Chương 48

Nụ hôn tựa như một vụ cướp bóc xông thẳng vào nhà. +
Đến nhanh mà đi cũng nhanh, Chu Húc chưa bao giờ biết rằng, hóa ra năm phút đồng hồ cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt. Đến khi hắn kịp phản ứng lại thì Phương Bỉnh Tuyết đã rời đi từ lâu. +
Cửa vẫn chưa đóng, gió tháng Chín lùa vào. +
Trong tiếng gió, Phương Bỉnh Tuyết ngồi vào ghế phụ, dây an toàn còn chưa kịp thắt, lão Diêm đã hỏi một câu: “Hút xong rồi à?” +
Lúc nãy cũng thật tình cờ, khi đi ngang qua gần chỗ Chu Húc, điện thoại của người cảnh sát lái xe đổ chuông, lãnh đạo gọi tới bảo có việc cần truyền đạt. Xe cảnh sát vừa tấp vào lề đường, Phương Bỉnh Tuyết liền nói muốn xuống dưới hút điếu thuốc rồi không ngoảnh đầu lại mà nhảy xuống xe ngay. +
“Vâng,” Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười, lấp liếm cho qua, “Xuống hít thở chút không khí.” +
Lão Diêm bảo: “Hơ, tôi thấy Chu Húc sống ngay gần đây, còn tưởng cậu cảm động quá mà chạy qua ôm nó khóc lóc cơ đấy.” +
Phương Bỉnh Tuyết lập tức đáp lại: “Thế thì không đến mức đó.” +
Tình hình anh đã nắm rõ rồi. Tên con bạc kia tự biết mình đuối lý, tâm lý hoảng loạn, trong đường cùng đành cố ý đi trộm cắp, nghĩ bụng cùng lắm là ăn cơm tù vài năm, còn hơn là bị Chu Húc lấy mạng. Dù sao bọn đòi nợ cờ bạc cũng chỉ chặt đứt ngón tay gã là cùng, còn Chu Húc là thật sự muốn tính mạng gã. +
Chu Húc sở dĩ liều mạng, dưới con mắt bao người mà lái xe đâm người, chính là vì đối phương sắp bị đưa đi tạm giam… +
“Không đáng, không đáng chút nào đâu!” +
“Cái mạng rách nát của nó không xứng với hai anh em các cậu… Chu Húc!” +
Chu Húc mặt không cảm xúc, nhấn lút chân ga. +
Tên con bạc sợ đến mức ngã nhào, toàn thân run rẩy, mềm nhũn như bùn nhão nằm liệt trên đất. Ánh đèn pha xé toạc màn đêm, trong tiếng hét chói tai của đám đông, chiếc xe Santana đang gầm rú lao tới đâm mạnh vào bồn hoa, phát ra một tiếng nổ lớn. +
Đám đông vừa rồi còn bàn tán xôn xao bỗng chốc như bị bóp nghẹt cổ họng. +
Mùi thuốc súng trộn lẫn với dầu máy từ từ tan biến trong không trung. Chu Húc đạp cửa buồng lái bước ra, mắt đỏ ngầu, từng bước từng bước tiến về phía trước. +
“Nếu trò muốn giết hắn thì giết luôn cả tôi đi.” +
Chu Húc đứng khựng lại, cúi đầu nhìn hai người đang nằm dưới đất. Tên con bạc sợ đến ngây dại, mắt trợn ngược, còn người đang nằm đè lên gã là một người đàn ông gầy gò, đã lấm tấm tóc bạc. +
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng khi sắp bị bánh xe nghiền qua, người đó đã lao tới với tốc độ kinh người, che chở cho đối phương lăn sang một bên. +
Đó là thầy dạy toán cấp hai của Chu Húc, Phạm Hữu Phương. +
Quần áo Phạm Hữu Phương dính đầy bụi đất, khuỷu tay cũng bị trầy xước, biểu cảm lại rất bình tĩnh: “Lấy con dao ra đây, đưa cho tôi.” +
