Skip to main content

Chương 4

dathaiPiter

[Nhóm tổng quản lý Hội sinh viên Đại Học A] +

[Chủ tịch – Giang Du Lâm: Mời toàn thể hội viên vào lúc 7 giờ tối nay, phòng 102, tòa nhà số 1 để tham dự cuộc họp thường kỳ tuần này. Cảm ơn sự hợp tác của @toàn thể hội viên.] +

[Ban sinh hoạt – Lý Xán: Đã nhận.] +

[Ban tuyên truyền – Trương Tế: Đã nhận.] +

[Ban tổ chức – Liễu Bình Nguyên: Đã nhận.] +

……… +

Gửi tin nhắn xong, Giang Du Lâm cất điện thoại, tiếp tục xem lại tài liệu cuộc họp thường kỳ. Đỗ Lễ cùng một người bạn cùng bàn khác Lý Lập Lợi vừa trở về phòng sau khi đánh bóng rổ, cả người mồ hôi nhễ nhại, nói chuyện lan man khắp nơi. +

Giang Du Lâm nhìn thoáng ra ngoài, trời nắng chang chang, không khỏi bái phục hai người bọn họ có thể ra ngoài chơi bóng rổ trong cái thời tiết như thế này. +

“Này, tôi nghe nói Lục Sàn Sàn có bạn gái rồi, cậu biết chuyện này không?” Lý Lập Lợi rửa sạch quả táo, ngồi xuống chỗ của mình, vừa gặm vừa hỏi Đỗ Lễ. +

Đỗ Lễ đang lấy quần áo đi tắm, nửa người chui trong tủ đồ, nghe vậy không quá để ý mà nói: “Biết chứ, là cô gái tóc xoăn phải không, là giả.” +

Nói xong khựng lại một chút, rồi từ tủ quần áo lôi ra một đống đồ màu mè sặc sỡ, nhăn nhúm thành một cục, nhìn không ra là áo hay quần, cau mày rồi ném sang một bên, nói tiếp: +

“Hôm nọ tụi tôi đi ăn lẩu chung gặp được, ban đầu tôi cũng hiểu nhầm đó chớ, nhưng sau đó người ta giải thích rồi, không phải bạn gái, là chị dâu họ, đã đi làm mấy năm rồi.” +

“Aizz, không phải cái này”, Lý Lập Lợi nhai quả táo, ngả người ra sau, nhìn Đỗ Lễ, “Là cái Đặc biệt quan tâm của cậu ấy.” +

Tay Giang Du Lâm đang lật tư liệu khẽ dừng lại. +

“Đặc biệt quan tâm thì sao?” Rõ ràng Đỗ Lễ đang quan tâm đến quần áo của cậu ta hơn. +

Lý Lập Lợi hận sắt không thành thép mà liếc cậu ta một cái, “Thời buổi này còn cài Đặc biệt quan tâm, không phải bạn gái thì là gì. Chắc cậu ấy yêu cô ấy lắm, tôi còn chẳng đặt bạn gái mình vào Đặc biệt quan tâm.” +

Đỗ Lễ liếc cậu ta, “Cậu không phải độc thân từ trong trứng nước sao?” Người này lúc nào cũng quan tâm không đúng chỗ. +

“Ý tôi là, nếu mà tôi có bạn gái, cũng sẽ không đặt cô ấy vào Đặc biệt quan tâm, chỉ có học sinh tiểu học mới thích làm dị… Aizz, trọng điểm không phải cái này!” +

Lý Lập Lợi suýt nữa thì bị lạc đề, vội vàng kéo trở lại, “Nghe nói Lục Sàn Sàn rất cưng chiều bạn gái, đối với tiếng chuông kia phản xạ như có điều kiện, còn hiệu quả hơn cả chuông dậy sớm hồi quân sự, vừa reo là nhìn ngay, trả lời ngay lập tức.” +

