Skip to main content

Chương 57: Cố Ninh Khải

dathaiPiter

Edit: Ry +

Thẩm Tinh Nhiễm nghĩ rằng… +

Lần này Lục Nhiên có chính thức trở về thì vẫn chưa biết ai mới là trò cười đâu. +

Trên lầu có động tĩnh, nó quay đầu lại, thấy là Thẩm Hồng Nguyên đi xuống. +

Thật bất ngờ là Thẩm Hồng Nguyên lại dùng ánh mắt nặng nề nhìn Lục Nhiên dưới lầu. +

Thẩm Tinh Nhiễm đã nghe nói về quan hệ giữa Lục Nhiên và cái vị họ Kỷ kia. +

Nó hiểu Thẩm Hồng Nguyên, cho rằng ông ta sẽ thay đổi thái độ với Lục Nhiên. +

Nhưng sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên hiện giờ lại chẳng thể nói là vui vẻ. 1

Mặc dù hơi thắc mắc, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm cũng càng thêm yên tâm. +

Chỉ vài giây Thẩm Hồng Nguyên đã điều chỉnh xong cảm xúc. Ông ta nhìn Lục Nhiên, bảo: “Con như vậy cũng tốt, lát nữa vào tiệc thì chú ý một chút.” +

Lục Nhiên nhếch mép, “ha” một tiếng. +

Đời trước cậu luôn phải khép nép sợ sệt với người nhà họ Thẩm. Bị thái độ của lũ người này ảnh hưởng nên cậu cũng dần cảm thấy bản thân chẳng là gì. +

Nhưng giờ cậu không còn tư tưởng đó nữa. +

Trang điểm xinh đẹp xúng xính vậy thì vẫn phải ăn ngủ ỉa thôi, đâu thiếu được cái nào. 1

Ai khinh ai chứ. +

Đến khi xuống khỏi cầu thang, nét mặt Thẩm Hồng Nguyên đã trở thành hiền từ. Ông ta thậm chí còn cười với Lục Nhiên, vờ như lơ đãng hỏi: +

“Hôm nay chắc giám đốc Kỷ sẽ đến nhỉ?” +

“Anh ấy luôn bận mà, sao tôi biết được.” +

Lục Nhiên chẳng buồn quan tâm tại sao Thẩm Hồng Nguyên lại hỏi tới Kỷ Mân. +

Cậu cũng coi như là hưởng gió Đông của Kỷ Mân mới có thể chính thức trở lại nhà họ Thẩm. +

Nhưng dù đã đưa thiệp mời cho Kỷ Mân, trong thâm tâm cậu lại không muốn hắn tới. +

Bữa tiệc này chưa gì đã thấy có đủ loại phiền toái rồi. +

Mà với nô lệ tư bản như cậu, nơi nào có sếp thì nơi đó chính là chỗ làm. +

Lỡ Kỷ Mân tới thật, cậu sẽ phải vắt óc để nghĩ xem nên khen Kỷ Mân đỉnh nóc cỡ nào. 1

Mệt chết đi được. +

Trời tối dần, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. +

Từng chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng, tất cả các gia tộc có quan hệ với nhà họ Thẩm ở thành phố này đều tới. +

Mấy tháng qua nhà họ Thẩm hết bắt con riêng, giờ lại tìm được con trai út về, còn vụ con nuôi gì gì đó nữa, gần như là nhận thầu hết chuyện tiếu lâm cũng như đề tài buôn dưa ở giới thượng lưu thành phố Kinh. 1

Huống hồ, ai cũng biết Cố lão gia nhà họ Cố và Thẩm lão gia đã qua đời là bạn tri kỉ. Năm đó hai người còn đặt hôn ước cho con cháu. +

Sau khi Thẩm lão gia qua đời, có một thời gian nhà họ Thẩm rất khó khăn, cũng là Cố lão gia lấy cớ hôn ước để ra tay trợ giúp. +

Mặc dù mấy năm gần đây tin về chuyện hôn ước đã nhạt đi. Nhưng cháu nội nhà họ Cố – Cố Ninh Khải, lại rất thân thiết với Thẩm Tinh Nhiễm. Đây gần như là ngầm thừa nhận chuyện thông gia. +

