Skip to main content

Chương 58

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Chương 58 +

Bị cúp máy ngang, Sở Hoài Nam chỉ biết phì cười. +

Lúc hắn cất điện thoại, ngẩng đầu lên thì mới phát hiện bà nội đang đứng sau lưng ghế sofa, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. +

Sở Hoài Nam duỗi đôi chân dài, đứng dậy khỏi ghế sofa, cười tươi chào bà: “Bà nội.” +

Bà nội Sở – Hứa Tĩnh Bình – xuất thân từ gia tộc danh giá. Dù đã tám mươi tuổi nhưng bà không hề có dáng vẻ lụ khụ, già yếu của tuổi bát tuần. Mái tóc bạc trắng được búi lên gọn gàng, trên người mặc một bộ đồ Thiền theo kiểu Đường trang màu xám nhạt, trước ngực còn đeo một chiếc gương đồng cổ kính. Mặt sau gương có khắc chữ khải hành, là một bài kệ tu hành của thiền sư Thần Tú thuộc Bắc Tông — [ Thân là cây Bồ-đề, Tâm như đài gương sáng. Luôn siêng năng lau sạch, chớ để bụi trần vương.]. +

Bà nội Sở nhìn chằm chằm vào mặt Sở Hoài Nam bằng ánh nhìn sắc bén, cười như không cười hỏi: “Đến sớm vậy? Mới sáng tinh mơ đã gọi video call cho ai thế?” +

Bà cụ là người học rộng tài cao, thông thạo bốn ngoại ngữ Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Nhật. Ngày xưa khi còn đi khắp thế giới với ông nội Sở, bà còn kiêm luôn cả vai trò phiên dịch riêng cho ông. +

Ngôn ngữ cũng giống như bơi lội, một khi đã học được, dù sau này kỹ năng có mai một đi thì cũng không thể nào quên hẳn. Cho đến tận bây giờ, tiếng Anh của bà nội Sở vẫn trôi chảy y như tiếng Hán. +

Sở Hoài Nam mới sáng sớm đã làm phiền Thẩm Thính không hoàn toàn khai thật, nhưng cũng chẳng cố tình che giấu, chỉ trả lời qua loa: “Bạn bè thôi bà.” +

Bà cụ tinh tường khoan thai ngồi xuống, nheo mắt cười: “Chắc không phải bạn bè bình thường đâu nhỉ?” +

Đây là một câu hỏi tu từ, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. +

Sở Hoài Nam không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười: “Sao bà biết không phải bạn bè bình thường?” +

“Con là do một tay bà nuôi lớn, chẳng lẽ bà còn không hiểu con sao?” Bà cụ vừa nói vừa cầm tấm gương đồng dùng để “tự soi mình” trước ngực lên, xoay mặt gương về phía Sở Hoài Nam đang ngồi cạnh bà trên ghế sofa, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán của người đứng đầu nhà họ Sở, bất lực cưng chiều nói: “Con tự nhìn biểu cảm của mình đi! Giống hệt một con mèo vừa ăn vụng cá xong.” Bà cụ vừa buồn cười vừa bực mình lắc đầu: “Con đó, từ nhỏ đã biết giấu tâm sự, hôm nay làm sao vậy?” +

Gia giáo nhà họ Sở rất nghiêm khắc, yêu cầu của ông nội Sở Kiều Tân đối với người kế vị lại càng khắt khe hơn. +

Lúc còn sống, ông thường bắt Sở Hoài Nam, khi ấy vẫn còn là một cậu nhóc, phải chép sách cổ để tĩnh tâm. +

Câu [Là tướng, trước hết phải trị tâm. Thái Sơn sụp trước mặt không biến sắc, hươu nai chạy bên cạnh không chớp mắt], lúc mười tuổi Sở Hoài Nam đã chép không dưới ngàn lần. +

Ấy vậy mà lúc này, người trong gương lại hớn hở ra mặt, thần thái rạng rỡ. Đôi mắt đào hoa vẫn chưa tan ý cười, muôn vàn phong tình đọng lại nơi khóe mắt. — Đúng là không giống hắn chút nào. +

