một chút để ép buộc hiện lên nhiều hình ảnh hơn. +
Hắn lấy ra hai ống máu còn lại, rót hết lên. +
Toàn bộ quả cầu ướt đẫm máu, toả ra màu đỏ quỷ dị. +
Góc nhìn cuối cùng cũng nhắm ngay thanh niên đối diện. +
Một mái tóc đen mềm mại, khí chất xuất chúng, khi mỉm cười lên thì rất đẹp. +
Quả bóng nhỏ ngày càng nóng, máu đỏ còn đọng lên trên quả bóng trong suốt, bên trong lại hiện lên khuôn mặt của thanh niên, nụ cười của cậu có thêm màu lớp màu máu, nhìn cứ giống như yêu quái ăn thịt người. +
Quả bóng pha lê tỏa ra ánh vàng, chứng tỏ độ nóng của nó đã rất cao. +
Phí Sĩ Lan lập tức làm một lớp băng thật dày. +
“Răng rắc!” Một tiếng giòn vang. +
Mặc dù là xuyên qua lớp băng, cũng có thể nhìn thấy quả bóng pha lê nứt ra một vết. +
Cấp dưới: “Nó nứt rồi!” +
Tựa như một quả bom đã ngưng tụ đến cực hạn, cảnh sắc bên trong không ngừng thay đổi. +
Đầu tiên là một cánh cửa thật lớn, sau đó là vô số gương mặt trên đi đường, màu máu lan tràn trên quả bóng nhỏ, thời không tựa như xuyên qua quả bóng nhỏ để giao thoa. +
Cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên một biển số nhà: 404. +
Ánh sáng đạt tới cực hạn. +
Phí Sĩ Lan hô to một tiếng “Nằm sấp xuống!” +
Trước người hắn lập tức dựng lên một bức tường băng cao. +
Cấp dưới lập tức chui ra sau Phí Sĩ Lan, khoa trinh sát kỹ thuật đã sớm có chuẩn bị, lập tức ra sau boongke* để tránh. +
*là một công sự phòng thủ được thiết kế để bảo vệ con người và các vật liệu có giá trị khỏi bom rơi, pháo binh hoặc các cuộc tấn công khác. +
“Đùng ——” +
Một tiếng nổ thật mạnh vang lên. +
Một lúc lâu sau. +
Phí Sĩ Lan ngẩng đầu lên trước máy tính, trên mặt hắn vẫn còn một vết thương rất nhỏ, giọt máu lăn xuống, ánh mắt lạnh băng. +
“Tiểu khu Đế Cảnh lầu 2 đơn nguyên 2, phòng 404.” +
—————– +
Nguyễn Châu mang bao tay cách nhiệt, mang súp kem nấm thơm nồng qua. +
“Ăn cơm.” +
Lâm Tuyết Trúc nhảy khỏi sô pha: “Thơm quá đi!” +
Còn không phải sao, nguyên liệu nấu ăn hôm nay cũng có công, súp làm ra còn thơm hơn bình thường, có thể coi như là đỉnh cao trong “sự nghiệp” của cậu. +
Lâm Tuyết Trúc bổ nhào đến trước bàn, “Đây là cái gì?” +
Nhìn một nồi canh to màu trắng sữa đặc sệt trên bàn, nước miếng của Lâm Tuyết Trúc cũng sắp chảy xuống rồi. +
“Súp kem nấm.” Nguyễn Châu kéo ra ghế dựa. +
“Nhìn không tồi.” +
Lâm Tuyết Trúc nhìn cậu một cái, lớn lên đẹp trai, biết nấu cơm, biết tiến lùi, giữ khoảng cách, còn có thể cung cấp giá trị cảm xúc, một người thật tốt! +
Đáng tiếc là sắp chết. +
Lâm Tuyết Trúc mỉm cười húp một ngụm súp. +
Vị sữa thơm nồng, tươi ngon ngon miệng, là mùi vị mà Lâm Tuyết Trúc chưa bao giờ thử qua. +
Gã đã làm việc mười năm, chưa bao giờ thất bại, trên người Nguyễn Châu, dù là mùi vị món ăn ngon đến cực hạn, hay mùi vị thất bại đến cực hạn, gã đều cảm nhận được. +
Nghĩ đến đây, không khỏi có chút chua xót. +
“Sao anh khóc rồi?” Nguyễn Châu hỏi. +
