Chương 47

Editor: Gấu Gầy +
Điện thoại của Lâm Hoắc đến nhanh hơn Thẩm Thính tưởng tượng. +
Anh ta làm việc rất hiệu quả, cuộc điện thoại này ngay cả chào hỏi cũng không có, đi thẳng vào vấn đề. – Mấy cổ đông lớn trong hội đồng quản trị đột nhiên liên tiếp gọi điện đến, đều nói mình đặc biệt muốn gặp Tống Từ, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Bối Long. +
Thẩm Thính ở đầu dây bên kia cười một tiếng, giọng điệu trêu chọc nhiều hơn là nghiêm túc: “Người trong hội đồng quản trị cùng lúc muốn gặp tôi à? Đúng là ăn ý thật đấy! Nhiều giám đốc như vậy, duy chỉ có Bối Long là người đứng đầu, ai nấy đều đồng lòng hợp sức, thảo nào Thiên Vị của anh tôi ngày càng lớn mạnh.” +
Câu “Thiên Vị của anh tôi” khiến cả câu trở nên đầy ẩn ý. +
Thẩm Thính biết rõ mà vẫn hỏi: “Lâm Hoắc à, anh nói xem tôi về cũng không phải ngày một ngày hai, sao mấy hôm trước chẳng thấy ai nhớ đến nhỉ? À, theo tôi thấy, người mà đám người kia muốn gặp, e là cái anh họ Sở?” +
Miệng thì đùa bỡn, nhưng y lại thầm nghĩ, tin tức tình ái lan truyền đúng là nhanh thật. Chuyện của y và Sở Hoài Nam truyền đi nhanh như gió, mới có vài tiếng đồng hồ mà đã làm kinh động đến cả Bối Long. +
Cái loa phóng thanh di động Từ Khải trong khoản tung tin đồn nhảm đúng là có năng khiếu thiên bẩm, nếu mà làm phóng viên báo lá cải, nói không chừng có thể chiếm một vị trí trong giới hóng hớt. +
Thẩm Thính đang phân tích tài năng của Từ Khải, nhưng lại không biết rằng chính mình trong mắt người khác còn “kỳ lạ hơn”. +
Cái thằng ranh con tinh ranh này! Lâm Hoắc thầm mắng trong lòng. Chỉ mất hơn mười ngày mà đã có thể thân mật với Sở Hoài Nam đến mức “như hình với bóng”, dọn luôn đến chỗ người ta, Tống Từ lợi hại như vậy, đương nhiên xứng đáng được mọi người nhìn bằng con mắt khác. +
Lâm Hoắc vốn không muốn nói rõ mối quan hệ giữa Tống Từ và Sở Hoài Nam. +
Bởi vì giới tính của hai người đã rõ ràng như vậy, cho dù có thật sự “nồng nhiệt” như lời đồn, thì đó cũng không phải là một mối lương duyên tốt đẹp “trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng”. +
Nhưng thấy đương sự không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy làm vinh dự, anh ta cũng không còn giấu giếm nữa, cười khen: “Nước cờ Sở Hoài Nam này, đi rất hay.” +
“Đương nhiên rồi.” Giọng điệu trêu chọc ban nãy bỗng trở nên lạnh lẽo, hóa thành một tiếng hừ lạnh lùng bật ra từ kẽ răng: “Mấy người trong hội đồng quản trị đa phần là những kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, khinh thường người khác. Thấy anh tôi nằm viện, liền nghĩ nhà họ Tống không còn ai nữa.” +
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Thính tràn đầy vẻ khinh miệt: “Bọn họ nghĩ lão già Bối Long đó cặp kè với Sở Chấn Sinh thì ghê gớm lắm sao?” +
So với Sở Hoài Nam, Sở Chấn Sinh chẳng là cái thá gì. +
Lâm Hoắc rất hài lòng, nhưng nghĩ lại Tống Từ vốn phóng túng trong chuyện tình cảm nam nữ, không khỏi lo lắng đối phương sẽ đắc ý quên mình, bèn nhắc nhở: “Sở Hoài Nam đúng là một con át chủ bài, nhưng cậu cũng phải biết chừng mực.” +