Chỉ là, giờ đột nhiên lòi ra một cậu con trai út bị thất lạc. +

Thẩm Tinh Nhiễm – người cứ tưởng là thiếu gia chính quy lại chỉ là một đứa con nuôi… +

Vụ này hay đấy. +

Không biết Cố Ninh Khải và Cố lão gia sẽ chọn như thế nào. +

Phần lớn người đến đây, dù ít dù nhiều thì đều có chút hóng hớt. Nhưng không cần biết trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt vẫn phải vui vẻ chuyện trò. +

Hôm nay Thẩm Hồng Nguyên thể hiện rất nhiệt tình, tự ra trước cửa tiếp khách, còn dẫn Lục Nhiên theo. +

Nhưng mới liếc xuống dưới chân Lục Nhiên, mí mắt ông ta tức thì co giật. +

“Sao lại mang nó ra ngoài!” +

Cái mặt nạ cha hiền suýt bị giật xuống, ông ta gằn tiếng đến sắp vỡ giọng. +

Lục Nhiên mặc bộ lễ phục hàng thiết kế đắt đỏ, ngoại hình cũng là kiểu cậu ấm cao quý bậc nhất, nhưng bên chân vẫn là con chó vườn nho nhỏ quê mùa. +

“Làm sao? Hôm nay là ngày tôi về nhà, cũng là ngày Đại Hoàng về nhà.” +

Lục Nhiên lười biếng đáp. +

Cậu không quan tâm người khác nghĩ sao. +

Đại Hoàng là chó vườn thì làm sao. +

Lục Nhiên không cảm thấy mình cao cấp, cũng không thấy chó vườn có gì xấu. +

Khóe miệng Thẩm Hồng Nguyên co giật. +

Ông ta sắp có PTSD với con chó này rồi, bởi từ khi chào đời tới nay, mọi giây phút chật vật nhất của ông ta đều dính tới nó. Thẩm Hồng Nguyên càng không giấu được sự tàn nhẫn trong giọng, thốt lên: “Để người ta thấy thì ra cái thể thống gì, mau nhốt nó lại.” +

Lục Nhiên lại không hề nhúc nhích, càng không trả lời. +

Cậu chỉ dùng cặp mắt đen như mực đó lặng lẽ nhìn ông ta. +

Khi mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng, Thẩm Hồng Nguyên mới phát hiện phong cách của Lục Nhiên hôm nay khá là sắc bén,dễ gây áp lực. +

Khi cậu không nói gì, phần đuôi mắt luôn cong cong có vẻ kéo dài, con ngươi đen láy cũng trở nên phẳng lặng. +

Thẩm Hồng Nguyên bỗng sợ. +

Nghĩ tới kế hoạch hôm nay, khóe miệng ông ta nhếch lên thành nụ cười. Nhưng còn chưa kịp cứu chữa, Lục Nhiên đã rút điện thoại ra, chĩa đầu có microphone về phía ông ta. +

“… Làm gì?” Thẩm Hồng Nguyên ngơ ngác. +

“Nói lại những gì ông vừa nói đi, tôi ghi âm lại gửi cho Kỷ Mân.” Lục Nhiên đáp rất nghiêm túc. +

Thẩm Hồng Nguyên suýt cười thành tiếng. +

Lục Nhiên có ý gì hả, Kỷ Mân che chở nó thì thôi, chẳng lẽ sẽ còn che chở cả con chó này. +

Nhưng một giây sau, Lục Nhiên bế Đại Hoàng lên. “Tách”, mở ra cái mặt dây trên vòng cổ của nó. +

Trong mặt dây chuyền, khuôn mặt của Kỷ Mân – do kĩ thuật in không tốt nên hơi méo – lại chuẩn chỉnh hiện lên. 1

