Chương 55: Am hiểu

Edit: Ry +
Một câu của Lục Nhiên khiến đám người hóng hớt nổ tung. +
Bọn họ nghe Lục Nhiên kể chuyện, còn tưởng là giai đoạn trước hồn nhiên ngây thơ, giai đoạn sau máu chó đau timgương vỡ lại lành. +
Hóa ra nguyên nhân lại đơn giản thẳng thắn vậy sao! +
Với cả… +
Vì chủ tịch là người tàn tật, bên cạnh lại chưa bao giờ xuất hiện đối tượng, rất nhiều người đều mặc định cho là hắn bịbất lực. +
Không ngờ sự thật lại là!!! +
Ai nấy đều ngã ngửa. +
Lục Nhiên quan sát sắc mặt của họ, cảm giác sâu sắc công tác của mình đã thành công. +
Cậu cầm cốc, tràn trề thành tựu trở lại văn phòng của Kỷ Mân. +
Trên đường đi còn oán thầm, cái tên Kỷ Mân này đúng là sĩ diện, muốn cậu đóng vai bạn trai cũ để rửa sạch lời đồn mình bất lực, nhưng lại không chịu nói rõ, bắt cậu tự nghĩ. 3
May mà cậu thông minh nên mới nghĩ ra đấy. +
Nhưng ngẫm lại, Lục Nhiên cũng hiểu. +
Dù sao cũng liên quan đến lòng tự trọng của đàn ông mà. +
Với cả… +
Có khi bất lực thật. +
Cậu đi vào đúng lúc Kỷ Mân rảnh, hắn thấy thiếu niên thì ngẩng lên hỏi một câu: “Sao đi lâu vậy?” +
“Bởi vì tôi đang nỗ lực làm việc.” Lục Nhiên rất nghiêm túc đáp. +
Trong giọng có ý tranh công, thế nên có vẻ càng giống với con trai ở tuổi này. +
Khóe miệng Kỷ Mân theo bản năng nhếch lên. +
Nỗ lực làm việc? Ở phòng giải lao học thuộc từ à? +
Thấy hắn cười, Lục Nhiên càng thêm chắc chắn. +
Hầy. +
Đàn ông. +
Tới bữa trưa, Lục Nhiên tiếp tục nỗ lực đóng vai một người theo đuổi. +
Nhưng cậu chưa theo đuổi ai bao giờ, ngẫm nghĩ một hồi chỉ biết đi tới trước mặt Kỷ Mân hỏi hắn: “Anh thích ăn gì? Tôi xuống căn tin lấy cho anh.” +
Cậu hỏi rất chân thành, mắt đen óng ánh. +
Không phải lấy lòng, đứa nhỏ này đang thật lòng hỏi sở thích của hắn, khiến Kỷ Mân không khỏi sửng sốt. +
Hắn hơi hé miệng, định nói ra đáp án. Trong đầu bỗng dưng hiện lên cảnh Lục Nhiên cầm ly rượu nhúng vào bồn cầu. 1
Kỷ Mân: “…” +
Chút cảm động kia lập tức bay sạch. +
Hắn bắt đầu xem lại có phải gần đây mình đã đắc tội Lục Nhiên không. +
Thật ra thì khá là nhiều. +
Lúc nào cũng lạnh mặt, bảo là đưa về xong lại ném người giữa đường, từ chối mọi thăm dò về mặt tình cảm, còn ép nhóc con này học tập. +
Kỷ Mân im lặng một hồi, khó khăn nói: “Thôi, tự tôi xuống lấy được.” +
Lục Nhiên như nhìn ra sự lo lắng của hắn, khuyên nhủ: “Anh không cần phải sợ vậy đâu.” +
Thiếu niên chân thành nói: “Anh là sếp của tôi, còn giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi đảm bảo sẽ không ném dụng cụ ăn của anh vào bồn cầu đâu.” 1
Kỷ Mân: “…” +
Hắn có cần phải nói cảm ơn không. +
“Tôi cũng thấy bẩn chứ.” Lục Nhiên nói tiếp: “Nếu không chọc tôi tức quá thì tôi cũng chẳng muốn làm vậy đâu.” +
Kỷ Mân: “… Mau xuống dưới đi.” +
Trước khi ăn đừng nói mấy chuyện này. +
Lục Nhiên rốt cuộc cũng chịu ngừng câu chuyện, đẩy xe lăn của hắn ra ngoài. +
Bây giờ là giờ ăn trưa, bên ngoài rất náo nhiệt. +
Nhưng giây phút Lục Nhiên đẩy Kỷ Mân ra khỏi văn phòng, cả tầng lầu bỗng im phăng phắc, im tới mức chính Kỷ Mân cũng ngạc nhiên. +
