Chương 3: Một lần ghé nhà tranh

Chương 3: Một lần ghé nhà tranh +
Cuối cùng, Khương Sơn vẫn tạm thời ở lại thành Tấn Dương. +
Dù gì thì cũng đang mưa to như trút, đường sá lầy lội khó đi, mà cậu lại bị năm tên đại hán “hộ tống” sát rạt, đòi dẫn đi nghỉ ngơi, thật sự không còn chút sức lực nào để từ chối —— con lừa của cậu còn đang bị gã Đồ Thất vác trên vai kìa! Gã này đúng là mạnh như trâu thật chứ chẳng đùa. +
May mà Tấn Dương vương có ý muốn mời cậu làm quân sư nên cũng không bạc đãi gì, thậm chí còn sắp xếp cho cậu ở trong viện của đám mưu sĩ, mà lại còn là viện nhỏ tốt nhất. +
Tuy rằng khi cậu được đưa vào, vừa khoác chăn bông to tướng vừa theo sau con lừa đang được người ta vác, thì đã nhận được toàn bộ sự chú ý cực kỳ mãnh liệt của các mưu sĩ khác trong viện. Thậm chí còn có một ông mưu sĩ từ sân bên cạnh ló đầu ra, không hề kiêng dè gì mà ném cho cậu một tiếng cười khẩy lạnh ngắt. +
Nhưng cậu chẳng thèm để tâm —— +
Một là, người giỏi thì luôn bị ghen ghét thôi. +
Huống hồ cậu còn là cái loại ba tuổi đã dẫm lên đầu toàn bộ mưu sĩ thiên hạ, ngồi mát ăn bát vàng suốt bao nhiêu năm nay. +
Ai mà không muốn kéo cậu xuống để ngồi lên thay chứ? +
Nhưng chỉ cần tối nay cậu lén trốn đi cùng Bạch Thông Minh, sau đó tìm cái rừng vắng nào đó xây lại nhà tranh, thì cuộc sống ẩn cư của cậu lại sẽ trở về yên bình như cũ! +
Cậu bị đám người Triệu Đại Hùng “hộ tống” vào tận gian phòng ở giữa viện, cũng là gian phòng tốt nhất. +
“Tiên sinh cứ ở đây nha! Khà khà, đây là gian mà đại vương cố ý đuổi ông Tống đi để nhường cho tiểu tiên sinh Khương đó!” +
Khương Sơn: “…..” +
Tốt lắm. Cậu đại khái cũng đoán được cái ông lão vừa nãy cười khẩy cậu là ai rồi. +
Triệu Đại Hùng vẫn còn hớn hở hỏi cậu: “Đại vương tốt ha?” +
Khương Sơn cười nhạt một cách rất giả trân: “Tốt… tốt quá rồi.” +
Tốt đến nỗi cậu bắt đầu nghi ngờ, một người có đầu óc kiểu như Tấn Dương vương thì làm sao mà chiếm được thành Tấn Dương, còn trở thành bá chủ của cả châu Tấn cơ chứ? +
Triệu Đại Hùng cứ cười khà khà ngớ ngẩn: “Cho nên ta mới nói theo đại vương có thịt ăn là đúng rồi mà! Ở đây chẳng phải hơn nhà tranh của tiên sinh à? Tiên sinh cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, sẽ có người đưa cơm tới tận nơi.” +
“À mà! Ta suýt quên, tiên sinh có cần gì cứ nói với đám hạ nhân trong viện nha, bọn họ ai nấy đều thật thà dễ sai lắm! Nếu tiên sinh cần nữ nhân hay người hầu hạ gì đó, cũng có thể chọn ngay trong viện. Ai được tiên sinh chọn chắc chắn đều mừng rỡ lắm, tiên sinh ưng ai cứ gọi là kêu thẳng người đó tới!” +
Khương Sơn hơi nheo mắt lại. +