Một cặp mắt lạnh lùng, bắn laser tử vong về phía Thẩm Hồng Nguyên. +

Thẩm Hồng Nguyên: “…” +

Ông ta chỉ vào mặt dây chuyền với đôi môi run rẩy: “Đây là cái gì?” +

“Ảnh của ngài Kỷ đó.” Lục Nhiên đáp. +

Thẩm Hồng Nguyên đương nhiên biết đây là ảnh của Kỷ Mân. +

Nhưng mà… +

“Tại, tại sao nó lại ở trên cổ của con chó này!” +

Tròng mắt ông ta sắp rớt ra ngoài rồi. +

Kỷ Mân thế mà không chỉ giúp Lục Nhiên chăm sóc con chó vườn này, còn để nó đeo vòng cổ có hình của mình? +

Thẩm Hồng Nguyên thật sự là sốc đến mức đầu óc không hoạt động. +

“Ầy, ông thì biết cái gì.” Lục Nhiên không hề ngại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thấy có vị khách đi ngang qua, cậu còn thản nhiên cầm chân Đại Hoàng quơ quơ với người ta, cười tít mắt hỏi: “Chó của tôi đáng yêu không?” +

Những người khác cười. +

Trong mặt dây chuyền trên cổ Đại Hoàng, mặt của Kỷ Mân vẫn lành lạnh treo ở đó. +

Vị khách bị hỏi: “…” +

Hay lắm, ai dám bảo là không đáng yêu? +

Trong sảnh cũng lục tục có khách nữ tiến vào. +

Bà Thẩm phụ trách chiêu đãi họ. +

Thường thì với trường hợp này bà ta sẽ là cá gặp nước, chẳng qua cứ nghĩ đến mục đích của bữa tiệc hôm nay là bà ta lại bị khó chịu, nửa trái tim cứ treo trên cao. +

Trong lúc nhiệt tình chào mời các vị khách, bà Thẩm vẫn không quên vểnh tai nghe các quý phu nhân khác bình luận. +

Chủ đề lúc này đang là nhà họ Cố. +

“Ninh Khải nói là sắp về nước à?” +

“Không biết lần này về nước định làm gì.” +

“Chậc, thì thằng bé cũng lớn rồi, đến tuổi rồi còn gì.” +

Có người còn tiếc nuối thở dài: “Hôm nay vẫn chưa về thì xem ra là không tham dự được.” +

Không tham dự cái gì? +

Tất nhiên là không tham dự đại hội nhận thân. +

Nghe là biết người nói câu này là dân hóng chuyện đạt chuẩn, các bà đồng loạt tỏ vẻ tiếc nuối. +

Rồi có người cười bảo: “Thế là các chị không biết hả? Em mới nghe được là hôm nay Cố Ninh Khải lên máy bay đó, chắc giờ hạ cánh rồi.” +

Có câu này, người xung quanh bỗng phấn chấn hẳn. +

Có người không nhịn được gọi bà Thẩm tới. +

Lòng bà Thẩm đánh cái “thịch”. +

Bà ta nỗ lực kéo căng bản mặt tươi cười, quay người lại hỏi: “Chuyện gì vậy?” +

Một đám bà lớn thân mật vây tới, hỏi bà ta: “Chị nói thật với chúng tôi đi, chuyện hôn ước giữa nhà họ Cố và nhà chị còn giữ lời không thế?” +

Hóa ra là hỏi chuyện này, trái tim bà Thẩm trở lại chỗ cũ. +

“Tất nhiên là giữ lời rồi!” +

“Vậy hôn ước này rốt cuộc là giữa ai với ai vậy?” +

Đây mới là thứ mọi người quan tâm nhất. +

Bà Thẩm không hề nghĩ ngợi nói luôn: “Tất nhiên là Nhiễm Nhiễm rồi, năm đó ba chồng tôi đã chỉ định là hứa hôn cho Nhiễm Nhiễm mà.” +

Nói xong bà ta lại cứng đờ, ngẩng lên thì thấy mọi người đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình. +

