Skip to main content

Chương 61: Chỗ dựa

dathaiPiter

Edit: Ry +

Yên tĩnh. +

Yên tĩnh tuyệt đối. +

Trong sự yên tĩnh đó, có người lẳng lặng rút điện thoại ra, tìm xem nấm đùi gà trông như nào. +

Kỷ Mân – nấm đùi gà – thì đực mặt ra. +

Thẩm Hồng Nguyên cũng sửng sốt. +

Sao, lần nổi điên này… Khác với mọi khi vậy? +

Thiếu niên trong phòng vẫn đang tiếp tục nã pháo. Cậu chửi Cố Ninh Khải xanh cả mặt, sau đó chỉ vào ông chú bên cạnh gã: “Anh ấy ngồi xe lăn thì sao?” +

“Anh ấy ngồi xe lăn cũng khỏe hơn cái đám hai cẳng chạm đất các người.” +

“Sau một đêm nhớ, ngày hôm sau tôi sẽ phải xin nghỉ làm ở nhà.” 2

“…” +

Ngoài cửa, người đàn ông trên xe lăn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. +

Lồng ngực phập phồng hết sức rõ rệt. +

Cuối cùng vẫn không nhịn được, giơ bàn tay to rộng lên, che kín mặt. 3

Ngón tay hắn đè lên trán, làn da tái nhợt phía sau dần hiện màu đỏ. +

Không biết là giận hay là xấu hổ. +

Một đám người căng mắt to hết cỡ nhìn hắn chằm chằm, họ như thể đang suy nghĩ bằng mắt, rằng người này ngồi xe lăn mà làm thế nào để giày vò con nhà người ta tới mức hôm sau không xuống giường được. +

Đến quản gia Trần cũng khó tránh khỏi cho Kỷ Mân ánh mắt kinh ngạc. +

Người luống cuống nhất là Thẩm Hồng Nguyên. +

Ông ta đứng bên cạnh Kỷ Mân, mọi cái cớ đã soạn sẵn đều nghẹn lại trong bụng. +

Lục Nhiên có điên lên không? +

Có. +

Nhưng hiệu quả thì… +

Sao không giống như ông ta tưởng tượng vậy? +

Kế hoạch của Thẩm Hồng Nguyên là cho Kỷ Mân thấy bản mặt thật của Lục Nhiên, để hắn thấy kinh tởm, tự động xa lánh! +

Nhưng mà… +

Có thằng đàn ông nào lại ghét việc được khen mình giỏi chuyện đó không? +

Môi Thẩm Hồng Nguyên giật giật, căn bản không biết nói gì, mãi sau mới nặn ra được một câu: “À! Ấy! Giám, giám đốc Kỷ đúng là hậu sinh khả uý.” 1

Kỷ Mân: “…” +

Hắn thả tay xuống, đối diện với ánh nhìn của Thẩm Hồng Nguyên. +

Kỷ Mân bỗng nhớ ra, mặc dù chẳng xứng chút nào, nhưng người trước mặt hắn đúng là cha của Lục Nhiên. +

Lại nghĩ tới những lời vàng ngọc ranh con kia vừa nhả ra, lần đầu tiên Kỷ Mân cảm thấy xấu hổ không biết để đâu. +

Hắn cảm giác mình như một tên lưu manh đùa bỡn con trai người ta, sau đó bị phụ huynh bắt quả tang. +

Nhưng hắn rõ ràng không làm gì hết. +

Trong phòng, Lục Nhiên vẫn đang tiếp tục, nghiêm túc khen lấy khen để hắn đỉnh cỡ nào. +

Nếu mà có thể, Kỷ Mân thật lòng muốn xông vào quỳ lạy Lục Nhiên, hét lên: Tổ tông à, van cậu đó ngậm miệng lại đi. 1

Nhưng giờ, ngay cả việc điều khiển xe lăn tiến vào cũng là một chuyện quá khó khăn. +

“Khụ…” Kỷ Mân đằng hắng. +

Hắn muốn giải thích đây là trẻ con nói lung tung. +

Nhưng lời sắp ra tới miệng lại thấy mình làm vậy càng giống mấy thằng đầu bò vô trách nhiệm. 2

