Chương 33 (Hai chương hợp nhất): Khoác áo.

Chương 33 (Hai chương hợp nhất): Khoác áo. +
Một ngày trước tang lễ, Lê Dung xin nghỉ với Dương Phân Phương để đến nhà bà cụ. +
Bà cụ sống ở khu đang phát triển, trong một khu nhà cao cấp xanh hóa rất tốt, cơ sở hạ tầng xung quanh cũng vô cùng hoàn thiện. +
Lê Dung đã lâu rồi không đến đây. +
Kiếp trước sau khi nhà anh gặp chuyện, họ hàng thân thích đều tránh anh như tránh tà. Anh cũng không mặt dày đến để người ta ghét bỏ, nên dần dần xa lánh tất cả mọi người. +
Ban đầu quả thực bà cụ có gọi cho anh vài lần, nhưng chẳng qua chỉ là cảnh cáo anh làm người phải khiêm tốn, thấp kém, đừng quá nổi bật, đừng đắc tội với ai, phải nhớ rõ hoàn cảnh của mình không giống với các đồng nghiệp khác. +
Cứ như thể anh sống sót là để tiếp tục gánh vác tiếng xấu của bố mẹ, sống như đi trên băng mỏng để chuộc tội vậy. +
Về sau, ngoài công việc ra thì tâm trí anh đều dồn vào việc dây dưa với Sầm Hào, nên cũng chẳng buồn quan tâm đến bà cụ nữa. +
Lê Dung tiến lên nhấn chuông cửa. +
Người ra mở cửa là Cố Thiên, Cố Thiên vừa thấy anh đã không nhịn được mà lườm một cái. +
Lê Dung nhìn quanh trong nhà, phát hiện những người họ hàng quen mặt lẫn lạ mặt đã ngồi chật kín phòng khách. +
Rõ ràng Cố Thiên bị những người này sai bảo ra mở cửa, bản thân anh ta chẳng hề tình nguyện chút nào. +
Cố Thiên cúi đầu nhìn điện thoại, hừ lạnh một tiếng với âm lượng vừa đủ nghe: “Mỗi mày là đến muộn nhất, cứ như thể nhà mày không có chuyện gì ấy.” +
Tuy tuổi bà cụ đã cao nhưng tai vẫn còn thính, nghe thấy lời Cố Thiên nói thì thấp giọng mắng: “Nói bậy bạ gì đấy.” +
Cố Triệu Niên nghe không nổi nữa, hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn: “Được rồi mẹ, mọi người đông đủ cả rồi, mau nói qua quy trình đi. Con còn phải lái xe cho lãnh đạo nữa, lát nữa phải về ngay.” +
Bà cụ bị chạm đúng nỗi đau, vừa nhắc đến là lại càm ràm: “Lái xe cho người ta cả đời, chẳng có chút tiền đồ nào.” +
Gân xanh trên trán Cố Triệu Niên giật giật, nhưng ông ta vẫn cố nhịn cục tức này xuống. +
Tài xế của hiệu trưởng Đại học A, công việc này bao nhiêu người muốn làm còn không được, thế mà mẹ ông ta lại coi thường. +
Bà cụ thấy đã áp chế được con trai, lập tức nhanh chóng chĩa mũi nhọn vào Lê Dung đang mang vẻ mặt lạnh lùng. +
“Đã bao lâu rồi mà không biết đường qua đây một chuyến, không biết cháu bận bịu cái gì nữa!” +
Những người họ hàng khác cũng bắt đầu bàn ra tán vào. +
“Đúng thế, chuyện của bố mẹ mình mà chẳng để tâm gì cả, cứ phó mặc hết cho người già.” +
“Cũng mười tám tuổi rồi nhỉ, trưởng thành rồi, phải biết gánh vác việc nhà đi chứ.” +
“Nuôi dạy đứa trẻ này kiểu gì mà chỉ biết mỗi học hành, đến chút lòng hiếu thảo cũng không có. Những ngày qua tâm lực bà cụ kiệt quệ, thế mà nó cũng không biết đến đỡ đần một tay.” +
“Lũ trẻ bây giờ đều thế cả, chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào, toàn bị bố mẹ nuông chiều quá mức.” +
“Thôi được rồi, thằng bé cũng chưa từng trải qua chuyện lớn thế này, cứ dạy bảo tử tế là được, giờ than vãn thì có ích gì.” +
…… +
Những âm thanh ồn ào ấy giống như tiếng ếch kêu trong bụi cỏ giữa trưa hè oi ả, chẳng có nhịp điệu, cứ thế vang lên liên hồi không dứt. +
Lê Dung chẳng lọt tai lấy nửa câu. +
Trong vài năm tới anh và những người này sẽ chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào, vậy mà lúc này họ lại tỏ ra như thể quan tâm đến bố mẹ anh hơn cả chính anh. +