Anh ta ngừng một chút, cảm thấy vẫn nên nói thẳng ra: “Nếu cậu đã xác định quan hệ với anh ta, thì sau này đừng có chơi bời lung tung nữa. Sở Hoài Nam tiếng tăm rất tốt, nhưng thủ đoạn vô cùng sắt đá. Con át chủ bài này là để nổ người khác, cậu đừng có không biết điều, không thôi lại nổ chính mình.” +
“Biết rồi.” +
Người ở đầu dây bên kia trả lời quá nhanh, nên có vẻ không thành thật. +
Nhưng vì chuyện này liên quan đến đời tư của Tống Từ, Lâm Hoắc cũng chỉ coi như ông trời con này đã thực sự nghe lọt tai lời mình nói, nghiêm giọng nói: “Bây giờ có thể là thời điểm tốt nhất để cậu vào ban quản lý công ty. Vừa nãy người của Bối Long đã gọi điện cho tôi, muốn hẹn cậu chiều mai cùng nhau uống trà.” +
Thẩm Thính im lặng cố tình không nó.. +
Thấy y mãi không trả lời, Lâm Hoắc khẽ nhíu mày, hỏi dồn: “Cậu thấy sao?” +
“Tôi có ý kiến gì được chứ?” Thẩm Thính giả vờ thở dài một hơi, giống như dở khóc dở cười, rồi lại buột miệng nói một câu bậy bạ: “Chuyện cưa cẩm người ta lên giường thì tôi giỏi, còn chuyện quản lý công ty vẫn phải nghe lời anh thôi.” Nghe cứ như y thực sự đã lên giường với Sở Hoài Nam mặt đẹp như hoa đào vậy. Thẩm Thính nhíu mày, đặc biệt khó chịu nghiến răng, thầm nghĩ, dù sao thì tất cả đều là do Tống Từ làm, không phải mình! +
Lâm Hoắc và Thẩm Thính đã hẹn nhau ăn trưa vào ngày hôm sau, tiện thể bàn bạc những điều cần chú ý khi gặp Bối Long. +
Cái tên Bối Long này có nhiều sở thích quái đản, Lâm Hoắc cảm thấy mình cần phải nói trước với Tống Từ, để tránh lần đầu gặp mặt đã gặp xui xẻo. +
Cộng thêm Bối Long đã chủ động mời Tống Từ uống trà, chắc chắn là ông ta rất để tâm đến chuyện Tống Từ và Sở Hoài Nam qua lại. +
Bữa trà này, tám phần là tiệc Hồng Môn. Nhưng họ lại không thể không đi. Dù sao thì, xét theo địa vị hay vai vế, Tống Từ muốn thuận lợi vào Thiên Hội đều nên gặp mặt Bối Long. +
…… +
Ngày hôm sau, Thẩm Thính thức sớm như thường lệ. Đồng hồ sinh học còn hiệu nghiệm hơn bất kỳ chiếc đồng hồ báo thức nào, dù tối hôm trước có ngủ muộn đến mấy, y cũng luôn thức dậy vào khoảng tám giờ sáng hôm sau. +
Nhưng để diễn tròn vai Tống Từ với lịch sinh hoạt thất thường, Thẩm Thính đã nằm ì trên giường đến tận mười giờ. +
Dì Triệu đã chuẩn bị xong bữa sáng từ lâu, thấy y bước ra khỏi phòng, bà niềm nở nhưng không quá suồng sã chào hỏi: “Chào cậu Tống, bữa sáng đã sẵn sàng rồi, tôi sẽ dọn ra ngay đây ạ.” Vừa nói, bà vừa liếc mắt ra hiệu. Hai người giúp việc trung niên khác lập tức bưng khay, bày chén đũa và thức ăn lên chiếc bàn ăn dài. +
Vài ngày trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn như “Mãn Hán Toàn Tịch”* này, Thẩm Thính đã từng từ chối khéo: “Tôi không có thói quen ăn sáng, hơn nữa sắp đến bữa trưa rồi.” +
*Mãn Hán Toàn Tịch: là một đại yến tiệc xa hoa, kết hợp ẩm thực đặc sắc của người Mãn và người Hán, tương truyền bắt nguồn từ nhà Thanh để mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Bữa tiệc này kéo dài 3 ngày với 6 bữa tiệc, có thể lên tới hơn 300 món ăn cầu kỳ từ những sản vật quý hiếm, thể hiện đỉnh cao của sự xa hoa và quyền lực triều đình. +
