Chương 53: Lý do

Edit: Ry 1
Buồng xe im phăng phắc. +
Quản gia Trần ngồi ở ghế phụ và tài xế không hẹn cùng làm vẻ mặt hóng hớt. +
Hay lắm. +
Rốt cuộc ở ngoài đó đã làm cái gì mà mới lên xe đã khiến con nhà người ta cảm thấy là ngài thích cậu ấy? +
Kỷ Mân cũng đờ ra một lúc lâu. 1
Hắn nhìn Lục Nhiên chằm chằm, dường như không tin được vào tai mình, hỏi lại: “Cậu vừa nói gì cơ?” +
Thiếu niên thì chẳng hề xấu hổ, rất đường hoàng lặp lại: “Tôi hỏi có phải anh thích tôi không.” +
Lần này thì Kỷ Mân nghe rõ rồi. +
Hắn đầy hoang đường cười một tiếng, như vừa nghe được trò đùa thế kỷ nào đó. +
“Cậu lại mê sảng gì vậy?” +
Lục Nhiên có đầy đủ luận cứ: “Vậy tại sao anh đối xử tốt với tôi như vậy? Cho tôi tiền lương cao, còn không cần tôi làm gì hết, chỉ cần tôi tập trung học.” +
“Về sau biết bị tôi lợi dụng cũng không giận, còn để tôi tiếp tục đi làm.” +
“Vừa rồi còn giúp tôi giữ thể diện trước mặt Thẩm Hồng Nguyên nữa.” +
Đôi mắt thiếu niên đen trắng rõ ràng, lẳng lặng nhìn Kỷ Mân, như thể đang nói: Đây không phải tình yêu thì là cái gì! +
Trong cặp mắt trong trẻo đó thậm chí còn có chút buồn rầu, như thể đã bắt đầu nghĩ xem nên nói gì để từ chối hắn. +
Kỷ Mân bị Lục Nhiên nói cho hoa mắt váng đầu, không hiểu sao tức mà không nói được. +
Hắn thấy đứa nhỏ này thật thần kì, thế là nghiêng đầu, rất chân thành mở miệng: “Hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ngâm ly rượu trong bồn cầu.” +
Điên thế thì ai thích cho nổi? 5
Nhưng thiếu niên rõ ràng không nghe ra hắn bóng gió, còn cau mày giải thích: “Tôi làm thế một phần là để xả giận cho bản thân, giúp anh chỉ là tiện thể thôi. Anh đừng có cảm động quá.” +
Kỷ Mân bị nghẹn một hơi trong ngực. +
Lại còn đừng cảm động quá? +
Kỷ Mân kéo cửa kính xuống, hít một hơi khí lạnh bên ngoài mới dằn được cơn tức đầy đầu. +
Hắn quay lại, đứng đắn giải thích với Lục Nhiên: “Tôi không có hứng thú với trẻ con chưa đủ 20 tuổi.” +
Vừa dứt câu, thiếu niên nhìn hắn với vẻ sợ hãi. +
Chẳng hiểu sao Kỷ Mân lại thấy mất tự nhiên. Hắn tưởng là mình từ chối quá dứt khoát, mấp máy định bổ sung. +
Nhưng thiếu niên trợn tròn hai mắt, biểu cảm trở thành một lời khó nói hết. +
“Anh đang nghĩ cái gì vậy hả, lại còn hạn chế tuổi tác nữa.” +
Kỷ Mân: “…” +
Rốt cuộc hắn nhặt cái gì về vậy, giờ vứt đi còn kịp không? +
“Cảm ơn, tôi không có chút hứng thú gì với cậu, càng không có thú vui đốt tiền nuôi người vô dụng. Thuê cậu tất nhiên là có mục đích của tôi, cậu ngậm miệng ngồi xuống cho tôi, ngày mai tới đi làm đúng giờ.” +
Lần đầu tiên Kỷ Mân nói một tràng dài như vậy, liền một mạch không cả ngừng để lấy hơi, như thể sợ Lục Nhiên ngắt lời hắn rồi phát biểu ngôn từ đau đầu nào nữa. +
Lục Nhiên cẩn thận quan sát nét mặt người đàn ông, thấy Kỷ Mân đúng là rất nghiêm túc, cậu mới bán tín bán nghi lùi về chỗ ngồi phía sau. +
“Tốt nhất là thật đấy.” Thiếu niên nói: “Sếp mà thích nhân viên người ta gọi là quấy rối công sở.” +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy đã tới gần chỗ nhà họ Thẩm, bèn lạnh giọng: “Dừng xe.” +
