Skip to main content

Chương 68

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

**Chương 68** +

Những người nhân ái đạo mạo, thường xuyên ra vào viện dưỡng lão, không hề lương thiện như vẻ bề ngoài của họ. +

Những người này chẳng qua chỉ là một đám con bạc vô lương tâm, lấy “ngày chết của bệnh nhân, người già” ra để cá cược, hòng kiếm một món hời bất ngờ. +

Và những “viện dưỡng lão”, “trung tâm người cao tuổi” mọc lên san sát, núp dưới vỏ bọc từ thiện, đã trở thành tấm bình phong che đậy cho hành vi mất hết tính người của chúng. +

Lũ con bạc coi lương tri như không khí, biến viện dưỡng lão thành “trường đua ngựa”. Chúng cẩn thận quan sát, phỏng đoán ngày chết của những bệnh nhân nan y rồi đặt cược vào đó. +

Để có được sự thông cảm của người nhà và hợp thức hóa danh nghĩa “công ích”, “tương trợ”. Từ 5% đến 10% tổng số tiền cược sẽ được “tặng” cho người thân của bệnh nhân dưới danh nghĩa “phí mai táng”. +

Sự ban tặng cao tay này là để khi những người nhà còn chút lương tâm hay những con bạc mới vào nghề đặt câu hỏi về cách chơi này, phía viện dưỡng lão có thể hùng hồn đưa ra lý lẽ đã chuẩn bị sẵn. +

“Phí điều trị và phí mai táng thực sự quá đắt! Chế độ bảo hiểm cho người già lại không đủ hoàn thiện, chúng tôi làm vậy là để giúp người nhà bệnh nhân gom góp chi phí điều trị và mai táng, nhằm tránh tối đa việc những gia đình này tái nghèo vì bệnh tật. Xét cho cùng, việc này cũng chẳng khác gì bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cả!” +

Đối mặt với cái cớ đường hoàng này, những người nhà vốn đang điêu đứng vì hóa đơn viện phí trên trời, không ai là không dao động, thỏa hiệp. +

Họ sẽ tự lừa mình dối người mà nghĩ: Cũng phải, đằng nào cũng là người sắp chết rồi, chỉ bị người ta đánh giá, dự đoán ngày chết thôi, chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu. +

Trong cuộc vui trên cái chết của bệnh nhân này, dường như không có nạn nhân, càng không có hung thủ. +

Dĩ nhiên, lúc này chẳng ai cố tình nghĩ đến điều kiện phụ tàn khốc đã thành thông lệ đằng sau sòng bạc sinh tử này. — Một khi ván cược bắt đầu, bất kỳ ai, kể cả bác sĩ, cũng chỉ có thể làm màu cho qua chuyện. +

Bởi vì ở đây, việc thực sự tích cực cứu chữa bệnh nhân bị nghiêm cấm. +

Quy tắc này khiến trong đám con bạc xuất hiện rất nhiều y tá, những người có thể trực tiếp tham gia vào việc điều trị và chăm sóc hàng ngày cho bệnh nhân. +

Là những chuyên gia có khả năng dự đoán và kiểm soát thời gian tử vong của bệnh nhân tốt nhất, họ rục rịch trước cám dỗ lợi ích khổng lồ. +

Suy cho cùng, việc “kiếm một vố lớn” bằng cách kiểm soát sinh tử của bệnh nhân là điều quá đơn giản đối với họ. +

Sợ bị các con bạc khác phát hiện mánh khóe, những y tá vô lương tâm này, từ “mưu tiền hại mạng” đến “giết người cướp của”, thường mượn danh nghĩa họ hàng xa để đặt cược, sau đó dùng những phương pháp chuyên môn khó bị phát hiện để mặc sức thao túng kết quả ván cược, hòng thu về lợi nhuận kếch xù. +

Điều gây sốc và đau lòng hơn nữa là, vì sòng bạc không có quy định rõ ràng cấm người nhà tham gia, nên không ít người nhà của bệnh nhân cũng trực tiếp tham gia vào việc đặt cược. +

