Skip to main content

Chương 53

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Lúc gọi trà hoa quả, A Hoán đã cố tình gọi dư một ly. Sở Hoài Nam không bao giờ uống những thứ này. Vì vậy, kể cả khi có thêm Đinh Lãng và Đinh Tuấn, số lượng trà hoa quả vẫn vừa đủ chia. +

Bị Tống Từ từ chối thẳng thừng ngay trước mặt bao nhiêu người, Đinh Lãng trừng mắt nhìn Sở Hoài Nam, tức tối tu ừng ực mấy hớp trà, vừa uống vừa chửi: “Trà quán nào thế này! Dở muốn chết!” +

A Hoán gọi trà đứng bên cạnh lúng túng cười trừ. +

Mọi người chỉ nghĩ Đinh Lãng mượn cớ trút giận. Nhưng Hoàng Thừa Hạo sau khi uống hai ba hớp cũng thấy là lạ: “Vị không ổn thật, sao chát thế nhỉ?” +

Thẩm Thính vừa ngậm miệng ly hớp một ngụm đã lập tức nhổ ra, quay đầu lại, sa sầm mặt nói với Sở Hoài Nam: “Báo cảnh sát, gọi 120. Trà này có vấn đề.” +

Y vừa dứt lời, Đinh Lãng uống nhiều nhất đã ngã lăn ra đất. +

Mười phút sau, xe cảnh sát và xe cứu thương gần như cùng lúc có mặt. +

Đám người Hoàng Thừa Hạo dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Thính đã tự móc họng nôn ra, nhưng vẫn xuất hiện phản ứng ngộ độc rõ rệt. +

Ly đựng trà hoa quả là loại ly dùng một lần thường thấy nhất. Để tiện cho khách sau khi uống hết nước có thể mở nắp ăn hoa quả, nắp ly là loại nắp rời, có thể mở ra được. +

Tuy miệng ly có dán một lớp giấy nhựa chống tràn, nhưng vì nắp có thể mở ra được, nên chỉ dựa vào việc lớp giấy dán còn nguyên vẹn thì không thể xác định được, chỗ trà hoa quả này có bị ai đó động tay động chân sau khi rời khỏi quán trà sữa hay không. +

Là người gọi đồ uống, A Hoán đã bị cảnh sát đưa đi ngay để hỗ trợ điều tra. +

Còn Sở Hoài Nam – người duy nhất tại hiện trường không uống trà sữa, cùng với Thẩm Thính – người chỉ ngậm một ngụm rồi nhổ ra ngay, đã đưa Từ Khải, Hoàng Thừa Hạo và Đinh Lãng đang bất tỉnh nhân sự lên xe cứu thương. +

Đinh Tuấn chỉ nếm một ngụm nhỏ, lúc này tuy cũng toát mồ hôi lạnh đầy mặt, nhưng may mắn là ý thức vẫn còn tỉnh táo. +

Sau khi gã lên một chiếc xe cứu thương khác, Thẩm Thính cũng bị Sở Hoài Nam túm cổ áo lôi lên xe. +

“Làm gì vậy?” +

Trên mặt Sở Hoài Nam là vẻ lạnh lùng hiếm thấy, lông mày vì lo lắng mà nhíu chặt lại: “Tôi ngửi ly của em rồi, trong trà có mùi hạnh nhân đắng rất rõ, chắc là có pha xyanua rồi. Em cũng đi rửa ruột đi!” +

“…” Thẩm Thính theo phản xạ định cãi vài câu, nhưng trên trán y cũng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Lúc này y mới cảm thấy tim đập nhanh, thở gấp, hai má nóng bừng như đang sốt, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, làm theo chỉ dẫn của nhân viên y tế, liên tục súc miệng và theo dõi huyết áp mọi lúc. +

Trước khi xe cứu thương đến bệnh viện, Thẩm Thính không thật sự uống trà hoa quả cũng đã xuất hiện các triệu chứng rõ rệt như chóng mặt, ù tai, thậm chí cổ họng còn có cảm giác tê dại. +

