Skip to main content

Chương 51: Lợi dụng

dathaiPiter

Edit: Ry +

Ở sảnh lớn dưới lầu một, Thẩm Hồng Nguyên đang trò chuyện với người quen. +

Sắc mặt ông ta không được tốt lắm, bởi quy củ của nơi này đúng là vô lý. +

Con của ông ta, Thẩm Tinh Ngộ là hội viên cao cấp, được quyền lên lầu hai. Mà ông ta, thân làm cha lại chỉ có thể ở lầu 1. +

Cứ coi như mọi chuyện của tập đoàn Thẩm Thị hiện giờ là do Thẩm Tinh Ngộ xử lý, nhưng sự khác biệt trong đối đãi này vẫn khiến Thẩm Hồng Nguyên cáu tiết. +

Chớ nói chi hôm nay ông ta không chịu được con út nài nỉ nên còn cố tình dẫn thằng bé theo. +

Kết quả tới nơi, vì Thẩm Tinh Nhiễm không phải hội viên nên bị chặn ở bên ngoài, còn nói là chỉ có hội viên cao cấp trở lên mới được quyền dẫn người theo. +

Giờ Thẩm Tinh Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ. +

Thẩm Hồng Nguyên đứng ngay ngoài thang máy lên lầu hai. +

Ông ta không muốn để người khác nhìn ra là mình muốn lên lầu hai nhưng bị chặn lại, thế là cầm ly rượu, làm bộ như đang ngắm cảnh ngoài sửa sổ. +

Mấy người bạn của ông ta đang nói chuyện: +

“Hôm nay vị họ Kỷ kia tới đây đúng không?” +

“Nghe nói là để bàn chuyện hợp tác với một công ty nước ngoài.” +

Ai nấy đều sống dậy toan tính. +

Nếu đúng là có dự án mới, với đa số người ở đây thì đó là một tin tốt. Tranh nhau cũng chẳng được lợi gì lớn, nhưng nếu đi theo ăn được chén canh là quá đủ ngon, không biết liệu có bắt được cơ hội này không. +

Nhắc tới Kỷ Mân, có người nói: +

“Có phải hôm nay bên cạnh ngài ấy có một cậu trai không?” +

“Hình như thế, không biết là con nhà ai, trông cũng xinh xắn.” +

Thẩm Hồng Nguyên nghe vào tai, bỗng có ý tưởng. +

Kỷ Mân… +

Không biết là người có tính cách như thế nào, nếu có cơ hội thì để Tinh Nhiễm thử tiếp cận xem. Đứa con này của ông ta luôn rất giỏi rất thuận lợi về khoản giao lưu tạo dựng quan hệ. +

Đột nhiên một người nhìn sang Thẩm Hồng Nguyên, hỏi ông ta: “Ông nói là hôm nay sẽ dẫn Nhiễm Nhiễm tới mà, thằng bé đâu rồi?” +

Câu này tí thì thọc vào ống thở của Thẩm Hồng Nguyên. +

Tất nhiên ông ta không thể nói thật, bèn lấp liếm: “Trẻ con tính tình thất thường, giờ nó lại bảo là ồn không muốn tới.” +

Ông ta trả lời xong, người nọ lại tới gần, dùng khuỷu tay huých Thẩm Hồng Nguyên: “Gần đây vợ ông bị sao thế? Tôi nghe con trai tôi kể là ông còn một đứa con ruột bị thất lạc ở ngoài hả?” +

Ở giới thượng lưu thì mấy chuyện như vậy là dễ thu hút sự chú ý nhất. +

Người này vừa dứt lời, mấy người xung quanh lập tức chuyển chủ đề từ Kỷ Mân sang Thẩm Hồng Nguyên. Thậm chí một người bạn lâu năm của ông ta còn nói: +

“Nghe nói không phải là con riêng, nếu là con ruột nhà mình thì sao lại để nó lưu lạc ở ngoài thế?” +