Hắn biết hễ mình ra ngoài là sẽ làm gián đoạn bầu không khí của nhân viên, nhưng chưa từng gián đoạn tới triệt để như vậy. +
Đã thế, hôm nay ánh mắt của mọi người còn không giống bình thường. Mọi khi là pha trộn giữa cảm thông, tiếc nuối và kính sợ, và thường là họ chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm hắn rồi thì thầm bàn tán. +
Kỷ Mân không biết có phải là ảo giác của mình không, nhưng hình như người của cả tầng này đều đang nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt đã vượt khỏi phạm vi tôn kính, trở thành sợ hãi thán phục, gần như là in thẳng hai chữ “đỉnh vãi” lên mặt. +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn mới chỉ không ra ngoài một buổi sáng thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? +
Nhà họ Thẩm. +
Bà Thẩm và Thẩm Tinh Nhiễm đang trải qua tháng ngày hết sức khó khăn. +
Vì họ phát hiện Thẩm Hồng Nguyên không hề đùa. +
Ông ta thật lòng muốn nhận Lục Nhiên về nhà họ Thẩm, thậm chí là đã bắt đầu thu xếp. +
Tin tức đã lan khắp nơi, liên tục có người tới chúc mừng bà Thẩm đã tìm về con ruột của mình. +
Bà ta lại luôn cảm thấy những lời chúc mừng này như châm chọc, thế nên mỗi lần gặp người đều thầm thấy bất an, cười cũng không cười nổi. Qua phút khó xử rồi lại thầm phàn nàn Lục Nhiên quá phiền phức. +
Thẩm Tinh Nhiễm lại càng tệ. +
Trước đó nó vẫn luôn nói với mọi người mình là cậu út nhà họ Thẩm. Lúc Lục Nhiên trở về lại càng cố gắng che giấu sự thật mình là con nuôi. +
Tất cả mọi người đều biết, vợ chồng nhà họ Thẩm có ba đứa con trai. +
Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Trác, và Thẩm Tinh Nhiễm. +
Không một ai biết, “Thẩm Tinh Nhiễm” gốc không phải là nó. +
Cho tới hiện tại, con ruột lưu lạc bên ngoài của nhà họ Thẩm được tìm về. +
Tin này được công khai, thân phận của Thẩm Tinh Nhiễm trở thành thứ đáng để suy ngẫm. +
Nhà họ Thẩm chỉ có ba đứa con trai, đào đâu ra đứa thứ tư? +
Nhất là đám Trần Thịnh, họ đều biết nó chính là người ám chỉ với công chúng Lục Nhiên là con riêng. +
Giấu giếm thân phận con nuôi, bịa đặt con ruột của cha mẹ nuôi thành con riêng. +
Tin tức truyền ra, rất nhiều con em nhà giàu chơi thân với Thẩm Tinh Nhiễm đều không thể tin được. +
Một nhóm người vỡ mộng về nó. Một nhóm khác thì không chấp nhận sự thật, chưa từng gặp Lục Nhiên đã coi cậu như kẻ thù. Những người còn lại có phản ứng thế nào, Thẩm Tinh Nhiễm không có tâm trạng quan tâm nữa. +
Cái nó để ý nhất hiện giờ là nhà họ Cố. +
Chính xác hơn là thái độ của Cố Ninh Khải. +
Mà Thẩm Hồng Nguyên còn bắt nó báo chuyện này cho nhà họ Cố. +
Thẩm Tinh Nhiễm cầm di động, do dự mãi, ánh mắt dần trở nên cương quyết. +
Cố Ninh Khải vẫn đang ở nước ngoài, thông tin nhận được sẽ bị chậm hơn so với trong nước. +
Thay vì giấu giếm Cố Ninh Khải, để Cố Ninh Khải nghe được từ miệng người khác, thà rằng nó chủ động thẳng thắn. +
Thẩm Tinh Nhiễm lấy lại bình tĩnh, nhắn cho Cố Ninh Khải. +
