Skip to main content

Chương 60

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Không lâu sau khi Hàng Vũ tiếp nhận lô hàng, trên phố đi bộ Giang Ninh ở Giang Hỗ đã xảy ra vụ án giết người gây chấn động một thời. +

Có người nói rằng, một con bướm ở rừng mưa nhiệt đới lưu vực sông Amazon Nam Mỹ thỉnh thoảng vỗ cánh vài cái có thể gây ra một trận lốc xoáy ở Texas, Mỹ hai tuần sau đó. +

Và vụ án mạng giết người này, vốn dĩ không liên quan trực tiếp đến ma túy, đã minh họa một cách sống động cho “hiệu ứng cánh bướm”. Nó đã gây ra một cơn sóng thần kinh hoàng trong giới buôn ma túy. +

Pháp y suy luận, hung thủ Lý Quảng Cường rất có thể đã ra tay giết người vì ảo giác do sử dụng ma túy quá liều. +

Do vụ án có ảnh hưởng nghiêm trọng, kẻ giết người lại chết trước khi bị bắt. +

Đối mặt với sự phẫn nộ và quan tâm của công chúng về việc “oan không có đầu, nợ không có chủ”, cấp trên đã thúc giục nhiều cơ quan như điều tra hình sự, phòng chống ma túy của Giang Hỗ lập tức liên hợp điều tra, yêu cầu trong thời gian giới hạn phải triệt phá nguồn gốc ma túy. +

Dựa trên những cuộc điều tra trước đó, cảnh sát Giang Hỗ đã nắm được nhiều manh mối, nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan ở nhiều nơi ra quân như sấm sét, phá án nhanh chóng, bắt được cả người lẫn tang vật. +

Thương Mại Hàng Vũ, một công ty đang làm mưa làm gió trong giới buôn bán ma túy, nhanh chóng bị cảnh sát xác định là nguồn gốc của tội ác, đã bị bắt quả tang vì tích trữ một lượng lớn ma túy. +

Tân binh mới nổi được nhiều người trong ngành coi trọng, tự cho rằng mình đã có thể ngang hàng với Hoa Đỉnh Vạn Ức, chỉ đắc ý được vỏn vẹn mấy tháng đã đột ngột sụp đổ. +

Khác với sự phô trương của Mộ Vạn Ức, kẻ nắm quyền thực sự của Thương Mại Hàng Vũ luôn hành động kín đáo, rất ít người biết được dung mạo và thân phận thật sự của hắn ta. +

Vì vậy, khi An Khang – vị bác sĩ nhi khoa vẫn luôn ẩn mình đứng sau Hàng Vũ bị bắt trong chiến dịch truy quét ma túy đột ngột như vũ bão của cảnh sát, thân phận thật sự của hắn ta đã khiến tất cả mọi người ở Hoa Đỉnh Vạn Ức đều vô cùng kinh ngạc. 1

Tất cả dường như đã đi đến hồi kết. +

Nhưng trong cuộc đời dài đằng đẵng của nhiều người, đây mới chỉ là quân domino đầu tiên đổ xuống trong một chuỗi dài. +

… +

Sự sụp đổ của Thương Mại Hàng Vũ đã làm đảo lộn nghiêm trọng trật tự buôn bán ma túy trong nước. +

Và việc cảnh sát phòng chống ma túy thành phố Giang Hỗ phòng thủ nghiêm ngặt, lại càng giáng một đòn nặng nề vào chuỗi cung ứng ma túy ở nhiều nơi. +

Sự đàn áp mạnh mẽ của cảnh sát đã kiềm chế đáng kể nguồn cung của thị trường ma túy. +

Nhưng trớ trêu thay, sự mạnh tay này của cảnh sát tuy có thể ngăn chặn hành vi mua bán của kẻ bán, nhưng lại không thể kiểm soát được nhu cầu của những con nghiện. — Nhu cầu mua mạnh mẽ đối với ma túy vẫn tồn tại một cách khách quan. +

Tình trạng cung không đủ cầu gần như méo mó trên thị trường đã thúc đẩy người mua tranh giành với giá cao. Giao dịch ma túy ngay lập tức biến thành thị trường của người bán, và giá ma túy đương nhiên cũng tăng vọt. +

