Chương 34: [Đoàn trưởng Con thỏ nhỏ 123 đã đổi kênh trò chuyện mặc định của đoàn sang kênh phụ cận]

Edit: Ry +
Tiếng Thánh Điện dần biến mất trong âm thanh lôi kéo loảng xoảng, tịt giống thì cũng là tịt mà. +
Người chơi Vườn Bách Thú bấy giờ nhìn Chu Nhi Phục Thủy là lại có cảm giác nửa người dưới rét căm căm, may mà ván này họ là đồng đội của cậu, nếu không thì đội quân bị nhốt đằng kia là ai thì chưa biết đâu. +
Chu Tùy lại không hứng thú với mấy chuyện này, cậu đang hứng thú với đạo cụ phá ẩn mà Vườn Bách Thú dùng để đối phó với Thích Khách. Mèo Ragdoll rất vui lòng tặng cậu một cái: “Các cậu lên khu cao cấp thì sẽ gặp thợ làm đạo cụ, có vài thứ có thể mua, mấy cái này hẳn là thôn tân thủ không có.” +
Đạo cụ với kĩ năng là hai thứ riêng biệt, có đôi khi đúng là rất hữu dụng. +
“Ừ.” Chu Tùy tán thành, không chỉ khó mua, cậu mở rương cũng chưa bao giờ có. +
Người chơi Vườn Bách Thú thấy vậy nhao nhao chuyển kênh tránh nhóm 3145: “Đội phó, xem ra có thể mua được.” +
Mèo Ragdoll lại suy tư: “Không ngờ cậu ấy lại có hứng thú với đạo cụ.” +
“Anh ấy thích đạo cụ vậy á! Anh Hổ cố gắng lâu vậy mà cũng chưa kiếm được một slot bạn bè.” +
“Em thấy là đội phó có khi sẽ được slot trước ổng.” +
Mãnh Hổ: “… Đệt.” +
Tụi mày mở kênh tiểu đội nói chuyện thì có nghĩ là tao cũng ở trong đây không! +
Tao không lấy được slot á! Đấy là do không tìm được cơ hội thích hợp, đợi Chu Nhi Phục Thủy tới khu vực cao cấp, nick chính của anh mày sẽ là người đầu tiên có được vị trí bạn bè. +
Chỉ là mấy cái đạo cụ thôi mà, anh mày chất cả đống! Mua được người chẳng phải là chuyện vài phút sao!? +
Thích Khách dẫn theo ba người, phía trước là một đội quân leng keng bị xích. +
Cả đám rảnh rỗi bắt đầu buôn chuyện trong kênh đội, ải thứ hai kết thúc quá đột ngột, bọn họ chẳng kịp phát huy gì. +
“Chẳng lẽ phó bản này chỉ có cách bị xích đi như vậy à?” Mãnh Hổ hỏi tới điểm mấu chốt. +
“Game chắc chắn không chỉ có một cách giải, có quy tắc sẵn mà, hẳn là có cơ chế khác chúng ta chưa kịp phát hiện, hoặc là trong trấn này còn sự tồn tại đặc biệt khác.” Chó Pug suy tư, nhìn xuống mặt đất rộng thoáng: “Nếu không phải do Thánh Điện dẫn quái tới, chúng ta hẳn là có nhiều thời gian tìm cơ chế hơn, ví dụ như mặt đất nơi này rất giống tấm gương.” +
Cách giải không chỉ có một, sương mù sản sinh từ mặt đất, Ảnh Gương Mê Trấn, tới giờ cả phó bản lại chưa từng xuất hiện thứ gì giống cái gương, nhưng mặt đất bóng loáng sáng ngời đủ để phản chiếu này chẳng phải là một cái gương sao. +
Con thỏ nhỏ: “Có thể phá đất.” +
Chó Pug đang giảng nghẹn lời, một đám động vật cũng nhìn về phía Con thỏ nhỏ vừa lên tiếng. +
Sao ông không nói vụ mặt đất có thể phá! +
Con thỏ nhỏ không trả lời ánh mắt chất vấn của những người kia. Hắn đi song song với Chu Tùy, thấy thiếu niên vẫn còn đang nhìn đạo cụ phá ẩn Mèo Ragdoll tặng, hắn thản nhiên nói tiếp: “Biện pháp của cậu ấy đỡ tốn sức hơn.” +
