Chương 32: Cửa thứ hai

Edit: Ry +
Ở điểm cuối của khu rừng bát ngát, người chơi đứng rải rác quanh lối ra. +
Bị đầu não cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, người chơi tham dự hoạt động không thể cầu cứu hay liên lạc với bạn bè để tìm cách vượt ải, mỗi đội chỉ có thể tự nghĩ cách và dùng kĩ thuật của chính mình lao tới. Nhưng các đội có thể tìm ra vấn đề ánh sáng và cơ chế sương mù là điểm truyền tống vẫn rất ít. +
Cửa thứ nhất – Rừng Mê Trấn đã khiến vô số người phải dừng bước. +
Khu vực cấp thấp với gần 10 nghìn đội sau vài tiếng cạnh tranh chỉ còn lại lác đác vài đội, trên mặt các người chơi đều là sự mệt mỏi sau một hồi chạy đua, có người còn ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Cái hoạt động này, mới cửa ải đầu thôi đã lãng phí đống đạo dụ dùng một lần của họ. +
Trên bảng, đếm ngược cho cửa thứ nhất vẫn đang tiếp tục. Hiện tại, số đoàn đã vượt qua cửa thứ nhất ở khu vực cao cấp là (14/2589), khu cấp thấp là (8/9564). +
“Vãi thật, ải này loại nhiều người vậy?” +
“Chứ còn gì nữa, tôi phải dùng đạo cụ cả buổi mới chạy được tới đây, may mà nó không cấm đạo cụ.” +
“Đội tụi tôi có đạo cụ khóa thành viên, anh em khóa lại với nhau rồi chạy theo ánh sáng thôi.” +
Lúc này, ở lối vào Rừng Mê Trấn, mấy đội trên bảng xếp hạng đứng quan sát người chơi xung quanh. So với khu cấp thấp là dùng đủ mọi cách để vượt ải, các người chơi từ khu cao cấp nhẹ nhàng hơn nhiều. +
Trong đó đoàn có tốc độ vượt nhanh nhất đang đứng ở bìa rừng, những người này đến từ tiểu đội thiên phú [Thánh Điện] – xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng tổng. Mà đứng cách họ không xa là một đoàn đến từ khu vực cấp thấp – tập trung toàn clone, hai đội đang trao đổi thông tin. +
Khi thông báo cho tất cả các server xuất hiện, nhóm người trên bảng xếp hạng lập tức đọc hiểu được thông tin, trước khi vào rừng đã kịp kết nối với đội ngũ ở khu tân thủ. +
Thánh Điện chính là một trong số đó. Đội họ liên hệ là đội Số 3 ở server tân thủ, trong này tụ họp toàn các người chơi top của giới tân thủ hiện giờ, tất cả đều cấp 39, chỉ còn thiếu một bước cuối là tới cấp 40. Những người này cũng là gương mặt thân quen của thông báo hệ thống, mỗi ID đều được vô số người chơi thuộc nằm lòng. +
Hai đội đứng tụ lại một chỗ, những đội khác không khỏi ghé mắt quan sát, vừa cảm thán đội hình của họ mạnh, vừa kiêng kị vì phải làm đối thủ của những người này. +
Phó bản [Ảnh Gương Mê Trấn] là một dạng phó bản nhiều cửa ải, ải đầu tiên đã có tỉ lệ đào thải cao như vậy, càng về sau sẽ càng đào thải mạnh. +
“Bên kia còn có Vườn Bách Thú kìa… Top 10 chưa gì đã có hai ông rồi.” +
“Vườn Bách Thú lại tụt hạng, hụt mất đợt Thần Miếu nên giờ xuống thứ 4 rồi.” +
“Nhưng hình như bên đó chỉ có một đội thôi thì phải.” +
Xếp hạng của 10 tiểu đội đứng đầu luôn thay đổi rất nhanh, Thánh Điện là đội leo bảng dũng mãnh nhất đợt này, có liên hệ chặt chẽ với tiểu đội top 2 là Griffin. +
