Chương 27 (Hai chương hợp nhất): Bàn tay Sầm Hào trượt xuống, đỡ lấy vòng eo mảnh dẻ, mềm mại của anh.

Chương 27 (Hai chương hợp nhất): Bàn tay Sầm Hào trượt xuống, đỡ lấy vòng eo mảnh dẻ, mềm mại của anh. +
Lê Dung cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay, từ từ rũ mắt, dồn một phần trọng lượng tựa lên lòng bàn tay Sầm Hào. +
Ngón tay Sầm Hào rất khô ráo, gốc ngón tay mang vết chai sần do thường xuyên luyện tập súng ống, nhưng chính thể chất vững vàng và kỹ năng chiến đấu này lại khiến người ta cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. +
Lê Dung không nói gì, nhưng cơ bắp trên người dần thả lỏng. Anh chậm rãi nhấc con dao đang cắm bên cổ gã da vàng nâu lên, lưỡi dao nhuốm máu tươi, để lại một mớ bừa bộn dưới đất. +
Đèn chùm trong phòng khách chiếu thẳng xuống đỉnh đầu anh, những sợi tóc mai lòa xòa trước trán tạo thành một vùng bóng râm, che giấu rất tốt cảm xúc mất kiểm soát của anh. +
Anh xoay chuyển lưỡi dao, tránh khỏi chỗ hiểm của gã da vàng nâu, sau đó dùng đầu gối chống xuống sàn nhà cứng rắn, dùng sức một chút, từ từ đứng dậy. +
Cuối cùng gã da vàng nâu cũng dám dùng tay trái bị thương che vết thương trên cổ, thở hổn hển như trút được gánh nặng. +
Gã phát hiện vết thương trên cổ không lớn, con ngươi gần như vỡ vụn vì kinh hoàng cũng dần trở lại bình thường. +
Sầm Hào thu tay đang vuốt cằm Lê Dung về, chuyển sang nắm lấy cổ tay Lê Dung, giọng điệu bình thản nói với gã da vàng nâu đang nằm dưới đất: “Đừng nhúc nhích.” +
Gã da vàng nâu liếc nhìn Sầm Hào, lập tức mím chặt môi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. +
Từ lúc bước vào cửa, dường như người này không hề quan tâm đến sống chết của gã, càng không để ý đến máu tươi và vết dao trên sàn nhà như chuyện thường tình. +
Sự bình tĩnh và thờ ơ tột độ này lại tạo ra áp lực và nỗi sợ hãi lớn hơn cho người ta. +
Nếu nói người thanh tú vừa rồi có thể mất kiểm soát cảm xúc mà giết gã, thì có lẽ người này sẽ mặt không biểu cảm đưa gã lên Tây Thiên. +
Quả nhiên gã không dám động đậy nữa. +
Sầm Hào dắt Lê Dung đến trước bồn rửa tay, cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu của anh, đưa tay định lấy con dao của anh. +
Lê Dung theo bản năng né tránh một chút. +
Sầm Hào khẽ thở dài, hơi dùng sức, mạnh mẽ rút con dao dính máu đó ra khỏi lòng bàn tay anh. +
“Có tôi ở đây, không cần nữa.” +
Lúc này Lê Dung mới buông tay, nhìn Sầm Hào ném con dao vào bồn rửa, một tiếng “lạch cạch”, thân dao lăn một vòng. +
Sầm Hào vặn vòi nước, dòng nước lớn xối rửa chuôi dao và lưỡi dao, máu nhanh chóng bị hòa tan, chảy vào cống thoát nước. Hắn lại vặn nhỏ dòng nước, xắn tay áo Lê Dung lên, đưa bàn tay phải của Lê Dung xuống bên dưới dòng nước. +
Nước mát lạnh, mang chút lực va chạm, đầu ngón tay Lê Dung vừa chạm vào cột nước đã lập tức khó chịu co rụt lại. +
Sầm Hào không cho phép từ chối mà nắm lấy từng ngón tay anh, rửa kỹ dưới dòng nước. Ngón tay Lê Dung thon dài trắng nõn, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu dưới da, ngoại trừ chỗ thường xuyên cầm bút thì không còn bất kỳ dấu vết ma sát nào khác. +