“Anh Ninh Khải, hôn ước giữa tụi mình phải hủy thôi. Ba mẹ tìm được con ruột của họ rồi, hóa ra em chỉ là một con tu hú chiếm tổ chim khách.” 1
“Hôn ước của anh vốn dĩ là với anh kia, chúc anh với anh ấy hạnh phúc.” +
Mặc dù đang ở nước ngoài nhưng Cố Ninh Khải trả lời tin nhắn rất nhanh, thậm chí lo tới mức gửi tin nhắn thoại: +
“Nhiễm Nhiễm, xảy ra chuyện gì vậy? Em nói rõ hơn đi.” +
“Hôn ước giữa hai nhà là ván đã đóng thuyền, anh cũng chỉ có tình cảm với em, sao lại hủy được?” +
Thẩm Tinh Nhiễm nghe trả lời của Cố Ninh Khải, yên tâm hơn một chút. +
Nó do dự vài giây, quyết định không trả lời, còn nhịn đau chặn tài khoản Cố Ninh Khải. +
Ngày tổ chức tiệc đến gần, Lục Nhiên cũng xin nghỉ một thời gian, nói là muốn về nhà họ Thẩm chuẩn bị. +
Tất nhiên cũng phải mang Đại Hoàng theo. +
Văn phòng của Kỷ Mân đột nhiên yên ắng lạ thường. +
Thỉnh thoảng đang làm việc ngẩng đầu lên, thứ Kỷ Mân thấy chỉ là một cái bàn học trống rỗng. +
Nhưng trên bàn vẫn còn cây bút. +
Cái ổ chó màu vàng nhạt mềm mại cũng nằm ở góc ghế sô pha. +
Chỉ là thiếu đi tiếng bước chân “cộc cộc” thỉnh thoảng sẽ vang lên của chú chó nhỏ. +
Bữa trưa, Kỷ Mân như thường lệ ra khỏi văn phòng, tới căn tin dưới lầu. +
Hôm nay có họp hội đồng quản trị nên một vài thành viên không thường xuất hiện ở công ty cũng có mặt, thấy Kỷ Mân nên họ chủ động chào hỏi, nhưng biết Kỷ Mân thích ăn một mình nên cũng không ai làm phiền lâu. +
Kỷ Mân ăn được một nửa, đối diện lại có người ngồi xuống. +
Hắn ngẩng lên, nhận ra là cậu út nhà họ Cố – Cố Chấp. 6
Cố Chấp là một cổ đông của Kỷ Thị. +
Cổ phần trong tay anh ta không nhiều, nhưng cũng coi như là mối nối giữa nhà họ Kỷ và nhà họ Cố, mà theo bối phận thì anh ta còn được tính là chú của Kỷ Mân. +
Có điều “ông chú” này cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, trong đầu không có chuyện gì đứng đắn. +
Lúc này, anh ta ngồi xuống đối diện Kỷ Mân, vẻ mặt còn lén la lén lút, hết nhìn trái rồi nhìn phải, không biết sợ cái gì. +
“Có chuyện gì à?” Kỷ Mân đi thẳng vào vấn đề. +
Ý là, không có thì cút lẹ đi. +
Bình thường nghe thế là Cố Chấp sẽ tự động cuốn xéo, nhưng hôm nay anh ta lại rất kiên cường trước bản mặt lạnh lẽo của Kỷ Mân, ánh mắt nhìn Kỷ Mân còn tràn đầy sùng bái. 1
“Ha ha ha thật ra không có gì đâu.” Cố Chấp gượng cười. +
Nhưng mông vẫn dính ở ghế, không hề có ý định dịch chuyển. +
Kỷ Mân ngước mắt, yên lặng nhìn anh ta. +
Có rất ít người có thể đối mặt với Kỷ Mân. +
Ánh mắt hắn không mãnh liệt, chỉ là quá bình tĩnh, phẳng lặng như vũng nước đọng, nhìn lâu vào đó sẽ có cảm giác đời này không có gì để luyến tiếc. +
Cố Chấp cũng chỉ chống đỡ được mấy giây dưới tầm mắt đó, một lúc sau trên mặt anh ta đã hiện vẻ lúng túng. Sau đó như đã quyết tâm, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Mân, chú muốn thỉnh kinh với cậu.” +
Kỷ Mân sững sờ. +
Cố Chấp, kèm với thái độ không mấy nghiêm chỉnh cứ như ăn trộm này, đúng là quá khiến người ta kinh ngạc. +
Thấy hắn không có phản ứng gì, Cố Chấp sốt ruột. +