Thấy đội trưởng của Vườn Bách Thú là Chó Pug kích hoạt cách chơi, bọn họ là nhóm đầu tiên dẫn người chạy tới. +
Lần này đoàn tinh anh của Griffin vướng một hoạt động khác nên không tham dự được, Thánh Điện phối hợp với Số 3 tới đây, hiển nhiên là nhằm vào Vườn Bách Thú. Phải biết điểm số của Vườn Bách Thú và Griffin hiện giờ rất sít sao, đợt trước Griffin ăn được hoạt động Miếu Thần Thiên Địa nên đạp Vườn Bách Thú dưới chân, giờ càng không thể cho họ cơ hội vượt lại. +
Trong lúc trò chuyện, người của Thánh Điện không ngừng nhìn sang phía Vườn Bách Thú ở bên kia. +
Bọn họ nhận thấy đội mà Vườn Bách Thú liên hệ vẫn chưa xuất hiện. +
Các người chơi của Vườn Bách Thú không đứng chung với các đội top khác, cũng không biết người xung quanh đang quan sát cơn sóng vô hình cuộn trào giữa họ và Thánh Điện. +
Cả bọn đang ngồi xổm nhìn anh cả – Chó Pug, người đàn ông với gương mặt siêu nghiêm túc đang kiên nhẫn giơ ngón liên tục nhấn nút gửi tin nhắn. Ra khỏi khu vực hạn chế liên lạc, đội trưởng của họ lại càng chăm chỉ ấn nút. +
Mèo Ragdoll nhức đầu day mày, lời ra đến miệng lại nuốt về. +
Thôi được rồi, anh nhà mình muốn gửi thì cứ gửi đi. +
Những người khác trong đội thì kẻ đứng người ngồi, trông mòn con mắt nhìn lối ra khỏi rừng. Bọn họ sẽ tập hợp được thật chứ? +
Cũng không biết đợi bao lâu, trong rừng vang lên tiếng động. +
Đột nhiên có động tĩnh lạ khiến các cao thủ đề cao cảnh giác, nhóm người ở gần rừng nhất lập tức giơ sẵn kĩ năng. Đúng lúc này, có thứ gì xông ra khỏi màn sương, nhìn từ đối diện thì có vẻ là người. Nhóm cao thủ khựng lại, mà người kia có vẻ không hãm phanh được, lao ra khỏi sương rồi đâm sầm vào người chơi khác. 3
Cú va chạm này nghe nổ cái đoàng, khiến người kia bay mất nửa máu. +
Các người chơi: “!!!” Chuyện gì vậy! +
Người xung quanh như gặp nạn lập tức tản ra, sương mù cuối cùng cũng tan, tiêu chí server quen thuộc hiện ra. +
Mấy số 3145 đung đưa thấp thoáng, một nhóm năm người xuất hiện ở bìa rừng. +
Mãnh Hổ nhận ra ngay, chạy tới muốn chào hỏi. Thích Khách ở đầu hàng, người đang đeo một cái dây thừng trên eo, lại bịch một phát quỳ xuống trước mặt gã, chỉ thiếu điều cúi rạp người xuống lạy. +
Thích Khách hét: “Má nó cuối cùng cũng tới!” +
Người chơi Vườn Bách Thú tự dưng được người ta quỳ: “?” +
Mãnh Hổ: “…” +
Đụ, cha nội nào đây! +
Không chỉ có Ếch Xanh, đến Anh Kệ Đời chạy giỏi là thế cũng phải đỡ cây, anh Phú thì xiêu vẹo chân nọ đá chân kia, tựa vào cây mới có cảm giác chân chạm đất. Cái tay vung kĩ năng dường như không còn là của mình, đỡ cây mà vẫn còn run bần bật. +
Trên mặt cả ba đều hiển thị hai chữ “hấp hối”, không rảnh để ý ánh mắt của một đống người lạ, cảm giác chóng mặt buồn nôn khiến họ lâu lắm rồi mới được trải nghiệm cái gọi là “say game*”. +
*Hay còn gọi là motion sickness, đại loại là hình ảnh/không gian thay đổi quá nhanh khiến tiền đình không theo kịp, ví dụ điển hình là mấy bạn say tàu xe nặng như tui thì ngoài say tàu xe ra, chơi game 3D/xem phim 3D cũng rất dễ say. +
