Skip to main content

Chương 3. Chẳng lẽ tên này là biến thái à?

dathaiPiter

Editor: Cream Cheese +

Mèo mun lớn đã được ăn bữa thịt luộc đầu tiên kể từ khi đến viện dưỡng lão này. +

Cái loại thịt luộc nước suông, còn không cho thêm muối ấy. +

Minh Hữu cắt thịt luộc thành những miếng dài vừa miệng, cũng tiện để mài răng. Mèo mun lớn ăn một miếng thịt luộc rồi quay đầu liếc Minh Hữu một cái, lại ăn thêm một miếng thịt luộc, rồi lại liếc Minh Hữu một cái. +

Minh Hữu áy náy “chôm” thịt của mèo đen lớn để ăn tối, thái mỏng thịt luộc thành lát, chấm sốt dầu gừng tỏi ớt ăn với cơm trắng. +

Mèo đen lớn giơ chân chỉ vào nước chấm của Minh Hữu: “Grào!” Áy náy à? Áy náy thì mau đưa nước chấm cho ta! +

“Đại Hắc à, không phải anh không muốn cho em ăn ngon. Nhưng nội quy nhân viên không viết, mà người phụ trách tóc vàng cũng thiếu trách nhiệm, mãi không trả lời tin nhắn, anh không biết em phải kiêng cái gì.” Minh Hữu tận tình khuyên nhủ: “Bữa này chúng ta ăn tạm thịt luộc trước đã, đợi người phụ trách trả lời tin nhắn, anh sẽ nấu cho em đồ ăn thật ngon nhé!” +

Mèo mun lớn nghiến răng nghiến lợi, lúc cắn thịt, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Minh Hữu, như thể đang cắn xé Minh Hữu ra vậy, nhưng Minh Hữu cũng chỉ biết nhìn hắn đầy bất lực. +

Động vật họ mèo bình thường có rất nhiều thứ không ăn được, mặc dù cậu biết linh thú sẽ có những đồ cần kiêng khác với động vật bình thường, nhưng con mèo đen lớn vẫn còn đang bị thương, nếu ăn phải đồ cần kiêng đối với linh thú khỏe mạnh có thể chỉ bị đau bụng tiêu chảy thì với Đại Hắc, nó có thể bị thương nặng hơn. +

Vì vậy, Minh Hữu, cố lên! Kiên định quyết không thể mềm lòng! +

“Cái kia…. Đại Hắc ơi, sau khi em ăn thịt xong, anh đút cho em một viên dinh dưỡng màu xanh lam được không?” Minh Hữu đặt đũa xuống, từ trong ba lô hệ thống lấy ra một viên dinh dưỡng giống như đá sapphire, “Anh không thể cho em ăn những viên dinh dưỡng khác trước khi kiểm tra kỹ thân thể của em, nhưng viên màu lam có thể bồi bổ tinh thần, em ăn vào hẳn là không có tác dụng phụ gì nhỉ?” +

Kiểm tra kỹ thân thể à? Đây có phải là mục đích khiến cậu thanh niên này tới đây không? Để thu thập dữ liệu gen của hắn à? Mèo mun lớn nghi ngờ liếc nhìn Minh Hữu một cái, sau đó hống hách ngồi dậy, nhấc hai chân trước lên xòe ra mười cái móng vuốt. +

“Mười viên?” Minh Hữu dở khóc dở cười, “Em vẫn còn nhớ lúc trước anh nói mỗi ngày được ăn nhiều nhất mười viên mỗi loại à?” +

Mèo lớn hừ mũi một cái, mi mắt rũ xuống, biến thành mắt tam giác ngược (▼_▼). Phí lời! Cậu ta nghĩ hắn là lão già lẩm cẩm à? Hắn là cá vàng chắc? Mà chỉ có ký ức bảy giây? +

“Được, mười viên.” Viên dinh dưỡng vốn là để cho linh thú ăn, Minh Hữu cũng không keo kiệt. +

