Skip to main content

Chương 59: Từ chối

dathaiPiter

Edit: Ry +

Thẩm Tinh Nhiễm mãi chẳng thốt được nên lời. +

Thấy người xung quanh đang dần tiếp cận họ, nó cuối cùng cũng tìm được một chi tiết khớp với tưởng tượng của mình. +

Cố Ninh Khải đang cầm một hộp quà to bự. +

Cái hộp bị gã nắm chặt, để ở trước người, dù đang nắm tay nó cũng không chịu đặt xuống. +

Bên trong chắc chắn là món quà được tỉ mỉ chuẩn bị cho nó. +

Thẩm Tinh Nhiễm không biết phải dùng tâm trạng gì để đáp lại yêu cầu quần sạch của Cố Ninh Khải. Thế là nó lảng sang chuyện khác, thò tay chạm vào hộp quà kia: “Anh Ninh Khải, anh cầm gì vậy?” +

Ai ngờ Cố Ninh Khải thế mà lại tránh, tiếp tục giữ khư khư hộp quà trước người, qua loa đáp: “Cái này không quan trọng.” +

Thẩm Tinh Nhiễm ngơ luôn, hiểu rằng không thể tiếp tục lảng tránh nữa. +

Xung quanh họ đã có thêm vài người, có người thật sự không nhịn được hỏi Cố Ninh Khải: “Anh Cố, anh… Bị sao vậy?” +

Lần này tới lượt Cố Ninh Khải cứng đờ. +

Gã vắt óc nửa ngày mới nặn ra được một câu: “Lúc xuống máy bay gặp chút chuyện, nhưng tôi lo cho Nhiễm Nhiễm nên chưa kịp thay đồ đã phải chạy tới.” +

Gã nói vậy, đám người ngỡ ngàng, sau đó đồng loạt lộ vẻ cảm động. +

Người có xuất thân như Cố Ninh Khải lại vì muốn gặp Thẩm Tinh Nhiễm sớm hơn một chút mà không màng tới hình tượng. Đây không phải tình yêu đích thực thì là gì? +

Thẩm Tinh Nhiễm cũng ngạc nhiên, cũng lộ vẻ cảm động. +

Nó tưởng là Cố Ninh Khải chưa chuẩn bị xong đã tới, không ngờ đây mới là chỗ khiến người ta ngưỡng mộ. +

Giờ cả giới thượng lưu thành phố Kinh đều biết, người thừa kế của nhà họ Cố – Cố Ninh Khải, yêu Thẩm Tinh Nhiễm – nó, yêu đến mức ngay cả hình tượng cũng không màng. +

Cơ mà… Trông bộ đồ của Cố Ninh Khải, Thẩm Tinh Nhiễm khựng lại vài giây, thầm nghĩ vẫn nên khuyên thêm mấy câu, dù có vội thì cũng phải chỉn chu một chút. +

Vì như thế này thật sự có hơi… +

Cố Ninh Khải quan sát vẻ mặt của đám đông, cũng biết mình đã bịa được một lí do rất tốt. +

Gã khẽ ho một tiếng, cái vẻ rón rén trước đó biến mất, khôi phục sự tự tin thường ngày, cũng không sốt ruột muốn thay đồ nữa. +

Dù sao cũng bị thấy hết rồi, đây chính là biểu tượng cho “tình yêu sâu đậm” của gã. +

Lát nữa gã phải tiếp tục mặc bộ đồ này, ở trước mặt tất cả, giải thích lại “nguyên nhân” khiến bản thân như vậy. Có thế mới rửa trôi sự lúng túng của lần lên sân khấu này. +

Nhưng trong đầu nghĩ vậy, Cố Ninh Khải cúi đầu nhìn hộp quà to tướng, thoáng do dự. +

Hay là… +

Cứ thay quần đi nhỉ? +

Nhưng không có thời gian cho gã thay. +

Lúc này, nghe nói người thừa kế nhà họ Cố – Cố Ninh Khải đã tới, một vài vị khách thân quen với nhà họ Cố, hoặc là muốn trèo lên móc nối đều chạy tới. +

Cố Ninh Khải đành phải vươn cái tay trống ra, dùng sức nắm chặt cổ tay Thẩm Tinh Nhiễm, nhíu mày “lo lắng” nói: “Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, anh sao có thể yên tâm để em một mình được?” +

Nói rồi vươn tay định vuốt tóc Thẩm Tinh Nhiễm, nhưng nhấc tay lên mới phát hiện mình vẫn đang cầm hộp quà. +

Cố Ninh Khải khựng lại, đổi sang tay kia, nói tiếp: “Đừng sợ, giờ anh ở bên em rồi.” +