Lòng bàn tay anh cực kỳ mềm mại, dưới ánh đèn trắng sáng, các đường vân tay hơi lộn xộn, đường vân đại diện cho đường sinh mệnh mờ nhạt, quấn lấy các đường vân khác. +
Sầm Hào xoa nhẹ từng tấc da trên tay anh, chà sạch vết máu đông lại trong kẽ ngón tay và dưới móng tay. Lê Dung nhìn lòng bàn tay mình dần trở nên trắng sạch trở lại, biểu cảm bình thản, hơi thở dần dần ổn định. +
Sầm Hào lại bóp thêm chút nước rửa tay, xoa bọt màu trắng sữa lên tay Lê Dung, áp chế mùi máu tanh nhàn nhạt. +
Rửa sạch bọt xà phòng, hắn mới buông cổ tay Lê Dung ra, đưa cho anh một tờ giấy. +
Lê Dung nắm chặt khăn giấy, cúi đầu nhìn cổ tay mình một cái. +
Thực ra Sầm Hào không dùng nhiều sức, nhưng nắm lâu rồi nên vẫn để lại dấu vết mờ nhạt trên xương cổ tay anh. +
Anh nghĩ, nếu vừa rồi anh thực sự không đâm trúng vị trí, đâm dao vào động mạch của đối phương, có lẽ Sầm Hào vẫn sẽ bình tĩnh rửa sạch ngón tay cho anh như vậy. +
Sầm Hào cũng tự lau khô nước trên tay mình. +
Hắn để Lê Dung ở lại bồn rửa tay, đi về phía hành lang, nhìn gã da vàng nâu đang ôm chặt cổ, đau đến mồ hôi đầm đìa, rồi ngồi xổm xuống. +
Hắn nhặt túi giấy da bò rơi dưới đất lên, xem xét mặt trước mặt sau, trên đó không có đánh dấu tên gì, chỉ có hai chữ cái GT viết bằng bút dạ đen ở góc dưới bên trái. +
Túi giấy da bò được dùng nhiều năm, hai chữ cái kia cũng hơi phai màu, bên trong túi giấy phồng lên, đựng một xấp giấy dày cộp. +
Sầm Hào ném khăn giấy lau nước vào vũng máu bên cạnh cổ gã da vàng nâu, khăn giấy lập tức lại thấm đẫm máu. +
“Nói đi, đến đây làm gì?” +
Gã da vàng nâu nghiến răng, giọng khàn khàn run rẩy: “Có thể… giúp tôi nối lại cánh tay trước được không, tôi… tôi tuyệt đối không phản kháng, thật sự đau quá.” +
Sầm Hào nhếch môi, ánh mắt dừng lại ở vết dao trên cổ gã. +
“Tôi không thích thương lượng với người khác.” +
Lê Dung chống hai tay lên bồn rửa tay, quay lưng về phía hành lang, nghe thấy câu này của Sầm Hào, mí mắt anh khẽ giật giật. +
Quả thực Sầm Hào không thích thương lượng với người khác, Sầm Hào làm việc là phải khiến người ta không có cơ hội lựa chọn. +
Trước đây với anh, cũng giống như vậy. +
Gã da vàng nâu rụt rè lùi lại một chút, kéo cánh tay phải mềm nhũn, khó khăn ngồi dậy, gã không dám đòi hỏi gì thêm với Sầm Hào, cẩn thận từng li từng tí hắng giọng. +
“Chỉ là… bình thường tôi rảnh rỗi thích trộm vặt chút đồ. Mấy hôm trước vừa ra khỏi trại tạm giam, có người biết tôi từng làm chuyện này nên thuê tôi trộm…… trộm cái túi giấy này ra ngoài, nói đây là chứng cứ người khác thu thập để tống tiền hắn, hắn muốn hủy chứng cứ. Thật ra tôi không tin chút nào, chắc chắn là hắn nợ tiền không muốn trả, muốn hủy giấy nợ hay gì đó. Ồ đúng rồi, hắn vừa mở miệng đã nói cho tôi một vạn.” +