“Ngon quá, tôi chưa từng ăn canh nào ngon như thế.” +
Lâm Tuyết Trúc cũng không nói được là làm sao, cảm giác bi thương đậm đặc dâng lên, trong lúc nhất thời không nhịn được, tựa như thứ mình ăn không phải nấm, mà là hành tây. +
Nguyễn Châu: “Thích thì ăn nhiều chút.” +
Lâm Tuyết Trúc chảy nước mắt: “Được!” +
Hai người đàn ông trưởng thành xử lý ba món đồ ăn cùng hơn nửa bát canh. +
Từ sau khi có được “Tấm Voan Lừa Gạt”, để giữ dáng, Lâm Tuyết Trúc đã lâu rồi chưa ăn no đến vậy. +
“Tay nghề của anh đúng là cái này.” Sau khi kết thúc một bữa cơm, Lâm Tuyết Trúc giơ ngón tay cái với cậu, dù có ăn bao nhiêu lần, gã đều sẽ bị tay nghề của Nguyễn Châu chinh phục. +
Nguyễn Châu cẩn thận gật đầu: “Cũng tạm ổn.” +
Canh chưa ăn hết, Lâm Tuyết Trúc đặt đồ còn thừa lại vào trong tủ lạnh, “Ngày mai hâm nóng lại là ăn được, không nên lãng phí.” +
Buổi tối, Lâm Tuyết Trúc nằm trên giường chơi điện thoại, Cú gửi tin nhắn tới: [Sao rồi? Người chết chưa?] +
Lâm Tuyết Trúc: [Cái gì mà sao rồi, anh nói Nguyễn Châu à? Chưa chết.] +
[Tôi đưa dị thường 073 tới trước cửa nhà cậu.] +
Lâm Tuyết Trúc “cọ” trên giường một chút rồi ngồi dậy: [Thứ gì?] +
Cú gửi một phần tài liệu tới. +
【Tên dị thường: 073 – Nấm ngụy trang】 +
【Cách thu giữ: Thu giữ trong hộp nhựa 13mm x 19.8mm x 10mm, độ dày khoảng 0.3mm.】 +
【Miêu tả dị thường: Hình thái chưa xác định, thường xuất hiện trong dáng vẻ người nhiều thấy nghĩ tới đầu tiên. +
Chưa phát hiện độc tính khi chưa tiếp xúc với các sinh vật khác, một khi tiếp xúc với đồ vật bên ngoài hộp nhựa, sẽ lập tức nhiễm loại độc trí mạng, thông qua làn da, thâm nhập từ bên ngoài vật thể, sau khi tiếp xúc 10 giây là có thể khiến một điều tra viên dị thường cấp C tử vong, điều tra viên cấp B tử vong sau khi tiếp xúc được một phút, tạm thời chưa có dữ liệu nào liên quan đến điều tra viên cấp A. +
Chú thích: Chất lỏng bên trong chứa lượng độc gấp 700 lần bên ngoài.】 +
[Đặt thứ này trước của nhà cậu, cậu ta thế mà lại có thể nhịn được mà không nhặt? Không phải cậu ta nghèo đến mức ngay cả thịt cũng không có ăn à?] +
Lâm Tuyết Trúc không nhịn được mà nhắn lại: [Hôm nay bọn tôi còn ăn cơm cùng nhau, anh nói xem cậu ta có nhặt không? Chắc chắn là không rồi!] +
Cú: [Quan hệ của hai người đã tốt đến mức ăn cơm cùng nhau rồi?] +
Lâm Tuyết Trúc vò rối mái tóc của mình, cầm lấy điện thoại [Đây là trọng điểm à? Trọng điểm không phải là bây giờ cậu ta vẫn còn sống sao? Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ chết mất!] +
Một lúc lâu sau, Cú gửi tới một câu: [Chắc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì… Bây giờ tôi đi gửi báo cáo, lại xin thêm một vật phẩm dị thường nữa cho cậu.] +
[Hai người ăn cái gì?] +
Lâm Tuyết Trúc hừ hừ hai câu: [Tối này bọn tôi ăn thịt kho tàu, dưa leo trộn, cà ri thịt bò, Súp… kem nấm] +
Gõ xong mấy chữ cuối cùng, da gà của Lâm Tuyết Trúc nháy mắt nổi hết lên. +