Trái tim Thẩm Hồng Nguyên treo lên tận họng. +

Dạo này, đây không phải lần đầu tiên ông ta bị hỏi như vậy. +

Lần trước bà Thẩm hùng hổ bắt “con riêng” dưới sự chứng kiến của công chúng, trong vô tình lại làm lòi ra thân phận thật của Lục Nhiên. Cộng với mấy trận quậy tưng bừng trước đó, mấy nhà sống cùng khu như nhà họ Trần, nhà họ Lâm đều đã biết thân phận của Lục Nhiên. +

Một truyền mười mười truyền trăm, lần trước Thẩm Hồng Nguyên tới công ty cũng loáng thoáng nghe được lời đồn trong ban giám đốc. +

Việc gia đình nhà họ Thẩm có biến động về số thành viên là chuyện cực kì gây chú ý. +

Sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên trở nên tệ hơn. +

Trong giây phút đó, đôi mắt ông ta thậm chí còn lóe lên sự độc ác. +

Thẩm Hồng Nguyên không cho phép bất cứ ai phá hủy yên bình và lợi ích của nhà họ Thẩm. +

Xem ra không thể giữ lại Lục Nhiên, ông ta cần tìm một cơ hội tiễn thằng oắt đó đi, cho người trông giữ nó. 2

Não bộ đã vẽ xong lý do, Thẩm Hồng Nguyên chuyển sang nghĩ biện pháp để lấp liếm cho qua chuyện này, người phục vụ đứng trước cửa thang máy bỗng có vẻ hoảng loạn. +

Sau đó “tinh” một tiếng, thang máy dừng. +

Một âm thanh này hữu hiệu hơn tất cả. +

Đám người giây trước còn đầy phấn khởi tò mò săm soi Thẩm Hồng Nguyên, giờ đồng loạt quay đầu, vờ vịt kiếm đủ cớ để tới gần thang máy. +

Người có thể lên lầu hai, cao cấp hơn người ở lầu một không chỉ một cấp độ. +

Không cần biết có phải mấy vị khiến người ta chú ý nhất không, có cơ hội bắt chuyện luôn là điều tốt. +

Dưới đủ mọi cái nhìn, mọi cung bậc cảm xúc, cửa thang máy lặng lẽ mở ra. +

Người phụ trách đứng ngoài cùng đi ra trước, sau đó khom lưng chờ người bên trong. +

Xe lăn của Kỷ Mân nhẹ nhàng di chuyển. +

Có người vẫn nhớ lời đồn ban nãy, theo bản năng ngó ra sau xe lăn của hắn, muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào có quyền đẩy xe lăn cho Kỷ Mân. +

Nếu là kiểu phong cách kia, biết đâu bọn họ cũng sẽ có cơ hội hợp ý. +

Nhưng ánh mắt lia qua, ai nấy đều sửng sốt. +

Trên chiếc xe lăn nặng nề to lớn của Kỷ Mân, có một thiếu niên đang làm ổ. +

Thiếu niên hơi gầy, co cụm trong lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, giống một chú mèo con ngoan hiền. 1

Cậu đang tựa vào ngực Kỷ Mân ngủ ngon lành, cả người được bọc trong một cái chăn nhung mỏng màu xanh đen, chỉ lộ ra nửa mặt trắng nõn, cùng với mái tóc đen hơi xù mềm mại. +

Ai tinh mắt thì còn có thể thấy bầu má trắng sữa của thiếu niên đang tì vào cái kẹp cà vạt kim cương của Kỷ Mân, khiến chỗ đó bị cấn đỏ hồng. +

Thẩm Hồng Nguyên cũng duỗi cổ nhìn, giây phút thấy người trong ngực Kỷ Mân thì chết sững. +

Lục Nhiên? +

Thế mà lại là Lục Nhiên? +

Trong chớp nhoáng này, Thẩm Hồng Nguyên thật sự không thể hình dung được tâm trạng của mình. 1