Họ vừa lo sợ đoán ngày chết của người thân, nhưng điều họ quan tâm không còn đơn thuần là sức khỏe của gia đình, mà là tiếng leng keng trong túi mình. +

Còn những bệnh nhân đang nằm trên giường này, lẽ nào họ thật sự không biết gì? +

Dù bị bệnh tật hành hạ, nhưng ý thức của phần lớn bệnh nhân thực ra vẫn minh mẫn. +

“Ván này có trụ được qua ba tháng không?” +

“Tình hình ăn uống vẫn ổn, chắc ‘món hàng’ ở giường bên cạnh đi nhanh hơn.” +

Ngày ngày bị vây xem, bị bàn tán. +

Giữa những lời xầm xì to nhỏ ấy, những người già đương nhiên đã biết hết mọi chuyện. Nhưng biết rồi thì sao chứ? +

Chưa kể, đã đến bước này thì khác nào ngươi là dao thớt, ta là cá thịt. +

Nhiều người bị đem mạng sống ra đánh cược, thậm chí bản thân họ cũng ngầm cho phép hành vi này. +

Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, một khi nghĩ đến con cái mình có thể cũng được hưởng lợi từ đó. Những người già bị bệnh tật và tuyệt vọng dồn đến đường cùng này, đau đớn mà tê dại nằm trên giường bệnh, ngoài việc hy vọng mình có thể chết đúng ngày để mang lại chút giá trị cuối cùng cho con cái, phần đời còn lại chẳng mong cầu gì khác. +

Nhưng đáng tiếc, những người nghèo có chi phí thử và sai ít đến đáng thương, bị thực tế ép buộc hy vọng dùng mạng đổi tiền. +

Song trong đa số trường hợp, mạng mất rồi mà tiền vẫn không kiếm được. +

Trận chiến sinh tồn cuối cùng, thường luôn thua đến trắng tay. +

Còn những con bạc chỉ muốn vơ vét tiền tài thì càng không nghĩ nhiều đến thế. +

Chúng chỉ như sói như hổ mà dán mắt vào đường lượn sóng lên xuống trên máy điện tâm đồ của bệnh nhân. Chăm chú và nghiêm túc như những nhà đầu tư trong sàn chứng khoán theo dõi biểu đồ đường K của cổ phiếu. +

Thắng lớn hay thua sạch, tất cả đều do đường lượn sóng này quyết định. +

Những “kẻ liều mạng” này coi rẻ mạng người. Nhưng trớ trêu thay, chúng lại đặt toàn bộ hy vọng phất lên sau một đêm của mình vào những ván cược được tạo nên từ chính những sinh mạng không được mình coi trọng. +

… +

“Dạo này xui quá.” Giang Mạch Vân giật khẩu trang xuống, tiện tay ném lên bàn. +

Hắn ta cau mày, bực bội vô cùng: “Tao cược giường số 36 thắng độc đắc, kết quả là cái lão già đó cứ kéo dài hơi tàn. Tao thấy tình hình giường 15 còn xấu đi nhanh hơn…” +

“Thắng độc đắc” trong sòng bạc sinh tử này có khái niệm tương tự như “thắng độc đắc” trong quy tắc cá cược đua ngựa. +

Một ván cược mở ra, ngày chết cuối cùng của năm ông già nguy kịch có diễn biến bệnh tương tự nhau trở thành kèo cược cho các con bạc. +

Và cái gọi là thắng độc đắc mà Giang Mạch Vân nói có nghĩa là trong ván cược, hắn ta đã đặt cược rằng ông già ở giường số 36 sẽ chết nhanh nhất. +

Ngồi đối diện hắn ta là Triệu Nghiệp Thái, người phụ trách quản lý vận hành hàng ngày của “Khôn Thái Thiện Ái”. Gã là bạn học cấp ba của Giang Mạch Vân, hai người có tam quan tương tự, sở thích cũng giống nhau, từ thời cấp ba đã như hình với bóng, xưng huynh gọi đệ nhiều năm. +

