Chương 43: Công việc

Edit: Ry +
Thái dương Kỷ Mân nổi đầy gân xanh. +
“Giải thích.” Hắn lạnh lùng nói. +
Lục Nhiên rất hùng hồn: “Đó là bùa hộ mệnh!” +
Kỷ Mân không tin cái lí do vớ vẩn này: “Tháo xuống.” +
Lục Nhiên chỉ vào bức ảnh trong mặt dây chuyền, nói rất nghiêm túc: “Nếu người nhà họ Thẩm muốn động vào chó của tôi, tôi chỉ cần lấy cái này ra cho họ xem. Thấy hình của anh, bọn họ đảm bảo không dám.” 1
Kỷ Mân: “…” +
Lại còn rất có lý. 2
“Tùy cậu.” Hắn nói. +
Bị gọi lại như vậy, Lục Nhiên không vội đi nữa. Cậu bế Đại Hoàng ra sô pha ngồi, ngẩng đầu hỏi Kỷ Mân: “Buổi tối mấy giờ anh tan làm thế?” +
“Có việc gì?” Kỷ Mân hỏi. +
Thật ra hắn khá ngạc nhiên. +
Hắn có tàn tật, tính tình ai cũng thấy được là không tốt lắm, thế nên phần lớn người đối xử với hắn đều là kính trọng giữ lễ. +
Thiếu niên trước mặt hắn rõ ràng trước kia cũng thế, nhưng mấy ngày qua, Lục Nhiên có vẻ như đã tháo xuống rào cản tâm lý nào đó. Cậu không chỉ mạnh dạn nhờ hắn nuôi chó giúp, còn gan to bằng trời in ảnh của hắn ra cho con chó đeo, giờ còn dám hỏi xem khi nào hắn tan làm. +
Giống như là… +
Đại Hoàng bị ôm mãi khó chịu, nhảy xuống khỏi đùi Lục Nhiên, đi tới chỗ Kỷ Mân nằm xuống cạnh xe lăn của hắn. Không khác nào chó hoang được người ta thuần hóa, ban đầu thì đề phòng lên xuống, giờ thấy hắn là vẫy đuôi lon ton chạy tới. +
“Bởi vì anh hình như hôm nào cũng tan làm rất muộn.” Lục Nhiên giải thích: “Nếu anh tan làm sớm thì chiềutối tôi tới đón Đại Hoàng, còn làm tới khuya thì để tôi tranh thủ đi làm thêm vài việc.” +
Kỷ Mân vô thức nhíu mày. +
Ánh mắt hắn đảo qua cơ thể gầy nhom rõ ràng hơi suy dinh dưỡng của thiếu niên, trầm giọng: “Cậu tan làm lúc 7 giờ tối.” +
“Thì đó! Sắp Tết rồi mà, nên làm tối người ta trả lương cao lắm.” Mắt Lục Nhiên sáng lấp lánh, như chú chó con đang hưng phấn thảo luận chỗ nào có đồ ăn ngon. +
Kỷ Mân dừng động tác, hắn khẽ miết đốt ngón tay, sau đó hờ hững cho một thời gian: “11 giờ.” +
Lục Nhiên kinh ngạc, mặt tràn đầy thổn thức. +
Làm chủ mà cũng phải cày tới khuya vậy sao. +
“Anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ tới trước 11 giờ.” Lục Nhiên ra hiệu ok rồi rời đi. +
Cậu nói là làm, ngay tối đó đã tìm được một công việc làm thêm. +
Thiếu niên rõ ràng bận rộn hơn hẳn, vì thời gian Đại Hoàng ở lại văn phòng của Kỷ Mân ngày càng dài. +
Với Kỷ Mân mà nói, đây có lẽ là chuyện tốt. +
Trong những buổi tối buồn tẻ dài đằng đẵng đó, thỉnh thoảng hắn sẽ nghỉ một chút, nhìn con chó nằm ngủ trên sô pha mà ngẩn người vài phút. Cũng có lúc Đại Hoàng đứng dậy vận động, hắn sẽ chơi bóng với nó một lát. +
Chú chó này được dạy rất tốt, nó biết chủ động tha bóng tới tay người, đợi người ném cho. Kỷ Mân ngồi xe không cần phải khom lưng vất vả với lấy quả bóng. +
Chỉ là… +
Trạng thái của thiếu niên mỗi đêm tới đón chó lại không được tốt lắm. +
Lục Nhiên xồng xộc xông vào, Kỷ Mân ngừng động tác ném bóng, nhìn cậu. +
“Tôi không tới muộn đúng không!” Lục Nhiên hỏi. +
Cậu mới tan làm, trán vẫn còn đẫm mồ hôi. +