Lê Dung mỉm cười hỏi ngược lại: “Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sao các vị cũng không nghĩ đến chuyện qua nhà cháu ngồi chơi?” +
Lời anh vừa dứt, cả phòng khách lập tức im bặt. +
Không phải bọn họ không muốn, mà là sợ rước họa vào thân, sợ mất mặt. +
Mấy ngày đầu khi nhà họ Lê mới xảy ra chuyện, bệnh viện để lộ tin tức, vô số phóng viên báo chí đổ xô đến trước cửa nhà bọn họ để quay phim đưa tin, còn có không ít người nổi tiếng trên mạng đến chụp ảnh, xào xáo, phê phán. +
Cộng đồng mạng phẫn nộ, dư luận sục sôi, cảnh sát tại hiện trường suýt chút nữa không ngăn nổi đám phóng viên có mặt ở khắp mọi nơi. +
Đám họ hàng này của anh sợ bị lên hình, sợ bị liên lụy, sợ phải gánh trách nhiệm, cho nên mãi đến khi sự ồn ào lắng xuống mới dám ló mặt tới. +
Lê Dung cũng không có ý trách móc họ, chẳng ai có nghĩa vụ phải gánh chịu sự bạo lực tinh thần vô lý trên mạng, dù cho họ có quan hệ huyết thống với anh đi chăng nữa. +
Chỉ là anh không cho rằng những người này có tư cách đứng trên cao điểm đạo đức để chỉ trích anh lạnh lùng vô tình. +
Bà cụ nhíu mày, dường như những nếp nhăn chảy xệ trên mặt càng hằn sâu hơn. +
“Cháu nói cái kiểu gì thế, chẳng lẽ cả đám chúng ta kéo đến đó kêu oan ư, còn chê chưa đủ mất mặt à?” +
Nụ cười trên môi Lê Dung lập tức biến mất, anh lạnh lùng nói: “Cả đời bố mẹ cháu chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, có gì mà phải thấy mất mặt.” +
Bà cụ cứng giọng nói: “Thế thì là bọn nó đã đắc tội với người ta! Cái tính nết của mẹ cháu ấy, bà đã bảo nó bao nhiêu lần là phải giữ mối quan hệ tốt với cấp trên cấp dưới, phải học cách ứng biến linh hoạt, phải hòa nhập với xã hội, nhưng nó cứ không nghe. Không chấp nhận được nước đục mà lại không có bản lĩnh làm sạch nó, đó cũng là một loại tội ác!” +
Cố Triệu Niên giật mình, vội vàng can ngăn: “Mẹ, mấy lời này nói riêng với nhau là được rồi, mẹ nói với một đứa trẻ như nó làm gì, định để nó đi gây chuyện à!” +
Bà cụ hậm hực nói: “Mẹ muốn để nó nhìn cho rõ, đừng có đi vào vết xe đổ của bố mẹ nó!” +
Lê Dung im lặng hồi lâu, nhìn vào đôi mắt đục ngầu và ẩm ướt của bà cụ, thản nhiên nói: “Trước đây cháu cũng từng nghĩ, nếu sự lương thiện không có khả năng tự bảo vệ mình, thì lương thiện không phải là một đức tính tốt. Cho đến một lần cháu nhìn thấy một câu danh ngôn treo trên tường trường Trung học A, ‘xưa nay vẫn thế, thì chắc đã đúng ư*’. Cháu chợt nhận ra, lương thiện là vô tội, tội ác chính là các tổ chức hiệp hội thương mại và Viện nghiên cứu Hồng Sa đã không thể giữ vững được sự lương thiện đấy.” +
*‘从来如此,便对吗’ là một câu hỏi tu từ nổi tiếng của Lỗ Tấn trong tác phẩm《Nhật ký người điên》. Câu này phê phán thói quen mù quáng làm theo truyền thống, khẳng định rằng những gì tồn tại lâu đời không đồng nghĩa với sự hợp lý hay đạo đức. +
Cho nên, anh không chỉ muốn bố mẹ mình ra đi trong thanh thản, sạch sẽ, mà còn muốn những kẻ đức không xứng với địa vị phải cút khỏi vị trí ngồi tít trên cao kia. +
Cố Triệu Niên hít ngược một hơi khí lạnh, giận dữ mắng: “Cháu có biết mình đang nói bậy bạ gì không! Cháu có điên thì cũng đừng kéo theo chúng ta!” +
Bà cụ mỉa mai: “Đúng là ngu xuẩn y hệt mẹ cháu.” +
Lê Dung không hề tức giận, anh chỉ hiểu rõ rằng, anh và họ đã không còn gì để nói với nhau nữa rồi. +
– +