Ếch Xanh không đứng lên nổi, cảm giác sắp gãy cả hông rồi. +
Chạy suốt một tiếng đó! +
Đầu não bị điên hả, thiết lập điểm truyền tống còn bắt chạy liên tục 1 tiếng, mẹ nó con lừa cũng phải mệt chết! +
Con thỏ nhỏ đứng bên cạnh vươn tay cởi Vuốt Co Duỗi trên người cả ba xuống, sau đó đưa công cụ trói chết người này cho Khí Sư. +
Chu Tùy trân trọng cất Vuốt Co Duỗi vào ba lô, quay đầu lại đối diện với một đám người chơi. Ánh mắt họ tập trung vào đội năm người, cả đội trở thành tiêu điểm. Những tầm mắt dò xét chuyển từ nhóm ba người đang nôn mửa kia sang cậu, dường như muốn xem thấu tất cả. +
“…” Tại sao lại nhìn bọn họ? +
Mãnh Hổ né tránh Thích Khách đang ngã khuỵu dưới đất, qua lâu như vậy rồi gã mới có cơ hội quang minh chính đại nói một câu với Chu Nhi Phục Thủy. Gã chỉnh sửa ngôn từ trong đầu, thoải mái đi đến trước mặt thiếu niên: “Chào cậu Chu Nhi Phục Thủy, không phải lần đầu gặp mặt, clone cũ của tôi, ặc, bỏ qua vụ clone, anh đây là Mãnh Hổ 123.” +
“Biết.” Chu Tùy ngẩng lên: “Trên đầu cậu có ID.” +
Mãnh Hổ: “…” +
Đám Vườn Bách Thú phì một tiếng. +
Âm thanh này dường như bị những người khác nghe được, trong đám người loáng thoáng vang lên tiếng xì xào. +
Chu Tùy rất nhạy cảm với âm thanh, rời khỏi khu vực mù sương, không còn che chắn, ID của tất cả người chơi đều hiện rõ. +
Người chơi của server tân thủ ngoài ID ra thì phía trước còn có số hiệu server, mà người chơi thuộc khu Cây Không Trung thì chỉ có ID. Trang bị và vũ khí cũng khác hẳn, Chu Tùy quan sát nhanh vài người đã rõ ràng cảm nhận được. Sự chênh lệch giữa cậu và người chơi trên cấp 40 không chỉ là thêm điểm thuộc tính kỹ năng, mà còn là những món đồ trên người họ. +
Vườn Bách Thú – đối tác của họ có tổng cộng 12 người, là một đoàn tạo thành từ hai phân đội. +
Chú ý tới điểm ấy, Chu Tùy cũng nhìn quan sát các đội khác, phát hiện mỗi đội nhóm đứng chung với nhau ít cũng 9-10 người. Trong tất cả các đội vượt ải, xem ra chỉ có bọn họ là đội 5 người. Bảo sao lúc mới ra khỏi rừng, những người này lại nhìn họ chằm chằm. +
Chu Tùy hỏi Con thỏ nhỏ bên cạnh: “Chênh lệch quân số?” +
Con thỏ nhỏ làm lơ hơn trăm tin nhắn đang tinh tinh gửi tới, thấy Chu Tùy lên tiếng thì lập tức nhấn tắt thông báo: “Chứng tỏ có thể gộp quyền khiêu chiến.” +
Bọn họ có một Bức Thư Thần Bí, dùng đội làm đơn vị thì có thể tạo một tiểu đội 6 người, đồng nghĩa với trong đội có bao nhiêu lá thư thì có thể tăng thêm ngần ấy thành viên. Hiển nhiên các đội ở đây nắm giữ tin tức toàn diện hơn họ, lại thêm Vườn Bách Thú bị đầu não chơi một vố, bại lộ việc đây là phó bản liên kết hai khu vực, dẫn đến xuất phát điểm của tất cả người chơi là giống nhau. +
Vườn Bách Thú chủ động tiếp cận đội ngũ của Chu Nhi Phục Thủy, lần đầu Chu Tùy được gặp hai vị chỉ huy đã dẫn dắt Vườn Bách Thú lên đỉnh. Một người là Chó Pug đã từng nghe giọng, nghề gốc của Chó Pug là Chiến Sĩ Toái Tinh Thành; người còn lại có vẻ rất nhã nhặn kia là đội phó Mèo Ragdoll, chơi nghề Thuẫn Sư của Thiên Vũ Vệ. +
