Chương 49: Cái ly

Edit: Ry +
Người phụ trách sững sờ trước thái độ của Kỷ Mân. +
Đây là lần đầu tiên Kỷ Mân giới thiệu về một người như vậy. +
Nếu nói là thân thiết che chở thì lại không hẳn, nhưng hắn thật sự rất bao dung với thiếu niên kia. +
Người phụ trách không nghĩ ra, cuối cùng quyết định cứ làm theo ý mặt chữ trong lời Kỷ Mân. +
Lục Nhiên đi lấy đồ ăn, nhớ tới lời dặn của Kỷ Mân, trở lại bên cạnh hắn. +
Kỷ Mân đúng là tới đây để bàn chuyện kinh doanh. +
Lúc Lục Nhiên tới, hắn đang ngồi bên một cái bàn tròn, quản gia Trần đứng sau lưng. +
Lục Nhiên ăn hết đồ trong đĩa, sau đó đi sang đứng chung. +
Đối diện Kỷ Mân là hai người đàn ông, một chính là cái người Tây tóc vàng ban nãy bô bô tiếng Ý ở ngoài kia. +
Lục Nhiên cứ tưởng lần này Kỷ Mân sẽ hợp tác với một công ty nước ngoài, sau đó nhận ra cha ruột của tên tóc vàng mắt xanh – “cậu hai nhà Lino” này, lại là một người Trung chính cống. +
Lục Nhiên bắt chước quản gia Trần, cúi đầu đứng im. +
Thỉnh thoảng sẽ lơ đãng nhìn qua chỗ lan can, xem bên dưới có gì. +
Trong lúc thả trôi suy nghĩ, cậu bỗng thấy cái họ Lino này quen quen. +
Ngay sau đó vai cậu bị ai đó huých một cái. +
Lục Nhiên ngẩng lên, thấy một người đàn ông với ngoại hình rất nổi bật, rõ ràng là con lai, nhìn là biết. +
Trên miệng gã là nụ cười trăng hoa, buông thả. +
“Kim!” Cậu hai nhà Lino chào người nọ. +
Thấy người này, Lục Nhiên mới biết tại sao cậu lại thấy chữ Lino quen tai. +
Kim Lino. +
Cậu cả nhà Lino, một trong những công của Thẩm Tinh Nhiễm. +
Thằng cha này cầm kịch bản yêu nhau lắm cắn nhau đau. +
Nhà Lino di dân ra nước ngoài vài chục năm trước, nhưng trước giai đoạn đó đã có xích mích với Thẩm lão gia. +
Nhà họ Thẩm và nhà Lino có thể xem như là kẻ thù truyền kiếp. +
Mấy vụ này đều không thuộc phạm vi quan tâm của Lục Nhiên, vì khi tình tiết này bắt đầu, cậu đã chạy khỏi cái nhà họ Thẩm đó lâu rồi, bắt đầu kiếp sống trốn Đông trốn Tây. +
Cái khiến Lục Nhiên kinh tởm là — +
Nhà họ Thẩm không chấp nhận cậu, lúc họ hưởng phúc thì đếch liên quan gì tới cậu. +
Nhưng cái nhà Lino này cắn càn nhà họ Thẩm, còn cắn luôn cả cậu. +
Cậu đi làm thêm kiếm sống, bị đám người họ Thẩm kia tiện chân đạp một phát, sau đó sẽ còn phải đối mặt với hai ba phát đạp từ nhà Lino. +
Thấy ông đây là hồng mềm đúng không? +
Lục Nhiên mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, ngoài mặt không biểu hiện cảm xúc gì. +
Kim bước tới, còn từ trên cao nhìn Kỷ Mân một cái, cố ý nhìn xuống chân hắn. +
Ánh mắt đó, Lục Nhiên không biết phải hình dung thế nào. +
Cậu là người ngoài đứng quan sát còn thấy khó chịu, không khác gì vạch chỗ đau của người ta ra, còn dùng dao chọc ngoáy. +
“Đây là cậu cả nhà Lino.” Phiên dịch viên giới thiệu. +
Gã đi một vòng sang đầu bên kia bàn, dùng tiếng Ý nói chuyện với em trai và cha mình. +
Cả ba cùng cười, ánh mắt còn thoáng liếc Kỷ Mân. +
Không biết là phiên dịch viên nghe được cái gì, mồ hôi lạnh sắp trượt xuống từ trán. +
Quản gia Trần cũng nhíu mày. +
Lục Nhiên tất nhiên đoán được, chuyện này có liên quan tới chân của Kỷ Mân. +
Và cậu cho rằng Kỷ Mân cũng biết. +
