Skip to main content

Chương 25: “Cậu thích mặc boxer nhỉ.”

dathaiPiter

Chương 25: “Cậu thích mặc boxer nhỉ.” +

Cảnh Sầm Hào và Lê Dung cùng nhau ăn ở căng tin và chia sẻ một phần hủ tiếu nhanh chóng lan truyền ra ngoài. +

Tin tức về nhân vật nổi bật trong trường lan truyền rất nhanh, huống chi ở đây lại có tận hai nhân vật nổi bật. +

Lâm Trăn cũng vì đi gần Sầm Hào và Lê Dung mà cảm nhận được không ít thay đổi tinh tế. +

Ví dụ như không còn ai không chào hỏi gì mà lấy đồ của cậu dùng, không còn ai vứt công việc của mình cho cậu khi tổng vệ sinh lớp, không còn ai trơ trẽn bảo cậu giúp lấy đồ ăn ngoài và bưu kiện. +

Thực ra những người đó chưa bao giờ bắt nạt cậu quá đáng, Trung học A quản lý việc bạo lực học đường rất nghiêm ngặt, những năm nay cũng không xảy ra sự kiện xã hội nào. +

Nhưng chính sự coi thường như có như không này khiến người ta không thể chịu đựng nổi, cậu vừa không thể như thím Tường Lâm* than vãn khắp nơi, cũng không thể kể từng chuyện lặt vặt này cho Dương Phân Phương. +

*nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn, nổi tiếng vì hay than vãn về số phận bất hạnh của mình. +

Bây giờ, khi những người này có việc nhờ cậu, thậm chí còn hỏi cậu một câu có được không. +

Nếu cậu lấy hết can đảm từ chối, họ chỉ lén lườm một cái, rồi lủi thủi về chỗ ngồi, không dám nói gì khác nữa. +

Tâm trạng Lâm Trăn khi đến trường mỗi ngày đều tốt hơn không ít. +

Hơn nữa cậu phát hiện, trước đây cậu cảm thấy Sầm Hào đáng sợ, Giản Phục vô lý, Lê Dung lạnh lùng khó gần, thực ra cũng là một loại thành kiến. +

Có lẽ vì bối cảnh của Sầm Hào sâu xa, khí chất lại mạnh mẽ nên luôn cho người ta cảm giác không thể chọc vào. Nhưng trên thực tế ba năm nay, Sầm Hào chưa từng dựa vào bối cảnh gia đình mà bắt nạt ai, ngay cả sự cô lập hay kết bè kết phái cũng không có. +

Hắn hoàn toàn không thèm làm loại chuyện này. +

Tuy thỉnh thoảng mồm miệng Giản Phục khó nghe, nói năng không suy nghĩ, nhưng cũng thực sự không có ác ý. Nói chuyện với người như vậy ngược lại lại thấy đáng tin cậy, không cần lo lắng đối phương trước mặt một đằng sau lưng một nẻo. Hơn nữa nghe nhiều rồi, những lời khó nghe kia cũng tự động bỏ qua, ai mà chẳng có chút khuyết điểm chứ. +

Còn có Lê Dung, Lâm Trăn không biết nên cảm ơn Lê Dung thế nào. Mọi người đều nói từ sự kiện Lê Thanh Lập và Cố Nùng đã thấy được cái ác dưới lớp vỏ hào nhoáng của nhà họ Lê, nhưng cậu lại thấy hoàn toàn ngược lại. Nếu là cậu gặp phải khúc mắc cuộc đời như vậy, cậu nhất định không gánh nổi. Cậu có thể sẽ trở nên cực đoan, tính tình thay đổi lớn, sẽ báo thù xã hội, nhưng Lê Dung thì không, Lê Dung kiên cường hơn bất kỳ ai cậu từng gặp. +

Cậu tin rằng có một ngày, xã hội sẽ trả lại sự trong sạch cho nhà họ Lê, tuy công lý đến muộn không phải là công lý, nhưng có vẫn tốt hơn là không có. +

