Chương 27: Như ánh sao sáng.

Chương 27: Như ánh sao sáng. +
Edit: Charon_1332 +
______ +
+
Sau đó vì công việc cuối năm bận quá nên hai người quên béng vụ này luôn. +
+
Một ngày nọ, Trần Luật Minh tan làm bèn đến tìm Lâm Tĩnh Văn, vừa tới dưới sảnh thì một chú mèo cam kêu meo meo rồi chạy thẳng về phía Trần Luật Minh, quấn quanh chân cọ cọ ống quần anh. +
+
Trần Luật Minh đoán có lẽ nó là mèo của nhà nào đó trong khu nên mới dạn người như vậy, anh ngồi xuống gãi cằm nó mấy cái rồi đứng dậy rời đi, bé mèo vừa nũng nịu kêu vừa lẽo đẽo theo anh, cho đến khi đụng phải kính ở cầu thang mới thôi. +
+
Lâm Tĩnh Văn đang nấu cơm trong bếp, Trần Luật Minh đi rửa tay rồi mới đi vào bếp, tự nhiên cúi xuống hôn em sau đó xắn tay áo giúp em một tay, tiện thể nhắc đến chuyện được “vuốt chùa” mèo ban nãy. +
+
Lâm Tĩnh Văn trầm ngâm một chốc rồi hỏi: “Là một bé mèo cam đúng không anh?” +
+
Trần Luật Minh ngạc nhiên: “Sao em biết?” +
+
“Nó là mèo hoang trong khu, hễ thấy người là chạy. Đợt trước có lần tuyết rơi rất lớn, lúc em tan làm về thì thấy nó ngồi co ro ngoài cửa cầu thang run lẩy bẩy nên đã cho nó vào trong sưởi ấm, em định cho nó chút đồ ăn nhưng ai ngờ nó lại phóng xuống tầng hầm mất tiêu. Sau đó thi thoảng em lại thấy nó ngồi phơi nắng trên xe em, em đến gần nó cũng không chạy, thỉnh thoảng còn cho em vuốt đầu nữa cơ.” +
+
“Chắc là nó nhớ mùi của em, trên người anh lại có mùi của em nên nó mới làm thân với anh đó.” +
+
Trần Luật Minh sáp lại ngửi ngửi cổ Lâm Tĩnh Văn, mút cổ em một lúc rồi thì thâm: “Trên người anh có mùi của em á?” +
+
Lâm Tĩnh Văn nguýt anh: “Anh lo mà rửa rau đi, giữa ban ngày ban mặt.” +
+
Trần Luật Minh ôm eo em: “Giữa ban ngày ban mặt mà em dám dụ anh à.” +
+
Lâm Tĩnh Văn nghe vậy thì phì cười, đôi mắt xinh đẹp long lanh sáng rực: “Ừm, đang dụ anh đó.” +
+
Nếu không phải có mùi khét từ nồi đồ ăn trên bếp nhắc nhở Lâm Tĩnh Văn thì có lẽ hai người đã “châm kíp nổ” ngay cạnh bàn bếp rồi. +
+
*擦枪走火: lúc đang lau súng xảy ra sự cố cướp cò, bởi vì khi lau súng không có tháo đạn hoàn toàn hoặc cài chốt an toàn, thời điểm đang lau súng không cẩn thận cướp cò, xảy ra sự việc ngoài ý muốn. +
+
Lúc ăn cơm, Lâm Tĩnh Văn lại đề cập đến chú mèo cam ban nãy: “Hay mình nhận nuôi nó đi anh, cả khu này nó chỉ quấn mỗi hai đứa mình thôi, có duyên thật đấy.” +
+
Trần Luật Minh vui vẻ đồng ý. +
+
Hai người dành thời gian đưa bé mèo đến bệnh viện tiêm phòng và tẩy giun cho bé, rồi mua một đống đồ lặt vặt về để chào đón thành viên thứ ba trong gia đình. Chỉ là khi đặt tên, Lâm Tĩnh Văn và Trần Luật Minh cứ suy nghĩ mãi, đặt cái nào cũng thấy không ưng, cuối cùng đành chọn cái tên đơn giản và thuận miệng nhất: “Nhạc Nhạc.” +
+
____ +
+
Chẳng mấy chốc đã thới Tết. +
+
