Skip to main content

Chương 45: Linh Hồn vĩnh tồn – 6

dathaiPiter

Mã Lễ Ngạo đang chạy phía trước, còn sự sống Linh Hồn vô hình thì dữ tợn truy đuổi phía sau. +

Đối với sự sống Linh Hồn vừa mới giết chết Anh Hùng mắt lam kia mà nói, gã cho rằng xâm nhập vào não bộ của Mã Lễ Ngạo rồi giết chết anh cũng sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng. +

Dù sao thì trước khi giết Anh Hùng mắt lam, gã đã giết không dưới một nghìn Anh Hùng loài người rồi. Bất kể những Anh Hùng loài người đó có năng lực đặc biệt ra sao, là nam hay nữ, là già hay trẻ, chỉ cần không nhìn thấy gã, thì cuối cùng đều sẽ hoảng loạn bỏ chạy mà trở thành thức ăn của gã. +

Cùng lắm thì cũng chỉ giống như Anh Hùng mắt lam kia, nhờ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mà cầm cự được thêm chút thời gian, cung cấp thêm chút dinh dưỡng tinh thần cho gã mà thôi. Con người vốn yếu đuối, một khi bị bọn gã xâm nhập vào não bộ thì số phận đã được định sẵn là cái chết, chưa từng có ngoại lệ. +

Nghĩ đến đây, sự sống Linh Hồn Florence bèn nở một nụ cười hiểm độc không ai nhìn thấy, gương mặt cũng hiện lên nét giận dữ tối tăm —— năm đó nếu không phải Long Uyên của Đế Quốc Rồng Thần dùng sức mạnh khổng lồ ngăn chặn sự xâm lược của bọn gã, thậm chí tiêu diệt phần lớn người trong tộc, đánh tan phòng tuyến của bọn gã, thì với sức mạnh tồn tại đặc biệt như sự sống Linh Hồn, lặng lẽ chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ cũng chẳng phải việc gì khó. +

Đáng tiếc, trong vũ trụ này vẫn còn sự tồn tại như Long Uyên, đè ép bọn họ đến mức không dám làm càn, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi các hành tinh quy định. Thậm chí bọn gã còn bị Công ước Vũ trụ trói buộc, không được tùy tiện xâm nhập hay nuốt chửng sự sống của những hành tinh và nền văn minh cấp thấp, nếu không thì khẩu vị và chủng loại thức ăn của bọn họ chắc chắn sẽ phong phú hơn rất nhiều. +

Cái Đế Quốc Rồng Thần với ba vị Vương giả duy trì hòa bình và ổn định đáng chết kia! +

Vũ trụ này rộng lớn và bao la đến thế, có vô số sự sống đủ loại đủ dạng, tại sao cứ nhất định phải duy trì hòa bình chứ? Chính sự đa dạng chủng tộc chẳng phải đang nói lên rằng giết chóc và cạnh tranh mới là cốt lõi của vũ trụ hay sao? +

Chủng tộc và sự sống yếu ớt thì nên chết đi, bọn chúng không xứng có quyền được sống! +

Florence nghĩ đến đây lại nở nụ cười. Tuy rằng trong tinh hệ sự sống Linh Hồn của bọn gã bị Công ước Vũ trụ trói buộc không thể giết chóc bừa bãi, cũng không thể tùy tiện nuốt chửng các sự sống khác, nhưng trong thế giới Trò Chơi Anh Hùng này thì lại khác. +

Bọn gã vốn là những kẻ đặt ra thử thách và khảo nghiệm, hoàn toàn có thể tự đặt ra luật chơi! Trong Thành Linh Hồn này, bọn gã có thể muốn làm gì thì làm! +

Vì vậy, khác với Thành Máy Móc và Thành Động Vật trước đó toàn là tội phạm của tộc này, trong Thành Linh Hồn, những sự sống Linh Hồn ở đây phần lớn đều là “kẻ nắm quyền” trong tộc – những kẻ thích chơi đùa, thích náo nhiệt, có quyền lực và sức mạnh cao hơn. +

Sau khi điều tra rõ ràng con người là dạng sự sống thế nào, bọn gã liền quyết định đến đây để hưởng thụ một bữa tiệc linh hồn thịnh soạn, tiện thể chơi trò săn người một phen. Trò chơi này thật sự chẳng có chút nguy hiểm nào cả! Con người chỉ là nền văn minh yếu ớt hơn động vật gấp bao lần, dù có thức tỉnh năng lực đặc biệt đi nữa thì trước sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh tinh thần, cũng chẳng có nhân loại nào thoát nổi cuộc săn của bọn gã. +

