Skip to main content

Chương 29

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thẩm Thính bị ánh mắt ấy nhìn đến lạnh sống lưng, vội vàng tìm cho mình một cái cớ thoái lui, thuận theo mà nói: “Tôi rất hiểu tâm trạng của anh, biết giờ anh chỉ nghĩ đến vụ án. Vậy thì tôi đành chịu thiệt một chút, dù có người đẹp trước mắt, tôi vẫn ưu tiên lo việc chính trước, được chưa!” +

Lo sợ Sở Hoài Nam sẽ thật sự khiến quan hệ của họ “phát triển nhanh hơn”, Thẩm Thính lập tức quay về chủ đề chính. +

Sau khi tóm tắt ngắn gọn vụ án, để thuyết phục Sở Hoài Nam rằng mình thực sự có thể lấy được thông tin liên quan đến vụ án, y thêm thắt vài chi tiết mà chỉ có cảnh sát điều tra mới biết. Dĩ nhiên, y cũng không quên nhấn mạnh nhiều lần rằng, tất cả những điều này y đều nghe lỏm được từ Trần Thông, người anh em làm lãnh đạo đội hình sự của mình. +

Trong lúc Thẩm Thính nói, ánh mắt Sở Hoài Nam dán chặt vào màn hình laptop, nhưng vẫn thể hiện khả năng làm hai việc cùng lúc. +

Hắn nhận ra, tuy nói là phân tích vụ án, nhưng thật ra dường như đối phương đang cố gắng thăm dò phản ứng của hắn khi nghe những thông tin này. +

Cái tên nhóc này luôn thích cố tình nhướn mắt nhìn người khác. +

Trong tư liệu về Tống Từ, có vài bức ảnh cũng như thế. +

Điều này hoàn toàn trái ngược với viên cảnh sát mặc thường phục lạnh lùng trong ký ức của Sở Hoài Nam. +

Năm đó, sau sự kiện ở Phố Tài chính, Sở Hoài Nam từng đặc biệt theo dõi các tin tức liên quan. Nhưng thanh niên một mình ngăn chặn vụ bạo lực nghiêm trọng ấy không hề xuất hiện trên truyền thông. +

Trong các bản tin, giới truyền thông đều rất ăn ý, dùng cụm từ “một cảnh sát mặc thường phục” để ám chỉ y. +

Từng được Sở Kiều huấn luyện theo kiểu quân sự hóa, không hiểu sao Sở Hoài Nam lại liên tưởng đến những tổ chức bí mật không thể nhắc tên ẩn sau bộ máy nhà nước như “Cheka” hay “KGB” và những tổ chức tương tự. +

Sau khi liệt kê các manh mối hiện có, Thẩm Thính chống tay lên cằm, nhập vai Sherlock Holmes, phân tích: “Anh vừa nói, kẻ tố giác gửi email cho các kênh truyền thông bằng mạng di động ở nơi đông người. Tôi thấy tên hung thủ này hơi kỳ lạ!” +

Kỳ lạ? Sở Hoài Nam vừa xem bản tóm tắt cuộc họp thường kỳ ngày mai do Vương Hiểu Quân gửi đến, vừa chờ đợi câu tiếp theo của thanh niên hay giật mình thon thót này. +

Nhưng đối phương lại bỏ qua hung thủ, bất ngờ hỏi: “Anh còn nhớ người đăng bài tung tin đồn không?” +

Kẻ tung tin đồn ác ý, khiến cả cảnh sát mạng và đội an ninh mạng của Viễn Nam bó tay, Sở Hoài Nam dĩ nhiên nhớ rõ. +

Thấy hắn gật đầu, thanh niên ngồi đối diện lộ vẻ thâm trầm nói: “Người đăng bài này không hề đơn giản. Kẻ tung tin đồn bình thường ít khi nào nghĩ tin bịa của mình sẽ khiến cảnh sát chú ý. Nhưng tên khốn đồn cha anh thuê người giết mẹ anh, ngay từ đầu đã cố tình che giấu tung tích.” +