Giọng điệu của ông y hệt như những ngày đứng trên bục giảng nhiều năm về trước. +
Cứ như thể Chu Húc chưa bao giờ lớn lên, vẫn là cậu học trò hay ngáp ngắn ngáp dài, có chút bất cần đời năm ấy. +
“Thầy,” môi Chu Húc bong vảy khô khốc, “Thầy tránh ra đi.” +
Phạm Hữu Phương nhíu mày: “Tôi nói mà trò không nghe thấy sao, đưa dao cho tôi, hoặc là, trò cứ chém tôi trước rồi hãy chém người khác.” +
Xung quanh đã có những người quen biết lên tiếng, mặt mũi ai nấy đều tái mét vì sợ hãi: “Thầy Phạm ơi, đừng kích động cậu ta…” +
“Tôi không kích động,” Phạm Hữu Phương tiếp tục, “Chu Húc, trò là một đứa trẻ thông minh, trò hiểu ý của thầy. Trò bình tĩnh lại đi, đưa dao cho tôi.” +
Chu Húc không nhúc nhích, bóng hình cao lớn chìm trong im lặng. +
Suốt những ngày lo tang lễ cho em trai, hắn chưa từng có được một giấc ngủ trọn vẹn. Bạn bè đều đến giúp sức, thay phiên túc trực bên hắn. Vì người mất còn quá trẻ, chưa lập gia đình, sợ thành hồn ma lẻ bóng cô độc, nên theo phong tục địa phương, ngọn đèn trường minh trong đêm không được tắt, phải thắp đủ bốn mươi chín ngày để em trai đi hết đoạn đường này, đầu thai được thuận buồm xuôi gió. +
Nến hết cây này đến cây khác, Chu Húc cứ ngồi trong ánh nến thu dọn di vật của em mình. Đôi mắt đỏ ngầu, hắn trừng trừng nhìn vào bức ảnh cả gia đình năm xưa và xấp bằng khen dày cộm. Tiếng khóc cũng rất trẻ trung, là những tiếng nức nở nghẹn ngào trong mũi. +
Bạn học của em trai đều đã đến, ai nấy sụt sùi nói, Anh Húc, anh phải trụ vững, anh phải sống tốt. +
Chu Húc không hề rơi nước mắt. +
Hắn chỉ là không ngủ được, không thể khép mắt lại. Cứ hễ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên dáng vẻ cuối cùng của em trai, đôi cánh tay cứng đờ giơ cao, cố gắng nâng đỡ phía trên. +
Cặp nến cuối cùng là do chính mắt Chu Húc nhìn nó tan chảy. Đầu tiên là những giọt nến ngoằn ngoèo chảy xuống, chậm rãi đông đặc, chồng chất lên nhau rồi sụp đổ. Tim nến lõm xuống tạo thành một miệng núi lửa nhỏ, ngọn lửa nhảy nhót vài cái rồi tắt lịm hoàn toàn. +
Chu Húc đưa tay chạm thử, đã không còn nóng nữa. +
“… Nhưng trò vẫn phải sống,” Phạm Hữu Phương không nhanh không chậm nói, “Mạng của trò quý giá hơn hắn, có giá trị hơn hắn. Trò có thể cứu được nhiều người hơn chứ không phải cứ thế mà vứt bỏ một cách vô ích. Trò nghĩ cho kỹ đi, trên đời này không có thuốc hối hận đâu.” +
“Thầy,” Chu Húc nhếch khóe miệng nứt nẻ, “Thầy mà cũng phân chia sinh mạng thành hạng ba hạng sáu hạng chín sao?” +
Phạm Hữu Phương đáp: “Có phân chia.” +
Đứng trên bục giảng dạy học cả đời, bụi phấn đã ăn mòn đầu ngón tay, cũng đã nhuộm trắng mái tóc đang bay lưa thưa trong gió đêm. +
Phạm Hữu Phương nhìn hắn: “Trò phải đi làm nhiều việc có ý nghĩa hơn.” +
