Skip to main content

Chương 29: “Dạy dỗ”

dathaiPiter

Mộc diên… không, hỏa diên lượn vòng trên bầu trời, vẽ ra một vòng lửa khổng lồ. Những chiếc mộc diên còn lại, không ai muốn đối đầu trực diện với nó, cuối cùng đồng loạt quay đầu tháo chạy về phía xa. Thấy kẻ địch bị đuổi đi, người dân bộ tộc Đồ Lặc reo hò, ùa về phía hỏa diên. +

Hỏa diên đáp xuống mặt đất. +

Hứa Tắc Lặc, A Mã Thấm cùng với… A Nhĩ Lan của thủ Vu! Nhảy xuống từ trong khoang, ra sức chạy về phía trước. Ngay sau đó, một tiếng “ầm” vang lên, bánh gỗ tan nát, Tuyết Tinh vỡ vụn, hỏa diên sụp đổ ngay trước ánh mắt kinh hãi của mọi người! Nó lăn lóc thành một đống gỗ cháy hừng hực. +

—— Mấy chiếc mộc diên kia chắc phải hối hận xanh cả ruột. +

Bọn chúng chạy quá nhanh, chỉ cần đi muộn một chút thôi, hỏa diên đã tự tan thành từng mảnh giữa không trung rồi! +

Hứa Tắc Lặc sợ đến mức toàn thân lạnh toát, hồn vía lên mây. A Mã Thấm vung loan đao, đánh bay những mảnh lửa bay về phía họ, hưng phấn quay đầu hét lớn với đám đông đang ra đón. +

Mới hô chưa được hai câu đã thấy trên mặt mọi người lộ vẻ hoảng sợ. +

A Mã Thấm đột ngột quay đầu lại. +

Thiếu niên quỳ rạp xuống trong bụi tuyết… Đau… đau quá… cột sống đau như muốn gãy lìa, mấy lần kéo cao xoay chuyển đến cực hạn, lực va đập cực lớn vỗ thẳng vào người… những ngón tay thon gầy rướm máu bấu chặt vào tuyết… ngũ tạng lục phủ như đang sôi trào, cuộn trào, đau đớn như vỡ toạc ra… +

Tiếng la hét hỗn loạn, tiếng vó ngựa phi nước đại dữ dội, tiếng bước chân dồn dập. +

Thủ, thủ Vu đại nhân… +

Cừu thiếu gia… +

A Nhĩ Lan… +

………………………… +

Những hạt châu đỏ, xanh, lam, vàng vương vãi đầy đất. +

Thiếu gia xinh đẹp đến từ Trung Nguyên ngã xuống trong tuyết. +

Kẻ địch rút lui không chỉ vì khiếp sợ mà còn vì bọn chúng đã phán đoán sai: +

Để điều khiển mộc diên hoàn thành mấy động tác cực hạn như hỏa diên trên đồng tuyết, bản thân người lái phải chịu đựng áp lực kinh khủng. +

Bọn chúng tưởng rằng người điều khiển hỏa diên là một tu sĩ có thực lực cực mạnh, chuyên tu luyện thân thể. Nhưng trên thực tế, tiểu thiếu gia hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và kỹ thuật để làm được điều đó. Trong 3 người, A Mã Thấm là nữ chiến binh Đồ Lặc có thể trạng cường kiện, Hứa Tắc Lặc phiêu bạt lâu năm dãi dầu sương gió, chỉ duy nhất Cừu Bạc Đăng là tiểu thiếu gia còn kiều quý hơn cả người phàm. +

Vậy mà lực va đập chủ yếu lại đè nặng lên người y. +

Dòng máu mảnh chảy ra từ mũi miệng thiếu niên, nhỏ lên vạt áo, nhỏ xuống tuyết trắng. +

Nhỏ lên đốt ngón tay của người đàn ông. +

Chiến mã phì mũi, các dũng sĩ Đồ Lặc vội vã chạy về bất an cúi thấp đầu, áo choàng và loan đao của họ đẫm máu tươi —— kẻ địch chia binh làm hai đường, đây là một âm mưu được trù tính tỉ mỉ. Họ chém giết một đường trở về, vừa tiến vào bình nguyên núi tuyết thánh đã nhìn thấy lửa cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. +

Không ai dám lên tiếng. +

Thủ Vu đại nhân trong bộ trang phục lộng lẫy quỳ một chân trên tuyết, ôm lấy tân nương nhuốm máu của hắn, ánh mắt rơi vào đống tàn tích của mộc diên. +

Tách. Tách. +

Ngọn lửa liếm lấy khúc gỗ đen kịt, phát ra tiếng nổ lách tách. +

Chiếc nhẫn ban chỉ bằng xương ngọc quen thuộc, hơi thở gió tuyết quen thuộc, luồng khí lạnh nhàn nhạt thấm vào máu thịt, trấn áp cơn đau… Bàn tay ôm chặt nơi bả vai vẫn cứng rắn như mọi khi, nhưng lại lạnh đến kinh người. +

Có phải hắn đang tức giận không? +

Cừu Bạc Đăng mơ màng, lơ mơ suy nghĩ. +

“Ngươi…” +

Ánh mắt của Vu sư Đồ Lặc rốt cuộc cũng rời khỏi đống tàn tích vương vãi đầy đất, rơi xuống gương mặt Cừu Bạc Đăng. +

Hắn gần như thô bạo lau đi vệt máu nơi khóe môi thiếu niên, vung tay lên, chim ưng phát ra tiếng kêu hung bạo, vút lên trời cao, truy đuổi dấu vết kẻ địch. +