“Dễ vậy sao? Nhưng mà ta vốn là người kén chọn. Nếu đã chọn thì phải chọn người đẹp nhất, thông minh nhất, khỏe nhất. Như con Bạch nhà ta đây này.” +
Vừa nói, cậu vừa liếc xéo Đồ Thất một cái, rồi vỗ vỗ cổ Bạch Thông Minh đã tự động tránh xa hắn từ lúc bị vác hai lần trước đó. +
Năm gã to con nhìn không chớp mắt vào con lừa lông trắng, Triệu Đại Hùng xuýt xoa: “Lừa của Khương tiểu tiên sinh đúng là đặc biệt thiệt. Ta từng thấy nhiều con lừa rồi, chớ mà lừa trắng vừa đẹp vừa khỏe thế này, đúng là lần đầu thấy đó!” +
“Nó chắc là giống như trong đám lừa thì cũng thuộc dạng ‘lừa ngàn dặm’ chớ không đùa?” +
Con lừa trắng tên Thông Minh liền ngẩng đầu lên “í a” một tiếng với gã, như thể đang nói: Ngươi cũng có mắt nhìn đấy! +
Khương Sơn cười khẽ: “Cho nên mấy người trong sân này, ta thấy không ưng nổi ai.” +
Triệu Đại Hùng cũng chẳng hề tỏ vẻ khó xử, chỉ cười hề hề: “Tiên sinh mắt cao là đúng rồi! Nếu không vừa ý mấy ả trong viện thì có thể tìm Đại quản sự! Đại quản sự là anh em họ của đại vương bọn ta, cũng là Phó tướng quân của quân Tấn Dương. Hiện tại đang trông coi cả thành Tấn Dương đó. Ổng nhất định có thể tìm cho tiên sinh người đẹp nhất, ngoan nhất!” +
Khương Sơn hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra, liếc nhìn Triệu Đại Hùng cười toe toét: “Ồ? Vị đại quản sự đó giỏi vậy sao? Ta muốn kiểu nào cũng có được à? Nhưng mà ta nhớ trong phủ thành chủ này đâu có bao nhiêu nữ nhân đâu?” +
Triệu Đại Hùng lại cười cười như thể hiểu ý: “Đại quản sự có cách của đại quản sự chớ! Nói chung Khương tiểu tiên sinh khỏi lo!” +
Khương Sơn nhếch khóe môi: “Ngươi không nói ta cũng đoán ra được. Dù sao Tấn Dương giờ là đất của đại vương các ngươi rồi, đại vương muốn kiểu gì mà chẳng có, cứ quăng lưới bắt trong thành là ra thôi.” +
Triệu Đại Hùng tròn mắt vỗ tay một cái: “Haha! Khương tiểu tiên sinh quả nhiên là người thông minh! Đúng là như vậy luôn! Nhưng mà tụi ta không có bắt bớ gì đâu. Đại quản sự tìm người đều là người ta tự nguyện hết!” +
“Theo đại vương thì có thịt ăn, có bạc xài. Ai mà không muốn theo đại vương? Như ta đây là tự nguyện theo đại vương đó! Hồi trước ngày nào cũng đói, còn bị mắng là đồ ăn hại, giờ thì có vợ rồi nè!” +
Ánh mắt Khương Sơn chợt lạnh đi: “Vợ ngươi cũng là do đại quản sự tìm tới?” +
Triệu Đại Hùng gãi đầu, rồi lại sờ lưng bị lão Thất cấu một cái, ngoan ngoãn lắc đầu: “Không phải. Vợ ta là do ta tự tìm! Lúc đó có bọn cướp giết cha mẹ nàng, còn muốn giết luôn đứa con gái hai tuổi của nàng. Lúc đó ta không chịu nổi, ta giết luôn bọn cướp đó, rồi nàng cứ đòi theo ta.” +
“Haha, giờ nàng lại đang có thai nữa! Con gái lớn nhà ta cũng được ăn no nên mập mạp luôn rồi!” +