Bà cụ tinh tường nheo mắt: “Bao nhiêu năm nay, bà chưa từng thấy con nói chuyện với ai mà cười tươi như vậy. Bà còn quên mất lần gần nhất con vui như vậy là khi nào rồi.” +

Sở Hoài Nam mỉm cười, thuận thế ngồi xổm xuống bên cạnh bà, gương mặt ngẩng lên lộ ra vài phần trẻ con hiếm thấy. +

Nhà tư bản hô mưa gọi gió bên ngoài, giờ lại giống hệt một đứa trẻ gặp được bạn tâm giao, thẳng thắn với người nhà: “Con gặp được người con thích rồi. Đợi con theo đuổi được người ta, con sẽ dắt về cho bà xem.” +

Hứa Tĩnh Bình là một trong những lưu học sinh được nhà nước cử đi học đầu tiên sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. +

Bà đặc biệt cởi mở gật đầu, sau đó lại cười lườm Sở Hoài Nam một cái: “Nghe giọng lúc nãy, là con trai, phải không?” +

“Bà đúng là có Hỏa Nhãn Kim Tinh, chẳng có gì qua mắt được bà cả.” +

Bà cụ hiền từ đưa tay xoa đầu Sở Hoài Nam. +

Mái tóc trên đầu hắn cũng giống như chủ nhân của nó, bề ngoài trông mềm mượt và hiền hòa, nhưng thực chất lại rất cứng. Những sợi tóc ngắn thậm chí còn hơi gai tay. Còn Sở Hoài Nam, với tính cách cương nghị, một khi đã bướng lên thì mười con trâu cũng không kéo lại được. +

“Nếu con đã xác định rồi, bà sẽ không cản. Mà cản cũng không được, từ nhỏ đã thế rồi.” +

“Bà thương con như vậy, giúp cháu còn không hết, sao lại nỡ cản con?” +

Sở Hoài Nam có thừa kinh nghiệm dỗ ngọt bà cụ, chỉ dăm ba câu đã khiến bà nội Sở cười tít cả mắt, dịu giọng hỏi: “Thằng bé đó tên là gì?” +

Nhà tư bản cong cong mày mắt, giọng điệu dịu dàng, cười đáp: “Thẩm Thính.” +

Người mà hắn thích tên là Thẩm Thính. Tuy bề ngoài có vẻ phóng khoáng, nhưng thực chất lại là một thanh niên chỉ cần hôn một cái, chạm một chút là có thể đỏ mặt cả đêm, sưng môi cả tối. +

… +

Trong lúc không hề hay biết, Thẩm Thính đã có một màn “ra mắt gia đình” ở chỗ Sở Hoài Nam. +

Nhưng về chuyện y đỏ mặt, sưng môi, Sở Hoài Nam thật sự đã hiểu lầm. +

Tuy Thẩm Thính chậm chạp, không thông suốt trong chuyện tình cảm, nhưng những phản ứng như đỏ mặt lại không phải do yếu tố chủ quan quyết định. +

Chuyện tối qua, dù y có để bụng đến đâu, cũng không đến nỗi ngượng đến đỏ cả trán. +

Sự việc phải bắt đầu từ một tiếng trước. +

Trước khi Sở Hoài Nam gọi video tới, Thẩm Thính thức trắng đêm đã gọi cho Thường Thanh. +

Trong các nhiệm vụ trước đây, dù vừa mới trải qua mưa bom bão đạn, y vẫn có thể đặt lưng xuống là ngủ, chất lượng giấc ngủ tuyệt vời. +

Thế nhưng lần này, y lại mất ngủ cả đêm vì chuyến “viếng thăm” lúc nửa đêm của Sở Hoài Nam. +

Đối với một người luôn cần duy trì thể lực và trí lực sung mãn như Thẩm Thính, mất ngủ là một chuyện cực kỳ tồi tệ. +

Y cần gấp một vài lời khuyên chuyên môn. +

Vừa hay hôm nay là thứ Bảy, theo thông lệ, hôm nay đáng lẽ Thẩm Thính phải đến trung tâm Tinh Vệ báo cáo. +

Nhưng y vẫn còn hai chai dịch truyền chưa xong. Hơn nữa, cô y tá nhỏ phụ trách truyền dịch vừa rồi còn dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được chủ quan. Cô nói có vài báo cáo xét nghiệm máu vẫn chưa có, phải đợi kết quả ra, được trưởng khoa Uông xác nhận không có gì bất thường thì mới có thể sắp xếp cho y xuất viện. +