Anh ta liên tục chớp mắt với Kỷ Mân, điên cuồng ám chỉ: “Là chuyện đó, chuyện đó đó!” +
Chuyện khiến cho nhóc bạn trai của cậu muốn ngừng mà không được ấy! +
Tất cả đều là đàn ông, anh ta đã hạ mình thỉnh giáo như vậy rồi, cũng không cần phải chảnh vậy chứ? +
Kỷ Mân thật sự không nghe hiểu. +
Con ngươi như nước đọng xẹt qua sự nghi hoặc. +
Hắn hỏi lại: “Chuyện gì?” +
Cố Chấp chỉ muốn dậm chân, cảm thấy tên này đúng là làm bộ làm tịch. +
Anh ta cố gắng khoa tay: “Là phương diện cậu am hiểu nhất đó.” +
Am hiểu nhất… +
Kỷ Mân suy nghĩ, đàm phán kinh doanh à? +
Thấy Cố Chấp cuối cùng cũng chịu hỏi chuyện đứng đắn, nể mặt Cố lão gia, Kỷ Mân trả lời. +
Hắn cũng ăn no rồi, bèn thu dọn chén đũa, tựa lưng vào ghế rồi hỏi: “Vấn đề anh muốn giải quyết là gì?” +
“Vấn đề? Không không chú không có vấn đề.” Cố Chấp thẹn quá hoá giận: “Chú đây sao có thể có vấn đề được, chẳng qua là muốn tối ưu hóa chút thôi, cậu cứ nói vài bí quyết là được.” +
Thấy thái độ của anh ta như vậy, Kỷ Mân cũng chẳng có kiên nhẫn, tùy tiện chỉ đạo vài câu: +
“Phải tóm chặt điểm yếu của đối phương, anh phải là người khống chế tiết tấu.” +
Mắt Cố Chấp sáng lên. +
Không hổ là người dù tàn tật cũng khiến bạn trai nhỏ khen hết lời, quả nhiên từng chữ như châu như ngọc. +
“Còn gì nữa?” Anh ta hỏi tiếp. +
“Trước hết vẽ ra bẫy, đừng hung hăng quá, thậm chí hãy diễn như bản thân ở thế yếu.” Kỷ Mân nói. +
Cố Chấp điên cuồng gật đầu. +
Quả nhiên thợ săn cấp cao nhất thường sẽ xuất hiện dưới hình tượng con mồi. +
“Sau đó từng bước tăng giá, phải ép đối phương sụp đổ.” +
Kỷ Mân nói xong cũng không muốn nói nữa, bưng khay đi tới chỗ để. +
Cố Chấp lại bám theo hắn, ngượng ngùng hỏi thêm: +
“Vậy… Lỡ không đủ lâu thì sao?” +
Kỷ Mân khó hiểu nhìn anh ta. +
Không đủ lâu thì hẹn ngày khác thôi? Đàm phán đâu thể giải quyết xong hết trong một lần được? Còn việc có hẹn được hay không thì phụ thuộc vào năng lực. +
“Vậy phải xem khả năng của anh.” Hắn nói. +
Mặt Cố Chấp tức khắc đen như đít nồi. +
Anh ta hoài nghi Kỷ Mân đang giễu cợt mình, thế là không hỏi nữa, “hừ” một tiếng bỏ đi, còn ném lại một câu: “Biết cậu lâu cậu giỏi rồi.” +
Kỷ Mân: “?” +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Nước đổ đầu vịt.jpg +
Trong phòng giải lao, Lục Nhiên (sinh động như thật): Bọn tôi đại chiến 800 hiệp. +
Trong văn phòng, Kỷ Mân: Nhóc con này lại chạy tới phòng giải lao học thuộc từ. +



Chủ nhà dịch mượt, gần gũi, hiện đại 🌷
Ngại quá trời ơi
mấy câu thoại của Ngài Kỷ mà ghép với mấy câu chương trước của Lục Nhiên lại thì qua là chấn động lun=))))
cảm ơn nhà dịch nhiều ạ!
ôi t cười điên với bộ này=)))))))))))))))))))))
Ông nói gà bà nói vịt:))))))
ông nói gà bà nói vịt :))))))
hài dễ sợ luôn
lạy á =))))))))))))))))))
Khó nói
Cười điên :)))
Mé cười điên 🤡 Nhiên ơi là Nhiên
Ông nói gà bà nói vịt hài vđ
T cừ chếch =)))) ê ổng mà biết sự thật chắc cạo đầu thằng nhỏ trụi hết tóc quá
Hóng ngày a. Mân và bé Nhiên khớp thoại 800 hiệp kkk