28 Tết, Trần Luật Minh nhận được lời mời từ đồng đội cũ đang đóng quân ở thành phố Đàm, bảo là đơn vị định mở “tiệc tất niên” nên muốn mời anh tới chung vui, dẫn người nhà theo thì càng tốt. +
+
Lần trước, trong ba ngày Trần Luật Minh tới thành phố Đàm tham gia hội nghị, chính người bạn cũ này – tiểu đoàn trưởng Lý đã giúp anh giải quyết vấn đề ăn ở. Lần này người ta mời, xét về cả tình lẫn lý thì anh chắc chắn phải tham gia, nhưng anh không biết Lâm Tĩnh Văn có chịu đi không, dù sao trong quân đội cũng có đủ loại quy định nghiêm, cơ sở vật chất thì đơn sơ, cũng chẳng có gì hay ho cả. +
+
Ai ngờ anh vừa mở lời thì em đã đồng ý ngay, em nói muốn đi xe nơi mà anh đã sinh sống trong chính năm qua là nơi như thế nào. +
+
Chiều 28, hai người lái xe vào tiểu đoàn, chàng lính phụ trách việc đăng kí Trần Luật Minh Lâm Tĩnh Văn là gì của anh, anh thản nhiên đáp: “Người nhà.” +
+
Nhưng thái độ dửng dưng như không của Trần Luật Minh lại khiến Lâm Tĩnh Văn không biết xấu hổ là gì ngại đỏ mặt. +
+
Hôm nay Trần Luật Minh mặc quân phục, cả đoạn đường thi thoảng lại có vài người lính hoặc một tốp lính cúi chào anh thật to: “Chào trung tá!” hoặc “Chào thủ trưởng!” giọng vừa vang vừa to, lần nào cũng khiến Lâm Tĩnh Văn giật bắn người. +
+
Sau bao lần giật mình thon thót, cuối cùng Lâm Tĩnh Văn và Trần Luật Minh cũng đến một tòa nhà ba tầng. +
+
Trần Luật Minh quen cửa quen nẻo dẫn em lên lầu hai, đi đến căn phòng phía trong cùng. +
+
Cửa phòng không đóng, một vị trung tá dáng vẻ gọn gàng, tay cầm ly sứ, dựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới. +
+
Trần Luật Minh gõ cửa: “Lý, hoàn hồn đi.” +
+
“Ủa, hai người rẽ đường nào đến thế? Anh đứng đây ngóng mãi mà chả thấy.” Vị trung tá kia xoay người, kéo hai cái ghế đến mời họ ngồi: “Nào, ngồi đi ngồi đi.” +
+
Lâm Tĩnh Văn dè dặt ngồi xuống, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, đúng lúc ấy thì Trần Luật Minh cầm ly màu xanh quân đội đi rót nước mất tiêu, khiến em chỉ đành gượng gạo chào y: “Chào tiểu đội trưởng Lý.” +
+
“Ôi chào thầy Lâm.” Tiểu đội trưởng Lý thoải mái ngồi xuống, thân thiện nhìn em vài lần ra đó nói với Trần Luật Minh: “Thấy Lâm đúng là người làm công việc liên quan đến chữ nghĩa có khác, trông nho nhã lịch sự phải biết, chẳng giống mấy thằng bỗ bã chúng mình gì cả.” +
+
Trần Luật Minh bưng hai cái ly sứ quay lại, đưa một ly cho Lâm Tĩnh Văn, ly còn lại thì đưa cho tiểu đội trưởng Lý. “Em cũng làm công việc liên quan đến chữ nghĩa mà, trông em không nho nhã à?” +
+
“Chú mày toàn nghiên cứu mấy cái khủng bố gì không, một viên có thể bay mấy ngàn km, rơi xuống đất cái là hơn ngàn km2 bị san bằng luôn, thế này thì nho nhã cái gì? Dã man thì có.” +
+
Lâm Tĩnh Văn vội vàng buông ly nước xuống rồi che tai lại. +
+
Trần Luật Minh bật cười. +
+
