Chương 32: Vòng chân

Đồng tuyết chỉ có hai mùa: +
Mùa tuyết và mùa băng. +
Đội ngũ chăn thả mùa đông trở về rất kịp thời, đợt triều giá khiến mùa băng năm nay khắc nghiệt lạ thường. Tia cực quang cuối cùng biến mất sau đường chân trời phía chính tây, mặt trời ẩn giấu tung tích khỏi bầu trời, vòm trời biến thành một tấm gương mờ mịt sương mù. Đồng tuyết bị bao trùm bởi bóng tối trắng xóa u ám, những dãy núi nhấp nhô nhoè thành những đường nét mơ hồ. +
Trong cái trắng đến thê lương ấy. +
Núi tuyết thánh thắp lên một điểm sáng vàng ấm áp. +
Củi đang cháy trong chậu đồng, ngọn lửa hừng hực, chiếu rọi tấm chăn dày dặn mềm mại ấm áp lạ thường. Nhưng ở bên ngoài, gió quét qua vách núi từng đợt, tiếng gió thê lương vô cùng, khiến người ta nghe mà cảm nhận được cái lạnh thấu tận xương tủy. +
Cừu Bạc Đăng đang ngủ say theo bản năng co người lại. +
Hận không thể hòa làm một với nguồn nhiệt. +
Vu sư Đồ Lặc cúi đầu. +
Tiểu thiếu gia co lại, nhích tới, vùi cả người vào lòng hắn, má áp lên lồng ngực hắn, thở ra hơi nóng nho nhỏ, giống như con mèo cuộn mình trong lòng chủ nhân để ủ ấm. +
Một lọn tóc rũ bên cánh mũi nhỏ nhắn. +
Sợi tóc theo luồng khí khẽ phập phồng, thỉnh thoảng chạm vào chóp mũi, quấy nhiễu tiểu thiếu gia đang ngủ say khiến y cau mày đầy khó chịu. Vu sư Đồ Lặc rút tay ra, vén lọn tóc kia giúp y, vắt ra sau tai. Đôi mày đang cau cuối cùng cũng giãn ra, y lại vùi mặt sâu hơn vào trong chăn ấm. +
Dán lại gần trái tim của người đàn ông hơn. +
Có lẽ trực giác đã nói cho y biết, mọi sự ấm áp đều bắt nguồn từ nơi này. +
Vu sư Đồ Lặc cách lớp chăn ôm lấy sống lưng của Cừu Bạc Đăng, theo thói quen tuần tra từng tấc từng tấc lãnh thổ của mình… Khi ngón tay người đàn ông chạm đến mấy đốt xương cuối cùng, đôi mày thiếu niên vừa giãn ra lại nhíu lại. Xuống chút nữa, thậm chí trong mơ y còn hít vào một hơi. +
Lần này, đến cả lông mi cũng run rẩy khó kìm nén. +
Y khẽ lầm bầm một tiếng. +
Là tiếng Trung Nguyên. +
Vu sư Đồ Lặc nhớ, đêm đầu tiên, khi nắm lấy chỗ bị thương của y, y cũng nhỏ giọng gọi âm tiết này. +
Đại khái là thực sự bị bắt nạt quá đáng, dù cho Vu sư Đồ Lặc đã nhẹ tay nhưng mày Cừu Bạc Đăng vẫn nhíu chặt, dường như trong mơ bị đánh thức lại những đau đớn phải chịu mấy ngày nay, theo bản năng nức nở một tiếng. Vu sư Đồ Lặc dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má trắng nõn của y, nhẹ nhàng dỗ dành. +
Không dỗ còn đỡ, vừa dỗ thì y càng tủi thân hơn. +
Ngoảnh mặt đi giở tính xấu. +
“Cậy sủng mà kiêu” quả thực là từ dành riêng cho y. +
Chỉ là, y rúc vào lòng Vu sư Đồ Lặc, lông mi bị nước mắt làm ướt vẫn chưa khô, ửng đỏ trên má cũng chưa tan hết. Lúc ngoảnh mặt đi, chăn lỏng ra, lộ ra một đoạn cổ thon đầy những vết bị hôn, bị ngậm, bị cắn nhẹ đỏ ửng, đậm nhạt… in đầy trên làn da trắng sạch như tuyết. +
Kẻ đầu sỏ gạt tóc y sang một bên. +
Những dấu vết kia dọc theo đốt sống cổ xinh đẹp thon mảnh kéo dài xuống phía dưới, biến mất trong lớp chăn ấm áp. +