“Trước khi đến tôi cố ý để ý một chút, dò la một phen, còn tìm người hỏi thăm. Tôi nghe nói người lớn trong nhà này đều chết cả rồi, hình như là……” Gã da vàng nâu muốn nói ra tin tức mình nghe được, nhưng gã liếc thấy bóng lưng gầy gò và mu bàn tay trắng mịn của Lê Dung, lại vội vàng nuốt lời vào trong, “Nói nhà này chỉ còn lại một học sinh trung học phổ thông, tôi thấy khá dễ dàng nên tôi đến, không ngờ……” +
Không ngờ học sinh trung học phổ thông này trông có vẻ gầy yếu xanh xao, nhưng ra tay lại tàn nhẫn như vậy. +
Nếu gã biết sớm thì tuyệt đối sẽ không nhận vụ này. +
Lê Dung hơi cúi đầu, nhìn con dao nằm trong bồn rửa, giọng nói lạnh lùng, lộ ra vẻ mệt mỏi: “Ai thuê anh?” +
Gã da vàng nâu phản ứng một lúc mới nghe rõ lời Lê Dung, gã vội nói: “Tôi thật sự không quen hắn. Hắn đeo khẩu trang, mũ, kính râm, cố ý không cho người khác nhìn rõ mặt.” Gã da vàng nâu đột nhiên lóe lên ý nghĩ, hận không thể nói hết tất cả thông tin mình biết như đổ đậu ra khỏi ống tre cho Lê Dung, “Ồ! Tôi cảm thấy…… chắc tuổi tác của hắn không nhỏ, bởi vì hắn có tóc bạc, hắn cũng không cao lắm, chắc chắn không tới một mét tám, cũng không gầy, lúc nói chuyện thì giọng rất trầm, không có ấn tượng gì khác. Hắn còn trực tiếp đưa tiền mặt, đưa trước một nửa.” +
Sầm Hào liếc Lê Dung một cái, phát hiện Lê Dung không hề dao động. +
Hắn biết, căn cứ theo miêu tả của gã da vàng nâu, Lê Dung không có ấn tượng gì với kiểu người như vậy. +
Sầm Hào: “Hắn bảo anh giao hàng khi nào?” +
Gã da vàng nâu vội vàng lắc đầu, cẩn thận nói: “Không giao hàng, hắn bảo tôi trộm ra ngoài rồi đốt đi, sau đó coi như chuyện này chưa từng xảy ra.” +
Sầm Hào: “Số tiền còn lại sẽ đưa cho anh như nào?” +
Gã da vàng nâu: “Sắp… sắp đến tết Trùng Dương* rồi, hắn bảo tôi đốt ở cửa ga tàu điện ngầm Bách Lạc An gần phố thương mại, sau đó số tiền còn lại sẽ đặt ở dải cây xanh gần đó, gói trong tiền giấy, chắc chắn không ai nhặt.” +
*重阳节 (Tết Trùng Dương): Tết Trùng Cửu (重九), cũng gọi là tết Trùng Dương theo phong tục của người Trung Hoa là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm. +
Phố thương mại là thánh địa mua sắm phồn hoa nhất thành phố A, cửa ga tàu điện ngầm Bách Lạc An lại là điểm trung chuyển của bốn tuyến tàu điện ngầm, số lượng người qua lại mỗi ngày rất lớn, ngay cả tết Trùng Dương cũng không ngoại lệ. +
Mà vào ngày tết Trùng Dương, thành phố A cho phép đốt tiền giấy bên lề đường, cho dù ở cửa ga tàu điện ngầm và phố thương mại, cũng không ai cảm thấy kỳ quặc. +
Thực ra đối phương rất cẩn thận, hoàn toàn tránh được khả năng bị phát hiện. +
Sầm Hào nhìn chằm chằm gã da vàng nâu một cái. +
Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, hắn nhận định những gì gã da vàng nâu nói đều là sự thật. Hơn nữa nhìn hành động cử chỉ và cách ăn mặc, thân phận trộm vặt côn đồ cũng tương xứng. +
Tuy nhiên sau đó, hắn sẽ tìm người xác nhận lại một lần nữa. +
Sầm Hào yên lặng chờ Lê Dung lên tiếng. +
Hắn không biết bên trong túi giấy da bò đựng gì, nhưng Lê Dung biết. +
Gã da vàng nâu lập tức tỏ vẻ thành khẩn: “Tôi thật sự chỉ biết bấy nhiêu thôi, tôi đã nói hết cho hai cậu rồi, hay là hai cậu báo cảnh sát đi, để cảnh sát đi bắt người đó, tôi có thể giúp hai cậu… cái gì nhỉ? Vẽ chân dung? Nhận diện?” +
