Chương 45: Đi học có lương

Edit: Ry +
Bên kia ném lại một dấu chấm hỏi. +
Lục Nhiên không đợi được câu trả lời nào khác, cơn buồn ngủ lại dâng lên, cứ thế cầm di động thiếp đi. +
Cậu cứ tưởng mình sẽ bất an, vì hôm nay đúng là đã xảy ra quá nhiều chuyện. +
Nhưng thật bất ngờ là đêm nay Lục Nhiên ngủ rất ngon. +
Lâu lắm rồi mới có giấc ngủ ngon như vậy, ngon tới mức sáng hôm sau suýt dậy trễ. +
Cậu như thường lệ mua đồ ăn sáng, dắt Đại Hoàng tới tập đoàn. +
Trên đường đi mới nhớ ra, rút điện thoại, tìm giao diện chat. +
Kỷ Mân đã trả lời, chỉ một dòng ngắn gọn và sáng tạo: Đại Hoàng đẹp trai nhất. +
Lục Nhiên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi, đột nhiên ngộ ra. +
Cậu ngồi xổm xuống nhìn vào cặp mắt hạt đậu của Đại Hoàng một lúc lâu. +
Chú chó nhỏ bị chủ nhân nhìn như vậy không hiểu gì, còn tưởng Lục Nhiên muốn chơi với nó, nhảy bổ vào Lục Nhiên. +
Lục Nhiên ôm lấy nó, hôn cái chụt: “Đúng là con trai của bố, sức quyến rũ vô đối.” 1
Xem ra không phải là vì cậu đẹp trai hơn Trương Lân nên có âm mưu gì với cậu. +
Hôm nay lúc Lục Nhiên tới Kỷ Thị, Kỷ Mân lại không ở trong văn phòng. +
Một lát sau người đàn ông mới dặn dò trợ lý vài câu, sau đó trở lại phòng làm việc. Thấy Lục Nhiên vẫn ở đây, hắn không quên hỏi: “Suy nghĩ sao rồi?” +
Lục Nhiên ôm Đại Hoàng gật đầu: “Tôi sẽ làm!” +
Xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì, có tiền ngu mới không kiếm! +
Nhưng rồi cậu thoáng có chút hoang mang, hỏi lại: “Tôi cần làm gì?” +
Kỷ Mân lời ít mà ý nhiều: “Chăm chó của cậu.” +
“Hả?” +
Chỉ vậy thôi à? +
Lục Nhiên thấy tiền này cầm hơi bỏng tay. +
Kỷ Mân khựng lại vài giây, có vẻ cũng thấy nội dung công việc quá đơn giản. +
Hắn ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Đi theo tôi, có việc gì tôi bất tiện thì cậu phải làm.” +
Lục Nhiên ok. +
Sau đó cậu như thường lệ tới quán cà phê, xin nghỉ với chủ tiệm, đợi chủ tiệm đồng ý rồi mới đi. +
Hôm sau sẽ chính thức đi làm, vừa hay là cuối tuần. +
Chẳng qua Kỷ Mân là tư bản không có khái niệm hai ngày nghỉ cuối tuần, như thường lệ tới công ty. +
Ngày đầu tiên nhậm chức, Lục Nhiên xoa tay rất là háo hức. +
Cậu dậy rất sớm, đứng sẵn ở bãi đỗ xe của tập đoàn chờ Kỷ Mân. +
Xe Kỷ Mân đỗ lại, từ xa đã thấy thiếu niên đứng bên thang máy. +
Giây phút nhìn thấy chiếc xe, thiếu niên lập tức sáng mắt, dắt chó chạy tới. +
Quản gia Trần ngồi cạnh ghế lái thấy được, rất bất ngờ nhướn mày, trêu chọc nhìn Kỷ Mân ở phía sau. +
Kỷ Mân giơ tay đỡ trán, khẽ thở dài. +
Hắn rất ít khi ấm đầu làm mấy chuyện vớ vẩn. +
Để Lục Nhiên tới làm trợ lý cho mình xem như là việc đầu tiên. +
Đã vậy nguyên nhân còn rất khó để giải thích. +
Hắn đâu thể nói là vì thấy nhóc con này ra ngoài làm thêm vất vả chật vật quá, hắn bị khó chịu nên tìm cớ giữ người lại? +
Dám nói câu này ra thì đảm bảo chú Trần sẽ cười hắn đủ một năm. 2
Nhìn thiếu niên đang bình bịch chạy tới, sải bước rất là vui sướng, không khác gì chú chó con bên cạnh, Kỷ Mân mở cửa xe. +
Hắn mới điều khiển cầu thang hạ xuống, Lục Nhiên đã đổi góc bay thẳng sang ghế phụ. +