Quả thực là đáng thương vô cùng. +
Vu sư Đồ Lặc ôm lấy Cừu Bạc Đăng, nghiêng người, để y gối lên tấm chăn lông vũ bồng bềnh mềm mại ngủ trước. Một lát sau mới quay lại, ôm thiếu niên đặt lên người mình. +
Hắn mang một cái hũ sứ về. +
Nắp hũ mở ra. +
Tỏa ra mùi hương thảo mộc thanh mát nhàn nhạt. +
Đồng tuyết có thể thu hút sự chú ý của nhiều thế gia, có liên quan mật thiết đến môi trường tự nhiên đặc thù và những tài nguyên đặc biệt mà nó nuôi dưỡng. Cực hàn và đất đóng băng là thử thách tàn khốc đối với bất kỳ sinh mệnh nào, dù là gỗ sồi bình thường sinh trưởng ở đồng tuyết cũng cứng hơn ở các châu khác không biết bao lần. +
Chỉ riêng khoản gỗ này cũng đủ khiến nghiên cứu về phi thuyền đang tiến triển chậm chạp đón nhận đột phá mới. +
Chưa kể đến những thiên tài địa bảo khác chỉ đồng tuyết mới có. +
Nhẫn xương ngọc xoay tròn. +
Thuốc Tuyết Vân lành lạnh len lỏi qua những đồ đằng, ký tự, hoa văn nhấp nhô… +
Cừu Bạc Đăng từng ngạc nhiên, thuốc Vu sư Đồ Lặc dùng cho y không kém gì Mai Hoa Cao mà nhà họ Cừu bỏ ngàn vàng mua từ y trang. +
Nhưng nếu y biết thuốc dẫn mà y trang coi là bí mật kia là gì thì sẽ hiểu được nguyên do trong đó —— Tuyết Vân, một loại rêu chỉ mọc ở Cực Nguyên. Hàng năm, các đội buôn lậu không tiếc đi thêm mấy trăm dặm đường, đi qua sa mạc băng, chính là để cạo lấy lớp rêu nhỏ bé không bắt mắt bám trên bề mặt đá ấy. +
“Ư….” +
Thiếu niên đang ngủ bỗng bật ra giọng mũi vừa ngấy vừa ngọt, y rụt vai lại, muốn tránh ra. +
Chủ nhân của Ưng Sào giữ chặt vai y. +
Trong chậu đồng khắc hoa vẽ màu, gỗ linh sam chẻ nhỏ cháy đỏ rực sáng ngời. Vàng nhạt, vàng ấm, đỏ cam… ánh lửa biến ảo chiếu lên tấm chăn bồng bềnh, mặt chăn hơi phập phồng, gồ lên như xương tay của nam tử trưởng thành. +
Tiếng mũi của thiếu niên rất nhanh đã biến thành tiếng thở dốc dồn dập. +
Xen lẫn tiếng nức nở nho nhỏ. +
Rất nhanh, hàng lông mi chưa khô của y lại treo lên những giọt nước trong suốt. Dường như trong mơ cũng ngủ rất khó khăn, nhíu mày, cắn môi. +
Theo bản năng cuộn người lại. +
Trong phòng tức khắc vang lên một trận tiếng kim loại va chạm khe khẽ, lanh lảnh… Một sợi xích kéo dài từ dưới chăn ra, xếp chồng lên thảm nỉ bị xê dịch. Vòng vàng va chạm với vòng vàng, phát ra tiếng leng keng leng keng, ánh sáng nơi góc vòng nhảy nhót, nghiêng nghiêng, in lên tường một hàng điểm sáng xiêu vẹo. +
Bỗng chốc, điểm sáng di chuyển dữ dội một cái. +
Ngón tay thiếu niên đặt trên vai người đàn ông mạnh mẽ siết chặt, lại chợt buông lơi, mềm nhũn rũ xuống. +
Vu sư Đồ Lặc thu tay về. +
Hương thơm thanh khiết của Tuyết Vân thấm vào khe hở của lớp lông. +
Gió bên ngoài dần nhỏ lại. +
Tuyết trắng rơi trên mái nhà, phát ra tiếng sột soạt. Trong ánh lửa ấm áp… chim ưng của đồng tuyết vùi chú chim non lông xù của nó vào trong lớp lông vũ ấm áp của mình. Chú chim non hung hăng, hung hăng mổ nó một cái trong mơ. +
………………..……… +