Lê Dung hít sâu một hơi, các ngón tay bấu chặt gạch men của bồn rửa tay. +
Vô số thông tin phức tạp lướt qua trong đầu anh, của kiếp này, của kiếp trước, những thông tin này giống như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, vương vãi bừa bộn trên mặt đất, dù thế nào cũng không thể ghép lại được với nhau. +
Căn cứ theo miêu tả của gã da vàng nâu, quả thực anh không có chút ấn tượng nào về người đó. +
Anh có thể chắc chắn, anh chưa từng gặp người này. +
Tại sao người này lại muốn hủy bản thảo của bố anh? +
Thời gian này anh đã đọc hết tất cả nội dung trên bản thảo, ngoại trừ giả thuyết tối ưu hóa CAR-T và làm yếu CRS mà Lý Bạch Thủ muốn, không còn bất kỳ nghiên cứu mới có giá trị nào khác. +
Nội dung trên các bản thảo khác đã sớm được công bố thành luận văn, có cái thậm chí đã được biên soạn vào tài liệu giảng dạy. +
Những thứ đó, rõ ràng có thể xem được nội dung chi tiết hơn trong cơ sở dữ liệu và sách vở, vậy rốt cuộc đối phương đang kiêng dè cái gì? +
Hiện tại điều duy nhất anh dám chắc chắn là người sai gã da vàng nâu đến làm chuyện này không phải Lý Bạch Thủ. +
Mặc dù Lý Bạch Thủ vẫn chưa lấy được ổ cứng của bố anh từ tay tổ điều tra, nhưng cũng không cần phải vội vàng. +
Bởi vì không ai có thể ngờ được, con trai vừa lên năm cuối cấp ba của Lê Thanh Lập có thể chỉnh lý ra bản luận văn đó và gửi cho tạp chí nước ngoài. +
Hơn nữa, Lý Bạch Thủ không biết bản thảo của Lê Thanh Lập để ở đâu, trông như thế nào, nếu không lần trước đến đã không dễ dàng rời đi như vậy. +
Người kia bảo gã da vàng nâu lấy được rồi thiêu hủy, cũng không phù hợp với lợi ích của Lý Bạch Thủ. Lý Bạch Thủ chỉ muốn xem phần giả thuyết đó, hoàn toàn không cần phải hủy nó đi. +
Sầm Hào đứng dậy, cầm túi giấy da bò kia đi đến sau lưng Lê Dung, liếc nhìn móng tay trắng bệch vì siết chặt của Lê Dung. +
Sầm Hào dùng tay vỗ vỗ lưng Lê Dung, ra hiệu cho anh quay người lại. +
“Cậu bỏ sót cái gì?” +
Toàn thân Lê Dung cứng đờ, lập tức quay đầu lại đối diện với Sầm Hào. +
Anh đột nhiên phát hiện Sầm Hào đứng rất gần anh, gần như anh không thể tránh khỏi việc cảm nhận được nhiệt độ trên người Sầm Hào. +
Với khoảng cách này, anh không thể không ngước mắt nhìn Sầm Hào. +
Sầm Hào nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi trắng bệch của anh, giơ tay nhét túi giấy da bò kia vào lòng anh. +
Sau đó bàn tay Sầm Hào trượt xuống, đỡ lấy vòng eo mảnh dẻ, mềm mại của anh: “Bình tĩnh lại đi, đối phương tùy tiện tìm một tên rác rưởi đến, đã là hoảng loạn không biết làm gì rồi.” +
Lê Dung rũ mắt, không kìm được mà siết chặt bụng dưới. +
Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng khi Sầm Hào có những hành động thân mật với anh, anh vẫn sẽ có phản ứng theo bản năng. +
Với khoảng cách này, tư thế này, Sầm Hào hoàn toàn có thể ép anh vào bồn rửa tay, hôn tới. +
Trước đây hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. +
Nhưng mà —— +
Quả thực tư thế thân mật phá vỡ giới hạn này đã kéo anh ra khỏi những cảm xúc phẫn nộ và cực đoan. +