Kỷ Mân cẩn thận quan sát, thấy được cái bóng mờ bên dưới hàng mi của thiếu niên. +
“Lần sau đừng tới muộn như vậy.” Hắn quay đi, lạnh nhạt nói. +
“Ok ok.” Thiếu niên luôn miệng đồng ý, bế Đại Hoàng đi mất. +
Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, đúng là Lục Nhiên có đến sớm hơn. Vẫn là xồng xộc xông vào, trời lạnh như vậy mà người đầy mồ hôi. +
Kỷ Mân thấy vậy, thầm nhíu mày. +
Càng gần cuối năm trời càng lạnh, ai cũng tròng cả đống đồ lên người, Lục Nhiên lại vẫn mặc cái áo phao xẹp lép. Không biết có phải lại gầy hơn rồi không, quần áo có vẻ càng thùng thình. +
Lại qua hai ngày nữa. +
Cái bóng mờ dưới mắt thiếu niên đậm hơn rõ rệt, hóa thành vệt xanh đen mỏi mệt. +
Ngày hôm đó Kỷ Mân nhìn thiếu niên đáng lẽ phải làm tổ trong căn phòng ấm áp tận hưởng kì nghỉ đông, không nói gì. +
Ban đêm ngồi xe về nhà, hắn như chợt nhớ ra, thình lình hỏi: “Nơi này cách Vườn Bích Thúy xa không?” +
Vườn Bích Thúy là khu biệt thự có nhà họ Thẩm. +
Tài xế nghe thế rất bất ngờ, nhưng ước lượng một hồi, vẫn thành thật đáp: “Dạ chừng nửa tiếng lái xe ạ.” +
Kỷ Mân không nói gì, như thể câu vừa rồi chỉ là hỏi bâng quơ. +
Lái xe hết nửa tiếng, vậy đi bộ sẽ còn lâu hơn. +
Còn dắt theo chó nữa, 80% là tiếc tiền không nỡ gọi xe. +
Ngày hôm sau, trời rất lạnh. +
Lục Nhiên ra khỏi thang máy, hơi ấm trên người đã sắp tan hết*. +
*Cho bạn nào không hiểu thì lúc vận động người sẽ nóng lên, nhưng nếu trời lạnh quá thì thời gian để bạn cảm thấy nóng sẽ lâu hơn bình thường rất nhiều, vì nhiệt bốc hơi nhanh hơn. Nói ví dụ như tui đi bộ đi làm, trời -10 tui đi bộ 20 phút tới chỗ làm kiểu gì cũng phải cởi áo khoác ngay vì nóng, nhưng ngày -30 thì đến công ty người vẫn còn run lập cập vì lạnh. +
+
“Chào buổi tối.” Cậu như thường lệ đẩy cửa bước vào, mới ngẩng lên đã đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông. +
“Gì vậy?” Lục Nhiên giật mình. +
Cậu nhìn quanh văn phòng, không thấy gì bất thường, chỉ có thể hỏi: “Đại Hoàng làm gì à?” +
Kỷ Mân quay đi, đáp: “Nó ngoan hơn cậu nhiều.” +
Lục Nhiên: “…” +
Cậu không hiểu tại sao người này lại có vẻ bực bội như vậy, cúi xuống bế Đại Hoàng lên. +
Giây phút cậu ôm Đại Hoàng vào lòng, lại nghe được tiếng nhắc nhở: “Tóc.” +
“Hả?” Lục Nhiên ngơ ngác. +
Kỷ Mân nhìn sang, miêu tả chính xác hơn: “Tóc mái.” +
Lục Nhiên thò tay vuốt, vuốt xuống một ít vụn băng. +
Hẳn là mồ hôi ra xong kết thành băng. +
Cậu không mấy để ý, chùi tay vào quần, nói một tiếng cảm ơn với Kỷ Mân rồi định đi. +
Nhưng vừa mở cửa văn phòng, người đàn ông luôn kiệm lời sau lưng lại như lơ đãng mà hỏi: “Đêm về muộn vậy nhà họ Thẩm có để cửa không?” +
Lục Nhiên sửng sốt, sau đó rất tự hào khoe. +
“Cái này tôi có kinh nghiệm!” Cậu nói: “Bọn họ khóa cửa thì tôi dựng lều trải túi ngủ trước cổng luôn.” +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn bỗng không biết nên mắng Lục Nhiên vì hành động lì đòn này của cậu, hay là nên ngạc nhiên vì nhà họ Thẩm thế mà thật sự từng nhốt đứa bé này ở ngoài. +