Chu Tùy dời mắt khỏi đạo cụ trong ba lô, chuyển sang nhìn xuống đất. +
Lúc chiến đấu cậu đã nhận ra rồi, để phá vỡ mặt đất thì cần kĩ năng uy lực lớn, mà phải đánh ba lần trở lên mới đục được một chút. So ra thì chặt xích, lợi dụng người sương mù rời khỏi đây nhanh hơn là phá đất. +
Phá thì cũng được thôi, người sương mù có mạnh mấy đi nữa thì chỉ cần phá năng lực tái sinh của chúng rồi tìm một nơi an toàn để ấn núp là có thể vượt qua 8 tiếng này. +
Nhưng như vậy quá bó tay bó chân, không có cách nào tốt hơn cách này, họ còn có thể quan sát toàn bộ thị trấn. +
Trên phố chưa từng xuất hiện người chơi khác, một đám người bị người sương mù lôi đi, dần phát hiện xung quanh yên ắng trở lại. +
Con đường này dài vô cùng, ban đầu họ tưởng là do người sương mù đi quá chậm, nhưng đã hơn nửa tiếng, họ đã đi xa khỏi khu ẩn nấp của người chơi, đám người sương mù này vẫn chưa đi tới đích. +
Chu Tùy vẫn luôn quan sát con đường phía trước, đường trong trấn là kiểu đường thẳng rộng, rất ít đường ngõ hẹp quanh co. +
Nhưng rời khỏi vị trí ban đầu, đường nhỏ và cầu thang trở nên nhiều hơn, cong cong quấn quấn, dường như còn đang đi xuống. +
Quẹo bên này rồi quẹo bên kia, các người chơi đang bị lôi dần cảm nhận được mông khó chịu. +
“Đúng là hơi đau.” Gấu Đen nói. +
Ếch Xanh lạnh lùng liếc lũ này, giờ mới biết đau à! Mặc nhiều vải như vậy cũng có tác dụng chó gì đâu! +
“Quanh đây không có người sương mù mới sinh ra.” Con thỏ nhỏ đột nhiên nói. +
Chó Pug: “Mặt đất thay đổi.” +
Nghe đến đó, tất cả mọi người nhìn xuống, phát hiện ra khỏi khu vực ban đầu, chỗ này đất mấp mô gồ ghề. Trên đường lát đá không có hố thì cũng là có tảng đá nhô lên, không thể phối hợp với mặt trăng trên cao hình thành một mặt gương phản chiếu nữa. +
Tình huống này càng khẳng định giải pháp họ nghĩ ra trước đó là đúng, nếu không lợi dụng người sương mù kéo đi mà là phá hủy mặt đất thì cũng có thể hạn chế người sương mù tái sinh. +
Vậy 8 tiếng hệ thống cho là quá thoải mái, phá mặt đất không cần tới 8 tiếng. +
Người sương mù chỉ là một thủ đoạn ngăn cản người chơi thăm dò phó bản, người chơi cần giải quyết hết người sương mù, dùng thời gian còn lại thăm dò thị trấn thần bí này. Nhưng giờ, nhờ có cách của Chu Nhi Phục Thủy, bọn họ đã lược bớt quá trình thăm dò, lợi dụng cơ chế di chuyển của chính phó bản, tìm ra địa điểm quan trọng hơn. +
Mèo Ragdoll suy tư nhìn Chu Nhi Phục Thủy im im bên cạnh. Cách của người này nghe thì cẩu thả, nhưng lại rất dứt khoát, trực tiếp đánh vào chỗ đau, nhờ vậy họ có thời gian dài để quan sát thị trấn. Nghĩ tới đây, y nhìn về phía Chó Pug đang bị xích lôi đi cùng đàn người nhưng vẫn liên tục tự hỏi, anh cả của họ hẳn là đang suy luận cốt truyện. +
Vòng qua một đống đường cong cong quấn quấn, khi mà cả bọn sắp mất cảm giác với cái mông của mình, tốc độ của đám người sương bỗng tăng. Sự tăng tốc này lập tức khiến 4 người đang ẩn thân chú ý. +