Nghe Giang Mạch Vân than thở vận xui, Triệu Nghiệp Thái hiếm khi không hùa theo, im lặng dùng ngón tay xoa xoa chén trà: “Tao lại thấy vận may của chúng ta không tệ.” +

Giang Mạch Vân dĩ nhiên biết gã đang nói gì, sắc mặt lập tức càng thêm bực bội, cau mày cực kỳ bất mãn: “Còn không tệ nữa, dạo này tao thua sấp mặt! Sạch vốn luôn rồi!” +

“Mày nên thấy may mắn, ít nhất cảnh sát chưa nghi ngờ.” +

“Chuyện không phải của mày, mày nói nghe nhẹ nhàng quá!” Giang Mạch Vân thấy Triệu Nghiệp Thái còn có tâm trạng tao nhã uống trà, nghĩ đến tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình, giọng điệu không khỏi gắt gỏng. +

Triệu Nghiệp Thái thông cảm cho hắn ta đã mất con gái, tự cho là mình là người rộng lượng nên không thèm chấp nhặt, nhưng vẫn có chút không vui với thái độ “vong ơn bội nghĩa” của hắn ta: “Nếu tao thật sự đứng ngoài cuộc, thì bây giờ mày đã không có cơ hội ngồi đây mà gào lên với tao rồi.” +

Giang Mạch Vân bị chặn họng, không nói được lời nào. +

Dĩ nhiên hắn ta biết Triệu Nghiệp Thái và mình đã là châu chấu trên cùng một sợi dây. +

Khoảng hai, ba năm trước, Giang Thi Nhân nhờ một bộ ảnh được người qua đường đăng lên mạng xã hội mà nổi tiếng trong một phạm vi nhỏ trên mạng. Từ đó bắt đầu sự nghiệp người mẫu nhí của mình. +

Nhưng thiên thần nhỏ trước ống kính cũng giống như mẹ cô bé, Vương Chỉ Lôi, luôn bị Giang Mạch Vân “tính tình thô bạo” đánh đập. +

Không đánh vào mặt là sự nhượng bộ cuối cùng của Giang Mạch Vân vì tiền thù lao của con gái. +

Tất cả những nơi trên người Vương Chỉ Lôi và Giang Thi Nhân được quần áo che phủ đều chằng chịt những vết thương trông mà kinh hãi. +

Cũng có lúc Giang Mạch Vân tức giận đến mất lý trí. +

Giang Thi Nhân bị cha đánh bị thương trên mặt nên không thể đi làm như đã hẹn. +

Là người quản lý, mẹ cô bé là Vương Chỉ Lôi không còn cách nào khác, đành phải liên tục nói dối các thương hiệu hợp tác để tìm cớ. Nghỉ làm vì bệnh là lý do cô dùng nhiều nhất. +

Lâu dần, trong giới người mẫu nhí, ai cũng biết cô bé này là một mỹ nhân ốm yếu mỏng manh. +

Sau khi biết đến sự tồn tại của Giang Thi Nhân, Triệu Nghiệp Thái – kẻ có thể lấy bất cứ thứ gì ra để đặt cược, bèn nảy ra ý đồ với cô bé xinh đẹp, nổi tiếng và ốm yếu này. +

Từ việc thăm dò vòng vo đến xúi giục một cách công khai, gã gần như không tốn nhiều công sức đã thuyết phục thành công người bạn thân Giang Mạch Vân của mình. +

Giống như không ai có thể ngờ ngày chết của người già cũng có thể đem ra cá cược. Cũng không ai ngờ rằng, trong mắt một số con bạc bị lòng tham che mờ lý trí, diễn biến bệnh tình của cô bé xinh đẹp như búp bê này cũng có thể trở thành một phần của trò cá cược. +

Giang Thi Nhân sẽ bị bệnh vào lúc nào, vì lý do gì, và sau khi nhận những phương pháp điều trị nào thì sẽ hồi phục hoàn toàn vào lúc nào. Trong mắt những con bạc, tất cả những chi tiết đó đều trở thành những kèo cược có thể đẻ ra tiền. +