Một câu mời có chút khác lạ cứ như vậy nghẹn ở họng. +
Kỷ Mân bỗng xua tay, ra hiệu cho Lục Nhiên cút nhanh lên. +
Lục Nhiên nhanh nhẹn cút. +
Người đi rồi, người đàn ông ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc mới lùi xe lăn. Hắn đẩy xe tới trước cửa sổ, vén màn nhìn xuống dưới. +
Đúng lúc thấy cảnh thiếu niên dắt chó đi ra. +
Cửa thủy tinh vừa mở, nhóc con kia bị gió lạnh thổi cho giật bắn, vội vàng lùi lại, luống cuống kéo mũ áo lên, rồi khom lưng ôm con chó vào lòng, chầm chậm đi về phía trước. +
Kỷ Mân cứ ngồi bên cửa sổ như vậy, nhìn bóng lưng Lục Nhiên khuất dần. +
Hắn thầm nghĩ, cho thằng oắt đó chết cóng luôn đi. +
Ngày hôm sau, mới 6 giờ tối Lục Nhiên đã có mặt ở văn phòng Kỷ Mân. +
“Đúng là khách quý hiếm gặp.” Hắn rất ngạc nhiên. +
Lục Nhiên khựng lại, quay sang nhìn hắn. +
Không biết có phải là ảo giác của cậu không, câu này sao nghe cứ có mùi khịa. +
Ngày nào cậu chẳng tới, sao lại là khách quý hiếm gặp. +
Người vừa lên tiếng có vẻ cũng nhận ra cảm xúc vô lý của mình, im lặng vài giây rồi hỏi câu khác với giọng điệu bình thản: +
“Sao lại tới vào giờ này?” +
“Hôm nay quán cà phê đóng sớm hơn một tiếng, tôi tới ngồi nghỉ một lát rồi đi làm tiếp.” Lục Nhiên đáp. +
Cậu dẫn Đại Hoàng ra ngoài cho nó đi vệ sinh, lúc về thì vừa vuốt ve chơi với Đại Hoàng vừa len lén quan sát Kỷ Mân. +
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc vẫn là điệu bộ hờ hững như mọi ngày, khuôn mặt tái nhợt kia vẫn vô cảm như thế. +
Nhưng Lục Nhiên lại cứ cảm thấy… +
Người này có vẻ như đang không vui. +
Thật ra Lục Nhiên rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, nếu không thì kiếp trước cậu đã không vì cái nhà đó mà hi sinh bản thân như vậy. +
Kiếp này cậu vẫn thế, chỉ là phần lớn thời gian Lục Nhiên sẽ chọn tỏ thái độ “không liên quan tới tôi”. +
Nhưng Kỷ Mân… +
Lục Nhiên không do dự nữa, hỏi thẳng: “Gần đây anh có chuyện gì không vui à?” +
Kỷ Mân ngừng tay, hờ hững hỏi: “Tại sao lại hỏi thế?” +
“Vì anh rõ ràng đang không vui mà.” Lục Nhiên chỉ ra. +
Thiếu niên ngửa mặt, rất nghiêm túc nhìn hắn: “Có phải là anh không thích chó hay là tối không muốn về muộn không? Anh có thể nói với tôi, tôi sẽ tới đón Đại Hoàng sớm hơn, gửi nó ở chỗ khác.” +
Dừng vài giây, cậu bổ sung: “Anh chịu cho Đại Hoàng ở đây đã là giúp tôi rất nhiều rồi, anh không cần phải hi sinh bản thân.” +
Cậu nói rất chân thành, ánh mắt cũng là đầy nét bộc trực và trong veo đặc trưng của thiếu niên. +
Nhóc con này đúng là đang nghiêm túc lo hắn không thoải mái, lại ngại không nói ra. +
Chính vì nỗi lo quá mức nghiêm túc, quá mức chân thành này, Kỷ Mân lại thấy buồn cười. +
Tại sao nhóc con này lại cảm thấy, với thân phận của hắn, hắn lại phải “hi sinh bản thân”? +
“Không.” Kỷ Mân đáp. +
“Hả?” Lục Nhiên chớp chớp mắt. +
Kỷ Mân bổ sung: “Mấy cái cậu nói đều không phải.” +
“Hả?” Lục Nhiên kịp thời hiểu được: “À, không phải thì tốt.” +
Chủ đề kết thúc, văn phòng lại yên tĩnh. +
Kỷ Mân nhìn đồng hồ, mở máy tính lên tham dự vào cuộc họp xuyên quốc gia. +