Chu Tùy nhìn về phía nơi xa, phát hiện họ đã bị đám quái dẫn tới một mặt khác của thị trấn: “Đến nơi rồi.” +
Nơi này không nằm ở trung tâm trấn, mà là khu vực ở rìa phía Đông. +
Giữa những công trình kiến trúc cao thấp chằng chịt, chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện một con đường thẳng rộng thênh thang. Hai bên đường dựng những lá cờ tung bay theo gió, chữ trên đó không đọc được nữa, hướng cờ bay tới là một tòa nhà biệt lập. +
Đó là một điện thờ. +
“Ra tay.” Mèo Ragdoll quyết định thật nhanh. +
Thích Khách hủy ẩn thân quần thể, bốn người lập tức đánh người sương mù giải cứu đồng đội, không thể để người sương mù kéo người chơi vào điện thờ. +
13 người sương mù phát hiện đám Chu Tùy thì thoáng dao động, nhưng chúng tiếp tục di chuyển tới điện thờ, lại bị Mèo Ragdoll mở khiên ngăn cản. Chu Tùy và Thích Khách Gấu Trúc Nhỏ nhân cơ hội này chặt xích, giải cứu đồng đội bị trói. Người chơi bị xích lôi đi cả đường cuối cùng cũng được giải phóng, nhao nhao dùng kĩ năng đánh đám người sương mù. +
Xiềng xích đã bị chặt đứt, số lượng lại ít hơn người chơi, đám người sương mù không có đường trốn. +
Anh Kệ Đời được cứu, việc đầu tiên làm là nhặt xích lên bỏ vào ba lô: “Vãi thật bỏ túi được này, còn là đồ tím quý hiếm luôn. Nhặt hết đi để xem đến lúc đó có trồng trong gia viên của em được không. Mấy anh bên Vườn Bách Thú có muốn không?” 1
Mãnh Hổ nghĩ đến cái thứ này mới bị mô tả như là cần tăng dân số, lập tức mất hứng thú: “Bỏ đi.” +
Với tư tưởng cái gì nhặt được thì cái đó là đồ tốt có thể tận dụng, Anh Kệ Đời nhặt hết xiềng xích, còn gọi thêm cả anh Phú tới hỗ trợ. Cái này có thể sản sinh sương mù đó, đến lúc đó trồng trong gia viên xong đặt cái gương chẳng phải là quá ngon! +
Xích bị chặt hết, quái sương mù ở đây không thể tái sinh, cứng đờ công kích xung quanh. +
Nhưng những công kích này không hình thành uy hiếp với người chơi, trước đó gặp nhiều như vậy, giờ còn mấy con quái loe ngoe này đúng là không có cảm giác gì. +
Mọi người không định đi tiếp, Chu Tùy đứng sau đoàn người, chợt phát hiện người bên cạnh tiến lên trước, ánh mắt cậu không khỏi đi theo đối phương. Cậu nhận ra hắn đang tìm kiếm thứ gì, giống như là phát hiện điểm đặc biệt của con đường bên ngoài điện thờ. +
Chu Tùy nhìn một hồi, trong đầu dán cho Con thỏ nhỏ một nhãn dán mới, người này có năng lực quan sát rất mạnh, rất giỏi phát hiện chi tiết. +
Trong đám người, Con thỏ nhỏ quan sát tình trạng mặt đất, tiến thêm mấy bước về phía điện thờ. Khi hắn sắp tới gần, trước mặt cả đội bỗng hiện lên tin tức mới — +
[Chúc mừng các người thiên phú đã rời khỏi khu vực nguy hiểm, tiến vào vùng thần bí phía Đông của thị trấn, thoát khỏi sự dây dưa của sương mù đêm khuya, kết thúc khiêu chiến <Đêm Ở Mê Trấn> trước thời hạn.] +