Lúc này, Hoa Đỉnh Vạn Ức vẫn luôn im lặng chờ thời một lần nữa lặng lẽ bước ra sân khấu chính. +

Bọn người của Mộ Vạn Ức không chỉ táo tợn độc ác mà còn có đầu óc lanh lợi. +

Ngay từ đầu khi lên kế hoạch, họ đã dự liệu được tình thế ma túy khan hiếm có thể tích trữ như hiện nay. +

Vì vậy trong trận chiến này, Hoa Đỉnh Vạn Ức không chỉ loại bỏ được đối thủ cạnh tranh, mà còn nhân cơ hội cảnh sát thực hiện chiến dịch chống ma túy mạnh mẽ, dựa vào một lô hàng khác đã âm thầm tích trữ, kiếm được một khoản lớn trong thời gian ngắn. +

Trò chơi tiền bạc vốn dĩ là một trò chơi có tổng bằng không. +

Bất kể tiền bạc thu được qua kênh nào, bản thân nó sẽ không bao giờ bị hủy diệt mà chỉ được chuyển giao. +

Sau khi Hàng Vũ bị cảnh sát tiêu diệt và triệt phá, Hoa Đỉnh Vạn Ức đã nhanh chóng tiếp quản thị phần của nó, một lần nữa trở thành gã khổng lồ không ai có thể vượt qua trong ngành ma túy trong nước. +

Tuy nhiên, dù Thương Mại Hàng Vũ cuối cùng không gây ra mối đe dọa và tổn thất thực sự nào cho Mộ Vạn Ức, nhưng sự trỗi dậy của nó đã khiến Mộ Vạn Ức nhận ra sự khan hiếm và tầm quan trọng của công thức độc quyền. +

Sau khi xử lý Hàng Vũ một cách gọn gàng, Tống Thi – phó tướng đã diễn kịch rời khỏi Hoa Đỉnh để tẩy trắng hoàn toàn và ẩn mình trong “Giang Hỗ” theo chỉ thị của Mộ Vạn Ức, một mặt mở rộng mạng lưới quan hệ địa phương thông qua giải trí Thiên Vị, một mặt đầu tư vào nhiều phòng thí nghiệm công thức và công ty thương mại ở nước ngoài. +

Cùng với việc nghiên cứu và phát triển công thức ma túy mới, anh ta còn kinh doanh thị trường ma túy ở nước ngoài một cách sôi nổi. +

Và siêu ma túy “xác sống”, dù chưa phổ biến trên quy mô lớn nhưng đã thu hút sự chú ý cực lớn của Bộ Công an, chính là quả ngọt mà Thiên Vị đã đầu tư số tiền khổng lồ để nghiên cứu hơn mười năm mới có được. +

Lâm Hoắc tin chắc rằng, trong tương lai không xa, “Xác sống” – thành quả của hơn mười năm tâm huyết, nhất định có thể chiếm giữ một vị trí độc tôn của riêng mình trên thị trường toàn cầu. +

Nhìn thanh niên đang tỏ ra khó chịu trước mặt, anh ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng đứng dậy khóa trái cửa phòng bệnh mà hắn đã tiện tay đóng lại từ khi bước vào. +

Sau đó, anh ta cực kỳ cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng. +

Thẩm Thính biết anh ta đang kiểm tra xem trong phòng có thiết bị nghe lén hay không, y cụp mắt xuống, uể oải nói: “Đừng lo, tôi hỏi y tá rồi. Để đảm bảo sự riêng tư của bệnh nhân, phòng bệnh của Hòa Từ không bao giờ lắp camera giám sát.” +

Chuyện này là tối qua, lúc y cắn môi, đầu óc hỗn loạn nằm trong lòng Sở Hoài Nam, tên tư bản kia đã ghé vào tai nói với y để y yên tâm thả lỏng. +

Và sau khi Sở Hoài Nam đi, Thẩm Thính đã nghiến răng nghiến lợi xác nhận lại một lần nữa — trong phòng đúng là không hề lắp bất đặt kỳ thiết bị nghe lén hay giám sát nào. +