Đến khi họp xong, hắn mới nhận ra văn phòng quá yên lặng. +
Kỷ Mân nhìn quanh, phát hiện Lục Nhiên không còn ở đây. +
Cửa ra ban công đóng, mà Đại Hoàng cũng không thấy bóng dáng. +
Kỷ Mân nhíu mày, giờ này Lục Nhiên hẳn là phải đi làm rồi, cậu sẽ không dẫn Đại Hoàng theo. +
Chẳng lẽ thằng nhóc đó… +
Hắn lùi xe lăn ra khỏi bàn làm việc, bỗng nghe được tiếng cào cửa nhỏ xíu. +
Kỷ Mân đẩy xe tới mở cửa, nhìn thấy Đại Hoàng đứng bên ngoài. +
Trái tim mới bị treo lên được đặt xuống. +
Cửa mở, Đại Hoàng lại không chui vào phòng mà chạy mấy bước ra hành lang. +
Kỷ Mân chợt hiểu, đẩy xe đi theo nó. +
Đi chưa được mấy bước, hắn thấy thiếu niên ban nãy còn nhảy nhót tưng bừng đang lẳng lặng ngồi ở chân tường. +
Tay vẫn còn duy trì tư thế ôm chó, đầu lệch sang một bên, ngủ ngon lành. +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn ngây ra hai giây mới đoán được có lẽ là nhóc con này sợ nghe được “bí mật thương mại”, để tránh có chuyện nên chủ động ra ngoài trong lúc hắn họp. Nhưng vì dạo gần đây đi làm quá mệt nên ngủ quên ngoài hành lang. +
Lục Nhiên ngủ rất say, tiếng hít thở hơi nặng. +
Kỷ Mân đỡ trán, sau đó điều khiển xe lăn tiến tới. +
Hắn giũ ra cái chăn mỏng trên đùi, cúi xuống đắp cho thiếu niên đang ngủ say. +
May mà mới tan tầm mấy tiếng nên hành lang vẫn còn hơi ấm, chứ ngủ kiểu này ngày mai chắc chắn sẽ vào viện. +
Kỷ Mân bật điều hòa lên, chỉnh nhiệt độ cao một chút. +
Hắn nhìn đồng hồ, bỗng không muốn làm việc nữa, thế là cứ như vậy ngồi ở hành lang. +
Người đàn ông ngồi ngay ngắn trên xe lăn, nhìn xuống thiếu niên đang ngủ say dưới đất. +
Vì người trong cuộc đang ngủ, ánh mắt hắn trắng trợn hơn nhiều. +
Không vui đảo qua mái tóc nóng ẩm của thiếu niên, đảo qua quầng thâm bên dưới hàng mi, đảo qua cơ thể ngày càng gầy gò, và cả ngón tay với những đốt sưng đỏ vì bị cóng. +
Hắn còn thấy áo phao thiếu niên mặc có lỗ thủng, hình như là bị dính tàn lửa. Lỗ rất nhỏ, nhưng có thể thấy bên trong không phải là lông ngỗng nhẹ mềm, mà là sợi bông nhân tạo. +
Kỷ Mân chợt nhận ra, đúng là những ngày qua hắn đang không vui, dù là hắn cũng không nói rõ được tại sao mình không vui. +
Chỉ là mơ hồ, tự dưng thấy không vui như vậy. +
Cảm giác giống kiểu nhìn thấy chú chó hoang mình thường cho ăn, vì đuổi theo đồ ăn trong tay người khác mà khiến bản thân trở nên chật vật vô cùng. +
Nhìn mà bực, nhưng hắn có tư cách gì để bực. +
Điện thoại trong túi quần thiếu niên bỗng rung, trượt xuống sàn. +
Kỷ Mân nhanh tay cúi xuống nhặt nó lên. +
Người đang ngủ bị đánh thức, hơi cựa quậy. +
Kỷ Mân theo bản năng vuốt màn hình, nhấn từ chối. +
Từ chối xong hắn mới cúi xuống nhìn, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ quản lý quảng trường ABC. +
Nhìn thời gian, Kỷ Mân mới phát hiện gần 7 rưỡi rồi. +
Hẳn là quản lý ở chỗ làm thêm thứ hai, thấy Lục Nhiên chưa tới nên gọi điện hỏi thăm. +
Một lúc sau, lại một cuộc gọi nữa. +
Kỷ Mân nhìn thiếu niên ngủ say tới mức khẽ ngáy khò khè. +