[Người chơi Chó Pug xin sát nhập đội? Có chấp thuận không?] +
Nhấn nút chấp thuận, Chu Tùy thấy đội của mình được sát nhập với đoàn của Chó Pug. +
Trong danh sách thành viên mới xuất hiện, ngoài Chó Pug và Mèo Ragdoll, Mãnh Hổ ra, những ID khác cũng toàn là động vật. +
Chu Tùy nhìn nghề của từng người, phát hiện nghề chính của Mãnh Hổ 123 hóa ra không phải Trận Sư, mà là Đạo Sĩ. +
Cậu không khỏi nhìn về phía người chơi đứng gần mình nhất có ID [Gấu Đen]. Đối phương to cao vạm vỡ, đứng cạnh Mèo Ragdoll càng hiện rõ sự chênh lệch, nhưng nghề lại là Kỳ Linh Hương. +
Thiếu niên tối ngày ôm máy huấn luyện liếc mắt là nhìn ra cơ bắp của người này không phải số liệu mô phỏng của game, mà là nhờ bền bỉ rèn luyện. +
Gấu Đen thấy Chu Tùy quan sát mình thì chủ động lên tiếng: “Chào cậu, cứ gọi tôi là Gấu Bự nhé, tôi là Y Sư của Vườn Bách Thú.” +
Chu Tùy: “Chào cậu.” +
Nói xong thì phát hiện Gấu Đen phải cúi đầu mới nhìn được mình. +
Trang bị nhã nhặn của Y Sư tròng vào người anh ta căng lên như sắp bục chỉ. 1
Y Sư Gấu Bự của Vườn Bách Thú, một người chơi Kỳ Linh Hương hiếm hoi lọt top 20 trên bảng xếp hạng. Anh Kệ Đời mới tỉnh hơn một tí đã thấy anh Chu nhà mình đang đứng đối diện với một ông anh to cao vạm vỡ. Anh trai 2 mét kia chỉ đứng đó thôi đã tạo đầy áp lực. +
Gã lập tức tiến lên hỏi có thể sờ thử cơ bắp được không. +
Gấu Bự rất vui vẻ cho phép, còn cố ý vén tay áo lên khoe cơ, khiến người xung quanh liên tục trầm trồ. +
Chu Tùy lùi lại hai bước, bỗng thấy Con thỏ nhỏ đang đứng nói chuyện với Chó Pug. +
Hai người đứng cách nhau vài bước, trên mặt Con thỏ nhỏ cũng không có cảm xúc gì, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ bảng hệ thống cho thấy hắn đang trao đổi tình báo phó bản với Vườn Bách Thú. Có lẽ là vì mới thấy thể trạng của Gấu Đen, lúc nhìn Con thỏ nhỏ, cậu theo bản năng quan sát trạng thái của đối phương, nhưng chỉ được nửa giây đối phương đã nhạy bén nhìn sang. +
Ánh mắt họ giao nhau, Chu Tùy lảng tránh. +
Anh Phú và Thích Khách Ếch Xanh vẫn đang như chết trôi, ngồi ở đằng kia thở, thấy Anh Kệ Đời sờ cơ bắp có vẻ rất vui, họ cũng muốn tham gia. +
Chu Tùy thấy thế nói: “Nhắm mắt lại, lúc mở mắt thì nhìn tĩnh vật.” +
Anh Phú giật mình: “Như thế này à?” +
Chu Tùy thấy y ngồi mà bảy xoay tám vẹo, do dự mấy giây rồi tiến tới chỉnh tư thế cho người ta, để y ngồi tựa vào thân cây: “Tạm thời đừng nhìn vật sống.” +
Thích Khách Ếch Xanh cũng ra hình ra dáng học theo, phát hiện đỡ hơn thật: “Đại ca, anh không say à?” +
“Không.” Chu Tùy đáp: “Quen rồi.” +
Con thỏ nhỏ thấy Chu Tùy đi vào đám người, nói gì đó với đồng đội. Hắn đứng nói chuyện với Chó Pug mà ánh mắt cứ đi theo đối phương. Bóng dáng kia dường như giao hòa với một cái bóng khác từ mấy năm trước, cuối cùng bị sương mù thổi tan, trở thành dáng vẻ như hiện tại. +
Chó Pug thấy Con thỏ nhỏ nói một nửa lại ngừng: “Sao vậy?” +
“Không có gì, nhớ tới vài việc.” +