Cuối cùng đành vò mẻ không sợ vỡ, dứt khoát tựa lưng vào ghế, làm bộ bị điếc. 2

Thẩm Hồng Nguyên thấy thế càng than thở trong lòng. +

Biết ngay mà! +

Xem hắn sĩ kìa! +

Kỷ Mân có sĩ thật không thì không biết. +

Nhưng trong phòng bài, Cố Ninh Khải nhìn Lục Nhiên – người đáng lẽ có hôn ước với mình – luôn mồm khen một người đàn ông khác đỉnh nóc, mà nhắc tới mình thì mỗi câu là một sợi nấm kim châm, gã không ngồi yên nổi nữa. +

“Lục Nhiên, mày có cần mặt mũi nữa không hả!” +

Đừng có nhắc lại ba chữ nấm kim châm nữa. +

Sắc mặt gã đen như đít nồi, đứng phắt dậy, vung tay tóm lấy cổ tay Lục Nhiên. +

Thấy gã chuẩn bị dùng bạo lực, Kỷ Mân lập tức sầm mặt, điều khiển xe lăn đẩy ra cửa phòng bài, tiến thẳng vào. 1

Chiếc xe lăn màu đen chạy bằng điện nặng nề này vừa xuất hiện, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. +

Lần này không phải là tĩnh vì sốc, mà là vì sợ. +

Nói xấu chỉ dám nói sau lưng, ngay khoảnh khắc Kỷ Mân xuất hiện, vài kẻ ban nãy còn lắm mồm cũng lập tức xóa đi vẻ căm giận trên mặt. +

Cố Ninh Khải càng là sững sờ. +

Nhìn vào con ngươi đen kịt của Kỷ Mân, gã vô thức thả lỏng tay. +

“Lục Nhiên, qua đây.” Kỷ Mân lành lạnh nói. +

Giọng điệu không hề nặng nề, thậm chí là nhẹ nhàng. +

Nhưng Cố Ninh Khải tức khắc buông tay, còn có vẻ sợ, lùi lại một bước. +

Thiếu niên thấy Kỷ Mân thì mắt sáng lên, trơn trun chạy ra trốn sau xe lăn. +

Kỷ Mân nhìn quanh, sau đó dừng tầm mắt ở Cố Ninh Khải, tiếp đó vươn tay với thiếu niên phía sau. +

“Gì vậy?” Lục Nhiên không hiểu, thò đầu hỏi. +

“Tay.” Người đàn ông lời ít ý nhiều. +

Lục Nhiên mất vài giây mới hiểu hắn muốn xem cái tay vừa bị tóm của mình. +

“Không đau đâu.” Cậu đáp. +

Kỷ Mân nhìn cậu, không thu tay lại. +

Thiếu niên ngoan ngoãn giơ tay ra, không hề có vẻ phách lối vì vừa “khẩu chiến quần nho*” hay là “biện luận bằng lí lẽ”. 1

*Nho ở đây là Nho giáo, khẩu chiến quần nho nghĩa là khẩu chiến với một đám người có học thức. +

Người trong và ngoài phòng đều thấy những ngón tay tái nhợt của Kỷ Mân nâng lên cổ tay bị nắm ban nãy của thiếu niên. +

Hắn như đang kiểm tra tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ, nhíu mày cẩn thận quan sát. +

Còn cởi cả khuy măng-sét làm từ đá quý đen, vén lên ống tay áo tơ lụa, xác nhận làn da trắng sữa không có dấu vết gì thì lại nhẹ nhàng kéo xuống. 2

Thậm chí vuốt phẳng nếp gấp trên ống tay áo thiếu niên rồi mới buông tay. +

Kỷ Mân cũng chẳng nặng lời, chỉ nhìn Cố Ninh Khải rồi nói: “Tôi sẽ kiến nghị vài điều với Cố lão gia về quychuẩn đánh giá người thừa kế.” +

Chỉ một câu này đã khiến mặt Cố Ninh Khải tức thì trắng bệch. +

Đám đông nghe hiểu ngay, thầm xôn xao. +

Tên Cố Ninh Khải này luôn tự xưng là người thừa kế của nhà họ Cố, hóa ra thực tế còn chưa thông qua đánh giá à? +