Để ngăn chặn những người tham gia cá cược mua chuộc nhân viên y tế, đảm bảo sự công bằng tương đối trong các khâu. Các con bạc có thể bỏ phiếu tập thể vào bất kỳ thời điểm nào trong ván cược để quyết định có thay đổi phác đồ điều trị của đứa trẻ hay không, và có thể chọn bất kỳ phương án nào như chơi game để quyết định đứa trẻ sẽ nhận những loại thuốc nào trong một giai đoạn nhất định. +

Chỉ là họ không bao giờ ngờ rằng, nhà cái đứng sau ván cược này chính là cha ruột của đứa trẻ. — Giang Mạch Vân, một kẻ bạo dâm bẩm sinh. +

Giang Mạch Vân không phải là một “người bình thường” theo nghĩa phổ thông. +

Khi yêu Vương Chỉ Lôi, chính hắn ta cũng thường nói: “Anh không phải là người có lương tri.” +

Vương Chỉ Lôi từng cho rằng đó chỉ là một câu tự giễu ngoài miệng của một người “sáng tác văn học”. +

Sau khi kết hôn, cô mới thấm thía rằng, đó không phải là tự giễu, mà là một lời tự thú của Giang Mạch Vân sau khi đã hiểu thấu bản thân mình. +

Người bình thường có một khả năng đồng cảm bẩm sinh với tình yêu. +

Giống như Giang Thi Nhân cực kỳ thích con chó Golden Retriever và những con búp bê nhồi bông đáng yêu ở nhà. Khả năng đồng cảm bẩm sinh của con người với tình yêu khiến trẻ em dễ dàng đặt mình vào vị trí của thú cưng và đồ chơi. +

Chúng sẽ mặc nhiên cho rằng thú cưng và đồ chơi cũng giống như mình, đều là những đứa trẻ cần được chăm sóc và yêu thương. Vì vậy, rất ít trẻ em ngược đãi động vật nhỏ và búp bê. +

Nhưng Giang Mạch Vân thì khác, hắn ta bẩm sinh đã thiếu khả năng cảm nhận tình yêu. +

Hắn ta sinh ra trong một gia đình có không khí tương đối ngột ngạt, gia trưởng, từ nhỏ đã sống trong mâu thuẫn tột độ. Cha của Giang Mạch Vân nóng tính, quản lý con trai cực kỳ nghiêm khắc, hở ra là đánh mắng. Còn mẹ của Giang Mạch Vân vì một tâm lý bù đắp nào đó, lại nuông chiều và dung túng hắn ta. +

Nhưng Giang Mạch Vân sống giữa hai thái cực nóng lạnh lại không có cảm xúc gì với cả cha lẫn mẹ. Từ nhỏ hắn ta đã không có cái gọi là chỗ dựa tình cảm với bất kỳ ai. +

Trong lòng hắn ta chỉ có bản thân, những người khác không khác gì vật chết. +

Đến tuổi mà người bình thường cần yêu đương và kết hôn, Giang Mạch Vân không hề có hứng thú với việc xây dựng mối quan hệ thân mật với con gái. +

Và sau ba mươi tuổi, lý do hắn chọn yêu và kết hôn với Vương Chỉ Lôi cũng chỉ là để trục lợi. +

Dù sao chỉ cần một tờ giấy đăng ký kết hôn, hắn ta có thể có được một món đồ chơi ngoan ngoãn trẻ trung xinh đẹp, đồng thời tiện thể xây dựng cho mình hình ảnh một người đàn ông thành đạt, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. +

Sự thiếu hụt khả năng cảm nhận tình yêu của con người ở Giang Mạch Vân chính là một trong những yếu tố cơ bản không thể thiếu để xây dựng “lương tri”. Và một yếu tố khác cấu thành “lương tri” được gọi là “ý thức về nghĩa vụ”. +

