Skip to main content

Chương 5: Băng cá nhân

dathaiPiter
Những người chơi khác đều thở phào nhẹ nhõm, giữ được nhiệm vụ chính tuyến rồi!

Sau khi Nhan Ký Vân chạy ra khỏi phòng bảo vệ, cậu không đụng phải đám học sinh tiểu học đuổi theo mình đến đây. Có lẽ vì trường đánh chuông nên chúng đã quay về lớp. Nhân lúc xung quanh không có người, cậu lao xuống lầu, lại chui tọt vào bồn hoa. +

Thế nhưng cậu vừa mới xuất hiện, đám học sinh cùng Vương Kỳ Kỳ đuổi theo cậu vậy mà lại phát hiện tung tích của cậu. Hóa ra chúng vẫn loanh quanh ở dưới lầu chứ chưa hề rời đi. +

“Vương Kỳ Kỳ, con mèo đen kia xuống rồi kìa!” +

“Ở đâu?” Vương Kỳ Kỳ quét mắt nhìn theo hướng các bạn cùng lớp chỉ. +

“Đằng kia, trong bồn hoa!” +

Nhan Ký Vân không ngờ như vậy mà vẫn bị phát hiện, cậu phải nghĩ cách rời khỏi đây ngay! +

Vương Kỳ Kỳ vác cái thân hình tròn ủng lao về phía bồn hoa. +

“Bọn mày tránh ra, để tao bắt nó!” +

Nhan Ký Vân không thể để Vương Kỳ Kỳ bắt được mình. Cậu cố ý để lộ chóp đuôi trong bụi cỏ, nhẹ nhàng ngoe nguẩy một cái, chóp đuôi vểnh lên trên. Đám học sinh tiểu học này chắc chắn sẽ mắc bẫy của cậu. +

Vương Kỳ Kỳ đã mạnh miệng tự mình ra tay nên các bạn khác không tiến lên, chỉ giúp nó canh chừng động tĩnh của con mèo đen, bao vây Nhan Ký Vân. +

“Ở đây, ở đây, tao thấy đuôi của nó rồi!” +

“Tránh ra, để tao.” Vương Kỳ Kỳ phấn khích xoa xoa lòng bàn tay, nó lặng lẽ áp sát từ phía trước, đưa bàn tay ác ma về phía đuôi mèo. +

Nhưng nó không túm được đuôi mèo! +

Cái đuôi của Nhan Ký Vân quất sang bên cạnh, Vương Kỳ Kỳ ngay cả một sợi lông của cậu cũng không chạm tới được, ngược lại cái thân hình béo múp của nó còn lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã nhào vào bồn hoa. +

Cậu lại đổi hướng khác, tiếp tục vẫy vẫy cái đuôi. Vương Kỳ Kỳ rõ ràng cắn câu, nó nằm bò xuống đất vươn tay về phía trước, suýt chút nữa là có thể chạm vào đuôi mèo. +

Nhan Ký Vân đã tính toán kỹ khoảng cách, Vương Kỳ Kỳ sẽ không chạm vào cậu được. +

Vương Kỳ Kỳ bị Nhan Ký Vân trêu đùa đến phát phiền, mãi mà không chạm tới được, nó lập tức phát khùng. +

“Con mèo chết tiệt!” +

Nó quyết định nhảy vào bồn hoa, dùng bạo lực bắt mèo. +

Mà lúc này Nhan Ký Vân đã nhắm chuẩn cân nặng của Vương Kỳ Kỳ và quyết tâm muốn bắt được cậu của nó. +

Vương Kỳ Kỳ trúng kế của cậu nhảy vào bồn hoa. Cậu chạy, Vương Kỳ Kỳ đuổi, nhưng Vương Kỳ Kỳ béo, đi ba bước ngã hai lần, suýt chút nữa bị cành hoa đâm rách người. +