Hắn cầm điện thoại, điều khiển xe lăn đi tới chỗ xa, đến khi xác định người đằng kia sẽ không bị đánh thức mới nhấn nghe. +
Bên kia là một giọng nam, nói rất to, ngữ điệu khá lịch sự, chỉ là vẫn nghe ra được đang cố nén lửa giận: +
“Sao vẫn chưa tới vậy? Tôi hứng gió đợi cậu mười mấy phút rồi.” +
Đôi mắt Kỷ Mân trở nên lạnh lùng, hắn hờ hững đáp, lời nói đầy lễ độ học thức: “Xin lỗi, hôm nay Lục Nhiên không đến được.” +
Người bên kia nghe được giọng hắn thì thoáng bình tĩnh lại, nhưng rồi sốt ruột nói: “Vậy là sao, tôi biết đi đâu tìm người tới làm thay bây giờ.” +
Kỷ Mân bình thản nói: “Lục Nhiên sẽ không đi làm nữa. Tôi sẽ bồi thường tổn thất của anh theo giá thị trường, sẽ có chuyên gia liên hệ với anh.” +
Kỷ Mân cúp máy, gửi số của người này cho thư ký, nhắn vài dòng giải thích. +
Lục Nhiên ngủ không biết trời trăng gì, đến khi tỉnh lại, mới cựa quậy một chút, cổ với eo đã nghe răng rắc. +
Ý thức được mình ngủ quên, Lục Nhiên lập tức lạnh người. +
Trời lạnh như vậy còn ngủ ngoài hành lang, có phải cậu chết rồi không? +
Nhưng đến khi tỉnh táo hơn, Lục Nhiên mới phát hiện ngoài việc tư thế ngủ không đúng làm cổ eo và chân bị khó chịu ra thì không có vấn đề gì. +
Cậu cũng chợt nhớ ra, vội thò tay tìm điện thoại. +
Điện thoại ở ngay bên tay, mò được giơ lên, trên màn hình hiển thị con số to tướng — 10 giờ rưỡi. +
Lục Nhiên phát điên. +
Cậu chửi bậy, lập tức vùng dậy, lại thấy một người ngồi trên xe lăn ở ngay bên cạnh. +
Lục Nhiên hoảng đến mức không buồn thắc mắc tại sao người này lại ở hành lang, chỉ biết lẩm bẩm: “Chết rồi chết rồi không đi làm!” +
Vội vàng tìm số quản lý, nhưng vừa mới nhấn nút gọi, người đàn ông trên xe lăn lại nói: “Tôi xin nghỉ việc cho cậu rồi.” +
Lục Nhiên: “?” +
Lục Nhiên: “!” +
Thiếu niên ngây ra hai giây, sau đó mặt như trúng sét giữa trời quang: “Nghỉ? Tôi khó khăn lắm mới tìm được việc nhàn còn bao ăn khuya đóoooooo!” +
Chẳng biết tại sao, thấy dáng vẻ phát điên này của cậu, Kỷ Mân lại thầm thấy hả hê. +
Thế là hắn cố tình gật đầu, nhấn mạnh: “Ừ.” +
Nhưng khi Lục Nhiên suy sụp đến độ sắp múa may điên cuồng, hắn lại khẽ cười, đề nghị: “Có công việc khác cho cậu, làm không?” +
[Tác giả có lời muốn nói]: +
Giám đốc Kỷ: Đồng ý thì là người của anh +



Việc nhẹ lương cao cụ thể là làm bồ anh 🤧
Kỷ Mân: em có đồng ý làm thư ký bé bỏng của anh khom? =]]
Lịch trình làm thư kí của bé nó là sáng ngủ đến trưa rồi dậy ăn, chơi với chó rồi tối chọc chồng hay gì vậy 🌚🌚
kkk tui nôn wa knao ẻm đồng ý zọ
Nghe thôi là bt kèo thơm r😈
Xót ngta rồi chứ gì
Làm làm làm
Thấy cưngg
là tui làm ngay 😔 chớ ra ngoài xhoi đi làm mợt thí bà
Chọc chó già chán rồi nên anh…
❤️❤️❤️
Kèo này thơm
Sự trỗi dậy của người không có danh phận:)))))))
Ảnh còn hả hê nữa, quái quỷ thậc. Chú Trần ơi cậu chủ nhà chú quậy quá àaaa
sáng chọc anh khờ, tối chờ anh ôm=]
đồng ý đi nhiên nhiên ơi đồng ý đi nhiên
Đồng ý i
Có có có
Dễ thương!!! Ảnh lo mà ảnh hổng nói ra
việc nhẹ lương cao
Có ng biết thương bé Nhiên ùi hihi