Đã có tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, đám đông bắt đầu náo loạn, đồng tử Chu Húc co rụt lại, hắn bước tới không chút do dự. +
Phạm Hữu Phương ngẩng mặt lên, chưa kịp lên tiếng đã bị Chu Húc túm lấy kéo dậy. Tên con bạc kia cũng nhảy dựng lên theo, lăn lộn bò toài ôm lấy chân Phạm Hữu Phương: “Cái ông gì đó ơi… thầy ơi! Thầy cứu tôi, thầy cứu tôi với…” +
“…Cho nên thầy Phạm đã dùng hết sức bình sinh để tranh thủ thời gian cho phía cảnh sát,” Phương Bỉnh Tuyết thấp giọng nói, “mới khống chế được Chu Húc.” +
Lão Diêm vỗ đùi một cái đét: “Đúng thế, cậu không biết cái thằng oắt con đó sức trâu thế nào đâu, chúng tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới đè nghiến được nó xuống!” +
Phương Bỉnh Tuyết khẽ mỉm cười. +
Mỉa mai thay, tên con bạc kia chẳng được bao lâu đã bệnh chết trong tù. +
Lúc xuống xe, Lão Diêm nói câu cuối cùng: “Chu Húc thông minh, nhưng tính tình nó quá bướng bỉnh, một khi đã quyết chuyện gì, có chọc thủng trời nó cũng dám làm.” +
Lão thở dài một tiếng: “Dễ chịu thiệt thòi lắm.” +
Phương Bỉnh Tuyết đi phía sau, rũ mi mắt, không đáp lời. +
Nhưng lần này trở về, anh không còn ép bản thân không được liên lạc với Chu Húc nữa. Có lẽ do kìm nén quá lâu, cảm xúc cuối cùng cũng tìm được một khe hở để tuôn trào trở lại. Chẳng biết bắt đầu từ ngày nào, hai người đã khôi phục lại việc trò chuyện lúc có lúc không. +
Phương Bỉnh Tuyết biết, gần đây Chu Húc làm việc bị đập vào tay, hơi đau. +
Cũng biết máy gắp thú ở quán nét vừa gây ra một chuyện nực cười, có đứa nhóc gắp không được, nổi giận chui tọt vào trong máy rồi ngớ người ra đó. +
Mỗi tối, Phương Bỉnh Tuyết đều có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy nam tính của hắn qua ống nghe, cảm thấy lòng hơi ngứa ngáy. +
“Tay còn đau không?” +
“Ừm… hơi hơi, chủ yếu là trầy da, chảy máu rồi.” +
Hay thật, đúng là hổ dữ ngửi hoa hồng, gã đàn ông gai góc này đang cố ý làm nũng đây mà. +
Phương Bỉnh Tuyết không nói gì, chỉ nhếch môi: “Sao nào, để em qua khâu cho anh vài mũi, đừng để lại sẹo.” +
“Thế thì không cần, em từng nói đàn ông có chút sẹo mới đẹp.” +
“Thế à, vậy anh nói thử xem, trên người annh còn sẹo ở chỗ nào nữa?” +
“Hay là giờ tôi qua đó, cởi ra cho em tự mình kiểm tra nhé?” +
Nói đến cuối cùng, cả hai đều bật cười. +
Nhưng rốt cuộc, họ vẫn không gặp mặt. +
Trời lạnh dần, kỳ nghỉ Quốc khánh này, Phương Bỉnh Tuyết chuẩn bị về nhà một chuyến. Buổi tối lúc gọi điện cho Chu Húc, đối phương khựng lại một lát mới ngập ngừng lên tiếng: +
“Cái đó, tôi đoán lần này em sẽ về nhà, nên có để một ít đồ trong xe em, em xem xem hai bác…” +
Anh thốt lên một tiếng rồi bật dậy khỏi giường: “Chu Húc, đừng nói với em là anh nhét vào xe em hai con cừu đấy nhé!” +