Tang lễ được tổ chức tại một nhà thờ gần nghĩa trang. +
Lê Thanh Lập và Cố Nùng vốn không có tín ngưỡng này, nhưng tuổi bà cụ đã cao, lại hay đau ốm, chẳng biết đã nảy sinh thói quen cầu thần bái Phật từ năm nào. +
Vị trí nhà thờ thực sự hơi hẻo lánh, việc bài trí linh đường cũng khá đơn giản, đúng như những gì bà cụ luôn kiên trì, phải khiêm tốn, chủ yếu là để không gây rắc rối. +
Thời gian cụ thể của tang lễ được thông báo trên Moments của Lê Thanh Lập và Cố Nùng, bọn họ dự tính cũng sẽ không có quá nhiều người đến, nên ngay cả cơm rau đạm bạc cũng không chuẩn bị. +
Ngày hôm đó trời mưa phùn lất phất. +
Trong thời tiết lạnh giá thế này, có được cơn mưa như đầu xuân quả thực là hiếm thấy. +
Trước khi khách khứa đến, bà cụ thành tâm chắp tay, miệng lẩm bẩm cầu nguyện thần Phật trên trời có thể khoan dung cho tội ác của Lê Thanh Lập và Cố Nùng, cầu mong họ được an nghỉ hạnh phúc ở thế giới cực lạc. +
Lê Dung mặc một bộ âu phục đen, đối với anh mà nói, loại quần áo này không đủ để che chắn cái lạnh lẽo thấu xương đang len lỏi khắp nơi, tứ chi của anh nhanh chóng lạnh ngắt. +
Anh lạnh lùng nhìn hành động lẩm bẩm thần bí của bà cụ, tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống một bên. +
Bà cụ cầu nguyện xong mới nhìn về phía anh, rồi thấp giọng bảo: “Lại đây, cầu nguyện cho bố mẹ cháu đi, để họ được thần linh phù hộ.” +
Lê Dung cảm thấy cách nói này vô cùng nực cười, người đã chết rồi, còn cần phù hộ cái gì nữa. +
Anh mỉm cười lắc đầu, thẳng thừng từ chối: “Cháu không tin mấy thứ này.” +
Bà cụ không hiểu tại sao, đứa cháu ngoại vốn là niềm tự hào của mọi người trước đây, giờ lại trở nên khó giao tiếp đến thế. +
Bà ta dùng giọng gió gắt lên: “Đừng có nói to ở nơi thần thánh này! Đã đến nước này rồi, cháu không tin cái này thì còn tin được cái gì nữa?” +
Lê Dung ngước mắt lên, nhìn thẳng vào bức tượng thần đang được thờ phụng ngồi tít trên cao, không kiêu ngạo cũng không tự ti nói: “Cháu chỉ tin chính mình.” +
Bà cụ: “Cháu……” +
Những lời này bà ta từng nghe con gái nói, cũng từng nghe con rể nói, nhưng Lê Dung lại không giống họ cho lắm. +
Khi con gái và con rể nói những lời này, trong mắt họ tràn đầy ánh nắng và hy vọng, dù nghe có chút chủ nghĩa lý tưởng nhưng luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp. +
Nhưng Lê Dung thì không, ánh mắt của anh khiến bà ta cảm thấy bất an, tim đập nhanh, cái lạnh và mồ hôi như toát ra từ tận kẽ xương. +
Bà ta bỗng cảm thấy, dường như bên trong cơ thể đứa cháu ngoại này đã đổi thành một người khác. +
Cố Triệu Niên rảo bước đi vào: “Mẹ, chuẩn bị đi, có người đến rồi.” +
Bà cụ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gọi đám họ hàng bạn bè giúp đỡ đứng thành một hàng, sau đó kéo Lê Dung qua, bảo anh đứng ở vị trí đầu tiên để chuẩn bị. +
Lê Dung không có ý định hành lễ. +
Bởi vì anh biết, bất kể người đến có thân thiết với bố mẹ anh đến đâu, có địa vị thế nào ở Viện nghiên cứu Hồng Sa, thì họ đều đã im hơi lặng tiếng trong cuộc vu khống nực cười này. +
Chỉ là anh không ngờ, người đầu tiên đến lại là Giang Duy Đức, thầy hướng dẫn mà anh đã theo học gần hai năm. +
Lê Dung không khỏi ngẩn ngơ, vì Giang Duy Đức chưa từng nhắc với cậu rằng ông đã từng đến dự tang lễ của bố mẹ anh. +
