Skip to main content

Chương 4

dathaiPiter

Lê Thiếu Hi đau lòng đến mức phát ra tiếng than thở tràn đầy tình cảm chân thật. +

Điều này không công bằng chút nào, dựa vào cái gì mà các chỉ số khác có thể vượt qua một trăm, còn sức mang vác thì không được? +

Sức mang vác thì sao? +

Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy! +

Cậu muốn khiếu nại! +

Phương Diệc Hoài cạn lời đến cực điểm. Nếu không phải vẫn còn đang phát sóng trực tiếp, cậu ta đã muốn chửi thề rồi đấy chứ. Chơi trò chơi nhóm thì làm ơn chơi ẩu như vậy được không! +

Thế nhưng sau khi liếc nhìn đống bình luận, tâm trạng cậu ta lại lập tức thay đổi trong vòng một nốt nhạc. +

Hiệu quả của buổi phát sóng trực tiếp dường như bùng nổ ngoài sức tưởng tượng. +

Khán giả xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, giữa một mảng lớn “ha ha ha ha ha ha ha ha” là vài bình luận cười nhạo trên nỗi đau của người khác. +

“Kiến thức mới, hóa ra chỉ số mang vác cũng có giới hạn cao nhất.” +

“Nếu không có Tụ Đa Đa, chỉ sợ lão Hoài qua màn một trăm lần cũng chẳng biết điều này.” +

“Chuẩn luôn, ngoại trừ Tụ Đa Đa, chắc chẳng có người thứ hai nào thèm tăng sức mang vác lên tối đa đâu.” +

“Nhưng cậu ta tăng sức mang vác lên tối đa để làm cái quái gì?” +

“Không lẽ cậu ta…… ngây thơ…… cho rằng…… đống đá quý này có tác dụng lớn lao gì đấy chứ!” +

“Lão Hoài ơi lão Hoài, mau đi nói cho Đa Đa ngốc rằng đống đá quý này ngoài trừ nhìn đẹp mặt thì chẳng có tác dụng gì khác đi ha ha ha.” +

“Đúng đúng đúng, mau nói cho cậu ta biết đi, chị đây muốn nhìn thấy Đa Đa khóc nhè.” +

Phương Diệc Hoài vốn chẳng muốn nói gì. +

Nhưng ngặt nỗi có khán giả vung tay tặng cho cậu ta hai mươi quả tên lửa. +

Chao ôi, streamer nhỏ nhoi như cậu ta muốn kiếm sống cũng chẳng dễ dàng gì, Phương Diệc Hoài đành phải khuất phục trước đồng tiền. +

Phương Diệc Hoài hít sâu một hơi, nhìn Lê Thiếu Hi bằng ánh mắt tràn đầy bất lực: “Người anh em, là lỗi của tôi.” +

Lê Thiếu Hi vẫn đang đau lòng vì không thể mang thêm đá quý, cậu ngẩng đầu lên: “Gì?” +

Phương Diệc Hoài nhìn lượt xem đang tăng vọt trong phòng phát sóng trực tiếp, không ngại diễn sâu thêm một chút, tự trách nói: “Là tôi quên chưa nói với cậu, đống đá quý này ngoại trừ việc đẹp mắt ra thì chẳng được cái tích sự gì cả!” +

Lê Thiếu Hi: “……” Đá quý lấp lánh đúng là không có tác dụng gì trong trò chơi, nhưng cậu có thể đổi nó thành tiền thật mà. +

Phương Diệc Hoài vẫn tiếp tục giải thích: “Thật đấy, tôi có thể dùng kinh nghiệm ba lần qua màn của mình để bảo đảm với cậu, đá quý không thể dùng để đổi trang bị, thuốc men, thậm chí cậu có ném chúng vào đầu đám quái vật thì cũng không tạo ra bất cứ lực sát thương nào!” +

Đã đủ chi tiết chưa, tự bế đi Đa Đa ngốc! +

Lê Thiếu Hi: “……” +

Mấy cái này cậu đều biết cả, cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của Phương Diệc Hoài và hai cô gái rồi. +

Nhưng mà…… Đá quý không có tác dụng gì trong trò chơi thì có liên quan gì đến một người nghèo kiết xác như cậu chứ? +

Cậu muốn mang chúng ra ngoài đời thật cơ mà. +

Phương Diệc Hoài liếc nhìn đống bình luận, được rồi, nhiệm vụ hoàn thành. +

Mật độ những tiếng cười ha ha ha trên màn hình càng ngày càng dày đặc, có khán giả hào phóng tặng luôn 50 quả tên lửa: “Hu hu, Tụ Đa Đa đáng yêu quá, cái vẻ mặt ngơ ngác kia càng đáng yêu hơn!” +