Nhưng Lâm Hoắc vẫn không dừng hành động kiểm tra. Sau khi đích thân kiểm tra kỹ lưỡng, anh ta mới yên tâm ngồi xuống: “Cẩn thận vẫn hơn.” Nói rồi anh ta đẩy gọng kính, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Trước đây cậu có hỏi tôi về chuyện Xác Sống.” +

Thẩm Thính bình tĩnh ngước mắt lên nhìn anh ta. +

Từ vẻ mặt chăm chú của Tống Từ, Lâm Hoắc phán đoán, thanh niên lười biếng luôn mang vẻ bất cần, làm gì cũng tỏ ra thờ ơ này, rõ ràng rất hứng thú với những điều anh ta sắp nói. +

Còn Thẩm Thính đang ẩn mình dưới lớp mặt nạ cậu hai nhà họ Tống, khẽ nhếch khóe môi. +

Thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng chịu nói rồi. +

… +

Lịch sử hơn mười năm gầy dựng và phát triển của Thiên Vị được Lâm Hoắc kể lướt qua một cách nhẹ nhàng. +

Anh ta nhấn mạnh rằng Hoa Đỉnh Vạn Ức đã sắp xếp để Tống Thi bề ngoài tách khỏi tổ chức, nhưng thực chất vẫn tiếp tục tập trung vào việc mở rộng thị trường nước ngoài và nghiên cứu công thức ma túy mới, nhằm độc quyền thị trường ma túy trong nước lâu dài. +

Trong câu chuyện này, Lâm Hoắc thậm chí còn không đề cập đến Thương Mại Hàng Vũ. +

Bởi vì một rắc rối đã được xử lý xong, dù trước đây có gai góc đến đâu, cuối cùng cũng đã trở thành quá khứ, trong mắt anh ta không đáng để nhắc đến. +

Sau khi giới thiệu chi tiết cho Thẩm Thính về cơ cấu thu nhập của Thiên Vị, Lâm Hoắc lại nói rõ nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ của Thiên Vị. —— Sản xuất “xác sống” hàng loạt và đưa chúng lưu thông nhanh chóng trên thị trường. +

Thiên Vị hoàn toàn không phải là trung gian phân phối của “xác sống”, mà chính là người tạo ra nó! +

Và đằng sau nó còn có một con quái thú khổng lồ liên quan đến ma túy đã hoành hành trong nước từ lâu — Hoa Đỉnh Vạn Ức. +

Tất cả những điều này đều là thông tin mà Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an vẫn chưa nắm được. +

Câu chuyện như phim khiến “cậu hai nhà họ Tống” miệng hơi há ra, lông mày nhíu chặt. Đây là biểu cảm quen thuộc của Tống Từ mỗi khi ngạc nhiên từ nhỏ đến lớn: “Ý anh là, anh tôi là một tên trùm ma túy đang nắm trong tay công thức ma túy mới?” Lúc nói, ánh mắt nhìn Lâm Hoắc sáng rực. +

Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi không cần phải giả vờ. —— Bản thân Thẩm Thính cũng cảm thấy phấn khích vì phát hiện trọng đại này. +

Đối mặt với câu hỏi của “Tống Từ”, Lâm Hoắc không chút do dự trả lời: “Phải”. +

Tuy từ “trùm ma túy” trong mắt người bình thường là một từ mang ý nghĩa tiêu cực. +

Nhưng dù là khi còn ở Hoa Đỉnh hay sau khi tự lập, Tống Thi đều cho rằng mình là một lão đại trong giới ma túy. +

“Đậu má, ngầu vãi!” Thanh niên sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đã vô cùng phấn khích, “Vậy nếu tôi thật sự tiếp quản Thiên Vị, chẳng phải sẽ trở thành trùm ma túy đời thứ hai đúng nghĩa sao?” Y lập tức bị cái danh xưng kỳ cục này làm cho bật cười, “Tôi vốn cứ tưởng mình là phú nhị đại, hóa ra là độc nhị đại à?” +

Thanh niên có tam quan lệch lạc chẳng những không lấy làm xấu hổ mà còn lấy cảm thấy tự hào, trong đôi mắt đen láy ánh lên một nụ cười từ tận đáy lòng, gương mặt trẻ trung lộ rõ vẻ háo hức không thể che dấu. +

