Chương 43: Tiên môn vạn năm, Thái Ất đứng đầu

“Làm sao mà ngươi xác định được? Ngươi tính toán kém như vậy, lịch pháp lại dốt đặc cán mai, đừng có mà đoán mò đấy.” +
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tả Lương Thi cầm lấy chén rượu vốn rót cho Quân Trường Duy, uống cạn một hơi, lại lấy ra một lọ đan dược nắm sẵn trong tay. +
“…..Ngươi nói chậm một chút, từ từ thôi.” +
Không giống như đứa con trai ngang bướng tròn vo của mình, Tả Lương Thi Tả các chủ vậy mà lại là một mỹ lang quân có khí chất “liễu nghiêng trước gió”, áo rộng tay dài đón gió uống rượu cũng có thể coi là thoát tục. Nghĩ như vậy, lời Tả Nguyệt Sinh thường khoe khoang rằng lúc mình gầy cũng là một “tiểu lang quân mặt ngọc”, vậy mà cũng có vài phần đáng tin. +
“Không phải đã nói rồi sao?” +
Quân Trường Duy nhàn nhạt nói. +
“Ta đã đến đông bắc ngung một chuyến.” +
“Ngươi đã leo lên gò đất hung lê?” Sắc mặt Tả Lương Thi khẽ thay đổi, hỏi, “Không phải ngươi đã đánh nhau với Kinh Nữ Nguyệt Mẫu đấy chứ?” +
“Ngung” và “ôi” chỉ những góc cực và chỗ uốn cong trên đường ranh giới giữa mười hai châu và Đại Hoang. Trong đó, chính đông, chính tây, chính bắc, chính nam và đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam, 8 ngung và ôi được định làm 8 chiếc đinh định vị phương hướng của mười hai châu, mỗi nơi đều lấy một ngọn núi làm biểu tượng. +
Chiếc đinh của 8 cực ở góc đông bắc được gọi là “gò đất hung lê”. +
Từ hai chữ “hung lê”, có thể thấy được một chút hiểm ác ở nơi này —— vào thời thái cổ, nơi đây từng là chiến trường giữa các vị thần. Tương truyền có một người khổng lồ bị chém đầu ở đây, không biết đầu ở đâu, xác hóa thành núi. Trên gò đất hung lê có nhiều chim lạ, nhiều côn trùng độc, nhiều quái thú. Mãi cho đến khi nó được định làm 8 cực của mười hai châu mới có Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu của Bách thị nhận lệnh, dời cả tộc đến đây. +
Truyền thuyết kể rằng, tộc trưởng của hai tộc Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu bất lão bất tử. +
Tả Lương Thi thời trẻ đã kế thừa sở thích ngao du thiên hạ của cha mình, nhất thời tò mò, còn đặc biệt chạy ngàn dặm xa xôi đến gặp Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu một lần….. Lúc đó Tả đại các chủ tự cho mình là phong lưu, sau khi đến đông bắc ngung, vừa làm thơ vừa hát kịch, giống như một vầng sáng rực rỡ, giáng xuống cuộc sống khô khan của hai vị tộc trưởng. +
—— Sau đó suýt nữa bị giữ lại làm “phu nhân áp sơn”. +
Theo lời kể của người trong cuộc, chuyện này đã để lại cho Tả đại các chủ một bóng ma tâm lý sâu sắc, từ đó về sau ông ta lập tức sửa đổi tật xấu “phong lưu”, trở nên đoan chính hết mức có thể. +
“Lo lắng cho tình cũ của ngươi à?” Quân Trường Duy hỏi. +