“Không có,” hắn vội vàng thanh minh, “Chẳng phải em đi tàu hỏa về sao, không mang theo được đâu. Đồ nhẹ nhàng lắm, thật đấy!” +
Đã là hơn mười giờ tối, Phương Bỉnh Tuyết đã vệ sinh cá nhân xong, không muốn lại chạy xuống dưới một chuyến để xem, lúc này anh liền nghiêm mặt hỏi: “Anh để vào từ lúc nào, là thứ gì thế?” +
Chu Húc chỉ cười: “Chút đồ bồi bổ sức khỏe thôi… nhẹ nhàng lắm.” +
“Không cần thiết đâu,” Phương Bỉnh Tuyết nằm xuống lại, lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, “Anh thế này, em chẳng biết phải nói gì nữa.” +
Dù sao thì, chỉ cần không phải là cừu, những thứ khác đều dễ nói chuyện. +
Anh thực sự không muốn lái xe về, suốt dọc đường thịt cừu rã đông ra, không chừng còn chảy nước máu, thật đáng sợ. +
Trong phòng bật một ngọn đèn đầu giường, ánh sáng rất dịu, Phương Bỉnh Tuyết vùi một bên mặt vào gối: “Anh lo liệu nhiều quá rồi.” +
“Vì thích em,” Chu Húc nói, “Nên mới làm mà.” +
Lời vừa dứt, Phương Bỉnh Tuyết im lặng, giọng nói của đối phương không chỉ làm nóng lỗ tai mà còn thiêu đốt cả cõi lòng, từng chút từng chút bắt lửa, rồi bùng lên cháy rực trong lồng ngực anh. +
“Anh Húc à,” Phương Bỉnh Tuyết bấu vào mép gối, “Em cũng nhớ anh rồi.” +
Trong đêm lạnh lẽo, họ nắm chiếc điện thoại đến nóng bừng, giọng nói lại nhẹ nhàng đến thế, như sợ làm kinh động đến đối phương, nhưng viên đá nhỏ rơi xuống giữa lòng hồ, tự nhiên sẽ gợn sóng lăn tăn, Chu Húc có chút lắp bắp: “Vậy, vậy bây giờ tôi đi tìm em ngay nhé.” +
Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Đừng, đã nói là đợi anh về, tẩy trần đón anh mà.” +
Nhưng bầu không khí đã đến nước này, không nhịn nổi nữa, Phương Bỉnh Tuyết quấn trong chăn, hừ hừ hì hì một hồi, gọi anh Húc à, nói anh Húc ơi, em thực sự nhớ anh quá đi mất. +
Giọng anh quá mềm mại, mềm mại đến mức nào ư, Chu Húc trực tiếp chịu không nổi. +
Và đêm hôm đó, cả hai người đều không kiên trì thêm được nữa, nửa giờ sau, Phương Bỉnh Tuyết đỏ mặt đi rút khăn giấy, đầu ngón tay còn hơi run rẩy. +
Anh không ngờ một người vốn kỹ tính lại trọng sĩ diện như mình, có thể làm ra chuyện hoang đường đến thế, hưng phấn, thẹn thùng, kích thích, nhưng lại không nhịn được mà phối hợp với đối phương. +
Quá thích người ta rồi, phải làm sao bây giờ. +
Không cần bàn bạc, đôi bên đều rất ăn ý, lắng nghe tiếng thở dốc kìm nén trong giọng nói của nhau, không nói lời nào trơ trẽn, chỉ có Chu Húc cứ lặp đi lặp lại, gọi tên anh bằng chất giọng khàn khàn, gọi anh là Phương Bỉnh Tuyết, gọi anh là cục cưng. +
“Thích em quá đi mất…” +
Tay run lên, hộp khăn giấy bị đánh đổ xuống đất, Phương Bỉnh Tuyết đỏ mặt tía tai nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. +
Anh hoàn toàn hết cứu thật rồi. +



Anh cảnh sát ơi, còn sợ gì nữa vậy, tiến lên đi 🤭
dễ thương quáa tới dới nhaoo lun đii