Thẩm Thính không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở bệnh viện, lòng nóng như lửa đốt muốn xuất viện, nên chỉ đành ngoan ngoãn truyền nước biển tiếp chứ không thể đến Tinh Vệ như đã hẹn. +

Ở đầu dây bên kia, Thường Thanh đã nghe Tôn Nhược Hải kể về chuyện y bị trúng độc. +

Thường Thanh làm nghiên cứu tâm lý mấy chục năm, ông đã sớm đoán được cuộc gọi này phần lớn là để thông báo cho ông hủy buổi “tư vấn tâm lý” chiều nay. +

Nhưng dù sao bác sĩ tâm lý cũng không phải thầy bói. +

Về mục đích của cuộc gọi của Thẩm Thính, Thường Thanh chỉ đoán đúng một nửa. +

Hôm nay Thẩm Thính đúng là không đến được, nhưng y không hề hủy buổi tư vấn tâm lý này, mà chỉ dời lịch sang chiều mai. +

Đặc thù nghề nghiệp khiến khiến Thường Thanh nhạy bén nhận ra sự bất ổn trong cảm xúc của đối phương. +

Ông hiểu Thẩm Thính, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì cần đến lời khuyên và sự giúp đỡ chuyên môn, thì với tần suất tư vấn hai lần một tuần hiện tại, đối phương hoàn toàn có thể đợi đến thứ Tư tuần sau mới đến, chứ tuyệt đối sẽ không đổi lịch sang ngày mai. +

Thường Thanh lập tức hỏi dồn, ông uyển chuyển bày tỏ hy vọng có thể biết được chuyện gì đã xảy ra gần đây, để có thể cung cấp sự giúp đỡ hoặc can thiệp tâm lý kịp thời. +

Thẩm Thính ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mơ hồ nói một câu: “Mai gặp rồi nói.” +

Thường Thanh thầm nghĩ, vị cảnh đốc trẻ tuổi có tâm lý vững vàng vượt trội này, có lẽ đã gặp phải rắc rối nào đó rất khó giải quyết và khó mở lời. +

Cuộc điện thoại này vừa kết thúc không lâu, Lâm Hoắc lại gọi tới. +

Thẩm Thính nhìn màn hình, khẽ chau mày, suy nghĩ vài giây mới bắt máy. +

Không đợi Lâm Hoắc mở lời, y đã đánh đòn phủ đầu, chửi Bối Long một trận xối xả. +

“Cái lão già không chết đó, đấu công khai không lại tôi, vậy mà dám chơi trò bẩn, định hãm hại ông đây! Đồ khốn nạn! Mẹ kiếp! #¥%……&*%¥#¥%!” Đoạn cảm xúc kích động tiếp theo, y đã chi tiết và chu đáo hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Bối Long. +

Tiếng chửi bới hùng hồn ở đầu dây bên kia khiến Lâm Hoắc rõ ràng sững người. +

Tống Từ nghĩ giống hệt anh ta. Anh ta cũng cảm thấy lần trúng độc này của Tống Từ có gì đó rất mờ ám. Nghe nói, hôm đó Sở Hoài Nam cũng có mặt tại hiện trường. +

Nếu mục tiêu của vụ đầu độc lần này là Tống Từ và Sở Hoài Nam, vậy thì theo anh ta thấy, không cần phải điều tra, thân phận của hung thủ đã rõ như ban ngày. +

“Tống Từ” căm phẫn chửi rủa một hồi. Lâm Hoắc nghe đến đau cả tai mới chậm rãi ngắt lời y. Cuộc gọi này của anh ta, vốn dĩ là có ý định hỏi tội. +

Bởi vì xảy ra chuyện lớn như thế, vậy mà Tống Từ, cái thằng nhóc không biết nặng nhẹ này, lại không hề báo cho anh ta hay liền. +

“Chẳng phải anh đi công tác Mexico bàn chuyện làm ăn rồi sao?” Thẩm Thính giả vờ ngạc nhiên, ngây thơ nói: “Anh không có ở Giang Hỗ, dù tôi có nói với anh thì có tác dụng gì chứ?” Ý tứ trong lời nói chính là, cảm thấy Lâm Hoắc nước xa không cứu được lửa gần, nói cũng như không. +