“Họ Quân kia, ngươi đừng có ở đây mà ngậm máu phun người,” Tả Lương Thi “hoa” dung thất sắc, “Ta và các nàng không có nửa xu quan hệ nào, trong sạch đến nỗi không thể trong sạch hơn nữa được không? Ta xem như đã hiểu ra rồi, ngươi muốn công báo tư thù!” +
“Nếu không lo thì tốt rồi,” Quân Trường Duy tự gật đầu, lại một lần nữa không hề báo trước mà ném ra tia sét kinh hoàng thứ hai, “Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu đã cùng Uyên điểu mất tích, gò đất hung lê bây giờ đã là một vùng đất chết rồi.” +
“Cái gì?” +
Bình ngọc trong tay Tả Lương Thi “cộp” một tiếng rơi xuống đất. +
“Không phải nói là không lo sao?” Quân Trường Duy khuỵu xuống ngồi, ngẩng đầu lại uống một ngụm rượu, “Thu hồi thần sắc lại đi, không thì lát nữa lại phải đi quỳ ván giặt đấy.” +
“Ngươi hiểu cái gì.” +
Tả Lương Thi cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt không đứng đắn, ngồi ngay ngắn lại, mày nhíu chặt. +
“Ta xem như biết tại sao ngươi tính toán kém nhất mà vẫn có thể khẳng định quỹ đạo mất kiểm soát rồi…” +
Quỹ đạo nhật nguyệt của mười hai châu do 120 thị tộc Mục Thiên cai quản. +
Trung tâm điều khiển nhật nguyệt vận hành là thời tuế bàn trên thần mộc Phù Tang, nhưng ngoài ra, 8 góc ngung ôi cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tám điểm tọa độ không gian do 8 ngọn núi xác định, trở thành tiêu chuẩn để xác định phương vị của mặt trời, mà các thị tộc canh giữ 8 cực, mỗi thị tộc lại trông coi một bí mật của quỹ đạo trời cao vận hành. +
Quỹ đạo liên hoàn, động một phát ảnh hưởng toàn thân. +
Đông bắc ngung xảy ra chuyện, toàn bộ quỹ đạo sẽ đều phải xảy ra chuyện theo. +
“Chẳng trách…” Tả Lương Thi lẩm bẩm, “Chẳng trách Bách thị bây giờ trước mặt Thiên Ngoại Thiên lại như con cháu…” +
“Xem ra ngươi biết,” Quân Trường Duy đặt bình rượu xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, “nói đi. Bí mật mà Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu canh giữ ở đông bắc ngung là gì?” +
“Ngươi đến để moi tin à, lão già.” +
Tả Lương Thi cười khổ lắc đầu. +
Ông ta đứng dậy, đi đi lại lại trong gác lầu. +
“Ngươi có thể không nói,” Quân Trường Duy bình tĩnh nói, Kim Thác Đao trong vỏ kêu ong ong, “nhưng chúng ta đã lâu không giao thủ rồi nhỉ?” +
“Một lời không hợp là đánh nhau, đúng là người thô lỗ.” Tả Lương Thi lắc đầu, quay trở lại, “Ta không phải là không nói, mà là đang nghĩ….. làm sao để cho một kẻ như ngươi, môn tính toán chưa bao giờ đạt được hạng Đinh, có thể nghe hiểu được.” +
Quân Trường Duy lặng lẽ rút Kim Thác Đao ra. +
“Sao?” Tả Lương Thi chế giễu, “Mình thi kém còn không cho người khác nói sao? Cả Thái Ất bao nhiêu năm nay có ai giống ngươi, độc chiếm hạng bét môn tính toán 300 năm.” +
