Chương 39: Mũ giáp rách nát

Nhìn thấy món đồ trong tay Nhạn An, khắp xung quanh như rơi vào một giây tĩnh lặng. +
Nhạn An: “…..” +
Quý Hoài Ninh: “….?” +
[HAHAHAHAHAHAHA!!!] +
[Cứu tao với tao cười chết mất] +
[Hết chịu nổi, hiệu ứng livestream max điểm luôn hahahaha!] +
[Không hiểu sao nhưng nhiều lúc tôi tò mò thực sự, sao cái ông streamer này cứ có mấy pha ngược đời thế này nhở??] +
[Bảo ổng may mắn thì ổng câu cá cả buổi không ra đạo cụ ẩn, nhưng bảo ổng xui thì phần thưởng Boss hoang lại rớt trúng mà món lúc này ổng cầu mà không được.] +
[Đây cũng là một dạng may mắn ở level khác đấy! /chắc kèo/] +
Người xem nhìn thấy giao diện thưởng của Nhạn An, lập tức bùng nổ một tràng cười điên cuồng, tốc độ bình luận nhảy nhanh như tên bắn. +
Quý Hoài Ninh vào game sau nên không biết trước khi đánh Boss hoang Nhạn An đã làm gì, chỉ nghi hoặc nhìn cậu. +
Khóe miệng Nhạn An giật giật, cố hết sức bỏ qua phần bình luận đang cười nhạo mình, giọng cậu cứng nhắc giải thích với hắn: “Đây là đạo cụ nhiệm vụ ẩn, có thể nhận được ngẫu nhiên khi câu cá. Trước khi gặp mọi người đánh Boss hoang tôi đang câu cái này, còn chưa câu ra được thì đã phải theo đánh Boss hoang, không ngờ giờ lại nhận được.” +
Nhạn An tạm cất đạo cụ vào balo, lại kiểm tra số kinh nghiệm nhận được, có hơi bất ngờ: “Boss hoang cho nhiều kinh nghiệm thật, tôi lên max cấp luôn rồi này.” +
Thấy đã không còn sớm, Nhạn An định tắt live trước, hiếm có dịp Quý Hoài Ninh online, còn dư chút thời gian để hai người có thể chạy nhiệm vụ riêng. +
Với độ hot hiện tại của cậu, số người trong phòng live thường ngày đến lên đến con số chục triệu. Thế nhưng đúng lúc hiệu ứng live lại bùng nổ như thế này, cậu lại chẳng có vẻ gì là muốn thừa thắng xông lên, bực bội nói với phần bình luận: “Hôm nay đến đây thôi, dù sao mọi người chắc cũng xem hoặc hoàn thành hết nhiệm vụ ẩn này rồi, xem tôi làm lại một lần cũng chẳng có gì hay.” +
[Đừng mà!!!] +
[Anh Nhạn đừng đi mà, xin lỗi, vừa rồi tụi tui không nên cười to quá!] +
[Anh Nhạn đừng chấp nhặt mấy lời mạo phạm nho nhỏ của tụi tôi mà!] +
[Nhưng em chỉ muốn xem anh Nhạn chơi thôi mà!] +
[Đồng ý! Tui cũng chưa được xem nhiệm vụ ẩn này nữa! Muốn xem ạ!] +
Quý Hoài Ninh cũng mở phòng live của cậu lên xem trực tiếp, thấy bình luận như vậy thì không nhịn được cười, nói với nA: “Hay là làm luôn đi? Tôi đi với em?” +
[Huhuhu anh Ninh dịu dàng quá.] +
[Vẫn là anh Ninh tốt nhất!] +
Nhạn An lộ nụ cười bất đắc dĩ: “Nhưng đây là nhiệm vụ cá nhân mà, anh lập đội với tôi cũng không thấy được NPC, hay là tôi đi câu cá với anh trước, anh cũng câu được đạo cụ đi rồi chúng ta cùng làm.” +
Quý Hoài Ninh gật đầu. +
