Skip to main content

Chương 36

dathaiPiter

Câu hỏi này thật hóc búa. +

Hỏi đến mức Quý Hoài Chân cũng bất giác toát mồ hôi lạnh, dục vọng toàn thân lui sạch, da đầu lại tê dại. +

Đúng vậy, tại sao chứ? +

Nếu cậy vào việc mẹ cậu là Diệp Hồng Ngọc, nhưng khi Quý Hoài Chân dặn dò Bạch Tuyết giúp một việc trước khi đi, y chẳng hề nghĩ tới bức tượng kia là lập cho Ngọc Giao Long lừng lẫy. +

Nếu cậy vào việc cậu là hoàng tử Di Nhung mà nảy sinh tâm tư lấy lòng, nhưng Quý Hoài Chân lại chỉ nghĩ đến câu nói kia của Xảo Mẫn —— bên trong có tro cốt mẹ của Yến Trì. Chứ không phải là mẹ của hoàng tử ngoại tộc nào đó bị phụ bạc, càng chẳng phải kẻ có giá trị lợi dụng để lấy lòng, mà đơn giản chỉ là vì Yến Trì. +

Y thật sự không nghĩ nhiều, điều y nghĩ đến chỉ là cảnh tượng hôm ấy Yến Trì nước mắt đầm đìa, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào kim thân của mẹ cậu. +

Thật sự là gay to rồi. +

Sắc mặt Quý Hoài Chân kỳ quái, liếc nhìn Yến Trì một cái, rồi chột dạ rời ánh mắt đi. +

Vừa nghĩ đến việc bản thân lại có ngày không màng tư lợi, y liền thấy cả người khó chịu, nhìn Yến Trì cũng trở nên đáng ghét, đành phải quy hết tội lỗi cho sắc đẹp làm mê muội con người. +

Y không thường làm người tốt, thỉnh thoảng làm một lần đúng là khiến người ta khó chịu, nếu lại còn phải nói thật trước mặt Yến Trì, thì thà lấy mạng y còn hơn. +

Quý Hoài Chân rúc vào trong chăn, mồ hôi nóng toát ra toàn thân bị cái cảm giác quỷ dị này dọa cho lạnh toát, chỉ thấy bốn bề gió lùa, không khách khí sai bảo Yến Trì quay lại ôm mình ngủ. +

Yến Trì không lên tiếng, lòng nguội lạnh, chỉ coi phản ứng này của Quý Hoài Chân là sự chột dạ sau khi bị vạch trần. +

Kẻ đầu sỏ gây tội có hơi đâu mà suy đoán chút tâm tư kia của Yến Trì, y bị suy nghĩ của chính mình dọa cho tâm phiền ý loạn, mắt nhắm lại. Hai người sau một trận mây mưa, chẳng ai thèm để ý đến ai, cứ thế chung giường khác mộng mà ngủ một đêm. +

Sáng sớm hôm sau, Thiêu Bính dụi mắt, mang theo hai quầng thâm đen sì. +

“Tiểu Giai sư huynh, tối qua đệ nghe thấy có tiếng người kêu, đáng sợ lắm, cứ như ma ấy, hại đệ gặp ác mộng cả đêm.” +

Thiêu Bính vẫn chưa biết đại họa sắp giáng xuống đầu, còn đang lẩm bẩm, ngược lại là Lộ Tiểu Giai, bất chợt thấy Quý Hoài Chân âm trầm đi tới, liền bịt miệng Thiêu Bính lôi người đi mất. +

Từ ngày đó trở đi, bầu không khí giữa Yến Trì và Quý Hoài Chân trở nên quỷ dị, dường như chẳng ai chịu nhịn ai, nhưng lại thường xuyên trộm nhìn đối phương, buổi tối vẫn ngủ chung một chăn. +

Trên giường chiếu thì ngược lại ngầm hiểu ý nhau, nửa đẩy nửa đưa. +

Quý Hoài Chân hơi trêu chọc một chút, Yến Trì liền giả vờ ngủ, trêu chọc thêm nữa, Yến Trì liền đè y xuống giường mà làm. Động tác thô bạo không chút kiềm chế, mạnh mẽ dứt khoát, trong chuyện phòng the hoang dã hơn rất nhiều, đâu còn dáng vẻ dịu dàng cẩn thận như ở Phần Châu? +