Con thỏ nhỏ tổng kết thông tin phó bản, gửi vào kênh đội cho đám Chu Tùy: “Còn lại thì để xem hình thức của ải thứ hai rồi nói tiếp.” +
Thời gian vô tình đi tới hồi cuối, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc. +
Chu Tùy đứng đợi đồng đội hồi phục trạng thái, nghe được tiếng thì nhìn về phía bìa rừng. Sương trắng vẫn luôn quẩn quanh ở đó dần rút về, tập trung lại, rồi nổ tung như bóng bay, khá là giống pháo hoa. +
[Đã hết giờ!] +
[Chúc mừng các người chơi thành công vượt qua thử thách <Ảnh Gương Mê Trấn – Rừng Mê Trấn>, tiến vào trấn nhỏ trước khi trời tối. Tất cả người chơi hoàn thành thử thách đầu tiên sẽ nhận được <rương báu thần bí> x1 và 10 điểm thuộc tính vĩnh cửu. Người chơi thất bại thử thách Rừng Mê Trấn sẽ bị trừ 50% thanh kinh nghiệm hiện tại, trong 6 tiếng không được tham gia bất cứ cách chơi đặc thù nào.] +
Thấy trừng phạt, bầu không khí rõ ràng cứng lại, có vẻ không ai ngờ trừng phạt lại nặng như vậy. +
Trừ mất 50% thanh kinh nghiệm của cấp bậc hiện tại, nếu là người chơi cấp thấp thì còn đỡ, nhưng với người chơi cao cấp thì cấp càng cao trừng phạt càng nặng. Có khi phải mất mấy ngày đi cày cấp mới kiếm về số điểm kinh nghiệm bị trừ. +
“Con chó đầu não.” Mãnh Hổ không nhịn được chửi. +
Chó Pug bình luận: “Rương báu thần bí và 10 điểm thuộc tính đổi lấy kinh nghiệm, cũng được.” +
“Nhưng về sau chưa chắc đã được như vậy.” Con thỏ nhỏ vừa dứt lời, game lại tiếp tục nhắc nhở — +
[Do đó, các người chơi đã thành công vượt qua thử thách đầu tiên, hiện các bạn có hai lựa chọn: A. tiếp tục tiến vào trấn nhỏ; B. từ bỏ thám hiểm.] +
[Xin hãy chú ý, cơ chế thưởng phạt vẫn sẽ tồn tại ở những cửa ải tiếp theo ~ Đề nghị các bạn thấy tốt thì dừng nhé!] +
Người chơi đi được tới cửa thứ hai không nhiều nên cũng chẳng mấy ai chọn lùi bước, hầu hết đều chọn A. +
Vừa nhấn nút chọn, Chu Tùy để ý thấy bảng hệ thống của cậu thay đổi. Tình hình thực tế của các đoàn tới từ hai khu vực được hiển thị trên bảng. Khu cao cấp có 14 đoàn vượt ải thành công, khu cấp thấp thì tính cả đám Chu Tùy mới được 10 đoàn. +
Tiếng nhắc nhở của đầu não kết thúc, sương mù quanh rừng cũng hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng trước đó ẩn sau màn sương giờ hiện lên rõ rệt, một thị trấn nhỏ xuất hiện trước mặt họ. Cổng được xây bằng đá màu xám, có khắc tên thị trấn, nhưng chữ đã mờ. Đập vào mắt chỉ có lối đi đen như mực, cùng với một ông lão gù lưng đứng ở trước cửa, bên cạnh ông ta là một đứa bé cầm đèn lồng để tóc trái đào. +
“Các vị từ xa tới là khách, mời vào.” Ông lão giương mắt nhìn các người chơi, đôi mắt đục ngầu có vẻ thật đáng sợ. +
Cái nhìn này khiến toàn thể người chơi dựng tóc gáy, lại nhìn cả thị trấn sặc mùi ma quỷ. Game có cần phải làm giống thật vậy không, ngay cả một NPC cũng như mới bước ra từ game kinh dị nhà bên vậy. +
“Mê Trấn, nghe thôi đã giống phó bản kiểu kinh dị dọa ma rồi.” +
“Đến giờ vẫn chưa thấy boss đâu, phải vào trấn thật rồi.” +
