Chương 47: Áy náy

Edit: Ry +
Giây phút đó bà Thẩm gần như là chết sững. +
Dù là đã dự đoán kết quả rất nhiều lần, nhưng khi thật sự nhìn thấy thì vẫn thật khó để chấp nhận. +
Bà Thẩm giơ tay bịt lại phần miệng túi mình vừa xé, tay còn lại che ngực. +
Chẳng lẽ là… +
Mười mấy năm của bà là trả giá sai chỗ? +
Giây phút đó lòng bà Thẩm như tro tàn. +
Bà ta lẳng lặng xếp lại cái túi trong tay. +
Đêm tối. +
Lục Nhiên vừa về nhà đã thấy bà Thẩm mặt mày đưa đám ngồi trong phòng khách. +
Trạng thái của bà ta đúng là không ổn cho lắm. +
Bình thường luôn son phấn tinh xảo, hôm nay thế mà để nguyên mặt mộc. Không có son, đôi môi trắng nhởn làm bà ta trông như người bệnh. +
Ngồi đối diện bà Thẩm là Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm Tinh Nhiễm. +
Thẩm Hồng Nguyên bực bội gõ lên bàn: “Rốt cuộc bà muốn làm cái gì? Khó chịu trong người thì đi viện khám đi, đêm hôm khuya khoắt gọi tôi về là muốn làm gì?” +
Thẩm Tinh Nhiễm im lặng ngồi ở một bên khác. +
Nó không nói gì, chỉ lo âu nhìn bà Thẩm. +
Bà Thẩm lại tránh ánh mắt nó, cười khẩy với Thẩm Hồng Nguyên: “Đợi lát nữa ông sẽ biết.” +
Sau đó nhìn sang Lục Nhiên. +
Lần đầu tiên Lục Nhiên thấy bà Thẩm gọi mình dịu dàng như vậy: “Con ngoan, tới chỗ mẹ nào.” +
Vừa nói vừa vỗ chỗ ngồi bên cạnh. +
Thẩm Hồng Nguyên thấy Lục Nhiên thì lập tức sầm mặt, khó hiểu nhìn bà Thẩm. +
Thẩm Tinh Nhiễm thì có vẻ mất mát cúi đầu. +
Lục Nhiên nhìn một nhà ba người này, không hiểu họ lại diễn vở kịch gì. +
Cậu không đi tới mà đưa Đại Hoàng về phòng rồi mới trở lại phòng khách. Tất nhiên không ngồi xuống cạnh bà Thẩm, cậu chọn ngồi ở một cái ghế sô pha đơn. +
Thế là bốn người chiếm đủ bốn hướng, cảnh tượng xa cách đến nực cười. +
Bà Thẩm nhìn Lục Nhiên, mí mắt co giật, nhưng không lên cơn. +
Bà ta vẫn nhớ mình cần phải làm gì. +
Hít một hơi thật sau, bà ta nhìn chằm chằm Thẩm Hồng Nguyên ở đối diện: “Chuyện ông giấu tôi 15 năm, tôi biết hết rồi.” +
Trong chớp nhoáng này, Thẩm Hồng Nguyên cứng đờ, con ngươi cũng giãn ra. +
Lục Nhiên quan sát hai người, im lặng tính nhẩm. +
15 năm, vậy là vào cái năm cậu đi lạc. +
Nhưng rồi bà Thẩm, sau vài giây im lặng, lại nhíu mày đính chính: “Không đúng, hẳn là 19 năm! Thậm chí là sớm hơn!” +
Kinh ngạc trên mặt Thẩm Hồng Nguyên vụt tắt, chuyển thành ngơ ngác khó hiểu: “Cái gì?” +
“Ông còn giả ngu hả!” Trên mặt bà Thẩm chảy xuống hàng nước mắt, không nhịn được, chỉ vào Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm Tinh Nhiễm: “Hai người còn muốn giấu diếm tôi bao lâu nữa!” +
Tiếng rống này tưởng có thể làm vỡ cả đầu Lục Nhiên. +
Cậu đã đọc qua cốt truyện gốc của cái bộ đậm chất Mary Sue chỉ tập trung yêu chiều nhân vật chính kia, cơ mà không nhớ cụ thể chi tiết. +
Cậu chỉ biết nhân vật chính thụ là Thẩm Tinh Nhiễm, mấy nhân vật phụ nhiều đất diễn khác là công. +
Thế nên khi nghe bà Thẩm gào lên như vậy, đầu óc cậu vô thức chệch hướng, nghĩ là Thẩm Hồng Nguyên cũng có một chân với Thẩm Tinh Nhiễm. 2
