Skip to main content

Chương 47

dathaiPiter

Mặt Yến Trì đỏ lựng ngay. +

Lúc này gã thương nhân mới hiểu ra, hoá ra là mình tự đa tình, câu “được đấy” trong miệng đại nhân đâu phải khen trà của gã, lập tức sờ đầu cười gượng gạo. +

Thấy Quý Hoài Chân cứ nhìn Yến Trì chằm chằm, gã thức thời không bắt chuyện nữa, lủi sang một bên uống trà, giả mù giả điếc. +

“Đừng nhìn nữa.” Yến Trì lí nhí nói. +

“Trước đây sao không thấy ngươi mặc thế này?” +

Yến Trì chột dạ, trước đây không mặc, đương nhiên là vì sợ lộ thân phận. +

May mà hôm nay Quý Hoài Chân chẳng có ý mượn gió bẻ măng, y lại dùng cái ánh mắt như muốn lột trần người ta, nhìn chòng chọc vào tóc Yến Trì, trầm giọng nói: “Được đấy, màu đỏ hợp với ngươi, sau này mặc nhiều vào.” +

Yến Trì thật sự chịu không nổi, mặt nóng ran, thấy nếu còn nghe tiếp chắc cả người sẽ chín tới nơi, nhấc chân toan trốn ra ngoài. +

“Đứng lại.” +

Hai chân lại không nghe sai bảo mà dừng lại, nhớ đến ánh mắt của người nọ, tim Yến Trì đập thình thịch liên hồi. +

“Mặc đẹp thế này, định đi đâu?” +

“Hôm nay là ngày bọn họ tế thần lửa, phải thi bắn cung, cưỡi ngựa, buổi tối còn có đốt lửa trại để xem, đương nhiên ta phải tham gia…” +

Quý Hoài Chân ồ một tiếng, ánh mắt dán chặt lên mặt Yến Trì, cười như không cười, cũng chẳng biết có nghe lọt tai không. Lúc y nói, Yến Trì đã suy nghĩ linh tinh, lúc y không nói, Yến Trì càng suy diễn lung tung. Người ta còn chưa làm gì, cậu đã tự rối loạn. +

“Đúng là cầm tinh con thỏ thật.” Quý Hoài Chân đột nhiên bật cười, cuối cùng cũng tha cho Yến Trì, buông lời nói: “Đi đi, đừng làm ta mất mặt.” +

Yến Trì thở phào. Vừa ra khỏi lều, cậu đưa tay sờ mặt, mới phát hiện mặt mình nóng bừng. +

Trong lều, Quý Hoài Chân đăm chiêu nhìn theo hướng Yến Trì rời đi, bất chợt quay đầu nhìn gã thương nhân, ra lệnh: “Ngươi đi tìm cho ta một bộ đồ Di Nhung của họ, để ta thay, phải là đồ mới.” +

Gã thương nhân lập tức làm theo, vừa làm vừa thắc mắc, rõ ràng lúc trước không quen người này, sao y nói gì mình cũng vô thức tuân theo? +

Loại thương nhân buôn bán ngược xuôi gặp đủ hạng người như gã tự nhiên biết cách cư xử nhất, nhìn ra quan hệ mập mờ giữa Quý Hoài Chân và Yến Trì, bèn lập tức tìm một bộ trường bào màu xanh nhạt viền chỉ bạc, vừa khéo thành đồ đôi với Yến Trì, rồi còn chải đầu cho Quý Hoài Chân theo kiểu truyền thống của người Di Nhung. +

Quý Hoài Chân ngắm mình trong gương đồng.. +

Gã thương nhân hỏi thế nào, y keo kiệt lại ngạo mạn gật đầu một cái. +

Gã thương nhân cười gian: “Lang quân kia là nghĩa đệ của đại nhân à?” +

Hai chữ “nghĩa đệ” dùng thật mập mờ, khiến cả hai cùng cười ngầm hiểu ý. Quý Hoài Chân bông đùa: “Ngươi nhìn xem lang quân kia giống gì của ta?” +

Gã thương nhân cứ cười “hì hì” không đáp, lục lọi một lúc rồi nhét một cái đĩa sứ nhỏ men xanh có nắp vào tay Quý Hoài Chân, hạ giọng: “Đây là hàng tiểu nhân lấy từ quán Phượng Loan ở Thượng Kinh, vốn định bán cho người Di Nhung, ai ngờ bọn họ không biết xem hàng. Ta thấy đại nhân khí độ bất phàm nên biếu đại nhân, coi như kết giao bằng hữu, ngày sau về lại Thượng Kinh, còn mong được chiếu cố nhiều hơn.” +