Nếu sau này cậu có thể giúp được Lê Dung, cậu nhất định sẽ dốc hết sức lực. +

– +

Thứ năm, Lê Dung nhận được tin nhắn của tòa án, thông báo anh phải dọn ra khỏi biệt thự trước cuối tuần, tòa án sẽ thu hồi nhà để chuẩn bị đấu giá. +

Thư ký phụ trách việc này của tòa án rất có lòng thương cảm, còn báo cho anh biết cậu Cố Triệu Niên của anh sẽ đến đón anh. +

Nhưng Lê Dung biết Cố Triệu Niên sẽ không đến, có lẽ còn vì Giản Phục đã dạy cho Cố Thiên một bài học nên lại ghi hận thêm một món nợ với anh. +

Anh cũng không để tâm, chỉ cười cảm ơn thư ký. +

Nói thật, ngược lại dọn ra ngoài khiến anh thở phào nhẹ nhõm. +

Tuy nơi đây là nhà anh đã sống hơn mười năm, nhưng vì bố mẹ đều mất trong nhà, mỗi lần anh trở về, nói không bị ngột ngạt là giả. +

Sự ngột ngạt này không ngừng nhắc nhở anh, anh còn cách mục tiêu của mình quá xa, nhưng nóng vội sẽ mắc sai lầm, bây giờ anh không thể mắc sai lầm. +

Anh dự định tạm thời chuyển đến ký túc xá trường, nhưng dọn nhà cũng là một việc tốn sức. +

Lê Dung nảy ra ý định với Sầm Hào và Giản Phục. +

Thứ sáu, sau tiết học đầu tiên, Lê Dung cầm cốc giữ nhiệt, đến trước bình nước nóng lấy nước. +

Khi quay lại, anh chủ động đứng bên bàn Giản Phục. +

Anh nghiêng đầu đánh giá mặt bàn chất đầy bài thi của Giản Phục, nhếch môi cười: “Thiếu nhiều thế mà chưa nộp, để tôi làm giúp cậu nhé.” +

Giản Phục đang tập trung chơi game, bình thường khi cậu ta chơi game tuyệt đối không nghe được lời ai nói xung quanh, nhưng lúc này thì khác. Cậu ta như nghe được nhạc tiên mà lỗ tai bừng sáng, ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong đời cảm thấy Lê Dung như được bao phủ bởi ánh sáng thánh thần giống như Lâm Trăn vậy. +

Giản Phục tháo tai nghe một bên ra: “Đệt, thật hay giả vậy?” +

Tuy cậu ta là nhân tài đặc biệt được tuyển vào Đại học A, không có áp lực thi đại học, nhưng bố mẹ Giản đều coi trọng thể diện, nếu cậu ta thi quá tệ, bố mẹ cũng không ngẩng mặt lên được nên Giản Phục hơi sợ giáo viên mách lẻo. +

Dương Phân Phương này luôn thích lải nhải chuyện nhỏ hóa to, không có việc gì là lại trao đổi với bố mẹ cậu ta về vấn đề thái độ học tập, còn có cả phong cách tồi tệ khi cậu ta dẫn cả phòng thi gian lận. Bố mẹ cậu ta đã mắng cậu ta không ít lần, số lần nhiều quá làm Giản Phục cũng đau đầu. +

Lê Dung liếc nhìn bài tập, thản nhiên nói: “Tôi làm một bài cũng chưa đến ba mươi phút, đằng nào cũng đang rảnh rỗi.” +

Giản Phục mừng rỡ không thôi, không thèm để ý đến game nữa, vội vàng nhét bài tập môn xã hội đã tích trữ của mình cho Lê Dung: “Nhanh nhanh nhanh, cảm ơn cảm ơn, cứu tôi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, trưa nay tôi mời ăn căng tin!” +

Cậu ta cảm thấy anh trai mình khá sáng suốt. +

Lôi kéo được Lê Dung về phe mình cũng không có gì không tốt, ít nhất về phương diện hoàn thành bài tập có thể tiết kiệm không ít sức lực. +