Lúc này Giang Duy Đức đã có vị thế quan trọng ở Viện nghiên cứu Hồng Sa, hiện tại ông trẻ hơn một chút, tóc mai chưa bạc trắng như sau này, nếp nhăn trên mặt cũng chỉ mới mờ nhạt. Trán ông rất rộng, vì quanh năm thể trạng yếu lại thiếu vận động nên trán hơi bóng loáng. +
Trên cổ ông có một vết sẹo mờ để lại sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ nhân tuyến giáp. +
Lê Dung mấp máy môi, hai chữ thầy ơi suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng. +
Nhưng lúc này Giang Duy Đức không quen anh, ông chỉ nhìn về phía trước với vẻ hơi đau buồn rồi thở dài một tiếng nặng nề. +
Ông nhắm mắt lại, cúi người thật sâu chào một cái, lưng khom xuống hồi lâu mới khó khăn đứng thẳng dậy, khuôn mặt hơi đỏ lên vì huyết áp tăng cao. +
Cố Triệu Niên nhận ra Giang Duy Đức, thói quen nghề nghiệp trỗi dậy khiến ông ta vội vàng nịnh nọt nghênh đón. +
“Giáo sư Giang, sao ngài cũng đến đây. Trời mưa lạnh thế này, nghe nói dạo này ngài còn bị ốm, tấm lòng đến là được rồi, ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé.” +
Giang Duy Đức mơ hồ hỏi: “Ngài là?” +
Cố Triệu Niên: “Tôi là anh trai của Cố Nùng, tên là Cố Triệu Niên. Tôi làm việc ở Đại học A, thường xuyên thấy ngài ở văn phòng hiệu trưởng, mời ngài qua bên này ngồi nghỉ một lát.” +
Giang Duy Đức vội xua tay: “Tôi không ngồi đâu, ông không cần tiếp đón tôi, tôi chỉ đến thăm bạn cũ thôi.” +
Lê Dung khẽ nhướng mày: “Bạn cũ.” +
Trước đây anh chưa từng biết bố mẹ và thầy hướng dẫn của mình có quan hệ riêng, dù có nhắc đến nhau thì cũng rất khách sáo, lạ lẫm xa cách. +
Điều này cũng bình thường, bố mẹ anh trẻ hơn Giang Duy Đức một chút, lại mở công ty từ sớm, so với người chỉ chuyên tâm nghiên cứu như Giang Duy Đức thì vẫn có sự khác biệt. Hơn nữa đôi bên đều bận rộn, bình thường chắc cũng không có nhiều chủ đề chung. +
Bà cụ khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho Lê Dung cúi chào đáp lễ. +
Lê Dung không thèm để ý đến bà ta, trực tiếp tiến lên hai bước, đứng trước mặt Giang Duy Đức. +
“Thầy Giang.” Anh khẽ gọi. +
Đơn xin thực hiện dự án GT201 của anh là do đích thân Giang Duy Đức phê duyệt. +
Tiếc là chính bản thân ông lại không có cơ hội được nhìn thấy kết quả của dự án. +
Giang Duy Đức nhìn anh một cái: “Đây là con trai của giáo sư Lê và giáo sư Cố phải không.” Ánh mắt Giang Duy Đức ôn hòa hơn nhiều, ông giơ tay vỗ vỗ vai Lê Dung, trịnh trọng nói: “Cháu phải cố gắng lên, trở thành niềm tự hào của bố mẹ cháu.” +
Giang Duy Đức đã dạy anh rất nhiều thứ, giúp anh tránh được nhiều đường vòng, anh có thể cảm nhận được Giang Duy Đức đã dốc hết tâm can truyền dạy cho mình. +
Lê Dung khẽ cười: “Được, cảm ơn ngài.” +
Dường như Giang Duy Đức không ngờ rằng Lê Dung lại có thể mỉm cười thản nhiên trong hoàn cảnh này, cứ như thể anh tình cờ gặp ông ở hành lang viện nghiên cứu rồi chào hỏi nhau như người quen vậy. +
Bà cụ lập tức sa sầm mặt mày, cảm thấy Lê Dung thực sự quá thiếu lễ độ, Giang Duy Đức lớn tuổi hơn cả bố mẹ anh mà anh lại chẳng có chút thái độ của bậc hậu bối nào. +
Bà ta muốn dạy bảo vài câu, nhưng Lê Dung hoàn toàn không để lời bà ta vào tai. +
Cái phong cách làm theo ý mình đó không chỉ làm mất mặt bố mẹ anh, mà còn làm mất mặt cả nhà họ Cố. +
Giang Duy Đức thì không để tâm, chỉ là gương mặt Lê Dung không hề có vẻ đau buồn khiến ông nhất thời không biết có nên an ủi hay không, trong lúc ông đang do dự thì lại có người khác đi vào. +
Người mới đến Lê Dung hoàn toàn không quen biết. +