“Thật luôn……?” Đỗ lễ có chút hoài nghi, ngẩn người, rồi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó “ Đậu má, tôi nhớ ra rồi, tôi từng nghe qua!” +

“Hôm đó là lớp tám giờ sáng của lão Lý đầu hói, điện thoại của cậu ấy đã reo lên, âm lượng mở rất lớn, chính là âm báo của Đặc biệt quan tâm!” +

“Chuyện đó có thật không?” Lý Lập Lợi nhảy dựng lên, “Với vẻ ngoài kia của Lục Sàn Sàn, nhất định bạn gái cũng là một đại mỹ nhân ha.” +

“Chắc chắn rồi,” Đỗ Lễ lắc đầu, “Nhưng mà có thể là ai được chứ ? Chưa thấy cậu ấy đặc biệt tỏ ra thân thiết với cô gái nào cả…” +

Kỳ thật không phải là không có ai thân thiết, mà là Lục Sàn Sàn kết bạn quá rộng, dường như thân với tất cả mọi người. Cẩn thận ngẫm lại, vậy mà lại không tìm ra được một ai cậu ấy đặc biệt thân thiết cả. +

“Cũng có thể là yêu thầm đi,” Lý Lập Lợi nói, “Nếu không thì tại sao cậu ấy không nói thẳng với chúng ta, có lẽ còn chưa nói cho con gái người ta biết, cậu ấy đang thẹn thùng đó.” +

“Có lý ha,” Đỗ Lễ gật đầu tỏ vẻ rất đồng tình, “Sàn Sàn trông rất ngây thơ, vẫn là chúng ta đừng hỏi cậu ấy, cho bọn họ chút không gian riêng” +

“Đúng vậy, đúng vậy.” +

Yêu thầm… Sao? +

Giang Du Lâm vô thức siết chặt tài liệu trong tay, sống lưng căng chặt. +

Hai người đoán một lúc, bỗng nhiên Lý Lập Lợi ngừng nói, chỉ chỉ tay về phía Giang Du Lâm. +

Đỗ Lễ nhìn theo hướng ngón tay cậu ta, giường Giang Du Lâm nằm đối diện giường hai bọn họ, từ góc độ này chỉ có thể nhìn đến tấm lưng thẳng tắp của Giang Du Lâm đang ngồi trước bàn học cùng một góc nhỏ sườn mặt. +

Trong tay hắn đang cầm một xấp tài liệu, nhưng mãi vẫn không lật trang, không biết suy nghĩ cái gì mà không khí bốn phía xung quanh hắn như thể bị đóng băng. +

Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hờ hững và thản nhiên thường ngày của hắn. +

“Lão Giang…?” Đỗ Lễ thử kêu hắn một tiếng. +

Không phản ứng. +

“Lão Giang!” Lần này lớn tiếng chút. +

Thân thể Giang Du Lâm khẽ run lên trong một khoảnh khắc, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh, “Hửm?” +

“Cậu…Cậu cũng đang học phương pháp ghi nhớ bằng ý niệm à ?” Đỗ lễ cầm một cái áo ba lỗ đen ngơ ngác hỏi. +

“Cái gì?” +

“Là một phương pháp học tập siêu hot gần đây,” Lý Lập Lợi nói tiếp, “Mở sách ra, nhưng không lật qua trang khác, sau đó nhẩm trong lòng ‘vào đầu tôi đi, vào đầu tôi đi’… Và cậu thật sự có thể nhớ được.” +

Giang Du Lâm: “……” +

Cái trò ngu ngốc quái quỷ gì vậy? +

Giang Du Lâm yên lặng quay đi, thiết lập hình tượng của hắn không cho phép hắn trả lời một câu hỏi tầm thường như vậy. +

Đỗ Lễ Lý Lập Lợi cũng biết rằng, không thể trông chờ Giang Du Lâm có thể nói ra điều gì thú vị cả, nên lại tiếp tục trò chuyện. +