Sự thật đúng là như vậy, trong hai tháng qua, cho dù mười triệu tinh anh của loài người tràn vào đây, thì đến lúc này, số người còn sống cũng chỉ hơn một nghìn. +

Florence nghĩ đến vô số cảm xúc và sức mạnh linh hồn của hàng ngàn Anh Hùng loài người bị mình nuốt chửng, lại nhìn về phía Mã Lễ Ngạo đang chạy phía trước, miệng không khỏi nở nụ cười. +

Tên Anh Hùng nhân loại này trông có vẻ rất mạnh, vậy thì càng tốt, gã sẽ có một món đồ chơi dai sức hơn, một “con heo” cung cấp năng lượng tinh thần lâu hơn. +

Có điều, trông nó chạy khỏe quá đi mất, điều này khiến Florence bắt đầu mất kiên nhẫn. +

Khi Florence tăng tốc lần thứ ba, định đâm thẳng vào não Mã Lễ Ngạo thì lại bị anh đột ngột tăng tốc né được, gã nổi cơn bạo nộ. Tên Anh Hùng loài người chết tiệt này làm sao thế? Sao có thể chạy giỏi đến thế? Hơn nữa còn đúng lúc né được vài lần tăng tốc bất ngờ của gã chứ?! Chẳng lẽ tên này cũng có giác quan thứ sáu siêu mạnh như một Anh Hùng loài người trước đây từng bị gã nuốt sao? +

Sự mất kiên nhẫn xuất hiện trên gương mặt vô hình của Florence. Nếu đúng là loại đó thì e rằng phải tốn nhiều sức đấy, chỉ có thể đợi đến đêm lúc anh ngủ say hoặc mệt mỏi rã rời mới lén lút xâm nhập được. +

Ngay khi Florence đang bực dọc suy nghĩ, gã phát hiện tên Anh Hùng loài người đang chạy phía trước bỗng chậm lại. Anh lộ ra vẻ mệt mỏi và chán nản, thở dài một tiếng, vuốt mặt rồi như nhận mệnh mà nói: “Chạy mệt rồi, không chạy nữa. Nghỉ tí.” +

Rồi gã thấy tên Anh Hùng loài người đó nhìn quanh bốn phía, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế trắng của quán cà phê màu trắng bên lề đường. +

Anh lại còn tự vẽ cho bản thân một ly “Coca Cola Đặc Biệt”?! +

Ngay lập tức, khu bình luận phòng live bị công ty Coca Cola Đặc Biệt chiếm sóng bằng dòng quảng cáo: 【Coca Cola Đặc Biệt! Thư giãn một chút, bạn xứng đáng có được nó!!】 +

Sau đó bị đông đảo khán giả đồng loạt chửi rủa tơi bời. +

Lúc này mà còn quảng cáo cái gì?! Nguy hiểm chưa rõ đang rình rập ngay bên cạnh, mấy người còn dám quảng cáo à?! +

Đúng lúc công ty Coca Cola Đặc Biệt bị mắng đến không dám ló mặt, Mã Lễ Ngạo đã bật nắp lon Coca Cola cái “tách”, bắt đầu ừng ực uống ngon lành. +

Linh Hồn Florence cười không ra tiếng, trong tiếng cười còn mang theo bất mãn và phẫn nộ. Mẹ nó cái tình huống này rồi mà tên Anh Hùng loài người mày còn dám ngồi xuống uống nước?! Không biết ông đây rượt mày suốt cả đoạn đường rồi sao?! Mày tưởng mày chạy xa được chút là thoát được tao à?! +

Florence cười lạnh, lao thẳng như gió về phía não bộ của Mã Lễ Ngạo! Gã định một chiêu nhập hồn cắn nuốt anh hoàn toàn! +

Thế nhưng, đúng lúc gã lại gần, tưởng như đã sắp đụng trúng đầu Mã Lễ Ngạo, thì Mã Lễ Ngạo đang uống Coca Cola đột nhiên nhanh chóng nghiêng người về sau. Linh Hồn Florence cứ lướt ngang qua sống mũi anh như thế, đâm thẳng vào bức tường trắng phía trước. +

Nếu gã có thực thể thì có khi đã thành kết cục “tức quá đập đầu vào tường tự sát” rồi. +

Mã Lễ Ngạo nghiêng người xong liền trở lại tư thế cũ, ừng ực uống nốt ngụm Coca Cola cuối cùng, rồi thuận tay ném chai vào thùng rác trắng bên cạnh, một phát trúng luôn. +