Mùa băng vừa đến, khu vực dãy núi tuyết thánh nơi bộ tộc Đồ Lặc sinh sống lạnh đến mức có thể đóng băng chết người, hắt nước thành băng tuyệt đối không phải nói đùa —— không, nước còn chưa hắt ra ngoài đã thành băng rồi. Trong mùa băng, phần lớn người tộc Đồ Lặc đều làm ổ trong nhà mình, trừ những ai trực gác. +
Trời đông giá rét, dù trong nhà có đốt lửa cũng khiến người ta lười biếng. +
Những người già có thói quen đắp da cừu, vừa sưởi lửa vừa kể chuyện cho đám cháu trai cháu gái. +
Đồng tuyết thiếu giấy bút, trời lạnh đất đóng băng, da thú quý giá nên sách vở cực ít, lịch sử quá khứ hoàn toàn dựa vào trường ca tự sự truyền miệng đời đời… Huyền thoại về anh hùng vương Khố Luân Trát Nhĩ, Đồ Lặc hiển linh, Hắc Tát Mãn khủng bố… Võ sĩ muôn hình muôn vẻ và chiến kỵ của họ phi nước đại xuyên bầu trời vùng tuyết qua miệng người già. +
Những chàng trai trẻ và các cô nương thì đơn giản hơn nhiều. +
Ai có A Nhĩ Lan thì cùng A Nhĩ Lan lăn lộn trong một tấm chăn nỉ, lăn lộn đến khi đầm đìa mồ hôi thì ra cửa đào ít tuyết vào đun nước nóng tắm rửa. Mệt rồi thì đắp chăn, thì thầm nói mấy lời riêng tư. Ai không có A Nhĩ Lan thì thành thật cút ra sân luyện võ của bộ tộc, tranh thủ thể hiện bản thân trong hội đấu võ vào Vạn Thần Tiết…. +
Tóm lại, trai đơn côi vào mùa băng, đó là muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm. +
Hứa Tắc Lặc không phải trai đơn côi. +
Nhưng mùa băng năm nay, hắn ta còn thê thảm hơn cả trai đơn côi. +
“… A ôn cống… gia… a tát nhĩ… lãnh mộc.” Hứa Tắc Lặc nằm bò trên gỗ, run rẩy viết chữ. +
Thời tiết quá lạnh, dù trong phòng có đốt lửa thì nghiên mực cứ cách một lúc lại đóng một lớp băng. Lần thứ không biết bao nhiêu bút lông trụi lủi chấm vào hư không, Hứa Tắc Lặc bùng nổ: “Mẹ kiếp! Thủ Vu của các người bị bệnh à!” +
“Tắc Lặc!” +
A Mã Thấm đang dán lông vũ lên mũi tên bất mãn gọi hắn ta một tiếng. +
Hứa Tắc Lặc: …… +
Hắn ta khóc không ra nước mắt. +
Mấy hôm trước, mộc diên rơi tan tành, thủ Vu Đồ Lặc không một dao làm thịt mình và A Mã Thấm, Hứa Tắc Lặc còn cảm kích rơi nước mắt. Cho đến khi… Thủ Vu Đồ Lặc chỉ cho hắn ta chưa đến 10 ngày phải viết một bộ sách giải nghĩa tiếng Đồ Lặc và tiếng Trung Nguyên —— này con mẹ nó, không phải phát điên thì là gì? +
Hứa Tắc Lặc cảm thấy, thủ Vu Đồ Lặc đang muốn tìm cớ giết hắn ta thì có. +
Ví dụ như sau 10 ngày mà không hoàn thành sẽ ném xuống vách núi tuyết thánh hay gì đó… +
Nhưng hắn ta có thể làm gì chứ? +
Mấy ngày nay, A Mã Thấm vì A Nhĩ Lan của thủ Vu đại nhân bị trọng thương mà áy náy đến mức suýt chút nữa rút đao tự sát. Vì thế, nàng trở thành người giám sát nghiêm khắc nhất… Hắn ta hơi dừng bút, thở một hơi thôi cũng bị hỏi thăm… +
Thở dài một hơi, Hứa Tắc Lặc mang nghiên đá đi hơ lửa. +
A Mã Thấm vừa nhìn, vừa tò mò hỏi hắn ta rằng bản thân quen biết A Nhĩ Lan của thủ Vu đại nhân như thế nào. +
“…..Y từng cứu mạng chàng à?” A Mã Thấm hỏi. +
Nàng hiểu người thương của mình. +
