Skip to main content

Chương 40: Học tập

dathaiPiter

Có lẽ vì bất an, cũng có lẽ vì nhận được sự cho phép, cảm xúc mà Vu sư Đồ Lặc trút xuống người Cừu Bạc Đăng mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đây, mang đầy tính hủy diệt… Và xuất phát từ một loại cảm xúc gần như thương xót, Cừu Bạc Đăng mở to mắt, gánh chịu tất cả. +

Đây quả là một lựa chọn quá mức gian nan, cũng quá mức nguy hiểm. +

—— Thần trí của y bị nhấn chìm, bị cuốn trôi đi cùng một lúc. +

Khi Vu sư Đồ Lặc nâng mặt y lên, đôi mắt xinh đẹp của y đã tan rã ánh nhìn, lộ ra sắc nước mênh mang như vừa được gột rửa bởi cơn mưa. Chúng mờ mịt, lờ mờ in bóng những con chữ trên trang sách. +

Thật lâu không thể tụ lại tiêu cự. +

“…..A Nhĩ Lan, Hồ Cách Thố, a khố lạp y.” +

Vu sư Đồ Lặc thấp giọng đọc. +

Giọng nói lạnh trầm như tuyết của hắn, so với bình thường càng thêm một phần khàn nhẹ, tựa như tuyết trượt dọc theo mái ngói màu chì, rơi từng đợt, từng đợt xuống tóc, xuống vai người đi đường. +

Cừu Bạc Đăng vô thức lặp lại theo hắn. +

“A Nhĩ Lan… Hồ Cách…” +

Phát âm của hệ thống ngôn ngữ Đồ Lặc rất trầm thấp, tiểu thiếu gia không bật ra được âm cổ họng ngắn ngủi dùng để nối liền kia. +

Vu sư Đồ Lặc kéo tay y, từ từ ngậm lấy, để đầu ngón tay y thâm nhập vào miệng mình, đệm thịt ngón tay khẽ chạm vào lưỡi hắn, để y cảm nhận rõ ràng độ rung của âm tiết đó. Dù là vậy, tiểu thiếu gia thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo lắm vẫn không phát âm tốt được. +

Vu sư Đồ Lặc kiên nhẫn sửa lại cho y. +

Hắn nhẹ nhàng bóp lấy cằm dưới có đường nét thanh tú của Cừu Bạc Đăng, buộc y phải mở miệng… Ngón tay phủ đầy vết chai do cầm đao chạm vào đôi môi đỏ mọng trơn bóng của thiếu niên, tiến vào, cho đến khi đè lên lưỡi ấm nóng… Yết hầu thiếu niên chuyển động, vấp váp, phát âm theo… Sai rồi, đầu ngón tay hơi thô ráp ấn giữ mặt lưỡi đang phát lực sai… +

Luồng khí từ đầu ngón tay chảy qua mu bàn tay. +

Phả thành làn hơi trắng ẩm ướt, li ti trên mu bàn tay tái nhợt của Vu sư Đồ Lặc. +

Cuối cùng, trước khi bật khóc, tiểu thiếu gia đã bật đúng âm tiết ngắn ngủi kia. +

“…..Hồ Cách Thố.” +

Y ngậm đầy nước mắt, mơ mơ hồ hồ. +

Vu sư Đồ Lặc rút ngón tay ra, dịu dàng hôn y, hôn khóe môi y, hôn lên răng y, hôn lên lưỡi và cổ họng vừa phát ra âm tiết chính xác của y. +

Hắn hôn vừa nhẹ lại vừa sâu. +

Chút suy nghĩ vừa tỉnh táo lại của Cừu Bạc Đăng lại bị đoạt đi mất, chỉ có thể vô lực dựa vào trong lòng Vu sư Đồ Lặc, lông mi đọng lại giọt lệ long lanh, mãi đến khi sắp ngạt thở mới được buông ra —— y mơ hồ, vẫn còn nhớ là không được khóc, nếu không Vu sư Đồ Lặc sẽ sợ, thế là cứ cố gắng mãi không để nước mắt rơi xuống. +

Nước mắt tràn ngập hốc mắt xinh xắn của thiếu niên, rõ ràng sắp khóc òa lên mà lại còn ra sức kìm nén, hàng mi dày khẽ run rẩy. +

Rất ngoan. +

Cũng rất đáng thương. +

Vu sư Đồ Lặc xoa xoa tóc y, không định bắt y tiếp tục học nữa. +

Y hiểu lầm cảm xúc của Vu sư Đồ Lặc, khó khăn khắc phục cơn run rẩy của bản thân, sáp lại bên má Vu sư Đồ Lặc, đặt cằm trở lại hõm cổ người đàn ông. +