Nhưng dì Triệu tuy khách sáo nhưng lại rất kiên quyết. Bà nhẹ nhàng giải thích với vẻ khó xử rằng, Sở Hoài Nam đã dặn đi dặn lại trước khi ra ngoài, bảo bà phải trông chừng y ăn sáng. +
“Nếu biết cậu không dùng bữa sáng, cậu Sở sẽ không vui đâu.” +
Đối mặt với những người phụ nữ hiền lành và yếu thế, Thẩm Thính trước nay chỉ có thể đầu hàng. +
Dì Triệu dường như đã nhìn thấu sự lo lắng đặc biệt của y về bữa ăn. Trước khi món ăn được dọn lên bàn, bà đều yêu cầu người khác nếm thử một miếng nhỏ trước mặt y, sau đó mới bày ra. +
Thẩm Thính vô cùng kinh ngạc, cố gắng gượng cười, thầm nghĩ: Đây là đang thử độc sao? +
Nghĩ đến đây, y không khỏi rùng mình vì cảm giác bị nhìn thấu. +
Ngay khi y vì hành động nếm thức ăn mà nảy sinh đủ loại liên tưởng, dì Triệu đã kịp thời theo ý của Sở Hoài Nam, bắt đầu nói dối một cách nghiêm túc. Vẻ mặt áy náy, bà cười khổ nói với khách: “Nhà họ Sở gia nghiệp lớn, không ít người ghen ghét. Đây là những quy tắc được truyền lại từ nhà lớn, mong cậu Tống thông cảm.” +
Thẩm Thính không nói nên lời, y bị cái “quy tắc của nhà lớn” này làm cho toát mồ hôi lưng. Nhưng nghĩ đến những lời nói đanh thép mà Sở Hoài Nam đã nói trên sân thượng hôm đó. Y lập tức tự an ủi mình, mặc dù tên tư bản đó có một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi bí mật, nhưng chưa chắc đã là một tên khốn nạn tồi tệ. +
Dưới ánh mắt chân thành của dì Triệu, Thẩm Thính cầm đũa lên, cúi đầu ăn bữa sáng. +
Sở Hoài Nam mỗi ngày đều ra ngoài rất sớm, nhưng lại biết cách kiểm soát, để cho các dì giúp việc thay y theo dõi. Vì vậy Thẩm Thính đành phải “mất quyền nhục nước”*, mỗi ngày đều ăn sáng đúng giờ. +
*Mất quyền nhục nước: mất quyền hành và làm nhục quốc gia. +
Đến hôm nay, y đã dần quen với các bữa sáng phong phú, đa dạng. +
Chậm rãi ngồi vào bàn ăn, dưới ánh mắt chăm chú của dì Triệu và mấy dì khác, Thẩm Thính “mới ngủ dậy” uống nửa chén cháo, ăn hai cái há cảo tôm và một nửa dĩa cải trộn, sau đó nhìn món bánh bao xá xíu, chân gà tàu xì và bánh cuốn gạo đỏ vẫn còn nguyên, y bất lực nhún vai: “Mấy món khác, tôi thật sự không ăn nổi nữa.” +
Dì Triệu ăn mặc chỉnh tề, không hề giống một người giúp việc, cười rất hiểu ý: “Không sao, không sao. Tối qua cậu ngủ muộn, sáng nay dậy muộn, không có khẩu vị là chuyện bình thường. Cứ ăn một chút lót dạ đi, lát nữa là đến bữa trưa rồi!” +
Dì Triệu tuy đã ngoài năm mươi nhưng tóc vẫn đen dày, phía sau đầu búi một búi tóc cầu kỳ. Chỉ có chân tóc hơi bạc và những nếp nhăn nơi khóe mắt mới cho thấy bà đã phục vụ nhà họ Sở hơn hai mươi năm. +
Bà nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn, một lát sau lại nói: “Hôm nay, cậu Sở cũng sẽ về cùng cậu dùng bữa trưa.” +
“Buổi trưa tôi không ăn ở đây.” +
Thẩm Thính đã hẹn Lâm Hoắc cùng ăn trưa từ hôm qua. +
Nghe thấy y muốn ra ngoài, dì Triệu khá bất ngờ. +