Ông ta cũng đã nghe tin gần đây có một thiếu niên trẻ tuổi đi theo Kỷ Mân, gia cảnh có vẻ không tốt lắm, không hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của chủ nhân nhà họ Kỷ. +

Người đầu tiên Kỷ Mân cho phép đẩy xe lăn cũng là đứa bé đó. +

Nhưng Thẩm Hồng Nguyên có nằm mơ cũng không ngờ. +

Thiếu niên đó lại là đứa con ruột bị thất lạc 15 năm, tính tình không khác gì thằng điên của mình. +

Nếu mà người Kỷ Mân ôm trong lòng lúc này là Thẩm Tinh Nhiễm vốn nên ngồi bên ngoài xe chờ, Thẩm Hồng Nguyên cũng sẽ không sốc tới như vậy. +

Tại sao lại là Lục Nhiên chứ? +

Hay đúng hơn là… +

Sao có thể là Lục Nhiên được! +

Ấn tượng của Thẩm Hồng Nguyên về đứa con này của mình vẫn dừng ở những ngày đầu. +

Nửa năm trước, bà Thẩm gắt gỏng gọi điện bảo ông ta đi làm xét nghiệm ADN, +

Thẩm Hồng Nguyên tưởng là bà này lại nghĩ vớ vẩn gì. +

Mấy ngày sau mới biết là đã tìm được đứa con trai thất lạc nhiều năm của mình. 1

Lúc ấy Thẩm Hồng Nguyên ngạc nhiên thật. +

Một đứa bé mới mấy tuổi, thế mà không chết trong trận lũ năm đó. +

Ông ta theo bản năng cho rằng đây là một âm mưu, có thể là kẻ nào biết chuyện năm đó họ thất lạc một đứa con, cố ý tìm đứa mồ côi tới quấy đục nước. +

Tiếc là xét nghiệm hẳn mấy lần, thằng bé này là con của ông ta thật. +

Thẩm Hồng Nguyên vẫn nhớ ngày đầu tiên Lục Nhiên trở lại. +

Thằng bé đứng trong phòng khách sáng sủa rộng rãi của nhà họ Thẩm, cứ co quắp rụt rè chẳng ăn nhập tí nào. +

15 năm lưu lạc, nó chỉ có dáng vẻ sợ sệt mà nghèo khó mài ra. 1

Là một đứa ăn hại. 1

Còn không hữu dụng bằng một nửa Thẩm Tinh Nhiễm. +

Thẩm Hồng Nguyên đơn giản kết luận, chốt sổ đứa con này, sau đó không thèm để ý nữa. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt thì chỉ vào những điểm ông ta không vừa mắt ở Lục Nhiên để chửi bới xả giận. +

Cho tới một ngày, đứa con khúm núm đó đột nhiên thay đổi, tới mức Thẩm Hồng Nguyên phải sợ. +

Nhưng dù có gây chuyện cỡ nào, đây chung quy vẫn là xích mích vớ vẩn ở trong nhà. Thẩm Hồng Nguyên thấy phiền quá thì trốn ra ngoài. +

Không hiểu sao, đứa bé đáng lẽ phải bị che giấu không ai biết tới này, lại liên tục xuất hiện trong những tin đồn về nhà họ Thẩm. +

Trước hết là vụ ầm ĩ trước cổng chính nhà họ, khiến các nhà giàu ở quanh đó đều biết nhà họ Thẩm xuất hiện một thành viên mới. +

Ngay sau đó, mấy lời đồn về con riêng vốn chẳng có bằng chứng nào lại đột nhiên lan truyền chóng mặt. Tới nỗi mà đầu nguồn của lời đồn – Thẩm Tinh Nhiễm – cũng không thể dìm nó xuống. Cuối cùng còn khiến bà Thẩm chủ động ra sân, bóc trần sự thật về “con riêng”, gần như công bố thân phận của Lục Nhiên. +