Ý thức về nghĩa vụ có nghĩa là người bình thường sẽ tiềm thức cho rằng mình có một trách nhiệm mặc định, không thể thoái thác đối với người khác. Cảm giác này thường ẩn sâu trong lòng, là bản năng bẩm sinh của đại đa số mọi người, chứ không phải là kỹ năng được rèn luyện. +

Khi một số sự cố bất ngờ xảy ra, bản năng này sẽ sinh ra rất nhiều cảm xúc. Ví dụ như khi người thân bị bệnh, nội tâm chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng. Và khi phát hiện con mình bị lạc, cha mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy hoảng sợ và bất an. +

Những cảm xúc này không cần phải cố tình vun đắp, mà sẽ tự nhiên bộc lộ ra do ý thức về nghĩa vụ tiềm tàng. +

Nhưng Giang Mạch Vân không chỉ thiếu khả năng đồng cảm với tình yêu, mà còn hoàn toàn thiếu ý thức về nghĩa vụ này. +

Hắn ta không có trách nhiệm của một người chồng. Vì vậy mỗi khi ra tay với Vương Chỉ Lôi và Giang Mạch Vân, hắn ta không hề cảm thấy tội lỗi. Mà việc giả vờ tự trách cũng chỉ hòng xoa dịu Vương Chỉ Lôi, để cuộc sống có thể tiếp diễn theo cách mà hắn ta muốn. +

Vương Chỉ Lôi cũng từng ôm hy vọng, cô hết lần này đến lần khác tự nhủ rằng, sau khi có con, tình phụ tử bản năng chắc chắn sẽ khiến người đàn ông này thay đổi. +

Người ta không phải đều nói, chỉ khi trở thành cha, đàn ông mới thực sự trưởng thành sao? Cô mong chờ, tin tưởng. Hy vọng ông trời có thể sớm cho thiên thần nhỏ giáng trần để ngăn chặn bạo lực xấu xa giữa họ. +

Nhưng cô không biết, một người nếu không có khả năng yêu thương người khác, lại thiếu ý thức gánh vác trách nhiệm, thì hắn ta không thể nào có lương tri. +

Người không có lương tri sẽ không có lòng thiện. +

Làm tổn thương người khác không khiến hắn ta cảm thấy khó chịu chút nào, dù cho đó là máu mủ ruột thịt của mình cũng vậy. +

Đối mặt với một cái vỏ rỗng tuếch như một tấm da vẽ, Vương Chỉ Lôi hy vọng dùng con cái để kêu gọi tình yêu, chắc chắn sẽ thất bại. +

Không thể nhẫn tâm cắt đứt hoàn toàn với Giang Mạch Vân, cô từng bước từng bước đi vào vực thẳm của tuyệt vọng và hủy diệt. +

Con gái Giang Thi Nhân từ nhỏ đã được mọi người yêu mến, nhưng Giang Mạch Vân lạnh lùng từ sâu trong lòng không có cảm xúc gì với đứa trẻ xinh đẹp, tính cách dễ thương này. +

Những người có nhân cách chống đối xã hội trên thế giới đại khái được chia thành hai loại. +

Một loại là loại có chỉ số thông minh thấp, khả năng đồng cảm của họ yếu, và không biết che giấu bản thân. Những người như vậy thực ra rất dễ bị người xung quanh cô lập, người ta có thể dễ dàng nhận ra đây là một kẻ lập dị lạnh lùng. +

Nhưng loại còn lại là loại có chỉ số thông minh cao. Mặc dù nội tâm tê dại và tàn nhẫn, nhưng họ lại có thể giả vờ tạo ra một vẻ ngoài có thể đồng cảm, thậm chí EQ rất cao. +

Giang Mạch Vân rõ ràng thuộc loại thứ hai. Trước mặt người khác, hắn ta sẽ vì lợi ích của mình mà tạm thời đóng vai một người cha tốt. Nhưng đó cũng chỉ là đóng kịch mà thôi. +