Khóe môi Khương Sơn giật giật, suýt chút nữa không hiểu nổi mối quan hệ vợ chồng xoắn não này. +
“Vậy vợ ngươi là quả phụ mang con theo à?” +
Triệu Đại Hùng ngẩng đầu đầy tự hào: “Quả phụ đẹp mang con theo đó!” +
Gã cũng biết chọn người đẹp đấy chứ! +
Khương Sơn gật gù, ánh mắt đang lạnh cũng dịu đi ít nhiều, hiếm khi có chút tán thưởng nhìn gã đại hán to con: “Ừ. Vậy thì sống cho tốt, chăm vợ nuôi con đàng hoàng. Sau này sẽ có phúc hưởng.” +
Triệu Đại Hùng mày rậm mắt to, mặt mũi đúng kiểu người ngay thẳng. Gã tuy không khôn ngoan, thậm chí chẳng hiểu rõ đạo lý gì, chỉ biết nghe lời người cho gã cơm ăn bạc tiêu. Nhưng bản tính không xấu, vẫn phân biệt được đúng sai. +
Đối với những kẻ dân đen không biết chữ ở thời đại này, thế đã là tốt rồi. +
Nhìn tướng mặt, Khương Sơn còn thấy gã về sau sống lâu, hưởng phúc từ con cái, đặc biệt là con gái. +
“Ha ha, đúng vậy! Ta, Triệu Đại Hùng, là người biết ơn báo đáp, ruột gan thẳng thắn, phân rõ thiện ác! Sau này chắc chắn sẽ làm đại tướng quân!” +
“À mà ta đói rồi, phải về xem vợ con cái đã. Khương tiểu tiên sinh nghỉ ngơi cho khỏe nhé.” +
Nghe đến đây, mắt Khương Sơn sáng rực, vội vàng mở cổng tiễn khách. +
“Đi đi đi, cả huynh đệ các ngươi cũng về hết đi, về thăm vợ con cho vui! Ở đây ta tự lo được, chẳng cần người hầu hạ gì cả, đông quá vướng víu.” +
Quan trọng là nửa đêm còn dễ leo tường trốn. +
Sau đó, cậu nghe tiếng Triệu Đại Hùng và ba gã to con khác cùng phá lên cười. +
Khương Sơn: “?” +
“Ha ha ha ha! Khương tiểu tiên sinh à, ngài nói sai rồi, bọn ta bốn người có vợ thì được về thăm vợ, chớ lão Thất thì không nha! Hắn còn là kẻ độc thân, theo đại vương nửa năm rồi mà chưa kiếm được vợ!” +
Khương Sơn: “….” +
Đồ Thất từ đầu tới giờ giả chết im lặng: “……” +
“Còn nữa, Khương tiểu tiên sinh ngài có thể không cần nữ nhân hay người hầu, nhưng mà không thể không cần lão Thất. Trước đó Tống tiên sinh có dặn rồi, nói là tiểu tiên sinh tới đây kiểu gì cũng khinh mấy gã thô kệch tụi ta, chắc chắn không chịu ra sức giúp đỡ, phải có người canh chừng, kẻo nửa đêm lại lẻn trốn.” +
“Lão Thất là người chạy nhanh nhất trong quân Tấn Dương bọn ta, lại chưa có vợ, không cần về nhà. Có hắn ở đây thì ngài chạy kiểu gì cũng không thoát được đâu! Nên hắn phải ở lại trong viện này cùng ngài đó.” +
Khương Sơn — người đã tính sẵn ba đường tháo chạy trong đầu: “……” +
Cậu nhìn con sói đang giả làm chó husky đứng bên cạnh, lúc này nó đột nhiên trở nên… rất có sự hiện diện, nụ cười trên mặt Khương Sơn dần tắt. +
Rất tốt, đáng đời cái gã Tống tiên sinh bị cậu cướp mất nhà. +