Từ một tuần trước, y đã biết Lâm Hoắc phải đến Mexico để bàn một phi vụ. +

Mexico, đối với Thẩm Thính, người đã từng đối phó không ít với bọn buôn ma túy, là một nơi nhạy cảm chẳng kém gì “Tam Giác Vàng”. +

Bởi vì, đây là một đất nước thần kỳ lấy việc buôn bán ma túy làm một trong những trụ cột kinh tế quan trọng. +

Ở đất nước này, số người tham gia vào ngành buôn bán ma túy phải hơn 5 triệu người. +

Còn các tập đoàn buôn ma túy đối đầu với chính phủ thì lại kiểm soát lực lượng vũ trang vượt xa quân đội chính phủ. +

Ở nhiều khu vực, những tập đoàn buôn ma túy lộng hành này thậm chí còn thay thế vai trò của chính phủ, tiếp quản việc quản lý cộng đồng, hình thành một hình thái tự trị theo một ý nghĩa nào đó. +

Các tập đoàn buôn ma túy vừa kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán ma túy, vừa nắm trong tay quyền kiểm soát truyền thông. Chúng rất giỏi trong việc tuyên truyền dư luận trên các nền tảng khác nhau. Theo lời của chúng, việc buôn bán ma túy khiến biết bao gia đình tan cửa nát nhà không hề tàn khốc đẫm máu. Ngược lại, còn mang tiếng thơm danh tốt. +

Một số trùm ma túy khét tiếng còn tự xây dựng hình ảnh của mình thành những vị cứu tinh đáng kính. +

Chúng đầu tư vào giáo dục, y tế, tạo việc làm tại địa phương, khiến cho những người dân ngu dốt thiển cận coi chúng như cha như mẹ. Chúng còn ra sức tuyên truyền một thứ “tinh thần hiệp nghĩa” tương tự như tín ngưỡng tôn giáo, không biết xấu hổ mà tự xưng mình là Thượng Đế cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo. +

Thẩm Thính biết rõ, tuy trong lãnh thổ Mexico cũng có rất nhiều đồn điền trồng cây thuốc phiện và nhà máy sản xuất ma túy. Nhìn chung, các tập đoàn ma túy của đất nước này vẫn chủ yếu đóng vai trò trung gian phân phối trong chuỗi cung ứng ma túy toàn cầu. +

Y biết rất rõ cái gọi là “làm ăn” của Lâm Hoắc là loại chuyện gì. +

Trong các hành động trước đây của y, thả dây dài luôn là bước đầu để câu cá lớn. +

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, y không muốn kinh động đến Lâm Hoắc, người rất có thể đang đàm phán với đối tác hạ nguồn. Vì vậy, trong thời gian Lâm Hoắc đi công tác Mexico, y không hề hé răng nửa lời về chuyện trúng độc. +

Nhưng Lâm Hoắc lại không đồng tình với sự “chu đáo, ngoan ngoãn” hiếm có này của “Tống Từ”. +

Ở đầu dây bên kia, anh ta rất cạn lời nói: “Làm ăn cái gì mà quan trọng hơn mạng của cậu?” Vừa nói vừa thở dài: “Tôi về đến Giang Hỗ rồi.” +

Nghe vậy, Thẩm Thính hỏi dồn: “Không làm lỡ chuyện chính của anh chứ?” +

“Không, cũng bàn xong xuôi cả rồi.” +

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Lâm Hoắc, Thẩm Thính thản nhiên nói tiếp: “Thật ra ban đầu cũng có nghĩ đến việc báo cho anh một tiếng. Nhưng lúc mới trúng độc, nào là đặt ống thông rửa ruột, nào là liệu pháp hít thở, làm tôi đau cả đầu, thật sự không có thời gian mà liên lạc với anh. Còn hôm qua à…” Y ngập ngừng một chút, dùng giọng điệu cực kỳ mờ ám vui vẻ nói: “Sở Hoài Nam bưng trà rót nước chăm sóc tôi cả ngày, hồn của tôi cũng suýt bị anh ta câu đi mất rồi, hoàn toàn quên mất trên đời này còn có chuyện khác.” +