Phương Diệc Hoài cảm thấy ghen tị: Đẹp trai đúng là có lợi thật đấy, đáng thương cho ngoại hình bình thường của cậu ta, thậm chí còn không xứng được ăn cơm mềm. +

Nể mặt 50 quả tên lửa, Phương Diệc Hoài an ủi Lê Thiếu Hi: “Người anh em, lỡ dùng điểm rồi thì thôi vậy, lần này tôi……” +

Cậu ta vốn định vỗ ngực bảo đảm sẽ gánh mọi người qua màn, nhưng nghĩ lại đội hình của nhóm mình, lòng cậu ta nguội lạnh hơn nửa, liền đổi lời: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.” +

Không phải là lão Hoài rén, mà là với cái đội hình này thì thần tiên có đến cũng không gánh nổi. +

Hai cô gái là đều là người chơi mới, đến cả các thao tác trên thiết bị VR còn chưa quen thuộc. +

Hai người anh em còn lại thì người này còn quái đản hơn người kia, một người chỉ có “một giọt máu” đã đủ làm người ta hết hồn rồi, người còn lại tăng “sức mang vác lên tối đa”, bỗng dưng cậu ta cảm thấy chỉ có một giọt máu vẫn còn bình thường chán. +

Bình thường cái quỷ gì! +

Thế này…… Thế này mà…… +

Đòi qua màn sao? +

Mơ à! +

Nếu không phải là Lê Thiếu Hi biết Phương Diệc Hoài đang phát sóng trực tiếp , có khi cậu sẽ cảm thấy người này thật tốt bụng, đối mặt với những người đồng đội kéo chân sau như thế này mà vẫn có thể dịu dàng an ủi người khác, đúng là thánh phụ. +

Nhưng bây giờ cậu đã biết Phương Diệc Hoài đang phát sóng trực tiếp , cho nên…… Cậu cũng đoán được lý do Phương Diệc Hoài an ủi cậu. +

Hoặc là để giữ hình tượng tốt đẹp, hoặc là để tạo hiệu ứng cho buổi phát sóng trực tiếp. +

Điều này rất bình thường, Lê Thiếu Hi cũng là một người chơi lâu năm, nếu gặp phải đồng đội heo, cậu có thể móc mỉa mai đối phương đến mức khiến người đó tự động rời khỏi trò chơi. +

Chơi trò chơi theo nhóm mà làm bậy như vậy, bị mắng là đáng đời. +

Bình thường, cậu luôn là một người đồng đội tốt. +

Chỉ có điều, bây giờ cậu không phải là đang chơi game. +

Cậu không sờ được thiết bị VR, không thể thoát khỏi trò chơi, cậu còn có một nhiệm vụ khác thường. +

— Sống sót trong ba ngày, cậu có thể mang đi bất kỳ thứ gì cậu muốn. +

Câu nói này đã chạy qua chạy lại trong đầu Lê Thiếu Hi vô số lần, mỗi câu mỗi chữ đều bị cậu phân tích kỹ càng, cậu có thể khẳng định hai điều. +

Thứ nhất, cậu phải sống sót trong ba ngày. +

Thứ hai, cậu có thể mang đi bất kỳ thứ gì mà cậu có thể mang theo. +

Cậu không cần qua màn, cậu chỉ cần sống sót được ba ngày, cố gắng nhét hết những thứ cậu muốn mang đi vào người. +

Vì vậy, trong những chỉ số này, sức mang vác là thứ có ý nghĩa lớn nhất đối với cậu. +

Không có sức mang vác, cậu sẽ không thể mang đi bất cứ thứ gì. +

Thuộc tính quan trọng tiếp theo là lượng máu, có lẽ là đây là sinh mệnh của cậu trong trò chơi, cũng có thể là sinh mệnh ở ngoài đời thật của cậu, dù sao thì cậu cũng đang bị kẹt ở trong game, việc bỏ mạng ở đây khiến cậu cũng chết ở ngoài đời thật hoàn toàn có thể xảy ra. +

Cách chia điểm tưởng chừng như vô lý và nực cười, lại là sự lựa chọn tối ưu nhất đối với cậu. +

Nếu như sức mang vác không có mức giới hạn cao nhất, cậu đã cộng hết một trăm điểm vào sức mang vác rồi. +

Từ cách chia điểm của Giản Việt, cậu nhận ra mình có thể tham ô điểm từ các chỉ số khác, ví dụ như lấy 9 điểm của lượng máu rồi cộng sang cho các chỉ số khác. +

Tất nhiên, Lê Thiếu Hi không liều mạng đến mức tham ô điểm như vậy. +

10 điểm máu là giới hạn tối thiểu để cậu giữ mạng. Là một người chơi lâu năm, Lê Thiếu Hi rất có kinh nghiệm với thể loại trò chơi này. +