Ánh mắt Lê Dung chứa ý cười, nhận lấy bài tập, quay về chỗ ngồi của mình. +

Giản Phục vui vẻ như con mực đang vẫy vẫy xúc tu, cậu ta đắc ý vỗ vai bạn ngồi cùng bàn: “Con tự làm bài tập đi nhé, bố không chơi với con nữa!” +

Lê Dung quay về chỗ ngồi, đặt bài tập và cốc nước lên bàn, thong thả gác chân trái lên đầu gối chân phải, kẹp bút giữa hai ngón tay rồi lắc lắc, sau đó bắt đầu làm bài tập cho Giản Phục. +

Sầm Hào liếc nhìn bài tập còn trống, rất nhanh dời ánh mắt đi, tùy ý nhìn về phía bảng đen, thản nhiên nói: “Cậu cứ dùng chiêu trò với Giản Phục đi.” +

Lê Dung quay đầu lại, nhìn Sầm Hào vài giây, khóe môi hơi nhếch lên, tinh quái nói: “Sao thế, tôi không dùng chiêu trò với cậu, cậu ghen à?” +

Anh hứng thú đánh giá Sầm Hào, dường như thực sự muốn nhìn ra ý ghen tuông trên khuôn mặt vốn dĩ không biểu lộ vui buồn đó. +

Bây giờ anh càng ngày càng có thể nhìn rõ sự thay đổi cảm xúc của Sầm Hào, có lẽ là ở kiếp này Sầm Hào vẫn chưa đề phòng như vậy, hoặc có lẽ là anh hiểu Sầm Hào hơn trước đây rồi. +

Sầm Hào khinh miệt hừ một tiếng, môi mím lại. Không nói là ghen, cũng không nói là không ghen, biểu cảm là không thèm để ý, nhưng ít nhiều hơi cứng miệng. +

Lê Dung từ từ thu lại nụ cười, tiếp tục nhìn khuôn mặt Sầm Hào, biểu cảm từ trêu đùa lúc nãy chuyển sang hơi nghiêm túc. +

“Dù sao cũng không dùng chiêu trò với cậu được, hơn nữa cậu nhất định sẽ giúp tôi đúng không?” Giọng anh quá đỗi dịu dàng và chân thành, khiến người ta hoàn toàn không muốn phụ lòng tin tưởng này. +

Sầm Hào bị lời anh nói làm cổ họng đột nhiên thắt lại, sự không vui mơ hồ dâng lên trong lòng lập tức tan thành mây khói. Hắn không để lộ cảm xúc, kéo bài tập Lê Dung đã viết vài dòng qua, xem xét kỹ lưỡng, giả vờ tùy ý hỏi: “Cậu lại muốn làm gì nữa?” +

Lê Dung dùng đầu bút gõ gõ mặt bàn, giọng điệu rất bình thản: “Tòa án thông báo tôi dọn nhà, tôi tìm người giúp tôi sắp xếp đồ đạc, có rất nhiều di vật của bố mẹ tôi, người lạ động vào tôi không yên tâm.” +

Sầm Hào đặt bài tập xuống: “Tìm được nhà chưa?” +

Lê Dung nhún nhún vai: “Tạm thời ở ký túc xá, cũng vừa hay gần trường, dù sao thì rất ít học sinh ở ký túc xá trường chúng ta, chắc là còn nhiều phòng trống.” +

Sầm Hào im lặng một lát, rồi mới khẽ đáp một tiếng: “Ừm.” +

Lời đáp này của hắn được coi là đồng ý giúp Lê Dung thu dọn đồ đạc rồi. +

Lê Dung kìm nén ý cười, kéo bài tập về từ dưới cánh tay Sầm Hào, bắt đầu viết nhanh như bay. +

Anh không phải là không biết dùng chiêu trò với Sầm Hào, chỉ là anh biết phương pháp nào có tác dụng với Sầm Hào. +

Hai bài tập môn xã hội, Lê Dung dùng một tiết học đã làm xong. Tan học, anh đi trả bài tập cho Giản Phục. +

Giản Phục nghiêm túc cầm lên kiểm tra bài tập: “Chữ viết thì rất ngay ngắn, nhưng sao cậu viết chữ nhẹ thế, cổ tay không có sức à.” +