Quán Phượng Loan —— nổi danh Thượng Kinh nhờ nam sắc. +

Quý Hoài Chân thản nhiên nhận lấy, sải bước ra khỏi lều. +

Trên bãi cỏ vừa nhú mầm xanh, người ta dựng bốn tấm bia, trước mỗi tấm bia lại có một cọc gỗ treo một quả cầu bện bằng cỏ khô, rộng chừng hai ngón tay. Xem ra là yêu cầu cung thủ phải bắn một mũi tên xuyên qua quả cầu cỏ, rồi mới găm trúng hồng tâm. Mọi người đã vào vị trí, vây quanh bốn cung thủ reo hò ầm ĩ, còn có người đeo trống, đánh trống trợ hứng. +

Giữa tiếng huyên náo, Yến Trì bị vây ở giữa, nổi bật vô cùng. +

Quý Hoài Chân chê đám người Di Nhung này quá ồn, chẳng muốn lại gần, chỉ gọi một tiếng Yến Trì. +

Cậu không nghe thấy vẫn đang cúi đầu chỉnh lại dây cung, Quý Hoài Chân bèn vỗ vai cậu từ phía sau. Yến Trì thuận thế quay đầu, ngần ra hồi lâu không nói nên lời. +

Sắc Lặc Xuyên địa thế cao lại gần trời, người trước mắt như đang đứng trong ánh hào quang. Y cười ngông cuồng nhìn Yến Trì, không âm mưu quỷ kế, không lợi dụng lừa gạt, cứ thế nhìn cậu, cái nhìn ấy đi thẳng vào trái tim non nớt của chàng thiếu niên. +

Quý Hoài Chân cười: “Nhìn đến ngốc luôn rồi?” +

Y thoải mái dang rộng hai tay, mặc cho Yến Trì ngắm. Miếng ngọc bội của Lục Thập Di đeo bên hông, thế mà lại bị bộ trường bào xanh nhạt làm cho lu mờ. Ánh mắt Yến Trì chỉ lướt qua nó hờ hững, rồi nhanh chóng rời đi. +

Cậu nhìn chằm chằm chiếc nanh sói trước ngực Quý Hoài Chân. +

Quý Hoài Chân ngó ra sau lưng cậu, thấy ba cung thủ còn lại ai nấy đều vai u thịt bắp, cánh tay rắn chắc, cố ý nói: “Nhìn ta làm gì, nhìn bia ngắm ấy, ta thấy mấy người kia cũng chẳng kém ngươi đâu, đừng để thua mất mặt.” +

Yến Trì hoàn hồn, tâm trí bay đi đâu mất, chỉ cúi đầu, lí nhí đáp: “Không thua đâu.” +

“Ồ? Ta thấy chưa chắc.” +

Quý Hoài Chân nhìn Yến Trì, ghé sát tai thì thầm với âm lượng chỉ hai người nghe thấy: “Hay là cá cược đi, nếu ta thua, hôm nay đại nhân đây cho ngươi muốn làm gì thì làm, hình phạt này thế nào?” +

Yến Trì lườm y, mặt lại đỏ: “Huynh nghĩ hay nhỉ, ta thấy đây là phần thưởng với huynh mới đúng.” +

“Chẳng lẽ với ngươi thì không phải là phần thưởng?” Quý Hoài Chân dọa: “Ngươi nghĩ cho kỹ đi, qua đợt này rồi thì sẽ không có lần sau.” +

Quả nhiên Yến Trì không chịu nổi khích tướng, không phục nói: “Cược thì cược, huynh đừng có hối hận là được, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ.” +

Cậu đeo cung lên, xoay người định đi, Quý Hoài Chân lại lười biếng gọi giật lại: “Đứng lại, quên đồ này.” +

Yến Trì ngơ ngác quay đầu. +

Cậu đâu có nhớ mình để quên đồ gì ở chỗ Quý Hoài Chân? +

Quý Hoài Chân làm động tác ném về phía bên trái cậu, Yến Trì theo bản năng giơ tay ra đón lại chẳng bắt được gì, lúc này mới nhận ra mình bị trêu. Quý Hoài Chân thấy Yến Trì ngơ ngác lại giở trò cũ, ném sang phải, ai ngờ nhóc con này bị lừa một lần vẫn chưa nhớ đời, thế mà lại lập tức giơ tay lên. +