Ý đại khái là muốn làm gì thì làm đi. +

Đừng sợ. +

—— Nhà họ Cừu đã phạm phải một sai lầm. +

Họ không nên nuôi tiểu thiếu gia tốt đến thế, càng không nên bảo vệ y kỹ đến thế. Sự ngây thơ, thánh khiết trong cốt tủy y, đến tận bây giờ vẫn chưa từng bị sự hiểm ác, lệ khí của thế tục phá hủy. Giữa nhân gian đầy ánh đao bóng kiếm, y sạch sẽ đến mức không thể sạch sẽ hơn, chưa từng dính phải những thứ bẩn thỉu xấu xí. +

Nếu có người trao cho y thiện ý thuần túy, y sẽ đáp lại bằng thiện ý thuần nhiên tương tự. +

Cừu Bạc Đăng vẫn chưa hiểu rõ lắm, thứ mà Vu sư Đồ Lặc trao cho y là gì. +

Đành phải dốc hết sức mình để an ủi hắn trước đã. +

Ánh lửa đỏ ấm áp chiếu lên khuôn mặt trắng ngần của thiếu niên, viền mặt vương một vệt sáng nhàn nhạt. Giống hệt như bức tranh thánh sơn bằng Tán Tạp vàng. +

Tay Vu sư Đồ Lặc khựng lại giữa không trung. +

Mãi lâu sau mới dùng đầu ngón tay gạt một lọn tóc dính bên cổ y, đưa lên môi, hôn nhẹ. +

Núi tuyết thánh cao ngất, hùng vĩ. +

Trên sườn đá đen ở nơi cao nhất của ngọn núi chủ lộ ra một chút ánh đèn, con chim ưng bị đuổi ra khỏi nhà đang ngồi xổm bên ngoài ống khói, rụt cổ ngủ gật. Trong lúc đó, chủ nhân của Ưng Sào đã đẩy cửa đi ra hai lần. Lần đầu tiên, chim ưng còn chưa chết tâm, đáp xuống mặt đất, đi theo chân chủ nhân, định lẻn vào. +

Lần thứ hai….. +

Chim ưng cứ thế ngồi xổm bên ống khói không nhúc nhích. +

Nó coi như đã hoàn toàn hiểu rõ: Từ khi tiểu thiếu gia xinh đẹp kia chuyển vào, nhà gỗ đã không còn là nơi nó có thể tùy tiện bay ra bay vào nữa rồi! +

Các chủ nhân của Ưng Sào đang nghỉ ngơi. +

Họ liền thành một thể, nằm trên cùng một tấm thảm nỉ, đắp cùng một tấm chăn, nghiêng người, mặt đối mặt ngủ. Cánh môi Cừu Bạc Đăng đỏ hồng, đuôi mắt cũng đỏ, dáng ngủ rất ngoan: đầu gối lên cánh tay Vu sư Đồ Lặc, hơi thở phả vào hõm cổ Vu sư Đồ Lặc, tay thu lại trước ngực. +

Mu bàn tay áp vào trái tim Vu sư Đồ Lặc. Ngón tay thon dài hơi co lại. +

Ngón áp út đeo chiếc nhẫn khảm Tuyết Tinh màu xanh bạc. +

Bên ngoài rất lạnh, bên trong rất ấm. +

Thiếu niên đang ngủ say. +

Vu sư Đồ Lặc nằm không nhúc nhích, để thiếu niên yên ổn ngủ trong khuỷu tay mình, còn hắn thì đang đọc sách. +

Ngọn lửa được chụp lồng đồng, ánh sáng hơi tối, chiếu lờ mờ lên cuốn “Giải nghĩa hai vùng” đặt bên gối họ. +

…..A Nhĩ Lan, Hồ Cách Thố, a khố lạp y. +

Trên đồng tuyết cổ xưa, có loài cây thần được trời ban tên là A Nhĩ Lan và Hồ Cách Thố sinh trưởng. Chúng phá vỡ lớp đất đóng băng, cùng nhau lớn lên, làm bạn lữ của nhau. Cho dù mọc ở hai bên sườn của một ngọn núi, chỉ cần có một tia sáng, một dòng nước là sẽ dốc toàn lực vươn cành lá về phía đối phương, cho đến khi rễ, cành và lá quấn chặt lấy nhau, quấn quýt triền miên. +

Nếu có người chặt đi bất kỳ cây nào trong đó, cây kia sẽ nhanh chóng ngã xuống theo. +

