Skip to main content

Chương 60: Có một cảm giác thân mật khó tả.

dathaiPiter

Chương 60: Có một cảm giác thân mật khó tả. +

“Từ từ?” Ếch Xanh đột nhiên nhận ra một vấn đề: “Thế còn tôi thì sao?” +

Đoàn 10 người, mọi người đều đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ có mình anh ta là không có việc gì làm hả! +

Pháp sư sát thủ, khống chế diện rộng ít, kỹ năng đơn mục tiêu, lại còn là cận chiến. +

Cũng không thể bắt anh ta ra xa liều mạng với mấy cái hũ vò, rồi lại lao lên khống chế ở cự ly gần chứ? +

Chẳng lẽ cuối cùng đoàn này cũng cân nhắc đến việc anh ta là một sát thủ, nên đã sắp xếp cho anh ta một công việc nhẹ nhàng ư! +

“Cậu đi theo tôi.” Quý Tê Nguyên bỗng nhiên nói: “Giữ lại các kỹ năng siêu giáp và dịch chuyển, cần cậu đi xác định phương hướng ở các góc cua.” +

Ếch Xanh: “?” +

Trong lối đi lúc này vô cùng tối tăm, ánh sáng hoàn toàn dựa vào thú cưng của anh Phú, 8 người phía trước đã được sắp xếp công việc đánh khống chế để khai thông lối đi. +

Lối đi đen kịt kết hợp với những dấu tay màu xanh lục khiến cả lối đi hiện lên một cảm giác như một đi không trở lại. Ếch Xanh nhìn lộ trình đầy vẻ đơn độc dũng cảm này, đang nghĩ thầm chuỗi tiếp nối kỹ năng này không thể thêm một sát thủ nữa à, thì Chu Nhi Phục Thủy ở bên cạnh đã hành động. +

Khoảng cách tấn công của vũ khí sư là tầm trung và xa, khi ra tay, trước tiên cậu dùng Kim để gây tê liệt. Trong tình huống hiện tại, ba kỹ năng tấn công thường biến dị hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể sử dụng các kỹ năng vũ khí sư cơ bản của Kỳ Linh Hương. Ban đầu trong hộp vũ khí của Chu Tùy chỉ có ba loại vũ khí cơ bản là kim, chày và liềm, trong đó kim có khoảng cách tấn công xa nhất. Hiệu ứng tê liệt của kim, cùng với việc cộng điểm trên cây kỹ năng, đã mở rộng từ hiệu ứng tê liệt nhóm và phong ấn đơn mục tiêu ban đầu sang các hiệu ứng tấn công mới, thôi miên đơn mục tiêu và choáng nhóm. +

Tốc độ đánh cực nhanh của vũ khí sư lúc này đã phát huy tác dụng, chỉ thấy sau khi kim của Chu Nhi Phục Thủy gây tê liệt, cậu tiếp tục sử dụng hệ Kim để gây choáng nhóm. +

Tê liệt + choáng! Chuỗi khống chế kéo dài tới 6 giây lập tức khiến chất lỏng màu xanh lục xung quanh phản ứng chậm lại. +

Hóa ra có thể đồng thời khống chế chất lỏng màu xanh lục từ nhiều hướng! +

Những người chơi cốt truyện nhìn mà ngu luôn. +

“Đi!” Quý Tê Nguyên đồng thời nói. +

Những người khác thấy vậy lập tức lao qua khe hở mà Chu Nhi Phục Thủy đang khống chế, chưa đầy 4 giây sau, bọn họ đã thấy Chu Nhi Phục Thủy tiếp tục chuỗi khống chế thứ hai. +

Là một vũ khí sư của Kỳ Linh Hương, đa số các kỹ năng trên cây kỹ năng của nghề nghiệp này đều xuất phát từ các vũ khí trong hộp vũ khí. +

Giai đoạn thôn Tân Thủ chỉ có ba loại vũ khí cơ bản là kim, chày và liềm. Chày là vũ khí đơn mục tiêu, liềm là vũ khí cận chiến, cả hai đều không thích hợp để khống chế nhóm. +

Nhưng một khi lên đến cấp 40-50 sẽ mở khóa thêm hai loại vũ khí cơ bản mới, một là [Lò], hai là [Đao]. 1