Florence trôi ra từ bức tường: “……” +

Gã không cam lòng nheo đôi mắt vô hình, giây sau liền tăng tốc như một quả bóng chày bay vèo vèo lao đến đầu Mã Lễ Ngạo. Lần này Mã Lễ Ngạo không ngửa người ra sau nữa mà cúi rạp người xuống bàn, khiến Florence lại hụt. +

Mã Lễ Ngạo liếc nhìn hướng Florence bay qua, lôi từ ba lô ra hai mươi lămchai thuốc nghiên cứu thất bại có số hiệu khác nhau. Thậm chí anh còn lấy ra cả đống bùa chú, máu chó đen, gạo nếp, móng lừa đen, kiếm đào do ông nội và đạo hữu của ông cho từ một cái túi khác nữa. +

Xếp kín cả bàn, nhìn có vẻ rất trịnh trọng. +

Linh Hồn Florence vừa lao hụt lần hai đang bắt đầu nghi ngờ chính mình: “…” +

Gã có thể chắc chắn tên Anh Hùng loài người này là người sở hữu sức mạnh đặc biệt khá mạnh liên quan giác quan thứ sáu, người thường thì không thể hai lần liên tiếp né chuẩn xác cú đâm của gã như vậy được. +

Vậy nên, việc tên Anh Hùng loài người này né được đòn tấn công của gã lúc bỏ chạy trước đó hoàn toàn không phải nhờ vận may, mà là đã cảm nhận được nguy hiểm. +

“Xùy.” +

Một âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên trong không trung. Mã Lễ Ngạo khẽ ngẩng đầu. +

“Xem ra mày là loại người trời sinh mẫn cảm với năng lượng và nguy hiểm. Nhưng mày tưởng như vậy là có thể thoát khỏi tao sao?” Florence lên tiếng bằng giọng điệu kiêu ngạo lạnh lẽo: “Chấp nhận số phận đi, loài người! Chúng mày không thể tránh khỏi sự tấn công của sự sống Linh Hồn tụi tao! Chúng mày sinh ra vốn đã là thức ăn của tụi tao!!” +

“Trước mày, tao đã cắn nuốt không biết bao nhiêu con người tự cho là tinh anh mạnh mẽ! Lúc đầu ai nấy đều đầy tự tin và kiên cường chống lại tao, nhưng đến cuối cùng, chẳng phải đều khóc lóc thảm thiết, tinh thần sụp đổ, quỳ xuống cầu xin tao ban cho cái chết đó sao?!” +

“Có chút sức mạnh đặc biệt thì sao? Cuối cùng mày vẫn sẽ có lúc kiệt sức và không chịu đựng được nữa, còn năng lượng của tao đủ để không ăn không ngủ suốt một năm, mày không thể thắng nổi tao nên hãy nhận…?!” +

Xì. +

Xì. +

Chưa kịp dứt câu dọa nạt mang theo đòn tấn công tinh thần, không biết từ lúc nào Mã Lễ Ngạo đã cầm hai chai xịt, một trái một phải xịt thẳng vào chỗ gã đang đứng. +

Florence tuy không có thực thể nên không cảm nhận được cái cảm giác bị xịt chất lỏng đầy mặt là thế nào, nhưng gã cảm thấy linh hồn và ý thức của mình đã bị sỉ nhục. +

Đáng ghét là, cái tên Anh Hùng loài người Mã Lễ Ngạo đáng lý phải nghiêm túc lắng nghe lời gã rồi run sợ khiếp hãi, mặt không cam lòng thì lại nhìn xuống thở dài một cái: “Chậc, hai cái này cũng vô dụng.” +

Florence: “…” +

“Con người!! Mày đã chọc giận tao rồi!!” +

Mã Lễ Ngạo nghe tiếng kêu gào của Florence, vẻ mặt vẫn uể oải như cũ, lại cà lơ phất phơ cầm thêm hai chai thuốc xịt khác, xoay người nhanh như chớp xịt tiếp vào Florence đang nổi điên, chỉ đáp lại một tiếng: “Ờ.” +

Florence: “…” +

Nếu Florence thường xuyên lướt mạng internet của Địa Cầu, gã sẽ hiểu rõ cái cảm giác mà chữ “Ờ” kia của Mã Lễ Ngạo mang đến cho gã có thể được tổng kết lại bằng một câu: +

Sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục cực cao. +

Florence giận đến điên rồi, gã giống như một quả Golden Snitch* đang nổi điên, điên cuồng lượn qua lượn lại, từ mọi hướng lao vào đầu Mã Lễ Ngạo, muốn khống chế anh, hành hạ anh, khiến anh tự mình đâm đầu vào tường rầm rầm!! +