“Mẹ kiếp con mèo chết tiệt, áo tao mới mua đều bị quẹt rách rồi!” +

Vương Kỳ Kỳ bị chọc giận chạy điên cuồng trong bồn hoa, chẳng thèm quan tâm cân nặng của mình đã tàn phá bao nhiêu cành hoa. +

Nhan Ký Vân đổi hướng, lao về phía ba bức tượng đồng được dựng ngay giữa bồn hoa. Vương Kỳ Kỳ đuổi theo cậu lao tới, bộ dạng như không bắt được cậu thề không bỏ qua. +

Một người một mèo cứ thế chạy vòng quanh bức tượng. Ngay khi Vương Kỳ Kỳ đuổi đến mức thở không ra hơi, Nhan Ký Vân đột nhiên nhảy lên vị trí khuỷu tay của bức tượng đồng thứ hai, đứng từ trên cao nhìn xuống Vương Kỳ Kỳ. +

Vương Kỳ Kỳ cảm thấy mình bị con mèo đen khiêu khích, nó giận dữ vồ về phía nó! +

Nó đã đánh giá sai khả năng linh hoạt của cơ thể mình, cái thân hình béo ú vồ thẳng vào bức tượng đồng. Đầu Vương Kỳ Kỳ đập vào khuỷu tay của tượng đồng, một tiếng “boong” vang dội, vì đập quá mạnh, nó trợn trắng mắt, cơ thể ngã rầm xuống. +

Nhan Ký Vân liếc nhìn thằng béo một cái, không uổng công cậu tốn nhiều công sức để đối phó với Vương Kỳ Kỳ, phen này nó chắc chắn không còn sức lực để gây rắc rối cho Lý Mục Dương nữa. +

Bốn chân cậu nhanh chóng chạm đất, mau lẹ biến mất khỏi khu vực tượng đồng. +

Chuông báo giờ học vang lên, những học sinh khác lao về phía lớp học, chỉ còn lại vài học sinh đứng xem nãy giờ đang gọi Vương Kỳ Kỳ, không biết nó còn sống hay đã chết. +

[Hệ thống: Nhan Ký Vân hoàn thành nhiệm vụ ẩn “Vương Kỳ Kỳ treo thưởng”, phần thưởng sẽ được phát sau khi hoàn thành phó bản.] +

Đồng hồ đếm ngược của nhiệm vụ cuối cùng cũng dừng lại ở con số “03:22”, từ màu đỏ tươi chuyển sang màu xám, sau đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Nhan Ký Vân. +

Các người chơi khác: “…” +

Cái nhiệm vụ này sao bảo bắt đầu là bắt đầu, bảo kết thúc là kết thúc vậy? Chuyện gì thế này? Hệ thống đang đùa à? +

[Phòng livestream] +

“Không ngờ bé mèo lại dắt mũi được Vương Kỳ Kỳ làm nó ngất xỉu! Thảm quá đi.” +

“Tôi thấy Vương Kỳ Kỳ có khi chết rồi ấy chứ, béo thế này, đầu đập thẳng vào khuỷu tay tượng đồng, chắc chắn bị xuất huyết nội sọ, không chữa trị kịp thời khả năng chết rất cao.” +

“Không hổ là streamer mình nhìn trúng, quá bất ngờ luôn.” +

“Tôi thích bé mèo ngoe nguẩy cái đuôi dài, đáng yêu quá, tôi thích quá đi mất, bé mèo mau dùng đuôi quyến rũ tôi đi, tôi nhất định sẽ không mắc bẫy đâu!” +

“Tôi cũng muốn bị quất bên trái một cái bên phải một cái, ngứa ngáy cả lòng mề.” +

“Mau đến quẹt lông đầy mặt tôi đi!” +

Lúc này, NPC đội trưởng bảo vệ đang truy đuổi người chơi nam trẻ tuổi bị phát hiện, tiếng động gây ra không hề nhỏ, dẫn đến phần lớn người chơi đều không chú ý đến chuyện học sinh tiểu học đuổi mèo đến mức ngã lăn ra đất. Họ chỉ nghe thấy thông báo hệ thống nhiệm vụ kết thúc, chứ không có quá nhiều liên tưởng. +