Đao là vũ khí thuần tấn công, không có khả năng khống chế. +

Nhưng lò là một loại vũ khí nhỏ, là vũ khí rời tay. +

Khi vũ khí sư ném lò ra, cậu có thể tấn công trong phạm vi lấy lò làm trung tâm. Luồng khói thuốc tỏa ra từ lò thuốc có hiệu ứng khống chế, hiện tại đã mở khóa hai loại kỹ năng, một là gây hiệu ứng giảm tốc lên mục tiêu trong phạm vi, hai là gây trạng thái sợ hãi lên mục tiêu trong phạm vi. +

Cậu ném Lò Sợ Hãi vào giữa lối đi, vừa vặn bao phủ được một khu vực nhỏ, thời gian duy trì là 9 giây. +

Sau khi bao phủ xong, cậu chuyển sang Lò Giảm Tốc, ném ra vị trí xa hơn để làm chậm tốc độ tiếp cận của các chất lỏng màu xanh lục khác. +

Khống chế cứng từ sợ hãi cộng với khống chế mềm từ giảm tốc, lại còn chuyển sang các trạng thái tấn công đơn mục tiêu khác, cậu luôn để mắt đến tình hình xung quanh, tạm thời ngăn ra một vành đai an toàn. +

Nói 15 giây, đúng là 15 giây. +

Không hề lãng phí một chút nào. +

Chu Tùy vừa kết thúc, cậu lập tức ra hiệu cho nhóc Ban, nhóc Ban canh đúng giây cuối cùng của kỹ năng khống chế để mở khiên lớn. Khiên lớn vừa mở ra, chất lỏng màu xanh lục xung quanh bị chặn lại, liên tục ăn mòn khiên. Cô ấy bật tăng tốc, vừa chống khiên vừa chạy, các người chơi khác lập tức tung kỹ năng tốc độ để đuổi theo. Sau khi xông ra được mười mấy mét, cái khiên đã vỡ vụn chỉ còn lại một lớp mỏng dính. +

Lúc này Anh Lười Biếng và anh Phú cũng theo kịp. Kiếm sĩ dùng hai kỹ năng tầm xa để khống chế phía bên trái và phía trên, thú sư thả ra hai con thú cưng thuộc hệ khống chế, một con canh bên phải, một con canh mặt đất. +

Khi khiên vỡ, họ đồng thời tung chiêu khống chế, tiếp nối kỹ năng của khiên sư nhóc Ban. +

Mấy người phía trước phối hợp không hề sai sót, hoàn toàn khống chế được tình hình. +

Đến lượt hai người chơi cốt truyện thì xảy ra chút vấn đề. Đây là lần đầu tiên hai người họ phối hợp với Cùng Nhau Làm Giàu nên tốc độ phản ứng không nhanh lắm. Y sư heal nhóm chậm mất một giây, dẫn đến cả đoàn bị dính một tầng trạng thái ăn mòn. Sự ăn mòn của chất lỏng mạnh hơn nhiều so với dự đoán của họ, chỉ trong 2 giây đã có thể ăn mòn mất 50% máu. +

Lúc này, Quý Tê Nguyên nhanh tay lẹ mắt bổ sung kỹ năng xóa bỏ và hồi máu diện rộng: “Đừng căng thẳng, nếu có sai sót tôi sẽ bù vào.” +

Người chơi cốt truyện: “……” +

Trong môi trường áp lực cao thế này, bọn họ không thể nào không căng thẳng được! +

Quý Tê Nguyên nhìn thấy góc cua rồi: “Ếch Xanh, đi xem con đường ở góc cua bên trái.” +

Ếch Xanh cam chịu, bật siêu giáp lao ra xem hướng đi, chưa đầy năm giây đã dịch chuyển trở lại, lượng máu trên người tụt xuống còn 50%: “Cái siêu giáp này cũng không chặn được chất lỏng ăn mòn đâu! Đường bên trái là đường cụt!” +

Quý Tê Nguyên: “Có quái không?” +

Ếch Xanh: “…… Để tôi quay lại xem thêm cái nữa.” +

Những người khác: “?” +

Ông không thể xem hết một lần luôn à! +

Chu Tùy thấy hai người chơi bên cạnh đang nắm chặt vũ khí, đành phải nhắc nhở: “Sắp đến phút thứ hai rồi, y sư nhớ tiếp nối sớm hơn một giây.” +

Người chơi cốt truyện luống cuống tay chân nhìn chằm chằm nhóm Anh Lười Biếng: “……” +