Nhận thưởng xong, đội ngũ giải tán, đám đông dần tản ra, hai người họ cũng định rời đi. +
“Chờ đã!” +
Từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng có phần căng thẳng. +
Nhạn An và Quý Hoài Ninh quay lại, là Thu Đao Đoạn Thủy. Anh ta đang chạy về phía hai người. +
“Có chuyện gì thế?” +
“Nhạn thần đã max cấp rồi đúng không? Kỹ thuật và tài chỉ huy của Ninh thần cũng rất đỉnh, hai người có hứng thú tham gia phó bản đoàn đội với chúng tôi không?” Thu Đao Đoạn Thủy đưa ra lời mời. +
“Thường thì khi có nhiều người chơi max cấp, game sẽ mở phó bản lớn, mọi người trong đội chạy phó bản của chúng tôi đều là những người chơi có kinh nghiệm phong phú từ trước, nhưng có một vài người bận việc ngoài đời nên không chơi được, có thể sẽ thiếu người, hai người có hứng thú vào đội khai hoang với chúng tôi không?” +
Quý Hoài Ninh lắc đầu: “Thời gian rảnh của tôi không ổn định lắm, chắc là không tham gia được rồi.” +
Nhạn An thì suy nghĩ một lát: “Nhưng mà tôi livestream, nếu khai hoang thì chắc mọi người không muốn để người khác copy cơ chế mình mò ra rồi cướp mất chiến công đầu đâu chứ nhỉ?” +
Thu Đao Đoạn Thủy cười sảng khoái: “Không sao, chúng tôi đâu có để ý mấy cái đó. Chơi game nhiều năm rồi, không thiếu dăm ba cái thành tích tiên phong đó, chỉ muốn trải nghiệm cảm giác khai hoang thôi.” +
[Đây là phong thái của cao thủ sao?] +
[666] +
[Anh Nhạn sắp đi khai hoang sao? Hóng nha!] +
[Đội của Thu Đao Đoạn Thủy thực sự giỏi á! Game trước đây tôi chơi họ cũng chơi, không chỉ thường xuyên đoạt thành tích tiên phong mà còn hay chia sẻ chi tiết cách thức vượt màn nữa, họ tốt lắm luôn!] +
Trong phần bình luận xuất hiện những người biết chuyện vào phổ cập thông tin, mọi người rõ ràng rất thích cậu tham gia cùng nhóm cao thủ. +
Nhạn An gật đầu: “Vậy tôi tham gia.” +
Thu Đao Đoạn Thủy vui vẻ kéo ra một giao diện: “Tốt quá! Tôi kéo cả hai người và tiểu đội chiến đấu của tụi tôi nhé! Bình thường hoạt động cũng có thêm tí buff! Cũng để tiện liên lạc luôn.” +
Tiểu đội chiến đấu là tên gọi tổ chức người chơi trong game “Trùng tộc”, bắt nguồn từ cách gọi “tiểu đội đặc chiến” giống như trong quân đoàn của Nhạn An. Gia nhập tiểu đội có thể nhật được một số buff chỉ số, thành viên hoàn thành một số nhiệm vụ hằng ngày cũng có thể nhận thưởng tập thể. +
Nhạn An là một streamer kiểu “sói cô độc”, trong “Trùng tộc” cậu không có người quen nào để lập thành tiểu đội, trước đây cũng có rất nhiều người chơi đi ngang qua thử mời cậu vào, nhưng cậu đều từ chối, vậy nên đến giờ vẫn chưa gia nhập tiểu đội nào. +
Hai người họ không từ chối nữa, gật đầu đồng ý lời mời. +
“Hoan nghênh! Tôi đã nói với anh em trong đội rồi!” +