Thế là sốc theo. +
Cũng may là ngay giây sau, bà Thẩm đã nghiêm nghị quát: “Thẩm Hồng Nguyên, chuyện Nhiễm Nhiễm là con riêng của ông, ông tính giấu tôi cả đời hả!” +
Lục Nhiên: “?” +
Có thể là vừa rồi trí tưởng tượng của cậu đã bay quá xa, nên nghe được câu này của bà Thẩm, trong lòng Lục Nhiên chỉ toát ra được một câu: Chỉ thế thôi ấy hả? 1
Thẩm Hồng Nguyên thì hoàn toàn ngu người. +
Cơ mà sự căng thẳng ban đầu cũng theo đó biến mất, sau đó là trán nổi đầy gân xanh: “Bà lại nói hươu nói vượn cái gì đấy!” +
Thẩm Tinh Nhiễm cũng rất biết chọn lúc mở miệng, mặt đầy buồn bã: “Mẹ… Con là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi mà.” +
Lục Nhiên im lặng ngồi đó ăn dưa, cũng đang cố nhớ xem trong truyện có tình tiết này không. +
“Dối trá! Các người lại giả vờ giả vịt với tôi!” Bà Thẩm hét ầm lên, thò tay lấy túi giấy dưới bàn ném lên: “Kết quả xétnghiệm rành rành ở đây, các người còn muốn nói gì nữa!” +
Lục Nhiên lập tức hứng thú vươn đầu. +
Thẩm Hồng Nguyên sững sờ. +
Ngay cả Thẩm Tinh Nhiễm khi thấy cái túi giấy có bìa màu đỏ sậm kia, sự bình tĩnh trong mắt cũng bị phá tan, hiện lên vẻ ngạc nhiên. +
“Không thể nào!” Thẩm Hồng Nguyên thò tay lấy túi giấy. +
Ông ta bạo lực xé toang cái túi, rút mấy tờ kết quả bên trong, đọc nhanh như gió, sau đó cơn giận lại càng tăng vọt. +
Thẩm Hồng Nguyên ném xấp giấy vào người bà Thẩm cái “bốp”: “Bà tự đi mà xem kết quả đi!” +
Bà Thẩm sững sờ, thái độ này của Thẩm Hồng Nguyên không giống kiểu thẹn quá hoá giận khi bí mật bị đâm thủng. +
Mặt bà ta trắng bệch, cầm đống giấy lên đọc. +
Sau đó ngỡ ngàng phát hiện, kết quả viết trên đó lại là: Không tồn tại quan hệ máu mủ. +
Bà Thẩm ngây ra: “Cái này… Nhưng cái túi có màu đỏ mà!” +
Thấy màu của cái túi bà ta đã chết trong lòng, căn bản không mở túi xem kết quả đã triệu tập “hội nghị gia đình”. +
Ai mà ngờ… +
Chẳng lẽ là nhân viên bỏ vào lộn túi? +
Thẩm Tinh Nhiễm thấy kết quả đã khôi phục bình tĩnh. Nó ngồi trở lại ghế sô pha, cúi gằm mặt, tràn đầy thất vọng và tủi thân. +
“Hàng ngày bà làm cái quái gì thế hả! Còn lén lút làm xét nghiệm huyết thống nữa? Rảnh quá thì ra ngoài kiếm việc đi làm đi! Tối ngày buồn vui thất thường!” +
Thẩm Hồng Nguyên tức tối, không nhịn được vung tay bỏ đi. Mặt mày ông ta tràn đầy phẫn nộ, nhưng bước chân lại cất giấu chút nhẹ nhõm. 1
Lục Nhiên không ngờ quả dưa này bổ ra lại rỗng ruột. +
Cậu “haiz” một tiếng, thấy quá vô vị, cũng đứng dậy phủi mông. Trước khi đi còn không quên bưng theo mâm trái cây trên bàn. +
Chỉ có Thẩm Tinh Nhiễm vẫn ngồi nguyên tại chỗ. 1
Bà Thẩm cầm xấp giấy kết quả xét nghiệm, cùng với cái túi giấy màu đỏ kia, tâm trạng không biết nên miêu tả là tốt hay tệ. +
Thẩm Tinh Nhiễm không phải con riêng, theo lý thuyết là chuyện tốt. +
Nhưng thái độ của Thẩm Hồng Nguyên lại khiến bà Thẩm kiên quyết phải chứng minh nghi ngờ của mình là đúng. +