Một phút trôi qua nhanh vậy ư! +

Dù cao thủ đã nói không cần căng thẳng, nhưng sự thể hiện hoàn hảo của những người khác trong đội khiến áp lực đè nặng lên họ trở nên hữu hình. Điều này dẫn đến việc hai người chơi cốt truyện luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, dù yêu cầu đối với họ là đơn giản nhất, chỉ cần chống chịu trong 8 giây, nhẹ nhàng hơn nhiều so với những người chơi khác phải canh chừng hũ vò hay chất lỏng đang chảy. +

Mẹ ơi, đâu có ai nói người chơi hệ cốt truyện phải làm mấy thứ này đâu!! +

[Ting —— Tiến độ khám phá của Phi Tiêu Lăng Vân – Thiên Hành Kiện đạt 35%!] +

[Ting —— Tiến độ khám phá của Bát Nhã – (Không) đạt 30%!] +

Trước mắt đột nhiên hiện ra một thông báo từ bảng xếp hạng, ánh mắt Chu Tùy hơi khựng lại, nhìn thấy hai dòng tiến độ liên tiếp được cập nhật. +

“Đù má, Phi Tiêu Lăng Vân nhảy vọt một phát 5% luôn!” Ếch Xanh kinh ngạc. +

Quý Tê Nguyên bình thản nói: “Không có gì lạ, chắc là họ đã mở khóa được cốt truyện địa lao rồi.” +

Nói xong, anh hơi nhíu mày, nhìn về phía đội đang bám sát ngay sau Phi Tiêu Lăng Vân —— Bát Nhã. +

Thông tin từ thông báo, cộng thêm phòng livestream của Tiêu Dao Tiên. +

Từ lúc những thông tin đã biết này được tung ra cho đến khi Phi Tiêu Lăng Vân tích lũy được tiến độ, thời gian chưa đầy một tiếng đồng hồ. +

Không hổ là đội đứng đầu bảng xếp hạng hiện nay, khả năng phân tích thông tin cực kỳ nhanh nhạy. +

Cả đám người đột nhiên cảm thấy áp lực như núi, nhất là khi thấy người khác đang tích lũy độ khám phá, còn họ lại bị kẹt trong cái hành lang kỳ quái này. +

Ánh mắt Chu Tùy chỉ dừng lại trên bảng xếp hạng trong chốc lát, liếc mắt nhìn đội phía sau, đột nhiên nói: “Tiếp nối kỹ năng, sắp đứt rồi.” +

Những người khác đang mải chú ý bảng xếp hạng lập tức bừng tỉnh. +

“Đại ca, cậu không quan tâm đến đối thủ à?” Ếch Xanh không nhịn được hỏi. +

“Nhưng thứ trước mắt chúng ta rõ ràng cũng là cốt truyện mà.” +

Một câu nói của Chu Nhi Phục Thủy khiến mọi người quay lại với áp lực nặng nề hơn: “Trước tiên tập trung vào bản thân đã, làm tốt việc của mình đi.” +

Những người khác: “……” Có lý thật! +

Hai người chơi cốt truyện không biết nói gì, vì cách thức này hoàn toàn không đúng. Cốt truyện bình thường dù có bị quái vật tấn công thì cũng phải có một đoạn dẫn nhập tiền đề. Tình huống hiện tại của họ hoàn toàn không có logic dẫn dắt, cùng lắm chỉ là mối quan hệ giữa người mặc áo choàng và hũ vò, nhưng điều này thì có liên quan gì đến Trại Nhà Trần bên ngoài chứ, họ hoàn toàn không thấy cái logic cốt truyện nào ở đây cả! +

Người khác thì khám phá cốt truyện theo cách bình thường, còn bên họ thì trực tiếp vào chế độ địa ngục luôn rồi. +

Áp lực vô hình bao trùm lên chuỗi khống chế, hai người chơi cốt truyện căng thẳng tung kỹ năng, còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy hai cao thủ trong đội đồng thời dừng bước. Hai người họ không còn quan sát tình hình phía xa nữa mà dừng lại trước cửa một phòng giam nào đó. +

Khi Quý Tê Nguyên dừng lại, Chu Tùy lập tức nhận ra sự bất thường của môi trường xung quanh. +

Khi đối phương ghi nhớ lộ trình, chủ yếu là tìm kiếm các dấu vết tu sửa và cấu trúc kéo dài trong mê cung để thu hẹp phạm vi. +