Cậu gần như dán mặt vào cửa kính, mừng rỡ chào: “Bác!” +
Kỷ Mân: “…” +
Coi kìa, ai không biết còn tưởng quản gia Trần mới là người trả lương cho cậu ta. +
Quản gia Trần bước xuống xe, cũng cười với Lục Nhiên: “Buổi sáng tốt lành.” +
“Buổi sáng tốt lành ạ.” Lục Nhiên vui vẻ xoay quanh bác quản gia. +
Cho đến khi cái người từ ghế sau xuống bắt đầu tỏa khí lạnh,quản gia Trần mới cố nén nụ cười, liếc mắt ra hiệu cho Lục Nhiên. +
Lục Nhiên mới nhớ ra công việc của mình, dắt Đại Hoàng đi tới chỗ Kỷ Mân, lên tiếng chào hỏi: “Chúc sếp có một buổi sáng tốt lành.” +
Kỷ Mân: “Ờ.” +
Hóa ra cậu còn nhớ ai mới là sếp của cậu. +
Lục Nhiên thấy hắn điều khiển xe lăn xuống đất, theo bản năng đi ra phía sau nắm vào thành đẩy. +
Kỷ Mân sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, quản gia Trần cũng định nhắc, nhưng Lục Nhiên đã nhanh nhẹn đẩy xe chạy về phía thang máy. +
Từ sau khi bị tai nạn dẫn tới chân bị tàn tật, Kỷ Mân vô cùng bài xích người khác động vào xe lăn của mình. +
Hắn giống như đang cố thủ ranh giới cuối cùng nào đó, hoặc là muốn chứng minh mình không phải là một kẻ tàn tật đến sinh hoạt hàng ngày cũng không tự lo được, thế nên hắn sẽ luôn tự mình điều khiển xe. +
Nhưng giờ, Kỷ Mân đang được trải nghiệm cái gọi là xe lăn nhanh như chớp. 1
Thiếu niên đẩy rất nhanh, gió thổi rối phần tóc mái của hắn, mấy sợi bung ra khỏi sự trói buộc của keo xịt tóc, nhẹ nhàng rũ xuống trên trán, rồi lại bay. +
Tác phong của Kỷ Mân luôn rất trưởng thành điềm tĩnh. +
Lần này, lần đầu tiên trên xe lăn, hắn thế mà cảm nhận được khoái cảm của việc đua xe thời trẻ. 1
Sốc đến mức hắn cứ đờ ra đó, mọi câu từ ngăn cản kẹt hết ở đầu lưỡi. +
Một giây sau, thiếu niên đang hào hứng chợt nhớ ra một chuyện. Cậu “a” một tiếng, đột nhiên buông tay. +
Thế là, trước mặt quản gia Trần, trước mặt tài xế của Kỷ Mân, trước mặt trợ lý của Kỷ Mân, trước mặt tất cả những nhân viên Kỷ Thị cuối tuần phải tăng ca đang há hốc. Vị chủ tịch u ám quanh năm của họ, cái người lúc nào cũng bi quan chán đời, dẫn đến cái xe lăn cũng trông nặng nề ù lì… Người lẫn xe cứ thế “vèo” cái trượt về phía trước mấy mét. 3
Tay nhấn phanh, cả người cũng nảy lên “lộp bộp” mấy lần mới dừng. +
Trong cảnh tượng rõ là buồn cười này, tất cả đều im như thóc, cho đến khi người đàn ông trên xe lăn nghiến răng nghiến lợi gầm ghè: “Lục! Nhiên!” +
“Ấy xin lỗi.” Lục Nhiên vội vàng giải thích: “Tôi mới nhớ ra, anh từng nói là không thích người khác đụng vào xe lăn đúng không?” +
Kỷ Mân: “…” +
Giờ mới hỏi có phải là “sớm” quá không. +
Lục Nhiên nhìn cái mặt đen như đít nồi của hắn, thầm nghĩ xong đời, mới ngày đầu đi làm đã nhận án tử. +
Kỷ Mân cố ép mình phải nghiêm mặt. +
Nói là ép, bởi vì chính hắn cũng thấy cảnh này buồn cười. 1
Lý trí cố kéo căng sợi dây cuối cùng, nói cho hắn biết hắn phải ra vẻ tức giận. +
Cảm xúc lại như đứa trẻ sa vào những vui đùa, không tức nổi. +
Kỷ Mân chỉ có thể cố đanh mặt, lành lạnh nhắc: “Dắt chó của cậu đi.” +
“À.” Lục Nhiên thở phào, xem ra chưa bị đuổi. +