Người chơi vẫn quyết định tiếp tục dồn sự chú ý vào Lý Mục Dương. Bảo vệ Lý Mục Dương mới là nhiệm vụ hàng đầu của họ, nếu nhiệm vụ chính tuyến không hoàn thành, việc vượt phó bản sẽ thất bại, còn không biết sẽ phải đối mặt với cái gì. +

Nhan Ký Vân nhận được thông báo giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương đang giảm xuống, những người chơi khác đang tìm kiếm Nhan Ký Vân cũng nhận được thông báo tương tự. +

Tất cả người chơi đều không hiểu nổi, không phải đã bắt đầu vào học rồi sao, sao giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương vẫn giảm? +

“Mọi người đều đang tìm Nhan Ký Vân, không có ai đi bảo vệ Lý Mục Dương sao?” +

“Không phải Lý Mục Dương đang ở trong lớp sao? Bây giờ chúng ta xuất hiện thì lộ liễu quá, chắc mọi người thấy chỉ còn mười phút nên mới đổ xô đi tìm Nhan Ký Vân, ai mà ngờ được trong thời gian ngắn như vậy Lý Mục Dương lại bị tổn thương chứ.” +

“Vừa nãy có một người bị NPC đội trưởng bảo vệ phát hiện, giờ đang bị truy đuổi chạy khắp các tầng kìa.” +

“Đi, chúng ta đi xem rốt cuộc Lý Mục Dương xảy ra chuyện gì?” +

“Được, điểm sinh mệnh cứ tụt mãi thế này thì chẳng mấy chốc sẽ chạm đáy mất!” +

Nhan Ký Vân cần tìm một vị trí có thể quan sát được Lý Mục Dương nhưng đồng thời cũng không bị phát hiện. Cậu trong hình hài một con mèo, xuất hiện trong trường học cũng không tính là quá đột ngột, dù sao ở đâu mà chẳng có sinh vật gọi là mèo hoang. +

Nhưng mà lần này cậu không đường hoàng đi cầu thang mà vòng ra phía sau tòa nhà A để quan sát địa hình, tìm chính xác cửa sổ lớp 4-6. Phía ngoài cửa sổ lớp học vừa vặn có một cái cây, Nhan Ký Vân nhanh nhẹn, chân sau khẽ nhún một cái đã nhảy lên cây, động tác của cậu nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nhỏ nào. +

Lớp 4-6 đang trong giờ Ngữ văn, Lý Mục Dương vẫn ở trong lớp, không bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi, thế nhưng cậu bé đang đứng ở hàng cuối, trán đang chảy máu. +

Hẳn là cậu bé bị giáo viên Ngữ văn phạt đứng, giáo viên Ngữ văn lại làm gì Lý Mục Dương nữa vậy? +

Nhan Ký Vân im lặng ngồi xổm trên cành cây quan sát. Trên bàn của mỗi học sinh đều có một tờ đề, máu trên trán chắc là bị đồ vật ném trúng. Cậu phát hiện miếng lau bảng trên bàn giáo viên Ngữ văn đã biến mất, chắc hẳn là dùng thứ đó để ném. +

Giáo viên Ngữ văn đeo kính, còn rất trẻ, tầm khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, ngoại hình đáng yêu, trông rất trí thức, không ngờ lại là một kẻ cuồng bạo lực. +

Lúc này, trên mặt cô ta vẫn còn cơn giận chưa nguôi. +

Nhan Ký Vân vểnh tai nghe đám học sinh ngồi gần cửa sổ nói thầm. +

“Lý Mục Dương chỉ được có ba mươi lăm điểm, môn Văn của cậu ta tệ thật đấy.” +

“Lần trước tớ đi nộp bài ở văn phòng, nghe cô Triệu nói nếu lần này cậu ta vẫn không đạt thì sẽ phải thôi học.” +