Người đó tuổi tác xấp xỉ Giang Duy Đức nhưng vô cùng gầy gò, xương gò má nhô cao, hai má hóp lại, lớp da chảy xệ dính sát vào xương, phía trên chân mày có một vết bớt màu đỏ rất nổi bật. +
Nếu người lớn tuổi quá gầy sẽ trông già nua mệt mỏi, nhưng người này lại tinh anh hiếm thấy. Đôi mắt người này còn sáng hơn cả Giang Duy Đức, chỉ là dù chân tay rõ ràng rất nhanh nhẹn nhưng tay ông ấy lại chống một chiếc gậy màu nâu đen. +
Ông ấy mặc một bộ đồ Trung Sơn màu đen, cúc áo được cài chỉnh tề đến tận trên cùng, trong túi áo trước ngực còn cài một cây bút máy đã dùng nhiều năm. +
Ăn mặc đơn giản, trang phục đơn giản, ngoại hình bình thường, dáng người lại thấp bé. Bất kể đặt vào đám đông nào, người này cũng quá đỗi mờ nhạt, đến mức ngay cả một kẻ quen thói bám víu quan hệ như Cố Triệu Niên cũng chẳng mấy mặn mà với ông ấy. +
Ngược lại là Giang Duy Đức lùi lại hai bước, giãn khoảng cách với Lê Dung để nhường chỗ cho người phía sau. +
Cố Triệu Niên hỏi: “Ngài……” +
Người mới đến nheo mắt lại, hiện ra một vẻ mặt hiền lành, dễ mến luôn tươi cười. +
“Tôi tên là Trương Siêu Hòa, cũng ở Viện Sinh hóa của Đại học A, từng làm việc cùng tòa nhà với giáo sư Lê. Cậu ấy từng dạy lớp tôi phụ trách, nghe người ta nói hôm nay giáo sư Lê làm lễ, tôi vội vàng ghé qua một chuyến, may mà không lỡ mất.” +
“À.” Cố Triệu Niên lập tức mất hết hứng thú. +
Ông ta làm tài xế cho hiệu trưởng Đại học A nhiều năm nên hiểu rõ nhân sự ở đó hơn ai hết. +
Mỗi năm Viện Sinh hóa Đại học A tuyển từ sáu đến tám lớp, mỗi lớp đều có một giảng viên làm giáo viên chủ nhiệm. Giảng viên chỉ dạy các môn cơ sở nhập môn, còn các môn chuyên ngành sau đó đều được giao cho những giáo sư có nền tảng đào tạo nước ngoài như Lê Thanh Lập. +
Tuổi tác người này đã lớn thế này mà vẫn chỉ là một giảng viên chủ nhiệm, chứng tỏ hoàn toàn không có thành tựu học thuật gì, chủ yếu là dựa vào thâm niên để sống qua ngày ở Đại học A. +
Hơn nữa ông ấy nói ngay cả thời gian tang lễ cũng là nghe ngóng được, chứng tỏ hoàn toàn không phải bạn thân của Lê Thanh Lập và Cố Nùng. +
Đương nhiên Cố Triệu Niên không thể tỏ ra nhiệt tình như khi đối đãi với Giang Duy Đức. +
Lê Dung thì lại từng nghe nói về người này. +
Sau khi nhập học Đại học A sẽ có một kỳ thi phân lớp, các lớp được phân chia dựa trên kết quả thi viết và phỏng vấn. Lớp một đứng đầu bảng sẽ nhận được nhiều học bổng và nguồn lực giao lưu quốc tế hơn, đội ngũ giáo viên cũng toàn là tinh anh. +
Lớp mà Trương Siêu Hòa phụ trách luôn là lớp cuối cùng mà ai cũng muốn dùng tiền hoặc quan hệ để thoát ra. +
Nghe nói tính tình ông ấy khá tốt, hiền lành, chấm điểm cũng cao, nhưng hoàn toàn không biết quản lý lớp, cũng chẳng có nền tảng học thuật gì. Trong tiết của ông ấy, tỷ lệ chuyên cần luôn dưới 40%, còn những người đến cũng chẳng buồn nghe giảng, ăn vặt, chơi điện thoại, tán gẫu, đùa nghịch đủ cả. Trương Siêu Hòa giống như bị hồ dán bịt tai, cứ tự mình giảng bài, ông ấy và sinh viên như thể đang ở hai thế giới không liên quan đến nhau. +
Dù vậy, ông ấy cũng không nỡ đánh trượt những sinh viên vắng mặt đó. +
Mọi người đều rỉ tai nhau rằng Trương Siêu Hòa là người tốt, chỉ có điều ở trong lớp của ông ấy thì rất dễ trở thành kẻ vô dụng. +
Một người chăm chỉ ưu tú như Lê Dung, kiếp trước tự nhiên không có bất kỳ giao thiệp nào với ông ấy. +