“Thế Nhiễm Nhiễm này rốt cuộc là Nhiễm Nhiễm nào?” +

Bà Thẩm đơ mặt. +

Chuyện bà ta sợ nhất cuối cùng vẫn tới. +

Có người mở đầu, chủ đề lập tức thay đổi. +

Ai đó thở dài: “Thằng bé mất tích những 15 năm đó!” +

“Cũng may tìm được về.” +

“Sao năm đó cháu nó lại mất tích vậy? Về sau bố chồng chị ốm liệt giường cũng là vì chuyện này hả?” +

Quá khứ đã nỗ lực lãng quên bị khơi dậy, sự chột dạ chôn giấu nhiều năm cũng chầm chậm bò lên lưng bà Thẩm, khiến gương mặt son phấn đẹp đẽ của bà ta càng cứng đờ. +

“Hồi nhỏ nó thích chạy lung tung…” +

Chưa nói hết câu, bà Thẩm đã biết mình nói sai. +

Quả nhiên, mấy người kia lập tức nhìn bà ta với ánh mắt không đồng tình. +

“Trời ơi trẻ con 4 tuổi, có đứa nào không chạy lung tung hả, người lớn tất nhiên phải trông cẩn thận chứ!” +

“Nhưng em nhớ mang máng là hồi nhỏ Nhiễm Nhiễm ngoan lắm mà…” +

Mấy phu nhân dần ngừng câu chuyện, bởi nói một hồi họ cũng nhận ra. Tên ban đầu của con trai ruột nhà họ Thẩm là “Tinh Nhiễm”. +

Về sau đứa bé đó thất lạc, cái nhà này thế mà lại chuyển tên sang cho con nuôi. +

Vậy chứng tỏ là ngay từ đầu họ đã không tính tìm con mình về? +

Các vị phu nhân ở đây đều là người làm mẹ, ánh mắt chỉ trích của họ khiến bà Thẩm rét run. +

Cuối cùng, bà ta mặc kệ việc bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, lấy cớ có việc, vội vàng trở về phòng trên lầu hai. +

“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại. +

Nhưng tâm tình của bà Thẩm lại chưa thể yên ổn. +

Âm thanh này dường như trùng lặp với tiếng đóng cửa nhà xe ở trong kí ức. +

Một bên khác, Lục Nhiên thấy đói, không thèm đứng ở cổng nữa. +

Cậu mặc kệ Thẩm Hồng Nguyên, tự đi vào trong sảnh. +

Thiếu niên dắt theo Đại Hoàng, nghênh ngang đi quanh bữa tiệc. +

Thái độ hết sức thản nhiên tùy ý. +

Một đám cậu ấm cô chiêu chơi thân với Thẩm Tinh Nhiễm, hết nhìn Thẩm Tinh Nhiễm buồn bã đứng trong góc, lại nhìn Lục Nhiên tỉnh bơ, cơn giận tức thì tăng vọt. +

Lục Nhiên chưa đi được mấy bước đã bị một nam sinh chặn lại. +

“Mày là đứa con bị thất lạc đó hả?” Nam sinh nọ vênh váo hỏi. Không cho Lục Nhiên trả lời, nó nói tiếp: “Ha, đừng có mơ mộng nữa. Trong lòng anh Cố chỉ có Nhiễm Nhiễm thôi, mày không có cửa.” +

Lục Nhiên chớp mắt, chậm chạp tiếp nhận thông tin, mãi mới hiểu ra tên này đang sủa vụ gì. +

Cậu không đáp. +

Nam sinh kia nói tiếp: “Trong lòng tụi tao cũng vậy, mày không bằng một cái móng chân của Nhiễm Nhiễm.” +

Dứt lời, nó thấy thiếu niên tinh xảo trước mặt đột nhiên xoay người tới gần mình. +

Nam sinh không khỏi đỏ mặt. +

Nó tới đây là để ra oai thay Thẩm Tinh Nhiễm, nhưng giờ chính thức gặp “đứa mồ côi không ra thể thống gì” trong lời đồn, nó lại không khỏi sững sờ. +

Vì người này đẹp quá. +

Cậu ta còn có một loại khí chất khác hẳn với đám bạn đồng lứa của nó. +

Ngoan hiền, nhưng cũng ác liệt, và cả sự bí ẩn được rèn giũa từ những năm tháng bươn chải ngoài xã hội. +