Thái độ của đối phương khiến tảng đá lớn trong lòng Lâm Hoắc được gỡ xuống. +

Vốn dĩ Lâm Hoắc còn đang lo lắng, sợ Tống Từ luôn bị che giấu mọi chuyện sẽ khó chấp nhận việc Tống Thi chế tạo và buôn bán ma túy. +

Lúc này, thấy Tống Từ không hề giằng co, tinh thần phấn chấn chấp nhận sự thật anh trai Tống Thi của mình là một tên trùm ma túy, còn tỏ ra vô cùng tích cực với việc mình sắp tham gia vào tội ác, Lâm Hoắc thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. +

Thấy anh ta thở dài, “Tống Từ” cũng đột nhiên cảm thán: “Thảo nào Bối Long lại giăng bẫy giết anh tôi và tôi.” Bàn tay đang cắm kim truyền dịch bất giác nắm chặt thành quả đấm, máu đỏ lập tức từ mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay chảy ngược vào ống truyền dịch: “Thứ mà lão già đó thật sự muốn, chưa bao giờ là Hoàng Gia Thiên Địa Hội!” +

Không có thời gian để ý đến cơn đau nhói trên mu bàn tay, Thẩm Thính nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Hoắc, nhanh chóng phân tích động thái tâm lý của đối phương. +

Lâm Hoắc ngồi trước giường nhìn “Tống Từ” đang căm phẫn, rũ mắt thầm nghĩ: Đương nhiên, thứ mà Bối Long muốn có bằng mọi giá chính là Xác Sống. +

Sau khi cảm xúc phẫn nộ ngắn ngủi nhưng đúng lúc qua đi, Thẩm Thính thuận thế ném ra câu hỏi tiếp theo. +

“Anh từng nói với tôi, cả anh tôi và Bối Long đều vì Xác Sống mà ra sức lôi kéo Sở Chấn Sinh.” Y hơi chau mày, lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Tuy Viễn Nam ở Giang Hỗ đúng là một doanh nghiệp lớn hàng đầu, nhưng Sở Chấn Sinh không nắm quyền ở Viễn Nam. Nếu hoạt động kinh doanh chính của Thiên Vị là ma túy, thì anh tôi và Bối Long chắc chắn không thiếu số tiền ít ỏi của ông ta, vậy tại sao lại phải vội vàng tranh giành lôi kéo ông ta chứ?” +

Tống Từ tuy mới đến nhưng luôn nói trúng trọng tâm. +

Lâm Hoắc chậm rãi nói: “Không phải vì tiền.” +

“Không phải vì tiền, vậy thì vì cái gì?” Đáp án đã sắp lộ ra, nhưng Thẩm Thính quyết định giả ngốc đến cùng, để Lâm Hoắc tự mình nói ra lý do chính xác. +

“Vì nguồn nguyên liệu.” Đôi mắt của Lâm Hoắc ẩn sau cặp kính hơi híp lại, “Cậu nên biết Viễn Nam khởi nghiệp bằng gì.” +

Chỉ trong giây lát, trên mặt Thẩm Thính đã hiện lên vẻ bừng tỉnh khi biết được đáp án, bốn chữ “Y Dược Viễn Nam” được thốt ra rõ ràng từ đôi môi đẹp của y. +

Trong lòng y nảy sinh một cảm giác sảng khoái tột độ, như đang bắn bia di động mà phát nào cũng trúng hồng tâm. Bingo! Quả nhiên giống như y đoán. +

Tiền thân của tập đoàn Viễn Nam là Y Dược Viễn Nam. +

Tuy ngày nay hướng đầu tư của Viễn Nam rất rộng, nhưng dược phẩm vẫn là một trong những mảng doanh thu quan trọng nhất của tập đoàn. +

Là một gã khổng lồ trong ngành dược phẩm trong nước, Viễn Nam sở hữu số lượng nhà máy hóa chất và phòng thí nghiệm nguyên liệu cực kỳ nhiều. +

Chỉ cần bắt tay được với Sở Chấn Sinh, Tống Thi hoặc Bối Long sẽ có thể dễ dàng đặt mua một lượng lớn nguyên liệu hóa học cần thiết để điều chế ma túy. +