Nếu nói phần bản thảo này vẫn còn giá trị để hủy bỏ, thì chắc chắn trên đó để lại thông tin không muốn cho người khác biết. +
Không tính những luận văn và thành quả nghiên cứu đã công bố, ngoại trừ chúng ra, trong bản thảo nhất định còn có thứ mà anh đã bỏ sót. +
Điểm duy nhất khiến anh từng do dự chính là phần nội dung đã bị xé mất trong bản thảo. +
Tuy nhiên trước đây anh luôn cho rằng đó là do bố mình tự tay xé bỏ. +
Lê Dung lập tức tháo dây buộc, lấy toàn bộ bản thảo trong túi giấy da bò ra. +
Đến nước này rồi, cũng chẳng có gì cần phải tránh né Sầm Hào nữa. +
Anh lần theo dải băng keo đỏ ở mép bản thảo, tìm thấy trang giấy rõ ràng có vết đứt đoạn. +
Quả thực là thiếu mất một phần, anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy, như thể cảm nhận được tâm trạng của Lê Thanh Lập khi viết những dòng chữ này. +
Tập trung, nghiêm túc, mang sự kính sợ đối với sinh mệnh và lòng nhiệt huyết với khoa học. +
Sầm Hào chỉ liếc nhìn một cái, hờ hững nói: “Thiếu mất một phần.” +
Yết hầu Lê Dung khẽ chuyển động, anh nhíu mày: “Không phải do bố tôi xé.” +
Chắc chắn phần nội dung này rất quan trọng, quan trọng đến mức đối phương phải cất công tìm ra từ xấp bản thảo dày cộm để tiêu hủy. +
Sầm Hào không hiểu những kiến thức chuyên môn trong bản thảo của Lê Thanh Lập, nhưng hắn biết đại khái Lê Dung sẽ hiểu. Mà Lê Dung không có phản ứng quá mức kích động với phần bản thảo còn lại, chứng tỏ ít nhất trên những chữ này không thấy có vấn đề gì. +
Sầm Hào vỗ nhẹ vào eo anh, khéo léo dẫn dắt: “Chắc chắn là chưa dọn dẹp sạch sẽ.” +
Mí mắt Lê Dung run rẩy vài cái, hơi thở trở nên nặng nề. +
Đúng. +
Chắc chắn là chưa dọn dẹp sạch sẽ, nếu không đối phương đã chẳng đến mức mạo hiểm đi ăn trộm thêm lần nữa. +
Nhưng rốt cuộc là chỗ nào chưa dọn sạch? +
Lê Dung không nhịn được xoay người trong lòng bàn tay Sầm Hào, đưa bản thảo hướng về phía nguồn sáng. +
Ánh sáng chiếu lên mặt giấy tưởng chừng như phẳng phiu, những vết lồi lõm do tì bút quá mạnh không tránh khỏi hiện lên sự thay đổi sáng tối. +
Lê Dung nheo mắt, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, xem xét tỉ mỉ những dấu vết có khả năng còn sót lại từ trang trước. +
Quả nhiên. +
Ở phía trên cùng của bản thảo, dưới sự che lấp của một sơ đồ cấu trúc chất hóa học, anh lờ mờ đọc được mấy chữ trong suốt hơi bóng lên —— +
Không phụ sứ mệnh, kính chờ tin tốt. +
Trừ cái đó ra, không còn nội dung nào khác nữa. +
Muốn in hằn được chữ từ tận hai trang trước thì thực sự là hơi làm khó rồi. +
Có lẽ đối phương cũng thấy trang này chỉ có tám chữ, còn lại đều để trống nên mới buông lỏng cảnh giác, chỉ xé đi mấy trang đó. +
Tay Sầm Hào trượt từ bên hông Lê Dung xuống phía trên xương cụt, nhưng hắn không hề táy máy trên những đường nét nhấp nhô rõ rệt ấy. +
Giọng Sầm Hào trầm xuống, khẳng định bên tai Lê Dung: “Mấy chữ này chứa đựng thông tin mà cậu chắc chắn biết.” +
“Khi ông ấy rất tự tin vào thành quả nghiên cứu thì ông ấy thích viết đoạn này.” Con ngươi Lê Dung co rụt lại, khẽ lẩm bẩm. +