Mặc dù căn hộ này rất gần công ty, nhưng Sở Hoài Nam vốn là một người cuồng công việc luôn chú trọng hiệu suất, khi không có xã giao, hắn đều ăn cơm ở nhà ăn của công ty. +
Dì Triệu có thể nhìn ra, Sở Hoài Nam vô cùng coi trọng cậu Tống này. Cậu chủ đã đặc biệt dành thời gian về nhà ăn cơm, nhưng lại hụt hẫng, chắc chắn sẽ rất thất vọng. Nhưng bà là người làm, không tiện nói nhiều, cũng không tiện đoán xem rốt cuộc thanh niên trông rất lạ mặt có thể ở trong nhà này có quan hệ gì với Sở Hoài Nam. +
Thẩm Thính ăn sáng xong, đứng dậy về phòng, vừa đi vừa mở danh bạ điện thoại, gọi cho số điện thoại mà y đã lưu là “Tư bản”. +
Cuộc điện thoại này đã khiến Sở Hoài Nam đích thân lĩnh hội được thế nào là “sắc lệnh trí hôn”*. +
*Sắc lệnh trí hôn: có nghĩa là vì sắc đẹp mà mất hết lý trí, làm mờ đi sự khôn ngoan. Cụm từ này diễn tả trạng thái mê muội, không còn sáng suốt trong suy nghĩ và hành động do quá si mê, say đắm trước vẻ đẹp của người khác. +
Khi nhận được điện thoại của Thẩm Thính, hắn đang họp. Chiếc điện thoại được chuyển sang chế độ rung cứ rung liên tục trên bàn, y nhíu mày định tắt đi, nhưng liếc thấy tên người gọi đến, sự khó chịu vì bị gián đoạn cuộc họp lập tức tan biến. Thay vào đó là một cảm xúc khó tả xen lẫn sự vui vẻ. +
Sở Hoài Nam phá lệ ra hiệu tạm dừng cuộc họp. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, hắn rời khỏi chỗ ngồi ra ngoài nghe điện thoại. +
Thư ký Vương Hiểu Quân, người luôn rất hiểu Sở Hoài Nam, không khỏi ngẩn ra. Cô lập tức phán đoán đây hẳn là một cuộc điện thoại rất quan trọng. +
Phán đoán của cô không sai, đây quả thực là một cuộc điện thoại rất quan trọng. +
Sở Hoài Nam nghĩ, đây chắc là lần đầu tiên trong lịch sử, hắn nhận được cuộc gọi chủ động từ người này. +
Thế nhưng, cuộc gọi quan trọng khiến Sở Hoài Nam phải bỏ dở cuộc họp này, nội dung lại hết sức bình thường. +
“Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, không ăn cơm ở nhà, anh không cần phải về vội đâu.” +
Từ “nhà” khiến Sở Hoài Nam khẽ mỉm cười. Đây là cuộc gọi thông báo, ra ngoài biết báo cáo là một thói quen tốt rất đáng khen. +
Chỉ nghe giọng thôi, Thẩm Thính đã có thể hình dung ra đôi mắt đào hoa đáng ghét và quyến rũ của Sở Hoài Nam lúc này chắc chắn đang bắn điện loạn xạ. +
“Em vẫn còn đang bị thương, đừng có chạy lung tung nữa.” +
Câu này của Sở Hoài Nam rõ ràng là một câu trách móc, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, tiện thể còn ngang nhiên tra hỏi: “Chiều nay đi đâu thế?” +
Thẩm Thính rất muốn nửa đùa nửa thật đáp lại một câu: Đi đâu, anh quản được à? +
Thế nhưng, lời nói đến miệng lại biến thành: “Đi gặp một người, giải quyết chút chuyện.” +
Y gọi cuộc điện thoại này, vốn dĩ là để nói với Sở Hoài Nam về chuyện Thiên Hội. +
Sở Hoài Nam nghe thấy đầu dây bên kia rõ ràng là im lặng một lúc. Đối phương có vẻ không vui, trong giọng nói còn mang theo chút buồn bã hiếm thấy: “Hai~, anh đã điều tra tôi rồi thì chắc cũng biết, dạo trước anh tôi gặp tai nạn, bây giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự.” +