[Người chơi vượt ải thành công nhận được <Rương Báu Thần Bí> x1, cộng 10 điểm thuộc tính vĩnh cửu.] +
[Kiểm tra thấy người chơi phù hợp với quy tắc khiêu chiến, có muốn mở ra cửa thứ ba <Điện Thờ Trong Trấn> không?] +
[Đêm dài dằng dặc, xin hãy cẩn thận.] +
Thế mà kết thúc rồi? Tất cả sửng sốt, bọn họ tới đích sớm nên kết thúc sớm! +
“Đến giai đoạn này chứng tỏ chúng ta đã tới cốt lõi của phó bản.” Chó Pug không khuyến khích bắt đầu ải mới ngay, nếu vào điện thờ luôn thì họ không có cơ hội thăm dò thông tin, nguy hiểm sẽ càng lớn: “Đây không phải phó bản cưỡng chế mở ra, anh đề nghị chúng ta nghiên cứu cốt truyện trước, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, chừng hai tiếng nữa lại mở.” +
Mèo Ragdoll: “Bản đồ thị trấn này hẳn là cũng không đơn giản như vậy.” +
Hai chỉ huy của Vườn Bách Thú đều không kiến nghị mở ải thứ ba, 3145 thì rất dễ tính, thấy các ông lớn nói muốn thăm dò trước thì tự động tìm chỗ ngồi nghỉ. +
Xích nhặt được không phải lương thực, Chu Tùy tưởng là mấy thứ này cho ăn được nên mới nhặt, kết quả kiểm tra thì chẳng thấy có ích lợi gì, rất là tốn chỗ. +
Đám Anh Kệ Đời tự động giơ túi tới, thu hết đống xích kia vào túi của mình: “Anh yên tâm, về sau anh thích nhặt gì cứ nhặt, không có chỗ chứa thì em với lão Phú đều có thể trở thành nhà kho thứ hai của anh.” +
Chu Tùy không có nhiều hứng thú với cốt truyện phó bản, tệp tổng hợp cốt truyện Con thỏ nhỏ chia sẻ trong kênh đội cậu cũng chỉ đọc mấy dòng tóm tắt mấu chốt, giờ thấy Vườn Bách Thú chủ động gánh nhiệm vụ thăm dò, cậu bèn tìm đại một cái nóc nhà ngồi nghỉ. +
Nóc nhà này cách điện thờ không xa, còn có thể thấy những người khác đang thăm dò xung quanh. +
Cậu tựa vào mái hiên, híp mắt, không buồn ngủ, nhưng hình như sắp tới giờ đói rồi. +
Từ lúc vào game đến giờ tính ra là 12 tiếng cậu không offline… Chu Tùy xác nhận lại giới hạn cảnh báo của hệ thống chữa bệnh trong máy, may là chưa tới mức, nhưng mà mèo đã nhắn mấy tin bảo cậu nghỉ game ra cho nó ăn. +
“Không có hứng thú với cốt truyện à?” +
Chu Tùy giật mình, thấy Con thỏ nhỏ chẳng biết từ khi nào đã lên nóc nhà: “Ừ.” +
Con thỏ nhỏ nghiêng đầu, Chu Tùy thấy đối phương đang nhìn mình thì nói: “Chưa cho mèo ăn, chắc là nó đói.” +
Cậu chầm chậm nhắn lại cho mèo, bảo nó tự lấy đồ mà ăn. +
“Công nghệ thực tế ảo đã vượt xa mấy năm trước, máy đăng nhập luôn có module nghỉ ngơi, nhưng cần người chơi kích hoạt.” Con thỏ nhỏ ngồi xuống bên cạnh, như chỉ đang trò chuyện bâng quơ: “Trong game cũng có thể tiến hành nghỉ ngơi, ví dụ như vào quán trọ, vào gia viên ngủ, không cần phải lúc nào cũng căng cứng như vậy. Chỉ cần não cậu gửi đi tín hiệu nghỉ ngơi, máy đăng nhập sẽ ngừng kích thích thần kinh.” +
Chu Tùy bất ngờ, đối phương nói tiếp: “Ví dụ như nhắm mắt lại cũng có thể đạt tới hiệu quả nghỉ ngơi.” +
“Bọn họ sẽ mất khá lâu để thăm dò cốt truyện.” Con thỏ nhỏ nói: “Nghỉ một lát đi, có việc gì thì gọi tôi.” +