Trương Siêu Hòa đặt gậy xuống, thành tâm cúi chào một cái, nhắm mắt lại, miệng lầm bầm rất lâu. +
Đến khi ông ấy mở mắt ra, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt. +
Môi ông ấy run rẩy, còn muốn nói thêm gì đó trước linh đường, nhưng Cố Triệu Niên đã nhiệt tình đón tiếp người phía sau. +
“Giáo sư Lý, ông cũng đến rồi.” +
Giống như lúc bị sinh viên phớt lờ trên lớp, Trương Siêu Hòa bị đám người thân bạn bè nhà họ Cố cùng nhau ngó lơ. +
Nhưng có lẽ đã rèn luyện được tâm lý vững vàng từ lâu, ông ấy vẫn cố lầm bầm cho hết những gì muốn nói, rồi mới lẳng lặng lui vào một góc khuất. +
Lý Bạch Thủ vừa lau những giọt mưa trên trán, vừa chà bùn đất dưới đế giày lên tấm thảm chùi chân ở cửa. +
Gã ta khiêm tốn xua tay với Cố Triệu Niên, ra hiệu Cố Triệu Niên không cần quá để ý đến mình, nhưng lại thong thả làm sạch vết bẩn trên giày, hận không thể thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong linh đường về phía mình. +
Lê Dung thu hồi ánh mắt đang đặt trên mặt Trương Siêu Hòa, hơi nheo mắt, lặng lẽ quan sát Lý Bạch Thủ. +
Cuối cùng Lý Bạch Thủ cũng lau sạch đôi giày da, sau đó gã ta đứng thẳng người, chỉnh đốn trang phục, ưỡn ngực đi vào. +
Khóe mắt gã ta liếc thấy Giang Duy Đức đang đứng bên cạnh, lập tức lẳng lặng quay đi chỗ khác, khiến Giang Duy Đức vừa định gật đầu chào hỏi cảm thấy hơi xấu hổ. +
Trương Siêu Hòa thì càng mờ nhạt hơn, thậm chí không xứng để Lý Bạch Thủ liếc nhìn một cái. +
Lê Dung luôn biết Lý Bạch Thủ đố kỵ với Lê Thanh Lập, cũng đố kỵ với Giang Duy Đức. Gã ta đố kỵ với tất cả những ai có thành tựu học thuật cao hơn mình, những người đi trên con đường nghiên cứu khoa học suôn sẻ hơn mình. +
Nếu gã ta thực sự có được phần giả thuyết đó của Lê Thanh Lập, địa vị của gã ta tại Viện nghiên cứu Hồng Sa sẽ chỉ đứng sau Giang Duy Đức. +
Tiếc là đời này, gã ta không lấy được nữa rồi. +
Lý Bạch Thủ hoàn toàn không hay biết, gã ta chỉ nghĩ là do một số tổ chức dân gian muốn kiếm chuyện nên theo sát tổ điều tra, khiến gã ta nhất thời chưa tìm được cơ hội lấy ổ cứng. +
Đợi thêm một thời gian nữa, khi người của Lam Xu rút đi, sự việc lắng xuống, tổ điều tra lỏng lẻo hơn, với tư cách là đồng nghiệp cũ của Lê Thanh Lập, việc gã ta kiểm tra ổ cứng chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay ư. +
Lê Thanh Lập thực sự quá thiếu cảnh giác, ngay trước khi gặp chuyện còn tiết lộ với gã ta rằng logic của giả thuyết mới đã được thông suốt, chỉ chờ rà soát lại một lần, điều chỉnh chi tiết là có thể viết luận văn công bố. +
Một mặt gã ta đố kỵ với Lê Thanh Lập, mặt khác lại cực kỳ tin tưởng vào trình độ của Lê Thanh Lập. +
Thứ có thể khiến Lê Thanh Lập coi trọng như vậy chắc chắn là một thành quả nghiên cứu gây chấn động. +
Lê Dung nhếch môi. +
Những lời đồn đại mà công ty Văn hóa Phong Quang thêu dệt về bố mẹ anh vẫn còn rõ mồn một, Lý Bạch Thủ có thể xuất hiện đường hoàng tại linh đường thế này, quả nhiên vẫn trơ trẽn như xưa. +
Lý Bạch Thủ nhận ra Lê Dung đang cười với mình, nhưng nụ cười đó chẳng có chút thiện chí nào. Gã ta không khỏi nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm một cách rất khó chịu. +
Nhưng hiện trường đông người, lại đang ở linh đường của Lê Thanh Lập và Cố Nùng nên gã ta không tiện nổi giận. +
Lý Bạch Thủ nhanh chóng cúi chào, thở dài một tiếng, giọng run rẩy: “Ông Lê, tôi đến thăm ông đây!” +