Nếu không phải cậu chưa xác định về tình trạng sức khỏe của mèo đen lớn, sợ ăn vào gặp vấn đề gì, thì cậu đã cho mèo đen lớn mỗi loại mười viên đủ bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím mà không ý kiến gì rồi. +

Trong chế độ luyện tập, phải biết phần thưởng Minh Hữu nhận được nhiều nhất chính là các viên dinh dưỡng. Viên dinh dưỡng có số lượng ít nhất cũng đủ cho mèo mun lớn ăn trong một tháng. +

Mèo mun lớn hài lòng, lập tức lấy ra khí thế của mãnh thú, ăn sạch nồi thịt luộc lớn Minh Hữu thái cho hắn trong hai ba miếng. +

Hắn liếm chân một chút, rồi đưa chân lên dụi dụi mặt, vừa rửa mặt vừa cuồng nhiệt tà mị nhìn Minh Hữu thúc giục. +

Nói nhảm ít thôi, mau giao viên dinh dưỡng ra đây! +

Minh Hữu cười cho mèo mun lớn ăn. +

Mèo mun lớn híp mắt, thả lỏng chảy thành tấm thảm mèo. +

Hương vị này…. hương vị này… nếu lúc trước là sự thỏa mãn thể xác thì lần này thiên về thỏa mãn tinh thần. Tinh thần lực gần như khô cạn cuối cùng cũng được một dòng suối nước nóng ấm áp tưới vào. Hơi nước bốc lên khiến người ta thả lỏng đến buồn ngủ. +

“Grư……” Mèo mun lớn vô thức lật người, hướng cái bụng hồng hồng lên trời. +

Hắn duỗi thẳng hai chân sau, cuộn tròn hai chân trước, lưng cọ tới cọ lui trên đất, cổ họng phát ra âm thanh grừ grừ, vặn vẹo uốn éo như một chiếc mèo ngoại cỡ. +

Minh Hữu kiềm chế. +

Kiềm chế… +

Kiềm…. kiềm chế không nổi nữa! Cậu nhào tới, ôm lấy mèo mun lớn, vùi đầu vào cái bụng lưa thưa lông của Đại Hắc +

“Gráo gráo gráo!” Không có lông mèo ngăn bớt cảm giác, nên mèo mun lớn giật mình thiếu chút nữa thì một tát đập bay Minh Hữu. +

Chân hắn vung được một nửa thì vội dừng lại, nếu không với sức mạnh của hắn thì nửa đầu của Minh Hữu sẽ bị đập nát! +

“Gráo grào grao gráo!” Cậu làm gì vậy! Dậy! Thật là ăn vạ mà! Hắn suýt nữa thì đập chết cậu ta rồi! +

Mèo mun bự đẩy Minh Hữu ra, vuốt mèo đặt trên vai Minh Hữu, điên cuồng gầm lên với Minh Hữu, miệng hắn há to tới mức có thể ngoạm cả đầu cậu vào, phun đầy nước vào mặt cậu. +

Minh Hữu lau nước miếng mèo trên mặt, hai tay đặt trên đầu gối ngoan ngoãn ngồi xuống: “Xin lỗi, anh lỗ mãng quá.” +

Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nếu không phải mèo mun lớn dễ tính, cậu đã chết rồi. Tuy nói chết trên bụng mèo thành quỷ cũng phong lưu, nhưng còn sống thì càng tốt hơn. Sống mới có thể tiếp tục hút mèo. +

Nhưng mèo đen lớn thật sự rất hiền lành. Mèo đen lớn rõ ràng là quan tâm đến việc cậu suýt nữa thì đi gặp diêm vương hơn là việc cậu suồng sã bụng nó. Minh Hữu nhìn mèo mun lớn, đôi mắt hạnh to tròn như lấp lánh ánh sao. +

Tục xưng mắt long lanh. +

Mèo đen lớn bị ánh mắt yêu thương không hề che giấu của Minh Hữu dọa sợ đến mức lùi về sau vài bước, lông đuôi xù lên dựng đứng. +