Anh Kệ Đời đi được mấy bước, thấy đồng đội vẫn ở phía sau thì gọi: “Đi thôi.” +
“Không đi à?” +
Vườn Bách Thú đang quan sát tình huống: “?” +
Ếch Xanh: “Vãi nồi ông thấy như thế mà ông vẫn vào à!” +
Ông lão kia không nói gì, Chu Tùy nhìn ông ta vài giây, cất bước đi tới. +
Động tác này khiến ánh mắt ông lão chuyển sang cậu, sau đó xoay người, đi thẳng vào trong trấn. +
Con thỏ nhỏ nhìn bóng người đi phía trước, thoáng nhíu mày, lựa chọn đuổi theo. +
Chu Tùy hơi ngạc nhiên, đang định nói với đồng đội là mình có thể đi trước dò đường, Con thỏ nhỏ lại nhắc nhở: “Chú ý xung quanh.” +
Đường vào trấn đen như mực, chỉ có vài ngọn nến lập lòe đủ cho họ phân biệt phương hướng. +
Thánh Điện và Số 3 nhìn Vườn Bách Thú vào trước rồi mới đuổi theo. +
Con thỏ nhỏ đi bên cạnh Chu Tùy, rủ mắt liếc đám người đang bám theo họ, không nói gì. Khi tầm mắt trở lại phía trước, Chu Tùy đã theo sát một già một trẻ kia. NPC tới trấn nhỏ lại không lên tiếng nữa. +
“Sao đám kia cứ nhìn tụi mình vậy?” Anh Phú đi cùng họ, nhận thấy ánh mắt của Con thỏ nhỏ thì cũng nhìn ra sau, thấy một đoàn người. +
“Số 3, đội này là ngựa ô của server tân thủ 03, đặt luôn tên tiểu đội là Số 3.” Anh Kệ Đời nhìn ra sau. Gã biết rõ mấy chuyện này, vì đã đọc rất nhiều trên diễn đàn: “Đợt trước anh Chu với anh Thỏ giương cánh oai hùng ở Miếu Thần Thiên Địa đó nhớ không, cướp mất cơ hội của chúng nó, làm chúng nó thất bại.” +
Ếch Xanh cũng thuận miệng bình luận: “Bình thường ấy mà, em cũng nghe nói về bọn này rồi, phông bạt lắm.” +
Gã có rất nhiều khách ở các server khác, tiểu đội Số 3 này trong một tháng qua ở khu tân thủ đã qua lại với rất nhiều người chơi trên bảng xếp hạng, đâu có giống Chu Nhi Phục Thủy, gã muốn tìm người cũng phải để đám đàn em theo dõi kênh thế giới mấy ngày. +
Khi tất cả người chơi bước vào thị trấn, nhắc nhở mới hiện lên! +
[Xác nhận lựa chọn của các người chơi!] +
[Cửa thứ hai (Mê Trấn về đêm): Những người thiên phú trải qua ngàn vạn gian khó tới được trấn nhỏ, trở thành những lữ khách đặc biệt. Mời người chơi ở khu cấp cao và người chơi ở khu cấp thấp lựa chọn đội của mình, phối hợp với nhau sẽ dễ vượt qua đêm nay hơn đó nha ~ (thời gian ban đêm 08:00:00)] +
[Trước mắt có 14 đoàn đội tới từ khu cấp cao, 10 đoàn đội từ khu cấp thấp, ghép thành công 4/10 đoàn] +
Số đoàn đội của hai khu vực không ngang bằng, hệ thống cố ý nhắc chuyện này, khiến 6 tiểu đội tân thủ trở thành bánh trái thơm ngon. +
Họ không tốn nhiều thời gian để chọn đội, thoáng cái đã tranh giành xong. 4 đoàn từ khu cao cấp cũng không có cách nào, đành phải xem phó bản có nhắc nhở gì mới không. +
[Các vị đã hoàn tất lựa chọn, đêm dài đường khó, đừng đi lung tung nhé ~] +
Chu Tùy dừng bước, bỗng nói: “Người biến mất.” +
Người chơi khác nghe thế nhìn về phía trước, ông lão và đứa bé dẫn đường đã biến mất. +
Trên đường phố chỉ còn lại người chơi, không thấy bóng dáng “dân chúng” nào. +
Đầu não cố ý, nó đợi tất cả người chơi vào trấn rồi mới cho nhắc nhở, còn dùng chuyện chọn đoàn đội để di dời sự chú ý. +