Con thỏ nhỏ nói xong rồi đi, Chu Tùy nhìn theo đối phương, sau đó tìm một điểm tựa thích hợp, dựa vào nhắm mắt. +
Cậu thử thả lỏng, cơ thể dường như thật sự giãn ra. +
Cơn buồn ngủ đáng lí không nên xuất hiện trong game lại dần dâng lên giây phút cậu thả lỏng. +
Chu Tùy bâng quơ nghĩ, thực tế ảo tiến bộ nhanh thật… +
Con thỏ nhỏ nhảy xuống, nhìn lên trên, Chu Nhi Phục Thủy tựa vào mái hiên không nhúc nhích, tư thế ngủ căng cứng rõ ràng trở nên mềm mại hơn. Game không phải là trại huấn luyện, ở trại huấn luyện một tuần không thể nghỉ ngơi là tình huống thường xảy ra. Hoàn cảnh khiêu chiến biến đổi thất thường cũng khiến những người khiêu chiến ấy không phải ở trong hoàn cảnh an toàn tuyệt đối thì không thể thả lỏng. 1
Đối phương còn căng thẳng hơn tưởng tượng của hắn, dường như vẫn chưa thoát ra được khỏi trạng thái mấy năm trước. +
Nhưng có thể nghe lời nghỉ ngơi là một tiến bộ rất lớn. +
Ánh mắt Con thỏ nhỏ có thêm chút dịu dàng, nhiều năm như vậy không gặp, cậu ấy không thay đổi nhiều. +
Chó Pug đi tới, ngẩng lên thấy Chu Nhi Phục Thủy ngồi trên nóc nhà, anh định bàn chuyện với Con thỏ nhỏ nên đổi sang kênh phụ cận: “Bình thường chẳng phải cậu không hứng thú với mấy thứ này sao, sao tự dưng lại ở 3145…” +
“Đưa chức đoàn trưởng cho em.” Con thỏ nhỏ bỗng nói. +
Chó Pug không hiểu, nhưng vẫn chuyển chức đoàn trưởng cho hắn: “Có thứ gì cần đánh dấu à?” +
[Đoàn trưởng Con thỏ nhỏ 123 đã đổi kênh trò chuyện mặc định của đoàn sang kênh phụ cận] +
Kênh voice bị đổi, kênh đoàn đội lập tức hiện lên một đống dấu chấm hỏi. +
Mãnh Hổ 123: ? +
Anh Kệ Đời: ? +
Mèo Ragdoll: ? +
… +
Chó Pug: “?” +
Con thỏ nhỏ: “Trả đoàn trưởng cho anh.” +
Tiếng của những người khác tức thì nhỏ hơn hẳn vì khoảng cách, Con thỏ nhỏ đi lên trước, thấy Chó Pug đứng im thì hỏi: “Anh muốn tìm manh mối mà đúng không? Đi thôi.” +
Chó Pug: “Tìm manh mối cốt truyện thì sao phải chỉnh kênh voice?” +
Con thỏ nhỏ thuận miệng nói: “Làm vậy cho dễ nghe tiếng bối cảnh.” +
Người chơi Vườn Bách Thú thuần thục kiểm tra manh mối quanh đây, đã xong cửa thứ hai thì chỉ cần không gặp phải đám người sương kia thì độ nguy hiểm không cao lắm. +
Sau mấy đợt kiểm tra, họ đã thu thập được gần hết thông tin. +
Quả nhiên cái Mê Trấn này rất lạ, không chỉ có dãy nhà trước đó họ ẩn núp, khu nhà gần điện thờ cũng trống rỗng. Nếu để ý sẽ phát hiện tất cả các nhà đều không có dấu hiệu người sinh sống, bụi tích dày đến mức làm người ta hắt hơi, trên tủ bát cũng có dấu sâu mọt, càng miễn bàn tới trong bếp không có củi lửa, càng không có lương thực dự trữ. +
Lúc Chu Tùy tỉnh dậy sau một hồi chợp mắt, cậu chỉ nghe được tiếng mọi người bàn luận loáng thoáng. Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng cậu cảm giác lúc ngủ xung quanh rất là yên tĩnh. +