Bạn bè xung quanh nhìn cả hai, ai nấy đều giơ tay ôm mặt, ngọt tới mức sắp ngất. +

Thẩm Tinh Nhiễm cũng không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. +

Nhưng giây phút tay Cố Ninh Khải chạm vào tóc, nó không khỏi hơi nhíu mày, hít một hơi. +

Mùi gì lạ vậy nhỉ? +

Chẳng qua Thẩm Tinh Nhiễm vẫn còn nhớ vấn đề chính. +

Thấy chuyện dần trở lại kịch bản mình vẽ ra, nó lập tức làm vẻ đau buồn, lùi lại một bước, nhỏ giọng: “Anh Ninh Khải, anh đừng như vậy.” +

“Nhiễm Nhiễm, đừng lùi bước khỏi anh.” Cố Ninh Khải nhíu mày. +

Thẩm Tinh Nhiễm dứt khoát xoay người, nó nhắm mắt nói tiếp: “Chúng ta không còn hôn ước nữa.” +

Cố Ninh Khải đi vòng lên trước mặt nó, giọng đầy tình cảm: “Em đang nói chuyện ngốc gì vậy, em còn chưa hiểu lòng anh à?” +

Thẩm Tinh Nhiễm hiểu rất rõ loại đàn ông tự cao tự đại như Cố Ninh Khải. +

Với loại này, càng từ chối thì gã sẽ càng hăng hái cố chấp. +

Nó cắn môi lắc đầu. +

Cố Ninh Khải thấy thế, quả nhiên sắc mặt trở nên tệ hơn: “Ai dám nói vớ vẩn với em hả? Là ba em, hay là mẹ em?” +

Gã cười khẩy: “Kể cả ông nội anh có tới thì người anh cưới cũng chỉ có thể là em.” +

Nhà họ Cố dù gì cũng là gia tộc lớn với thế lực ngang ngửa nhà họ Kỷ. +

Những lời này của Cố Ninh Khải một lần nữa vô hình chung nâng lên giá trị của Thẩm Tinh Nhiễm, làm người xung quanh trông mà thèm. +

Thẩm Tinh Nhiễm cũng vô cùng thỏa mãn. +

Cả hai cứ đưa đẩy như phim thần tượng. +

Đúng lúc này, có người tinh mắt chỉ vào một bóng người phía đằng xa: “Đó có phải là Lục Nhiên không?” +

Cố Ninh Khải đã điều tra trước, thằng oắt được nhà họ Thẩm tìm về có tên là Lục Nhiên, nên vừa nghe phong thanh, gã lập tức nhìn về hướng người nọ đang chỉ. +

Có điều bữa tiệc rất đông, Cố Ninh Khải không rõ người được chỉ là ai. +

Người kia phát hiện gã không nhìn thấy thì sốt ruột vô cùng: “Qua đây đi, ầy! Chỗ đó không thấy đâu!” +

Cố Ninh Khải cười gằn, nắm tay Thẩm Tinh Nhiễm: “Anh muốn xem xem tên Lục Nhiên đó là ai mà dám ức hiếp em?” +

Gã cứ thế dẫn Thẩm Tinh Nhiễm đi xuyên qua đám người, rồi bỗng dưng dừng bước. +

Vì gã chợt nghĩ tới thiếu niên mình gặp ở nhà vệ sinh. +

Xuất hiện ở nhà vệ sinh trong khuôn viên biệt thự nhà họ Thẩm, còn dẫn theo chó, hẳn cũng là khách tới dự tiệc. +

Hễ nghĩ tới nụ cười rạng rỡ trong lúc giơ chân đạp gã vào buồng vệ sinh, Cố Ninh Khải lại thấy bắp chân mình hơi run. +

Gã không muốn hồi tưởng giây phút đó, càng không muốn gặp lại thiếu niên. +

Cơ mà… +

Tiệc này đông như thế, chắc không khéo vậy đâu nhỉ? +

Gã chỉ là muốn dạy tên Lục Nhiên kia một bài thôi, dạy xong gã sẽ lập tức lên lầu thay quần áo. +

Sau một hồi đắn đo, Cố Ninh Khải quyết tâm tiếp tục tiến về phía trước. +

Tìm nơi để trút giận là một chuyện rất cần thiết. +

Đợt này gã bị Thẩm Tinh Nhiễm chặn số, bực bội lâu lắm rồi. +

Vừa rồi còn không dưng bị người ta chơi một vố, không tìm người trút giận thì gã sẽ nghẹn chết mất. +