“Không, ngươi sai rồi.” Quân Trường Duy đẩy đao trở lại, “Hạc lão đã từng đội sổ 500 năm, Diệp lão 400 năm, cao nhất là Nhan chưởng môn lúc đó, trọn vẹn 1.000 năm. Ngươi quên rồi sao…” Ông khẽ nói, “môn thi của Thái Ất, chưa đạt được hạng Bính là phải thi mãi cho đến khi đạt được hạng Bính…” +
Tả Lương Thi nghẹn họng nhìn trân trối. +
Lúc ông ta còn trẻ đã bị cha mình ném đến Thái Ất Tông “giao lưu” một thời gian, đến nay vẫn ấn tượng sâu sắc với không khí 3 ngày một kỳ thi nhỏ, 5 ngày một kỳ thi lớn của Thái Ất. Nhưng ông ta vạn vạn không ngờ, đám người kỳ quái của Thái Ất này vậy mà lại nghiêm túc đến mức này —— đã làm đến trưởng lão và chưởng môn rồi mà vẫn không thể xóa bỏ môn học chưa đạt được hạng Bính. +
Đây là cái quái gì vậy?! +
“Thái Ất các ngươi…” Tả Lương Thi dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục, “Thôi thôi. Vẫn là nói chuyện chính đi.” +
Ông ta ngừng lại một chút. +
“Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu canh giữ đông bắc ngung, thực ra chỉ vì một việc——” +
Quân Trường Duy tập trung tinh thần. +
“Ngăn nhật nguyệt, khiến chúng không xuất hiện cùng lúc, cai quản dài ngắn của chúng.” +
Tả Lương Thi nghiêm nghị trầm giọng, từng chữ nặng tựa ngàn cân, bí mật được xây dựng từ bốn cực tám phương được mở ra, mặt trời mọc mặt trăng lặn, Kim Ô Huyền Thố treo cao giữa trời xanh. Ông ta nhìn thẳng vào mắt Quân Trường Duy, phát hiện ánh mắt của lão già nghiện rượu này bỗng trở nên sắc bén bức người, trở nên hung hăng như đao. +
Tả Lương Thi kinh ngạc. +
Tên lỗ mãng chỉ biết vung đao này vậy mà… +
“Không hiểu.” +
Tả Lương Thi suýt ngã ngửa: “Không hiểu thì ngươi bỗng dưng nghiêm túc làm gì?” +
“Phối hợp với ngươi một chút.” Quân Trường Duy giải thích. +
“…..” Tả Lương Thi hít sâu, nhắc nhở mình không đánh lại được tên điên này, “Giải thích với ngươi như thế này… mẹ kiếp,” Tả đại các chủ duy trì bộ mặt đoan chính bao nhiêu năm đã bị phá vỡ, giáo dưỡng trôi theo dòng nước mà chửi một tiếng, “Cha nội nó, ta thật sự có thể giải thích rõ ràng cho một kẻ đội sổ môn tính toán như ngươi sao?” +
“Không thử sao biết?” +
Quân Trường Duy không đổi sắc mặt. +
Người có thể độc chiếm hạng bét môn tính toán ở Thái Ất Tông 300 trăm, cái mặt dày “gỗ mục” đã khiến vô số sư huynh sư tỷ trưởng lão năm xưa tức đến nhảy dựng lên, tuyệt đối không phải một câu “cha nội” của Tả đại các chủ có thể lay động được. +
“Nói thế này đi.” +
Tả Lương Thi trầm ngâm một lát, phất tay áo, linh khí hóa thành 10 vầng mặt trời nhỏ và 1 vầng trăng sáng, từ từ xoay tròn giữa không trung. +
“10 mặt trời quay quanh mười hai châu một vòng là một năm. Huyền nguyệt tròn khuyết một vòng là một tháng. Không phải là Vụ Nguyệt, Chiêu Nguyệt và Chướng Nguyệt, mà là 12 kiến nguyệt được thiết lập theo địa chi là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Vụ, Chiêu và Chướng nói chính xác hơn, nên gọi là “quý”.” +
“Cái này ta vẫn hiểu.” Quân Trường Duy xen vào. +