Tài xế đỗ lại ven đường. +
Ánh mắt hắn không hề xê dịch, như thể muốn chứng minh mình thật sự không có ý gì với Lục Nhiên, lạnh như băng ra lệnh: “Xuống xe.” +
“Ơ?” Lục Nhiên không hiểu: “Anh bảo đưa tôi về nhà mà?” +
“Cậu mất đãi ngộ đó rồi.” Người đàn ông thong dong đáp. +
Cuối cùng Lục Nhiên ôm chó, một mình hùng hổ trở về nhà họ Thẩm, thầm nghĩ bảo sao Kỷ Mân giàu thế lại không có bạn bè trai gái gì, chắc chắn là vì quá xấu tính. +
Nhưng nghe những lời của Kỷ Mân, chẳng hiểu sao Lục Nhiên lại nhẹ nhàng thở ra. +
Chút khó chịu nảy mầm vì được đối xử quá tốt cũng vơi dần. +
Kỷ Mân có mục đích của mình, như vậy mới hợp lý. 1
Một bên khác. +
Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm Tinh Nhiễm cũng đang trên đường trở về. +
Thẩm Hồng Nguyên đen mặt không nói gì, Thẩm Tinh Nhiễm thì không hiểu chuyện gì xảy ra. +
Hôm nay nó tràn trề hứng thú đi theo ông ta, vì nó nghe nói bữa tiệc này rất khó có cơ hội tham dự. Nó thậm chí còn đi trang điểm, mặc một bộ âu phục cao cấp đắt đỏ được thiết kế riêng. +
Ai mà ngờ Thẩm Hồng Nguyên lại không có quyền mang nó vào. +
Thẩm Tinh Nhiễm ngồi trong xe một mình mấy tiếng, bởi vì quá chán nên chỉ có thể ngủ. +
Đến lúc gặp Thẩm Hồng Nguyên, thật ra nội tâm nó có chút oán trách. +
Nếu đi theo anh cả Thẩm Tinh Ngộ thì hẳn là nó đã không phải chờ trong xe như vậy rồi nhỉ? +
Tất nhiên thì những lời này không thể nói ra miệng, vì Thẩm Hồng Nguyên nghe được sẽ nổ tung tại chỗ. +
Nhưng lúc này Thẩm Tinh Nhiễm thật sự không muốn săn sóc cho lòng tự trọng yếu ớt của ông ta. Nó làm bộ không thấy bản mặt đen xì đó, nằm ườn trên xe chơi điện thoại. +
Đợt này quan hệ giữa nó và bà Thẩm đã được chữa trị, Thẩm Tinh Nhiễm không còn cần phải nơm nớp lo sợ như trước. +
Nhưng lướt xem danh bạ trên điện thoại một hồi, Thẩm Tinh Nhiễm lại có chút chán chường. +
Đột nhiên nó nhận được tin nhắn. +
Thẩm Tinh Nhiễm đọc hết, khá hưng phấn tiến tới nói với Thẩm Hồng Nguyên: “Ba! Có phải anh Ninh Khải sắp về không?” +
Nó hào hứng nói xong, lại thấy Thẩm Hồng Nguyên chẳng có tí phản ứng nào. +
Thẩm Tinh Nhiễm giật mình, nhận thấy bất thường, lúc này mới ngẩng lên quan sát sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên. +
Thẩm Hồng Nguyên đang nặng nề nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. +
Sắc mặt ông ta rất nghiêm trọng, là kiểu sắp có mưa gió nổi lên, thậm chí những lời nó vừa nói ông ta cũng không nghe được. +
Bị nhìn một hồi, Thẩm Hồng Nguyên mới sực tỉnh, nhíu mày hỏi Thẩm Tinh Nhiễm: “Con mới nói gì?” +
Thẩm Tinh Nhiễm giật thót, cố gắng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể: “Không có gì ạ, chỉ là anh Ninh Khải nhắn tin cho con, nói là sắp tới anh ấy sẽ về nước.” +
“Ừ.” Thẩm Hồng Nguyên đáp, sau đó lẩm bẩm: “Nhà họ Cố…” +
Nhắc tới nhà họ Cố, trong mắt Thẩm Tinh Nhiễm lóe lên chút ánh sáng. +
Trước đó nó thấy tiếc vì Trương Lân đính hôn với Lâm Y, nhưng cũng không thật sự làm gì. +
Bởi vì nhà họ Thẩm thật ra có đính hôn trên miệng với nhà họ Cố. +