Y đã được huấn luyện kháng thuốc chuyên nghiệp, càng khó thở, choáng váng thì lại càng cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, tư duy cũng càng trở nên nhạy bén. Y mím chặt môi, không ngừng suy luận, rốt cuộc là ai đã hạ độc? Đã ra tay ở đâu? Và tại sao thủ phạm lại muốn lấy mạng một người, hoặc tất cả mọi người trong số họ? +

Trên suốt quãng đường, Sở Hoài Nam với sắc mặt khó coi không ngừng lau mồ hôi cho Thẩm Thính. +

Để tiện cho việc súc miệng, Thẩm Thính nửa nằm trong lòng Sở Hoài Nam. Y nhắm mắt, cau mày, mặt mày trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh, chỉ riêng hai gò má là ửng lên một màu hồng kỳ lạ. +

Sở Hoài Nam nhìn y mà tim đập thình thịch giống như chính mình cũng trúng kịch độc. +

Một trái tim vốn luôn điềm tĩnh thản nhiên, nay vì những triệu chứng ngày càng rõ rệt của Thẩm Thính mà hoảng loạn vô cùng. +

Hắn nắm chặt mu bàn tay đang vô thức run rẩy của đối phương, nhỏ giọng trấn an: “Đừng lo, không sao đâu.” +

Thẩm Thính thật ra chẳng lo lắng chút nào. Y thậm chí còn không cảm thấy mình cần đến cáng cứu thương. +

Bị thương đối với y mà nói là chuyện cơm bữa. +

Còn có thể đàng hoàng đến bệnh viện chữa trị chính quy đã là một tình huống rất tốt rồi. +

Trong những nhiệm vụ trước đây, y còn từng bị trúng đạn mà không tiện đến bệnh viện. Cuối cùng chỉ có thể cắn miếng gạc, để đồng đội dùng dao găm giúp mình khều mảnh đạn ra, rồi băng bó qua loa là xong. Sau đó, chỉ nằm vài ngày là y lại trở về trạng thái sung sức ban đầu. +

Sức sống của y ngoan cường như cây xương rồng. Cậy mình tài cao gan lớn, không những không sợ chết, mà còn chẳng tiếc mạng. +

Mặc dù trong những ly trà hoa quả kia đúng là có thể chứa một lượng nhỏ xyanua. Nhưng ngay từ lúc ngậm vào miệng, Thẩm Thính đã phán đoán được, bên trong chắc chỉ pha một ít thứ gì đó tương tự như thuốc chuột có chứa xyanua mà thôi. +

Nói cách khác, tuy rằng nếu uống nhiều và cấp cứu không kịp thời thì đúng là có thể chết người. Nhưng vì y phản ứng nhanh, cộng thêm độ tinh khiết của thuốc vốn không cao, nên chỉ cần cứu chữa đúng cách, chắc sẽ không có ai chết oan. +

Thẩm Thính tự thấy mình chưa đến mức phải để nhân viên y tế đẩy vào phòng cấp cứu. Vì thế, cửa xe vừa mở, y đã tự mình nhảy xuống. +

Nhưng vừa đi được mấy bước, đã bị người ta đè vai lại. Y dứt khoát xoay người rụt vai, nhưng vì sức yếu nên chẳng những không thoát ra được, mà còn bị đối phương siết chặt cổ tay hơn. +

Cảnh đốc Thẩm đang phản ứng chậm chạp do tác dụng của thuốc trợn mắt nhìn Sở Hoài Nam sa sầm mặt bế ngang mình lên, không nói lời nào đã đặt lên chiếc cáng trước cửa bệnh viện. +

Thẩm Thính nằm vật vờ, ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, thầm chửi một tiếng “Đồ khốn”. +