Chiêu Nguyệt, Vụ Nguyệt và Chướng Nguyệt chỉ là một cách gọi theo thói quen. +
Mỗi thành trì sẽ căn cứ vào mức độ đậm đặc của chướng khí bên ngoài thành để xếp tháng hiện tại vào một trong ba loại Chiêu, Vụ và Chướng. Chiêu Nguyệt gieo trồng, Vụ Nguyệt thu hoạch, Chướng Nguyệt đóng thành. Mà lịch pháp chính thức tính toán thời gian là thực hiện theo 12 kiến nguyệt được sắp xếp theo địa chi. +
“Nếu ngay cả cái này ngươi cũng không hiểu thì nên tìm một miếng đậu phụ mà đập đầu chết đi.” +
Tả Lương Thi bực bội nói. +
Quân Trường Duy lặng lẽ uống rượu. +
“Một năm tương ứng với 12 tháng, từ khái niệm này mà nói,” Ngón tay của Tả Lương Thi lướt một vòng trên mặt trời mặt trăng do linh khí hóa thành, “thời gian 10 mặt trời quay quanh mười hai châu một vòng phải khớp với thời gian Huyền nguyệt quay một vòng. Nhưng trên thực tế, tốc độ của Kim Ô kéo mặt trời chậm hơn tốc độ của Huyền thố ôm trăng.” +
“Thỏ đẻ con quả thực nhanh hơn…..” +
Quân Trường Duy gật đầu. +
“Câm miệng.” Tả Lương Thi mặt đen lại, “Huyền thố ôm trăng là nói Huyền thố ăn trăng rồi lại nhả trăng ra, khiến cho mặt trăng từ trăng khuyết biến thành trăng tròn, rồi lại từ trăng tròn biến thành trăng khuyết, không phải là thật sự đang thảo luận với ngươi chuyện thỏ đẻ con nhanh hay chậm.” +
Quân Trường Duy tiếp tục uống rượu. +
“Kim Ô quay quanh mười hai châu một vòng khoảng 365 ngày 2 giờ 3 khắc, chu kỳ biến đổi tròn khuyết của mặt trăng khoảng 29 ngày 12 giờ. Ngươi có thể hiểu đơn giản là, nhật quỹ và nguyệt quỹ vốn dĩ nên song song, nhưng trên thực tế, giữa chúng tồn tại một góc độ rất nhỏ.” Ngón tay Tả Lương Thi vẽ một đường, tốc độ vận hành của mặt trời mặt trăng do linh khí hóa thành bỗng tăng nhanh, “Nói cách khác… nếu cứ theo một quỹ đạo, cứ vận hành mãi, cuối cùng cứ cách một khoảng thời gian, nhật nguyệt sẽ như thế này——” +
Tả Lương Thi buông ngón tay ra. +
Vầng mặt trời màu vàng và vầng mặt trăng màu trắng va vào nhau thật mạnh, nổ tung thành một màn pháo hoa. +
“Ầm!” +
Tả Lương Thi thu tay lại. +
“Nhật nguyệt va chạm.” +
Quân Trường Duy từ từ đặt bình rượu xuống, nhìn những đốm sáng hai màu vàng bạc lả tả rơi xuống: “Cho nên mục đích của Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu canh giữ đông bắc ngung…..” +
“Kinh Nữ Nguyệt Mẫu nuôi thần điểu, tên là Uyên. Ngàn vạn năm qua, Kinh Nữ và Nguyệt Mẫu dựa vào Uyên điểu để ngăn cản nhật nguyệt gặp nhau.” Tả Lương Thi khẽ nói, “Ở đông bắc ngung để ngăn nhật nguyệt, khiến chúng không xuất hiện cùng lúc, cai quản dài ngắn của chúng… hiểu chưa?! Ta không phải đang lo cho hai người họ, ta đang lo nhật nguyệt va chạm! Điều đó sẽ khiến cho mười hai châu không có mặt trời mặt trăng, chướng khí nhấn chìm thành trì, Đại Hoang hoàn toàn nuốt chửng đất dày, sinh linh đồ thán, ngay cả tu tiên giả cũng không còn chỗ đứng chân!” +
“Vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó.” Quân Trường Duy khẽ lắc đầu. +
“Phải.” Tả Lương Thi gật đầu, “Thiên Ngoại Thiên đã ra tay, bọn họ tuy không hiểu nhiều về quỹ đạo trên trời nhưng với thực lực của đám người đó, ép buộc nhật nguyệt đi sai đường, vẫn có thể làm được. Ta đã nói mà, đám người Bách thị này sao lại răm rắp nghe lời Thiên Ngoại Thiên như vậy… đám khốn kiếp này! Dám giấu diếm chuyện lớn như vậy.” +
“Làm sao có thể không giấu diếm được chứ?” Quân Trường Duy chế nhạo, “Bọn họ đã xem nhật nguyệt là của mình lâu như vậy, sao lại có thể công khai chuyện này ra ngoài, để cho tiên môn chúng ta có cơ hội can thiệp vào quỹ đạo?” +
“Cho nên, chiếc chìa khóa đó thật sự tồn tại?” +
Tả Lương Thi nhìn thẳng vào mắt đối phương. +
Tiếng sóng vỗ dữ dội. +
Áo vải của Quân Trường Duy bị gió biển thổi phồng lên, áo bào xanh lam của Tả Lương Thi cũng bay phấp phới, thanh trường đao đen vàng nằm ngang giữa chiếc bàn thấp, đao chìm trong vỏ, không khí như một sợi dây bất ngờ căng ra, có thể đứt bất cứ lúc nào. +
Một lúc lâu sau. +
Quân Trường Duy cười cười. +
“Ngươi đã hỏi Đào Dung rồi?” Quân Trường Duy tùy ý hỏi, “Ông ta không chịu nói đúng không.” +
Tả Lương Thi không né tránh, chậm rãi gật đầu: “Ông ta không nói, nhưng ta là các chủ, đoán thì vẫn có thể đoán được một chút. Nếu như thật sự có một chiếc chìa khóa có thể chi phối sự vận hành của nhật nguyệt, vậy thì có người vội vàng muốn giết Cừu trưởng lão như vậy thì có thể giải thích được rồi. Chìa khóa thật sự ở trên người y sao?” +
“Nói cho ngươi biết cũng không sao,” Quân Trường Duy nói, “chìa khóa không ở trên người y, nhưng quả thực có liên quan đến y.” +
“Mẹ kiếp!” Tả Lương Thi không nói hai lời, đứng dậy định đi, “Biết chìa khóa có liên quan đến y còn dám để y xuống núi… cho ngươi mượn phi thuyền nhanh nhất luôn, bây giờ ngươi đến lối vào “Nam Minh” mà đợi, Đào trưởng lão vừa đến thì lập tức đưa y về Thái Ất. Một khắc cũng đừng chậm trễ.” +
“Đứng lại.” +
Quân Trường Duy lạnh lùng nói. +
“Thái Ất các ngươi điên rồi sao?” Tả Lương Thi hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, “Ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi, cho dù không có chuyện chìa khóa, các ngươi cũng không nên để y xuống núi!” +
“Nói bậy.” Quân Trường Duy liếc mắt một cái, dứt khoát mắng, “Y muốn xuống núi thì xuống núi, y muốn làm gì thì làm. Lấy đâu ra nên hay không nên.” +
“Trường Duy!” Tả Lương Thi nghiêm giọng, “Các ngươi rõ ràng biết y bây giờ đang ở trạng thái nào!” +
“Ngươi tưởng Thái Ất ta nuôi y là đang giam cầm một thanh hung binh sao?” +
Quân Trường Duy uống cạn ngụm rượu cuối cùng, mạnh tay ném bình rượu xuống đất, trong chớp mắt, một vầng cung màu vàng phá vỡ không trung, Kim Thác Đao kề ngang giữa yết hầu Tả Lương Thi. +