Một điều nữa là phân biệt hướng tiếp cận của các hũ vò trên đường. +

Đánh quái lâu như vậy, có thể thấy rõ ràng những cái hũ vò này có thể sinh ra những người mặc áo choàng đang truy đuổi họ, cả hai có quan hệ nhân quả. Vậy nên trong trường hợp cấu trúc kiến trúc có điểm bất thường, hướng nào xuất hiện nhiều hũ vò thì chắc chắn hướng đó có vấn đề. Những hũ vò nhìn thấy dọc đường đều từ một hướng nào đó tiến về phía họ, dựa vào cấu trúc kiến trúc cộng với hướng có nhiều hũ vò, có thể loại trừ được không ít đáp án sai. +

Ví dụ như nơi này chẳng hạn. +

Bốn bức tường xung quanh trông như hang động, trong phòng giam nhiều thứ được lót bằng rơm rạ, nhìn qua thì chẳng khác gì các phòng giam khác. Nhưng phòng giam này rõ ràng nhỏ hơn một chút, bên trong thậm chí không có cả bàn vuông, điểm rõ ràng nhất là không có hình cụ, trên cửa ngục lại càng không có gông cùm. +

Gọi là phòng giam, nhưng những thứ mà các phòng giam khác có thì nó lại không có. +

Chu Tùy bước vào phòng giam trước: “Chỗ này à?” +

Quý Tê Nguyên quan sát xung quanh: “Nhìn bên trong phòng giam đi.” +

Chu Tùy dùng kỹ năng quét sạch lớp rơm rạ, nhìn thấy thứ gì đó giống như một cánh cửa ở bên dưới. +

Cả đám người kinh ngạc, nơi này thật sự có cửa ngầm dưới đất á! +

“Thứ phía sau đuổi kịp rồi kìa!” +

Nhóc Ban nhanh chóng chặn ở ngưỡng cửa lối vào, vừa mở kỹ năng khiên đơn là chắn ngay phía trước, ngăn không cho chất lỏng và hũ vò khác tiến vào không gian chật hẹp này. +

Vừa thấy có người chơi vào trong phòng giam, đám chất lỏng và hũ vò bám theo ban nãy trở nên nôn nóng hơn, thậm chí bắt đầu húc vào khiên! +

Tiếng bành bành vang lên, dù hai xạ thủ liên tục bắn phá cũng không ngăn được đám hũ vò kéo đến, thậm chí chúng còn xuất hiện ngày càng nhiều! +

“Mở cửa.” Quý Tê Nguyên nói. +

Ếch Xanh và Anh Lười Biếng nghe vậy, một người cầm đao một người cầm kiếm, tụ lực tung kỹ năng mạnh nhất đập xuống. +

Kiếm chạm vào cửa không những không gây ra chút hư hại nào mà còn bị lực phản chấn mạnh mẽ hất văng lên, chỉ thấy vũ khí tuột khỏi tay, vút một tiếng bay ngược ra sau. +

Chu Tùy vốn đang quan sát tình hình hũ vò bên ngoài, bỗng nghe thấy tiếng xé gió bên tai nên vội vàng lùi lại nửa bước, lập tức thấy hai món vũ khí bay vọt qua đầu nhóc Ban. +

Chu Tùy: “?” +

Nhóc Ban: “!!” +

Ếch Xanh và Anh Lười Biếng: “!!!” +

Hai món vũ khí không bị khiên của đồng đội ngăn cản, cắm thẳng vào đống chất lỏng màu xanh đậm nhớp nháp phía trước. +

Anh Phú: “Hình như bẩn rồi.” +

Hai người đành phải chấp nhận tình trạng máu yếu, nhờ y sư bảo vệ để chạy một vòng vào vũng nước xanh lấy vũ khí về, trên người còn ám một mùi thuốc hôi hám kỳ quái. 1

Sau vài kỹ năng, cánh cửa ngầm ẩn dưới lớp rơm rạ vẫn bất động như núi, cũng không thấy bất kỳ dấu vết mở khóa hay khóa lại nào. +

Chu Tùy trực tiếp dùng vũ khí nạy một chỗ bên cạnh, lật tung đống đất cạnh tảng đá lên, thắc mắc: “Không đánh vỡ được cửa, sao mọi người không đánh vào chỗ này?” +