Vườn Bách Thú đã kiểm tra xong hết xung quanh, tập hợp mọi thông tin vào kênh trò chuyện. Lúc cậu xem thì những chi tiết quan trọng đã được ai đó đánh dấu bằng chữ đen, rất rõ ràng. +
“Dậy rồi à?” Con thỏ nhỏ ngửa đầu nhìn cậu. +
Chu Tùy gật đầu, nhảy xuống dưới: “Ừ.” +
“Thôi đừng nói nữa, anh mày nãy giờ đi tìm gương, nhưng mà cái chỗ chết tiệt này ngay cả một cái gương đồng cũng không có.” Mãnh Hổ đi khắp nơi tìm gương, suýt bị đồng đội cho là có đam mê đặc thù: “Thứ duy nhất liên quan tới gương ở cái trấn này hình như chỉ có đám người sương mù sinh ra từ mặt đất kia thôi.” +
Chó Pug cũng nói: “Anh có đi xa hơn, phát hiện miếu thổ địa với miếu Thần Thụ ở gần đây đều lâu rồi không có ai dâng hương.” +
Như vậy khiến ông lão và đứa bé ban đầu xuất hiện ở cửa trấn dẫn họ vào có vẻ thật kì lạ. +
Cốt truyện ban đầu Chó Pug nhận được có liên quan tới phó bản này là: Trấn nhỏ này rất giàu có, dân chúng trong trấn rất tin thờ thần linh. +
Lẽ ra phải là một nơi sầm uất và nhiều nhang khói, nhưng giờ lại như mấy chục năm chưa có ai ở, cũng không có ai thờ phụng thần nữa. +
“Vậy phải cẩn thận, căn cứ vào tình hình hiện tại thì rất có thể boss nơi này là thần.” Chó Pug nhìn điện thờ sau lưng cả bọn: “Nếu anh đoán không sai, mở cửa này ra sẽ gặp boss.” +
Cách chơi đào thải, cách chơi sinh tồn trong vòng vây của quái nhỏ đều đã xuất hiện… Nhưng boss – thứ quan trọng nhất lại chưa xuất hiện. +
Cơ chế phó bản, hay thậm chí là boss phó bản, đều có thể đoán được phần nào nhờ những thông tin có sẵn từ cốt truyện. Chó Pug là đảng cốt truyện, sở trường là suy diễn thông tin từ những chi tiết này: “Trước hết phải đề phòng gương, người, đàn tế, và tiền tài.” +
Con thỏ nhỏ suy tư vài giây rồi bổ sung: “Người thờ phụng thần, nơi đây không thần cũng không người, vậy kĩ năng triệu hồi, kĩ năng tạo ảo cảnh gì đó cũng có thể sẽ xuất hiện.” +
Hai đấng mỗi người một câu nói ra thông tin mấu chốt, Anh Kệ Đời và anh Phú nghe mà há hốc. Hóa ra thánh chơi game khai hoang là kiểu đoán mò thử nghiệm như vậy. Bọn họ đánh phó bản mò cơ chế bằng cách chết xem boss dùng chiêu gì, còn tay to chơi game là phải dự đoán trước các kĩ năng có thể sẽ xuất hiện. +
“Bình thường thôi, nhiều khi ông còn biết được cả cách khắc chế boss từ cốt truyện ấy.” Gấu Đen thong thả nói: “Lần trước tụi tôi gặp phải một con boss là cá, tụi tôi đọc cốt truyện thì biết trong bản đồ có cần câu, há há thế là biến thành câu cá luôn, tôi là người kéo cần đấy.” +
Chu Tùy nhìn sang Gấu Đen, ồ. +
Anh Kệ Đời say sưa nghe: “Tụi mình đúng là quá cùi bắp.” +
Anh Phú: “Ông chỉ biết nhặt ve chai.” +
Anh Kệ Đời và anh Phú đều chỉ biết nhặt đồng nát, biết xích sương mù có thể tống vào túi. Ban nãy họ còn tranh thủ vơ vét mấy cái cửa trông là biết được điêu khắc tinh tế, đồ chất đầy ba lô. +
Gấu Đen nói: “Nhưng lần này lạ thật, bọn tôi chỉ tìm được manh mối liên quan tới cốt truyện, lại không có thông tin gì về cách khắc chế boss. Trước kia đánh phó bản nhiều sao cũng không gặp trường hợp này. Đến mấy anh lớn còn không đoán được, tôi có cảm giác ải thứ ba sẽ khó nhằn đấy.” +