Hai ba tiếng sau, ngoài Đinh Lãng uống nhiều nhất ra, những người bị ngộ độc thực phẩm đều đã tỉnh lại. +

Tình hình của Đinh Lãng là nghiêm trọng nhất, nhưng vì được cấp cứu kịp thời nên tuy vẫn còn hôn mê, nhưng đã qua cơn nguy kịch. +

Còn Thẩm Thính, người có triệu chứng nhẹ nhất, dưới sự can thiệp mạnh mẽ của Sở Hoài Nam cũng phải rửa ruột một lần. +

Vì có liên quan đến xyanua, mặc dù triệu chứng của Thẩm Thính không đáng kể, nhưng sau khi đánh giá cẩn thận, bác sĩ vẫn đề nghị y nhập viện theo dõi thêm vài ngày. +

Sau khi trải qua một số thủ tục cấp cứu cần thiết tại bệnh viện gần nhất, Sở Hoài Nam lập tức làm thủ tục chuyển viện cho y. +

Dưới sự can thiệp của Sở Hoài Nam, chiều tối hôm đó, Thẩm Thính đã được nhập viện một cách hiệu quả tại một bệnh viện tư danh tiếng. +

Tên tư bản này đúng là giết gà dùng dao mổ trâu, suốt ngày cứ chuyện bé xé ra to. +

Thẩm Thính nghĩ, nếu để Sở Hoài Nam biết trước đây sau khi bị thương nhẹ y đều tự chữa lành như thế nào, tên tư bản được nuông chiều từ bé này chắc đến tròng mắt cũng rớt ra ngoài mất. +

Thế nhưng, y không biết rằng, Sở Hoài Nam bình thường cũng không phải là người chuyện bé xé ra to. +

Người có tiền có thế, ai cũng tiếc mạng, nhưng chỉ tiếc mạng của người nhà mình. +

Sở Hoài Nam đối với Thẩm Thính còn cẩn thận hơn cả đối với chính bản thân mình. +

Sau một hồi vật vã, Thẩm Thính cảm thấy rất mệt. Nhưng Sở Hoài Nam không đi, y cũng không thể yên tâm ngủ được, đành phải gắng gượng cùng đối phương chơi trò “mắt to trừng mắt nhỏ” trong phòng bệnh. +

Sở Hoài Nam nhìn ra được sự miễn cưỡng của y, sau một hồi do dự bèn lấy cớ có việc rồi rời khỏi phòng bệnh. +

Các bác sĩ trực ở khu nội trú đều còn rất trẻ. Sở Hoài Nam không yên tâm, nên gọi trưởng khoa Uông, người cũng đang làm việc tại bệnh viện này và từng là một nhân vật nổi tiếng trong khoa nội ở Giang Hỗ, đến. +

Uông chủ nhiệm chưa đến năm mươi, sau lưng dắt theo một đám nghiên cứu sinh đeo kính chỉ mỏng hơn đít chai bia một chút. Một trong số những nghiên cứu sinh đó sau khi nhìn thấy ảnh của Thẩm Thính đã kinh ngạc nhướng mày. +

Khác với bệnh án của các bệnh viện công thông thường, bệnh án của bệnh viện tư này được làm rất chi tiết, trang đầu tiên của mỗi cuốn bệnh án đều có một tấm ảnh 2 inch của bệnh nhân được chụp lúc nhập viện. +

Bức ảnh này giúp các y tá thông qua việc đối chiếu ngoại hình và vòng tay nhập viện để xác định danh tính bệnh nhân. Sự bảo đảm kép này không chỉ giúp cho việc dùng thuốc của bệnh viện luôn chính xác và an toàn tuyệt đối, mà còn khiến mỗi bệnh nhân đều cảm nhận được sự chu đáo “như ở nhà”. +

Rốt cuộc, không gì có thể khiến bệnh nhân an tâm hơn việc các y tá gặp ở hành lang khu nội trú đều biết bạn, còn có thể gọi chính xác tên của bạn. +