Hình như lần trước giảng bài cho Lâm Trăn cũng vậy, xuống bút cực kỳ nhẹ, cứ như thể muốn tiết kiệm mực vậy. +

Lê Dung biết thực ra Giản Phục rất hài lòng, nhưng cái miệng của cậu ta không chê bai chút gì thì thấy khó chịu. +

Lê Dung cười thờ ơ: “Không thích để lại vết hằn, xấu.” +

Anh cầm hai bài tập của Giản Phục, xuống bút quá nặng chắc chắn sẽ in đáp án của bài trên lên bài dưới, tuy không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra, nhưng anh cứ thấy xấu. +

Lê Thanh Lập có tật xấu này, rất giống với tính cách cứng nhắc của ông, lúc viết luôn rất nặng tay, dẫn đến chữ in sang tờ giấy bên dưới. +

Lê Thanh Lập còn nói Lê Dung đây là chứng cưỡng chế khác người, người làm nên việc lớn phải không màng vụn vặt. +

Nhưng khi Lê Dung sắp giận, Lê Thanh Lập lại có thể nhanh chóng dỗ dành anh, cười hì hì nói: “Thực ra mỗi người ít nhiều đều có chút chứng cưỡng chế, tật xấu này của bố cũng là chứng cưỡng chế, vẫn là chữ của con viết sạch sẽ đẹp đẽ hơn.” +

Mẹ anh cũng nói: “Đúng đó, con trai giỏi hơn bố nhiều.” +

Anh luôn không thể thực sự giận dỗi với bố mẹ, tuy anh chưa từng thấy người khác làm bố mẹ thế nào nhưng anh cảm thấy Lê Thanh Lập và Cố Nùng là cặp bố mẹ tôn trọng con cái nhất trên thế giới, cũng là những người tốt nhất. +

Giản Phục nhận bài tập lại, ngầu lòi nói với Lê Dung một câu: “Cảm ơn.” +

Lê Dung vui vẻ gật đầu: “Được, ngày mai đừng quên đến giúp tôi dọn nhà.” +

Giản Phục lập tức trừng to mắt: “Cái gì cơ?” +

Lê Dung: “Ồ, tôi phải chuyển nhà, một mình tôi thu dọn không xuể.” +

Giản Phục kinh ngạc: “Đụ má tôi chưa đồng ý với cậu mà!” +

Lê Dung: “Tôi đã làm bài tập cho cậu rồi, cậu nghĩa khí như vậy, không giúp đỡ thì không hợp lý nhỉ?” +

Giản Phục bị chặn họng, nhất thời không tìm được lý do để phản bác. +

Mẹ nó rõ ràng là ép mua ép bán, nhưng cậu ta còn chưa biết đi đâu để nói lý lẽ. +

Còn chưa đợi Giản Phục nghĩ ra một lý do có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để từ chối Lê Dung, Lê Dung đã mãn nguyện bỏ đi rồi. +

Bạn ngồi cùng bàn không nhịn được vỗ vai Giản Phục, hả hê nói: “Tự tao làm cũng tốt mà.” +

Chuyện này Lê Dung không tìm Lâm Trăn, không phải là không tin tưởng Lâm Trăn, mà là Lâm Trăn sắp thi năng khiếu, mỗi ngày tan học còn phải đi học lớp chuyên ngành, anh không muốn làm lỡ thời gian của Lâm Trăn. +

Với thể lực của Sầm Hào và Giản Phục, chắc là đủ rồi. +

Thứ bảy, Lê Dung đã tỉnh giấc từ sớm. +

Trong lòng có chuyện, anh ngủ không được yên ổn lắm. +

Đứng dậy từ trên gối, Lê Dung quấn chăn, tạo một nhóm chat cho Sầm Hào và Giản Phục —— +

Nhóm hỗ trợ tình nguyện giúp lớp trưởng dọn nhà. +

【Lê Dung: Mọi người dậy chưa, lại là một ngày tốt lành nè 🙂 @Sầm Hào @Giản Phục】 +