“Cậu ta nên thôi học từ lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy cổ họng cậu ta là tớ lại thấy sợ, cái sẹo đó giống như miệng rắn độc ấy, đáng sợ quá.” +

Nhan Ký Vân nghe mấy đứa trẻ trò chuyện với giọng điệu như thể quá quen với chuyện này, xác định được Lý Mục Dương vì thành tích thi cử không như ý nên bị giáo viên phạt đứng, còn bị ném cả miếng lau bảng vào người. +

Giáo viên Ngữ văn tiếp tục giảng bài, Lý Mục Dương lại ngồi về chỗ của mình. Máu trên trán nhuộm đỏ nửa khuôn mặt, nước mắt của đứa trẻ chảy dọc theo vệt máu rơi xuống. +

Ngay lúc này, một bóng người quen thuộc đi ngang qua lớp 4-6. +

Nhan Ký Vân trợn tròn mắt, đó là mẹ Lý, xem ra giáo viên chủ nhiệm thật sự đã gọi phụ huynh đến. +

Kết hợp với cuộc đối thoại của hai học sinh lúc nãy, Nhan Ký Vân cảm thấy chuyện này không đơn giản như tưởng tượng. +

Khi còn là con người, cậu là một người yêu thích trò chơi điện tử, thể loại game nào cũng từng tiếp xúc qua. Loại phó bản kiểu này chắc chắn sẽ có một câu chuyện đằng sau, hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện tại của Lý Mục Dương có liên quan mật thiết đến gia đình cậu bé. +

Khi mẹ Lý đến văn phòng, phía sau còn có hai người chơi cải trang thành giáo viên đi theo. Bọn họ cũng phát hiện sự xuất hiện của mẹ Lý, muốn lần theo hành tung của bà ta để tìm manh mối liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, giải quyết tất cả các yếu tố khiến giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương sụt giảm. +

Nhan Ký Vân có thể nghe lén bất cứ lúc nào, bây giờ cậu không dại mà thò cái đầu mèo ra trước mặt mẹ Lý, ngược lại cậu nhảy xuống chạy về hướng khác. +

Bây giờ cần giải quyết vấn đề giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương đang tụt dốc không phanh trước đã, phải cầm máu cho cậu trước. +

Dãy nhà học của ngôi trường này có tổng cộng bốn tòa, chia thành các tòa nhà dạy học và nhà ăn. Trong đó tòa nhà dạy học tiếp tục chia thành tòa Dương Phàm Khởi Hàng, tòa Sùng Thực, tòa Cầu Chân, còn nhà ăn là tòa Văn Hương. Khối một hai học ở tòa Dương Phàm Khởi Hàng, khối ba bốn học ở tòa Sùng Thực, khối năm sáu học ở tòa Cầu Chân. +

Nhan Ký Vân tìm thấy bảng chỉ dẫn của ngôi trường, phòng y tế nằm ở tầng một tòa Cầu Chân. Cậu nép sát tường, nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau tòa nhà, thông qua những mùi hương khác nhau bay trong không khí, cậu nhanh chóng tìm được phòng y tế. +

Cửa sổ phòng y tế mở toang, Nhan Ký Vân không ngửi thấy mùi con người. Cậu nhảy lên bệ cửa sổ, tìm thấy băng cá nhân trên kệ thuốc. Những thứ khác cậu không lấy theo được, chi bằng chọn một thứ thiết thực nhất. +

Băng cá nhân không bị xé sẵn từng miếng, thế là cậu trực tiếp tha luôn một dải. +

[Phòng livestream] +

“Được giới thiệu qua đây, bé mèo thông minh quá, sao nó biết tìm băng cá nhân để cầm máu cho Lý Mục Dương vậy?” +

“Chưa xem phó bản này nhưng được giới thiệu streamer mèo, cầm máu cho nhân vật chính thì sẽ thế nào nhở?” +