Trên thanh chat của hai người xuất hiện kênh [Tiểu đội] mới. +
[Tiểu đội][Thu Đao Đoạn Thủy]: Người đã tới rồi đây! Vỗ tay hoan nghênh nào! +
[Đại ca Đại Mạc]: Ố! Nhạn thần Ninh thần! Chào mừng!! +
[Thiên Thụ]: Chào mừng hai người nha! +
[Dưa muối không cần cay]: Úi chà, anh Thu thế mà dụ được người ta vào thật kìa, hoan nghênh đại thần ạ!! +
Liếc qua một lượt, đều là những ID quen thuộc vừa rồi, còn có cả đồng đội từng cùng đánh phó bản. +
[Thu không mặc quần]: Chào mừng! Có rảnh thì chơi chung nha! +
[Thu Đao Đoạn Thủy]: Đây là đội trưởng của chúng tôi! +
[Nhạn111]: Chào đội trưởng, chào mọi người, cứ gọi thẳng ID của tôi là được ạ, không cần câu nệ gì đâu. +
[Ninh Tĩnh Trí Viễn]: Chào mọi người, tuy tôi không có nhiều thời gian online, nhưng nếu rảnh sẽ đến chơi cùng. +
Chào hỏi xong, hai người họ chào tạm biệt Thu Đao Đoạn Thủy, đi đến bên cầu để câu cá. +
Không ngờ là chỉ chưa đầy năm phút, cần câu của Quý Hoài Ninh đã trùng xuống, kéo lên thì thấy— +
Một cái mũ giáp rách nát treo lủng lẳng. +
[Ninh Tĩnh Trí Viễn] nhận được đạo cụ [Mũ giáp rách nát] +
Nhạn An: “….” +
Quý Hoài Ninh: “….Phụt.” +
[Hahahahahaha!!] +
[Không có so sánh thì không có đau thương mà!] +
[Anh Nhạn: Mình tuyệt giao đi.] +
[Anh Ninh hên thực sự á!] +
Bình luận lại bay vèo vèo. +
Nhạn An thấy cảnh này cũng dở khóc dở cười, lắc đầu: “Thôi được rồi, đã ra rồi thì đi thôi.” +
Nhiệm vụ ẩn này so với con Boss hoang vừa rồi thì hiền hòa đến mức cảm động trời đất. Tuy nhiệm vụ ẩn không có hướng dẫn từng bước, chỉ có một mục tiêu nhiệm vụ, giữa chừng cần tự đi tìm manh mối để suy luận từng bước thực hiện, nhưng nhiệm vụ lần này chỉ cần tìm người là được, không có giai đoạn chiến đấu điên rồ nào cả. +
Hai người tương tác với mũ giáp rách nát trong tay, thanh nhiệm vụ chậm rãi hiện ra nhiệm vụ ẩn: [Tìm chủ nhân của chiếc mũ giáp] +
Nhạn An nói với người xem: “Nói trước nhé, tôi chỉ biết là cái mũ giáp này là đạo cụ nhiệm vụ ẩn, không rõ quy trình sau đó như nào đâu, mọi người đừng spoil nhé.” +
Quý Hoài Ninh gật đầu: “Tôi cũng vừa mới biết có nhiệm vụ này, hai chúng ta cùng suy luận xem sao.” +
[Ok!] +
[Ngồi hóng ạ!] +
Phần bình luận ngoan ngoãn chờ họ tự đẩy tiến độ. +
Nhạn An cẩn thận quan sát chiếc mũ giáp rách nát trong tay, thỉnh thoảng lại xoay trái xoay phải: +
“Cái mũ giáp này có nhiều dấu vết chịu nổ, phần trán bị nứt nhìn ra được là do bom nổ, nhưng uy lực nổ không lớn, chỉ vỡ góc cạnh, phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vết va đập và vết nứt.” +