Nhưng thật bất ngờ là biểu cảm của người đàn ông lại rất bình thản. +
Hắn lịch sự đợi ba người đối diện cười đùa xong, mới thong thả nói tiếp chuyện chính. +
Thấy hắn không hiểu gì, sự mỉa mai trong mắt hai cậu ấm kia càng đậm. +
Nhưng cha ruột của họ, chẳng hiểu sao vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng. +
Buổi đàm phán này kéo dài rất lâu. +
Lục Nhiên khá bất ngờ, cậu không ngờ Kỷ Mân trên thương trường là như vậy. +
Một giọt nước không lọt, một bước cũng không nhường. +
Hắn có thể vì lợi ích mà hoàn toàn bỏ qua sự chế nhạo trong mắt đối phương, khéo léo đưa đẩy. Đúng là dân kinh doanh chính hiệu, tinh khôn vô cùng. +
Lục Nhiên cúi đầu, thầm cảm thán làm chủ cũng không dễ gì, đi bàn chuyện làm ăn bị đối tác trào phúng cũng phải duy trì cảm xúc. +
Không hề hay biết điệu bộ ngoan hiền này của mình lại lọt vào mắt một kẻ khác. +
Nói được một nửa, bầu không khí có vẻ thả lỏng hơn. +
Lục Nhiên quay người muốn đi kiếm gì ăn, nhưng mới giơ chân đã bị một người cản lại. +
Lục Nhiên ngẩng lên, cậu cả nhà Lino đang duỗi dài chân cản đường cậu. +
“Mắt cậu rất đẹp.” Gã đàn ông cười với cậu, ánh mắt như có như không ngắm nghía Lục Nhiên từ đầu đến chân. +
Tiếng Trung phổ thông của gã không tốt lắm, đầy khẩu âm. +
Lục Nhiên không đáp. +
Vì ngay sau đó, đôi mắt của kẻ vừa mở miệng khen cậu lóe lên ác ý, dùng cái khẩu âm ngứa tai đó nói tiếp: +
“Lúc cậu nằm giữa háng tôi ngẩng lên chắc chắn sẽ càng đẹp hơn.” 2
Một câu này, khiến bầu không khí ở đây chìm xuống điểm đóng băng. +
Kỷ Mân cũng sầm mặt. +
Đúng lúc này, Kim lại toét miệng cười: “Đùa thôi.” +
Gã nheo mắt, nhún vai: “Đành chịu thôi, tôi là kiểu người thấy mỹ nhân thì luôn không kiểm soát được miệng mình.” +
Cậu hai Lino nghe thế phá ra cười. +
Cha của hai người không cười theo, nhưng cũng không răn dạy con mình. +
Trên mặt Lục Nhiên là vẻ bình tĩnh tuyệt đối, không hề có sự xấu hổ hay phẫn nộ của thiếu niên tuổi này khi bị người ta sỉ nhục. +
Cậu chỉ lại hơi cúi đầu. +
Trong mắt người không biết tính thì đều nghĩ là cậu đang sợ. +
Lục Nhiên đi vòng qua Kim, tiếp tục tiến về phía trước. +
Lúc này ly rượu trong tay cậu hai lại đột nhiên nghiêng sang, rượu đỏ giội ướt quần của Lục Nhiên. +
“Ôi ngại quá!” Dương Lino dùng thứ tiếng Trung đầy khẩu âm thản nhiên thốt lên. +
Đến nước này, Kỷ Mân lành lạnh nói: “Vào nhà vệ sinh xử lý đi.” +
Lục Nhiên vâng, tiếp tục đi với nửa người đẫm rượu đỏ. +
Người phụ trách đang đứng chờ vội vàng dẫn Lục Nhiên đi nhà vệ sinh. +
Ban đầu y tưởng Lục Nhiên là con nhà ai được Kỷ Mân dẫn theo chơi. +
Chẳng qua xét cách ăn mặc của cậu, y thật sự không đoán được thân phận. +
Nhưng dù thế nào thì ấn tượng của Lục Nhiên trong lòng y vẫn là một thiếu niên rất bình thường. +
Có điều, trong suốt quãng đường tới nhà vệ sinh, người phụ trách phải liên tục thay đổi ấn tượng này. +
Vì Lục Nhiên quá bình tĩnh. +
Sự bình tĩnh đó không hề giống thiếu niên ở độ tuổi này. +
Không giống bị ức hiếp nhiều nên đã quen nén giận, càng không có kiểu thương thân trách phận. +
Biểu hiện của cậu khiến người phụ trách không khỏi nghĩ lại, thái độ với Lục Nhiên cũng cung kính hơn. +