Cậu khom lưng ôm Đại Hoàng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Kỷ Mân, hỏi hắn: “Thế giờ là tôi đẩy hay anh tự đi?” +
Kỷ Mân khựng lại, sau đó nhấn nút cho xe chạy. +
Xe lăn như mọi ngày chầm chậm tiến lên, nhịp điệu như một vũng nước đọng. +
Lục Nhiên tụt lại phía sau, lén hỏi quản gia Trần: “Có phải anh ta đang giận không ạ?” +
Quản gia Trần nhìn Kỷ Mân, bác khá là bất ngờ, lắc dầu với Lục Nhiên: “Khó nói.” +
Vì trông Kỷ Mân không giống như tức giận. +
Sau khi tới văn phòng, Kỷ Mân nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. +
Lục Nhiên không làm phiền hắn, lại không biết mình cần làm gì, thế là bắt chước Đại Hoàng ngồi trên ghế sô pha. +
Nhưng dù sao thì cậu cũng không vô tư được như chó. +
Làm ổ một hồi, cứ cảm thấy có lỗi với tiền lương, thế là trong lúc Kỷ Mân làm việc, Lục Nhiên không nhịn được hỏi: “Tôi có cần phải làm gì không?” +
Giọng điệu hoang mang của thiếu niên khiến Kỷ Mân ngẩn ra. +
Hắn dừng tay, ngón cái miết đốt ngót tay nửa ngày không đáp được. +
Vì chính Kỷ Mân cũng không biết hắn muốn cho Lục Nhiên làm gì. +
Nhóc con này mới năm nhất, chuyên nghiệp quá thì không biết, mấy cái lặt vặt thì không cần cậu làm. +
Lần trước chủ động tới quán cà phê đưa ra đề nghị giới thiệu việc mới cho Lục Nhiên, với Kỷ Mân mà nói thì chỉ là tiện tay, rất đơn giản. +
Trong thế giới của hắn, công việc phù hợp với Lục Nhiên có rất nhiều. +
Có hắn giới thiệu, sẽ không ai làm khó cậu. +
Nhưng giờ, những thứ này chỉ hiện lên trong đầu Kỷ Mân một chớp mắt đã bị hắn đè xuống. +
Hắn tiếp tục việc trên tay, hỏi: “Đỗ tiếng Anh cấp 4 chưa?” +
“Tôi mới thi, chưa có điểm.” Lục Nhiên đáp. +
Cậu không biết tại sao Kỷ Mân lại hỏi cái này, nghĩ vài giây rồi bổ sung: “Nhưng khả năng cao là sẽ đỗ.” +
“Vậy xem đề thi và từ đơn cho cấp 6 đi.” Người đàn ông tóm gọn công việc của cậu bằng một câu. +
Lục Nhiên: “…” +
Cậu im lặng hai giây, sau đó lấy danh sách từ đơn và bài thi từ trong cặp ra. +
Ban đầu cậu mang mấy thứ này là định tranh thủ xem lúc rảnh, không ngờ thực tế lại là lúc nào cũng rảnh. +
Lục Nhiên đặt giấy lên tay ghế sô pha, bắt đầu làm bài. 1
Văn phòng chìm trong tĩnh lặng. +
Thỉnh thoảng sẽ có người vào, thấy thiếu niên đang nằm bò trên sô pha làm bài thì kinh ngạc rớt mắt, lại phải cố nuốt một bụng chấn động, yên lặng ra ngoài. +
Lục Nhiên làm bài, dần đắm chìm trong đó. +
Tới gần giờ ăn trưa, Kỷ Mân dừng tay, tựa lưng vào ghế. +
Sáng nay trời khá âm u, nhưng giờ nắng đã chiếu rọi, vệt vàng óng ánh ngày đông xuyên qua cửa sổ vào phòng, rải lên một góc ghế sô pha. +
Trên chiếc sô pha bằng da màu đen có thiếu niên đang nằm sấp. Tư thế đã chuyển từ khép nép ngồi vặn ban đầu sang thư giãn nằm dài. +
Cậu đang tra từ, ánh nắng phủ lên một lớp hào quang vàng kim mờ ảo trên mái tóc đen mềm kia. +
Kỷ Mân nheo mắt nhìn cảnh này, bỗng thấy có chút xíu vui vẻ. +
Giống như những ngày trước đó, mỗi khi hắn tạm nghỉ ngẩng lên sẽ thấy chú chó con trên ghế sô pha. +
Niềm vui này rất mờ nhạt, không thể nắm bắt, nguyên nhân cũng không rõ. +