Sau đó là tới hôm nay. +

Thẩm Hồng Nguyên trăm triệu lần cũng không thể nghĩ tới, có một ngày mình lại, ở trường hợp như thế này, trong tình huống như thế này, nhìn thấy Lục Nhiên. +

Ông ta cứ trơ mắt nhìn như vậy, nhìn Kỷ Mân ôm Lục Nhiên, ngồi trên xe lăn, hờ hững chạy qua trước mặt mình. +

Xe lăn tiếp tục đi vào trong đám người. Nhưng thiếu niên vốn đang cuộn tròn trong ngực Kỷ Mân ngủ rất ngon lại đột nhiên cựa quậy. +

Cậu mơ màng ngẩng lên. +

Cái chăn màu xanh hơi ngả tím kia trượt xuống, lộ ra cả khuôn mặt cậu. +

Thẩm Hồng Nguyên nhìn thấy toàn diện đứa con chưa bao giờ lọt được vào mắt ông ta, nhô đầu ra khỏi ngực Kỷ Mân. +

Đôi mắt đen rõ là ngoan hiền đó nhìn quanh đám người đông đúc vài giây, chuẩn xác tìm thấy ông ta. +

Thiếu niên ngồi trên đùi Kỷ Mân, ngay trước mặt toàn thể người trong bữa tiệc, mơ màng ngơ ngác lại rõ ràng gọi ông ta một tiếng: “Ba?” +

Ngay tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người, đồng đều như thể ngàn vạn mũi kim, bắn về phía Thẩm Hồng Nguyên. +

Thẩm Hồng Nguyên muốn tránh cũng không được, càng không thể tránh. +

Mọi lí do lấp liếm đã sắp ra khỏi miệng, ở giây phút này chính thức mất hiệu lực toàn bộ. +

Xe lăn của Kỷ Mân cũng trùng hợp dừng lại, người đàn ông liếc về phía Thẩm Hồng Nguyên: “Chủ nhà họ Thẩm cũng ở đây à?” Lành lạnh nói. +

Thấy Kỷ Mân mở miệng, xung quanh cũng có người nhanh nhạy, lập tức mượn việc này xen vào. +

“Lão Thẩm, đây là đứa con ruột lưu lạc bên ngoài của ông à?” +

“Mau giới thiệu cho bọn tôi đi.” +

“Hầy, biết trước có phải tốt không, mấy ông chú này cũng phải chuẩn bị sẵn quà cho cháu nó chứ.” +

Nhao nhao vài câu, Thẩm Hồng Nguyên đã thành trung tâm chủ đề. +

Ông ta nhìn người đàn ông trên xe lăn, rồi thiếu niên trong ngực hắn. +

Khoảnh khắc đó, nội tâm Thẩm Hồng Nguyên thay đổi tám trăm lần. Nhưng chỉ một giây sau, ông ta đã đổi sắc mặt, đắp lên bộ mặt hiền từ dễ gần, cười với mọi người xung quanh: +

“Đây là con út nhà tôi.” +

“Hồi nhỏ bị thất lạc, người nhà tôi đau đến không muốn sống, cha tôi cũng vì thế mà bệnh không dậy nổi. Sau đó chúng tôi cứ đi tìm mãi, rất nhiều năm, mấy ngày trước mới tìm về.” +

“Tôi vốn đang tìm một cơ hội để chính thức giới thiệu với mọi người, cũng như chính thức đón cháu nó về nhà.” +

“Ai ngờ hôm nay lại gặp mọi người trước.” +

“Nhưng các vị đừng sốt ruột nhé, muộn nhất là tháng sau cháu nó có thể chính thức chào hỏi mọi người rồi.” +

Thẩm Hồng Nguyên dù sao cũng là tay già đời trên thương trường, lúc này còn không quên đùa một câu: “Cháu nhà tôi thất lạc mười mấy năm lận đấy, quà của mười mấy năm qua không được thiếu đâu nhé!” +