Nhất là khi Lục Nhiên ngày càng tới gần… +

Nam sinh đỏ mặt tới mang tai, hồi hộp đến mức không biết để tay ở đâu. +

Nó tự nhủ rằng mình phải kiên cường lên. +

Nhưng rồi gương mặt hiền lành thánh thiện như thiên sứ kia ghé vào sát tai nó, thì thầm những lời của ác quỷ: +

“Tôi muốn nói từ nãy rồi… Răng cậu dính đồ ăn kìa.” 2

Nam sinh: “…” +

Lục Nhiên vỗ vai người nọ, sau đó vứt bỏ nam sinh đang vỡ vụn, dắt Đại Hoàng đi tiếp. +

Một kẻ gây sự đã nằm xuống, lại có kẻ khác đứng lên. +

Người này hùng hổ đi tới, chặn đường Lục Nhiên. +

Đang định mở miệng thì khựng lại nửa giây, xoay người lấy di động ra soi xem răng sạch không, sau đó mới yên tâm quay lại. +

Ai ngờ mới quay đầu, cả người đã tê dại. +

Bởi vì thiếu niên đối diện đang cầm trên tay một mảnh tóc giả, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười của ác ma. +

“Ấy, sao tóc giả của cậu rơi rồi.” +

Người kia vô thức sờ lên cái trán trụi lủi của mình, sau đó chỉ vào Lục Nhiên: “Mày! Mày! Mày…” +

Cứ mày nửa ngày, cuối cùng ôm cái trán hói của mình chạy mất. +

Một đám người đang hóng xem “trò cười”: “…” +

Trông… Có vẻ không dễ chọc chút nào. +

Vài kẻ muốn thử sức yên lặng rụt chân về. +

Lục Nhiên mới nhấc mắt, bọn họ đã có cảm giác ánh nhìn của thiếu niên như tia X quang, chuẩn xác tìm được bộ phận giả dối nhất trên người họ. +

Và nụ cười kia thì rõ là không tốt đẹp gì. +

Cậu như thể đang tính toán xem làm thế nào lột cho sạch lớp da đạo mạo giả dối trên người họ. +

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp kẻ không màng võ đức như vậy. +

Ra ngoài dự tiệc thì có ai mà không “trang điểm” chút chứ, giờ mà bị “tẩy trang” thì xấu hổ bằng chết. +

Thế là chỉ sau vài phút, xung quanh Lục Nhiên lặng lẽ hình thành một khu vực trống trải. +

Lục Nhiên nhìn dòng người hai bên, còn thở dài. +

Cậu cúi xuống nhìn cặp mắt hạt đậu của Đại Hoàng: “Còn chưa để con trai cưng của bố ra trận nữa mà sao đã chạy hết rồi?” +

Giọng điệu lộ rõ tiếc nuối. +

Đại Hoàng chớp chớp mắt, không biết mình phải “ra trận” kiểu gì. +

Lục Nhiên dẫn Đại Hoàng đi kiếm đồ ăn. +

Thấy Đại Hoàng thèm muốn chết, lần đầu cậu phá lệ cho nó chút bánh kem. +

Chó con cúi xuống rồi ngẩng lên, mặt toàn bơ là bơ. +

Lục Nhiên buồn cười, dẫn nó tới nhà vệ sinh rửa mặt. +

Trong biệt thự nhiều người, cậu cố ý dắt chó tới dãy nhà vệ sinh riêng ở ngoài sân. +

Bên này trống trải không có ai, nhưng vào trong lại thấy có một người đàn ông. +

Người này đang sốt ruột thay quần áo, thấy có người vào thì sửng sốt, động tác thay đồ trở nên từ tốn hơn. +

Ánh mắt gã đảo qua mặt Lục Nhiên, mọi hành vi tức thì trở nên tao nhã hết cỡ. +

Gọi tắt là “ngựa”. +

Lục Nhiên liếc gã, sau đó im lặng ngồi xuống, nhúng ướt khăn tay lau mặt cho Đại Hoàng. +