Ninh Khải còn là bạn từ nhỏ với nó. +
Nhà họ Thẩm và nhà họ Cố đã từng là những gia tộc quyền thế chung đẳng cấp, mấy năm nay nhà họ Thẩm xuống dốc, nhưng nhà họ Cố vẫn vậy. +
Đó là một gia tộc có địa vị sánh ngang với nhà họ Kỷ. +
Thẩm Tinh Nhiễm không ngu, tất nhiên nó phải chọn cái gì ngon miệng hơn. +
Có Cố Ninh Khải, còn lâu nó mới thèm tên Trương Lân chỉ biết ăn tàn phá hại kia. +
Thẩm Tinh Nhiễm khá kích động, vô tình bỏ quên trạng thái của Thẩm Hồng Nguyên. +
Cho đến khi trở lại biệt thự nhà họ Thẩm, nó theo Thẩm Hồng Nguyên vào phòng khách. +
Thẩm Tinh Nhiễm định chia sẻ tin tức mình mới nhận được cho bà Thẩm, nhưng mới đi tới thì Thẩm Hồng Nguyên vốn đang chuẩn bị lên lầu lại dừng bước. +
Ông ta rất tự nhiên xoay người hỏi bà Thẩm: “Hôm trước em nói làm danh sách khách mời, đã xong chưa?” +
Bà Thẩm tự dưng bị hỏi: “Danh sách khách mời nào?” +
Thẩm Tinh Nhiễm cũng không hiểu. +
Thẩm Hồng Nguyên đứng im trên bậc thang, như thể đang tuyên bố một chuyện nhỏ không ảnh hưởng gì tới toàn cục, bằng giọng điệu rất tùy tiện nhưng là khẳng định: +
“Tháng sau phải nhận Lục Nhiên về. Hôm trước không phải em còn nằng nặc đòi làm tiệc sao? Giờ tiếp tục chuẩn bị đi.” +
Giây phút nghe được câu này, trong đầu Thẩm Tinh Nhiễm tưởng như có tiếng nổ. +
Thẩm Hồng Nguyên nói cái gì? +
Muốn nhận ai về cơ? +
Lục Nhiên? +
Tại sao? +
Rõ ràng mới hôm qua Thẩm Hồng Nguyên còn cực lực phản đối việc này! +
Bà Thẩm cũng sốc vô cùng. +
Trước đó bà ta nói muốn nhận Lục Nhiên về, thuần túy là để đề phòng việc Thẩm Tinh Nhiễm thật sự là con riêng của Thẩm Hồng Nguyên. +
Bà ta thật ra chưa chuẩn bị gì hết. +
Với cả giờ bảo nhận Lục Nhiên về, tâm lý muốn trốn tránh đủ loại phiền toái lập tức dâng lên, bà ta vô thức từ chối: “Sao tự dưng anh lại nói chuyện này, không có việc gì đừng đùa nữa, phiền lắm…” +
Thẩm Hồng Nguyên sầm mặt, ngắt lời bà ta: “Tất cả là do em chứ ai!” +
Dường như nghĩ tới chuyện gì, ông ta miễn cưỡng nín lại cơn giận, chốt hạ: “Được rồi, cứ quyết định vậy, chuẩn bị cho cẩn thận.” +
Nói xong không đợi bà Thẩm đáp lời đã đi tiếp lên lầu. +
Đi được một nửa, Thẩm Hồng Nguyên lại dừng bước. Ông ta quay đầu nhìn Thẩm Tinh Nhiễm đang chết sững ở dưới, bảo nó: “Con có số của Ninh Khải thì báo luôn với nhà họ Cố đi.” +
Thẩm Tinh Nhiễm lập tức nắm chặt điện thoại trong tay. +
Nếu Lục Nhiên trở về nhà họ Thẩm, vậy chuyện đính hôn với nhà họ Cố… +
Thẩm Tinh Nhiễm bỗng ý thức được, người hứa hẹn chuyện thông gia với nhà họ Cố là Thẩm lão gia. +
Khi Thẩm lão gia qua đời, nó thậm chí còn chưa được nhà họ Thẩm nhận nuôi. +
Vậy… +
Người vốn dĩ được đính hôn là ai? +
Phòng khách nhà họ Thẩm chìm hoàn toàn trong tĩnh lặng, cho tới khi cửa điện tử “tích” một tiếng. +
Thẩm Tinh Nhiễm quay đầu nhìn lại. +
Lục Nhiên dắt theo con chó nhỏ kia, thong thả đi vào dưới đèn đường mờ vàng. +
Người này trông chẳng khách gì hai ngày trước, vẫn là bộ dạng nghèo kiết xác kia, trên quần trên áo còn có vết bẩn không rõ là gì. +