Đối với hắn ta, lòng tốt và sự nhân từ giống như lớp trang điểm đậm màu trên sân khấu, chỉ cần hóa trang, ai cũng có thể là mỹ nhân, anh hùng. Nhưng không ai biết, ẩn dưới tấm da vẽ sống động đó rốt cuộc là người hay quỷ. +

Chuyện Giang Mạch Vân tham gia cá cược mạng người, Vương Chỉ Lôi đã biết từ lâu. Nhưng vì bị bạo lực đe doạ và những lời lăng mạ tẩy não, bị chồng nắm chặt trong lòng bàn tay bằng thủ đoạn thao túng tinh thần, cô đã sớm chai sạn với mức độ tàn nhẫn thông thường. +

Nhưng khi phát hiện Giang Mạch Vân lại cấu kết với Triệu Nghiệp Thái “tích hợp tài nguyên”, lấy sức khỏe của Giang Thi Nhân ra để mở sòng bạc riêng, là một người mẹ, Vương Chỉ Lôi vẫn sụp đổ. +

Cô khóc lóc chất vấn người đàn ông đã chung giường chung gối với mình gần mười năm. — “Lấy mạng con gái ra mở sòng? Giang Mạch Vân, anh không thấy cắn rứt lương tâm à?” +

Nhìn mái tóc rối bù và nửa bên má sưng vù của Vương Chỉ Lôi. +

Giang Mạch Vân cười. +

Hắn ta không hề che giấu mà cười nhạo sự ngây thơ của người đàn bà này. +

Hắn ta sẽ cắn rứt lương tâm sao? +

Dĩ nhiên là không. +

Trong từ điển của hắn ta chưa bao giờ có những từ liên quan đến cắn rứt. +

“Thi Nhân còn nhỏ như vậy! Sao anh nỡ lòng nào?” +

Dùng một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có thể kiếm được nhiều tiền đến thế, có gì không tốt chứ? Tại sao phải cắn rứt lương tâm? Tại sao phải không nỡ? +

Không thể hiểu được logic của Vương Chỉ Lôi, Giang Mạch Vân cảm thấy đối phương là một con ngốc đến mức tiền nổi trên mặt nước cũng không biết vớt. +

Để thắng nhiều tiền hơn, Giang Mạch Vân hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi, thường xuyên nói dối trước mặt bác sĩ mà không hề biến sắc. Hắn ta phóng đại bệnh tình của con, chỉ để con bé phải nhận những phương pháp điều trị không cần thiết. Đôi khi, để kéo dài diễn biến bệnh của Giang Thi Nhân, hắn ta thậm chí còn lén lút bơm nước tiểu vào túi dịch truyền để truyền cho con bé, mục đích là để gây ra tình trạng nhiễm trùng “không rõ nguyên nhân” có tỷ lệ cược rất cao nhưng xác suất xảy ra rất nhỏ. +

Và những tội ác này của hắn ta chưa bao giờ bị người ngoài phát hiện. +

Bởi vì những hành vi này đi ngược lại với lẽ thường “hổ dữ không ăn thịt con”. +

Không ai có thể ngờ rằng, một người cha nhân từ lại có thể bất chấp sức khỏe của con mình, mặc sức thao túng bệnh tình của máu mủ ruột thịt. +

… +

Cuối tháng ba, dịch cúm do virus vốn đã được cộng đồng quốc tế quan tâm rộng rãi trong những ngày trước đó đã hoàn toàn mất kiểm soát, càn quét toàn cầu. +

Là một thành phố siêu hạng nhất có tiền gửi bình quân đầu người cao thứ hai cả nước và kinh tế hàng đầu, người dân Giang Hỗ có ý thức sức khỏe cao, nổi tiếng là có tiền và quý mạng. +

Ngay khi tin tức về dịch bệnh lan tràn được đưa tin. Ngày hôm sau, đa số người trong thành phố đều đeo khẩu trang. +

Trong một thời gian, khẩu trang và các sản phẩm khử trùng đã trở thành mặt hàng khan hiếm được người dân tranh nhau mua. +