Tiểu đoàn trưởng Lý ngơ ngác vài giây rồi tự ký đầu mình: “Lẩm cẩm rồi lẩm cẩm rồi. Xin lỗi, phải tự phạt chép quy tắc bảo mật mười lần mới được.” +
+
Nói rồi, y uống hết nước trong ly, vội vàng lảng sang chuyện khác: “Với cả á, tuy chú mày thuộc binh chủng phi chính quy nhưng huấn luyện thể chất có kém ai đâu, anh đây biết hết á. Trong cuộc thi đấu toàn quân đợt trước anh với mày còn so tài với nhau còn gì? Thằng nhóc mày suýt thì bẻ gãy tay anh luôn, sau đấy chị dâu mày phải bóp dầu rum cho anh một tuần đấy. Thầy Lâm này, người nho nhã có bao giờ bẻ tay người ta không?” +
+
“Ah?” Tự dưng bị hỏi khiến Lâm Tĩnh Văn hơi hoảng: “Tôi….” +
+
Trần Luật Minh thích thú thêm dầu vào lửa*, anh chỉ vào Lâm Tĩnh Văn rồi nói với tiểu đoàn trưởng Lý: “Thầy Lâm còn tương vỡ đầu người ta cơ.” +
+
*看热闹不嫌事大 (Khán nhiệt nháo bất hiềm sự đại): Câu này mang ý nghĩ: xem trò hay còn muốn châm ngòi góp gió, muốn làm lớn chuyện thêm. +
+
“Thật á?” +
+
Lâm Tĩnh Văn ngại ngùng huých Trần Luật Minh kêu anh đừng nói nữa, miệng thì khách sáo đáp: “Đó đã là chuyện từ hồi 16 17 tuổi rồi, hồi đó còn tuổi trẻ bồng bột ấy mà.” +
+
_________ +
+
Ba người nói chuyện rôm rả cả trưa, gần tới giờ ăn tối, tiểu đoàn trưởng Lý dẫn hai người đến tiệc tất niên luôn, ở đó có rất nhiều người không mặc quân phục, Lâm Tĩnh Văn đoán có lẽ họ đều là người nhà của những quân nhân khác, trong lòng bỗng thấy có cảm giác thân thuộc. +
+
Bữa tiệc được tổ chức trong một căn phòng lớn, trước phòng có một cái sân khấu để mọi người lên biểu diễn văn nghệ, bên dưới là bàn tiệc tròn, đồ ăn cũng đã được dọn lên hết rồi. +
+
Khai tiệc, các tiết mục văn nghệ bắt đầu trình diễn, các quân nhân và người nhà vừa ăn vừa thưởng thức, bầu không khí vô cùng thoải mái. +
+
Trần Luật Minh bị tiểu đoàn trưởng Lý kéo đến từng bàn nói chuyện, Lâm Tĩnh Văn đứng xa xa nhìn Trần Luật Minh tinh thần phơi phới thì cũng cười theo. +
+
Khi tiệc gần tàn, buổi diễn solo trên sân khấu sắp kết thúc thì một chàng lính ôm đàn accordion bước lên sân khấu, biểu diễn bài hát “Đoàn kết là sức mạnh”. +
+
Người kia vừa diễn xong thì Lâm Tĩnh Văn trông thấy tiểu đoàn trưởng Lý kéo Trần Luật Minh lên sân khấu. +
+
Tiểu đoàn trưởng Lý đã ngà ngà say rồi, tâm trạng hứng khởi bèn cầm lấy microphone rồi nói: “Trung tá Trần nhà ta nửa năm rồi chưa về đơn vị, mọi người nói xem anh ấy có nên biểu diễn một tiết mục gì đó để chuộc lỗi không nào?” +
+
Mọi người dưới sân khấu nhốn nháo kêu Trần Luật Minh biểu diễn gì đó đi. +
+
Trần Luật Minh đứng đằng sau xấu hổ xua xua tay, nhưng thấy mọi người ở dưới reo hò ghê quá, anh biết mình không trốn được đành cầm lấy microphone nói: “Vậy tôi hát Katyusha cho mọi người nghe nhé.” +
+
Mọi người ở dưới đồng loạt vỗ tay hoan hô, tiểu đoàn trưởng Lý cũng vỗ tay bôm bốp rồi lui khỏi sân khấu, đi đến ngồi chung bàn với Lâm Tĩnh Văn. +