Lời này vốn là một quả bom khói ném về phía Lâm Hoắc. Thẩm Thính cố tình dẫn dắt người nghe suy diễn, nên đặc biệt nhấn mạnh sự mập mờ trong đó. Nhưng nói được nửa chừng, y lại đột nhiên liên tưởng khoảnh khắc mộng mị mê hoặc đêm qua. +

Sự liên tưởng chết tiệt không cần thiết này khiến một luồng tê dại khó chịu xộc thẳng lên da đầu. +

Thẩm Thính trước nay vốn luôn cứng nhắc khẽ giật giật khóe miệng. +

Y không cẩn thận bị chính mấy lời sến súa giả tạo của mình làm cho sởn da gà. +

May mà Lâm Hoắc không nhìn thấy được biểu cảm của y ở đầu dây bên này. +

Lâm Hoắc biết Sở Hoài Nam thực sự rất quan tâm đến Tống Từ. Anh ta nghe nói, Tống Từ chỉ bị ngộ độc thực phẩm nhẹ, nhưng Sở Hoài Nam lại không nói không rằng chuyển người vào phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện Hòa Từ. +

Đây là đãi ngộ mà ngay cả bệnh nhân nguy kịch của những gia đình khá giả cũng chưa chắc có được. +

Nhưng bệnh viện tư không giống bệnh viện công, xưa nay chỉ nhìn vào tiền. +

Sự “chăm sóc đặc biệt” mua bằng rất nhiều tiền này, cũng coi như cách mà giới tư bản biết quý trọng mạng sống tận dụng tối đa nguồn lực y tế hàng đầu của bệnh viện tư. +

Theo Lâm Hoắc thấy, việc Tống Từ và Sở Hoài Nam có mối quan hệ ổn định đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cây to thì khó tránh khỏi đón gió. +

Nếu vụ đầu độc lần này thật sự là do Bối Long giở trò, vậy thì đã có lần đầu, rất có thể sẽ có lần sau. +

Họ không thể cứ thế ngồi chờ chết được. +

Lâm Hoắc cho rằng, nên bàn bạc kỹ lưỡng với Tống Từ về chuyện này, cho nên anh ta đã hỏi số phòng bệnh cụ thể của đối phương. +

Thẩm Thính đọc một dãy số, y khẽ nhướng mày. +

Xem ra, Lâm Hoắc muốn đến thăm bệnh y? +

… +

Lâm Hoắc hành động rất nhanh. Cúp điện thoại chưa đầy mười lăm phút, anh ta đã vội vã bước vào phòng bệnh, trên tay còn xách một giỏ trái cây chuyên dùng để thăm bệnh, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. +

“Thật sự bay từ Mexico về đây đấy à? Sếp Lâm vất vả quá!” Người đang nói trên tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, nằm trên giường mà không quên vắt chân chữ ngũ một cách ngả ngớn, trên mặt viết rõ mấy chữ “đại nạn không chết, ắt có phúc lớn”. +

Lâm Hoắc đã miễn nhiễm với giọng điệu cà lơ phất phơ của y rồi. Anh ta đặt giỏ trái cây gồm mấy chục quả xoài lớn nhỏ đủ loại lên tủ đầu giường của y. +

“Cho cậu đấy.” +

“Uầy, giỏ trái cây toàn xoài? Độc đáo ghê nhỉ.” Thẩm Thính liếc nhìn giỏ trái cây rất gần mình. +

Vì y bị dị ứng nặng với xoài. Trong mắt y, những trái xoài vàng óng, tỏa hương thơm ngát này có mức độ nguy hiểm chẳng khác gì một bó thuốc nổ TNT. +

Tuy là vậy, nhưng y lại giả vờ trêu chọc: “Anh bận rộn như vậy mà vẫn không quên mang cho tôi món xoài tôi thích nhất à?” Y lẳng lặng lùi sát vào mép giường, cố gắng cách xa đống tác nhân gây dị ứng kia, cười hì hì nói: “Anh chu đáo thế này, làm tôi cảm thấy mình đúng là vô lương tâm khi bị trúng độc mà không báo cho anh hay sớm!” +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.