Skip to main content

Chương 56: Gì chứ “ác ma học” thì cậu giỏi lắm!

dathaiPiter

Xe buýt dừng lại ở một nơi cách trấn nhỏ không quá xa, các thợ săn ma hẹn sẵn nơi tập hợp xong thì bắt đầu tản ra. Ansel và Joy chắc chắn sẽ đi cùng nhau rồi, nhưng điều làm cậu bất ngờ là Vân Kiêm cũng đi cùng họ. +

“Đi chung thôi, trên đường chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, dù sao đây cũng là lần đầu hai cậu chấp hành kiểu nhiệm vụ đột nhập như thế này mà.” +

Vân Kiêm nói, anh ấy không hề nghi ngờ sức mạnh của Ansel, có điều kiểu nhiệm vụ đột nhập như thế này cần phải tích lũy một ít kinh nghiệm thì mới làm tốt được, cho nên anh ấy quyết định sẽ đứng ra dẫn dắt hai người họ. +

Ansel – thiên sứ lẻn vào Ma Giới hơn 300 năm – kiểu: “…” +

Cậu cảm thấy môn này của mình đã đạt đến trình độ tương đương với giáo sư hướng dẫn tiến sĩ rồi. +

“Hai người tính lẻn vào bằng cách nào?” Vân Kiêm hỏi, nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh ấy, Ansel có chút cảm động. +

Người này tính dẫn dắt mình thật nè! +

Có điều về cách lẻn vào, Ansel đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn một vài thứ, cũng đọc xong các thông tin có liên quan. Joy biết ý định của cậu, anh ấy nhìn về phía Vân Kiêm. +

“Anh Vân, thật ra Ansel tính lẻn vào như vậy nè…” +

Chỉ nghe “phạch” một cái, chiếc cờ nhỏ được bung ra, Ansel tằng hắng vài tiếng rồi cài micro lên cổ áo. Xung quanh cậu là một đám người gồm các cụ ông cụ bà, bọn họ người thì chụp ảnh, người thì nói chuyện phiếm… tóm lại thì đây là một đoàn du lịch dành cho những người cao tuổi. +

Vân Kiêm: “…” +

Trong lúc nhất thời anh ấy không nói nên lời, thế là quay sang hỏi Joy – người đang đứng ở bên cạnh mình. +

“Ý cậu là trước khi xuất phát, Ansel đã lên mạng nhận một công việc làm hướng dẫn viên du lịch part-time cho một công ty du lịch, hơn nữa còn học thuộc bài thuyết minh từ trước rồi ấy hả?” +

Joy gật đầu một cách khẳng định. +

“Ansel nói nếu làm thế thì anh ấy còn có thể kiếm được một khoản thu nhập thêm nữa.” +

Vân Kiêm: “…” +

Đây là kiểu “thiên tài” gì thế này, tổ chức săn ma của bọn họ đúng là đã nhặt được bảo vật rồi. +

Mục tiêu của bọn họ là một thị trấn ven biển, kiến trúc trong trấn là những gì còn sót lại từ thế kỷ trước, có thể nói là rất có đặc sắc của thời đại cũ. Một thị trấn độc đáo như thế đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít khách du lịch tới tham quan, ban đầu sau khi đọc xong tài liệu về trấn nhỏ, kết hợp với thường thức về Nhân Giới vừa học hỏi dạo gần đây, Amsel lập tức dùng điện thoại Ma Kính thử lên mạng tìm kiếm về công việc “hướng dẫn viên part-time”. +

Kết quả tìm ra được một đống luôn! +

Ma Vương bệ hạ trầm ngâm trong chốc lát, thật không ngờ phương diện này lại có thị trường lớn đến vậy, nếu thế thì trừ nhiệm vụ đột nhập ra, vụ này cũng có thể được gộp vào danh sách “những công việc để làm giàu” của mình. +

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu quyết định liên hệ với một công ty có tên là “công ty du lịch Thiên Sứ”, đối phương hứa hẹn sẽ cung cấp cho cậu áo khoác và mũ có in logo của công ty, Ansel nhân cơ hội này xin thêm vài bộ, như vậy nếu có thợ săn ma nào không vào được thì cậu có thể cho họ “quá giang”. +

Joy và Vân Kiêm đội mũ và mặc quần áo xong thì lập tức xen lẫn vào nhóm các cụ ông cụ bà, trong tiếng thuyết minh rõ ràng của hướng dẫn viên part-time Ansel, bọn họ thành công đột nhập vào thị trấn mà không gặp chút khó khăn nào. +