Có chuyện gì với người này vậy? Ánh mắt này là chuyện gì nữa? Sao lại khiến người ta thấy sởn tóc gáy như vậy? Cậu ta thật sự là gián điệp à? Gián điệp có thể làm ra hành vi gây sự chú ý đến thế ư? Hay đơn giản chỉ là cậu ta bị thiểu năng? +

Không, không, không, không, không thể ác ý phỏng đoán người khác như vậy. Cậu thanh niên này IQ hẳn là không có vấn đề, chắc chỉ là tinh thần có hơi không bình thường thôi. +

Một người bình thường thì ai sẽ giao phó toàn bộ tín nhiệm lên một mãnh thú xa lạ, ôm ôm ấp ấp, lại còn vùi mặt vào bụng hắn! Làm ra những hành vi thiếu liêm sỉ như vậy với hắn! Đấy không phải là thần kinh không bình thường thì là gì! +

Mèo mun lớn cho là mình đã tìm ra chân tướng. +

Hắn liền lùi về sau hai bước, vẻ mặt đầy cảnh giác. +

Chẳng lẽ người này…. không phải có hứng thú với gen của hắn, mà là thèm muốn thân thể hắn à? Hắn cũng biết trên đời này có loại biến thái không thích con người, mà thích làm chuyện kia với động vật……. +

Mèo đen lớn càng nghĩ càng sởn tóc gáy, toàn thân xù lông lên dựng đứng. Hai chân sau kẹp chặt, gầm lên uy hiếp với Minh Hữu. +

Minh Hữu chỉ cho là mèo đen lớn còn đang giận cậu, vì đã vùi mặt vào bụng nó nên lập tức lấy ra viên dinh dưỡng màu xanh lam: “Còn năm viên, em không ăn à?” +

Mặt mèo đen lớn cứng đờ. +

Hắn do dự giữa việc trinh tiết bị đe dọa và viên dinh dưỡng màu xanh lam trong một giây, sau đó không chút do dự chạy thật nhanh tới để được ăn. 1

Cứ cho là cậu thanh niên này là một tên biến thái đi, thì sao chứ? Hắn là một con sư hổ to như vậy, chẳng lẽ còn sợ một thanh niên có thể dễ dàng bị tát chết kia à? +

Minh Hữu vừa cho ăn, vừa chải chuốt khăn quàng cổ của mèo đen lớn. +

Mèo đen lớn lộ ra vẻ hưởng thụ, nếu không phải còn giữ được một chút lý trí, hắn đã muốn phơi bụng uốn tới ẹo lui quắn quéo. Phêêêêêê không chịu được. +

Một tia lo lắng thoáng qua trong mắt Minh Hữu. Đại Hắc dễ dỗ như vậy, khó trách vết thương trên người nó nặng như thế. Trong đầu của cậu không ngừng hiện ra cảnh mèo đen lớn bị dụ vào bẫy bằng một miếng thức ăn, rồi bị một đám người mặc đồ đen bịt kín chỉ lộ ra mỗi con mắt thi nhau đánh đập. +

Những linh thú đơn thuần rất dễ bị thu hút bởi thiện ý giả tạo, sau đó bị đám người xấu lợi dụng hãm hại. Ở trong game còn như vậy thì hiện thực chắc chắn càng đen tối và đẫm máu hơn. +

“Đại Hắc, từ giờ anh sẽ bảo vệ em.” Minh Hữu nghiêm túc nói “Anh sẽ không để em bị con người làm hại nữa.” +

Mèo đen lớn suýt chút nữa thì nghẹn viên dinh dưỡng. +

Cậu ta bị làm sao vậy? Thần kinh có vấn đề à? +

Sau khi ăn xong, mèo mun lớn nhanh chóng chuồn tới góc tường. Giữ một khoảng cách vừa đủ để quan sát từng cử động của Minh Hữu mà không bị Minh Hữu chạm vào. +