+
Trần Luật Minh tìm mượn chàng lính kia đàn accordion, đang tính đeo lên thì bỗng sực nhớ ra gì đó bèn chạy khỏi sân khấu, đi về phía Lâm Tĩnh Văn rồi đứng trước mặt em. +
+
Anh móc từ trong túi ra một quyển sách nhỏ giống như sổ tay rồi đưa cho Lâm Tĩnh Văn, hơi ngại ngùng gãi đầu nói: “Anh mua cuốn này hồi đi du học ở Nga, tính là về nước tìm được em thì sẽ tặng em ngay nhưng trong ba ngày tham gia hội nghị ở đại học Đàm lần trước thì anh ở đơn vị, lúc đi vô tình để quên nó trong ký túc xá, hôm nay mới tìm lại được.” +
+
Dưới ánh mắt chăm chú của bao người, Lâm Tĩnh Văn thấy hơi xấu hổ, em vội vàng cúi đầu nhận lấy cuốn sách, ngại không dám nhìn mặt anh mà chỉ dám nhìn chằm chằm vào đôi giày da anh mang, mãi đến khi giày da chuyển hướng đi về phía sân khấu thì em mới từ từ ngẩng đầu lên. +
+
Trần Luật Minh trở lại sân khấu, đeo đàn accordion lên, ổn định tư thế rồi bắt đầu ngân nga: +
+
“Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ +
+
Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ.” +
+
…… +
+
Trần Luật Minh vừa mới hát được vài câu thì đã bị tiểu đoàn trưởng Lý cắt ngang: “Ới Trần này, không phải chú mày từng đi du học Nga à, hát bằng tiếng gốc cho mọi người nghe xem nào!” +
+
“Anh đừng có làm khó em, đó là chuyện của 5 – 6 năm trước rồi mà.” +
+
Tiểu đoàn trưởng Lý hồ hởi hô: “Hát đê, hát sao chả được, hát xong xuống đây anh kính chú một ly!” +
+
Trần Luật Minh bất lực chỉ đành mở miệng hát, may sao nền tảng căn bản của anh tốt, cũng chưa quên cách phát âm nên cũng ra trò ra dáng. +
+
Tiểu đoàn trưởng Lý sung lắm, quay sang nói với Lâm Tĩnh Văn: “Để tôi kể thầy Lâm nghe, hồi còn học ở trường quân sự ý, cái thằng Trần Luật Minh này chẳng chịu hát bài nào ngoài mấy bài quân ca. Ban nãy nó uống say lỡ miệng nói ra nên tôi mới biết nó còn biết hát “Katyusha”. Tôi đang nghi là nó biết hát bài này từ trước khi nhập ngũ cơ, nghe bảo cậu là bạn cấp ba của nó, thể cậu nghe nó hát bao giờ chưa?” +
+
Chẳng biết vì sao Lâm Tĩnh Văn bỗng thấy hơi nghẹn ngào, em gật đầu đáp: “Rồi ạ… anh ấy hát bài này từ lâu rồi, từ hồi cấp 3 đã hát rồi.” +
+
Lâm Tĩnh Văn không muốn để tiểu đoàn trưởng Lý thấy mình khóc bèn cúi đầu, mở sách ra để che giấu cảm xúc. +
+
Sách này có tên là “Tuyển tập thơ của Konstantin Dmitrievich Balmont”*, là sách song ngữ. +
+
Lâm Tĩnh Văn phát hiện chỗ trống ở trang thứ nhất hình như có viết vài dòng chữ, em chớp chớp mắt, dần thấy rõ dòng chữ trên trang giấy: +
+
+
Lâm tĩnh văn phát hiện, trang thứ nhất chỗ trống chỗ giống như viết mấy hành tự, hắn chớp chớp mắt, dần dần thấy rõ mặt trên viết chính là: +
+
“Ты одна мне горишь, как звезда в тишине отдаления, +
+
Em thiêu cháy tôi như ngôi sao xa tĩnh lặng +