Vừa hay đúng ý Quý Hoài Chân, y thích kiểu hoang dã này. +

Cứ hễ đêm xuống là y lại quấn lấy Yến Trì đấu võ mồm, quấn một mạch lên tận giường, sau khi sức cùng lực kiệt thì ngủ một mạch đến sáng. +

Hơn nữa còn có một chuyện lạ, Yến Trì ở trên giường không thích hôn môi với Quý Hoài Chân nữa, bốn mắt nhìn nhau, mỗi khi bầu không khí vừa tới, thằng nhóc này lại không biết dở chứng gì, quay đầu sang một bên, mắt không thấy tâm không phiền. +

Miệng không hôn, nhưng chuyện thì vẫn phải làm. Quý Hoài Chân thầm nghĩ: Chỉ cần lúc làm hợp nhau là được, quan tâm đếch gì đến việc có hôn hay không, không hôn càng tốt! Không hôn thì dẹp! +

Một buổi sáng nọ, hai đạo sĩ họ Lộ làm xong bài tập buổi sớm, đang mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, chỉ nghe thấy Thiêu Bính chỉ vào cửa phòng Quý Hoài Chân hét lên: “Tiểu Giai sư huynh, nhìn kìa, trên cửa có găm một thanh phi đao!” +

Quý Hoài Chân nghe vậy, rảo bước từ trong phòng đi ra. +

Chỉ thấy con dao bay ghim một bức tiểu họa vẽ tỉ mỉ, rút ra xem, tranh vẽ vẫn là bức mẹ con Quý Vãn Hiệp bế A Toàn. +

So với bức cũ, Quý Vãn Hiệp trong tranh mặc trang phục mùa đông, ngoại trừ hoa văn trên y phục khác biệt, kiểu tóc cũng có sự thay đổi, cây trâm cài tóc đã được đổi thành hoa cài bằng vải nhung đính hạt. +

Chỉ Quý Hoài Chân mới hiểu ý nghĩa chi tiết thay đổi trong bức tranh này. +

Một ngàn thân vệ mà y ra lệnh cho Bạch Tuyết điều động trước đó đã đến chân núi Thương Ngô, tùy thời chờ y sai phái. +

Lộ Tiểu Giai lén lút sáp lại gần, chờ mong nói: “Là Bạch Tuyết cô nương sao?” +

Quý Hoài Chân liếc hắn một cái, răng trắng môi đỏ vừa hé, đang định buông lời châm chọc Lộ Tiểu Giai thì cổng viện đột nhiên bị người ta đẩy ra. Vẻ mặt Xảo Mẫn vội vã, rảo bước đi vào, thế mà đến chào hỏi cũng không kịp. Lộ Tiểu Giai ngẩn ra: “Sao thế?” +

Thấy Xảo Mẫn đi thẳng vào phòng Yến Trì rồi đóng sập cửa lại, Quý Hoài Chân đăm chiêu nói: “Ai mà biết được.” +

Chẳng bao lâu sau, Yến Trì đã nai nịt gọn gàng, đi theo sau Xảo Mẫn, hai người đi về phía chuồng ngựa. Quý Hoài Chân thuận miệng hỏi: “Không ăn sáng à?” +

Yến Trì tuôn một tràng tiếng Di Nhung không ngớt, ngữ điệu thô kệch khó hiểu, cùng Xảo Mẫn trao đổi nhỏ và nhanh như chốn không người, trong lúc bận rộn chỉ kịp lắc đầu với Quý Hoài Chân một cái, rồi vươn tay cởi dây buộc ngựa. +

Xảo Mẫn đột nhiên la lên: “Điện hạ cẩn thận!” +

Chỉ thấy một dao ngắn bay tới ngay trước mặt, cắm phập vào cọc gỗ buộc ngựa, chỉ lệch vài tấc nữa là găm vào tay Yến Trì. +