Dường như đang do dự không biết có nên nói ra hay không, giọng nói của y khẽ ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục: “Thật ra, có người muốn nhân cơ hội này để đoạt quyền cướp cạn, cũng không có gì lạ, con người mà, ai cũng ích kỷ thôi.” +
Thẩm Thính khẽ thở dài, giọng điệu bất lực nhưng kiên định: “Lần này tôi về nước là muốn tranh giành với đám người hổ báo sài lang kia. Mặc dù tôi biết, không phải ai cũng có bản lĩnh, có thể giống như anh, trẻ tuổi đã nắm giữ thực quyền của công ty. Nhưng dù tôi không phải là người có tài kinh doanh, thì cũng phải vùng vẫy một chút chứ! Không thể trơ mắt nhìn Thiên Hội vốn mang họ Tống, cứ thế dâng cho người khác được.” +
Chuyện Sở Hoài Nam năm đó “thanh trừng dẹp loạn”, độc chiếm quyền lực, đã bị đồn thổi đến mức có phần thái quá trong giới kinh doanh ở Giang Hỗ. +
Mặc dù có rất nhiều lời ca tụng, nhưng cũng không ít người ngấm ngầm chỉ trích hắn vô tình ích kỷ, không nể nang ai. +
Sở Hoài Nam xưa nay không cảm thấy việc nắm giữ thực quyền ở cái tuổi này là chuyện đáng mừng. Ngược lại, việc nắm giữ quyền hành theo cách này, dường như luôn nhắc nhở hắn về cái chết sớm của người đứng đầu nhà họ Sở. +
Ở một khía cạnh nào đó, Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đều là những hình mẫu điển hình cho việc tâm lý phát triển sớm hơn sinh lý. Trong thời đại ngày nay, “trưởng thành sớm” dường như đã trở thành một điều đặc biệt đáng tự hào. +
Còn những người trẻ “già dặn trước tuổi”, “điềm đạm lễ phép” thì thường được nhiều bạn bè cùng trang lứa coi là hình mẫu lý tưởng. +
Nhưng thực tế, mức độ trưởng thành của một người lại gắn liền mật thiết với kinh nghiệm sống. +
Một người trẻ luôn sống trong nhung lụa, dù có đọc vạn cuốn sách và nhạy bén nhìn thấu cuộc đời người khác từ những con chữ rồi rút ra bài học, tích lũy kinh nghiệm. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là lý thuyết suông. Những lý lẽ được suy nghĩ ra và “chân lý” có được từ thực tiễn, rốt cuộc trọng lượng khác nhau. +
Cũng có người ví lòng người như một quả táo, nói rằng quá trình trưởng thành của tâm trí, thực chất là quá trình quả táo bị oxy hóa, dần dần thối rữa. +
Một người có tâm trí vượt xa bạn bè cùng trang lứa, thực ra chẳng có gì đáng tự hào cả, trái lại còn khá là đáng buồn. Bởi vì, ở một mức độ nào đó, điều này chứng tỏ những khổ đau mà người ấy đã trải qua. +
Bình thường, hễ có ai đó nhắc đến những từ như “tuổi trẻ tài cao”, “nắm giữ thực quyền” trước mặt, Sở Hoài Nam đều sẽ vô thức cảm thấy không vui. Nhưng hôm nay, hắn lại thấy câu nói của Thẩm Thính: “Không phải ai cũng có bản lĩnh, có thể giống như anh…” nghe cực kỳ lọt tai. Đến cả bản thân hắn cũng thấy mình khó hiểu. +
Rõ ràng là ghét nhất bị gài bẫy, bị lợi dụng, nhưng lại rất thích nghe đối phương công khai than thở, ngấm ngầm nịnh nọt mình. +
Đây có được coi là một hình thức khác của việc chia sẻ buồn phiền không nhỉ? 1
——- +



Lăng kính tình yêu đã khiến anh phải thổn thức😋