Dường như nhận ra ánh mắt nó, thiếu niên – trong mắt Thẩm Tinh Nhiễm là hạng mồ côi chỉ biết lên cơn, không được yêu thương, không có tí phẩm giá nào – ngước lên nhìn thẳng về phía nó. +
Trong cặp mắt đen láy là sự bình thản khiến nó không khỏi sợ hãi và chột dạ. +
Thẩm Tinh Nhiễm vẫn nhớ, mới sáng hôm nay thôi. +
Nó và Lục Nhiên đứng ở vị trí giống như bây giờ. +
Vì có lại được tình thương của bà Thẩm, nó vênh váo đắc ý nhìn Lục Nhiên, vô tình nói cho cậu rằng, đời này cậu sẽ không được nhận về nhà họ Thẩm. +
Mới mười mấy tiếng trôi qua. +
Mọi thứ dường như vẫn vậy, lại dường như đã thay đổi. +
Đúng lúc này, trên lầu hai có tiếng động. +
Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Thẩm Hồng Nguyên lại đi xuống. +
Ông ta đã thay bộ lễ phục dự tiệc, đổi sang một bộ khác trông vẫn lịch thiệp mà không quá cầu kì, còn vuốt lại tóc, trịnh trọng như thể chuẩn bị đi gặp khách hàng quan trọng. +
Trong lòng Thẩm Tinh Nhiễm tức khắc hiện lên sự hoang đường. +
Thẩm Hồng Nguyên sửa soạn để chào đón Lục Nhiên về ư? +
Đi xuống lầu, thấy chỉ có mỗi Lục Nhiên dắt theo con chó, Thẩm Hồng Nguyên lập tức sầm mặt, khó hiểu hỏi: “Tại sao lại về một mình?” +
Lục Nhiên nhìn điệu bộ này của ông ta, hơi buồn cười. +
“Chứ không thì mấy mình?” +
Ánh mắt cậu đảo qua trang phục của Thẩm Hồng Nguyên, làm bộ sợ hãi thán phục rất khoa trương: +
“Ôi ba ơi, chẳng lẽ ba cố ý ăn diện để đón con về à?” +
Thẩm Hồng Nguyên bị trêu đùa, theo thói quen định nổi giận. +
Nhưng rồi ông ta nhìn thấy con chó nhỏ đi theo Lục Nhiên. +
Tối nay Lục Nhiên đi theo Kỷ Mân, bây giờ về lại dẫn theo chó… +
Nét mặt Thẩm Hồng Nguyên chuyển sang kinh ngạc. +
Kỷ Mân… +
Thế mà lại giúp Lục Nhiên nuôi con chó này ư! +
Ông ta nhịn nửa buổi, mãi mới nặn ra nụ cười trên mặt: “Một tháng nữa nhà mình sẽ tổ chức tiệc, con nhớ chuẩn bị kĩ càng.” +
Nói rồi lại trở lên lầu. +
Lục Nhiên dắt Đại Hoàng về phòng. +
Cậu nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của Thẩm Hồng Nguyên, không nhịn được tiếng cười. +
Cầm điện thoại lên nhắn cho Kỷ Mân một tin: Sếp ơi, anh tốt thật đó [sấn tới]. +
Mặc dù không biết Kỷ Mân muốn cậu làm gì, nhưng thân phận của Kỷ Mân đã giúp cậu chuyện lớn. +
Người đàn ông ở đầu bên kia có vẻ như bị dọa, siêu tốc lại rất cẩn thận nhắn lại một tin chẳng liên quan: Tôi không thích cậu. +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Sẽ có lúc giám đốc Kỷ phải hối hận 1



Kỷ Mân ơi, mau thành thật với lòng mình đi 😄
Anh nhận đại đi là ngon r ko anh Kỷ ơi
A sẽ bị vả mặt sớm thoiii
Được ròi, bây giờ anh không thích và ảnh còn hơi sợ nữa đấy🫣
Ngài Kỷ có tật giật mình hé:))))
A lại cắm flag rồi 🙏
tôi không thích cậu :))))))))))))))))) bcuoi
Anh Kỷ lập flag rồi nha
rùi sẽ đến lúc ko chối được! =)))
Ngài Kỷ chuẩn bị tinh thần đi, ngta cũng sắp tròn 20t r
Vả mặt *bốp bốp*
Chưa gì thấy anh Kỷ giấu tên tương lai bị vả mặt
Lại tự vả r
Anh chắc chưa =))
Nhờ câu nói ấy mà mấy hôm nữa a. Mân mới có cơ hội theo đuổi vợ vật vã kkk
Chờ tới ngày giám đốc kỷ hối hận haha