Hai người kia biến mất, thị trấn có vẻ càng thêm ma quái, bầu không khí khác hẳn ban nãy. +
Bốn phía dần xuất hiện sương mù, tiếng gió thổi vù vù cũng ngày càng gần. Đội trưởng Vườn Bách Thú Chó Pug lập tức đổi sang kênh đội, Mèo Ragdoll bên cạnh đã ra lệnh: “Đi mau, đừng đứng ở trên đường.” +
Vừa dứt lời, gió cuốn lấy sương mù ập về phía người chơi. +
Giây phút sương mù ập tới, tất cả người chơi dính debuff — [giảm tốc]. +
Hộp Dược của Con thỏ nhỏ thay đổi, kỹ năng xua tan rơi xuống, giảm tốc được giải trừ: “Đi.” +
Vườn Bách Thú đi trước mở đường, Mèo Ragdoll vung khiên đánh tan sương mù, để lộ con đường lát đá sáng tối giao thoa. Trên phố không còn an toàn, họ cần tìm chỗ ẩn nấp mới. +
Phía cuối con đường lát đá là những dãy nhà đen như mực, có nhà còn sáng đèn, có nhà không. +
Chu Tùy liếc nhanh những căn nhà bị bao phủ bởi sương, nhìn một lượt, cậu phát hiện số nhà sáng đèn trong tầm mắt nhiều hơn là nhà không có đèn. Thiếu niên quay người, nhìn sang căn nhà bên cạnh không có đèn. +
Cậu chọn nhà không có đèn. +
“Đi đâu bây giờ?” Anh Kệ Đời hỏi. +
Chu Tùy: “Tách ra.” +
Trong tình huống chưa xác định được có an toàn không, nhà có đèn và nhà không có đèn nguy hiểm như nhau, đều cần mạo hiểm. +
“Một đội đi nhà có đèn, hai đội vào nhà không có đèn, 3145 tự chọn.” Chó Pug dặn: “Chọn phòng gần đây, đừng đi xa quá!” +
Người chơi của Vườn Bách Thú đều là cao thủ, nghe vậy lập tức chia làm ba đường, cẩn thận để ý khoảng cách với đồng đội. +
Gió ngày càng cuốn tới gần. Chu Tùy mở cửa căn nhà không đèn gần mình nhất, lập tức cảm nhận được sự bụi bặm ẩm mốc lâu ngày không dọn phả vào các giác quan. Cậu dùng kĩ năng, mượn hiệu ứng ánh sáng từ kĩ năng quan sát tình trạng căn nhà. +
Trống không, không có người ở, chỉ có lờ mờ mấy món đồ dùng trong nhà. +
Đám anh Phú theo cậu chạy vào, nhìn căn nhà đen như mực, không biết rốt cuộc là bên ngoài khủng bố hơn hay trong nhà đáng sợ hơn. Một tiếng vãi chưởng chưa kịp thốt ra đã nghe được tiếng gió rít càng thêm kinh khủng, dường như có thứ gì đang lao tới. +
Con thỏ nhỏ là người vào cuối cùng, hắn nhận ra ngay, trở tay đóng cửa lại. +
Cửa gỗ vừa khép đã bị thứ gì đâm thủng. +
Keng một tiếng— +
Trong bóng tối, thứ đó va chạm với liềm của Chu Tùy, phát ra âm thanh ngắn ngủi. Con thỏ nhỏ ném bừa một chiêu xua tan cho cậu, sau đó nhắc cả đội: “Có thứ gì vào nhà, tìm chỗ trốn.” +
Hai đội của Vườn Bách Thú và 3145 chọn nhà tối đều bị công kích. +
Chu Tùy không thấy được trong bóng tối có cái gì, đối phương va chạm với vũ khí của cậu xong còn muốn tiếp tục lại gần. Cậu nhanh chóng lách người kéo giãn khoảng cách, sau đó ném châm. Châm bắn ra chính diện theo hình quạt, Chu Tùy cảm giác được châm xuyên qua thứ gì rồi mới ghim vào tường. +
Không đánh trúng được, không hiển thị mục tiêu đối địch. +
“Bên này.” Sau lưng có tiếng người. +