Quý Hoài Ninh cũng gật đầu đồng ý với phân tích của cậu: “Từ vết nổ này, xem ra vụ nổ xảy ra khá gần người đội nó. Cái mũ giáp này nhìn đã thấy cũ, bên trong có dấu vết hàn, rõ ràng là kiểu dáng cũ, nhưng xét về mức độ nguyên vẹn của các phần khác thì chủ nhân chắc là rất trân trọng nó.” +
“Vụ nổ xảy ra gần như thế, người đội mũ rất khó sống sót. Nhưng nhiệm vụ lại bảo chúng ta tìm chủ nhân của nó…” Nhạn An chậm rãi mở lời. +
Nghe hai người phân tích tỉ mỉ như vậy, các bình luận dần chuyển sang trạng thái mơ hồ. +
[…..?] +
[Từ từ, bình thường từ một cái mũ giáp mà có thể phân tích được ra nhiều như thế hả?] +
[Tôi tin là họ thật sự chưa từng xem video vượt màn, tôi xem rồi, người ta đâu có chơi như này!!] +
“Vậy nên là…” Mắt Nhạn An lóe lên tia sáng, như ngôi sao thắp sáng bầu trời đêm đen như mực, cậu nhìn về phía Quý Hoài Ninh, hắn cũng vừa hay nhìn qua, ánh mắt hai người quấn quít. +
“Chủ nhân của cái mũ này không phải người ban đầu đội nó.” +
Quý Hoài Ninh và Nhạn An đồng thanh. +
[Haha, có mỗi tôi thấy họ quá mức ăn ý rồi hả?] +
[Lầu trên ơi, đây là chuyện thường ở huyện của họ mà!] +
[Nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như họ đang xài chung một bộ não ý??] +
[??? Thế mà đã suy ra được đến đây rồi?] +
[Bố ai đứng yên ngắm mũ giáp mà lại phát hiện ra nhiều thứ như thế!] +
Nhạn An hơi hất cằm về phía người xem: “Có vẻ chúng tôi làm không tệ nhỉ?” +
[Aaaa anh Nhạn như này đẹp trai quá] +
[Đâu chỉ không tệ, mà thực sự là 6666!] +
[Hahaha anh Nhạn lật được kèo hôm nay rồi sao?] +
Quý Hoài Ninh mỉm cười, tiếp lời Nhạn An: “Vậy thì, tiếp theo chúng ta có thể đoán thân phận chủ nhân mũ giáp.” +
Hắn dừng lại một chút, lại nhẹ nhàng vuốt qua đường hàn bên trong mũ: “Từ kiểu dáng mũ giáp này, người ban đầu đội nó rất có thể thuộc Hiệp hội Lính đánh thuế hoặc đám tinh tặc linh tinh không thuộc chính phủ, không có trang bị tối tân, nên mới dùng mũ giáp kiểu cũ.” +
“Mà chủ nhân hiện tại lại rất trân trọng nó, hẳn là bạn bè hay chiến hữu của chủ nhân cũ vì lí do gì đó mà qua đời, họ giữ lại di vật của người đó.” Nhạn An cảm thấy sự việc đã rõ ràng hơn nửa, dứt khoát cất mũ giáp vào balo, khoanh tay đứng tại chỗ. +
[???] +
[Có cảm giác nhiệm vụ ẩn vừa bắt đầu đã chuẩn bị kết thúc rồi.] +
[Đây chính là sự khác biệt giữa tôi không xem hướng dẫn với cao thủ không xem hướng dẫn ư??] +
[Tôi ngây thơ kiên trì không xem hướng dẫn, kết quả cứ đần đần đi tìm quanh quanh cả tiếng đồng hồ không thấy người cũng chẳng thấy manh mối gì, cuối cùng lại đành phải đi tra hướng dẫn!] +
Nhạn An lập tức mở bản đồ, ánh mắt tập trung vào một chỗ, dứt khoát vung tay: “Đi thôi! Tôi đoán được manh mối tiếp theo, hoặc đáp án của câu chuyện chắc hẳn sẽ nằm ở đây.” +
– +
Hết chương 39. +



chia cho tôi ít IQ được ko