Minh Hữu cuối cùng là gián điệp mang động cơ thầm kín hay là kẻ thần kinh biến thái, mèo đen lớn vẫn chưa kết luận được. Nhưng cho dù là gì đi nữa, thứ gọi là “viên dinh dưỡng” Minh Hữu mang theo với năng lượng cậu tỏa ra có ích cho vết thương của nó, đều cần phải theo dõi sát sao. +

Là chuyên viên chăm sóc đứng top 10 trong “Thế giới tinh linh”, Minh Hữu biết trong lúc thu phục linh thú đôi khi cần giữ khoảng cách, không thể bộp chộp gấp gáp sáp lại làm linh thú thấy phản cảm. +

Vì vậy, sau khi cho ăn xong, Minh Hữu giả bộ lờ đi sự hiện diện mạnh mẽ của chiếc mèo siêu to khổng lồ trong góc tường mà bắt đầu quét tước vệ sinh. +

Trong đại sảnh chứa quá nhiều đồ vật lặt vặt lộn xộn, hiện tại cậu cũng không cần gì đến đại sảnh nên chỉ để robot hút bụi lau dọn sàn nhà, chứ không thu dọn sắp xếp đại sảnh quá nhiều. +

Trên tầng hai có nhiều căn phòng trống, cậu chọn một phòng có ban công lớn làm phòng ngủ. Trong phòng ngủ ngoại trừ một cái giường lớn và một cái tủ trống không, thì không còn đồ nội thất nào khác, nhìn qua rất trống trải, thậm chí đủ chỗ cho vài con mèo đen lớn nữa nằm ườn trên sàn. +

Minh Hữu giơ tay vỗ đầu một cái. Ầy! Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ! Lẽ nào cậu còn muốn ôm mèo mun lớn đi ngủ à! +

Dù lông của mèo đen lớn bẩn đến bết lại nhưng sờ vẫn rất dễ chịu, cậu rất muốn ôm nó đi ngủ. Trong lòng Minh Hữu muốn chấm mút. +

Cậu chợt nảy ra một ý tưởng, một cái cớ để có thể gần gũi mèo đen lớn. +

“Đại Hắc, em có sợ nước không? Nếu không sợ, anh có thể tắm cho em được không?” Minh Hữu chạy ra ban công lớn, nhẹ bước đến bên cạnh mèo mun lớn, “Lông trên người em đều bẩn đến bết lại rồi, rất khó chịu phải không?” +

Mèo mun lớn lộ ra vẻ mặt rối rắm xoắn xuýt. +

Lý trí của hắn nói rằng không nên để cậu thanh niên có vẻ như đang thèm muốn thân thể của hắn này giúp hắn tắm rửa. Nhưng hắn thật sự rất muốn đi tắm. +

Rất muốn rất muốn rất muốn….. +

Không xong rồi, vừa nhắc đến chuyện tắm rửa, trên người hắn lập tức thấy ngứa ngáy rồi! +

Lông của hắn bị bết, liếm nửa ngày cũng không mượt ra được, còn có bùn đất lẫn tro bụi! Nói không chừng còn có cả bọ chét…… +

Cái đ*! Bọ chét!!!!!! +

Mèo mun lớn từ mép ban công nhảy vào, vội vàng kêu lên:” Grao grao grao grào grào!” Tắm rửa tắm rửa! Hắn chắc chắn phải đi tắm! Ngay lập tức! +

“Được, đi thôi.” Minh Hữu hiểu sự cấp thiết của mèo lớn. +

Cậu biết một chú mèo sợ việc rụng lông trên bụng cũng sẽ rất quan tâm đến sự sạch sẽ của bộ lông. +

Đây là một chú mèo lớn cực kỳ cực kỳ thích chưng diện đấy! +

Đến nhà tắm, mèo mun lớn đe dọa nhìn Minh Hữu. Nếu như cậu dám động tay động chân với hắn, hắn sẽ một tát đập bay nửa cái đầu cậu! Siêu hung ác! +