Cửa không mở được thì đất đá bên cạnh có thể phá hủy mà, vòng qua là được rồi còn gì? +

Sự thật chứng minh, đất đá bên cạnh cửa thực sự có thể nạy được, cũng đã bị Chu Nhi Phục Thủy dùng vài kỹ năng sát thương vật lý đục mở ra. +

Người chơi cốt truyện: “……” +

Không phải chứ, vậy ý nghĩa của việc tạo ra cái cửa này là ở đâu! 1

Người chơi cốt truyện câm nín rồi. Đáng lẽ những hoa văn trên cánh cửa này phải dựa vào giải đố mới mở được, vậy mà đám người này hoàn toàn không có ý định giải đố, sau khi xác định đất đá ở nơi này có thể phá hủy được là trực tiếp đào lỗ tại chỗ luôn. Các người có từng cân nhắc đến khả năng chịu lực của kiến trúc không hả! Không sợ cứ làm thế này sẽ gây ra sụp lở phạm vi nhỏ à! +

May mà Chủ Não vẫn còn giữ lại một chiêu, không để mấy tên lỗ mãng này thực sự đào tường đi vòng qua được. +

“Trên cánh cửa này trông toàn là biểu tượng tiền bạc, trước đó chúng tôi từng khám phá cốt truyện gần đây…… Đại ca của Trại Nhà Trần là kẻ coi tiền như mạng, trước khi bắt cóc các anh, bọn chúng cũng từng bắt cóc thương nhân lang thang, yêu cầu tiền chuộc cao, sau đó những người không trả nổi đều bị giết sạch hết.” Người chơi cốt truyện nhìn những người bên cạnh, nói xong lại dừng một chút, thấy mọi người đều đang chăm chú lắng nghe mình nói mới tiếp tục: “Chúng ta nên rời khỏi địa lao để tìm kiếm manh mối khác, manh mối hiện tại quá hạn hẹp, dù chúng ta tìm thấy cửa cũng rất khó vào…… Manh mối này chắc là chỉ dẫn chúng ta đi tìm kho tiền của đại ca Trần.” +

Một người chơi cốt truyện khác cũng gật đầu đồng tình. +

Đáng lẽ manh mối phải được thúc đẩy từng bước một, ví dụ như tìm thông tin liên quan đến đại ca Trần trước, rồi dựa vào thông tin đó để suy đoán địa điểm mục tiêu. +

Nếu không sẽ gặp phải tình trạng như chúng ta bây giờ, phát hiện ra manh mối nghi vấn nhưng lại rất khó suy luận ngược lại. +

Mọi người quay đầu lại, nhìn cánh cửa mà khiên sư cùng hai xạ thủ đang tử thủ, đừng hòng ra ngoài được. +

Họ đã đi vào đường cùng rồi, trừ khi họ đào một con đường đi lên trên, nếu không thì đừng hòng rời khỏi cái địa lao rách nát này. +

Chu Tùy cạy được thứ gì đó bên cạnh cánh cửa, bỗng nhiên hỏi: “Cái này là cái gì vậy?” +

Nghe vậy, Quý Tê Nguyên nhìn sang, vị trí đó rất kín đáo, ẩn giấu ở mặt bên của cánh cửa, nếu không phải Chu Tùy cạy ra một phần đất đá thì thật sự không phát hiện ra thứ này. +

Mà thứ này xuất hiện bên cạnh cửa, rất giống lỗ khóa của cánh cửa, nhưng khi đưa tay vào lại không có răng khóa, trái lại còn rất nhẵn nhụi. +

Ngay khi mọi người đang quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy Chu Tùy cử động một chút, hoa văn trên cửa lập tức sáng lên một điểm nhỏ. +

Ánh sáng rất yếu ớt, nhưng vì hai người chơi cốt truyện đều đang nhìn chằm chằm nên lập tức chú ý đến sự bất thường. +

Người chơi cốt truyện giật mình: “Cậu đã làm gì vậy?” +

“Bỏ vào một đồng vàng.” Chu Tùy nói. +

Quý Tê Nguyên nghĩ đến tiền chuộc, “Chẳng phải ngay từ đầu Trại Nhà Trần đã đòi tiền chuộc à?” +