Nói rồi, y khẽ nhướn mắt nhìn sang: “Điều này cho thấy đối phương đã chuẩn bị sẵn cho việc bị cảnh sát điều tra. Theo cốt của tôi nói, tên khốn tung tin đồn và kẻ tiết lộ thông tin dấu vân tay có thể là cùng một người, và người đó chính là hung thủ.” +

Thấy Sở Hoài Nam giữ vẻ bình thản như đã biết từ trước, nhưng không chỉ ra lỗ hổng trong lời y — người tung tin và người tiết lộ có lẽ không phải cùng một nhóm — Thẩm Thính nheo mắt, tiếp tục gợi ý: “Điều kỳ lạ là, nếu hung thủ có thể dùng dark web để che giấu tung tích khi tung tin đồn, vậy tại sao khi tiết lộ thông tin lại không dùng phương pháp cao cấp này, mà đi đường vòng, dùng mạng di động gửi email cho kênh truyền thông? Điều này quá bất hợp lý!” +

Sở Hoài Nam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi bản tóm tắt cuộc họp. +

Thật ra, đưa người này về nhà để nghe phân tích vụ án chẳng qua là tạo cơ hội ở riêng và quan sát đối phương thêm. +

Vụ án này có liên hệ mật thiết với vụ án đã gây ra cái chết của mẹ hắn năm xưa. Sau mười lăm năm, tại cùng thời điểm, cùng địa điểm, lại xuất hiện một nạn nhân có nghề nghiệp giống nạn nhân trước. Những trùng hợp kỳ lạ này khiến Sở Hoài Nam không khỏi nhớ đến một sự trùng hợp bất thường khác. +

Năm đó, trước khi mẹ hắn qua đời không lâu, người chú họ Sở Chấn Sinh từng bán tháo lượng lớn cổ phiếu Viễn Nam. Dù Sở Chấn Sinh đưa ra lý do xui xẻo nhưng hợp lý là “nợ cờ bạc khổng lồ”, nhưng Sở Hoài Nam vẫn luôn nghi ngờ. Theo hắn biết, Sở Chấn Sinh tuy mê cờ bạc nhưng chưa bao giờ chơi lớn. +

Sau khi cha qua đời, Sở Hoài Nam lên nắm quyền lập tức cho người điều tra dòng tiền sau khi Sở Chấn Sinh bán cổ phiếu. Phát hiện số tiền đó không hề ra nước ngoài! +

Số tiền được cho là dùng trả nợ cờ bạc, sau khi nhận được, lập tức được rót vào một tổ chức tài chính, thông qua vay liên ngân hàng, trở thành vốn bắc cầu ngắn hạn cho vài dự án! +

Khi cổ phiếu Viễn Nam chạm đáy, số tiền đó lại chảy về. Ngoài việc mua lại cổ phiếu giá thấp, phần còn lại trở thành khoản lợi nhuận khổng lồ mà Sở Chấn Sinh dễ dàng bỏ túi, cứ như ông ta có thể đoán trước được cái chết của mẹ Sở Hoài Nam. +

Mang nghi ngờ về Sở Chấn Sinh, bao năm qua, Sở Hoài Nam luôn cố tìm ra sự thật về cái chết của mẹ. +

Hôm ấy, sau khi tình cờ gặp “Tống Từ” ở khách sạn không lâu, Sở Hoài Nam phát hiện một tấm thẻ nhỏ trong túi áo khoác. +

Trên đó có một dòng chữ ngắn được viết bằng kiểu chữ khải thư tiêu chuẩn: [Cớm bẩn, Sở Chấn Sinh]. +

Sở Hoài Nam lập tức liên tưởng đến vụ vứt xác đang ầm ĩ gần đây— Hung thủ cũng để lại dòng chữ [Cớm bẩn ở trần gian] tại hiện trường. +

Vài ngày trước, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát sân bay, khi hỏi thăm về Tống Thi, hắn còn bất ngờ phát hiện anh ta từng qua lại thân thiết với Sở Chấn Sinh. +

Điều này, trong bao năm điều tra Sở Chấn Sinh, hắn chưa từng phát hiện! +

Sở Chấn Sinh vốn dĩ không có cảnh giác cao, lại cố ý che giấu việc qua lại với Tống Thi với bên ngoài. Tại sao lại như vậy? +