Chu Tùy cũng nhận ra. Vườn Bách Thú đã điều tra hết khu vực xung quanh, nhưng trên mặt lại không có sự chắc chắn hay thả lỏng. Với cả họ còn chưa đề cập tới vài vấn đề, đó là tại sao người chơi cấp cao và cấp thấp phải phối hợp với nhau, chi tiết này dường như không được thể hiện trong các cách chơi đã trải qua… +
Chu Tùy sẽ không cân nhắc đủ đường như Vườn Bách Thú, cậu thích thử hơn, thử mới có thể biết được càng nhiều. +
“Không tìm được.” Chu Tùy nói: “Vậy đánh một lần thử xem?” +
Mèo Ragdoll: “Bọn tôi cũng định làm vậy.” +
Cả đám đứng chờ xuất phát, một lần nữa tới trước cổng điện thờ. Giây phút tới gần, nhắc nhở lại hiện lên — +
[Xác nhận muốn khiêu chiến cửa thứ ba?] +
Chó Pug nhấn xác nhận, tất cả nghe được tiếng cửa gỗ két một tiếng thật dài, mở ra, đập vào mặt là mùi nhang khói nồng nặc. +
Thanh chắn bằng gỗ trước cửa điện thờ rất cao, phải tới đầu gối người trưởng thành, họ phải bước một bước thật dài mới qua được. +
Chó Pug dẫn đầu vào trước, những người khác lần lượt vào theo, Chu Tùy đi cuối cùng. Nghe được tiếng gió chuyển động, cậu ngửa đầu nhìn lên. Hai bên cửa có một cái lỗ trông như chỗ để cắm nhang, mùi nhang trong gió tới từ đây. +
Đúng lúc này chân cậu bước vào trong điện. +
Một cơn gió lạnh thổi tới, giây sau tất cả cửa sáng lên. +
Chu Tùy nhìn lên, quay đầu lại thấy trên cánh cửa gỗ họ vừa đi qua xuất hiện hình bóng một già một trẻ, cả hai đều làm tư thế chắp tay như đang kính cẩn chào đón thứ gì. Ngay sau đó, chốt gỗ xuyên qua cái rãnh bên ngoài. +
Cửa đã khóa. +
[Kiểm tra thấy tất cả thành viên của đội đã tiến vào <Điện Thờ Ảnh Gương>, chúc các bạn may mắn!] +
Các người chơi ngầm căng thẳng, nhắc nhở này không có tiếng đếm ngược! +
Thứ đầu tiên họ thấy là một cái sân vườn rộng thoáng, bên trên là ánh trăng treo cao, rải cả vào trong đình. +
Đây là kiến trúc hợp viện Tứ Thủy Quy Đường*. +
*là bốn dòng nước chảy về sân giữa. Mọi người có thể google để biết thêm nha. +
Rõ ràng là một nơi rộng rãi, tất cả lại không ngừng nhìn quanh, vì họ thấy được gương, vô số tấm gương. Hoặc là ở trong mặt đất, trong gạch ngói, hoặc là cắm vào cây trụ. Trừ cánh cửa phía sau họ và gian chính là phòng thờ ra, hai bên tường đều là gương đồng! +
“Vãi, tất cả gương của cái trấn này tập trung hết ở đây à?” Anh Kệ Đời sợ hết hồn. +
“Đừng bước vào sân.” Chó Pug nhắc nhở: “Ánh trăng!” +
Mèo Ragdoll để ý thấy phòng thờ khá tối, bèn ném một cái đạo cụ chiếu sáng ra. Đạo cụ kích hoạt, họ thấy được toàn cảnh của gian chính. +
Gió lạnh lướt qua, phòng thờ dần sáng lên từng đốm lửa ma màu lam. Bích họa trong không gian lập lòe đó vẽ Thần Thụ sinh động như thật, bên dưới là vô số bài vị, được sắp xếp theo dạng cầu thang, phải có tới mười mấy bậc. +