Nhưng sự chu đáo này đối với Thẩm Thính lại không phải là chuyện tốt. +

“Ể? Người này hình như tôi quen!” +

Quách Đống, nghiên cứu sinh thạc sĩ đi theo sau trưởng khoa Uông tò mò ghé đầu nhìn. +

… +

Một đêm hiếm hoi không mộng mị, lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau. +

Vừa hay gặp y tá đi thăm khám lần thứ hai, cô y tá nhỏ thấy y tỉnh, lập tức mang đến một phần bữa sáng dạng lỏng đầy đủ dinh dưỡng. +

Sau khi rửa ruột khó tránh khỏi việc niêm mạc dạ dày bị tổn thương tạm thời. Bệnh viện căn cứ vào tình hình của Thẩm Thính, đã chuẩn bị cho y thức ăn dạng lỏng cả ngày, tiếp đó sẽ có thêm một ngày ăn thức ăn bán lỏng. Đây là cách làm có trách nhiệm nhất đối với bệnh nhân vừa trải qua điều trị rửa ruột. +

Thẩm Thính cúi đầu uống nửa bát cháo loãng, lúc ngẩng đầu lên thì Sở Hoài Nam đã tựa vào cửa cười tủm tỉm nhìn y. +

Y cúi đầu định xem đồng hồ, nhưng lại phát hiện trên cổ tay chỉ có một chiếc vòng ghi thông tin cá nhân của Tống Từ, đành phải nhíu mày hỏi: “Mấy giờ rồi? Sao anh lại ở đây? Không đi làm à?” +

Sở Hoài Nam cười cười bê một chiếc ghế lại ngồi. +

“Mới qua tám giờ, sao em dậy sớm thế?” +

Thẩm Thính thực sự nghi ngờ có phải hắn đã đến động hồ ly tu luyện cả đêm qua không. +

Nếu không sao mới một đêm không gặp, nụ cười đã phong lưu phóng khoáng hơn cả trước đây, vẻ mặt rạng rỡ như hoa đào nở rộ. +

“Ngủ sớm nên dậy sớm.” +

Thẩm Thính cúi đầu uống nốt nửa chén cháo loãng, sau đó lại húp một ngụm nhỏ canh rau bina xanh rì bên cạnh. +

Mặn… +

Là người gốc Giang Hỗ, Thẩm Thính rất hảo ngọt, trước giờ vẫn luôn cảm thấy mấy thứ sền sệt mặn mòi này khó mà nuốt trôi. Y chỉ uống một ngụm đã đặt thìa xuống, nheo mắt hỏi Sở Hoài Nam: “Anh đến đây làm gì?” +

Sở Hoài Nam đưa ngón cái miết đuôi mắt đang xếch lên của y về vị trí cũ. +

Hài lòng nhìn đuôi mắt người trước mặt một lần nữa trở lại vẻ sắc bén như lưỡi kiếm tuốt trần, hắn mới cười đáp: “Đến thăm em chứ sao.” +

“Tôi thì có gì đáng thăm đâu.” Thẩm Thính liếm liếm môi, vì trên môi vẫn còn vị mặn nên hơi nhíu mày. +

Sở Hoài Nam cực kỳ tự nhiên cầm lấy cái muỗng của y, tao nhã uống hết cả chén canh rau bina còn lại, sau đó tươi cười khoe công với y: “Thứ em không thích ăn, tôi ăn giúp em hết rồi.” +

Thẩm Thính ngẩn người ra một lúc lâu không nói nên lời. +

Sở thích nghiệp dư của tên tư bản này là “ăn xin” à? Sáng sớm đặc biệt chạy tới đây, lẽ nào chỉ để húp nốt chén canh thừa của y? +

“Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé.” +

Húp xong canh thừa rồi kể chuyện? Xem ra dân tư bản chắc là rảnh lắm. +

Thấy Thẩm Thính nhướng mắt nhìn mình, Sở Hoài Nam, người đã phải dời cuộc họp sáng và buổi đàm phán kinh doanh mới có được một buổi sáng rảnh rỗi, lại nở một cười vô cùng thiện chí. +

Câu chuyện của hắn rất cũ kỹ: Tương truyền có một con ác long, mỗi năm đều yêu cầu ngôi làng phải hiến tế một thiếu nữ đồng trinh trưởng thành làm thức ăn. +

Để cứu các cô gái trong làng, mỗi năm đều có một thiếu niên anh hùng đi chiến đấu với ác long, nhưng không một ai sống sót trở về. +

Khi một anh hùng khác lên đường, có người lén lút theo sau và phát hiện ra, trong hang rồng trải đầy vàng bạc châu báu, thiếu niên anh hùng dùng kiếm đâm chết ác long, sau đó ngồi trên xác nó, nhìn những món châu báu lấp lánh, dần dần mọc ra vảy, đuôi và xúc tu, cuối cùng biến thành một con ác long mới. +

Dân làng tuyệt vọng và thỏa hiệp. Cho đến một ngày, một thanh niên có tướng mạo vô cùng anh tuấn đến ngôi làng. Sau khi nghe xong truyền thuyết về ác long, chàng quyết tâm giết chết quái vật, trừ hại cho dân. +

Nhưng chàng thanh niên thông minh này lại chậm chạp không lên đường, chàng không chọn cách đối đầu trực diện và chiến đấu với ác long. +

Ấy vậy mà, mấy năm sau, ác long vẫn chết vì chàng. +

Là chết đói… +

Bởi vì trong làng, không còn cô gái nào có thể làm thức ăn nữa! +

Kể xong câu chuyện, Sở Hoài Nam chỉ vào cái chén đựng canh rau, đầy ẩn ý tổng kết: “Câu chuyện này cho chúng ta biết, tuyệt đối không được kén ăn.” +

“Anh uống nhầm thuốc à?” Thẩm Thính ra vẻ đưa tay lên trán hắn thử nhiệt độ, vẻ mặt khinh bỉ nói: “Đâu có sốt đâu, sao toàn nói nhảm vậy?” +

Cái kiểu hài nhạt này, đến học sinh cấp hai bây giờ còn chê trẻ con không thèm kể nữa là. +

Sở Hoài Nam, người mới kể một câu chuyện dỗ con nít, nắm lấy bàn tay vừa thử nhiệt độ xong định rụt về không buông. Ánh mắt hắn rơi trên chiếc vòng tay có ghi tên [Tống Từ] trên cổ tay Thẩm Thính, ý cười trong mắt càng sâu: “Uống nhầm thuốc cũng tốt, tiện thể rửa ruột luôn, biết đâu còn được ở chung phòng bệnh với em.” +

Nghĩ đến chuyện hôm qua Sở Hoài Nam đúng là đã làm rất nhiều thứ vì mình, Thẩm Thính hiếm khi được chăm sóc có hơi không quen nên sờ sờ mũi: “Chuyện hôm qua cảm ơn anh. Bữa nào tôi mời anh ăn cơm.” +

Là người thâm sâu trong nghệ thuật nói chuyện, Sở Hoài Nam đương nhiên sẽ không bị hai chữ “bữa nào” mơ hồ này lấp liếm cho qua. Hắn bám riết không tha hỏi: “Bữa nào?” +

Thẩm Thính quả nhiên ngẩn ra, thuận miệng đáp: “Bác sĩ nói thứ Bảy tôi mới được xuất viện, hay là thứ Bảy này đi.” +

Sở Hoài Nam lật tay y lại, ép làm động tác mười ngón tay đan vào nhau, tay kia xoa xoa mái tóc rối bù như hạt dẻ của người trước mặt: “Hai ngày tới em cứ ăn đồ lỏng đi đã, chuyện mời cơm, chúng ta còn nhiều thời gian mà.” +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.