Thế là dưới cơn nóng giận, bà ta gọi cho trung tâm xét nghiệm kia. +
Nhân viên chăm sóc khách hàng bày tỏ sự áy náy sâu sắc, nói rằng túi giấy thường đã dùng hết chỉ còn mỗi túi đỏ, nên giờ họ chỉ dùng kết quả xét nghiệm làm chuẩn. +
Bà Thẩm ngồi đó, tâm trạng như nhảy disco, lúc lên lúc xuống. +
Bà ta mở miệng mắng nhân viên một trận, cúp máy xong mới hơi tìm về chút lí trí. +
Đến lúc này, bà ta mới chú ý tới Thẩm Tinh Nhiễm vẫn đang ngồi ở ghế sô pha đối diện. +
Đứa bé được bà ta nuôi nấng tới năm 19 tuổi này đang cúi đầu, im lặng ngồi đó, như thể đã bị cả thế giới vứt bỏ. +
“Nhiễm Nhiễm…” Bà Thẩm bỗng có vô vàn cảm xúc, hỗn loạn giữa lúng túng và nhân nhượng: “Để con phải thấy… Mẹ như vậy…” +
“Con hiểu.” Thẩm Tinh Nhiễm khàn giọng đáp: “Mẹ không cần phải giải thích gì đâu, con không sao mà.” +
Nói thế càng khiến bà Thẩm áy náy, đau lòng muốn chết. +
“Mẹ, mẹ giận con cũng phải thôi, dù sao cũng là con ra ngoài nói linh tinh.” Thẩm Tinh Nhiễm lí nhí. +
Bà Thẩm sao còn nhớ được chuyện Thẩm Tinh Nhiễm tạo tin đồn nhảm, lập tức an ủi: “Giữa mẹ con làm gì có hận thù gì, mẹ đã tha thứ cho con từ lâu rồi.” +
Thẩm Tinh Nhiễm nghe vậy chậm rãi đứng dậy. +
Nó chậm rãi đi về phía bà Thẩm, sau đó như lúc còn bé, ngồi dưới đất, gối đầu lên đùi bà ta. +
Bà Thẩm mềm lòng muốn chết, đưa tay xoa đầu Thẩm Tinh Nhiễm. +
“Mẹ.” Thẩm Tinh Nhiễm nghẹn ngào: “Con không có cha mẹ ruột, không có người thân nào, nếu mẹ không để ý tới con, con thật sự không còn gì nữa.” +
“Con vì quá sợ mẹ không quan tâm tới mình nữa, nên mới nói với mọi người…” +
“Con ngoan, đừng nói nữa đừng nói nữa.” Bà Thẩm ôm nó, dịu giọng an ủi. +
Những lời Thẩm Tinh Nhiễm nói đi thẳng vào tâm khảm bà Thẩm. +
Thế là bầu không khí trong phòng khách trở nên vô cùng ấm áp và cảm động, ngăn cách giữa hai người đã biến mất. +
Thẩm Tinh Nhiễm vùi đầu vào ngực bà Thẩm, cảm nhận cái vỗ về vuốt ve trên đầu mình, đáy mắt hiện lên chút đắc chí. +
Bà Thẩm không nhớ, nhưng Lý phu nhân kể chuyện con riêng con nuôi cho bà ta nghe vốn không thuộc nhóm phu nhân chơi chung với bà ta. Đó là vì Thẩm Tinh Nhiễm chơi với thiếu gia Lý nên phu nhân Lý mới quen biết bà Thẩm. +
Thời gian qua, Thẩm Tinh Nhiễm thấy được đầu óc bà Thẩm vẫn còn quanh quẩn ở mấy chữ “con riêng”, nên nó dứt khoát tương kế tựu kế. +
Nó nhờ thiếu gia Lý kể một câu chuyện hết sức thái quá cho phu nhân Lý. +
Với thói quen của phu nhân Lý, để tăng sự kịch tính cho câu chuyện, bà chắc chắn sẽ gán chuyện này cho một “họ hàng” của mình. +
Nó cũng biết bà Thẩm đã lên phòng nó ở lầu ba lấy tóc. +
Thậm chí trung tâm mà bà Thẩm dùng cũng là Thẩm Tinh Nhiễm tìm người quen “truyền lời” tới tai bà ta. +
Điều ngoài dự đoán duy nhất, ngay cả Thẩm Tinh Nhiễm cũng không lường được, đó là cái trung tâm này thế mà lại dùng túi giấy màu đỏ. +
Giây phút nhìn thấy cái túi, nó không chỉ là kinh ngạc, thật ra còn có chút mừng rỡ. +