Với cả, cái tên Đồ Thất này đúng là như hồn ma không tan được. +
Đã vậy, cái hồn ma này còn nhe răng cười với cậu bằng vẻ mặt ngốc ngốc mà ai nhìn cũng biết là đang giả vờ. +
“Khương tiểu tiên sinh yên tâm. Ta chỉ nhìn ngài thôi, sẽ không làm gì đâu.” +
Khương Sơn: “Ha!” +
Triệu Đại Hùng và mấy gã kia cười càng to hơn: “Khương tiểu tiên sinh cứ yên tâm, Đồ Thất là người hiền nhất trong mấy thống lĩnh của quân Tấn Dương bọn ta rồi. Bình thường chỉ biết ngồi tựa gốc cây ngẩn người, lâu lâu lén lén đếm tiền. Nếu không phải tại hắn chạy nhanh, khỏe mạnh, bắn cung giỏi, lại có bọn ta bảo kê, thì có khi giờ còn chưa được làm thống lĩnh ấy chớ!” +
“Cho nên hắn chắc chắn sẽ không bắt nạt ngài đâu! Cùng lắm nếu ngài mà muốn trốn, hắn sẽ làm như vác con lừa của ngài vậy, vác luôn cả ngài về thôi hà hahahaha!” +
Trong lòng Khương Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, mấy gã khờ tụi bây! Hắn mà đã nổi tiếng với mấy cái khoản chạy nhanh, khỏe mạnh, bắn cung giỏi lại còn keo kiệt biết giấu tiền, thì cần quái gì tụi bây bảo kê chứ?! Đừng nói là ngẩn người, cho dù là một kẻ đần chỉ biết chảy nước dãi cũng được trọng dụng nha! +
Rõ ràng là hắn lười không muốn nói chuyện với tụi bây đó, mấy gã đại ngốc! +
Vậy mà mấy gã còn tưởng mình đang chăm sóc huynh đệ… +
Cuối cùng cũng đuổi được bốn gã ngốc kia ra khỏi sân, thế giới của Khương Sơn cuối cùng cũng yên tĩnh lại. +
Vừa quay đầu thì thấy ngay “người hiền lành” Đồ Thất. +
Khương Sơn bực bội tặc lưỡi một tiếng. +
Đối phương lại cười hề hề nói: “Khương tiểu tiên sinh, giờ mưa to gió lớn, ngài nên vào trong nghỉ ngơi, rửa ráy một chút cho đỡ lạnh. Ta dắt con lừa vào chuồng cạnh bên cho.” +
Khương Sơn nhướng mày, lắc đầu: “Không cần! Bạch Thông Minh cứ dắt thẳng vào căn phòng bên trái sân là được rồi. Nó dầm mưa suốt đường đi, ta phải lau khô cho nó.” Tiện thể còn phải dặn dò kế hoạch chạy đêm. +
“Còn ngươi…” +
Đồ Thất vẫn nhìn cậu cười hề hề, mặt đầy vẻ chân thành. +
“Ngươi đừng đi theo ta, cũng đừng tới gần. Ta quen sống một mình, ai mà tới gần quá là ta thấy rờn rợn, khó chịu trong người. Với cả, ta mang theo lời nguyền, ai tới gần ta cũng sẽ gặp xui xẻo. Hôm qua ngươi thấy cái hố to tướng giữa đường rồi đó, suýt nữa ta với xa phu bị lọt xuống. Sáng nay cũng có cành cây bị gió quật bay vô xe suýt nữa làm bị thương người. Ta nói vậy là vì an toàn của ngươi, đừng tới gần ta.” +
Đồ Thất chớp mắt: “Không sao hết, Khương tiểu tiên sinh. Ta có nghe truyền thuyết về ngài rồi. Ngài là người có khí vận và trí mưu thống nhất thiên hạ, người ta vẫn nói: hồng nhan bạc mệnh, thiên tài thì hay bị ông trời ghen ghét, nên ngài bị soi kỹ cũng là chuyện bình thường.” +