Chu Tùy lập tức lùi lại, thứ kia muốn đuổi theo, giây sau tay cậu bị nắm lấy, rồi cả người bị kéo vào ngăn tủ sau lưng, cửa tủ cạch một tiếng đóng lại. Thứ không rõ là gì kia đâm vào tủ gây tiếng động rất lớn, sau đó tiếp tục đánh rầm rầm. +
Trong bóng tối, Chu Tùy mò mẫm, chạm phải tay một người khác. +
Cả hai đều đang đứng, tay Chu Tùy cứng lại, đầu óc cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái chiến đấu, ý thức được mình đang trốn trong tủ với một người khác, cựa quậy một chút là sẽ chạm phải chân người ta. +
“Đây.” Người kia lại thò tay sang, kéo tay cậu chạm vào một chỗ. +
Chu Tùy thuận theo nắm phần ván gỗ nhô ra khỏi cửa tủ: “Cảm ơn.” +
Sờ được phần gỗ nhô ra, hai ngón tay trái lập tức bấu chặt vào. Chu Tùy tìm được chỗ mượn lực, tay còn lại chuẩn bị cầm vũ khí lại va phải eo đối phương. +
Con thỏ nhỏ bỗng nói: “Tìm gì vậy?” +
Chu Tùy muốn nói lại thôi, cuối cùng đành bảo: “Cậu đứng vào trong đi.” +
Con thỏ nhỏ cúi đầu nhìn cậu, trong bóng tối không thấy được mặt: “?” +
“Quái tới thì tôi mới đánh được.” Lưng Chu Tùy tì vào mặt tủ, nếu không thì cậu không rút được vũ khí: “Cậu đứng ra sau tôi đi.” +
Thiếu niên thấy đồng đội mãi không nói gì, nhưng vẫn dịch chân, để trống một khoảng cho cậu lách qua. +
Quá gần, họ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau trong tủ. +
Chu Tùy thấy hơi nóng, lâu rồi cậu không ở gần người khác như vậy, không quen lắm. Thiếu niên không nói gì, dỏng tai nghe tiếng động bên ngoài, phát hiện có ánh sáng chiếu vào. +
“Bên ngoài có ánh sáng.” Con thỏ nhỏ nói. +
Chu Tùy suy tư: “Trốn mãi cũng không phải cách.” +
“Không có cách nào thử cơ chế…” +
Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của kênh đội ngũ. +
Anh Phú đang ôm thú cưng cùng với Anh Kệ Đời trốn dưới gầm giường thì thầm: “Ai vậy?” +
Anh Kệ Đời: “Cái ông Thích Khách kia đâu?” +
Cả đám đang trốn trong đống chướng ngại vật an toàn cẩn thận từng li từng tí nhìn ra ngoài, xuyên qua kẽ hở nhỏ, họ thấy được con phố rộng rãi. Chẳng biết từ lúc nào trăng đã treo trên cao, ánh trăng chiếu xuống sương mù, ngưng tụ ra mấy bóng người đang lôi kéo xiềng xích, cuối mỗi chuỗi xích lại kéo theo một người chơi. Loảng xoảng loảng xoảng, họ bị lôi đi như những món đồ… +
Con thỏ nhỏ: “Có người thử cơ chế rồi.” +
Chu Tùy tiện tay khoác lên cửa tủ, nhìn đồng đội trong bóng tối, cả hai cùng gật đầu. +
“Cứu em!!!!” Tiếng Ếch Xanh vang khắp trời: “Mông em, mông em bị mài nát mất!!!!” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Kiểu như là — +
Anh Tùy: Tôi sẽ bảo vệ cậu. 1
Anh Thỏ: … Ừ. +



Thích khách lúc nào cũng dính lời nguyền😂😂
T nghĩ là do bả chơi game bị Thích Khách ám sát nhiều quá đâm ra cay =)))))))))))) Viết truyện báo thù =)))))))))))))))))))
Chúc sốp năm mới vui vẻ nhe 🎆🍀
Chúc mom năm mới vui vẻ nha~~~~~
Dạ em cảm ơn sốp ạ 🫶🏻
Nạn nhân lại là thích khách à=)))
Tác giả có thù với thích khách
Bà tửu yêu thích khách ghê :))))
Tiểu kiều thê thích khách và tổng tèi lạnh lùng Lý Ôn Tửu
Nhỏ Ếch cứ ngố ngố dễ thương =))
ồ, ếch bị bắt rồi hả