“Con đường mà chúng ta nhìn thấy lúc này đây… đại khái được xây dựng vào…” +

Ansel chỉ nhận công việc cơ bản nhất, cụ thể là dẫn đoàn du lịch đến một chỗ cho họ chụp choẹt một lát, sau đó lại dẫn họ tới địa điểm tiếp theo. Trong quá trình này, sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ thân phận của họ cả, thậm chí họ còn có thể nhân lúc này để điều tra bước đầu, có thể nói là một công đôi việc. Hơn nữa bởi vì nơi này là thị trấn du lịch cho nên mỗi ngày đều sẽ có tầm mấy chục đoàn tham quan như này tới tới lui lui, bởi vậy sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái cả. +

Được bao phủ trong một đám cụ ông cụ bà, Vân Kiêm mang chiếc mũ đỏ có in logo “công ty du lịch Thiên Sứ” thở dài thườn thượt. +

Xem ra Ansel không cần trau dồi thêm kiến thức về khóa học đột nhập nữa, bởi vì cậu đã đạt tới cấp bậc “giáo sư hướng dẫn tiến sĩ” luôn rồi. +

Bọn họ thỏa sức tham quan trấn nhỏ suốt một ngày, giữa trưa còn đi thưởng thức các món hải sản đặc sản của địa phương, chờ tới khi trời chiều ngả bóng, hướng dẫn viên du lịch Ansel lập tức dẫn mọi người tới khách sạn đã được công ty đặt phòng từ trước. Vân Kiêm ngẩng đầu xem thử, phát hiện nơi này đúng là nơi mà bọn họ hẹn nhau tập hợp. +

Nhìn bảng hiệu của khách sạn, bàn tay đang đút trong túi của thợ săn ma cấp hai sao với tinh thần thép nào đó chợt run lên nhè nhẹ. +

Đây là… khả năng bày mưu tính kế ở cấp bậc gì thế này?! +

Tuy thời gian hẹn gặp mặt là buổi tối nhưng đã có thợ săn ma khác tới trước rồi, Ansel đã hoàn thành công việc hướng dẫn viên du lịch ngày hôm nay, cậu về phòng chơi ném vòng với thiên nga đen trong chốc lát, chờ đến đêm khuya mới yên lặng đi tới phòng của Vân Kiêm. +

Thợ săn ma trên xe buýt đều đã tụ tập hết ở đây, trừ những người đó ra, Ansel còn thấy được hai gương mặt mới. +

Thợ săn ma đeo huy chương cấp hai sao kia nhìn qua chừng 40 tuổi, trên đầu đội một chiếc mũ Panama, quần áo và tóc tai vốn được xử lý rất gọn gàng của ông ấy nay lại có phần lộn xộn, chỉ có đôi mắt màu nâu là vẫn bình tĩnh và điềm đạm như cũ. Ansel xem như đã đến trễ, cậu nghe Vân Kiêm gọi người đó là “Edward”. +

Edward, đây là thợ săn ma cấp hai sao may mắn còn sống sót sau nhiệm vụ lần trước, hình như cũng là một thành viên kỳ cựu trong tổ chức. +

Ngồi bên người ông ấy là một người đàn ông trung niên khác, người này đeo mắt kính gọng bạc, áo quần bảnh bao. Thấy Ansel đã đến, tầm mắt của ông ta chợt ghim thẳng về phía cậu, ánh mắt dán chặt vào mái tóc bạc, trên mặt lộ ra vài phần tham lam và khao khát được che giấu rất kỹ. +

“Cậu ấy là thành viên mới đi theo cùng mọi người à?” Edward lên tiếng hỏi, ông ấy đứng dậy, không hề quan tâm tới thân phận cấp hai sao cao quý của mình mà rất bình thản vươn tay về phía Ansel, trên mặt lộ ra nụ cười mang hàm ý cổ vũ. +

“Tôi có nghe chuyện của cậu từ chỗ anh Vân rồi, chờ thêm một thời gian nữa thì trong số những chiếc ghế dành cho cấp hai sao chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho cậu.” +

Không có ai không thích nghe lời hay cả, đặc biệt là những lời nói thật lòng như thế, cho nên Ansel cũng bắt tay lại với ông ấy, ấn tượng đầu tiên của cậu về người này không tồi chút nào. +

Thành viên mới có tiềm lực như thế khiến Edward cảm thấy tràn ngập hy vọng, nhưng rất nhanh sau đó, hiện thực lại như một tảng đá đè nặng trong lòng ông ấy. Edward đảo mắt nhìn những thợ săn ma trong phòng, sau đó quay đầu hỏi Vân Kiêm. +

“Đây là toàn bộ người tới chi viện à?” +

“Chỉ là tạm thời thôi.” Vân Kiêm đáp: “Cô Sylvia hứa là sẽ phái thêm người tới, có điều cô ấy cần thêm một chút thời gian nữa.” +