Khương Sơn hơi nhướn mày. +
“Với lại,” Đồ Thất đột nhiên nghiêng người áp sát lại gần Khương Sơn, chưa kịp để cậu phản ứng gì thì đã ôm chầm lấy cậu. +
Lập tức, một luồng hơi nóng quá mức và bờ ngực rắn chắc dính chặt vào người, Khương Sơn không chỉ là nhướn mày, cậu dựng hết cả lông tơ lên rồi! +
“I a ô ô!!” +
“Ngươi làm cái quỷ gì đó?!” +
Đồ Thất bị tiếng người lẫn tiếng lừa hét đuổi lùi ra mấy bước, sau đó còn cười ngu vô tội: “Dính một cái với Khương tiểu tiên sinh biết đâu ta lại thông minh ra. Đại Hùng bọn họ toàn nói ta đần thối, đầu óc chẳng xài được.” +
Khương Sơn: “Ha!” +
“Với cả ta mệnh lớn lắm, từ nhỏ tới lớn đều không chết nổi. Cả nhà bệnh thì mình ta sống, cả làng đói thì ta gặm vỏ cây mà vẫn sống. Sói núi tha ta đi cũng không ăn thịt, lại còn cãi nhau với một con hổ bị bệnh, để ta có được tấm da sói với da hổ mà qua được mùa đông.” +
Dưới ánh nhìn ngày càng quái dị của Khương Sơn, Đồ Thất chân thành chốt lại: “Cho nên Khương tiểu tiên sinh, ta không sợ xui xẻo, còn có thể bảo vệ ngài. Ta không cần tránh xa ngài, ngài còn có thể dựa vào ta thêm một chút.” +
Khương Sơn nhìn hắn, một lúc lâu sau mới phì cười đầy bất lực. +
Nghe đi, cái này mà gọi là người hiền hả?! +
Tấn Dương vương mà biết nói chuyện như vậy, thì cậu cũng không phải nửa đêm dắt lừa chạy trốn đâu! +
Đồ Thất vẫn cười hề hề: “Vậy ta tới căn phòng bên phải ngồi, ngài cứ yên tâm. Ta đảm bảo sẽ không làm phiền ngài, cũng sẽ không để ngài gặp chuyện đâu.” +
Nói xong, hắn định dắt lừa đi. Khương Sơn nhìn tấm lưng to cao, vì dính mưa mà lộ ra từng múi cơ bắp rõ nét như tạc tượng, cuối cùng trước khi hắn bước qua ngưỡng cửa, cậu mở miệng: “Đồ Thất, tên đầy đủ của ngươi là gì?” +
Đồ Thất quay đầu lại, lông mày nhướng cao, mặt mày đầy vẻ hớn hở. Lúc này, nụ cười của hắn khác hẳn vẻ ngốc nghếch giả tạo ban nãy, lại mang chút ngông nghênh kiêu ngạo: “Khương tiểu tiên sinh. Ta họ Đồ Môn, tên là Đồ Môn Minh Quang.” +
“Vì giỏi bắn cung liên tiếp bảy mũi tên, nên mới gọi là Đồ Thất.” +
“Ngài là người đầu tiên biết được tên thật của ta, sau này mong ngươi chiếu cố nhiều hơn nha~” +
Đồ Thất nói xong liền dắt lừa đi mất, cả bóng lưng cũng đầy hân hoan. +
Chỉ để lại Khương Sơn đứng ngẩn ra đó, cả người thấy… hơi không ổn. +
Một cái tên như muốn “giết sạch thiên hạ để hiện ra ánh sáng”! +
Cái tên này kết hợp với bộ mặt kia… hắn thể nào cũng phản sau này cho xem! +
Tác giả có lời muốn nói: +
Đồ Thất: Người hiền nha. Nhưng chạy nhanh, bắn giỏi, vác được cả lừa! Hiện tại chưa có vợ! +
Khương Sơn: Hiền cái đầu ngươi… chỗ này không thể ở lâu! +