Mà Lâm Hoắc thực ra đã sớm liệu được con cáo già Bối Long sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Tống Từ. Bởi vì trong lần gặp trước, Tống Từ đã quá sắc bén. +

Còn Bối Long, người khó khăn lắm mới kéo được Sở Chấn Sinh về phe mình, sở dĩ chủ động tổ chức buổi trà đó, chắc chắn là vì rất kiêng dè thủ đoạn của “Tống Từ”, khi y vừa mới về nước không lâu đã có thể nắm chắc con át chủ bài Sở Hoài Nam trong tay. +

Với tính cách của Bối Long, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đối với Tống Từ, lão nhất định sẽ có hành động. +

Chỉ là Lâm Hoắc không ngờ hành động phản công của Bối Long lại lỗ mãng như vậy. +

Ngay khi nhận được tin Tống Từ trúng độc, anh ta đã bỏ lại công việc ở Mexico, vội vàng trở về. +

Đúng như Tống Từ vừa nói lúc nãy, chỉ riêng một Hoàng Gia Thiên Địa Hội thì không đến mức khiến Bối Long và Tống Thi – cặp đôi đã hợp tác yên ổn suốt mười mấy năm, phải tranh giành sống chết. +

Thứ mà Bối Long thật sự muốn là bản công thức hoàn chỉnh của “xác sống” đang nằm trong tay Tống Thi. +

Và nơi cất giấu công thức, tuy Tống Thi chưa bao giờ nói rõ. +

Nhưng Lâm Hoắc, người cẩn thận và hiểu rõ Tống Thi, đã sớm đoán được. +

Bản công thức được vô số người thèm muốn đó, có lẽ đã được Tống Thi mưu sâu kế hiểm đặt vào một két sắt ở ngân hàng nước ngoài. Ngoài bản thân Tống Thi ra, chỉ có Tống Từ và Tống Kỳ Nhi, hai người thừa kế của anh ta, cùng nhau mới có thể có được chìa khóa mở két sắt. +

Thế nhưng Bối Long lại chưa rõ tình hình đã chó cùng rứt giậu muốn giết Tống Từ, một trong những chiếc chìa khóa sống, nước đi này thật sự chẳng cao minh chút nào. +

Lâm Hoắc vừa nghĩ như vậy vừa âm thầm đẩy gọng kính trượt xuống sống mũi. +

Cùng lúc đó, Thẩm Thính cũng đang suy nghĩ về chuyện công thức. Y liếm môi, thẳng thắn hỏi: “Vậy công thức của Xác Sống đã nằm trong tay Sở Chấn Sinh rồi sao?” +

Lâm Hoắc lắc đầu. +

“Vậy là trong tay Bối Long?” +

“Không phải.” +

“Vậy ở trong tay ai?” +

Lâm Hoắc khẽ thở dài một tiếng, giả vờ thành thật và bất lực nói: “Tôi không biết.” +

Anh ta lại rũ mắt xuống, hai tay đan vào nhau, hai ngón cái luân phiên vẽ vòng tròn trên miệng hổ (hổ khẩu): “Đối với công thức, sếp Tống luôn rất cẩn thận. Ngoài chính anh ấy ra, không ai biết những công thức đó rốt cuộc ở đâu.” +

“Vậy ra muốn sản xuất Xác Sống, cần phải tìm ra công thức mà anh tôi giấu đi nữa à?” +

Lâm Hoắc gật đầu, phớt lờ cái lườm nguýt vì quá cạn lời của Tống Từ, cúi đầu nhìn đồng hồ. Lát nữa có một cuộc họp ở Thiên Vị, anh ta phải đi rồi. +

Trước khi đi, đột nhiên nhớ ra lời dặn của Tống Kỳ Nhi, anh ta bèn lấy điện thoại ra nói: “Tống Từ, cậu mau ăn vài trái xoài đi. Tôi phải quay một video gửi cho Kỳ Nhi để báo cáo.” +

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Từ, anh ta bất lực giải thích: “Kỳ Nhi nói, con bé đã mất công chọn xoài cả buổi, phải chắc chắn là cậu có ăn thì mới được.” +

Nghe vậy Thẩm Thính sững người, nhưng sự do dự này gần như biến mất ngay lập tức. +