Lê Dung khẽ nhướng mày, giơ tay chỉ vào tấm biển cảnh báo trên tường: “Ông nói nhỏ thôi, đừng nói lớn tiếng ở nơi linh thiêng.” Anh lại thản nhiên và vô tội nhìn bà cụ, “Phải không, bà ngoại.” +
Lý Bạch Thủ: “……” +
Cảm xúc mà Lý Bạch Thủ vừa mới khơi gợi lên bị cắt ngang đột ngột, giống như có cục bông chặn ở ngực, bức bối không yên. +
Bà cụ tức đến mức huyết áp tăng vọt, lấy tay đỡ trán, thở dốc nặng nề. +
Cô họ đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà cụ, trừng mắt trách móc Lê Dung. +
Lý Bạch Thủ nén cơn giận, điều chỉnh lại nét mặt, hạ thấp giọng: “Ông Lê, ông an nghỉ đi. Chuyện trong nhà ông nếu cần gì tôi nhất định sẽ không thoái thác cho người khác, sự nghiệp nghiên cứu còn dang dở của ông, tôi sẽ thay ông tiếp tục……” +
Lý Bạch Thủ tỏ ra chân thành tha thiết hơn bất cứ ai, lảm nhảm rất lâu, lâu đến mức khiến Cố Triệu Niên cũng bắt đầu thấy ngại. +
Ông ta chỉ nghĩ Lý Bạch Thủ là bạn rất thân của Lê Thanh Lập và Cố Nùng. +
Nhưng những lời này lọt vào tai Lê Dung lại mang một ý nghĩa sâu xa khác. +
Lê Dung bước tới, đôi mắt khẽ nheo lại, bình thản quan sát góc nghiêng của Lý Bạch Thủ, vài giây sau mới nhẹ nhàng nói: “Ngoài sự nghiệp nghiên cứu, ông cũng có thể giúp tiếp tục hỗ trợ trường chuyên biệt mà bố mẹ tôi tài trợ ở Ngư Châu chứ?” +
Lý Bạch Thủ nhìn Lê Dung một cái, ánh mắt đối nhau trong chốc lát, gã ta khinh miệt quay đi, lạnh lùng nói: “Đương nhiên tôi sẽ tích cực tham gia công ích, nghèo thì lo tốt thân mình, giàu thì giúp đỡ thiên hạ, đó là trách nhiệm của thế hệ chúng tôi.” +
Gã ta không có ấn tượng tốt về Lê Dung. Lần gặp trước, gã ta mang bộ mặt tươi cười nhưng Lê Dung lại chẳng dành cho gã ta chút tôn trọng nào, thậm chí dường như cũng không mấy bận tâm với cái chết của Lê Thanh Lập và Cố Nùng, hoàn toàn là dáng vẻ của một tên công tử bột hư hỏng. +
Cũng không hiểu sao trước đây Lê Thanh Lập khen ngợi cho được. +
Lê Dung hơi nhíu mày, nhìn Lý Bạch Thủ với ý vị sâu xa. +
Lý Bạch Thủ lại chẳng thèm để một đứa học sinh trung học như anh vào mắt. +
Lý Bạch Thủ quay sang nhìn Cố Triệu Niên, người nhiệt tình với mình nhất: “Phòng thí nghiệm của tôi còn dự án phải lo, sinh viên cũng đang đợi, tôi phải mau chóng quay về thôi. Ôi, bước chân của khoa học là không thể dừng lại dù chỉ một khắc.” +
Gã ta nói vậy là có ý cố tình kích động Lê Dung, trả đũa việc Lê Dung vô lễ với mình. +
Lê Thanh Lập và Cố Nùng đã mất, nhưng gã ta vẫn đang vững bước trên con đường nghiên cứu. +
Thắng được nhất thời thì đã sao, thành tựu học thuật của Lê Thanh Lập cũng chỉ đến đây là cùng. +
Lê Dung chỉ cười không nói. +
Lúc này Lý Bạch Thủ đang tràn đầy tham vọng, nhưng gã ta hoàn toàn không biết rằng trong sáu năm tới, gã ta sẽ bị lún sâu vào bản giả thuyết này của Lê Thanh Lập, vắt óc nghiên cứu cách hiện thực hóa nó, mà chẳng bao giờ đạt được thành tựu nào vĩ đại hơn nữa. +
Gã ta mãi mãi cũng không so được với Lê Thanh Lập. +
Lý Bạch Thủ nghênh ngang rời đi. Sau khi gã ta đi, lại có thêm vài người lác đác đến viếng, tang lễ cứ thế kéo dài đến tận buổi chiều. +
Lê Dung đã lạnh toát cả người, môi tím tái vì rét. +
Mãi đến khi sương mù trên núi tan biến, mây đen lùi xa, ánh nắng lạnh lẽo rọi xuống vùng đất lầy lội, anh mới tiễn đưa vị khách cuối cùng. +
Bà cụ cực kỳ không hài lòng với thái độ của anh, vừa định đóng cửa lại để mắng mỏ vài câu thì Lê Dung đã mặc kệ tất cả mà bước ra ngoài, chẳng thèm để ý đến bà ta. +