“Là Syl à…” Cái tên này dường như đã khiến Edward sững sờ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, ông ấy lập tức lo lắng cau mày bảo: “Không còn kịp rồi, hang ổ của bọn ác ma đã được tạo thành, dựa vào tình báo có được nhờ sự hy sinh của mọi người, con ác ma lớn nhất trong số đó đang xây dựng ngai vàng của nó.” +

“Xây dựng… ngai vàng?” Vân Kiêm có chút khó hiểu: “Đó là cái gì?” +

“Đó là một loại kiến trúc nằm dưới mặt đất.” Edward mở tờ giấy ra, có một kiến trúc mơ hồ được vẽ trên đó: “Đại khái là như vậy, chúng ta vẫn chưa có được hình ảnh nào cụ thể hơn.” +

Vân Kiêm quan sát kỹ kiến trúc mơ hồ ấy, thật đáng tiếc, nếu có thể vẽ rõ thêm nhiều chỗ hơn thì nói không chừng họ có thể hiểu rõ công dụng của kiến trúc này là gì. +

“Vì sao chúng ta không có được hình ảnh cụ thể hơn? Bây giờ cho thêm người đi điều tra tiếp có được không?” Anh ấy hỏi. +

“Chỉ sợ là không được.” Sắc mặt của Edward rất tệ, bàn tay đặt lên bàn dần siết chặt: “Bức vẽ này mới vừa được truyền lại thì đồng đội của chúng ta đã…” +

Ông ấy nhắm mắt lại: “Đã bị vặn gãy cổ.” +

Người đó thậm chí còn là một thợ săn ma cấp ba sao, thế mà anh ấy lại không thể phản kháng được dù chỉ một chiêu. Âm thanh mà người ấy truyền về bên này vô cùng thảm thiết, anh ấy hét lên rằng có một bàn tay to túm lấy mình, sau đó vào giây tiếp theo, người thợ săn ma kia đã bị vặn gãy cổ, từ đó bặt vô âm tín. +

Biểu cảm trên mặt Vân Kiêm cũng trở nên nặng nề hơn, bởi vì chủ lực mà họ mang đến lần này đều là cấp ba sao. +

Ansel hơi ngước mắt, ban đầu khi nghe nói bọn quái vật đang xây dựng gì đó, cậu còn tưởng rằng đó là Hoàng Đế của lũ quái vật, nhưng chờ đến khi xem bản vẽ kia xong, cậu cảm thấy kiến trúc này chỉ là một sự bắt chước vụng về, mà cánh tay khổng lồ kia hẳn là thuộc về một con quái vật cấp Tướng Quân. +

Loại quái vật này cần phải có ác ma cấp cao thì mới trị được chúng, nếu chúng xuất hiện ở Nhân Giới thì có thể nói là tai họa cho chỗ này. +

Nếu đổi thành quái vật Hoàng Đế tự mình tới đây thì chỉ sợ toàn bộ thị trấn đã bị bắt đi xây dựng cung điện rồi, bây giờ trấn nhỏ vẫn còn tồn tại, lại kết hợp với việc quái vật sẽ càng thông minh và có tính người hơn sau khi đến Nhân Giới… Ansel đoán có thể đây là một con quái vật cấp Tướng Quân tương đối thông minh. +

Bởi vì thông minh cho nên nó mới bắt đầu mơ ước ngai vàng của Hoàng Đế. +

Ansel vốn đang trầm ngâm, nhưng ánh mắt khó chịu kia cứ luôn dán chặt lên người khiến cậu phiền không tả nổi. Cậu nhíu mày ngẩng đầu lên, chỉ thấy gã đàn ông trung niên mang mắt kính gọng bạc kia đang nở nụ cười lấy lòng với mình. +

Ansel: “…” +

Cậu cúi đầu bắt bé thiên nga trong bóng rời đi, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới ánh mắt “chứa chan tình cảm” của đối phương. +

Vân Kiêm và Edward sốt ruột thảo luận một hồi, trong thời gian ngắn cả hai chưa thể thống nhất ý kiến được, mà nếu đã thế thì không bằng để những thợ săn ma ở đây về phòng nghỉ ngơi trước, chờ sáng mai bọn họ sẽ thống nhất phương án tấn công lại sau. +

Trước khi mọi người rời đi, Edward mới chủ động giới thiệu người đàn ông trung niên ngồi cạnh mình. +

“Đây là ông bạn già Simon của tôi, hiện giờ anh ấy đang dạy ở trường đại học dân lập trong trấn, anh ấy có thể giải đáp một số câu hỏi về hành vi cũng như một số kiến thức về lũ ác ma.” +

Simon cười gật đầu với các thợ săn ma, tầm mắt của ông ta dừng lại trên người của Ansel, sau đó phát hiện đối phương đang cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân mình. +