Trò này không giống như trò chơi trên máy tính, người chơi không sử dụng con chuột, bàn phím hay màn hình điện thoại để điều khiển nhân vật, mà gần như là hòa nhập bản thân vào trong trò chơi. +

Do đó, một vài chỉ số có thể được nâng cao vì tố chất cơ thể ở ngoài đời, ví dụ như khả năng né tránh hay tốc độ. +

Tố chất cơ thể ở ngoài đời tốt thì khả năng né đòn và tốc độ cũng sẽ tăng lên theo đó. +

Lê Thiếu Hi có thể thức thâu đêm để chơi game, không chỉ dựa vào đam mê, phần lớn là nhờ tố chất cơ thể của cậu khá tốt. Nói thẳng ra, chơi trò chơi VR mà thể lực không tốt thì chơi được một tiếng là đã nằm bẹp dí trên mặt đất rồi. +

Đối với cách phân bố điểm của Giản Việt, Phương Diệc Hoài cực kỳ ghét bỏ, còn Lê Thiếu Hi thì hơi kinh ngạc. +

Cái kiểu chia điểm một cách cực đoan như thế này, hoặc là người này rất kiêu ngạo, hoặc là người này cực kỳ tự tin vào tố chất cơ thể của mình, tự tin đến mức chắc chắn rằng mình có thể né được hơn 99% các đòn sát thương. +

Nếu là vế sau, người này có chút đáng sợ đấy. +

Chắc phải tầm cỡ đặc công chứ chẳng chơi. +

Đặc công sẽ chơi game sao? +

Đặc công nhìn…… nữ tính…… như thế này? +

Khụ, cũng không hẳn là giống con gái. +

Chỉ là…… đẹp quá mức quy định thôi! +

Lê Thiếu Hi khẽ động não, bỗng nhiên nói với Phương Diệc Hoài: “Tôi đang nghĩ……” +

Cậu có vẻ như đang nói chuyện với Phương Diệc Hoài, nhưng thực ra đang lén quan sát Giản Việt. +

Phương Diệc Hoài đang mải mê cảm ơn khán giả vì đã tặng quà, bất thình lình nghe thấy tiếng cậu liền hoàn hồn lại: “Cậu suy nghĩ cái gì?” +

Người anh em, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, bị lòng tham tiền che mờ mắt rồi, coi như không thể trải nghiệm trò chơi này nữa. +

Lê Thiếu Hi để ý đến vẻ mặt của Giản Việt, nói với âm lượng vừa đủ: “…… Tôi muốn mang đống đá quý này ra khỏi trò chơi.” +

Vừa dứt lời, Lê Thiếu Hi nhanh chóng liếc nhìn Giản Việt một cái. +

Thiếu niên đứng trước đống đá quý, giữa cái nơi tràn ngập vàng bạc châu báu, anh như một cây trúc thẳng tắp, không hề dính chút bụi trần nào, thậm chí còn tinh lọc bầu không khí ẩm mốc trong căn nhà gỗ nhỏ này. +

Lê Thiếu Hi tiếc nuối thu hồi tầm mắt — +

Giản Việt hoàn toàn thờ ơ. +

Người này còn đẹp hơn cả đá quý, nhưng cũng lạnh lùng như một tảng đá vậy. +

Chậc…… Đẹp trai cũng chẳng để làm gì, có bán lấy tiền được đâu! +

Lê Thiếu Hi cũng tỏ ra thờ ơ. +

Hai người bọn họ đều dửng dưng, chỉ có Phương Diệc Hoài là ôm bụng cười to, cười đến mức nước mắt cũng suýt trào ra: “Người anh em, cậu…… cậu…… ha ha ha ha ha…… thật sự rất biết tấu hài đấy.” +

Lê Thiếu Hi vẫn giữ một nụ cười chân thành. +

Phương Diệc Hoài cười đến mức không thở nổi: “Nói thật nhé, lần đầu tiên chơi trò chơi này, tôi cũng từng nghĩ rằng nếu có thể mang đống đá quý này ra ngoài thì có phải là sẽ được phất lên rồi không, còn phát sóng trực tiếp làm gì nữa? À, vẫn phải phát sóng trực tiếp chứ, lúc đó tôi sẽ phát sóng trực tiếp unbox hàng luôn!” +

Không chỉ mình cậu ta cười đến hụt hơi, bình luận cũng trở nên náo nhiệt hơn vì Lê Thiếu Hi. +

“Ha ha ha ha ha, Tụ Đa Đa đã nói lên nỗi lòng của biết bao nhiêu người chơi.” +

“Nói thật, cái này mà mang được ra ngoài hiện thực thì……” +

“Tỉnh lại đi! Đó chỉ là số liệu mà thôi, mọi người tưởng công ty công nghệ Lan Hải là cây bút thần của Mã Lương à, muốn vẽ đồ thành thật à?” +