Ếch Xanh: “Đụ má, cái thứ này là cửa bỏ xu à!?” +

“Chủ Não muốn hố người ta đến mức này hả” +

Anh Lười Biếng: “Chủ Não biết kiếm tiền thật đấy.” +

Quý Tê Nguyên nhớ lại lúc mới vào Trại Nhà Trần, anh từng để các người chơi khác chia nhau đi khám phá các vị trí khác trong trại. Lúc đó anh đã chú ý thấy có vài căn phòng trông cực kỳ sang trọng, e rằng trong đó chính là kho tiền của đại ca Trần, vậy thì hướng suy nghĩ của manh mối này thực chất là họ phải ra ngoài tìm kho tiền, lấy được tiền bạc rồi mới quay lại tìm cánh cửa này. +

“Có tiền là được rồi đúng không?” Trong đội bỗng có tiếng hỏi. 2

Người chơi cốt truyện nói: “Anh không thấy 1 đồng vàng mới sáng lên có bấy nhiêu thôi à? Chúng ta phải rời khỏi đây đến kho tiền để bê ——” +

Còn chưa dứt lời đã thấy Chu Nhi Phục Thủy nhường đường cho anh Phú, chỉ thấy đối phương ném thứ gì đó vào điểm bỏ xu, tiếp đó là một tiếng ting, hoa văn trên cánh cửa đồng vàng đột nhiên sáng rực lên. Ngay sau đó toàn bộ cánh cửa bừng sáng những hoa văn vàng kim rực rỡ, cánh cửa bí mật nặng nề thế mà lại từ từ mở ra trước mặt họ. +

“Ồ, là tiền kỷ niệm được tặng khi nạp tích lũy đến một số tiền nhất định ấy mà.” +

Anh Phú nói tới còn hơi chê bai: “Cái thứ này không thể giao dịch, không thể mua đồ, lại còn chiếm chỗ trong túi, nếu không phải nó là vật phẩm quý giá màu vàng thì tôi đã vứt đi rồi.” +

Hai người chơi cốt truyện đờ người ra nhìn anh Phú. +

Anh Phú: “Sao vậy?” +

Ếch Xanh: “Sếp ơi!!” 3

Chứng chỉ đồng vàng nạp tích lũy, đại gia cấp bậc nào mới có thể nạp ra được loại vật phẩm này chứ! +

Một đám người nhìn cánh cửa bí mật được mở ra bằng sức mạnh đồng tiền của anh Phú, khi cửa mở ra thì hoa văn cũng đang dần mờ đi. Dâu Bên Đường nói: “Thứ này có thời hạn đấy, mau vào đi.” +

Cửa đã mở rồi, sao có thể ở lại đây được nữa, chỉ là mọi người nhìn nơi sâu không thấy đáy kia, đến cả cầu thang đi xuống cũng không có. +

Dâu Bên Đường không hiểu đám người này đang do dự cái gì, vừa quay đầu lại đã thấy cả đám đang nhìn mình, như thể đang đợi hắn đi bước đầu tiên vậy. +

Lạy luôn! Đám người này nhát gan thế à? +

Dâu Bên Đường lập tức nhảy xuống trước, Anh Lười Biếng và những người khác vội vàng đi theo. Quý Tê Nguyên tụt lại phía sau, anh thấy Chu Tùy chưa có ý định đi, chỉ nhìn một cái rồi gọi nhóc Ban và chú qua đi trước. +

Chu Tùy tính toán thời gian cửa đóng lại, liên tục dùng kỹ năng khống chế để cầm chân những hũ vò và chất lỏng đang muốn chen vào từ bên ngoài. Đợi đến khi cửa sắp khép lại, cậu mới dùng một kỹ năng dịch chuyển nhanh chóng lùi lại, mượn khe hở nhỏ nhoi đó mà rơi xuống. +

Ngay khi cậu nhảy xuống, cánh cửa bí mật đã đóng lại khít rịt. +

Tất cả hũ vò và chất lỏng đều bị chặn lại bên ngoài, lối đi bên dưới cánh cửa bí mật không có cầu thang, hình thức rơi xuống vô tận giống như một cái cầu trượt khổng lồ. +

Đà lao đi quá nhanh, khi sắp đến một góc cua, Chu Tùy nhìn thấy ánh sáng lạ ở phía xa, cậu dứt khoát rút liềm cắm xuống mặt đất phía sau để giảm bớt xu hướng rơi xuống. Lúc này một bàn tay bỗng nhiên túm lấy cậu, trong lúc cậu đang giảm tốc độ rơi thì đột ngột kéo cậu sang một hướng khác. +