Lửa xanh bao phủ căn phòng thờ, kết hợp với sân vườn đầy ánh trăng trong veo và những tấm gương được cố định đầy đất đầy tường, đan xen vào nhau. +
Chu Tùy theo bản năng quan sát những vật khác ở phòng thờ, bỗng thấy bóng đen chợt lóe lên trong gương, ngay sau đó một thứ bắn ra về phía cậu. Cậu nghiêng người khẩn cấp tránh được, nhìn kĩ lại thì đó là một sợi dây vươn ra từ gương, trong gương có gì đó. +
“Tránh!” +
Sự chú ý của mọi người đang nằm ở bài vị trong phòng, nghe Chu Tùy quát thì nhìn lên, phát hiện có vô số dây sương vươn ra từ những tấm gương ở bốn phương tám hướng! Dây sương có tốc độ rất nhanh, Chiến Sĩ vội vàng dùng công kích cắt ngang, nhưng trong điện thờ có quá nhiều gương. Cắt được một dây thì lại có vô số dây khác quấn lên eo người chơi. +
Ếch Xanh: “…” +
“Mẹ nó! Lại nữa!!!” +
Bị quấn lấy, người chơi lập tức bị lôi về phía những tấm gương, đồng thời HP trên người cũng tụt với tốc độ kinh người! Vườn Bách Thú nhanh chóng dùng kĩ năng giải khống chế, nhưng khống chế mới giải trừ, dây sương mới đã quấn lên, tốc độ nhanh hơn hẳn CD của họ! +
Chu Tùy chuyển động tầm mắt, để ý thấy những mặt gương đồng có ánh trăng chiếu vào luôn có thứ gì nhanh chóng lướt qua. Cậu nghiêng người tránh dây, vũ khí đổi thành châm, từng cây châm phóng về phía mặt gương. +
[Trong điện thờ của trấn nhỏ, bạn phát hiện Thần cư ngụ ở đây.] +
[Thông báo trên tất cả các server] Đêm khuya, điện thờ của Ảnh Gương Mê Trấn mở ra. Dân trấn mất tích, sương mù quanh quẩn Mê Trấn. Những người thiên phú lặn lội đường xa tới đã phát hiện bí mật ẩn giấu trong trấn nhỏ này, phát hiện quái vật ẩn náu trong điện thờ của Trấn Lưu Ly. Tiểu đội <Vườn Bách Thú Kỳ Diệu> đến từ Cây Không Trung, tiểu đội <Cộng Đồng Giàu Có> tới từ server 3145, và SMqw555888 đã bí mật thăm dò màn sương, lạc vào nơi ở của vị thần tà ác, phát hiện tàn dư của sức mạnh Hỗn Độn — Và sự tồn tại của ác thần <Thần Sương Mù>. +
[Nhiệm vụ khai thác: Giết Thần Sương Mù, giải phóng Trấn Lưu Ly.] +
[Phần thưởng: Quà tặng thần bí của Trấn Lưu Ly] +
Thông báo tất cả các server xuất hiện, những ai đang online đều thấy. Sau khi ác thần sở hữu sức mạnh Hỗn Độn bị quét khỏi Miếu Thần Thiên Địa, khu vực cao cấp xuất hiện các phó bản ẩn để khai thác. Cho tới nay mới có 4 cái được khám phá, Ảnh Gương Mê Trấn là phó bản thứ 5 có thông báo cho tất cả các server! +
Nhưng mà trong 4 phó bản khai thác thành công kia chưa từng xuất hiện Ác Thần, phó bản này thế mà lại xuất hiện! +



Ảnh chăm em cỡ đoáa
Hóng chương mới
Hóng quá đii
Anh lớn quan tâm anh nhỏ, người rung động là t
Ảnh quan tâm ẻm cỡ đó
Ảnh tinh tế
Mấy boss liên quan tới gương lúc nào cũng khó chơi
Sốp bớt chương cần cúng sò lại xíu được khôm sốp ơi, tui không đủ sò để đọc ý

hy vọng web ra thêm cách kiếm sò, điểm danh mỗi ngày dc 3sò + cmt có 1sò thui mà 1 chương rẻ nhất cũng 5sò, tốc độ tích sò khom kịp tốc độ đọc huheo