Lần này Quý Hoài Chân cười đến mức không đứng thẳng nổi. +

Yến Trì hơi bực: “Đừng giỡn nữa.” +

“Đón này.” Quý Hoài Chân thu nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, làm bộ muốn ném đồ cho cậu. +

Yến Trì khó xử, sợ y lại lừa mình, không biết làm sao, tay giơ lên rồi lại hạ xuống, nhưng đúng lúc này Quý Hoài Chân nắm tay phải, giơ thẳng ra trước mặt Yến Trì. +

Y ngửa lòng bàn tay, năm ngón tay lần lượt xòe ra, một chiếc nhẫn bằng ngọc bích Hòa Điền khắc hoa văn quỳ long nằm trong lòng bàn tay y. +

Yến Trì thoáng ngẩn ra. +

Chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng, gần như làm người ta lóa mắt. Nếu nhìn kỹ, mặt trong của chiếc nhẫn có mấy nét khắc qua loa, đó là chứng cứ cho tội lỗi trăng hoa khắp nơi của Quý Hoài Chân. +

Kẻ đầu sỏ cười nói: “Vật về nguyên chủ.” +

Y kéo tay Yến Trì, chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không, cứ thế đeo vào cho cậu. +

“Sao không nói gì? Vui đến ngốc luôn rồi à? Đeo cho kỹ vào, nếu làm mất nữa, ta giận thật đấy.” +

Yến Trì ngẩn ngơ sờ chiếc nhẫn, mãi đến khi sau lưng có người gọi, cậu mới ngẩng đầu, nhìn Quý Hoài Chân rồi lại nhìn thêm lần nữa, dường như có điều muốn nói, nhưng người Di Nhung đi cùng cứ thúc giục, Yến Trì lại nhìn Quý Hoài Chân thêm lần nữa, lúc này mới chịu đi. +

Bốn cung thủ vào vị trí, Yến Trì xếp cuối cùng. +

Ba người kia bắn xong rất nhanh, mũi nào mũi nấy dứt khoát gọn gàng, xuyên qua quả cầu cỏ găm thẳng vào hồng tâm. Đến lượt Yến Trì, thằng nhóc này lại như kẻ ngốc đi lạc vào đây, cung cũng không giương, chỉ sờ nhẫn bằng một tay, mặt mày ngơ ngác. +

Tiếng trống trợ hứng càng lúc càng dồn dập, như hối hả lại như tiếng tim đập. +

Yến Trì như bừng tỉnh, vô thức ngẩng đầu, thế mà lại dáo dác tìm bóng dáng Quý Hoài Chân. Cậu lại nhìn người ta một cái, rồi một cái nữa, sau đó mới quay đầu kéo dây cung căng như trăng rằm, nhưng đầu óc lại chẳng thể bình tĩnh. +

Tim cậu đập còn to hơn cả tiếng trống. +

Dây cung chợt buông lỏng, tiếng mũi tên xé gió lao đi, bia ngắm rung lên bần bật. +

Xung quanh bỗng rộ lên một tràng cười ầm ĩ, không ít người huýt sáo chê bai. +

Quý Hoài Chân cười to nhất, hả hê nhất. +

Chỉ thấy quả cầu cỏ trước bia không hề suy suyển, không những thế, Yến Trì còn suýt bắn trượt bị mọi người hô hào đuổi xuống. Nếu là trước đây, đừng nói mở mắt, kể cả nhắm mắt, nhóc con này cũng có thể lắng nghe tiếng gió mà bắn trúng, hôm nay lại như người mất hồn. +

Yến Trì ngượng ngùng đi về phía Quý Hoài Chân, không biết làm sao để gỡ gạc lại thể diện, ban nãy còn mạnh miệng bảo người ta nhìn cho kỹ, ai ngờ ngay vòng đầu đã mất mặt thế này. +

“Trong đầu ngươi toàn nghĩ gì thế.” Quý Hoài Chân biết rõ còn hỏi. +

Yến Trì chán nản, không dám nói mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, đang mải nghĩ xem thắng cược rồi thì đòi cái gì đây. +

“Hử? Hỏi ngươi đấy.” +

Mỗi lần Yến Trì lộ ra vẻ mặt này, Quý Hoài Chân lại không nhịn được muốn trêu cậu, y lập tức sáp lại, hỏi cho bằng được. Đương nhiên Yến Trì không nói, cảm thấy hôm nay đã đủ mất mặt rồi. +