Cuối cùng Đỗ Lễ cũng tìm thấy được cái áo hồng nhạt yêu thích của mình, cảm thấy hài lòng chuẩn bị bước vào phòng tắm. +

Giang Du Lâm đột nhiên nhẹ giọng nói: “Không phải bạn gái.” +

“Cái gì?!” Cả hai ngạc nhiên đồng thanh. +

Giang Du Lâm khẽ thở dài một hơi, “Lục Sàn Sàn không có bạn gái.” +

Lý Lập Lợi phản ứng lại trước, linh hồn hóng chuyện trỗi dậy, “Không phải bạn gái thì là gì, lão Giang cậu biết nội tình gì sao?!” +

“Sao cậu biết?” Đỗ Lễ cũng tò mò. +

Giang Du Lâm lại quay đầu đi mà không trả lời, chỉ nói: “Các cậu biết không phải là được, sau này đừng bàn tán sau lưng nữa.” +

Trên người Giang Du Lâm sở hữu một khí chất lạnh lẽo rất mạnh, hầu hết những người từng tiếp xúc với hắn đều sẽ không tự chủ được mà thấy rén đi vài phần. +

Đỗ Lễ và Lý Lập Lợi cũng không ngoại lệ, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Du Lâm, lập tức thu lại vẻ mặt đùa giỡn, một người lùi về chỗ ngồi tiếp tục gặm táo, một người trốn vào nhà tắm đi tắm. +

Còn về việc làm sao mà hắn biết được, Giang Du Lâm cong ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. +

Hắn đã nhìn thấy rồi. +

Vào ngày thi lại đó, Lục Sàn Sàn bị hạ đường huyết choáng váng đến mức không đứng vững được, lúc ngã vào trong lòng ngực hắn, điện thoại trong tay cậu cũng rơi xuống theo, Giang Du Lâm liền phản ứng chụp lại giùm cậu. +

Điện thoại Lục Sàn Sàn có lẽ được cài chế độ màn hình luôn mở, sau khi Giang Du Lâm kịp đỡ lấy, theo bản năng nhìn qua một cái, giao diện vẫn đang dừng lại ở mục thông báo tin nhắn của phần mềm trò chuyện. +

Hắn thấy tên mình được ghim ở dòng trên cùng, tên lớn hơn những người khác, màu nền đậm hơn người khác, ở góc ngoài cùng bên phải còn có một trái tim nhỏ màu đỏ, là icon Đặc biệt quan tâm. +

Cũng không nhất thiết phải mang ý nghĩa gì cả, Giang Du Lâm nghĩ, ngón tay đang khẽ gõ trên mặt bàn bỗng vô thức trở nên nhanh hơn mà vẫn thật khẽ khàng. +

Hắn nhớ lại ngày hôm đó, Lục Sàn Sàn dựa vào trong lòng ngực hắn một cách khó chịu, ngón tay nắm chặt lấy tay áo hắn, những khớp ngón tay vốn hồng nhạt vì dùng lực mà trở nên trắng bệch. +

Cậu mím chặt môi, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đối xứng hai bên khóe miệng, trông có vẻ rất bất an. +

Giang Du Lâm nhìn chằm chằm hai cái lúm nhỏ đối xứng kia trong chốc lát, bỗng nhiên hiểu ra vì sao bản thân mình luôn cảm thấy nhìn Lục Sàn Sàn thế nào cũng thấy thuận mắt. Không phải hắn chưa từng thấy qua người đẹp, nhưng Lục Sàn Sàn người là trông dễ nhìn nhất . +

Hai cái lúm đồng tiền nhỏ ấy, đối xứng một cách hoàn hảo, Giang Du Lâm chưa từng thấy ai trên mặt có cái lúm đồng tiền đối xứng như vậy. +

Vào ngày khai giảng năm nhất đó, Lục Sàn Sàn là người đầu tiên mà Giang Du Lâm để ý đến. +