Ngoài mặt cậu không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, quả nhiên nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. +

Kẻ đang thay đồ chính là Cố Ninh Khải. +

Thấy Cố Ninh Khải, Lục Nhiên mới nhớ ra. +

Kiếp trước hình như cũng là vào tầm này thì Cố Ninh Khải về nước. +

Lúc ấy Lục Nhiên không biết chuyện hôn ước, càng không có tâm tư gì với Cố Ninh Khải. +

Chẳng qua là lưu lạc mười mấy năm, nghe nói có một người anh từng chơi với mình hồi nhỏ về nước nên cậu vô thức chú ý một chút. +

Lúc Cố Ninh Khải tới nhà họ Thẩm, cậu không biết mình chọc phải cọng lông nào của Thẩm Tinh Nhiễm. +

Chính ngày hôm đó cậu bị nó đẩy xuống bể bơi ở sân sau. +

Nước trong bể đã nhiều ngày không được thay, lạnh thấu xương. +

Cố Ninh Khải đứng bên cạnh bể, ôm Thẩm Tinh Nhiễm, nhíu mày nói với Lục Nhiên: +

“Cái thứ vớ vẩn gì cũng sấn tới đây, trong tim tao chỉ có Nhiễm Nhiễm thôi mày không biết à?” +

Lúc ấy Lục Nhiên đang bị lạnh tới cứng người, căn bản không biết thằng này đang sủa cái quái gì. +

Rồi để bảo vệ Thẩm Tinh Nhiễm, Cố Ninh Khải thậm chí còn quay lại nói với Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm: “Cô chú đừng dễ dãi như thế, ai không biết còn tưởng nhà mình cho đứng đường* vào.” +

*cho ai không hiểu thì thằng này nó đang chửi em Nhiên là phò á +

Cậu cứ như vậy đứng trong hồ bơi lạnh giá, nghe hết những lời đánh giá chói tai. +

Về sau cậu chịu gió lạnh thấu xương, cố gắng leo ra khỏi bể bơi. +

Rồi nghe được người hầu bàn tán, mới biết hồi nhỏ mình có hôn ước với Cố Ninh Khải, chỉ là hôn ước giờ đã được chuyển sang cho Thẩm Tinh Nhiễm. +

Lúc đó cậu chỉ là đi ngang qua Cố Ninh Khải, lại bị gã cho rằng cậu cố tình quyến rũ gã. +

Lục Nhiên chỉ muốn mửa. +

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gì gọi là ảo tưởng sức mạnh. +

Kiếp này xem ra Cố Ninh Khải vẫn chẳng có gì tiến bộ. +

Trông bộ dạng hẳn là vừa từ sân bay chạy tới, muốn diễn vẻ tình sâu nghĩa nặng. Cơ mà vẫn sĩ diện lắm, không dám mặc đồ nhăn nhúm lên sân khấu, cho nên cố tình chạy tới nhà vệ sinh không người để thay đồ. +

Thứ khiến Lục Nhiên thấy kì lạ nhất chính là việc Thẩm Tinh Nhiễm im hơi lặng tiếng mấy ngày qua. +

Hóa ra là chờ cậu ở chỗ này. +

Nó muốn nhà họ Cố từ hôn với cậu trước mặt mọi người, ngay trong bữa tiệc được tổ chức để chính thức nhận cậu về. +

Nó muốn lặp lại những lời chửi bới của kiếp trước, để khiến cậu phải bẽ mặt? +

Lục Nhiên cầm khăn tay ẩm ướt, đột nhiên cười một tiếng. +

Giọng cười trong veo, lại có chút trào phúng. +

Khiến Cố Ninh Khải đang bận bịu thay đồ cũng phải nhìn về phía cậu. +

Gã thầm nghĩ, mấy năm không về nước, không biết con nhà ai mà đẹp vậy. +

Lúc người này xuất hiện, Cố Ninh Khải đã chú ý ngay. +

Thiếu niên thật sự quá đẹp. +

Đã vậy trên người còn có một loại khí chất đặc biệt, vô cùng hút mắt. +

Cậu khom lưng làm ướt khăn tay, ánh đèn màu vàng nhạt gắn trên trần hắt xuống mái tóc, khiến phần nhũ trên tóc sáng lên lấp lánh như sao sa. +