“Tất nhiên là có lợi rồi, Lý Mục Dương chảy máu càng nhiều thì giá trị sinh mệnh tụt càng nhanh, chỉ có băng cá nhân là bịt được vết thương của cậu bé thôi. Nếu người chơi không tìm thấy băng cá nhân trong vòng một tiếng, Lý Mục Dương sẽ chết trước khi tan học.” +

“Sao một con mèo lại biết tìm băng cá nhân? Nó thông minh y như con người vậy!” +

“Các người đều là đồ phản bội, không phải chúng ta đến để xem mấy cảnh chết chóc kinh dị máu me sao?” +

“Dù vậy, tôi vẫn muốn thấy player mèo còn sống. Nếu có máy đo chỉ số thông minh, tôi thật sự muốn đo thử cho nó xem sao.” +

“Bé mèo thông minh thật, nhưng mọi người đừng quên bác sĩ Trì ở phòng y tế không dễ đối phó đâu nhé.” +

“Cái người ở trên đúng là miệng quạ đen!” +

Trong khi khán giả đang trò chuyện rôm rả, Nhan Ký Vân chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi. Thế nhưng ngay khi cậu chuẩn bị nhảy ra ngoài, đột nhiên có người túm lấy gáy cậu! +

Nhan Ký Vân: “…” Cơ thể của cậu mất đi điểm tựa. +

Một giọng nam trầm thấp vang lên, anh ta đầy hứng thú quan sát con mèo đen trong tay: “Tôi nhớ trường học làm gì có mèo hoang, nhóc con từ đâu tới vậy, còn dám chạy đến chỗ tôi trộm đồ nữa.” +

Bác sĩ Trì sở hữu một đôi mắt đào hoa rất đẹp, đuôi mắt anh ta hơi xếch lên, khi nhìn người khác trông như đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút hơi ấm nào, ngược lại còn lạnh lẽo như loài rắn. +

“Để tôi xem nhóc con trộm cái gì nào? Ồ, băng cá nhân, nhóc lấy cái này làm gì?” +

Nhan Ký Vân bất động nhìn chằm chằm bác sĩ Trì, bốn chân đạp đạp mang tính tượng trưng. Đối phương rất hiểu cấu tạo cơ thể mèo, cậu chỉ có thể tìm cơ hội để thoát ra. +

Bác sĩ Trì nhìn chằm chằm con mèo đen hỏi: “Nhóc con, kêu hai tiếng nghe thử xem nào.” +

Nhan Ký Vân trước mặt con sen còn chẳng mấy khi kêu, trước mặt NPC lại càng không thể. +

Bác sĩ Trì đưa tay muốn lấy dải băng cá nhân trong miệng mèo đen ra, nhưng con mèo đen này nhất quyết không mở miệng, thế nên cũng không lấy ra được, anh ta cũng không vội. +

“Dù sao bây giờ tôi cũng đang rất buồn chán, có một con mèo làm bạn cũng không tệ.” Anh ta liếc nhìn cơ thể mèo đen, hơi ngạc nhiên nói: “Lông mượt thật đấy, được nuôi nấng tốt đấy chứ, chắc là không rụng lông mấy đâu nhỉ. Nhưng mà tôi không thích sinh vật có lông cho lắm, nếu nuôi nhóc, tôi sẽ cạo sạch lông của nhóc trước.” +

Toàn bộ lông trên người Nhan Ký Vân như muốn dựng đứng lên, cậu điên cuồng vặn vẹo cơ thể, dùng sức đạp mạnh bốn chân. +

Bác sĩ Trì dường như không ngờ con mèo đen lại đột ngột phản kháng, bốn chân đạp loạn xạ, chân sau đạp mạnh vào bụng bác sĩ Trì, móng vuốt dài của chân trước còn cào rách da cổ tay anh ta. Anh ta bị đau lập tức buông gáy mèo đen ra! +

Nhan Ký Vân phản ứng cực nhanh, bác sĩ Trì vừa buông tay cậu đã lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, động tác trôi chảy không hề thấy vẻ hoảng loạn, tha băng cá nhân biến mất không thấy tăm hơi. +