Và ai đã bỏ tấm thẻ đó vào túi hắn? +

Nghi ngờ đầu tiên của Sở Hoài Nam là “Tống Từ”, người cùng đi thang máy với hắn hôm đó. +

Nhưng Tống Từ để lại tấm thẻ này làm gì? Muốn ám chỉ điều gì? +

Rốt cuộc y… có phải “Tống Từ thật” không? +

Và những điều này, rốt cuộc có liên quan gì đến vụ án năm xưa? +

Cái chết của mẹ hắn thật sự chỉ là tai nạn thôi sao? +

Mang một loạt nghi vấn, Sở Hoài Nam không thể trông chờ ai giúp đỡ hay hỗ trợ. +

Nếu chú họ có quan hệ huyết thống không đáng tin, còn cảnh sát đại diện cho công lý lại có thể là cớm bẩn. Vậy thì người duy nhất có thể xua tan mây mù, tìm ra sự thật, chỉ còn lại chính hắn mà thôi. +

Sở Hoài Nam khẽ nheo mắt, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đồng tử, ánh nhìn sâu thẳm mà sắc bén. +

Dù con đường phía trước mịt mù, họa phúc khó lường, nhưng với người giỏi vượt khó và thích đón nhận thử thách như hắn, sức hút của sự thật vượt xa nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. +

Lời vừa rồi của thanh niên khiến Sở Hoài Nam đưa ra một kết luận mới. +

Nếu ví việc hung thủ trốn cảnh sát như một trò chơi, thì kẻ đăng bài biết dùng “Củ Hành Định Tuyến” để che giấu tung tích là một cao thủ công nghệ. Còn chọn dùng mạng di động để đánh lạc hướng, thì giống như chiêu mà mấy tay mơ mới vào làng tân thủ hay dùng thôi. +

Nhưng có thằng ngu nào ôm súng máy mà lại chọn cách dùng dao găm để quyết chiến với kẻ thù không? +

Câu trả lời là không. +

Thẩm Thính cố ý dẫn dắt, sau khi chắc chắn đối phương hiểu ý mình, y thở dài, giả vờ không nhận ra logic trong những câu nói của mình, tiếc nuối nói: “Tiếc là phát hiện này của tôi hình như chẳng có ý nghĩa gì. Không giúp ích được gì cho việc tìm ra hung thủ.” +

Nói rồi, y nâng cốc, lại nhấp môi như chuồn chuồn đạp nước: “Vụ án này kỳ lạ thật, chỗ nào cũng là ngõ cụt. Suy nghĩ của tôi thực ra cũng giống cảnh sát, cảm thấy hung thủ rất có thể là người thân của An Khang hoặc Lý Quảng Cường. Hơn nữa, cảnh sát đã xác nhận cả hai đều có một người con trai.” +

Sở Hoài Nam vẫn không đáp. Thẩm Thính không đoán được suy nghĩ của hắn qua biểu cảm, nên tiếp tục: “Nhưng theo tin mới nhất từ cảnh sát, con trai của cả hai đều mất tích không lâu sau vụ án năm đó.” Y bĩu môi chán nản: “Anh nói xem có trùng hợp không, những người liên quan rất đáng nghi lại mất tích nhiều năm, về mặt pháp lý đều đã là ‘người chết’. Cái tên Lý Tống Nguyên còn bị hủy cả hộ khẩu!” +

Sở Hoài Nam vẫn luôn im lặng, đột nhiên hỏi: “Sao hộ khẩu của Lý Tống Nguyên lại bị hủy?” +

Thẩm Thính ngẩn ra, hỏi lại: “Hủy hộ khẩu có gì bất thường sao?” +

Khi biết tin này, y đã thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không nói rõ được là lạ ở đâu. +

Sở Hoài Nam mặt không biểu cảm: “Muốn huỷ hộ khẩu phải đến đồn công an nơi đăng ký hộ khẩu để làm đơn xin đặc biệt.” +