“Mặc dù là vậy nhưng mơ mộng một chút cũng có sao đâu.” +

“Mẹ kiếp, đột nhiên hâm mộ Tụ Đa Đa ghê, tôi già rồi, không dám mơ mộng về loại chuyện này!” +

“Tụ Đa Đa có vẻ là một cậu học sinh cấp ba.” +

“Tuổi trẻ thật tốt.” +

“Đúng là ngây thơ hồn nhiên.” +

“Ngưỡng mộ quá đi mất……” +

Sau một hồi bàn tán, khán giả bắt đầu thi nhau tặng quà, làn sóng này vô tình tạo áp lực cho Phương Diệc Hoài: +

“Lão Hoài ơi, hãy nhận lấy ngư lôi này, nhớ gánh Tụ Đa Đa của tôi qua màn đấy!” +

“Xông lên đi lão Hoài, một mình gánh bốn người, anh làm được mà.” +

“Ha ha ha ha thú vị đấy, tôi cũng góp vui một tay.” +

“Lão Hoài ơi, qua màn được thì chị đây thưởng cho chú một trăm quả ngư lôi!” +

Phương Diệc Hoài: “!” +

Trời đất ơi, một trăm quả ngư lôi, tương đương với mười nghìn tệ đấy! +

Streamer nhỏ Phương Diệc Hoài lập tức hăng hái! +

Mẹ kiếp, đúng là ứng với cậu thế sự vô thường, chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. +

Vốn tưởng rằng đụng trúng hai người mới và hai người chơi chỉ biết kéo chân sau, ván này coi như thất bại rồi, ai ngờ vận may phát tài của cậu ta còn ở phía sau. +

Người mang lưu lượng còn chưa trổ tài thì Đa Đa ngốc đã nâng thiện cảm của khán giả rồi. +

Chẳng lẽ đây chính là người ngốc thì có phúc của người ngốc trong truyền thuyết sao? +

Đa Đa không cần hoảng hốt, đã có anh Hoài che chở chú rồi! +

Phương Diệc Hoài trả lời bình luận: “Được luôn, ván này cứ để tôi mang mọi người bay!” +

Nhìn số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt, chút lo lắng ít ỏi khi nãy của Phương Diệc Hoài cũng bay biến. Có gì mà phải lo lắng chứ, chỉ cần cố gắng hết sức mình, mọi người đều sẽ nhìn thấy sự nỗ lực của cậu ta, dù không qua màn, không ai trách được cậu ta. +

Cho dù không được tặng thêm món quà nào, hiệu quả của buổi phát sóng trực tiếp này cũng đã vượt ngoài mong đợi rồi. +

Cậu ta đã phát sóng trực tiếp cả tháng trời nay, nhưng lượng người xem cộng lại cũng chẳng bằng mười phút ngắn ngủi của ngày hôm nay! +

Sợ cái quái gì chứ, cứ xông lên là xong chuyện. +

—— +

Tại thành phố A, ở tầng hầm của một tòa nhà nào đó. +

Một người đàn ông mặc bộ quân phục chỉnh tề nhưng lại để tóc dài đang nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt: “Tại sao Giản Việt lại vào phó bản dành cho người mới?” +

Đứng bên cạnh anh ta là một cô gái cao ráo với mái tóc ngắn, đeo cặp kính gọng đen dày cộp nhưng cũng không che giấu được gương mặt thanh tú của cô, chỉ là trông cô có vẻ hơi nghiêm túc: “Độ khó của phó bản dành cho người mới lần này rất cao.” +

“Xem ra tố chất của người mới này không tệ.” +

“Tố chất cơ thể tạm thời được đánh giá là cấp A.” +

“Bao nhiêu tuổi rồi?” +

“Vừa tròn 18 tuổi.” +

“Không tệ, là người bình thường sao?” +

“Chưa từng trải qua khóa huấn luyện đặc biệt nào cả.” +

“Tên là gì?” +

“Lê Thiếu Hi.” +

“Lý do cậu ta được ‘Vết Rách’ chọn trúng là gì?” +

“Gia đình đang gánh khoản nợ 80 triệu.” +

“………… Thế mà vẫn có thể tích cực đối mặt với vấn đề, tâm lý tốt đấy chứ.” +

“Mà nói mới nhớ, đây là lần thứ mấy Giản Việt vào phó bản dành cho người mới?” +

“Lần thứ tám.” +

“Vậy thì, cậu bạn nhỏ này……” Người đàn ông tóc dài khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói đều đều: “Có phải là người mà cậu ấy đang muốn tìm kiếm không?” +

Số 8…… Con số này không được may mắn lắm nhỉ. +

Như sắp nói lời tạm biệt ấy. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.