Giống như là trong cuộc sống tĩnh mịch đột nhiên có một vệt màu sáng bừng xuyên tới. +
Không cần làm gì hết, sự tồn tại của vệt sáng ấy đã đủ để quấy lên gợn sóng. +
Nhưng lại vẫn có chỗ nào đó không đủ thuận mắt. +
Kỷ Mân nhìn một hồi, lấy điện thoại nhắn cho trợ lý. +
Lục Nhiên làm bài trong vui sướng, rất lâu rồi cậu mới có cơ hội hoàn toàn đắm chìm trong học tập như vậy. +
Sau khi tròn 16 tuổi, cậu bắt đầu đi làm thêm. +
Khi bạn học thảo luận tan học nên ăn gì, cậu lại nghĩ nên làm gì để tiết kiệm thời gian, kiếm thêm tiền, tồi tranh thủ lúc đi làm cố gắng học thêm một chút. +
Trái tim vẫn luôn lơ lửng trên không trung, kéo co qua lại giữa hai điểm. +
Lục Nhiên bỗng bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, ngẩng đầu lên. +
Cậu có cảm giác như người chìm trong mộng mới tỉnh. +
Quản gia Trần hiền hòa cười với cậu: “Chăm chỉ học tập thì cũng không được quên ăn nhé.” +
Vừa nói bác vừa bày thức ăn và dao dĩa lên bàn trà trước mặt cậu. +
“Để cháu làm ạ.” Lục Nhiên vội nói. +
Cậu chưa từng được ai chăm chút cho như vậy, thấy hơi nóng mặt. +
Tươi cười của bác quản gia lại phai nhạt. +
Lục Nhiên ăn hai miếng mới nhớ ra đang giờ làm việc, vội vàng ngẩng lên nhìn Kỷ Mân. +
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang ăn trưa với tư thế rất nhã nhặn, từng động tác đều thể hiện lễ nghi được dạy dỗ bài bản. +
Lục Nhiên nhìn một hồi, cảm thấy đây có lẽ chính là thứ bà Thẩm vẫn luôn theo đuổi. +
Ăn trưa xong, Lục Nhiên dọn bàn. +
Cậu đi tới chỗ bàn làm việc của Kỷ Mân, định thu dọn, quản gia Trần lại tiến lên: “Để bác làm cho.” +
Giọng rất ôn hòa, nhưng không cho từ chối, lấy đi khay ăn trong tay Lục Nhiên. +
Lục Nhiên chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha. +
Sự hoang mang được đè nén sau khi chú tâm làm đề lại dâng lên. +
Hết giờ ăn trưa, cửa phòng mở ra, có hai công nhân mặc đồng phục khiêng vào một cái bàn. +
Bàn này rất đơn giản, giống bàn đơn ở trường học. +
Đợi họ cẩn thận xếp xong cái bàn, Kỷ Mân hất cằm: “Đừng có nằm trên sô pha, không tốt cho mắt, qua kia ngồi.” +
Lục Nhiên: “…” +
Cậu cầm sách vở, im lặng lề mề đi qua. +
Trong lòng không ngừng càu nhàu, má nó chuyện quái gì vậy, đi học có lương à? +



Tui cũng muốn 🥹 vừa đi học vừa đi làm mệt quá quây ơi
Đi làm thế này ai cũng muốn đi làm em ơi
Được nuôi thế này ai mà chả thích (^o^)
Tui cũng muốn
Công việc như này ai mà k ham đây😭
Tổng tài mặt lạnh và cậu sinh viên “may mắn” theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lun=)))
Truyện bjo mới ra chương mới vậy ah?
Tôi cũng muốn đinlamf như này
Em cũng muốn hú hú
Đi làm cỡ này mình cũng muốn
TnT có ai thuê đọc chiện gây trả lương k ghen tị cá
Tui cũng muốn đi học đc trả lương chứ đ mún đi làm mới có lương nữa huhu
Toi cũng múnnnn
Mỗi ngày đi làm là một ngày vui đúng nghĩa này:)
Thương em rùi nè
sướng quá chưa quen (ᵕ—ᴗ—)
Ỏo
Sướng :))
Ỏ
Cũng muốn đc như thế nhưng đời ko như mơ tư bản dí đét xi mo
Tới khi nào ẻm mới nhận ra đây
Chờ đến bao giờ a. Mân và bé Nhiên mới nhận ra nhỉ