Khi đó cậu đang ngồi cùng một bạn nam bàn về người tiền sử*, gương mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống, hai cái lúm đồng tiền bên môi khá nổi bật. +

*Người Sơn Đỉnh Động (Upper Cave Man) là nhóm người tinh khôn (Homo sapiens) sống cách đây khoảng 30.000 năm tại khu di chỉ Chu Khẩu Điếm, gần Bắc Kinh, Trung Quốc  +

Đợi đến khi hắn dẫn theo một nhóm sinh viên nam dọn xong đồng phục quân sự, Lục Sàn Sàn vẫn còn đang nói chuyện. Chỉ là nội dung đã phát triển tới sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. +

Ngay cả bây giờ, hai cái lúm đồng tiền nhỏ ấy vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí Giang Du Lâm. Cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao vẻ đẹp đối xứng lại trường tồn đến vậy, bởi vì chúng thực sự rất đẹp. +

“Cậu mau tắm đi,” Đỗ Lễ từ trong phòng tắm đi ra, đá đá Lý Lập Lợi đang chơi game, “Tối nay chẳng phải còn sang phòng 401 xem phim kinh dị sao?” +

“Đi ngay, đi ngay!” Bây giờ Lý Lập Lợi chỉ tập trung vào game. +

“Phim kinh dị gì vậy?” Giang Du Lâm quay lại hỏi. +

“Thì…… Phim kinh dị đó, là buổi tụ tập định kỳ vào mỗi tối thứ sáu của hai phòng ký túc xá bọn mình.” +

Buổi tụ tập định kỳ? +

Ánh mắt Giang Du Lâm tối lại. +

Rất tốt, hắn không hề biết có chuyện này. +

“Các cậu đã định kỳ bao lâu rồi?” Hắn hỏi. +

“Vừa vô năm nhất là đã bắt đầu rồi,” Đỗ Lễ lau tóc mà không nhìn hắn, “Cậu không biết đâu, tên nhóc Lục Sàn kia thực sự rất biết chơi, mua máy chiếu, đèn led nhỏ, còn có thảm mút ghép nữa, tụi tôi ngồi hay nằm đều có thể xem.” +

Lý Lập Lợi đang chơi game, nghe loáng thoáng được rồi la lên, “Lão Giang, cậu cũng tới chơi đi, cũng nên xuống trần gian hòa mình với cuộc sống rồi.” +

Giang Du Lâm chà xát ngón tay, “Tối nay xem phim gì?” +

“Chiêu Hồn.” Lý Lập Lợi đáp, “Cậu tới sao?” +

Giang Du Lâm mở lon nước, uống một ngụm, nhìn ra chân trời đỏ tía sau hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. +

Sau một lúc lâu, chậm rãi nói: “Tôi đi.” +

Đỗ Lễ đang lau tóc một nửa nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi Giang Du Lâm, “ Không phải hội sinh viên các cậu mỗi buổi tối thứ sáu hằng tuần đều có hội nghị thường kỳ sao?” +

“Hiện tại không có.” Giang Du Lâm mở điện thoại ra, giọng điệu thản nhiên. +

· +

Chạng vạng, các thành viên hội sinh viên đại học A, lại nhận được hai tin nhắn đến từ trưởng nhóm. +

[ Chủ tịch – Giang Du Lâm: Theo phản hồi, cuộc hội nghị thường kỳ mỗi tối thứ sáu hằng tuần của Hội sinh viên đã chiếm dụng đáng kể thời gian cá nhân của các thành viên, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và tiêu cực. Vì vậy để không ảnh hưởng đến hoạt động riêng tư các bạn, chúng tôi quyết định sửa đổi thời gian cuộc hội nghị thường kỳ. Thời gian cụ thể sẽ được quyết định bằng phiếu biểu quyết. @ toàn thể hội viên ] +

[ Chủ tịch – Giang Du Lâm: Một lần nữa, tôi xin lỗi các bạn vì sự sơ suất của bản thân. @ toàn thể hội viên ] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.