Ông ta nói đến thoải mái, có người lại không hề nể mặt. +

Khi mọi người hồ hởi chuẩn bị tiếp lời, thiếu niên trên xe lăn lại rụt rè hỏi: “Ba, tại sao ba đột nhiên lại đồng ý nhận con về?” 5

Thẩm Hồng Nguyên cứng mặt, ánh mắt mọi người nhìn ông ta cũng chuyển sang ngờ vực. +

Dưới cái nhìn chằm chằm của biết bao người, Lục Nhiên rụt về trốn trong ngực Kỷ Mân, đầy sợ hãi nói: “Lần trước ba đã nói con cút đi đâu càng xa càng tốt còn gì? Giờ lại muốn đón con về, có phải ba lại muốn đánh con không?” 2

Xung quanh im phăng phắc. 1

Một đám ông chú nhìn Thẩm Hồng Nguyên bằng ánh mắt dò xét. +

Là sao? +

Con ruột mà không cho vào nhà? +

Ông Thẩm này trông cũng đàng hoàng lắm mà, thế mà lại đánh con? +

Kỷ Mân trên xe lăn cũng phối hợp nhíu mày nhìn Thẩm Hồng Nguyên. +

Mặt Thẩm Hồng Nguyên trắng bệch, nhưng có bao nhiêu người nhìn, rồi Kỷ Mân, ông ta cố ép mình làm vẻ hiền hòa: “Thằng bé này con nói cái gì vậy? Trước đó là có nhiều vấn đề không tiện, chứ tất nhiên là phải đón con về rồi.” +

Nói rồi ông ta đi tới trước xe lăn của Kỷ Mân, giả bộ lo lắng nhìn thiếu niên đang ngồi trên đùi hắn: “Sao lại ngủ say vậy hả? Có phải con uống rượu không?” +

Rồi nói với Kỷ Mân: “Cảm ơn ngài Kỷ, cháu nó được ngài quan tâm quá.” +

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hồng Nguyên dùng giọng điệu cha hiền nói chuyện với Lục Nhiên. +

Tuy cậu là người chơi Thẩm Hồng Nguyên một vố, nhưng lúc này Lục Nhiên lại mất tập trung. +

Sự chú ý của cậu không nằm ở Thẩm Hồng Nguyên, chỉ loáng thoáng nghe được ông ta lảm nhảm gì đó. Cậu hơi tránh ra, muốn xuống khỏi người đàn ông, rồi hợp tình hợp lý đi theo Thẩm Hồng Nguyên về nhà họ Thẩm. +

Nhưng cậu mới hơi nhổm dậy, bên eo đã có một cánh tay vòng lên. +

Tay này không dùng lực gì, giấu dưới tấm thảm, hờ hững ôm cậu. +

Nhưng cách một lớp áo khoác không hề dày, Lục Nhiên vẫn cảm nhận được rõ rệt đường cong cơ bắp, cùng với sức mạnh ẩn chứa trong đó. +

Xương bàn tay của Kỷ Mân rất to, năm ngón mở ra là có thể dễ dàng nắm hơn nửa eo của Lục Nhiên. +

Phát hiện vòng ôm hờ rất kín đáo nhẹ nhàng, lại rõ ràng là giam cầm này. Hàng mi của Lục Nhiên khẽ rung, cuối cùng như chú chim cút, ngoan ngoãn trở lại cái ổ trong tấm thảm. +

“Ông Thẩm.” Giọng nói bình thản của Kỷ Mân vang lên bên tai Lục Nhiên: “Lát nữa tôi sẽ đích thân đưa quý công tử về.” +

Người phụ trách nghe thế giật thon thót, chẳng trách Kỷ Mân ban nãy dặn y phải cung phụng người này như thiếu gia. +

Người ta là thiếu gia thật. +

Thẩm Hồng Nguyên nghẹn lại, không mở miệng ngăn cản nữa. +

Kỷ Mân nói xong câu này cũng ôm người đi mất, để lại sự bàn tán xôn xao sau lưng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (13)