……………………………… +

Cộp, cộp, cộp. +

Tiếng vó ngựa đạp lên bãi đá sông băng, phát ra âm thanh dồn dập. +

Hơn 10 con tuấn mã đang phi nhanh, rút lui theo lộ trình đã định sẵn. Mục tiêu mộc diên quá lớn, lại không thể bay đường dài, sau khi yểm hộ di chuyển thì bị vứt bỏ. Khi màn đêm buông xuống, những diên sư thực hiện cuộc tập kích này đã đến được một hẻm núi dưới sự tiếp ứng của kẻ phản bội Đồ Lặc. +

Khoảng cách đến bộ tộc Đồ Lặc đã rất xa rồi. +

Dây thần kinh căng thẳng của mọi người buông lỏng, giảm tốc độ ngựa —— gió trên đồng tuyết thực sự quá rét buốt, chạy hết tốc lực trong thời gian dài thì dù là tu sĩ cũng không chịu nổi. +

Một đám người phả ra hơi trắng, bắt đầu bàn bạc xem nên báo cáo chuyện này với chủ tử thế nào, dù sao thì bất kể là bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Cừu hay phá hoại Vạn Thần Tiết đều không hoàn thành. Ngươi một câu ta một câu, đi đến giữa hẻm núi, tên phản bội Đồ Lặc có trực giác nhạy bén bỗng ghìm cương ngựa. +

Những người khác cảnh giác, ánh đao, ánh kiếm cùng loang loáng. +

Gió bấc thổi qua hẻm núi, vừa sắc vừa lạnh. +

Tuyết đọng hai bên hẻm núi bị gió cuốn xuống, trong chốc lát, bụi tuyết trắng xóa bốc lên trong khe. Sắc mặt kẻ phản bội Đồ Lặc chợt thay đổi, gã ngẩng phắt đầu lên. +

Ánh tuyết chiếu sáng cuối hẻm núi. +

—— Nơi đó có một bóng đen đang đứng sừng sững! +

Kẻ phản bội Đồ Lặc khản giọng gào thét: “Đi ——” +

“Đi mau!!!!” +

Những người khác còn chưa phản ứng kịp, gã đã quay đầu ngựa, liều mạng chạy về phía lối ra hẻm núi, dường như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng nhất! +

Vu sư Đồ Lặc mặc áo bào rộng bằng vải dệt từ lông cừu đen sẫm, đứng ở cuối hẻm núi, chậm rãi dang rộng hai tay. +

…..A tát ôn đức, a y tra na, a y tây lặc tác. +

A Nhĩ Lan của ta, sinh mệnh của ta, linh hồn của ta, em đừng sợ hãi. +

…..A đạt ôn đắc, đóa y tra mã, hô cách thái cách na nhi. +

Nếu bão tố ập đến, ta sẽ xây tường cao vì em. +

…..A đạt ôn đắc, mạc nhật lạp đồ, hô cách thái cách tương dát. +

Nếu kẻ địch kéo đến, ta sẽ rút trường thương vì em. +

A Nhĩ Lan, sinh mệnh của ta, linh hồn của ta, em đừng sợ hãi! +

Hẻm núi chấn động. Núi tuyết sụp đổ. +

Hàng ngàn vạn cân tuyết trắng tụ lại thành trận sóng thần màu trắng kinh hoàng, dâng lên thật cao rồi nặng nề giáng xuống. +

……………………………….. +

Lửa cháy hừng hực, những hình vẽ trên chậu đồng được chiếu sáng rực rỡ sắc màu: Dũng sĩ cưỡi tuấn mã, ném ra trường thương, trúng vào đàn thú đang bỏ chạy… Sóng nhiệt làm không gian vặn vẹo, Cừu Bạc Đăng mơ màng nhìn một hồi lâu mới ý thức được mình đang ở trong phòng của Vu sư Đồ Lặc. +

Vết thương trên người đã biến mất hẳn. +

Cứ như cơn đau dữ dội khiến cột sống sắp gãy, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí trước đó chỉ là ảo giác. +

Cừu Bạc Đăng ngồi dậy, cúi đầu nhìn tay —— sạch sẽ tinh tươm. Ngay cả những mảnh gỗ vụn do đầu cần phượng của mộc diên gãy đâm vào đầu ngón tay vào phút chót cũng không còn nữa. +

…..Hắn đã làm gì? +

Cừu Bạc Đăng nhớ lại hơi thở lạnh lẽo cảm nhận được trước khi hôn mê, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. +

Không thấy người đâu. +

Ngược lại bị chuỗi hạt đính trước trán làm cho hoa mắt. +

Cừu Bạc Đăng dứt khoát đè nghi hoặc xuống, ngồi trước gương đồng trong phòng, khó khăn nhúc nhích tay tháo bộ trang sức trên đầu được xâu từ trân châu, ngọc lam và mã não kia… Mới tháo được hai cái, Cừu Bạc Đăng cực kỳ tự biết mình biết ta, chuyển mục tiêu, bắt đầu gỡ bím tóc trông có vẻ đơn giản hơn một chút. +

Vừa mới gỡ được một cái, còn chưa kịp lấy viên san hô tết bên trong ra thì cửa đã mở. +

Vu sư Đồ Lặc mang theo một thân gió tuyết bước vào. +

Hắn ném một tấm da thú dày nặng màu đen sẫm xuống, bước qua chậu đồng, đi về phía Cừu Bạc Đăng. +

Ngọn lửa trong chậu đồng bị gió cuốn lung lay, cả căn phòng chợt tối sầm lại. Cừu Bạc Đăng vừa định đứng dậy đã bị bóng dáng đang quỳ một chân xuống của Vu sư Đồ Lặc bao phủ —— y bị đè lên mặt gương đồng….. Những ngón tay còn vương máu tươi và chưa tan hết hơi lạnh đan vào kẽ tay, mười ngón đan chặt. +

Một nụ hôn thật mạnh rơi xuống. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)