【Sầm Hào: ……】 +

【Giản Phục: …… Cái nhóm quỷ gì thế.】 +

【Lê Dung: Nhìn tên nhóm.】 +

【Giản Phục: Cuối tuần tôi phải ngủ nướng đã, chiều đi chiều đi.】 +

【Sầm Hào: Cứ để cậu ta ngủ đi, muộn chút cũng không sao.】 +

【Lê Dung: Được thôi, vậy thì tiết kiệm được bữa trưa rồi.】 +

【Giản Phục: Cậu keo kiệt chết đi cho rồi.】 +

Lê Dung cũng chẳng muốn bò ra khỏi cái chăn ấm áp, anh tắt thông báo nhóm, ngả người ra sau, lại nằm vật xuống chiếc giường lớn. +

Anh gối đầu lên chiếc gối cao su mềm mại, nhìn trân trân vào chiếc tủ quần áo lớn trước mặt mà thẫn thờ. +

Đây là ngày cuối cùng anh ở nhà, đôi khi anh cũng thấy mơ hồ, dường như cuộc sống hiện tại mới là giấc mơ, còn khi anh tỉnh dậy, anh vẫn là nhà khoa học của Hồng Sa, vẫn đang nỗ lực vì dự án GT201. +

Mặt trời ngoài cửa sổ ngày càng lên cao, ánh nắng dần dần bò lên giường, nằm bên gối anh. Lê Dung bừng tỉnh, dùng đầu cọ cọ vào vầng sáng đó. +

Rốt cuộc Giản Phục và Sầm Hào vẫn đến vào buổi chiều. +

Biết hôm nay phải làm việc, Sầm Hào mặc một chiếc áo hoodie dài tay co giãn tốt và một chiếc quần thể thao rộng rãi. +

Thời tiết không lạnh lắm, hắn tùy ý xắn tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay săn chắc, khỏe khoắn. +

Một thương hiệu không mấy nổi tiếng, nhưng nhờ vóc dáng luyện tập tốt của hắn mà trông cực kỳ đắt giá. +

Ánh mắt Lê Dung dừng lại trên cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện của hắn một lát, rồi lướt xuống cánh tay nổi gân xanh, sau đó thản nhiên thu hồi tầm mắt. +

Lần cuối sờ vào cơ ngực này, dường như đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. +

Giản Phục đầy vẻ miễn cưỡng, vừa vào nhà đã bắt đầu càm ràm: “Lần sau cậu có cầu xin tôi cũng không đưa bài thi cho cậu đâu. Gài bẫy tôi thì thôi đi, cậu còn gài bẫy cả anh tôi nữa. Này, anh ấy làm sao mà bị cậu lừa đến đây thế?” Giản Phục quay mặt sang nhìn Sầm Hào. +

Sầm Hào và Lê Dung nhìn nhau một cái, bình thản nói: “Làm bài tập.” +

Giản Phục vỗ đùi cái đét: “Đệt! Thâm hiểm thật, tôi biết ngay là trên đời làm gì có chuyện từ trên trời rơi xuống miếng bánh ngon mà!” +

Giản Phục vừa nói vừa tùy ý quan sát cách bài trí trong nhà Lê Dung. +

Đây là lần đầu tiên cậu ta đến nhà Lê Dung, ít nhiều cũng thấy tò mò, nhưng sau khi nhìn một vòng, lông mày cậu ta lại càng nhíu chặt hơn: “Đây chính là căn biệt thự xa hoa mà trên mạng đồn thổi rùm beng đấy hả?” +

Nhà Lê Dung hoàn toàn không thể coi là biệt thự xa hoa. +

Khu biệt thự này nằm ở khu phố cũ, trước đây từng trải qua một đợt giải tỏa, sau khi xây thành biệt thự đã dành ưu đãi mua nhà cho các chủ hộ cũ, ai mua nổi thì ở, không mua nổi thì có thể lấy tiền bồi thường đi nơi khác mua. +

Gia đình Lê Dung vẫn có tiềm lực tài chính nhất định nên đã trực tiếp đổi sang ở biệt thự. +