Đến nhà vệ sinh, y còn hỏi: “Tôi đã cho người mang quần áo sạch tới, cậu có cần người hỗ trợ không ạ?” +
“Không cần.” Lục Nhiên lắc đầu từ chối: “Tôi lau khô là được.” +
Người phụ trách nghe vậy cũng không khuyên nữa. +
Lục Nhiên ở trong nhà vệ sinh, cầm khăn giấy thấm bớt rượu trên người. +
Trời bên ngoài rất lạnh, nhưng sảnh tiệc này bật sưởi đủ ấm nên cậu cũng không bị lạnh. +
Loay hoay lau một hồi, cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng động. +
Lục Nhiên quay đầu, thấy một chiếc xe lăn chầm chậm tiến vào. +
Là Kỷ Mân. +
“Anh vào đây làm gì?” Lục Nhiên hỏi. +
Người đàn ông im lặng một hồi, nhìn vết rượu trên người cậu, hỏi: “Không giận à?” +
Lục Nhiên rất thẳng thắn: “Giận chứ.” +
Cậu nói giận, trong mắt lại không có lửa, chỉ là một mảng đen kịt. +
Kỷ Mân khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. +
“Vậy tại sao không nổi giận?” Hắn hỏi. +
Lục Nhiên nhún vai với hắn: “Anh là sếp mà anh còn nhịn, tôi là nhân viên lấy đâu ra quyền tức giận.” 2
Kỷ Mân im lặng không nói nữa. +
Thực tế mối hợp tác hôm nay cũng không quan trọng lắm, không thì hắn đã không hẹn ở một nơi ồn ào như thế này, còn dẫn theo Lục Nhiên. +
Bình tĩnh trên bàn đàm phán chỉ là thói quen của hắn. +
Lục Nhiên ném đống giấy vệ sinh đã thấm đầy rượu vào thùng rác, cầm máy sấy sấy quần áo một hồi. +
Xong xuôi, cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh. +
Kỷ Mân đang định đi theo, nhưng mới tới lối ra đã thấy Lục Nhiên vòng về. +
Cậu bưng một cái khay, trên khay có ba cái ly. +
Kỷ Mân đờ ra. +
Cứ thế nhìn Lục Nhiên bưng khay vào trong nhà vệ sinh. 1
Hành vi này khiến dây thần kinh trong đầu Kỷ Mân tự dưng không tìm được chỗ cắm, hắn cứ đờ ra đó, trơ mắt nhìn một lúc lâu. +
Đến khi tỉnh lại, Lục Nhiên đã đi vào nhà vệ sinh không chướng ngại. +
Kỷ Mân theo bản năng đi theo, ngơ ngác hỏi: “Mấy cái ly đó ở đâu ra vậy?” +
“Hỏi xin ông chú bên ngoài kìa.” Lục Nhiên vui vẻ đáp. +
Kỷ Mân khựng lại. +
Trong cuộc đời gần 30 năm của hắn, hắn chưa từng thấy ai bưng ly vào buồng vệ sinh hết, thế nên hắn thật sự không nghĩ ra Lục Nhiên định làm gì. +
Xuất phát từ lòng hiếu kì ngớ ngẩn nào đó, hắn vòng qua cánh cửa, dừng xe trước cửa buồng, rướn người nhìn vào. +
Hắn thấy Lục Nhiên cầm cái ly chân cao, đang thò miệng chén xuống bồn cầu. +
Rồi khuấy khuấy. +
Tiếng nước êm tai vang lên. +
Kỷ Mân hoàn toàn tắt tiếng. 1
Mất tới mấy giây, hắn cố nén gai ốc, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?” +
Lục Nhiên dù đang bận vẫn ngẩng lên giải thích với hắn: “Bọn họ chọc tôi, tôi không phải người biết nín nhịn, tất nhiên phải báo thù rồi.” +
Thiếu niên nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: “Nhưng anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thể tìm phiền phức về cho anh, nên thôi thì đại đại đi, lén trả thù vậy.” +
Tâm trạng Kỷ Mân hơi phức tạp. +
Một là vì cảnh này thật sự vượt quá nhận thức của hắn, nó vừa buồn cười vừa sốc óc. +
Một mặt khác, hắn cũng chấn động vì sự chân thành và kiêng dè trong lời thiếu niên. +
Thế là Kỷ Mân không nói được gì nữa. +
“Với cả bọn họ chẳng tôn trọng anh gì cả, anh cũng cáu còn gì?” +