“Nghĩ gì làm nấy, tôi chịu thua con nhỏ đó luôn!” Y bực bội bĩu môi, càu nhàu: “Phiền thật chứ! Cầm giỏ trái cây chụp một tấm ảnh là được rồi mà? Tôi đâu phải khỉ, mắc gì phải diễn trò ăn trái cây cho nó xem?” +

Lâm Hoắc lắc đầu ngao ngán: “Không được, Kỳ Nhi đã dặn là phải ăn ngay. Hay là, tôi gọi cho con bé, cậu tự thương lượng với nó? Nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng, cậu có tin không, nếu cậu thật sự gọi cho con bé, có thể nó sẽ đến đây ngay đấy. Đến lúc đó không phải chỉ là ăn một trái xoài là giải quyết được đâu.” +

Mới mười tuổi đã mắc bệnh công chúa giai đoạn cuối, Tống Kỳ Nhi đỏng đảnh một khi đã lên cơn thì ngay cả Tống Thi cũng không trị nổi, huống chi là Lâm Hoắc. +

Lâm Hoắc không muốn chọc giận bà cố nhỏ phiền phức kia, đành kiên nhẫn nói chuyện với Tống Từ, người ít nhất còn biết điều một chút: “Cậu cứ ăn đại vài trái đi. Tính tình của Kỳ Nhi cậu cũng biết rồi đấy.” +

Thẩm Thính bất lực mở giỏ trái cây ra. Những trái xoài thuỷ tiên vàng to bằng bàn tay và xoài Đài Loan vàng ươm tỏa ra mùi thơm đáng sợ. +

Xoài Đài Loan nhỏ ngọt và mọng nước, là món khoái khẩu của Tống Từ. Thẩm Thính nhắm mắt nhắm mũi ăn liền bốn năm trái, sau đó lại giơ trái xoài thuỷ tiên đã gặm dở một nửa trong tay lên, nói với màn hình điện thoại: “Công chúa nhỏ, xoài của con chú nhận được rồi, ngon lắm. Con tha cho sếp Lâm đi, dù sao người ta cũng là bậc cha chú, bị con ép đến mức này tội nghiệp lắm!” +

Lâm Hoắc cười cười không nói gì. Anh ta đi công tác mấy ngày, vừa mới về, có rất nhiều việc ở Thiên Vị đang chờ anh ta xử lý. Vì thế sau khi quay xong video, anh ta cũng rời khỏi phòng bệnh. +

Anh ta vừa đi khỏi, Thẩm Thính trên giường bệnh đã tự mình rút kim truyền dịch ra, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. +

Hai tay và môi lưỡi, những nơi tiếp xúc với xoài nhiều nhất, lúc này tê dại và ngứa ngáy. +

Cổ họng thì như một tấm ván ép bị cái bào cùn bào đi một lớp gỗ, xù xì vô số gai nhỏ. +

Dù đã lập tức rửa lại bằng một lượng lớn nước sạch, nhưng môi của Thẩm Thính vẫn sưng đỏ lên nhanh chóng. Vì nôn mửa dữ dội, má và trán cũng ửng lên một màu đỏ bất thường. +

Trong vòng nửa giờ, những nốt phát ban đỏ bằng đầu kim trên mu bàn tay đã lan đến vai. Bụng thì quặn đau giống như ruột và dạ dày đang đánh nhau trong bụng. +

Thẩm Thính ôm bụng đang đau quặn từng cơn, đang định gọi y tá kê cho ít thuốc chống dị ứng loratadine thì điện thoại lại đổ chuông không đúng lúc. +

Y cố nén cơn đau bụng, cúp máy hai lần, đến lần thứ ba cuối cùng không thể tránh được mà phải bắt máy. +

Đầu dây bên kia là khuôn mặt cười ngứa mắt của Sở Hoài Nam. +

Thẩm Thính không kiên nhẫn nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì không?” +

… +

Sau một hồi đối thoại vô bổ. +

Khi cái tên tư bản đáng ghét mặt dày mày dạn dùng giọng điệu mờ ám hỏi y: “Em nóng lắm à? Sao mặt đỏ bừng vậy? Môi còn hơi sưng nữa.” +

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Thẩm Thính đã thẳng tay cúp điện thoại. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.