Ngoài chút cảm xúc ấy ra, tư duy của Cố Ninh Khải vẫn còn rất rành mạch. +

Ban nãy gã xuất hiện với bộ dạng không ngay ngắn, hầu hết khách đã nhìn thấy. Gã đâu thể đi tới trước mặt tất cả mọi người, lặp đi lặp lại lời giải thích “vì quá yêu nên mới thế” được. +

Nhưng gây chuyện với Lục Nhiên lại khác. +

Lục Nhiên là nhân vật chính của bữa tiệc, cảnh gã nói chuyện với Lục Nhiên chắc chắn sẽ là tâm điểm của sự chú ý. +

Gã chỉ cần chửi rủa Lục Nhiên thậm tệ, rồi bày tỏ tình cảm sâu nặng với Thẩm Tinh Nhiễm, sau đó tiện thể làm sáng tỏ lí do mình xuất hiện trong bộ dạng này dưới cái nhìn của công chúng. +

Quả thực là một mũi tên trúng hai con chim! 1

Cố Ninh Khải tính kĩ rồi. +

Gã lạnh mặt, khí thế hung hăng kéo Thẩm Tinh Nhiễm đi khắp bữa tiệc tìm người. +

Cả hai đi cùng nhau như vậy thu hút rất nhiều tầm mắt, thế là dần dà cũng có khách đi theo phía sau họ. +

Những người khác không đi theo thì cũng kín đáo theo dõi Cố Ninh Khải, họ muốn xem người thừa kế nhà họ Cố – kẻ xuất hiện với bộ dạng chật vật như vậy – định làm gì. +

Cố Ninh Khải rất hài lòng với hiệu quả này. +

Khi vạn sự tưởng như đã sẵn sàng, biểu cảm vênh váo hống hách của gã lại đông cứng, người cũng đóng đinh tại chỗ. +

“Anh Ninh Khải?” Thẩm Tinh Nhiễm nghi hoặc. +

Cố Ninh Khải đứng im không nhúc nhích, cũng không trả lời. +

Tư thế kia rất giống động vật nhỏ ngoài hoang dã gặp phải thú săn mồi, sợ quá hóa đá. +

Thẩm Tinh Nhiễm nhìn gã, bồi thêm: “Đúng là em vẫn nên từ bỏ nhỉ, em vốn không nên xuất hiện trong bữa tiệc này…” +

Bình thường mà nghe nó nói thế, Cố Ninh Khải sẽ đau lòng muốn chết. +

Nhưng lúc này, Cố Ninh Khải vẫn không đáp. +

Mắt gã nhìn chằm chằm về một phía. +

Cách họ chỉ vài bước chân, giữa một đống giày dép đắt đỏ ngoài sức tưởng tượng, lại có một cái đuôi xù xù màu vàng nhạt nằm chỏng chơ trên sàn. +

Dường như phát hiện ánh nhìn của gã, chủ nhân của cái đuôi lập tức vểnh mông nhỏ, lùi về phía sau. +

Một con chó vườn màu vàng xuất hiện. +

Chú chó nhỏ lúc lắc cái đầu, mũi hấp háy ngửi, sau đó chuẩn xác nhìn về phía Cố Ninh Khải. +

Có vẻ như nhận ra gã là người ban nãy mình vừa gặp, nó hết sức thân thiện vẫy đuôi. 1

Chú chó nhỏ ngửa đầu nhìn người dễ thương muốn chết. Nó còn đang đeo dây dắt màu hồng phấn, chỗ ngực và phần dây cầm gắn hai con thỏ bông xinh xắn. +

Cảnh tượng này nhìn thôi cũng thấy đáng yêu rồi. +

Nhưng giây phút con chó đó nhìn về phía Cố Ninh Khải, Cố Ninh Khải lại như gặp phải thú dữ, bỗng lùi về sau một bước. +

Đằng sau gã có rất nhiều người, hành vi đột ngột này dẫn đến việc gã giẫm lên chân người ta. Người nọ lập tức “á” một tiếng, càng thêm hấp dẫn cái nhìn của mọi người. +

Mới mấy giây trước thôi, Cố Ninh Khải còn rất hưởng thụ tầm mắt chăm chú của mọi người. +

Lúc này, gã chỉ hận sao khi đó mình không chui xuống đất, thậm chí còn thầm hét: Đừng nhìn đừng nhìn đừng có nhìn! +

Nhưng mà không có tác dụng gì. +

Dường như nghe được tiếng kêu đau kia, cái dây dắt gắn thỏ bông bỗng đong đưa, nhẹ nhàng kéo thẳng. +

Thuận theo dây đó nhìn lên thì sẽ thấy phần đầu dây biến mất trong những ngón tay trắng nõn. +