“Nói bậy bạ gì đó.” +
Lúc nào y cũng như một tên say rượu, cả người say khướt, lúc này lại hung dữ như thú. +
“Đó là tiểu sư tổ của Thái Ất ta!” +
“Bây giờ ngươi có thể giết ta, ngươi có thể giết hết tất cả mọi người trên đời này sao?” Tả Lương Thi khẽ hỏi, “Đều là người trong cuộc, không cần phải nói những lời khó hiểu nữa —— y bây giờ một thân nghiệp chướng, nếu bị lộ ra, sẽ bị chính đạo vây giết phải không? Nếu ngay từ đầu đã giấu được thì không thể tiếp tục giấu bí mật này sao?” +
“Bí mật rồi sẽ có ngày bị lộ.” +
Quân Trường Duy xoay người đối diện với biển, tay áo bị gió thổi phồng lên. +
“Thái Ất không phải là lồng giam, y cũng không phải là thú bị nhốt.” +
“Thái Ất các ngươi muốn đối địch với cả thế gian sao?” +
Tả Lương Thi ở sau lưng y khẽ hỏi. +
“Trước kia lúc tiên môn luận đạo, người của Sơn Hải Các các ngươi viết sách luận đạo thao thao bất tuyệt, đạo lý hết bộ này đến bộ khác. Ta không có nhiều lời dài dòng như ngươi, ta chỉ biết một việc…..” Quân Trường Duy không quay đầu lại, “Ở Thái Ất ta, tuyệt đối sẽ không có tòa thành nào phải chịu khổ trăm năm.” +
Toàn thân Tả Lương Thi chấn động, nhất thời không nói được lời thứ hai. +
“Đối địch với cả thế gian?” +
Quân Trường Duy khàn giọng cười một tiếng, bỗng vung một đao chém về phía mặt biển đang dâng trào cuồn cuộn. +
“Sợ gì chứ!” +
Sóng lớn bị cắt đôi, mặt biển nứt ra một đường dài mấy ngàn trượng, hàng tỷ tấn nước biển ngưng tụ hai bên vết đao. Quân trưởng lão mặc áo vải cầm đao nhảy ra ngoài cửa sổ, tháo hồ lô lớn bên hông mình, đi trên những rạn san hô, bùn cát dưới đáy biển, cất cao tiếng hát cuồng uống, dần đi xa. +
Trong gió chỉ còn lại tiếng hát khàn khàn phóng khoáng của y. +
“Nhật nguyệt không dừng, trời đất cao dày. +
Đằng xà làm đất, thần quy thịt mục! +
Bạch lộc khó chăn, tuế hạc khó bay. +
Già đi thì chết, trẻ buồn lầu cao!” +
Tiếng hát dần dần xa xăm. +
Tả Lương Thi lặng lẽ đứng trên lầu. +
Ở Thái Ất sẽ không có tòa thành nào chịu khổ trăm năm… nhưng thiên hạ này, không phải tất cả các tông môn đều là Thái Ất. +
Tiên môn vạn năm, Thái Ất đứng đầu. +
Vết đao màu vàng trên mặt biển cuối cùng cũng tan vỡ, nước biển ầm ầm đổ xuống, tung lên ngàn vạn bọt sóng trắng. +
……………………………… +
Rầm! +
Lục Tịnh đập đầu vào bàn, mặt lem luốc mực. Cậu chàng cứng đờ quay đầu, đôi mắt đờ đẫn nhìn bức tường… bầu trời hôm nay thật trong, mặt trời thật lớn, mây thật cao… mặt trăng thật đỏ… hử??? +
“Đã gục rồi à?” +
Cừu Bạc Đăng đứng bên bàn, tiện tay cầm một quyển ký biểu lật xem. +
“Lục Thập Nhất được không vậy? Mới tính chưa được 7 quyển mà?” +
“Quỹ đạo mặt trời tuần thứ sáu, đi 2 độ, nguyệt hành đến hành cung.” Tả Nguyệt Sinh ở sau lưng báo ra góc độ nhật quỹ nguyệt quỹ mới, ban đầu tay hắn gảy bàn tính như “vô ảnh thủ”, bây giờ dần dần cũng chậm lại. +