Chưa hết, đánh giá người thừa kế của nhà họ Cố mà Kỷ Mân cũng có thể nhúng tay vào ư? +

Mặc kệ những người khác, Kỷ Mân tựa lưng vào ghế, tay không cầm điều khiển của xe lăn. Hắn liếc thiếu niên sau lưng, bảo: “Ra ngoài chơi đi.” +

Lục Nhiên hiểu ý, đẩy xe lăn ra ngoài. +

Rời khỏi phòng bài, khu sảnh bên ngoài đầy khách qua lại, thấy có người đẩy xe lăn của Kỷ Mân ra thì đều khựng lại vài giây. +

Có ai không biết chủ nhân nhà họ Kỷ tính tình gàn dở, ghét nhất là người khác chạm vào xe lăn của mình. +

Đến khi thấy phía sau hắn chính là cậu ấm vừa được nhà họ Thẩm nhận về, họ lại càng chấn động. +

Có người chủ động tiến tới, quản gia Trần biết Kỷ Mân không thích giao tiếp, tự giác đi lên đón. +

Kỷ Mân hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người ngoài. +

Bây giờ trong đầu hắn toàn là những câu thoại chấn động nghe được ban nãy. +

Cái gì mà nấm đùi gà nấm kim châm cứ xoay mòng mòng. +

Hắn nghĩ là sắp tới mình không muốn thấy hai nguyên liệu này trên bàn ăn nữa. +

Cố nén cảm giác nóng rực sau tai, cũng cố kiềm chế hành vi giơ tay lên đỡ trán, Kỷ Mân hơi quay đầu nhìn thiếu niên phía sau. +

Cứ tưởng là sẽ thấy dáng vẻ xấu hổ muốn chui xuống đất của nhóc con… +

Ai ngờ Lục Nhiên còn đang vừa ngâm nga vừa đẩy xe cho hắn. +

Trông như thế thì ai mà ngờ được nhóc con này ban nãy đã bắn pháo cỡ nào, tung ra những lời thoại vớ vẩn ra sao. +

Ngay cả Kỷ Mân cũng choáng trước thái độ này của cậu. +

Hắn bắt đầu xem xét lại, chẳng lẽ là do hắn quá sợ ngược sợ xuôi? +

Kiểm điểm một hồi, Kỷ Mân lại nghĩ tới dáng vẻ bình thản tỉnh táo của Lục Nhiên lúc ngâm ly rượu trong bồn cầu. 1

Thế là lập tức cảm thấy phản ứng hiện giờ của cậu rất bình thường. +

Nếu có một ngày thằng nhóc này xới tung cả trời lên thì chắc phản ứng cũng chỉ như bây giờ thôi. +

Lục Nhiên thật sự không xấu hổ. +

Không những vậy, cậu còn rất kích động. +

Không ngờ dáng vẻ mình nỗ lực công tác, thể hiện hết mình lại được sếp nhìn thấy. +

Không biết Kỷ Mân có từ bi thăng chức tăng lương cho cậu không nữa. +

Cơ mà mình là “bạn trai cũ”, thăng chức chắc khỏi đi, nhưng tăng lương thì vô tư nha! +

Kỷ Mân vừa ngẩng lên đã bắt gặp cặp mắt sáng lấp lánh của nhóc con, trong đầu tức thì hiện lên câu “anh ấy còn to hơn cả nấm đùi gà”, thế là bị ngượng. +

Hắn khẽ ho một tiếng, cố gắng trầm giọng, lạnh lùng hỏi: “Nhìn tôi làm gì?” +

“Sếp à, anh không có gì muốn nói hả?” Lục Nhiên nỗ lực ám chỉ. +

Nói cái gì? +

Muốn hỏi tội thì cũng phải tìm chỗ nào vắng vẻ đã chứ, giờ xung quanh toàn người là người, hắn có thể nói cái gì? +

Kỷ Mân hơi ấn thái dương: “Đẩy xe lăn đi.” +

Rồi chỉ về phía hành lang: “Qua bên kia.” +

Lục Nhiên nhìn hắn một hồi, phát hiện Kỷ Mân thật sự không định tăng lương cho mình, lập tức chửi trong lòng đồ tư bản bóc lột. +