Nếu nó thật sự là con ruột của Thẩm Hồng Nguyên… +
Thế nhưng, với bà Thẩm mà nói, hiển nhiên việc nó là một đứa mồ côi không nơi nương tựa mới vừa lòng bà ta. +
Thẩm Tinh Nhiễm nhắm mắt, giấu đi sự châm chọc bên trong. +
Hôm sau, Lục Nhiên như thường lệ dậy rất sớm. +
Cậu rửa mặt xong dẫn chó ra cửa, bất ngờ phát hiện bà Thẩm và Thẩm Tinh Nhiễm đều ở dưới lầu. +
Thẩm Tinh Nhiễm đang ngồi ở bàn đợi, bà Thẩm tự vào bếp bưng ra một bát cháo ngọt nóng hổi, đặt trước mặt Thẩm Tinh Nhiễm. +
“Con nếm thử đi, cháo này ninh suốt hai tiếng đấy!” +
Thẩm Tinh Nhiễm vội vàng đứng dậy đỡ bát, trách: “Mẹ! Mẹ cẩn thận nào, coi chừng nóng.” +
Hai mẹ con ngồi bên nhau, thân mật cùng ăn cháo. +
Thấy Lục Nhiên đi tới, khóe miệng Thẩm Tinh Nhiễm nhếch lên. +
Nó như vừa nhớ ra, hỏi bà Thẩm: “Mẹ, chẳng phải mẹ nói muốn nhận anh về sao? Chúng ta nên bắt đầu bàn về quy trình nhỉ?” +
“Với cả mẹ muốn mời ai thế? Phải thông báo cho tất cả mọi người trong giới thượng lưu nữa chứ.” Thẩm Tinh Nhiễm ngây thơ đề nghị: “Để ba tự tay viết thiệp mời mới đủ trang trọng mẹ nhỉ?” +
Bà Thẩm nghe thế hơi nhíu mày. +
Lúc đó bà ta đúng là muốn nhận Lục Nhiên về. +
Nhưng giờ, đón về chẳng được lợi ích gì, bà ta có đứa con ngoan như Nhiễm Nhiễm, lại chẳng thiếu con trai. +
Lại nói, nếu để Lục Nhiên trở về, họ bắt buộc phải giải thích tại sao năm đó lại xảy ra chuyện thất lạc. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người vây quanh hỏi bà ta, nhìn bà ta với ánh mắt bà ta vô cùng căm ghét… +
“Để sau rồi nói.” Bà Thẩm uống một ngụm cháo, qua loa nói. +
“Ơ? Vậy ạ?” +
Thẩm Tinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn Lục Nhiên trong phòng khách, tươi cười. +
Nó không muốn để Lục Nhiên trở lại hộ khẩu lẫn gia phả nhà họ Thẩm. +
Nhưng trước đó, mỗi lần bà Thẩm nhắc tới chuyện này, nó đều không có phản ứng gì. +
Vì ngay giây phút đó nó đã thừa biết… +
Lục Nhiên không bao giờ có thể trở về. +
Cũng không biết… Lục Nhiên có hi vọng, lại trơ mắt nhìn hi vọng sụp đổ sẽ có cảm giác như thế nào. +



Thương em v tr
không về là tốt ;(( gia đình đầu óc không bình thường xíu nào
Lục Nhiên đã không còn hi vọng với gia đình họ Thẩm lâu rồi, giơ em sống vì chính mình và đòi lại những gì thuộc về mình thôi
báu bở gì cái nhà này ;))) sống ở đấy khéo khi giảm thọ
Cái nhà chắc báu quá à
Dạ may cu nhà em nó sống tốt nên một đời như cứt nó được làm lại, còn gặp được anh chồng giàu rồi
Đm một lũ chó vs nhau
Tiếc thế, nhưng mà k dính dáng gì tới nhà này tốt hơn. Cái nết thg Nhiễm y khuôn, đúng là k ph cùng một loại người không vào chung một cửa
Nhìn thái độ của ông bố thì hồi xưa vụ LN mất tích có khi nào do ông này bày mưu ko
ủa gòi là có hay không z
Có chuyện xưa!
Không về là tốt, về cái nhà toàn âm binh sao chịu nỗi
Hãm z trời
Hồi đó Nhiên bị lạc có liên quan tới ông già kia đk nhỉ nhìn thái độ lạ lắm
Bé Nhiên cứ theo a chồng giàu, cần j cái nhà hãm này nhỉ
Cái nhà này toàn cực phẩm