Lê Thanh Lập là một nhà khoa học có tâm tư rất hoài cổ, có lẽ là thói quen mang về từ các phòng thí nghiệm nước ngoài trong những năm du học. +
Sau khi thí nghiệm thành công ông thích cùng các đồng nghiệp trong nhóm tìm một quán bar nhỏ có phục vụ khoai tây chiên và pizza xúc xích nướng, cùng uống thâu đêm, hát vang, ôm nhau nồng nhiệt, rồi trước hai giờ sáng sẽ được Cố Nùng nắm tay, vừa mơ màng vừa ngoan ngoãn để bà dắt về ký túc xá. +
Trước khi đưa thuốc mới vào thử nghiệm giai đoạn một, ông còn thích vung bút để lại mấy chữ “Không phụ sứ mệnh, kính chờ tin tốt” trên giấy nháp của mình. +
Cậy vào việc đám người nước ngoài kia không hiểu, ông cũng chẳng cần phải xấu hổ vì lời tuyên ngôn có phần nhiệt huyết trẻ trâu này. +
Sau này về nước, đến giảng dạy tại Đại học A và làm việc tại Viện nghiên cứu Hồng Sa, số người biết thói quen này của ông đã nhiều lên. +
Sầm Hào: “Lần này, rất có thể cũng đã thành công.” +
Lê Dung khẽ nói: “Mà đối phương lại rất hiểu thói quen của ông ấy, nên sau khi nhận ra điều này thì trong lòng bất an, mới quyết định hủy đi manh mối này.” +
Sầm Hào: “Cho nên……” +
Hắn không nói toạc ra hoàn toàn mà nhìn Lê Dung, ra hiệu cho anh nói tiếp. +
Giọng Lê Dung ngày càng bình tĩnh: “Hắn là người quen biết bố tôi, có lẽ lần đầu tiên chính hắn đã tự tay đến xé bỏ. Hắn rất am hiểu những kiến thức chuyên môn, hình minh họa và kết luận nghiên cứu này nên mới có thể tìm ra chính xác phần bắt buộc phải tiêu hủy từ trong một đống bản thảo.” +
Sầm Hào nhắc nhở: “Đó chỉ là một hướng suy nghĩ thôi.” +
Nhưng không thể chắc chắn người đến xé bản thảo chính là kẻ đã thuê gã da vàng nâu đi hủy bản thảo. +
Lê Dung gật đầu: “Nếu theo hướng này, quả thực hắn giống như cậu nói, vì hoảng quá chạy bừa nên mới tìm một tên trộm làm việc này. Hắn không tự mình đến chứng tỏ hắn không có gan và năng lực đó, vậy lần đầu tiên chắc chắn hắn đã vào nhà tôi một cách đường đường chính chính, nhưng những người có thể vào nhà tôi một cách đường đường chính chính thì quá nhiều.” +
Ngày bố mẹ anh gặp chuyện, anh cũng vì ngộ độc khí gas mà hôn mê bất tỉnh suốt một tuần lễ. Trong một tuần đó, những người ra vào nhà anh có người thân, đồng nghiệp, có cảnh sát và truyền thông, có cả tòa án và môi giới nhà đất. +
Sầm Hào: “Năng lực có hạn, không đủ gan dạ, chắc chắn không phải là nhân vật đặc biệt quan trọng.” +
Người này đã phạm phải rất nhiều sai lầm. +
Với tình trạng của Lê Dung khi vừa từ bệnh viện trở về, anh hoàn toàn không có thời gian để tâm đến di vật của bố mẹ. Nếu lúc đó người này mang toàn bộ bản thảo đi, có lẽ Lê Dung sẽ chỉ nghĩ là do tòa án lấy nhầm khi dọn dẹp những đồ vật có giá trị. +
Nếu hắn ta không làm chuyện thừa thãi là tìm người đến trộm, có lẽ Lê Dung cũng hoàn toàn không chú ý đến tám chữ được in hằn ra kia. +
Hắn ta tự thiếu kiên nhẫn nhưng lại không có gan tự tay xử lý, ngược lại giao cho một tên trộm không mấy am hiểu. +