Yến Trì giật mình, quay đầu nhìn về hướng dao bay tới, Quý Hoài Chân đang thu tay lại cười lạnh. +

“Huynh lại phát điên cái gì thế?” +

“Vi thần chỉ là hứng khởi nhất thời, nấu cho điện hạ mấy bữa cơm mà thôi, vậy mà điện hạ không biết tốt xấu, dám coi ta như nô lệ sai bảo luôn sao?” +

Quý Hoài Chân dường như phải chịu sự sỉ nhục to lớn, ngón tay run rẩy, tức giận đến cực điểm, chỉ thẳng vào mũi Yến Trì mà mắng: “Dù là sỉ nhục người khác thì cũng không có kiểu sỉ nhục như ngươi, ta có việc cầu cạnh ngươi là thật, nhưng buổi tối ngủ cùng còn chưa đủ? Ban ngày giặt giũ nấu cơm đổi thuốc cho ngươi không nói, còn phải hầu hạ hai cái của nợ này, hỏi ngươi có muốn ăn sáng không, thế mà ngay cả một câu trả lời tử tế của ngươi, ta cũng không đáng được nhận à?!” +

Yến Trì: “…” +

Màn tố cáo này, ngay cả Xảo Mẫn đứng bên cạnh cũng bị dọa cho ngây người, ánh mắt nhìn về phía Yến Trì trong chốc lát trở nên vi diệu. +

Quý Hoài Chân ngoảnh đầu, quay về phòng. +

Tiếng đóng cửa dọa Thiêu Bính giật nảy mình, la lên: “Lại bắt đầu rồi! Lại cãi nhau rồi! Không có hồi kết mà!” +

Lộ Tiểu Giai châm ngòi thổi gió, ủn Yến Trì về phía phòng, hòa giải kiểu ba phải: “Vào nhận lỗi đi, tính ngài ấy vậy đó, tâm địa lại hẹp hòi, lỡ như không nấu cơm cho chúng ta thì làm thế nào? Yến Trì huynh, huynh hãy làm phước, hy sinh bản thân, thành toàn cho bọn ta đi.” +

Yến Trì oan ức nói: “Không phải, ta đã làm cái gì đâu?” +

Thế nhưng tên đạo sĩ chết tiệt này sức lực lớn lạ thường, đẩy Yến Trì vào trong xong liền chuồn mất dạng. +

Quý Hoài Chân nhắm mắt nằm trên giường, có người vào cũng không quay đầu lại. Yến Trì lúng túng đứng trong phòng, đắn đo hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Ta và Xảo Mẫn phải đi sang làng bên cạnh một chuyến, có thể sẽ mất vài ngày… Thịt huynh vùi trong tuyết để đông hai hôm trước nhớ lấy ra ăn.” +

Người trên giường chẳng có phản ứng gì. +

“Y phục huynh dặn ta phơi đêm qua ta treo trên bếp lò rồi, huynh nhớ lấy vào.” +

Vẫn không một lời đáp lại. +

Yến Trì im lặng một lúc lâu, lại nói: “Vậy ta đi đây.” +

Quý Hoài Chân nhắm mắt, đột nhiên hỏi: “Đi đâu? Làm gì?” +

Yến Trì do dự một thoáng, rồi lén liếc nhìn sắc mặt Quý Hoài Chân, không dám đổ thêm dầu vào lửa, đành phải thành thật khai: “… Có một người đồng hương từ thành Vấn Dương trở về, nói trên đường gặp không ít tàn binh Thát Đát, ta và Xảo Mẫn phải đi xem sao.” +

Dặn dò xong xuôi, thấy Quý Hoài Chân không còn phản ứng gì nữa, biết ý là cho phép mình cút đi, đang định đi thì lại dừng bước. Cậu nhìn chằm chằm vào lưng Quý Hoài Chân, vẻ mặt gượng gạo giải thích: “… Ta không có coi huynh là nô lệ sai khiến.” +

Cậu vừa đi, Quý Hoài Chân liền bật dậy, đăm chiêu nhìn theo hướng Yến Trì rời đi. +