Hứng thú làm việc tụt không phanh, thiếu niên uể oải tựa vào xe lăn, lề mề đẩy đi từng chút. +

Kỷ Mân: “…” +

“Cậu họ rùa à?” Hắn hỏi. +

“Tại xe lăn của anh nặng thì có.” Lục Nhiên lầm bầm. +

Kỷ Mân tự khuyên mình không được tức, đợi tới chỗ nào không người rồi lại tức, phải dạy cho thằng oắt này một bài về cách ăn nói. +

Ai ngờ chưa vào được hành lang đã lại bị cản. +

Lần này là Thẩm Hồng Nguyên dẫn theo bà Thẩm. +

Sắc mặt của cả hai đều không quá đẹp. +

Một người mất công mất sức toan tính đủ đường lại thất bại, còn phải cố nặn ra vẻ cha hiền thương con. +

Một người thì bị đủ loại ánh mắt của các vị phu nhân tham dự tiệc phán xét cả tối, giờ căn bản không biết đối mặt với Lục Nhiên thế nào. +

Cuối cùng vẫn là Thẩm Hồng Nguyên toét miệng cười với Kỷ Mân: “Tôi cần Tiểu Nhiên qua đây một chút.” +

Dù sao bữa tiệc này được tổ chức để giới thiệu Lục Nhiên với mọi người. Khách khứa đã tới đông đủ, cũng nên lên sân khấu, để nhân vật chính lộ mặt với toàn dân. +

Lục Nhiên vẫn đang cầm tay nắm xe lăn của Kỷ Mân. +

Cậu nhìn đám người ồn ào trong sảnh tiệc, lại cúi đầu nhìn Kỷ Mân. +

Người đàn ông ngồi xe lăn im lặng, có vẻ rất u ám. +

Rõ ràng hắn không đi được, lại thần kỳ mang tới một cảm giác an tâm khó tả. +

“Vậy tôi đi nhé?” Lục Nhiên hỏi. +

“Đi đi.” Kỷ Mân gật đầu. +

Lục Nhiên đi theo Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm vào sảnh chính. +

Cậu lại quay đầu nhìn. +

Xe lăn của Kỷ Mân vẫn ở đó, trong đôi mắt đen là sự cổ vũ thầm lặng. +

Lục Nhiên đi theo vợ chồng Thẩm Hồng Nguyên lên chính giữa sân khấu. Thẩm Hồng Nguyên cầm míc, bắt đầu lải nhải đủ loại lí do. Nói là con trai út bị lạc mình đã đau khổ nhường nào, nói lúc tìm được con về thì vui sướng biết bao. +

Lục Nhiên không có kiên nhẫn nghe. +

Cậu giật cái míc từ tay Thẩm Hồng Nguyên, sau đó nhìn đám người đờ đẫn bên dưới. +

Ánh mắt đảo qua mấy kẻ muốn gây sự nhưng bị cậu đánh cho tan tác kia, rồi nhìn về phía Cố Ninh Khải mặt xanh như tàu lá đang cố giữ cho bản thân không gục ngã, và cả Thẩm Tinh Nhiễm với nụ cười cứng đờ bên cạnh gã. +

Cuối cùng là Thẩm Hồng Nguyên đang nỗ lực đeo mặt nạ cha hiền bên cạnh mình, với bà Thẩm rõ ràng tâm trí đang ở đâu đâu. +

Lục Nhiên đứng trên sân khấu đột nhiên nở nụ cười. +

Cậu nói: “Tôi là Lục Nhiên, cũng là Thẩm Tinh Nhiễm. Tôi đã trở về.” +

Theo câu nói này của cậu, sắc mặt của vài người đột nhiên thay đổi. +

Nhưng Lục Nhiên đã ném míc đi, nhảy xuống khỏi sân khấu, đi về chỗ hành lang. +

Xe lăn của Kỷ Mân đã ra khỏi hành lang, dừng ở ngay mép sảnh xa xa, cứ như vậy nhìn cậu. +