Nhưng căn biệt thự này cũng hoàn toàn không xa hoa, chỉ có một cái sân, một cái gara, hai tầng với bốn phòng ngủ, so với lợi nhuận từ công ty y tế của nhà họ Lê thì ngôi nhà này có thể coi là quá khiêm tốn. +

Các giáo sư khác ở Viện nghiên cứu Hồng Sa ít nhất cũng có từ hai căn nhà như thế này trở lên, nhưng sau khi nhà họ Lê gặp chuyện và thanh lý tài sản, họ chỉ có duy nhất căn này. +

Lúc này Giản Phục mới nhận ra những mô tả trên mạng khoa trương đến mức nào, thậm chí rất nhiều người còn chưa tận mắt nhìn thấy ảnh của ngôi nhà này mà đã tưởng tượng rằng Lê Thanh Lập sống trong kiểu biệt thự ven núi ở Los Angeles. +

Trước đây cậu ta cũng tin rằng Lê Thanh Lập ở biệt thự sang đi xe xịn, nhưng điều đó cũng chẳng có gì, dù sao nhà họ Lê cũng mở công ty, hưởng thụ cuộc sống một chút cũng là lẽ thường tình. +

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái gọi là bằng chứng dùng để phê phán Lê Thanh Lập xa hoa lãng phí, ham muốn giàu sang, tâm trạng cậu ta bỗng trở nên phức tạp. +

Nếu ngay cả cái này cũng là giả, vậy thì còn cái gì là thật nữa? +

Lê Dung rất giỏi quan sát sắc mặt, anh ném mấy cái thùng carton xuống phòng khách tầng một, ngước mắt nhìn Giản Phục một cái, đầy ẩn ý nói: “Sao thế, không giống với tưởng tượng của cậu lắm à, cảm thấy tam quan hơi sụp đổ hả?” +

Giản Phục nuốt nước bọt, hừ nhẹ một tiếng, mắt nhìn lên trần nhà, cứng miệng nói: “Tôi mà sụp đổ tam quan á? Tôi có gì mà phải sụp đổ chứ, tôi trải qua nhiều sóng gió lắm rồi.” +

Lê Dung chỉ cười không nói. +

Tuy nhiên sau đó Giản Phục không còn càm ràm nữa, dọn dẹp rác rưởi, bê vác thùng đồ cũng khá hăng hái, nóng đến mức vã cả mồ hôi. +

Lê Dung bê sách và bản thảo của bố mẹ từ phòng sách ra, dùng màng xốp hơi bọc lại, cẩn thận đặt vào trong thùng. +

Anh ngồi xổm dưới đất, một tay kéo băng keo bắt đầu đóng thùng. +

Sầm Hào lại bê một chiếc thùng đã sắp xếp xong khác đến cho anh. +

So với Lê Dung, thể lực của hắn tốt hơn nhiều. +

Chỉ riêng việc dọn dẹp đống sách đó thôi Lê Dung đã mệt đến thở hổn hển, hai má đỏ bừng. +

Người có thể trạng yếu thường hay ra mồ hôi, trước ngực Lê Dung đã ướt đẫm, chiếc áo phông trắng dính chặt vào da thịt, những giọt nước nhỏ trên cổ còn thi nhau chảy xuống. +

Làn da trên cổ anh rất mịn màng, hầu như không nhìn thấy lỗ chân lông. Những giọt mồ hôi trong vắt rung động theo động tác nuốt của anh, mang vẻ quyến rũ khó tả. +

Lê Dung không chú ý đến ánh mắt dần trở nên thâm trầm của Sầm Hào, anh hít sâu một hơi, cúi đầu, khom lưng, dùng răng cắn đứt băng keo, rồi lại ghét bỏ nhổ ra những mẩu vụn có thể còn sót lại trên đầu lưỡi. +