“Ồ, chuyện đó à.” Thẩm Thính giả vờ nhớ lại: “Hình như bạn tôi nói, vào tháng 4 năm 2009, một người anh họ xa của Lý Tống Nguyên đã giúp anh ta xin hủy hộ khẩu.” +

Tên tư bản thấu hiểu lòng người lập tức phát hiện điểm đáng ngờ mới, cười lạnh: “Người mất tích bị gia đình khai tử thường là để giải quyết vấn đề phân chia tài sản thừa kế. Nhưng Lý Quảng Cường chỉ có một đống nợ, còn Lý Tống Nguyên năm đó cũng chỉ là một sinh viên nghèo rớt mồng tơi. Nếu cả hai không có tài sản, vậy tại sao lại có người thân nhiệt tình, canh đúng thời điểm để đến đồn công an xin khai tử cho Lý Tống Nguyên?” +

Thẩm Thính nghe hắn nói mà giật mình. Rồi lập tức nhận ra điểm bất thường mà trước đó y luôn cảm thấy mơ hồ! +

Luật pháp quy định, công dân mất tích bốn năm mới được tuyên bố tử vong. +

Nghĩ kỹ, tháng 4 năm 2009, thời điểm Lý Tống Nguyên được khai tử, đúng là quá chuẩn xác. +

Và như Sở Hoài Nam đã nói, nếu không liên quan đến việc phân chia tài sản thừa kế, hiếm ai sẵn lòng chủ động khai tử cho người thân mất tích. Thủ tục rườm rà, cần chuẩn bị một đống giấy tờ, ai lại muốn tự chuốc phiền phức tốn công vô ích? +

Khi Thẩm Thính đang vùi đầu sắp xếp vụ án, tên tư bản luôn đi trước cảnh sát tìm được manh mối quan trọng, lại bổ sung: “Hơn nữa, như cậu nói, anh họ của Lý Quảng Cường, tức chú họ của Lý Tống Nguyên đã không còn liên lạc với nhánh của Lý Quảng Cường. Vậy tại sao con trai ông ta lại tự tìm rắc rối, đặc biệt xin khai tử cho người anh họ xa đã cắt liên lạc từ lâu?” +

Chưa dứt lời, laptop trước mặt Sở Hoài Nam phát ra tiếng “ting”— Một email mới vừa đến. +

Hắn di chuột, mở email, lướt nhanh vài dòng. Lông mày hơi nhíu giãn ra, hắn quay sang Thẩm Thính, ý tứ sâu xa nói: “Tống Từ, có ai nói với em rằng, nếu em đi làm cảnh sát, có lẽ sẽ là một phúc tướng chưa?” +

Nghe hai chữ “cảnh sát”, Thẩm Thính gần như theo bản năng căng thẳng, rồi lập tức cười khẩy: “Cảnh sát? Cảnh sát thì có gì hay ho? Cảnh sát hơn tôi chỗ nào?” +

Đôi mắt sáng trong của y khinh khỉnh liếc xuống, khoanh tay tựa vào sofa, ngạo mạn ngẩng đầu nói: “Tôi là người nộp thuế, tôi nuôi cảnh sát!” +

Đối diện thanh niên mang nét mặt “tôi tự hào, tôi kiêu hãnh, tôi góp phần vào sự phát triển của đất nước”, đại gia nộp thuế trùm Giang Hỗ chỉ khiêm tốn mỉm cười: “Em rất tốt.” +

Nghĩ đến tính cách và giáo dưỡng của Tống Từ, Thẩm Thính thấy câu “em rất tốt” này sến đến nổi da gà. +

Y cho rằng tên tư bản bị “sắc đẹp làm mờ mắt”, lại nghĩ sắc đẹp khiến đối phương mờ mắt chính là mình, không khỏi khinh bỉ phỉ nhổ trong lòng. +

Nghiến răng ken két, trong đầu cảnh đốc Thẩm hiện lên bốn chữ “xả thân tòng giặc”. Y nghiêng người, công khai nhìn vào màn hình laptop của đối phương: “Anh nhận được tin mới gì vậy? Có liên quan đến vụ án không? Cho tôi xem với!” +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.