Không phải ân tình to lớn bằng trời thì Hứa Tắc Lặc ngày đó sẽ không liều mạng đến mức này: Một văn nhân Trung Nguyên tay trói gà không chặt —— trong mắt A Mã Thấm, việc vừa đắc tội thủ Vu vừa mạo hiểm chiến đấu đã đủ nói lên vấn đề rồi. +
Nghe lời A Mã Thấm, Hứa Tắc Lặc khựng lại. +
Một lát sau thấp giọng nói: “Đúng vậy.” +
A Mã Thấm đợi hắn ta nói tiếp, hắn ta lại không biết nên nói thế nào. +
Thực ra, “Tứ Phương Chí” lúc đầu không phải không ai ngó ngàng, chỉ là khi văn phường vừa mới bày sách lên kệ, quản sự muốn tạo chút danh tiếng, muốn mời danh nho của Bạch Lộc thư trang viết cho bài tiểu dẫn. Kết quả, danh nho lật qua loa xem một lượt rồi lên án mạnh mẽ rằng “Thô bỉ không chịu nổi.” +
Lại biết người soạn sách xuất thân thế gia, thế là giận tím mặt. +
Quát mắng: “Con cháu danh môn, xuất thân từ gia đình có danh tiếng về học vấn, viết ra thứ hoang đường thô bỉ này, còn ra thể thống gì nữa!” +
Từ xưa, lễ giáo giết người không cần dao. +
Hai chữ “thể thống” vừa bật ra, cuốn sách này của Hứa Tắc Lặc coi như bị tuyên án tử hình. Mãi đến khi Cừu tiểu thiếu gia mua một bộ, “Tứ Phương Chí” một đêm truyền khắp Đông Châu. +
Đại nho Bạch Lộc thư trang biết được, thẹn quá hóa giận, lập tức viết bài công kích kịch liệt, lời lẽ vô cùng gay gắt. Học trò của lão ta đông đảo, lập tức biến thành một cơn bão chỉ trích, Hứa Tắc Lặc nhất thời nghĩ quẩn, suýt nữa cởi dây lưng treo cổ… Vẫn là Cừu tiểu thiếu gia nghe được chuyện này ở quán trà. +
Tiểu thiếu gia đâu thèm quản cái gì đại nho với không đại nho. +
Cách không đáp trả: “Lời lẽ của ngươi thối nát như sâu bọ, dù đem bỏ vào nhà xí cho, ta còn chê.” +
Danh nho tức đến mức đêm đó lên cơn hen suyễn. +
Chú giải của danh nho là thứ sĩ tử thường dùng khi nghiên cứu học vấn, bị tiểu thiếu gia nói thành làm “giấy vệ sinh” còn chê phiền, quả thực quá tổn quá độc. Tâm điểm của cuộc chửi rủa lập tức chuyển sang ăn chơi trác táng số một Đông Châu. Ăn chơi trác táng số một của nhà họ Cừu đâu thèm quản mấy thứ này, mặc kệ bọn họ mắng đến tối tăm mặt mũi, vẫn cứ ung dung chạy đi khắp nơi, chơi khắp chốn. +
Tốn một hồi công phu, Hứa Tắc Lặc cuối cùng cũng giải thích rõ ràng cho A Mã Thấm vốn không hiểu sự đáng sợ của lễ giáo Trung Nguyên. +
Võ sĩ đồng tuyết rất khó hiểu. +
—— Lời nói làm sao có thể bức chết người chứ? +
“Cừu thiếu gia chọc người ta quen rồi, chắc cũng chỉ thuận miệng nói thôi,” Hứa Tắc Lặc gãi gãi đầu, “Nhưng mà, đối với ta mà nói, quả thực là…” +
“Ân như tái tạo.” +
A Mã Thấm hiểu lơ mơ, giục: “Vậy chàng còn không mau viết đi? A Nhĩ Lan của thủ Vu đại nhân chắc cũng cần cái này đấy!” +
Hứa Tắc Lặc: ….. +
………………………… +
Cừu tiểu thiếu gia cực kỳ cần một cuốn sách giải nghĩa tiếng Đồ Lặc và tiếng Trung Nguyên! +
—— Vào lúc y mắng một người nào đó. +
Ưng Sào, cái gối bị ném mạnh ra ngoài, đập vào tường. +
Tiểu thiếu gia tức đến đỏ hoe mắt, sao hắn lại đáng ghét thế chứ!!! Muốn viết cũng viết rồi, muốn kêu cũng kêu rồi, lại còn, lại còn đeo cho y, đeo… +
Đeo cái đó! +



khổ ghê:)))