Bàn tay đó khá mảnh mai, nhưng không hề yếu đuối, đốt ngón tay cho thấy sức sống non trẻ khỏe mạnh. +

Lúc cầm dây lên, những ngón tay nọ còn khá nghịch ngợm, xoa nắn tai thỏ bông mấy cái. +

Dưới cái nhìn kinh dị của Cố Ninh Khải, chủ nhân của bàn tay lùi lại, nhìn về phía gã. +

Cố Ninh Khải nhìn thấy thiếu niên mà gã có nằm mơ cũng không muốn gặp lại, đang nhướn cặp mày đẹp. +

Lục Nhiên liếc Cố Ninh Khải rồi Thẩm Tinh Nhiễm bên cạnh gã, lại nhìn đội quân phía sau cả hai: “Ồ, tìm tôi à?” +

Nói rồi cậu nhìn lại Cố Ninh Khải, ra vẻ ngạc nhiên: “Anh còn dám tới à?” +

Cố Ninh Khải hoàn toàn hóa đá. +

Người đứng sau gã còn chỉ vào ác ma kia: “Nó chính là Lục Nhiên đó!” +

Não Cố Ninh Khải tạm ngừng hoạt động, quay đầu chứng thực: “Nó là Lục Nhiên?” +

“Đúng rồi anh!” Người kia đáp. +

Cố Ninh Khải lại nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, ánh mắt như thể lên án: Sao em không nói sớm! +

Nói sớm thì đánh chết gã cũng không tới. +

Ánh mắt này khiến còi báo động trong lòng Thẩm Tinh Nhiễm réo vang. +

Nghĩa là sao? +

Chẳng lẽ Lục Nhiên và Cố Ninh Khải đã gặp nhau trước đó. +

Lòng Cố Ninh Khải đã vang trống lui quân, gã nói: “Anh chợt nhớ ra mình còn có chút việc.” +

Gã quay người chực bỏ đi, Thẩm Tinh Nhiễm lại vươn tay kéo gã. Nó ngẩng đầu cho gã một ánh mắt hết sức đáng thương. +

Lục Nhiên nhìn mà chán ngán, lên tiếng cắt ngang màn diễn tình cảm này: +

“Ê, tên họ Cố kia, tôi có hôn ước với nhà anh đúng không?” +

Người xung quanh không ngờ cậu ấm mới được nhận về này lại chủ động nhắc tới hôn ước. +

Họ quan sát biểu hiện của Cố Ninh Khải, không nắm được hướng gió là chiều nào. +

Mà lúc này, được Thẩm Tinh Nhiễm kéo lại, nỗi sợ đột nhiên dâng lên trong lòng Cố Ninh Khải lại dịu xuống. +

Đây đâu phải nhà vệ sinh, là sảnh tiệc mà, còn đông người như vậy nữa! +

Tên Lục Nhiên kia có thể làm gì gã? +

Sợ hãi biến mất, cơn phẫn nộ gã dồn nén nãy giờ đột nhiên bùng lên. +

Cố Ninh Khải cười khẩy, gã mở miệng định chất vấn, rồi kẹt. +

Khoan? +

Gã phải chất vấn cái gì? +

Hỏi tại sao Lục Nhiên lại vô duyên vô cớ đá mình vào hố xí à? +

Ai lại hỏi câu đó! +

Hỏi ra thì có khác nào nói cho toàn thể người ở đây gã vừa mới ngã trong nhà vệ sinh không? +

Cố Ninh Khải mấp máy môi, cảm giác như vừa bị cho ăn hoàng liên, có miệng mà không thể nói. +

Lục Nhiên thì không có kiên nhẫn xem gã dằn vặt giãy giụa, gọn gàng dứt khoát nói: “Mấy cái hôn ước vớ vẩn đó hủy hết đi nhé.” +

Xung quanh im phăng phắc. +

Chuyện hôn ước rần rần mấy ngày qua, ai tới dự tiệc đều ít nhiều muốn xem cậu ấm mới này bị sỉ nhục. +

Ai ngờ Lục Nhiên thế mà lại chủ động từ chối hôn ước? +

Ngay cả Thẩm Tinh Nhiễm cũng đờ ra mấy giây. +

Cướp đồ người ta muốn thì mới vui chứ. +

Thái độ này của Lục Nhiên… +

Làm nó có cảm giác như mình đang cướp một đống rác vậy. +

Hôm nay đám Trần Thịnh cũng ghé chơi, đúng lúc đi đến muốn chào hỏi Lục Nhiên. +

Lục Nhiên nói xong câu này cũng bỏ đi. +

Nhưng đi được vài bước, Cố Ninh Khải đã gào lên: “Đứng lại!” +

Tiếng gào này khiến người ta giật bắn mình. +

Ngay sau đó, tất cả chứng kiến mặt Cố Ninh Khải đỏ au, gã tiến lên vài bước, chất vấn: “Không được, cậu giải thích rõ ràng cho tôi, tại sao… Tại sao lại muốn hủy hôn ước!” +