Bác sĩ Trì nhìn cổ tay đang chảy máu, đi đến bên cửa sổ nhìn theo hướng mèo đen rời đi, nheo đôi mắt đen lại: “Cũng khá nhạy bén đấy.” +

Phòng livestream [Muốn làm người]: +

“Móa, bác sĩ Trì đúng là một tên siêu cấp biến thái, vậy mà định cạo sạch lông của bé mèo!” +

“Streamer mèo mà cũng bị rụng lông hả?” +

“Bé mèo hung dữ quá, không ngờ lại vùng vẫy thoát được khỏi tay bác sĩ Trì. Tôi còn đang muốn xem cảnh bé mèo bị bác sĩ Trì trói trên giường bệnh nhỏ xíu rồi kiểm tra cơ thể thế này thế nọ thế kia!” +

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Nhan Ký Vân chạy thẳng đến lớp 4-6. +

Lúc này Lý Mục Dương vẫn đang trong giờ học, cậu ngồi xổm trên cây đợi mãi cho đến khi Lý Mục Dương tan học đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cậu mới bám theo. +

Gần vị trí nhà vệ sinh có một ô cửa sổ, Nhan Ký Vân từ cái cây bên cạnh nhảy sang. Đợi đến khi Lý Mục Dương đi ngang qua, cậu mới dùng cơ thể húc vào chân Lý Mục Dương, đồng thời nhả dải băng cá nhân vẫn luôn ngậm trong miệng trước mặt cậu bé. +

Nhan Ký Vân sợ lại kích hoạt nhiệm vụ tương tự kiểu “Vương Kỳ Kỳ treo thưởng” nên sau khi thả băng cá nhân xuống liền nhảy lại xuống đất, nhìn Lý Mục Dương một cái, dùng chân trước vỗ vỗ lên trán mình. +

Lý Mục Dương nhận được thiện ý từ Nhan Ký Vân, nắm chặt miếng băng cá nhân bình thường đến không thể bình thường hơn, gật đầu thật mạnh. +

“Tớ sẽ dùng.” +

Mèo đen xuất hiện ở đây quá lộ liễu, Nhan Ký Vân ngay lập tức nhảy cửa sổ chui vào chạc cây, nhanh nhẹn dứt khoát. +

Lý Mục Dương vào nhà vệ sinh dán đạo cụ “Băng cá nhân” lên vết thương của mình, trán không còn chảy máu nữa, giá trị sinh mệnh cũng dừng lại ở 66%. +

Những người chơi khác đều thở phào nhẹ nhõm, giữ được nhiệm vụ chính tuyến rồi! +

Bọn họ vẫn đang nghĩ cách tiếp cận Lý Mục Dương, còn chưa kịp lại gần thì giá trị sinh mệnh đã không còn tụt xuống nữa. +

Cùng lúc đó, bọn họ nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống. +

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm từ Lý Mục Dương +30.] +

“Lại là cái tên Nhan Ký Vân này!” +

“Rốt cuộc hắn ta đã làm cái gì vậy?” +

“Độ hảo cảm của NPC là rau cải trắng à? Muốn cho là cho!” +

Bây giờ bọn họ vừa là tổ đội tác chiến mười người, nhưng đồng thời cũng sẽ có sự đối đầu giữa người chơi với người chơi. Hệ thống đúng là hệ thống, hoàn toàn không cho họ khả năng hợp tác. +

Vài phút sau, cô Triệu đột nhiên xuất hiện đưa Lý Mục Dương vừa quay lại lớp học đi tới văn phòng. +

Những người chơi đang theo sát mẹ Lý bắt đầu truyền tin cho nhau. +

Nhan Ký Vân ngồi xổm trên cây, nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ cải trang thành bảo vệ, cậu nghe thấy tên tóc đỏ nhỏ giọng nói vào bộ đàm: “Lý Mục Dương bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi rồi, mọi người hãy cảnh giác!” +

Nhan Ký Vân nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cái cây phía sau anh ta. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)