Lê Dung cũng nghĩ đến điểm tương tự: “Chắc là hắn làm việc này mà không báo cáo với cấp trên, hắn sợ bị phát hiện có sai sót nên mới định tự mình giải quyết hậu quả.” +
Có lẽ tất cả những điều này chính là số mệnh. +
Nếu anh không quên mang điện thoại, có khi người này đã lấy trót lọt bản thảo và đốt sạch vào ngày tết Trùng Dương ngày mai. +
Dù cho có một ngày anh phát hiện bản thảo bị mất trộm thì cũng đã đánh mất mọi bằng chứng. +
Sầm Hào hờ hững nói: “Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, kẻ dùng hắn cũng chẳng thông minh cho lắm.” +
Đáng lẽ ngay từ đầu nên mang toàn bộ bản thảo đi tiêu hủy, làm việc do dự thiếu quyết đoán thì sẽ để lại sơ hở. +
Lê Dung lại chậm rãi lắc đầu: “Chắc là hắn cảm thấy đây là một trong số ít những thứ bố mẹ để lại cho tôi.” +
Nếu như người này thực sự quen biết bố mẹ anh. +
Gã da vàng nâu tựa lưng vào tường, hoàn toàn không hiểu Sầm Hào và Lê Dung đang nói qua nói lại chuyện gì, gã rụt rè hỏi: “Tôi… tôi có thể đi được chưa? Tôi thấy cổ lạnh quá, tôi… tôi không chết chứ?” +
Sầm Hào thu tay đang đặt trên eo Lê Dung lại, cầm lấy chiếc túi giấy da bò trống rỗng, đi đến góc tường, bới ra một xấp giấy lộn có độ dày tương đương từ trong bao tải rác mà Giản Phục dọn ra, nhét lại vào túi giấy, buộc chặt rồi ném đến trước mặt gã da vàng nâu. +
“Cầm đi đốt đi, đừng nói gì cả, nếu không có khi anh thực sự phải chết đấy.” +
Gã da vàng nâu nuốt nước bọt cái ực, bị Sầm Hào dọa cho bủn rủn chân tay, toàn thân lạnh toát. +
Gã run rẩy định đón lấy chiếc túi giấy da bò thì mới phát hiện cánh tay phải hoàn toàn không nhấc lên được. +
Gã da vàng nâu trợn tròn mắt, cũng không dám mở miệng cầu xin Sầm Hào nối lại cánh tay cho mình. +
“Vâng… vâng vâng tôi không nói đâu.” +
Lê Dung nhíu mày: “Này.” +
Anh không ngờ Sầm Hào lại thả gã da vàng nâu đi như vậy, dù sao đây cũng là nhân vật liên quan đầu tiên mà anh bắt được cho đến nay. +
Rõ ràng Sầm Hào hiểu ý anh, hờ hững đáp: “Nếu cậu không muốn vào một ngày nào đó nghe thấy tin tức về một vụ tự tử bằng khí gas khác.” +
Lê Dung nhắm mắt lại, không nói gì nữa. +
Hiện tại anh và Sầm Hào đều cách quyền lực quá xa, tài nguyên có thể huy động cũng rất hạn chế, lúc này quả thực không thể đánh rắn động cỏ. +
Sầm Hào đỡ lấy cánh tay phải và vai của gã da vàng nâu, mạnh tay đẩy một cái, một tiếng rắc vang lên, khớp xương của gã đã được nối lại. +
“A a a!” Gã da vàng nâu đau đến nhe răng trợn mắt, vết thương vừa mới đông lại trên cổ lại nứt ra, máu chảy xuống tí tách. +
Nhưng gã không dám ở lại lâu, một tay vơ lấy túi giấy da bò, lao ra khỏi cửa như điên, chạy nhanh như chớp. +
Lê Dung như không nghe thấy gì. +
Anh biết Sầm Hào có cách để mắt tới người này, đảm bảo gã sẽ không thoát khỏi tầm kiểm soát. +
Đợi gã da vàng nâu chạy mất, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ. +
Ánh đèn tĩnh lặng, trên sàn vẫn còn lại một vũng máu rợn người và những vết dao sắc lẹm. +
Thần kinh Lê Dung vừa thả lỏng, anh lập tức ôm ngực, ho dữ dội. +
Cuộc vật lộn với gã da vàng nâu đã vắt kiệt sức lực của anh, những chuyện tiếp theo càng khiến tinh thần anh mệt mỏi. +