Chu Tùy đột nhiên ngẩn ra khi cổ tay bị bàn tay đó nắm lấy, quán tính cực lớn khiến cậu không kìm được mà ngã nhào về phía đối phương. +

Người kia một tay đỡ lấy gáy cậu, va mạnh vào vách đá phía sau, hai người mới giảm được tốc độ. +

Chu Tùy đưa tay nắm lấy một tảng đá nhô ra, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt đen láy của đối phương trong ánh sáng yếu ớt. +

Cậu đè lên người Nhất Độ Âm Dương, đối phương đã làm bia thịt để giảm bớt lực va chạm cho cậu. +

Lần đầu tiên ôm một người như thế này, Chu Tùy hơi cứng đờ, cảm nhận được toàn bộ hơi ấm từ cơ thể người kia. +

Đặc biệt là Nhất Độ Âm Dương còn là dược sư, trên người mặc bộ dược bào bằng vải mềm mại, không biết có phải do thiết lập nhân vật hay không mà khi lại gần lại ngửi thấy một mùi hương thuốc thoang thoảng. Sự tiếp xúc gần gũi này khiến cậu theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cậu vừa mới lùi thì tay đối phương đã ấn lên vai cậu, kéo cậu lại gần thêm một chút. +

“Suỵt.” Quý Tê Nguyên nói. +

Chu Tùy dừng mọi cử động, một tay đang nắm lấy tảng đá bên cạnh Quý Tê Nguyên, tay kia lúng túng đặt bên hông đối phương. +

Ở gần thế này, nếu là bình thường thì Chu Tùy đã sớm tránh xa rồi. +

Chỉ là lần này rõ ràng bị người khác xâm nhập vào lãnh địa của mình, cậu lại không có cảm giác quá khó chịu, dường như cậu đã mặc nhận khoảng cách gần gũi này của đối phương từ lúc nào không hay. +

Trong sự im lặng nảy sinh một cảm giác thân mật khó tả. +

Chu Tùy không nhúc nhích, Quý Tê Nguyên cũng không động đậy, hai người nhìn nhau trong bóng tối, gần đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương. +

Không biết đã đứng im như vậy bao lâu, Quý Tê Nguyên lên tiếng trước —— +

“Tôi chỉ bảo cậu đừng phát ra tiếng động, chứ không bảo cậu đừng nhúc nhích.” +

Chu Tùy: “?” +

Quý Tê Nguyên: “Nhìn bên cạnh kìa.” +

Chu Tùy liếc nhìn theo hướng mắt của đối phương, chỉ thấy trên vách đá ở rìa bên cạnh, từng cái đầu lâu được khảm vào đó, như thể đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ. +

Hóa ra bên dưới cánh cửa bí mật này là một hang đá khổng lồ, hơn nữa trên hang đá còn khảm vô số đầu lâu và hài cốt không biết đã chết từ bao nhiêu năm trước, chất chồng lên nhau, sắp phủ kín toàn bộ vách hang, trông giống như một hang xương người khổng lồ. +

Mà cách đó không xa, ngay tại hướng cậu vừa rơi xuống, lối đi kéo dài thành một tảng đá nhô ra. +

Nó giống như một đoạn dốc trượt kéo dài, mà ngay bên dưới chỗ đứt gãy ở cuối đoạn dốc là một cái lò khổng lồ đang bốc hơi nóng nghi ngút, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng bốc lên. Trong miệng lò đang mở ra là đủ loại thứ đang nhào lộn, có thể lờ mờ thấy xác của một số vật độc và quái vật, không biết đã bị nấu bao lâu rồi mà tỏa ra mùi vị tương tự như những hũ vò và chất lỏng màu xanh kia. +

Cậu đang quan sát thì bỗng nhiên chạm phải một đống ánh mắt. +

Lúc này, Dâu Bên Đường đang treo lơ lửng ở rìa chỗ đứt gãy cách đó không xa, cùng với một đám người đang treo lủng lẳng bên dưới hắn. +

Dâu Bên Đường đỏ bừng cả mặt, cố sống cố chết ôm chặt lấy tảng đá cứu mạng. Anh Lười Biếng đang ôm eo hắn cùng một chuỗi người phía sau đang dùng ánh mắt còn tha thiết hơn cả đầu lâu nhìn chằm chằm hai người họ. 2