Nhưng nét mặt của thiếu niên lại là lạnh nhạt xa cách, có một sự tĩnh lặng khiến người ta phải dè chừng. +

Chỉ là khi cậu cúi xuống đối diện với chú chó nhỏ, đôi mắt lại cong cong. +

Đáng yêu ngoan hiền muốn chết. +

Cố Ninh Khải không nhịn được nhìn thêm mấy cái. +

Động tác thay đồ cũng cố tình thong dong hơn. +

Đây là phản ứng theo bản năng của con người khi thưởng thức một sự vật mỹ lệ. +

Lục Nhiên cúi đầu chăm chú lau chân cho Đại Hoàng, như thể không hay biết ánh mắt của Cố Ninh Khải. +

Cố Ninh Khải tụt cái quần tây nhăn nhúm xuống. +

Một chân thò vào ống quần tây mới tinh chuẩn bị sẵn. +

Lục Nhiên cúi đầu tiếp tục lau chân cho Đại Hoàng. +

Chân còn lại của Cố Ninh Khải đã đặt vào ống quần mới, gã đang chực cúi xuống kéo quần lên. +

Khi mà lưng quần chới với ở khoảng đầu gối, không cao không thấp này, thiếu niên vẫn luôn lẳng lặng làm việc của mình đột nhiên xoay người nhìn gã, còn nở nụ cười rất đẹp. +

Cố Ninh Khải giật mình. +

Gã khựng lại động tác, tư tưởng bắt đầu lâng lâng. +

Bây giờ trang phục của gã đang rất không ngay ngắn, không hề thỏa đáng, nhưng thiếu niên lại nhìn gã như vậy. +

Chẳng lẽ là vì cậu thấy được vốn liếng của gã? +

Cố Ninh Khải rung động, động tác mặc quần cũng lề mề theo, còn cười lại với Lục Nhiên. +

Trong lòng lại là khinh thường, thầm nghĩ hóa ra thiếu niên này cũng chỉ có thế. +

Một giây sau, thiếu niên trước mặt gã, vẫn duy trì nụ cười hút hồn ấy, đột nhiên xoạc chân quét gã một phát. +

Cố Ninh Khải: “!!!” +

Quần của gã đang treo trên đầu gối. +

Cái nhà vệ sinh này chẳng mấy ai dùng, lại nằm ở góc khuôn viên biệt thự, thế nên cũng không sạch cho lắm. +

Chỗ bục còn có bãi nước đọng không biết là nước gì. +

Cố Ninh Khải theo bản năng chống chân, lại bị trượt, cả người cứ thế đổ xuống. +

Gã thế mà không ngã sấp mặt. +

Chỉ là nửa người úp vào buồng vệ sinh, một chân thì bị trượt xuống sàn, một chân vẫn chống trên bục, đang có xu hướng trượt xuống. +

Từ xa nhìn lại, trông như là gã đang cắm đầu vào buồng vệ sinh để chống đẩy. +

Bởi vì giữa hai chân bị mắc cái quần nên không dùng lực được, Cố Ninh Khải chỉ có thể cố gắng dùng tay bám vào hai bên vách. +

Mà cách mặt gã không tới nửa mét… +

Là cái bệ xí xổm. +

Giờ Cố Ninh Khải mới nhận ra trong lúc sốt ruột, gã đã chọn một nơi không lý tưởng cho lắm. +

Bởi vì cái buồng này bị hỏng chức năng cảm ứng tự động xả nước, đã vậy góc buồng còn có một đống giẻ lau đen như mực. +

Cố Ninh Khải hoàn toàn choáng váng. +

Gã thật sự không hiểu, mình chỉ là vội vàng lên máy bay về nước, sao tự dưng lại rơi vào tình cảnh này. +

Thậm chí gã còn cảm thấy đây hẳn là một giấc mơ. +

Cố Ninh Khải không nhịn được quay đầu liếc thiếu niên bên ngoài – kẻ vừa gạt giò gã. +