Gương mặt nào còn chút giận dỗi hay ấm ức nào? Trách thì trách từ sau khi rời khỏi Phần Châu, Yến Trì đã nảy sinh cảnh giác với y, nếu hỏi thẳng thì thằng nhóc này chắc không nói, nên y đành phải dùng hạ sách này. +

Yến Trì đi chuyến này, đi liền ròng rã ba ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, cậu cùng Xảo Mẫn râu ria xồm xoàm trở về. +

Ngựa hai người cưỡi vừa vào chuồng liền cúi đầu uống nước ừng ực. Quý Hoài Chân đang định cho ngựa ăn ít cỏ thì bị Yến Trì nhìn thấy, dọa cho cậu biến sắc, dường như vẫn nhớ chuyện bị mắng trước khi đi, không dám làm phiền Quý Hoài Chân, bèn vơ vội nắm cỏ ngựa ném bừa, rồi lại cùng Xảo Mẫn chui vào phòng. +

Quý Hoài Chân gọi Thiêu Bính lại, dặn dò: “Một khắc sau, ngươi vào phòng bảo cái tên họ Yến… họ Thác Bạt kia là cơm sắp chín rồi, chuẩn bị ăn cơm, rồi thuận tiện nghe xem họ nói cái gì.” +

Thiêu Bính gật đầu làm theo, đi ra học lại như vẹt với Quý Hoài Chân: “Họ nói cái gì mà da da, đại ca, tam ca, tuyết rơi lớn, người chết gì đó, con muốn nghe thêm thì cái tên họ Thác Bạt kia đuổi con ra ngoài.” +

Quý Hoài Chân gật đầu, không nói gì thêm. +

“Da da”¹ trong miệng Thiêu Bính, hẳn là chỉ Thát Đát. Còn về anh của Yến Trì, lần trước cử người đến giết Yến Trì không thành, ngược lại còn im ắng một thời gian dài. +

⤷¹ 大大 (dà dà), 鞑靼 (dá dá) +

Mười chín bộ lạc trên thảo nguyên và Thát Đát xưa nay vốn bằng mặt không bằng lòng, thường vì tranh đoạt nguồn nước và đồng cỏ mà đánh nhau to, hai bên lại càng hổ đói rình mồi đối với lãnh thổ Đại Tề. Tam ca của cậu nếu muốn khiến người ta tâm phục khẩu phục ngồi lên ghế đại hãn, sao lại dính dáng với người Thát Đát? +

Vừa mới có chút manh mối, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã bị tiếng ưng kêu trên đầu thu hút sự chú ý. +

Kể cũng lạ, con ưng này đã bay lượn trên nóc nhà mấy ngày nay, mãi không chịu đi. Quý Hoài Chân bị nó kêu đến tâm phiền ý loạn, nhặt một khúc củi ném mạnh lên. +

Con ưng kia vỗ cánh nhẹ nhàng né tránh, nhìn chằm chằm Quý Hoài Chân, đầu nghiêng nghiêng, kế đó mạnh mẽ dang rộng đôi cánh, mang theo khí thế che khuất bầu trời lao xuống, hai móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào mặt y! +

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Trì lao ra khỏi cửa phòng, ôm chặt Quý Hoài Chân vào lòng che chở kín kẽ, xoay người lại, đưa lưng về phía con ưng kia. +

Vừa thấy là Yến Trì, móng vuốt chim ưng lập tức thu lại, dù vậy cũng đã cào rách áo sau lưng Yến Trì. +

Mặt Yến Trì đầy sợ hãi, nói với Quý Hoài Chân: “Con ưng này là do ta nuôi, từng mổ mù bốn người rồi, huynh đừng trêu nó.” Dứt lời, cánh tay giang ra. +

Trong nháy mắt, con chim ban nãy còn hung ác, giờ phút này ngoan ngoãn đậu trên cánh tay Yến Trì rỉa lông. Chỉ thấy Yến Trì lấy một vật từ giữa móng vuốt nó ra, trông như một bức thư, Quý Hoài Chân lén nhìn, phát hiện bên trên viết chữ của người Di Nhung bọn họ, nửa chữ cũng không hiểu, đúng là phí công vô ích. +