Bà cụ không dám làm ồn trong nhà thờ, đành phải dùng giọng gió gọi anh: “Cháu còn chưa ra bái lạy trước mộ bố mẹ đâu đấy!” +
Lê Dung như không nghe thấy gì. +
Anh không muốn đến đó, ngôi mộ được xây ở một góc hẻo lánh, cách đó không xa là cỏ dại mọc um tùm. +
Khi sống bố mẹ anh đường đường chính chính, khi chết cũng trong trong sạch sạch, chẳng có gì phải giấu giếm. +
Đợi đến ngày kẻ đứng sau màn phải trả giá, đợi đến khi toàn bộ sự thật được phơi bày, anh sẽ đích thân đón họ rời đi. +
Lê Dung vừa bước ra khỏi nhà thờ thì không khỏi khựng lại. +
Sầm Hào đang đứng bên lề con đường duy nhất bên ngoài nhà thờ, mặc bộ âu phục chỉnh tề trang nghiêm, đã tháo sợi dây chuyền trên xương quai xanh vẫn thường đeo, bên khuỷu tay kẹp một chiếc áo lông vũ dày dặn bồng bềnh. +
Lê Dung há miệng, nuốt ngược những lời vừa định nói vào trong. +
Anh không biết Sầm Hào đến từ lúc nào, cũng không biết hắn đã đứng bên ngoài bao lâu, nhưng Sầm Hào không có ý định đi vào, chỉ đứng ở một khoảng cách vừa phải, trao cho anh một ánh mắt trấn an. +
Mi mắt Lê Dung khẽ run, anh nhẹ nhàng lắc đầu. +
Người này, chẳng phải đã bảo là không đến à? +
Dĩ nhiên lúc anh hỏi cũng không phải thật lòng muốn Sầm Hào đến. +
Dù sao mối quan hệ rối như tơ vò giữa anh và Sầm Hào, anh cũng không muốn để bố mẹ biết sớm như vậy. +
Lê Dung đi đến bên cạnh xe của hắn, chưa kịp nói gì thì răng đã va vào nhau lập cập. +
Sầm Hào nhíu mày, tự nhiên khoác chiếc áo lông vũ lên người Lê Dung: “Sao lại để lạnh đến mức này.” +
Áo khoác của Sầm Hào mặc trên người Lê Dung hơi rộng một chút, nhưng lại vừa khéo che được đầu gối, ngay lập tức ngăn được phần lớn hơi lạnh. +
Tứ chi của Lê Dung đã sớm mất hết cảm giác, anh rụt cổ lại, cúi đầu ho khan hai tiếng nặng nề, hỏi bằng giọng mũi đặc quánh: “Đến từ lúc nào thế?” +
“Không nhớ nữa.” Sầm Hào vừa đáp vừa mở cửa xe, nhét Lê Dung đang được bọc kín mít vào trong. +
Trong xe đang bật sưởi ấm, luồng khí nóng ập vào mặt khiến đôi gò má lạnh ngắt của Lê Dung lập tức đọng lại một lớp nước nhỏ li ti. +
Lê Dung áp thẳng hai tay vào cửa gió điều hòa, xoa đi xoa lại để làm ấm các khớp xương đang đông cứng. +
Anh cụp mắt xuống, biết với thói quen của Sầm Hào thì không thể nào không nhớ thời gian chính xác, hắn nói không nhớ thì chắc là đã đến từ sáng sớm rồi. +
Anh sụt sịt mũi, hỏi: “Cậu nghe được tin gì rồi?” +
Sầm Hào đặc biệt chạy đến đây chắc chắn là có chuyện quan trọng, nếu không thì tang lễ của bố mẹ anh toàn là người của Hồng Sa, đáng lẽ Sầm Hào phải tránh mặt mới đúng. +
Sầm Hào đóng cửa xe lại, quay đầu nhìn Lê Dung một cái, hỏi ngược lại một cách khó hiểu: “Tin gì cơ?” +
Lê Dung hơi ngẩn ra, nhìn lại hắn, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt. +
Không nghe thấy tin gì, vậy tại sao lại đến đây? +
Dĩ nhiên anh chỉ tự hỏi câu hỏi này trong lòng chứ không nói ra miệng. +
Sầm Hào nhíu mày: “Có chuyện gì à?” +
Lê Dung chần chừ một lát rồi chậm rãi lắc đầu, anh ôm chặt chiếc áo lông vũ trên người, nghiêng đầu khẽ ngửi một cái, giọng điệu mềm mại khó tả: “Cũng may có sưởi ấm với áo của cậu, nếu không đợi đến lúc tôi bắt được xe thì chắc phải đi thẳng vào bệnh viện rồi.” +
Trên áo không phải là mùi thuốc lá mà kiếp trước anh không thích, mà là hương hoa dành dành thoang thoảng. +



Ấm áp🫂
Bỏ thuốc vì iem đó