+
Ты корабль, что не тонет ни в снах, ни в волнах, ни во мгле. +
+
Em là con tàu không thể đắm trong mơ, trên sóng cả, sương bay.” +
+
Tặng: Người anh yêu – Lâm Tĩnh Văn. +
+
Ngày 22 tháng 12 năm 2012. +
+
Hoàn thành +
+
____ +
+
Lời tác giả: +
Đoạn thơ cuối cùng nằm trong bài “Anh yêu em” của Konstantin Dmitrievich Balmont. (Tên trên thivien là Anh yêu em hơn Bài ca, hơn Trời cao, Biển rộng… bản dịch tiếng Việt của hai câu thở trên do Phạm Thanh Cải dịch.” +
+
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện, tui biết mình còn nhiều thiếu sót nên tui sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến đánh giá góp ý (Trừ mấy lời công kích cá nhân vô cớ và chỉ trích xúc phạm.) +
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đón đọc, lưu trữ, bình luận và ủng hộ truyện. +
*Konstantin Dmitrievich Balmont (Константин Дмитриевич Бальмонт, 15/6/1867 – 24/12/1942) là một nhà thơ lớn của thế kỷ bạc trong thơ Nga, sinh ở tỉnh Vladimir trong một gia đình dòng dõi quý tộc. Lên 10 tuổi biết làm thơ. Học trường gymnazy ở Vladimir. Từ năm 1886, học khoa luật Đại học Moskva nhưng không tốt nghiệp. Trong một lần xích mích với vợ, Balmont nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử nhưng không chết, hậu quả là phải đi cà nhắc suốt đời. Năm 1899, được bầu làm thành viên của Hội những người yêu ngôn ngữ Nga, sau đó bắt đầu in những tập thơ đầu tiên. Tiếp đến là một thời kỳ sáng tạo sung sức nhất của Balmont. Năm 1903, in các tập thơ Ta sẽ như mặt trời (Будем как Солнце), Chỉ tình yêu. Bảy vườn hoa (Только любовь. Семицветник), năm 1905 in Thánh lễ của cái đẹp (Литургия… +
________
Lời editor: Vậy là tui đã nhây bộ này cũng được gần 2 năm rồi, lâu dữ rồi đó. Tầm thời điểm này năm ngoái tôi đã quyết tâm lấp cho xong cái hố này mà cứ rề rà mãi đến tấn giờ đây. Thành thật xin lỗi mọi ngừi vì cái sự rề rà nhây nhớt của tui. Nói gì thì nói, tui vẫn rất yêu hai em bé này, yêu Lâm Tĩnh Văn năm 17 tuổi ngây ngô đáng yêu, dù nói lắp nhưng gạ đụ kh thua một ai, yêu Lâm Tĩnh Văn năm 27 tuổi dù trải qua bao nhiêu chuyện vẫn đáng yêu như thế, cũng yêu cả Trần Luật Minh dù là năm 17 tuổi hay 27 tuổi thì đều dịu dàng, chín chắn, bao dung và yêu em như thế. Yêu cái cách mà hai đứa bảo vệ bao bọc và yêu thương lẫn nhau, dù sau bao năm, bao thăng trầm và biến cố thì vẫn sắc son một lòng. Yêu hai bé rất nhiều. +
+
Cảm ơn mọi người đã giành tình cảm cũng như chờ đợi tui mỗi ngày, nói không mong bộ này viral là xạo nhưng cũng mong rằng nó sẽ trở thành bộ truyện gối đầu giường của ai đó (giống như tui hehe.) +
+
Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện sau nhé. +



Chúc mừng truyện hoàn. Tung bông cho editor * o ≧ ▽ ≦ o * ╰ (* ▽ *) ╯ ¯\(*^▽^*)/¯ ⭐ 🌟 💫 ✨ 🎉 🎉 🎉 🎊 🎊 🎊 🎆 🎇 🔥 🔥 🔥