Thiếu niên đứng cách gã một đoạn, vẫn cầm dây dắt chú chó nhỏ, mặt mày lo âu nhìn gã. +

Biểu cảm vô tội tuyệt đối. +

Có một nháy mắt Cố Ninh Khải còn tưởng pha gạt giò ban nãy là ảo giác của mình. +

Gã rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là do bất cẩn trượt chân. +

Cho đến khi gã thấy thiếu niên cầm chổi lên. +

Cố Ninh Khải mới sực tỉnh: “Từ từ!” +

“M, cậu đừng tới đây!” +

“Không đùa đâu!” +

“A!” +

Sau một tiếng hét, Cố Ninh Khải hoàn toàn cắm mặt vào bồn cầu. +

Mấy giây tĩnh lặng chết chóc trôi qua. +

Tiếng gầm giận dữ vang tận chân trời: “Mày bị điên hả!” +

Quần vẫn mắc ở chân, Cố Ninh Khải vùng vẫy mấy lần vẫn không lấy được đà đứng dậy. +

Gã quờ quạng tóm được cái gì đó mới chống được người ngẩng đầu lên. +

Lúc này mặt gã nhem nhuốc đống nước hôi thối, thối tới mức buồn nôn. +

Thế là gã theo bản năng chùi mặt. +

Chùi xong phát hiện còn thối hơn. +

Cố Ninh Khải nhìn lại, nhận ra ban nãy quờ quạng đã cầm lấy đống giẻ lau màu đen kia. +

Thế là trên mặt gã hiện vẻ ngơ ngác đến là ngây thơ. +

Mãi lâu sau, gã mới hỏi thiếu niên xa lạ nọ bằng đôi môi run rẩy: “Tao, tôi có quen cậu à?” +

Thiếu niên cười với gã, đôi mắt đen nhánh: “Không, chẳng qua là thấy anh như thế, không làm gì thì tôi bị khó chịu thôi.” +

Cố Ninh Khải tức đến run cả người. +

Gã muốn chửi, nhưng khựng lại, cảm giác trên mặt có gì đó. +

Có thứ gì trăng trắng cứ lờ mờ đung đưa nãy giờ. +

Gã nhíu mày vuốt lại tóc mái, sau đó xòe tay, trong tay là sợi nấm kim châm mềm oặt. +

_____________________ +

Cho ai không hiểu độ dơ của cái chương này thì ở Trung Quốc nấm kim châm còn có tên gọi khác là “hẹn gặp lại ngày mai”, bởi vì nấm này khó tiêu hóa, nên kiểu hôm trước ăn nấm vô là hôm sau ẻ ra vẫn thấy sợi nấm luôn =))))))))))) Nên yep, thứ trong tay cha nội này là nấm sau khi đã đi một vòng quanh hệ tiêu hóa của con người, aka kít =))))))))))))))))))))))))))) +

Ai từng xài bệ xí xổm sẽ biết là nó không có “ngập nước” như bồn cầu ngồi, nên nếu không ẻ vô lỗ thì tất nhiên kít sẽ dính ở chỗ bồn, dù dùng nước xả đi thì kiểu gì cũng sẽ có chút dấu vết còn lại, chứ đừng nói là cái buồng đó còn hỏng chức năng xả nước aka thứ được thiết kế để tối ưu việc làm sạch bồn aka phải dùng gáo dội aka một cái bệ xổm vàng nâu =))))))))))))) Vâng, cái đống giẻ ở góc buồng vệ sinh chính là giẻ chùi kít =)))))))))))))))))) +

Bên Trung phần lớn vẫn dùng bệ xí xổm nha (sân bay cũng dị, nhất là nhà vệ sinh khu nội địa), mấy chỗ cao cấp có nhân viên dọn liên tục và có cảm ứng xả nước tự động thì cũng sạch không đến nỗi (nhưng đông quá thì vẫn vãi ò lắm, ví dụ như nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại), chứ nhà riêng thì đúng là không gì bằng =))))))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (19)