Thiếu niên còn không quên kéo hắn nhập bọn. +
Mà khiến Kỷ Mân kinh ngạc hơn cả là, thiếu niên mở to đôi mắt đen ngoan hiền, miệng giải thích đâu ra đấy đầy đủ lí luận, cái tay lại không hề ngừng. +
Cậu nhúng từng cái ly vào trong bồn cầu. +
Cậu đang làm một việc rất mất trí, thậm chí là điên, nhưng cảm xúc của cậu là tỉnh táo và đầy lý trí. +
Một loại tương phản to lớn được thể hiện trên gương mặt thiếu niên còn non nớt ấy. +
Kỷ Mân không khỏi tò mò. +
Rốt cuộc đứa bé này đã trải qua những gì mới có thể tỉnh bơ làm những chuyện như vậy. +
Ngâm thêm vài phút, Lục Nhiên lại lấy từng cái ly ra. +
Lúc lấy ra, cậu cũng không vẩy bớt nước. Nước bồn cầu dọc theo vành ly, dần tụ thành một bãi nhỏ ở chân ly. +
Kỷ Mân hiểu ngay Lục Nhiên muốn làm gì. +
Hắn xoa cằm, nói: “Tuy, nhưng mà…” +
“Bọn họ thật sự rất quá quắt. Hết nói chân anh còn nói tôi như vậy.” Lục Nhiên ngẩng lên nhìn Kỷ Mân chằm chằm, hỏi hắn: “Anh có cách trả thù nào tốt hơn à?” +
Tất nhiên là Kỷ Mân có. +
Phần sau của cuộc đàm phán này, nhà Lino sẽ biết hậu quả cho những hành vi của mình. +
Rồi trong quá trình tiến hành dự án, hắn cũng có cả đống cách để đám người đó phải ngậm bồ hòn, thậm chí là cầu xin hắn tha thứ. +
Nhưng… +
Kỷ Mân liếc ba cái ly trên khay. +
Hắn bỗng thấy mọi phương pháp đều không… Hiệu quả bằng cách của Lục Nhiên. +
Thế là im lặng. +
Thiếu niên vui vẻ tiếp tục công việc của mình. +
Sau khi “ngâm” ba cái ly đủ lâu, cậu còn thong thả rửa tay rồi mới bưng khay ra ngoài. +
Kỷ Mân im lặng đi theo phía sau. +
Tâm trạng luôn bình lặng như vũng nước đọng giờ lại cuồn cuộn sóng to gió lớn. +
Hắn nhìn Lục Nhiên rót đầy rượu vào ba cái ly. +
Rượu vang đỏ thắm pha trộn với chất lỏng trong suốt ở đáy ly, cuối cùng hòa vào làm một. +
Lục Nhiên làm xong khâu chuẩn bị, trở lại bàn tròn với bộ quần áo rõ ràng vẫn còn ẩm rượu. +
Kỷ Mân theo sau cậu, nhìn thiếu niên cúi đầu, nhìn cậu diễn điệu bộ dè dặt cẩn thận, nói xin lỗi với ba người ở bàn: +
“Rất xin lỗi, tôi, tôi đúng là có chút liên quan tới nhà họ Thẩm. Nhưng tôi thật sự cũng không thích bọn họ! Ba ly rượu này xin phép mời ba vị, hi vọng sẽ không ảnh hưởng tới tâm trạng của các vị.” 1
Thiếu niên “nơm nớp” đặt ba ly rượu xuống bàn. 1
Rồi như chợt nghĩ ra, cậu lại luống cuống xin người phục vụ đứng phía sau một cái ly không, cẩn thận cầm chân ly, rót rượu, rồi khó khăn uống hết trong một ngụm. +
Sau đó giơ cái ly không với ba người kia: “Đây là lòng thành của tôi, các vị cứ tự nhiên.” +
Đã làm tới nước này, ba người kia hiển nhiên rất hưởng thụ. +
Dù sao cũng là người bên cạnh Kỷ Mân, vừa rồi là họ khiến mọi chuyện khó coi, mà còn phải bàn tiếp chuyện làm ăn nữa. +
Thế là cả ba cũng nể mặt, đồng thời bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. +
Kỷ Mân trở lại bàn tròn. +
Sau đó trơ mắt nhìn cả ba… Môi chạm vào cái ly vừa được ngâm mấy phút trong bồn cầu. +
Lục Nhiên vẫn đang diễn. 1
Cậu thấy cả ba chịu uống rượu, dè dặt thở ra. +
Sau đó đi ra chỗ xa hơn để đứng, làm bộ như sợ quấy rầy tới họ. +
Ba người ở đối diện hoàn toàn không hay biết, trên mặt vẫn là vẻ kiêu căng không coi ai ra gì. +