Phải tìm cơ hội tiếp cận người này mới được, chỉ cần trò chuyện được với nhau, với kỹ thuật giao tiếp của ông ta thì không sợ không khống chế được đối phương. +

Các thợ săn ma tan họp, Ansel là người cuối cùng rời khỏi nơi này, cậu tính về phòng chung với Joy. Phòng của Joy cách phòng cậu hai căn, chờ Joy đi vào xong, Ansel không chút ngoài ý muốn nghe thấy giọng của Simon truyền tới từ phía sau. +

“Chào cậu, cậu tên là… Ansel đúng không?” +

Thái độ của đối phương rất thân thiết và khách sáo, cách nói năng cũng tràn ngập cảm giác nhã nhặn của người trí thức, thấy Ansel chỉ nhìn mình chứ không trả lời, ông ta chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cười khen. +

“Mái tóc bạc của cậu đẹp quá, là màu tóc trời sinh sao?” +

Ansel nghe vậy thì chẳng buồn ngẩng đầu, cứ thế trợn mắt nói dối. +

“Tẩy đó, đắt lắm.” +

“…” +

Simon có thể nhận ra được sự kháng cự mãnh liệt từ phía đối phương, ông ta không rõ mình đã làm sai ở bước nào. Dựa theo lẽ thường, hiện giờ ông ta đang là cố vấn tạm thời của tổ chức săn ma, cũng đứng cùng chiến tuyến với bọn họ, thế mà thái độ của Ansel lại lạnh nhạt như thể đang đối diện với kẻ thù vậy. +

Có lẽ là vì cậu không thích người khác tiếp cận mình chăng? +

“Xin lỗi, là do tôi quá thiếu lễ phép.” Ông ta lập tức thay đổi kế sách, bắt đầu trưng ra khuôn mặt hối lỗi: “Đáng lẽ tôi phải tự giới thiệu trước mới đúng, tôi tên Simon, là giáo sư chuyên ngành ác ma học của trường đại học dân lập trong thị trấn này, cũng là bạn của Edward, lần này tôi cũng được mời tới để dự đoán về hoạt động của bọn ác ma…” +

Simon càng nói càng cảm thấy hình như Ansel đang bị hấp dẫn bởi lời nói của mình, bởi vì đôi mắt của cậu càng ngày càng sáng. Ông ta mừng thầm trong lòng, cũng không biết nguyên do là vì mình nhắc tới mối quan hệ với thợ săn ma cấp hai sao hay là về năng lực dự đoán hành động của ác ma nữa, nếu biết là cái nào thì ông ta có thể mượn đó để triển khai chủ đề câu chuyện. +

Nào biết Ansel lại hỏi: “Giáo sư chuyên ngành ác ma học ấy hả?” +

Simon: “…” +

Hoàn toàn đoán sai, ông ta có nghĩ nát óc cũng không ngờ thứ hấp dẫn sự chú ý của thợ săn ma tóc bạc lại là cái này. +

“Đúng vậy.” Ông ta nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, sau đó ôn tồn cười nói: “Cậu có hứng thú với chuyên ngành này à?” +

“Cũng không hẳn, chủ yếu là tôi cảm thấy mới lạ thôi, bởi vì tôi chưa từng thấy qua về chuyên ngành này trong thông tin tuyển sinh của các trường đại học khác.” +

Simon: “…” +

Vì sao chủ đề lại bẻ lái sang vấn đề chuyên ngành học trong thông tin tuyển sinh đại học vậy trời! +

Ông ta cười gượng, cố tìm cách bẻ chủ đề câu chuyện trở về. +

“Dù sao cũng là trường đại học dân lập mà, bọn họ sẽ có đối tượng tuyển sinh riêng, việc có một ít chương trình học về phương diện tâm linh huyền bí cũng là chuyện bình thường. Nói mới nhớ…” +

Không ngờ nó lại là chuyên ngành chính thức trong trường đại học! +

Ansel vui mừng quá đỗi, cậu lập tức cắt ngang lời Simon, hỏi: “Thế… trường đại học của ông còn tuyển người không?” +

Gì chứ “ác ma học” thì cậu giỏi lắm! +

—— +

Tác giả có lời muốn nói: +

Lân la làm quen, kết quả bị người ta lăm le ngược lại “bát cơm” của mình. +

Ansel: Thật ra tôi không nhất thiết phải làm luôn ở cửa hàng tiện lợi đâu, làm giảng viên đại học cũng tốt mà, hơn nữa còn là chuyên ngành ác ma học, rất hợp với chuyên môn của tôi đó! +

Không có ai —— hiểu rõ về —— ác ma học —— hơn Ma Vương đâu —— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)