Lục Nhiên đi tới, chậm rãi đẩy Kỷ Mân về lại hành lang. +

Hành lang rất dài. +

Lục Nhiên đẩy một hồi, bỗng thấy hơi mệt. +

Cậu đứng lại, vung tay phàn nàn: “Xe lăn của anh nặng thật đấy.” +

Lần đầu tiên Kỷ Mân không phản pháo. +

Hắn không nói gì, ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn thiếu niên. +

Ở đầu kia của hành lang là sảnh lớn. +

Tiếng cười đùa từ sảnh không ngừng lan tràn tới đây, chốc chốc lại có giọng Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm trò chuyện với khách, thỉnh thoảng nhắc đến tên Lục Nhiên. +

Những âm thanh đó chạy khắp hành lang dài, rồi trở nên nhẹ hơn, chậm hơn, tựa như tiếng bối cảnh bị ghép lệch trong phim. +

Càng khiến sự tĩnh lặng nơi hành lang thêm rõ rệt. +

Thiếu niên mặc bộ lễ phục thiết kế đắt đỏ cũng im lặng buông tay. +

Cậu tháo xích cho chú chó nhỏ, để nó chạy chơi ở sân sau. Bản thân thì chẳng mấy để ý, xé tạm tờ giấy đặt lên thùng rác cạnh cửa sổ, cứ thế ngồi lên. +

Đèn ở hành lang cũng không sáng. +

Nó lành lạnh, hơi tối, khiến phần nhũ được cẩn thận tô điểm trên mái tóc cũng mất đi sự lấp lánh. +

Trong tiếng cười đùa xa xăm của Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm, thiếu niên cứ như vậy ngồi trên thùng rác, nhìn chằm chằm bể bơi ở sân sau. +

Trong bể không có nước, vì sợ con cái của khách tới chơi không cẩn thận ngã xuống. +

Nhưng nó vẫn được trang hoàng rất đẹp, xung quanh bể gắn đầy bóng bay và đèn màu. +

Thiếu niên lẳng lặng nhìn cái bể, không biết đang nghĩ gì. +

Mãi sau, người đàn ông mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Sao lại không vui?” +

Chất giọng lành lạnh khẽ bay trong hành lang, không hiểu sao lại có vẻ dịu dàng. +

Lục Nhiên rủ mắt. +

“Đâu.” Cậu nói: “Về cũng về rồi, có gì đâu mà phải bực.” +

Chỉ là không hiểu sao hơi mệt thôi. +

Kỷ Mân nhìn đứa bé trước mặt mình. +

Mới mấy phút trước cậu còn khẩu chiến với bao người ở bữa tiệc, bắn một câu chết một người, khiến nguyên cả đám người mặt không còn giọt máu. +

Rõ ràng là chiến thắng vẻ vang. +

Vậy mà giờ lại như đứa bé bị cướp đi tất cả bánh kẹo, lẳng lặng cô độc ngồi trong góc, toát lên sự mất mát. +

Kỷ Mân vốn định dạy cho Lục Nhiên một bài. +

Nhưng thấy dáng vẻ này của thiếu niên, hắn lại nghĩ, thôi, chút chuyện nhỏ đó đợi sau này nói cũng được. +

Đại Hoàng “cộc cộc” chạy về. +

Lục Nhiên nhảy xuống khỏi thùng rác, ngồi xổm rút khăn ra lau chân cho nó. +

Dường như vài phút ngắn ngủi đó là đủ để thiếu niên tự an ủi bản thân, cậu lại ngẩng đầu cười với Kỷ Mân: “Thật ra đây cũng là chuyện tốt, tôi vất vả lắm mới cáo mượn oai hùm được một phen mà!” +

Nói đoạn cúi đầu nhìn chú chó nhỏ, nắn chân nó, đính chính: +

“À, Đại Hoàng cũng được chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nhỉ.” +

Cậu nói rất thẳng, Kỷ Mân nghe cũng hơi cong mắt lườm cậu. +

Đôi mắt lạnh và tĩnh đó xuất hiện những gợn sóng ôn hòa. +

Thấy nhóc con này chuẩn bị ra ngoài chơi với chó, hắn cúi đầu xem giờ, bỗng nói: “Đi, đi cùng tôi tới chỗ này.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (14)