Ngược lại là Yến Trì, vừa xem thư xong, dáng vẻ như trút được gánh nặng, sau khi viết thư trả lời, cậu lại thả chim ưng bay đi, rồi cùng Xảo Mẫn ngồi lì trong phòng, mãi đến khi trăng treo cao cũng chưa có ý định kết thúc. +

Quý Hoài Chân bưng bát mì trương, sắc mặt đen như đít nồi, đứng ở cửa cố ý nói lớn: “Hai vị đại nhân, bàn bạc xong chưa? Ta sắp vào đấy nhé, nếu còn muốn nói nữa thì phiền đổi chỗ khác, đừng để lát nữa lại bảo người Tề chúng ta nghe lén người Di Nhung các người nói chuyện.” +

Xảo Mẫn cười gượng sờ mũi, đứng dậy rời đi. +

Bát mì kia đặt mạnh xuống bàn, suýt chút nữa sánh ra ngoài quá nửa, Quý Hoài Chân bảo Yến Trì: “Cởi áo ra.” +

Yến Trì không biết nghĩ đến chuyện gì, đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: “… Ta còn chưa ăn cơm.” +

Quý Hoài Chân tức thì nổi giận: “Ngươi cũng biết thế à?” +

Y chẳng nói chẳng rằng, tiến lên lột phăng áo Yến Trì, nhìn vào sau lưng cậu, hừ một tiếng, châm chọc: “Đúng là da dày thịt béo, bị móng ưng cào một cái, áo thì rách mà bên trong chẳng sứt mẻ tí nào.” +

Yến Trì ngẩn ra, sắc mặt dịu đi vài phần. +

Hai người nhìn nhau, rồi lại rời mắt đi. Tuy hồi lâu không nói gì nhưng bầu không khí lại quỷ dị kỳ quái chết đi được. +

Yến Trì liếc bát mì trên bàn, giọng ồm ồm nói: “Huynh ăn chưa?” +

“Đây là cơm của ta, ngươi muốn ăn thì tự đi mà nấu.” Quý Hoài Chân cười lạnh, bưng bát lên gắp vài đũa ăn. +

Yến Trì không lên tiếng nữa. +

Quý Hoài Chân lạnh lùng nhìn, thầm nghĩ bày ra cái bộ dạng đáng thương ấy cho ai xem, lại đặt bát cái ‘cạch’ xuống trước mặt Yến Trì, hạ mình nói: “Đại nhân ta ăn không hết, thấy ngươi đáng thương nên thưởng cho ngươi đấy.” +

Yến Trì đường đường là một hoàng tử Di Nhung, thế mà lại nhận lấy cơm thừa của Quý Hoài Chân, chẳng nói chẳng rằng ăn sạch bách. +

Vốn tưởng rằng mấy ngày không gặp, trước khi đi lại cơm không lành canh không ngọt, theo tính cách của Quý Hoài Chân không khéo sẽ dụ dỗ cậu làm chuyện kia, Yến Trì thấp thỏm lo âu nằm lên giường, kéo chặt quần áo của mình. +

Đêm nay cậu có tâm sự, không có tâm trạng cùng Quý Hoài Chân làm bậy trên giường. +

Ai ngờ Quý Hoài Chân chẳng đả động gì, xoay người một cái là ngủ luôn, để lại một mình cậu trên giường trằn trọc. Yến Trì không ngừng suy đoán: Có phải mình chọc giận huynh ấy rồi không? Hay là nói tiếng Di Nhung với Xảo Mẫn trước mặt huynh ấy khiến huynh ấy không vui? +

Một đêm không nói gì. +

Sáng sớm hôm sau, Yến Trì theo đúng hẹn với Xảo Mẫn, toan ra ngoài, còn chưa ra khỏi chăn thì bị Quý Hoài Chân vươn tay kéo lại. +

Chỉ thấy người nọ nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, nhìn mình cười châm biếm, lạnh lùng nói: “Yến Trì điện hạ định đi đâu đây, chẳng lẽ đi báo tin cho người Thát Đát sao?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Kan Ryo: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
7 tháng

Comments (3)