Khuôn mặt anh tái nhợt đến đáng thương, nhưng đầu lưỡi lại hồng hào khỏe mạnh. +

Sầm Hào cảm thấy hơi miệng khát lưỡi khô. +

Sầm Hào: “Có nước không?” +

Lê Dung thở hắt ra một hơi, liếm liếm đôi môi khô khốc, một tay chống lên thùng đồ, hất mái tóc bết mồ hôi ra sau: “Trong bếp có nước khoáng với bánh mì nhỏ, đừng ăn nhiều quá, tối nay tôi có đặt đồ ăn rồi. Lát nữa giúp tôi lấy đồ đang phơi trên ban công xuống nhé, cậu cao hơn.” +

Tối qua Lê Dung đã giặt sạch một lượt ga trải giường, vỏ chăn và quần áo thường mặc, nhưng giặt xong mới phát hiện ra máy sấy đã hỏng. +

Anh đành phải treo quần áo đã vắt xong lên ban công nhỏ ở tầng một và tầng hai để phơi, may mà thứ bảy thời tiết khá tốt, nắng gắt, gió cũng to, phơi cả buổi sáng cũng đã khô hết rồi. +

Sầm Hào đè nén sự rạo rực trong lòng, thấp giọng đáp: “Được.” +

Sau khi Sầm Hào đi rồi, Lê Dung lại bắt đầu kiểm tra chiếc thùng mà Sầm Hào đã dọn dẹp. +

Sau đó anh cầm bút, đối chiếu với đồ vật bên trong rồi viết ký hiệu lên trên thùng. +

Đèn bàn, máy tạo ẩm, đồng hồ báo thức…… +

Đang ghi chép, Lê Dung bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, ngòi bút khựng lại. +

Trên ban công không chỉ phơi ga giường vỏ chăn và quần áo ngoài, mà còn có bảy tám chiếc quần lót của anh nữa. +

Vừa nghĩ đến việc Sầm Hào có thể sẽ giúp mình thu quần lót, Lê Dung lập tức cảm thấy choáng váng. +

Anh vội vàng đứng dậy, cũng chẳng màng đến việc huyết áp tăng vọt làm mắt tối sầm lại trong thoáng chốc, ba chân bốn cẳng lao lên tầng hai: “Để tôi thu quần áo cho, cậu……” +

Mới nói được nửa lời, Lê Dung đã kịp thời phanh lại. +

Anh nuốt nước bọt, ánh mắt rơi trên cánh tay của Sầm Hào. +

Trên cánh tay trái của Sầm Hào vắt rất nhiều thứ, có vỏ chăn, có quần dài, có áo khoác, nhưng nằm trên cùng chính là quần lót của anh. +

Sầm Hào thản nhiên gỡ thêm một chiếc nữa xuống, vắt lên cánh tay trái. +

Khóe miệng Lê Dung giật giật, anh đành phải giả vờ bình tĩnh đi tới, nói với Sầm Hào: “Cậu đưa cho tôi đi.” +

Thứ đầu tiên anh đưa tay ra chộp lấy chính là quần lót của mình. +

Sầm Hào rũ mắt nhìn, tùy ý nói: “Cậu thích mặc boxer nhỉ.” +

Toàn thân Lê Dung cứng đờ. +

Đương nhiên là anh mặc boxer, dù sao trước khi quen Sầm Hào, anh là một người cao quý lạnh lùng ít ham muốn, cực kỳ kín đáo và kiềm chế trong chuyện ấy. +

Boxer rất tốt, mặc với bất kỳ loại quần dài nào cũng không bị lộ, lại còn rất thoải mái. +

Nhưng sở thích của Sầm Hào chắc chắn là anh mặc càng ít vải càng tốt, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học…… +

Huyết áp của Lê Dung hơi tăng cao. +

Tình cảnh hiện tại khó xử ở chỗ, chính chủ đã thay đổi thói quen sinh hoạt của anh đang ở ngay đây, những chuyện từng xảy ra vẫn còn rõ mồn một, mà anh thì hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói này của Sầm Hào. +

Giữa ban ngày ban mặt, tự dưng trong đầu anh lại hiện lên những suy nghĩ đen tối. +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Ngày mai sẽ ra hai chương nhé! +

– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cửu Vĩ Băng Hồ: Đã tặng 1 vỏ sò
6 tháng

Comments (10)