Thắt lưng Lê Dung tựa vào bồn rửa tay, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ho đến mức hơi thất thần, tóc mái rối bời che trước mắt, mạch máu ở cổ giật lên từng hồi. +
Anh thở dốc, bàn tay trượt xuống ấn nhẹ vào dạ dày, cả người trông vừa mong manh vừa đáng thương. +
Sầm Hào rút vài tờ khăn giấy, cúi người xuống, bình thản lau sạch những vết máu còn lại, sau đó vứt khăn giấy vào thùng rác, đi đến bên cạnh Lê Dung, mở vòi nước rửa tay. +
Lê Dung đứng ngược hướng với hắn, vai kề vai, nhưng anh lười chẳng buồn nhích ra một bước để kéo dài khoảng cách. +
Sầm Hào đột nhiên lơ đãng lên tiếng: “Cơ thể lớp trưởng yếu ớt thế này mà vẫn tự tin ở lại trong biệt thự nhỉ.” +
Hơi thở Lê Dung khựng lại, anh dùng khóe mắt liếc nhìn Sầm Hào một cái. +
Thực ra anh rất có lòng tin, dù sao anh cũng đã được huấn luyện bên cạnh Sầm Hào của bốn năm sau suốt hai năm trời, ít nhất là cầm cự được cho đến khi Sầm Hào ở cách đó năm trăm mét chạy tới thì hoàn toàn không thành vấn đề. +
Nhưng những lời này, anh không thể nói với Sầm Hào của hiện tại. +
Bảo toàn thực lực, ẩn giấu bản thân, thăm dò đối phương, nắm giữ chủ động. +
Sầm Hào lại bắt đầu tự hỏi tự trả lời: “Xuống dao mạnh tay như thế mà vẫn có thể không làm tổn thương đến chỗ hiểm, chắc hẳn là có chút tự tin rồi.” +
Giọng Sầm Hào rất thoải mái, nhưng Lê Dung áp sát vào vai hắn, có thể cảm nhận được đôi cánh tay hắn đang gồng lên, dường như hơi tức giận. +
Lê Dung rũ mắt, nhếch môi cười khẽ, đầy ẩn ý nói: “Chắc là tôi tin tưởng vào năng lực đầy bất ngờ mà bạn cùng bàn của tôi đã thể hiện ra hơn nhỉ.” +
Sầm Hào khẽ nhướng mày. +
Chưa đợi Sầm Hào nói tiếp, điện thoại của hắn bất thình lình rung lên, ngay phía bên vai mà hai người đang dính vào nhau. +
Lê Dung lười biếng nhích sang một bên, nhường chỗ cho Sầm Hào. +
Sầm Hào lại nói: “Tay tôi ướt, cậu lấy đi.” +
Lê Dung bĩu môi, hất mớ tóc che mắt ra, thò tay vào túi quần Sầm Hào. +
Trong túi Sầm Hào rất ấm áp, ấm đến mức anh hoàn toàn không muốn nghe cuộc điện thoại mà chín mươi chín phần trăm là từ Giản Phục gọi tới. +
Anh lấy điện thoại ra, liếc nhìn tên người gọi, sau đó giơ lên ngang vai ra hiệu cho Sầm Hào rồi nhấn trực tiếp vào loa ngoài. +
Giọng phàn nàn của Giản Phục lập tức xuyên qua màn hình ập tới. +
“Đậu má thịt rã ra hết rồi anh ơi, đi lấy điện thoại hay đi thỉnh kinh vậy? Anh có qua đó làm một nháy với Lê Dung thì cũng phải xong rồi chứ!” +
Lê Dung: “……” +
Anh đã sớm biết là không nên nghe cuộc điện thoại này mà. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Thử thách ngủ sớm ngày đầu tiên thất bại. +
– +
— +
Cũng muộn gòi nhma chúc mí gái 8/3 vui vẻ, có nhiều triện để đọc nhen 🤗 +



tự nhiên được chúc thấy ngại quá nên lỡ trượt tay mất tiêu rồi
oidoioi toi suong qua
sướng thì nhớ ra nhiều nhé
cí này thì… để tui cố
Cười vl lại còn làm nháy nữa chứ, mỏ Giản Phục giãn quá rồi đấy:))
Cái mỏ quá tr quá đất=))))
Có bao giờ xem lại mình nói gì kooo
Đm thằng em =)))