“Qua.” +
Cừu Bạc Đăng vừa lật ký biểu nhật nguyệt của Lục Tịnh vừa tranh thủ đối chiếu kết quả tính toán của Tả Nguyệt Sinh. +
“…..” Lục Tịnh im lặng một lát, bỗng dưng đập bàn đứng bật dậy, “Hay cho Cừu Bạc Đăng nhà ngươi, quả nhiên là đang giả heo ăn thịt hổ! Ta tuyên bố, ngươi bị khai trừ khỏi hội công tử ăn chơi trác táng!” Cậu chàng phẫn uất, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, “Phì! Đồ gián điệp trà trộn vào đội ngũ công tử ăn chơi!” +
Bốp. +
Cừu Bạc Đăng dùng một quyển ký biểu dày cộp đập thẳng vào đầu Lục Tịnh, làm cậu chàng lại gục xuống. +
“Bạn học Lục, cho ngươi thêm một cơ hội nữa để sắp xếp lại lời nói.” +
Kiếm Thái Nhất ra khỏi vỏ nửa thước, Cừu Bạc Đăng ôn hòa nói. +
“Ý ta là, Cừu đại thiếu gia ngài phóng đãng không che giấu tài năng xuất chúng, thật là một nhân vật phong lưu một thời.” Lục Tịnh nhanh chóng đổi giọng. +
“Lục Thập Nhất, khí phách đâu rồi?” +
Tả Nguyệt Sinh dừng tay, ừng ực uống một ngụm nước. +
Hắn tính nhiều nhất, đã tính được khoảng 12 quyển ký biểu nhật nguyệt. +
“A di đà Phật, bần tăng cảm thấy…” Hoà thượng Bất Độ ngả người ra sau, ánh mắt mơ màng, đã có chút thần trí không rõ, “Bần tăng cảm thấy… vẫn cần phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi một chút… a… Phật tổ, bần tăng thấy nhiều sao quá…” +
“Một đám đệ đệ.” +
Cừu Bạc Đăng chế nhạo. +
Đệ đệ thì đệ đệ thôi. +
Giữa việc tiếp tục tính toán và nghỉ ngơi, mấy người không chút do dự mà chọn vế sau. +
Lâu Giang dừng bút, sắp xếp lại các góc độ nhật nguyệt đã tính ra. +
Công việc tính quỹ đạo thực ra Chu Tử Nhan đã hoàn thành một phần. +
Chu Tử Nhan không hiểu “Thiên Trù”. Nhưng trong một trăm năm, cậu ta đã cố gắng hết sức để thu thập tất cả dữ liệu ký biểu nhật nguyệt mà bản thân có thể thu thập được, dựa vào kiến thức tính toán của mình, trong trường hợp không có công thức của “Thiên Trù” —— cách nói “công thức” này là của Cừu đại thiếu gia —— vậy mà cũng tính ra được một phần nhỏ. +
Lâu Giang trong trường hợp không hiểu “Thiên Trù” cũng đã thử tính quỹ đạo, nhận thức rõ ràng hơn ai hết sự khác biệt giữa có công thức và không có công thức. +
Khối lượng công việc và độ khó của hai cái gần như không thể so sánh được. +
Bọn họ có công thức do Cừu Bạc Đăng đưa ra sau khi hiểu được “Thiên Trù” mà còn tính toán đến chết đi sống lại, vậy Chu Tử Nhan không có công thức thì sao? +
Lâu Giang không biết trong một trăm năm, lúc Chu Tử Nhan tính toán quỹ đạo trong đống giấy tờ đã có tâm trạng gì… liệu có còn một chút hy vọng mong manh nào không? Liệu có còn chờ đợi một ngày nào đó nỗi oan của Nhụ Thành có thể được giải? +
Hắn không biết. +
Cừu Bạc Đăng đi một vòng, cầm lấy tất cả dữ liệu mà mọi người đã tính ra trong tay, gộp lại lật xem. Y lật rất nhanh, bỗng nhiên, y dừng lại ở một trang. +