Câu này của Cố Ninh Khải khiến mắt của quần chúng hóng chuyện sắp rơi ra ngoài rồi. +

Ý Cố Ninh Khải là sao? +

Phim này đặc sắc thế! +

Ban đầu muốn từ chối Lục Nhiên trước mặt mọi người, muốn chủ động hủy hôn ước. Nhưng Cố Ninh Khải – người mang tiếng yêu Thẩm Tinh Nhiễm sâu sắc – giây phút nhìn thấy Lục Nhiên lại ngẩn ngơ. Biết được mình bị người ta từ chối thì tức giận đuổi theo chất vấn! +

Thẩm Tinh Nhiễm cũng cứng đờ. +

Hướng phát triển này lệch khỏi kịch bản của nó xa quá rồi, nó không biết phải phản ứng sao nữa. +

Trong vài giây ngẩn người này, Cố Ninh Khải lại tiến thêm vài bước. +

Mắt gã trợn trừng như sắp rách, trong đó tràn đầy tơ máu, kiên trì đeo bám: “Cậu biết tôi đang nói về chuyện gì, nói đi! Tại sao!” +

Hay lắm! +

Nghe cái giọng yêu mà không có được kìa! +

Một vài người bắt đầu ném cho Thẩm Tinh Nhiễm ánh nhìn kì lạ, sắc mặt Thẩm Tinh Nhiễm cũng dần chuyển màu xám xanh. +

Lục Nhiên thấy cảnh này khá thú vị. +

Cậu quay đầu nhìn Cố Ninh Khải, ra vẻ bí hiểm lắc đầu: “Nguyên nhân ư… Vẫn nên không nói thì hơn.” +

“Không! Cậu nhất định phải nói rõ ràng cho tôi!” Cố Ninh Khải cố chấp quát. +

Gã đâu phải đang hỏi lí do mình bị từ chối đâu? Gã hỏi lí do mình bị đá vào hố xí cơ mà! +

Gã với Lục Nhiên là không oán không thù, thậm chí còn không quen biết. +

Tại sao cậu ta lại ác độc như vậy! +

Cứ coi như là gã vốn bực Lục Nhiên đi, cũng đã tính xem hôm nay nên đối phó cậu ra sao, trong bụng còn dồn nén đủ loại phương thức sỉ nhục. +

Nhưng mà đã kịp áp dụng đâu? +

Tại sao lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy với gã chứ! +

Lục Nhiên lại thở dài, tiếp tục câu cũ: “Thôi, khó nói lắm.” +

Rồi cậu quay đầu bỏ đi. +

Thái độ này của Lục Nhiên càng khiến người xung quanh thêm tò mò. +

Nhà họ Cố là gia tộc lớn, quyền quý bậc nhất. +

Cố Ninh Khải lại là người thừa kế của thế hệ này, nhà họ Cố cũng có cổ phần và quyền bỏ phiếu trong ban giám đốc Thẩm Thị. Kết hôn với Cố Ninh Khải tương đương với có quyền lên tiếng trong hội đồng quản trị nhà họ Thẩm. +

Có phân tích kiểu gì thì đây cũng rõ ràng là chuyện tốt mà. +

Cậu ấm mới được nhà họ Thẩm nhận về này, tại sao lại từ chối bánh từ trên trời như vậy chứ? +

Cố Ninh Khải trực tiếp vươn tay chặn người: “Cậu không nói rõ ràng thì đừng hòng đi!” +

Lục Nhiên bất đắc dĩ liếc gã, dáng vẻ “là anh ép tôi nói đấy nhé”. +

Sau đó cậu dùng khuôn miệng nóng 37 độ C, nhả ra những lời âm cả ngàn độ: “Tất nhiên là vì anh vừa ngắn vừa nhỏ rồi, anh nằm dưới tôi cũng chê.” +

Xung quanh bỗng tắt tiếng vài giây, chỉ có dàn nhạc là vẫn làm hết trách nhiệm tiếp tục trình diễn. +

Đến khi họ hiểu được ý Lục Nhiên là gì, “piu” một phát, tập thể chĩa mắt xuống phần thân dưới của Cố Ninh Khải. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (16)