Bất kể rễ của nó cắm sâu bao nhiêu, cành cây thô to cỡ nào, lá mọc xum xuê ra sao. +

Người Đồ Lặc thích sự trung thành và cứng cỏi của chúng. +

Dùng chúng để gọi những người ở bên nhau. +

Ánh mắt Vu sư Đồ Lặc dừng lại ở “A khố lạp y”, thật lâu sau, hắn dùng bàn tay đang rảnh rỗi lật sang trang khác —— không cần đánh dấu, hắn cũng có thể lật đến một trang nào đó. +

…..A ôn cống. +

Nhà. +

Vu sư Đồ Lặc xé nó xuống, gấp lại, cất kỹ. +

Hắn gác nhẹ cằm lên đỉnh đầu Cừu Bạc Đăng, không biết đang nghĩ gì. +

………………………….. +

Chiều ngày hôm sau khi tỉnh dậy, phát hiện Vu sư Đồ Lặc đã giống như bình thường, xem ra tối hôm qua đúng là một sự bất thường. Cừu Bạc Đăng lập tức thở phào một hơi dài. +

Y thực sự không muốn an ủi lần thứ hai đâu! +

Có điều…. +

Cừu Bạc Đăng cầm cuốn “Giải nghĩa hai vùng” đặt bên gối lên, lật xem, không khỏi lộ ra chút kinh ngạc —— ngôn ngữ Đồ Lặc và ngôn ngữ Trung Nguyên khác biệt lớn như vậy, Hứa Tắc Lặc làm thế nào mà chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi đã viết ra được thứ này? Nói như vậy….. +

Cừu Bạc Đăng suy nghĩ về khả năng 10 ngày ra một cuốn “Tứ Phương Chí”. +

Đã có thể viết xong một cuốn giải nghĩa trong hơn 10 ngày thì chắc là 10 ngày ra một cuốn “Tứ Phương Chí” cũng không thành vấn đề đâu nhỉ? +

Ghi nhớ ý tưởng không tồi này, Cừu Bạc Đăng nhanh chóng lật sách. +

Y chán ngấy cái cảnh lúc giận dỗi với ai kia, muốn mắng người cũng không biết mắng thế nào rồi! +

Bỗng, ngón tay y khựng lại. +

Ánh mắt Cừu Bạc Đăng dán chặt vào một trang quen mắt. Hàng trên cùng, viết ngay ngắn vài từ vựng Trung Nguyên, sợ Cừu Bạc Đăng xem không hiểu, bên dưới còn chú thích chữ cái Đồ Lặc của nó: +

Hồ Cách Thố. +

Bộp! +

Cừu Bạc Đăng trực tiếp úp sách lại, suýt chút nữa ném nó đi. +

—— Y còn nhớ kẻ nào đó đã dỗ dành y gọi cái gì!!! +

Tiếng động úp sách của Cừu Bạc Đăng quá lớn, người đàn ông đang dọn dẹp đồ đạc bên chậu đồng hoa văn màu đứng dậy, đi đến bên cạnh y. Cừu Bạc Đăng hiện giờ vừa nhìn thấy hắn là nhớ tới dòng ghi chú giương nanh múa vuốt của Hứa Tắc Lặc, nhớ tới cụm từ Đồ Lặc tương ứng với “A Nhĩ Lan” là “Hồ Cách Thố” kia. +

“Ngươi, ngươi… Ngươi đi ra ngoài!” +

Cừu Bạc Đăng thẹn quá hóa giận, đập cuốn sách vào mặt Vu sư Đồ Lặc. +

Vu sư Đồ Lặc đã quen với việc y tỉnh dậy là sẽ nổi giận, rút cuốn sách ra, hỏi y có muốn cùng mình ra ngoài không. +

“…..Muốn đến rừng thánh không?” Vu sư Đồ Lặc hỏi. +

Cừu Bạc Đăng vốn dĩ không thèm để ý đến hắn bỗng dừng lại. +

Trong “Tứ Phương Chí” từng ghi chép về rừng thánh. +

Tên thật của nó là “Cáp Vệ Ba Hải”, nói rằng đó là khu rừng cổ xưa đẹp nhất của bộ tộc Đồ Lặc, chỉ tiếc là không cho người ngoại tộc đi vào. Hứa Tắc Lặc chỉ có thể từ miệng A Mã Thấm mà biết được một vài điều về nó. A Mã Thấm nói, nó là nước mắt của thần nữ, là trái tim của đồng tuyết, là nơi anh linh tổ tiên quay về. +

Vào thời khắc mặt trời mọc sẽ có ánh ban mai màu vàng kim xuyên qua ngọn rừng rậm rạp. +