“Đại Hắc, nhắm mắt lại đi, cẩn thận không xà phòng với nước chảy vào mắt giờ.” Đầu tiên Minh Hữu cởi sạch, sau đó xả nước → giúp Đại Hắc xả qua nước → tự mình thoa sữa tắm → vùi Đại Hắc vào đống bọt xà phòng → tự mình xả sạch bọt → vớt Đại Hắc ra khỏi đống bọt. +

Mèo mun lớn đánh giá từ trên xuống dưới thanh niên lõa thể, mà không lo lắng chút nào việc bản thân lộ ra nhiều thịt như vậy có thể sẽ bị mãnh thú tợp chết, sau đó hắn ghét bỏ dời mắt đi chỗ khác. +

Nhỏ. +

Chưa đủ lông đủ cánh. +

Minh Hữu ra sức giúp mèo mun lớn trải lông, không biết rằng bản thân đang phải chịu nỗi sỉ nhục to lớn nhất của một người đàn ông. +

“Phù, ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, còn chưa kịp dọn bồn tắm, nên chúng ta sẽ không ngâm mình.” Minh Hữu chải lông mèo xong thì gần như kiệt sức. “Chờ lông khô rồi, chúng ta ngủ cùng nhau nhé?” +

Mấy ngày nay cậu ăn không ngon ngủ không yên, sáng nay mặt trời còn chưa lên đã bị dằn vặt tới dằn vặt lui ở trên phương tiện giao thông, bất kể là tinh thần hay thể xác đều đã không chịu nổi nữa rồi. +

Mèo mun lớn sau khi được Minh Hữu hầu hạ sấy khô lông, liền vung bốn cái đêm thịt lon ton chạy. +

Ai muốn cùng cậu ngủ chung chứ! Hẹn gặp lại! +

Minh Hữu thở dài. +

Quả nhiên, mới một ngày mà đã muốn ngủ chung với mèo mun lớn là bất khả thi mà. +

Ngày mai không ngừng cố gắng thôi! +

Minh Hữu nằm liệt ở trên giường, mùi từ chăn ga sau khi được sấy khô khử trùng bằng tia tử ngoại làm cậu nhớ tới bộ lông ấm áp của mèo mun lớn. +

Đêm nay, cậu hiếm khi được ngủ yên với một giấc mơ đẹp. +

… +

Arthur nằm nhoài trên ban công, đợi sau khi Minh Hữu ngủ say mới đứng dậy rũ lông, chạy xuống tầng hầm thứ hai, vỗ móng vuốt lên vách tường. +

Trên tường xuất hiện một lối đi. Sau khi hắn đi vào, cửa lối đi tự động khép lại, như thể không có gì. +

Tầng hầm thứ hai được tạo thành từ kim loại đặc biệt, có thể che chắn sóng điện từ kỳ lạ của hành tinh này, giúp cho việc liên lạc với bên ngoài diễn ra bình thường. Máy móc ở đây cũng chỉ có mình Arthur có thể bật. +

Đệm thịt gõ lên màn sáng một hồi, màn hình trước mặt Arthur hiện lên dòng chữ “Đang kết nối”. Khi hắn ngáp một cái, thầm nghĩ anh cả chắc chắn đang rất bận, không biết bao giờ anh ấy mới thấy được yêu cầu liên lạc của mình thì chỉ vài giây sau đã kết nối được. +

Ở phía bên kia màn hình, một người đàn ông trung niên uy nghiêm trong bộ lễ phục như đang tham dự một sự kiện trọng đại nào đó đang cau mày nhìn hắn. +

“Grào grừ.” Arthur vội vàng khép miệng lại, bày ra vẻ lấy lòng. +

Chú mèo lớn cười nịnh nọt, đôi mắt tròn xoe, khóe miệng cong cong, siêu dễ thương ⊙ω⊙! +

Cho nên đại ca đừng trách ta được không! +

Người đàn ông trung niên chớp chớp mắt, thân thể khẽ run, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy ra. +

Arthur (|||`oДo’)!! Giảm thọ nha!!!! Anh đang khóc đấy à??!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)