*Golden Snitch (hay còn gọi là Snitch) là quả bóng thứ ba và nhỏ nhất, bay nhanh nhất trong trò chơi Quidditch ở thế giới ma thuật Harry Potter. Nó có hình dạng quả cầu màu vàng, cỡ quả óc chó, có cánh bạc. +

Thế nhưng, phản xạ siêu mạnh mà anh tiểu Mã bị cuộc sống rèn luyện suốt hai mươi sáu năm vào lúc này cũng phát huy ra sức mạnh không gì sánh nổi… +

Dù cho Florence sắp tự làm mình quay cuồng chóng mặt, thì anh tiểu Mã vẫn dựa vào tốc độ đạt cấp tối đa cùng thân pháp linh hoạt của bản thân để né tránh hết thảy các đòn tấn công của Florence. +

Thậm chí, trong lúc né tránh đòn tấn công của Florence, anh còn nghiêm túc lần lượt phun cả hai mươi lăm chai thuốc nghiên cứu thất bại về phía gã. Khiến cái gã quý tộc của sự sống Linh Hồn tên Florence này “ngoan ngoãn” làm chuột bạch nghiên cứu. +

【… Á á á mẹ hỏi sao tui lại quỳ gối xem điện thoại?!】 +

【Tuy không nhìn thấy cái sự sống Linh Hồn kia, nhưng tui vẫn muốn nói anh tiểu Mã đỉnh quãi nồi á á á á á á á!!】 +

Khi Mã Lễ Ngạo phun chai thuốc nghiên cứu thất bại thứ hai mươi lăm mà vẫn không thấy chút hiệu quả nào, thì dù có tâm lý vững vàng cỡ anh cũng không nhịn được thở dài một hơi, trên đầu người tí hon xuất hiện trạng thái [Chán đời nhất nhà]. +

Florence vẫn đang phẫn nộ cực độ lao vào đầu anh, lần này Mã Lễ Ngạo chậc một tiếng, nhìn về phía bàn đầy bùa chú và máu chó mực vẫn chưa đụng đến, suy nghĩ một chút rồi bước nhanh đến bàn, chấm lá bùa vào máu chó mực, nhắm dán vào vị trí của Florence! +

Lá phù đó vậy mà lại khựng lại một lát! +

Mắt Mã Lễ Ngạo còn chưa kịp sáng lên, thì lá phù đã nhẹ nhàng rơi xuống đất. +

Mã Lễ Ngạo lại lùi về sau một bước, tránh khỏi đòn tấn công của Florence. +

Anh cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào lá phù rơi trên mặt đất. +

Sau đó, anh lại nhìn sang mấy chai thuốc nghiên cứu thất bại trong tay mình… +

Đúng lúc này, một ý nghĩ vô cùng quái dị nhưng mãnh liệt xuất hiện trong đầu anh. +

【Ớ! Tự dưng thấy biểu cảm của anh tiểu Mã có gì đó sai sai ý?!】 +

【Anh tiểu Mã đang làm gì vậy? Anh ấy nhét bùa chú vào dung dịch nghiên cứu?! Trời ơi cái trò đi vào lòng đất gì vậy, huyền học với khoa học vốn xung khắc… đụ má!!!】 +

Khi Mã Lễ Ngạo phun chai thuốc nghiên cứu thất bại số bảy được nhét thêm một lá bùa bên trong về phía Florence đang lao đến mình, khoảng không vốn dĩ chẳng có thứ gì trước mặt anh, lại bất ngờ xuất hiện một… vật thể hình quả bóng bầu dục màu tím hồng nhàn nhạt. +

Mã Lễ Ngạo nhìn chằm chằm quả bóng bầu dục màu tím hồng đang lắc lư lung tung trên dưới trái phải ấy, đôi mắt vốn luôn lim dim rũ xuống cuối cùng cũng trợn to, để lộ đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh. +

“… Đậu?” +

【A a a a a a a a a a a a a a a a!!!】 +

【A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!】 +

【Mẹ ơi cha ơi ông bà nội ngoại Ngọc Hoàng Đại Đế Tam Thanh trên cao các nhà khoa học vĩ đại ơi!!!】 +

【Tên sự sống Linh Hồn yêu nghiệt hình bóng bầu dục chết tiệt kia nó hiện hình rồi!!!】 +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Mã Lễ Ngạo: … Tui tin tận cùng của khoa học là huyền học rồi. +

Chuột bạch Florence: Đậu! Má! Mày!! Có nghe thấy không, đậu má mày! +

Quỹ đạo xịt bình xịt của anh tiểu Mã là hình trái tim đó nha! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)