Sở Hoài Nam đi công tác Singapore, Thẩm Thính lập tức dọn từ Đường Thành Tân Giang về khách sạn Duyệt Hoài. +

Khẩu trang ở các hiệu thuốc trung tâm thành phố về cơ bản đều đã hết hàng. Đám bạn xấu của Tống Từ đồng loạt gào lên: “Bố mày chịch còn không thèm đeo bao! Đeo khẩu trang con c*c gì!” +

Để hòa đồng, Thẩm Thính cũng đành “ở truồng”. +

Sở Hoài Nam mỗi tối đều gọi điện cho y, trước khi cúp máy không quên hỏi: “Em có nhớ tôi không?” Tiếng cười trầm thấp giống như một cái gai đâm vào da thịt, hơi sưng tấy. Không nghĩ đến thì thôi, thỉnh thoảng nhớ lại liền cảm thấy một cơn ngứa ngáy đến thấu tim. +

Đêm trước ngày Cá tháng Tư, Thẩm Thính và Lâm Hoắc lại gặp Bối Long một lần nữa. +

Người đàn ông trung niên bán Xác Sống cho Hoàng Thừa Hạo cũng có mặt. Thẩm Thính đã biết đối phương tên là Lý Tri Võ, mở một cửa hàng xe cũ ở thành phố Giang Hỗ. Việc kinh doanh của cửa hàng này rất bình thường, nhưng sổ sách lưu chuyển tiền tệ lại vô cùng đáng kinh ngạc. +

Sau khi kiểm tra sổ sách trong ba năm gần đây, Thẩm Thính phán đoán Lý Tri Võ rất có thể đang lợi dụng cửa hàng xe để rửa tiền ma túy. +

Để không đánh rắn động cỏ, các thành viên của “hành động Gỗ Đào” không hành động hấp tấp, chỉ giám sát chặt chẽ Lý Tri Võ và những người liên quan. +

So với chiến lược bắt cá lớn bỏ cá bé của nhiều cảnh sát chìm trong hành động, phương pháp phá án của Thẩm Thính thuộc loại “lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát”. Nói cách khác, chỉ cần hành vi của đối phương có liên quan tới tội phạm, đến khi y thu lưới cuối cùng, dù chỉ là cá tôm nhỏ cũng phải một lưới bắt hết, quyết không tha. +

Tối hôm đó, Sở Hoài Nam quấn lấy Thẩm Thính nói chuyện điện thoại rất lâu. +

Cuộc gọi kéo dài với tinh thần tập trung cao độ khiến Thẩm Thính đêm đó ngủ không ngon. +

Có lẽ vì ngày hôm sau là Cá tháng Tư, ông trời đặc biệt hợp cảnh mà đùa y một vố. Khiến y ngay cả chiêm bao cũng mơ thấy đôi mắt cười của Sở Hoài Nam. +

Giọng nói của tên tư bản kề sát bên tai khiến người ta nổi da gà: “Em có nhớ tôi không, chỉ cần em nói nhớ, tôi sẽ lập tức trở về.” +

Bị âm thanh ma mị rót vào tai, Thẩm Thính ngủ không yên, sáng sớm tinh mơ đã tỉnh dậy, mặt mày âm u đi tắm nước lạnh. +

Vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp lau khô, chuông cửa đã vang lên. Y nhìn đồng hồ, đoán chừng là dịch vụ phòng đến giao bữa sáng. +

Mở cửa ra, lại thấy khuôn mặt của Sở Hoài Nam. +

Sáng sớm tinh mơ ác mộng đã thành sự thật, sắc mặt Thẩm Thính lập tức tái mét. +

Sở Hoài Nam chỉnh chu vẫn mặc một chiếc áo sơ mi đen ngàn năm không đổi, đôi mắt hoa đào ánh lên nụ cười chân thực như trong mơ, nhưng khóe môi lại không cong lắm, toát lên vẻ lịch lãm và cấm dục của một quý ông. +

Thẩm Thính thầm chửi một câu cầm thú trong lòng, không biết là đang chửi đối phương hay chửi chính mình. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.