Thế là, lần đầu tiên, trái tim của tổng giám đốc Kỷ nổi tiếng máu lạnh bỗng ngập tràn thương hại. +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Viết xong mới thấy đôi này vãi thặc +
Người ta yêu đương: Gió trăng hoa tuyết, lãng mạn tung chảo +
Đôi này yêu đương: Người này nhìn người kia ngâm ly trong bồn cầu, cũng rất tung chảo +
__________________________ +
Hello, tui đã comeback ~~ Dạo này bận quá, bận đi chơi, bận chuyển thành phố, bận tìm việc mới (vâng, tui chính thức thất nghiệp rồi, từ 19/1 lận). Và thật ra là tui mới mổ cận xong, cụ thể là mổ hôm 12/3, pha mổ cận này đã chính thức gửi tui xuống giai cấp vô sản vì nó đã đốt hết số tiền tiết kiệm của tui để dành phòng thân lúc thất nghiệp : D đúng là tiêu không nghĩ mà. Nói chung là vì mới mổ mắt nên cần giữ gìn và nghỉ ngơi. Tuy là hơi khó với người làm việc trên máy tính như tui nhưng hức, phải chịu thui. +
Chương này thật ra được gõ trước khi mổ mắt, chỉ beta lại thui. Kiểu tui vẫn được ngồi máy hoặc dùng điện thoại nhưng cứ tầm 15-20 phút là phải nghỉ tầm nửa tiếng 1 tiếng ấy =)))) Tui sẽ phải tiếp tục như vậy trong 1-3 tháng đầu sau mổ, sau đó thì có thể gia tăng thời gian sử dụng, nhưng vẫn khuyến khích là không dùng liên tục quá 2 tiếng, mỗi 2 tiếng là phải nghỉ ít nhất 5-10 phút. Hoặc tuân theo quy tắc 20-20-20, làm việc 20 phút, để mắt nghỉ 20 giây bằng cách nhìn vật cách 20 feet (khoảng 6 mét). Đây cũng là phương pháp khuyến khích cho các bạn sử dụng máy tính, điện thoại nhiều để bảo vệ sức khỏe của mắt nha ~~~ +
À và vì đủ lí do (thất nghiệp + mổ mắt + cháy túi + chuyển tới thành phố mới), tui sẽ tạm thời DROP bộ Thiên tài kỹ thuật, có thể sau này sẽ quay lại edit tiếp, có thể không, tùy xem bao giờ tui kiếm được việc chứ giờ giai cấp vô sản quá mà nợ thì đầm đìa ; – ; +
Bộ Vật hi sinh vẫn không có lịch đăng cố định, again vì mới mổ mắt mà, nhưng chắc cũng phải tầm giữa tháng 4 tui mới có thể đăng chương 50 :< Bồ nào theo dõi tui từ lâu sẽ biết so với tốc độ edit bình thường của tui thì mấy bộ này đúng là tui lết như rùa luôn, nhưng thôi lâu lâu như rùa cũng được, không bỏ là được đúng không anh em =))))))) +
+



Ui chúc bà mau kiếm đc việc nhaa
Chúc chị sớm ngày hồi phục và tìm được công việc mình ưng ý nha
Chị yêu cố lên nha ❤️❤️
Chúc chủ shop mọi việc sắp tới đều thuận lợi nhé
Sốp iu cố lên nhé 😍😍
em chờ chủ sốppppbtw mấy trò trả thù của em nhiên lúc nào cx bựa vl=))))
vậy là chap 50 tới sớm nửa tháng ư ;A; chủ nhà chú ý skhoe nhenn để mắt cá hồi nhanh :3
sốp giữ gìn sức khỏe ạ! yêu sốp!!
Những cách chơi dơ của anh Nhiên
Thề nó làm quả nào phải nhăn mày quả đó kêu bửn quá con ơi😭 vậy chứ đọc sướng hết cả người
Dơ quá:))))))
oi tr má sao lúc nào bé nó cx nghĩ tới phương diện đó z :)))))
Trả thù đáng sợ thiệt lun
Gặp tui ở đó là chắc cừi phọt cả cứt luôn
Lần anh bik thương hại là lần anh kinh hãi về nhóc con ấy😔
Đôi này :))
Mở mang tầm mắt với độ chơi dơ của ẻm á trời
Sao mà nó dơ
Ay chủ thớt editor năng suất dữ thần
Ko theo dõi truyện theo tiến trình up bài nên ko kịp nắm tin tức, dù muộn nhưng vẫn mong Ry giữ gìn và sớm giàu nà hihi
Tự nhiên thấy nhợn nhợn hahaha