“Ê.” +
Y đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng. +
“Sao vậy?” Lục Tịnh lo lắng ngồi dậy, trang mà Cừu Bạc Đăng đang xem vừa hay là do cậu tính, “Chỗ nào tính sai à?” +
Cừu Bạc Đăng nhíu mày, trầm tư hồi lâu. +
“Có chút không đúng…” Cừu Bạc Đăng lẩm bẩm, giơ tay lên không trung vẽ hai đường song song, “Góc độ của nhật quỹ và nguyệt triệt có chút không đúng…” +
“Đã tính ra quỹ đạo nhật nguyệt bị thay đổi của Nhụ Thành rồi à?” Lục Tịnh vui mừng khôn xiết, “Phần còn lại có phải là không cần tính tiếp không?” +
“Không chắc.” Cừu Bạc Đăng lắc đầu, “Tả Mập, ngươi quay lại tìm Đào trưởng lão một chuyến, xin một bản ký biểu nhật nguyệt của Sơn Hải Các các ngươi —— toàn bộ trong vòng trăm năm đều phải lấy về đây.” +
“Hả?” +
Lục Tịnh da đầu tê dại. +
“Được.” Tả Nguyệt Sinh gật đầu. +
Lục Tịnh than thở một tiếng, lăn một vòng trên bàn. +
…..Thôi được rồi, chỉ có một mình Cừu Bạc Đăng hiểu được “Thiên Trù”, y nói sao thì là vậy thôi. +
“Nói mới nhớ,” Lục Tịnh trăm bề không hiểu, “Cừu đại thiếu gia, trước đây ngươi thật sự chưa từng học “Thiên Trù” sao? Thật sự là lần đầu tiên xem đã hiểu ngay à.” +
“Câu hỏi hay.” Cừu Bạc Đăng đặt giấy xuống, “Đáp án là ta cũng không biết.” +
Lục Tịnh lườm một cái. +
“Ngươi cứ giả vờ đi, ta tin ngươi mới là lạ.” +
“Ồ,” Cừu Bạc Đăng đổi giọng, “Thứ đơn giản như vậy, các ngươi vậy mà không hiểu? Vậy thì đây không phải là vấn đề của ta, là vấn đề của các ngươi.” +
Lục Tịnh trừng mắt nhìn y, trừng một cái đã phát hiện ra một việc vừa nãy không để ý, lập tức lật người ngồi dậy. +
“Ê?” Cậu chàng chỉ vào tóc của Cừu Bạc Đăng, “Tóc ngươi sao lại rối rồi?” +
“Ta thấy ngươi rất có sức sống đấy, Lục Thập Nhất.” +
Cừu Bạc Đăng vô thức sờ vào trong tay áo, sờ thấy trống rỗng, y muốn cười mà không được. +
“Đến đi, tiếp tục tính.” +
Lục Thập Nhất: …… 1
Lục Thập Nhất hiểu rồi! +
Chắc chắn là “chiến tranh lạnh” trong truyền thuyết! +
………………………… +
Nam Cương Vu tộc, tế đàn. +
Lão nhân suýt nữa đã dùng tẩu thuốc đập thẳng vào mu bàn tay, kinh ngạc nhìn Sư Vu Lạc xếp từng vò rượu một lên phiến đá. Dù ông ta đã từng trải, tự cho là mình am hiểu thế sự, nhất thời cũng không hiểu được tình hình trước mắt là gì….. chẳng lẽ thủ vu đại nhân của bọn họ mặt trời mọc đằng tây mà mời ông ta uống rượu? Không không không, tuyệt đối không thể nào. +
Đặt vò rượu cuối cùng xuống, Sư Vu Lạc ngồi thẳng người. +
“Mời lại một người uống rượu,” Hắn ngừng lại một chút, như thể rất không quen trực tiếp hỏi thắc mắc, “nên chọn loại nào?” +



Này ko tính là “chiến tranh lạnh” đâu ( ゚∀゚)人(゚∀゚ )
ông này đi mời rượu còn phải hỏi trưởng bối trong nhà nữa chứ hay thật
So cute
Bắt tính 7 quyển toán liên tục không gục mới là lạ ấy
chương này tính toán rối ren qué