Vạn vật sinh trưởng trong vòng tay của nó. +

Lần này Cừu Bạc Đăng đến đồng tuyết, trong những nơi lên kế hoạch muốn đi có Cáp Vệ Ba Hải của Đồ Lặc. +

“…..” +

Cừu Bạc Đăng không lên tiếng. +

Vu sư Đồ Lặc biết y muốn đi, bèn đỡ y dậy. +

Cừu Bạc Đăng ngồi trên ghế tròn phủ vải nỉ, đợi Vu sư Đồ Lặc thu dọn đồ đạc, y cúi đầu, khảy khảy sợi dây xích trên cổ chân. Y mím môi, sợi xích rất dài, một đầu khóa vào chân y, một đầu khóa vào cổ tay Vu sư Đồ Lặc, không ảnh hưởng đến việc đi lại. Chỉ là… tiểu thiếu gia xuất thân thế gia không muốn nghĩ đến ánh mắt của người khác. +

Kinh ngạc, kỳ quái, hay là những thứ gì khác? +

Bọn họ sẽ cảm thấy y là gì? +

Nhưng hôm đó trông Vu sư Đồ Lặc kiên quyết lắm. +

….Lễ cộng chiên, động phòng. +

A Nhĩ Lan, Hồ Cách Thố… +

A khố lạp y. +

Bên kia cũng vang lên tiếng va chạm của vòng vàng, Cừu Bạc Đăng buồn bực không vui. +

Cảm xúc phức tạp nói khó chịu không ra khó chịu, vui vẻ không ra vui vẻ đạt đến đỉnh điểm khi Vu sư Đồ Lặc ngồi xổm xuống trước mặt y. Cừu Bạc Đăng quay mặt đi, không muốn nhìn người đàn ông, tầm mắt rơi vào ngọn lửa đang nhảy nhót… Hồ Cách Thố, A Nhĩ Lan, cộng chiên… cộng chiên… +

Cạch một tiếng. +

Cừu Bạc Đăng mím chặt môi, đầu ngón tay vô thức ấn đến trắng bệch. +

Vu sư Đồ Lặc nắn nắn đầu ngón tay y, bảo y cúi đầu nhìn. +

…..Y cũng chưa nói gì mà còn bắt y nhìn?! +

Cừu Bạc Đăng không dám tin hắn lại quá đáng như vậy, nhất thời ngay cả rừng Cáp Vệ Ba Hải cũng không muốn đi xem nữa. +

“Ta không ra ngoài….” +

Cừu Bạc Đăng ngẩn ra. +

Chiếc vòng cổ xưa màu vàng sẫm vẫn còn nhưng sợi xích nối trên vòng lại không quấn quanh cổ tay Vu sư Đồ Lặc như y tưởng tượng —— sợi xích đã được tháo ngắn lại. +

Vu sư Đồ Lặc đẩy chiếc vòng đã được nới rộng hơn một chút lên trên, biến nó thành một vật trang trí kẹp chặt lấy quần đi săn, cài ở phía trên cổ chiếc ủng da ngựa cổ cao. Sợi dây xích vàng được tháo ngắn rũ xuống, rơi trên bắp chân thon gọn xinh đẹp của thiếu niên, giống như chuỗi anh lạc, xếp chồng ba vòng. +

Dùng đá quý gài kỹ sợi xích thay Cừu Bạc Đăng, Vu sư Đồ Lặc ra hiệu cho y đứng dậy. Phải thắt đai lưng rồi. +

“Ò.” +

Cừu Bạc Đăng ngoan ngoãn đứng lên. +

Y bám lấy vai Vu sư Đồ Lặc, tầm mắt không tự chủ được rơi xuống xương cổ tay của người đàn ông, nơi đó cũng có một chiếc vòng vàng sẫm. +

Như thể sợ bị bỏng, Cừu Bạc Đăng nhanh chóng dời tầm mắt đi. +

…..Coi, coi như hắn biết có ơn tất báo đi. +

Cừu Bạc Đăng đỏ vành tai. +

Đợi đến khi chiếc cúc áo cuối cùng được cài xong, Cừu Bạc Đăng bước về phía trước vài bước. Sợi xích mảnh trên bắp chân va chạm, phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai, dường như thực sự chỉ là một vật trang trí xinh đẹp, cho dù là ai cũng không nghĩ tới được rằng, đến khi quay về nhà, nó sẽ lập tức được nối lại, nhốt thiếu niên thật chặt trên tấm thảm nỉ. +

—— Sự đối đãi quá đáng đến tột cùng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)