Ếch Xanh: “Anh trai, hai người ôm xong chưa?” +

Anh Lười Biếng hỏi: “Có thể đến ôm chúng tôi một cái không.” 3

Chu Tùy: “……” +

Quý Tê Nguyên: “.” +

Hai người hợp lực cứu đám người đang treo trên vách đá xuống, nếu không nhờ Dâu Bên Đường phản ứng nhanh nhạy thì có lẽ đám người này đã theo bẫy của lối đi cửa ẩn mà lăn thẳng vào lò nóng rồi. Cả đám vừa tiếp đất vẫn còn cảm giác bàng hoàng, ánh mắt Chu Tùy đã hướng về cái lò bên dưới. +

“Tôi xuống dưới xem thử.” Cậu nói. +

Quý Tê Nguyên nhìn những người khác: “Kiểm tra thông tin về xương người trên vách tường đi.” +

Nói xong, anh cũng nhảy xuống theo. +

Động tác của Chu Nhi Phục Thủy rất thanh thoát, cậu men theo vách đá đi xuống, không phát ra một tiếng động thừa thãi nào, đáp xuống vững vàng dưới đáy hang động sâu mười mấy mét. +

Vừa chạm đất, cậu đã cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Cậu nhớ lại thông tin mà Nhất Độ Âm Dương và những người chơi cốt truyện đã nói, đại ca Trần bắt cóc người, những ai không nộp tiền chuộc đều biến mất. +

Dường như tình hình trong hang động lúc này đã xác nhận suy đoán cốt truyện đó. Thổ phỉ Trại Nhà Trần bắt cóc thương nhân lang thang qua lại và dân chúng lân cận, trước tiên đưa ra mức tiền chuộc cao ngất để lừa gạt tiền bạc, còn những người không có khả năng chi trả sẽ bị đưa vào sâu trong ngục tối, lăn vào cái Lò Ngũ Độc quỷ dị bên dưới này, bị luyện thành những thứ không tên. +

Chu Tùy nhìn kỹ lại, thấy bên cạnh cái lò có đặt những hũ vò tương tự như bên ngoài. +

Dường như cậu đã biết những người mặc áo choàng và hũ vò đó từ đâu mà có rồi. +

Nghĩ đến đây, cậu đi vòng quanh cái lò một vòng, bỗng nhiên dừng bước. +

Thế mà cậu thấy còn có một cánh cửa khác phía sau cái lò, giống hệt như cửa bỏ xu mà họ đã thấy ở trên cao! +

Ngay khi Chu Tùy phát hiện ra cửa bỏ xu, bên tai mọi người vang lên tiếng thông báo của Chủ Não. +

[Chúc mừng người chơi mở khóa bản đồ [Đường Hầm Ngục Tối], [Cửa Ẩn], [Hang Ngầm Xương Người], tích lũy độ khám phá +15%!] +

[Đã phát hiện đội ngũ người chơi tìm thấy thông tin manh mối này sớm nhất, nhận được [Rương Kho Báu Bí Ẩn · Cực x3]!] +

[Ting —— Tiến độ khám phá của Thiên Hạ Vô Song – Cùng Nhau Làm Giàu đạt 25%!] +

[Ting —— Tiến độ khám phá của người chơi Dâu Bên Đường, Làm Việc Phải Chăm Chỉ, Hôm Nay Phải Lấy Được Thành Tựu đạt 25%!] 1

Cùng lúc đó, trong cốt truyện bí mật của Trại Nhà Trần, tất cả những người chơi đang thực hiện nhiệm vụ đều nhìn thấy thông tin này. +

Người chơi Vườn Bách Thú: “!” +

Không phải chứ, chẳng phải đám người này đi cày kinh nghiệm à? Cày kinh nghiệm mà cũng tăng được độ khám phá hả?? +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Anh Tùy: Anh ấy hơi mềm mại. +

Thỏ Con: Ôm được rồi (√) +

Hẹn ngày mai gặp lại nhé~ Dạo này có hơi nhiều lỗi, hai ngày tới tôi sẽ dành thời gian sửa lại các lỗi trước đó. +

Cảm ơn mọi người đã giúp tôi bắt lỗi ~ Cũng cảm ơn dịch dinh dưỡng và bom của các ban iu nhé ~ (thả tim) +

— +

Nay mứi gửa xong 1000 lá thoi =))))))))))) còn 1000 cái lá nữa nha mng, sau đó thì dọn nhà éc éc +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (33)