Quý Hoài Chân liếc cậu, rủ lòng thương: “Thôi được rồi, nhìn cái bộ dạng chẳng có tiền đồ của ngươi kìa. Ai bảo không nghe ta nói hết câu đã đi, ta có nói là cược ngươi thua hay cược ngươi thắng à?” +

Yến Trì sững người, nín thở không dám tin vào tai mình. +

Chỉ thấy Quý Hoài Chân mỉm cười, nhìn Yến Trì, trêu chọc: “Đại nhân ta đây cược ngươi thắng.” +

Y đã cược Yến Trì thắng, nhưng Yến Trì ngay mũi tên đầu tiên đã bị đuổi xuống đài. +

Nếu vậy thì Quý Hoài Chân thua rồi. +

Yến Trì thua bắn cung, nhưng lại thắng cái khác. Tay chân cậu dần nóng lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại gào thét: Mình thua rồi, nhưng cũng thắng rồi. +

Quý Hoài Chân nhìn quanh, thấy không ai chú ý, cười hì hì: “Mau tìm cái lều nào không có người rồi bế ta vào, ban nãy tên bán trà kia cho một món đồ tốt, ngươi mau cùng ta thử xem.” +

Yến Trì đứng im, thở hồng hộc một hơi. +

Mắt nhóc con này cứ dán chặt xuống đất. +

Quý Hoài Chân có hơi sốt ruột, bất mãn giục: “Đứng ngây ra đấy làm gì, nhanh lên, nếu đã bảo xuống núi Thương Ngô sẽ làm cho tử tế, ngươi đừng có mà giả bộ đứng đắn nữa, ta đã cho ngươi bậc thang để xuống rồi đấy.” +

Y nghĩ ngợí rồi lại ghé sát tai Yến Trì thì thầm: “Hơn nữa ngươi phải mặc nguyên bộ đồ này, không được cởi.” +

Yến Trì chẳng có phản ứng gì, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt thành quyền, lồng ngực phập phồng liên tục, như thể đang âm thầm hạ quyết tâm điều gì đó ghê gớm lắm. +

Giây sau, cậu cử động bước chân, bước thẳng đến trước mặt Quý Hoài Chân gần như dính sát vào y. +

“Làm gì?” Quý Hoài Chân không thích người khác đứng gần mình như vậy, nhất là khi thấy mặt Yến Trì dí sát lại, nhìn chằm chằm môi mình, y bỗng dưng thấy căng thẳng lạ thường, vô thức giở cái giọng dọa người, ra vẻ quát: “Lui ra.” +

Yến Trì bị y ngoài mạnh trong yếu mắng cho một câu, do dự trong thoáng chốc, rồi lại kiên định, từ từ áp sát Quý Hoài Chân. +

“Nói… nói rồi mà, nếu ta cược thắng, muốn thế nào, thì thế ấy.” +

Cậu nhìn chằm chằm môi Quý Hoài Chân. +

Xem tình hình này, cái “thế nào” trong lòng Yến Trì chắc chắn không phải cái “thế nào” mà Quý Hoài Chân đang nghĩ. +

Sống hai mươi sáu năm làm đủ mọi điều xấu, Quý đại nhân lần đầu tiên bối rối mất tự nhiên như vậy. Y muốn đẩy Yến Trì ra, muốn mắng cậu hỗn xược nhưng tay chân lại chẳng nghe sai bảo. +

Y nào có ngờ cơ hội tốt thế này, có người lại bỏ qua chuyện cực lạc trên giường không làm, cứ khăng khăng đòi hôn mình? Y nào có ngờ lại có người ngốc đến mức không biết tốt xấu, không có mắt nhìn như vậy? +

Nhưng Yến Trì cứ không biết điều, không có mắt nhìn như thế đấy, mỡ dâng miệng mèo mà không chịu ăn. Cậu lẩm bẩm ghé sát lại: “Huynh không được trốn.” +

Nhóc ngốc này lại một lần nữa chứng minh cho y thấy, cậu trọng tình cảm chứ không trọng dục vọng. +

Một tiếng “A Diệu” gọi khiến Quý Hoài Chân ngẩn người. +

Cơn gió Sắc Lặc Xuyên thổi qua, ánh mắt Thác Bạt Yến Trì nhìn Quý đại nhân cuối cùng lại tràn ngập yêu thương và thương tiếc —— nụ hôn của cậu, nương theo tiếng “A Diệu” ấy đã đáp xuống. +


Weibo: 咽气了咽气了 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)